115

Giản Việt lên tiếng: “Hóa ra giữa chừng phó bản vẫn có thể đưa thêm người vào.” +
Lý Mộng vốn là một cô gái thích đọc sách, thiên phú của cô lại liên quan đến việc tìm kiếm thông tin nên cô rất ham hiểu biết. Đến bất cứ đâu, cô cũng nhanh chóng nắm bắt mọi thứ ở đó. Suy nghĩ một chút, cô nói: “Hình như là được, nhưng có điều kiện. Đầu tiên là phải có mức độ thân thiết với ít nhất một người chơi trong phó bản từ 20% trở lên, tiếp theo là cần đạo cụ.” +
Giản Việt hỏi: “Đạo cụ gì?” +
Lý Mộng đáp: “Hình như gọi là [Quả thâm nhập]. Thứ này là loại đạo cụ cực kỳ đặc thù, người chơi bình thường rất ít khi có được, chỉ các hiệp hội lớn mới sở hữu, hoặc là…” +
Giản Việt lục lọi túi đồ của mình, cậu mở một giao diện cho Lý Mộng xem: “Là cái này sao?” +
Lý Mộng chấn kinh một hồi, thốt lên: “Vương quản gia, sao anh lại có nó?” +
“Hệ thống quyết toán ngẫu nhiên cho sau phó bản Đảo Hy Vọng.” Giản Việt nói, “Nếu đúng là nó thì tôi sẽ dùng.” +
Lý Mộng có chút bất ngờ, nhưng vẫn tận tình nhắc nhở: “Quả này chắc chắn rất quý giá, anh thực sự muốn dùng sao?” +
Giản Việt gật đầu. Cậu liếc nhìn hai người áo đen đã đi xa phía trước, rồi đơn giản kể lại chuyện mình vừa nghe được cho Lý Mộng. +
Lý Mộng kinh ngạc, cũng nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Cô nói với Giản Việt: “Nhưng phó bản đó đã mở được hai ngày rồi, các vị trí nhân vật tốt chắc đã bị hệ thống phân phát hết. Anh vào lúc này có lẽ sẽ gặp nguy hiểm.” +
Giản Việt cũng ý thức được điều đó. Cậu cầm ly nước, ngón tay khẽ miết quanh vành ly: “Tôi không thể không đi.” +
Lý Mộng hỏi: “Tại sao?” +
“Hồi ở phó bản Đảo Hy Vọng, cậu ta đã giúp tôi không ít việc.” Giản Việt đáp, “Nếu không vì chuyện đó, có lẽ cậu ấy đã chẳng bị bọn chúng nhắm vào.” +
Lý Mộng hiểu ra. Cô nhìn Giản Việt rồi mỉm cười: “Vương quản gia, tôi thấy anh đúng là một người rất kỳ lạ.” +
Giản Việt tỏ ra hứng thú với lời nhận xét này: “Sao cô lại nói vậy?” +
Lý Mộng liền giải thích: “Hồi mới gặp, tôi cứ thấy cậu lúc nào cũng lạnh lùng, chẳng thích thân cận với ai, cứ như một lữ khách tự do tự tại vậy. Lúc đó tôi nghĩ anh chắc khó gần lắm. Nhưng quen lâu rồi mới thấy cậu thực sự rất tốt. Như chuyện của Vương Văn Văn này, biết rõ phó bản đó có thể bất lợi cho mình nhưng cậu vẫn quyết định đi.” +
Giản Việt nghe xong liền bảo: “Thật ra tôi không tốt như cô nghĩ đâu. Ai rồi cũng phải chết, cậu ta cũng có thể chết, nhưng cậu ta không thể vì tôi mà chết.” +
Cậu đứng dậy. +
Gió từ phương xa thổi tới, làm vạt áo sơ mi trắng mỏng manh của Giản Việt khẽ lay động. Giữa khu chợ ẩm thực tấp nập, ồn ã của Nguyệt giới, hình bóng cậu đứng đó trông có vẻ đơn độc nhưng lại tự tại vô cùng. Cậu nhìn Lý Mộng, khẽ thở dài một tiếng rồi mỉm cười, đôi mắt chứa đựng sự thấu hiểu thế thái nhân tình: +
“Nợ ân tình là thứ khó trả nhất trên đời.” +
Lý Mộng nghiêng đầu, trong lòng không khỏi tò mò: +
“Giống như món nợ giữa anh với Thẩm tổng và Lãnh thiếu gia sao?” +
Giản Việt khựng lại một nhịp, nụ cười trên môi dường như dịu dàng hơn đôi chút, cậu đáp: +
“Cái đó thì khác.” +
Lý Mộng chớp mắt, vẻ mặt hiện rõ sự ngây thơ của một cô gái lớn lên giữa núi rừng, chưa từng nếm trải những lắt léo, tầng tầng lớp lớp của thói đời. Thấy vậy, Giản Việt kiên nhẫn giải thích: +
“Chuyện của người khác, giúp một lần tính là một lần ân nghĩa, có vay có trả, sòng phẳng rõ ràng. Nhưng Tiểu Ngọc thì không như thế. Anh ấy đối tốt với tôi là vì tình cảm từ sâu thẳm tâm hồn, là sự tự nguyện không mưu cầu hồi đáp. Mà đã là tình cảm… thì vốn dĩ không cần tôi phải ‘trả’.” +
Lý Mộng trầm ngâm suy nghĩ. Giản Việt quẹt thẻ thanh toán tiền cơm ở cạnh bàn, nhìn cô gái đang ngẩn ngơ rồi cười bảo: “Sau này cô sẽ hiểu thôi.” +
Cậu rời đi qua cổng dịch chuyển Nguyệt giới, tiến thẳng đến Đại sảnh Nhiệm vụ. Giản Việt tìm kiếm phó bản của Vương Văn Văn. Thông tin hiện ra phó bản đang tiến hành, số lượng người chơi tham gia khá đông: 7/25. +
Giản Việt cau mày. +
Điều này có nghĩa là phó bản mới mở hai ngày nhưng đã có 7 người tử vong hoặc bị đào thải. Phó bản thôn Vạn Phúc chỉ có 11 người, Phó bản Đảo Hy Vọng có 20 người, mà phó bản này lên tới 25 người. Hoặc đây là một phó bản quy mô lớn, hoặc nhân sự bên trong cực kỳ phức tạp. +
Giản Việt thu hồi dòng suy nghĩ, nhấn nút tham gia. Một thông báo hiện lên: +
[Người chơi thâm nhập giữa chừng sẽ bị khấu trừ một đạo cụ, đồng thời độ khó phó bản sẽ tăng cấp. Xác nhận tiến vào?] +
Giản Việt nhấn: Xác nhận. +
Gần như ngay lập tức, một luồng ánh sáng trắng lóa mắt ập đến. Cảm giác choáng váng, đầu nặng chân nhẹ khiến ý thức cậu bị rút đi trong chốc lát. Sau đó, giọng nói máy móc của hệ thống vang lên bên tai: “Đang ghép nối thân phận và thông tin cho người chơi, vui lòng chờ trong giây lát.” +
Vài chục giây sau, ánh sáng xanh lam lóe lên: +
[Cư dân Nguyệt giới số hiệu 543 đã tải dữ liệu thành công! Đang cập nhật thông tin thân phận và nội dung phó bản!] +
Tên phó bản: 《Xuyên thành thế thân bạch nguyệt quang của Ảnh đế, Thiên vương bá đạo xin hãy nhẹ tay cưng chiều》 +
Thân phận: Thế thân của Ảnh đế +
Mô tả nhiệm vụ: Do người chơi gia nhập giữa chừng và bị hạn chế bởi độ khó tăng cấp, vui lòng tự khám phá nhiệm vụ của mình. +
Giản Việt: ? +
Cậu đã lường trước độ khó sẽ cao, nhưng đến mức nhiệm vụ chính tuyến cũng không thèm nhắc thì đúng là hơi quá đáng. Tuy nhiên, tâm thái cậu vẫn rất ổn định. Cậu thầm nghĩ: “Cái vai thế thân này xem ra có khá nhiều đất diễn. Ảnh đế chắc chắn là nam chính rồi, mình là thế thân của người thương trong lòng anh ta, vậy là có thể tiếp cận được nhân vật cốt lõi. Khả năng tìm ra nhiệm vụ chính tuyến chắc chắn sẽ cao hơn.” +
Hệ thống trả lời bằng giọng máy móc: “Theo lý thuyết thì đúng là như vậy.” +
Giản Việt nhạy bén nhận ra điểm mấu chốt, tim khẽ thắt lại, cậu hỏi: “Tại sao lại là ‘theo lý thuyết’?” +
Hệ thống chưa kịp trả lời, Giản Việt đã cảm thấy một cơn đau nhói truyền đến từ bắp chân. Cậu chưa kịp mở mắt đã nghe thấy tiếng bàn tán xung quanh: +
“Giết quách nó đi!” +
“Thứ tiện nhân này đi theo Quý ảnh đế đúng là nỗi nhục của anh ấy!” +
“Quăng nó xuống biển cho cá ăn đi!” +
“Không được, thế thì hời cho nó quá!” +
“Hay là… rạch nát mặt nó đi!” +
Giản Việt không thể nằm im được nữa, vì nếu không mở mắt thì cậu sắp sửa bị hủy dung đến nơi. Cậu mở mắt ra, ánh sáng chói chang hắt vào khiến cậu hơi lóa. Khi thấy có người đang tiến lại gần, cậu liền nói: “Khoan đã.” +
Lúc này cậu mới nhìn rõ những kẻ trước mặt. Toàn là thanh niên, cả nam lẫn nữ, ăn mặc đều toát lên vẻ giàu sang phú quý. Thấy Giản Việt tỉnh lại, mặt ai nấy đều lộ vẻ hoảng loạn, thậm chí có kẻ còn thì thầm: “Chị Vũ, sao nó tỉnh rồi? Chẳng phải nói thuốc đó có tác dụng cả ngày mới hết sao?” +
Tiếng nói rất nhỏ, nhưng thính lực của Giản Việt cực tốt nên đã nghe rõ mồn một. Gương mặt của người được gọi là “chị Vũ” cũng biến đổi sắc thái liên tục. Cô ta lưỡng lự một chút rồi nhìn Giản Việt hỏi: “Mày tỉnh rồi à? Mày đã nghe thấy gì chưa?” +
Giản Việt chậm rãi ngồi dậy. Cậu vẫn chưa rõ những người này là ai – đây chính là cái bất lợi khi vào phó bản giữa chừng, địch ta chưa phân định, chỉ có thể bình tĩnh đối phó. +
Khi ngồi dậy, quần áo trên người cậu lem luốc bẩn thỉu. Vì mặc áo ngắn tay nên cánh tay bị trầy xước, rướm máu. Những vệt máu trên làn da trắng nõn trông khá đáng sợ. Cậu khẽ hít một hơi lạnh, đôi vai gầy khẽ run rẩy. Dù chẳng nói lời nào, trông cậu vẫn toát lên một vẻ đáng thương đến nao lòng. +
Vài người tại hiện trường bắt đầu thấy mủi lòng. Một cậu trai khẽ lầm bầm: “Trông nó cứ như cái loại hồ ly tinh ấy, hèn gì làm người của Quý ảnh đế được…” Những người khác lập tức kéo áo cậu ta, ra hiệu im miệng. +
Giản Việt nhìn mọi người, giọng hơi khàn: “Các người là ai? Sao tôi lại ở đây?” +
Chị Vũ hỏi ngược lại: “Mày không nhớ gì sao?” +
Giản Việt ngoài mặt thì yếu ớt, nhưng trong lòng đã mắng thầm một vạn lần: Có cái quái gì mà không nhớ rõ? Chẳng phải chính các người vừa đá tôi tỉnh đó sao! Mưu đồ giết người phi tang còn nói oang oang thế kia, trừ phi điếc, bằng không ai mà không nghe thấy! +
Thế nhưng, khóe mắt cậu liếc thấy con dao sau lưng Vũ tỷ cùng tình cảnh hiện tại, cậu biết mình đang rơi vào một ván cờ “thiên băng”. +
Nơi này có vẻ là một căn hầm nhỏ. +
Giản Việt cảm nhận được sàn tàu hơi đung đưa, phảng phất mùi tanh nồng của biển cả — đặc trưng của tàu thủy đang vận hành. Vừa rồi đám người này còn đòi ném cậu xuống biển cho cá ăn, may mà có người ngăn lại. Nhưng hiện giờ cậu đã tỉnh, bọn họ trái lại càng trở nên căng thẳng và hung hãn hơn. +
Tình thế hiện tại là “địch đông ta yếu”, tuyệt đối không thể manh động. Giản Việt vờ đưa tay ôm đầu, giọng nói đầy vẻ mê mang: “Sao tôi lại ở đây? Các người… là ai?” +
Mọi người sững sờ, Vũ tỷ càng không tin nổi, thốt lên: “Mày không nhớ gì thật à?” +
Giản Việt khẽ đưa tay che môi, tiếng ho khụ khụ vang lên. Theo từng nhịp ho dồn dập, lồng ngực cậu phập phồng yếu ớt, phác họa nên những đường cong gầy gò, mong manh dưới lớp áo mỏng. Đôi hàng mi dài rủ xuống, khẽ run rẩy theo nhịp thở dốc, khiến gương mặt cậu lúc này toát lên vẻ đáng thương đến nao lòng, như một nhành hoa sắp lụi tàn trong bão tố. +
Bàn tay cậu hơi cuộn lại bên môi, nhưng chút sức tàn khiến các đầu ngón tay chỉ biết vô lực bấu víu vào không trung. Giản Việt âm thầm nhíu mày, cảm giác tê dại này quả thực không sai — nguyên chủ chắc chắn đã bị hạ một loại thuốc làm tan rã sức mạnh. Hiện tại, ngay cả việc chống tay ngồi dậy cũng là một thử thách quá sức đối với cậu. +
Cậu thầm tính toán, nếu đám người này thực sự định ra tay tàn độc ngay lúc này, cơ hội để cậu phản kháng hay lật ngược thế cờ là vô cùng mong manh, chẳng khác nào ngọn đèn trước gió. +
Cùng lúc đó, phòng livestream được mở ra. +
Vì Giản Việt đã lâu không lên sóng, chỉ có lèo tèo vài người xem qua đường vào bình luận: +
“Phó bản này mở lâu rồi mà?” +
“Lại có người chơi mới à?” +
“Vãi, ha ha ha, chủ thớt số nhọ thế, ngẫu nhiên kiểu gì trúng ngay vai thế thân này.” +
“Khởi đầu kiểu thiên băng địa liệt rồi.” +
“Phen này chắc bị ném cho cá ăn luôn quá, còn gì mà xem nữa?” +
Gã đàn ông bên cạnh Vũ tỷ lo ngại: “Chị, không thể thả nó đi dễ dàng thế được. Vạn nhất nó giả vờ, lát nữa ra ngoài mách lẻo với Quý ảnh đế thì chúng ta xong đời.” +
Câu nói như thức tỉnh mọi người. Vũ tỷ nhìn Giản Việt bằng ánh mắt tàn độc: “Mày đừng có diễn! Chúng tao là fan của Quý ảnh đế. Hôm nay tụ tập ở đây là để dạy bảo loại tiện nhân dùng loại thủ đoạn hạ tiện để leo lên giường anh ấy như mày! Loại tâm thuật bất chính như mày phải bị trừng phạt, lát nữa chúng tao sẽ quăng mày xuống biển cho cá ăn!” +
Giản Việt: “…” +
Giờ thì cậu đã hiểu tại sao hệ thống lại nói “theo lý thuyết” rồi! Đúng là vai thế thân của nam chính ảnh đế, đúng là có nhiều đất diễn thật, nhưng cậu xuyên vào sai thời điểm rồi! Sao vừa mới vào mà đất diễn đã sắp… hết sạch thế này? +
Đang mải suy tính, Vũ tỷ ra lệnh cho gã đàn ông bên cạnh: “Tiểu Từ, trói nó lại!” +
Tiểu Từ — kẻ từ nãy đến giờ luôn châm dầu vào lửa — vội nịnh hót: “Chị Vũ, loại tiện nhân này phải để tự tay chị trừng trị mới thể hiện được tình cảm sâu đậm dành cho Quý ảnh đế, em sao dám tranh công?” +
Vũ tỷ nghe vậy thấy có lý. Mụ đàn bà vai u thịt bắp từng bước tiến về phía Giản Việt, con dao găm trong tay lóe lên hàn quang lạnh lẽo. +
Giản Việt vội nói: “Chị ơi, có chuyện gì mình từ từ thương lượng. Hay là bây giờ tôi chia tay với Quý ảnh đế luôn được không?” +
Mụ ta chẳng hề lay chuyển, vừa vươn tay mở nắp hầm thông ra biển vừa gằn giọng: “Mày tưởng bọn tao sẽ tin lời mày chắc?” +
Tên đàn ông phía sau gọi là Tiểu Từ cũng không ngừng đổ thêm dầu vào lửa: “Vũ tỷ đừng tin cậu ta, mau đẩy cậu xuống dưới đi!” +
Giản Việt chẳng còn chút sức lực nào, cậu nhìn người đàn bà đang chậm rãi tiến lại gần. Trước mắt cậu, giao diện hệ thống không ngừng cập nhật thông báo: +
【 Giá trị an toàn hiện tại là 15%… 10%… 5%. Sắp vượt quá lằn ranh sinh tồn, nhiệm vụ giả có nguy cơ tử vong và bị đào thải. Đề nghị lập tức tìm cách nâng cao giá trị an toàn! 】 +
Lác đác vài người xem trong phòng livestream cũng bắt đầu kích động: “Cậu ta thảm thật sự!” “Đây là người có thời lượng lên sóng ngắn nhất, hết vai nhanh nhất phó bản này à?” “Tình huống này thì vô phương cứu vãn rồi còn gì?” +
Cùng lúc đó, Giản Việt đã đổi một con dao từ thương thành, giấu ở sau lưng. Ánh mắt cậu dán chặt vào bước chân đang tới gần của người đàn bà. Tiếng xúi giục của Tiểu Từ vẫn văng vẳng bên tai, Giản Việt hỏi câu cuối cùng: “Thật sự không thể thương lượng sao?” +
Vũ tỷ cười lạnh một tiếng, vừa định ra tay thì bỗng nhiên —— một đạo kim quang lướt qua trước mặt Giản Việt: +
【 Kích hoạt kỹ năng Bát Quái 】: +
【 Tin tức nhỏ: Tin mới nhất, Vũ tỷ vốn là fan cuồng (sasaeng) kiêm anti-fan của Ảnh đế Quý nên mới bắt cóc cậu. Còn Tiểu Từ – bạn của Vũ tỷ – lại đang định sau khi cậu gặp chuyện sẽ báo cảnh sát, đổ hết tội lỗi lên đầu Vũ tỷ để mượn cơ hội này thu hút sự chú ý của Ảnh đế Quý! 】 +
【 Thời gian hồi chiêu: 12 giờ 】 +
Giản Việt chấn động . Cậu liếc nhìn Tiểu Từ đang đứng sau lưng Vũ tỷ với vẻ mặt kỳ quái. Trong lòng thầm cảm thán: Cái hội fan của Quý ảnh đế này đúng là rộng thật, nam nữ đều tíhch, hóa ra fan cuồng các người còn chơi trò nội chiến cơ đấy! +
Nghĩ đoạn, Giản Việt lại nhìn về phía Vũ tỷ, chậc chậc cảm thán trong lòng. “Chị đại” này cũng thảm thật, bị người bên cạnh đâm sau lưng đau điếng. Việc ác chị làm, nhưng cái “nồi” tội lỗi thì chị gánh hết cho kẻ khác hưởng lợi! +
Sắc mặt Vũ tỷ đứng gần đó đã tái xanh. Tiểu Từ vẫn chưa biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, vẫn tiếp tục châm dầu vào lửa: “Vũ tỷ, mau ra tay đi! Loại tiện nhân này sao có thể ở bên cạnh anh Quý được, chị làm vậy là vì dân trừ hại đấy!” +
Vũ tỷ thoáng chút do dự. +
Giản Việt lập tức chớp thời cơ: “Hắn ta cứ xúi giục chị mãi nhưng tuyệt nhiên không tự mình động tay, đúng là rắp tâm bất lương. Chi bằng chị hảo tâm thả tôi đi, tôi nhất định ghi nhớ ân tình này. Chờ khi gặp anh Quý, tôi sẽ bảo chị là ân nhân cứu mạng của tôi, để anh ấy đích thân gặp mặt và cảm ơn chị thật chu đáo!” +
Mắt Vũ tỷ sáng rực lên: “Thật sao?” +
Tiểu Từ và đám fan cuồng khác đều ngây người. Sao tự dưng lại thành trò chia rẽ nội bộ thế này! +
Tiểu Từ cuống quýt: “Tỷ, chị không thể tin cậu ta! Cậu ta là kẻ lừa đảo khẩu phật tâm xà! Lời hạng người này nói sao tin được!” +
Lúc này Giản Việt lại đang thong thả xem kịch. Cậu đưa tay nhẹ ho vài tiếng để thử xem sức lực đã hồi phục chút nào chưa, vừa kéo dài thời gian vừa ngắt lời hắn: “Vậy sao anh không tự làm đi, lại cứ phải để người chị duy nhất của mình ra tay?” +
Tiểu Từ nghẹn họng: “Tôi… tôi… Tỷ, chị nghe em giải thích, em chủ yếu là không muốn tranh công với chị thôi…” +
Giản Việt mỉm cười. Dù trong tầng hầm tối tăm, gương mặt trắng trẻo quá mức của cậu dường như vẫn tỏa sáng, đôi mắt lấp lánh ý cười đầy ẩn ý: “Chị xem, hắn rõ ràng là đang coi chị như con tốt thí đấy.” +
Sắc mặt Vũ tỷ quả nhiên thay đổi, tiến lên tát Tiểu Từ một cú nảy lửa: “Mày dám lợi dụng tao?” +
Lực đạo lớn đến mức hất văng gã xuống đất. Tiểu Từ bị đánh đến mờ mịt, cơn giận cũng bốc lên, gã bò dậy phản kháng theo bản năng: “Con mụ điên này, bà dám đánh tôi?” +
Hiện trường lập tức rơi vào hỗn loạn. Khán giả phòng livestream trợn mắt há hốc mồm: +
“Gì vậy trời?” +
“Sao NPC lại tự đánh nhau rồi?” +
“Vừa rồi có phải thẻ vàng không? Thẻ gì mà nhìn quen thế, hình như nghe danh ở đâu rồi!” +
Trong lúc đám người đang đánh đấm túi bụi, bỗng có kẻ hét lên: “Người chạy mất rồi!” +
Lúc này cả bọn mới phát hiện thanh niên vốn đang nằm bẹp trên boong tàu đã biến mất. Cánh cửa phía sau bị đẩy ra, Giản Việt không biết đã lấy lại sức từ lúc nào mà đã chạy thoát. +
Tiểu Từ gào lên: “Không được để hắn chạy thoát, mau đuổi theo!” +
Giản Việt vịn tường loạng choạng bước đi. Cậu bị trúng thuốc, sức cùng lực kiệt, đầu óc quay cuồng dữ dội. Con tàu tròng trành khiến cậu không phân biệt nổi phương hướng, chỉ biết bám vào trực giác mà tiến về phía trước. +
Đêm tối mịt mùng, sóng biển gào thét xung quanh. Dưới ánh đèn hành lang mờ ảo, mỗi bước đi của Giản Việt đều khiến mồ hôi lạnh thấm đẫm áo. Cái chân vừa bị đá đau thấu xương, cơ thể này vốn dĩ đã yếu ớt, đi vài bước mà cứ như dùng hết sức bình sinh. +
Tiếng bước chân dồn dập đuổi theo phía sau: “Đứng lại!” “Đừng chạy!” +
Phía trước là hành lang dài, tác dụng của thuốc giảm đau và thuốc tỉnh táo mà Giản Việt đổi từ hệ thống đã sắp hết. Mắt cậu mờ dần, môi bị cắn đến bật máu. Ngay khi cậu định rút đoản đao ra liều mạng một phen, thì ở góc ngoặt bỗng có người bước tới. +
Người đó dáng dấp cao lớn, đứng ngược sáng khiến Giản Việt không nhìn rõ mặt. Vì cậu đi đứng lảo đảo, người đàn ông theo bản năng đưa tay đỡ lấy. Giản Việt theo đà ngã nhào vào lòng đối phương. Ngửi thấy mùi hương hoa mai thanh khiết quen thuộc, tinh thần cậu hoàn toàn thả lỏng, rơi vào hôn mê sâu. +
… +
Một ngày sau, trên tàu thủy. +
Giản Việt tỉnh lại, vết thương ở chân và tay đã được băng bó cẩn thận. Cậu ngồi dậy uống nước, tay vẫn hơi run khiến ly nước suýt chút nữa rơi xuống. +
Cách đó không xa, bên cửa sổ có người đang gọi điện. Một gã thanh niên tóc vàng mặc đồ nghỉ dưỡng xanh biển nghe thấy động tĩnh liền quay lại nhìn, rồi nói vào điện thoại: “Được rồi, cứ vậy đi, cúp đây.” +
Giản Việt đang bưng ly uống nước. Gã tóc vàng bước tới hỏi: “Cậu thấy sao rồi, ổn chứ?” +
Giọng Giản Việt hơi khàn: “Chưa chết được.” +
Nước làm ướt đôi môi nhợt nhạt, mang lại chút sức sống. Dù giọng nói có chút khàn đục nhưng lại giống như tiếng mèo con cào nhẹ vào lòng người. +
Quý Hòe Sinh nói: “Xin lỗi nhé, lần này là tôi sơ suất. Tôi không ngờ trên thuyền lại trà trộn mấy đứa fan cuồng cực đoan như vậy, làm cậu chịu khổ rồi.” +
Nói đoạn, để bày tỏ sự hối lỗi, Quý Hòe Sinh còn đưa cho Giản Việt một quả táo: “Ăn chút đi. Cái hợp đồng chúng ta đã ký, tôi sẽ thêm cho cậu một khoản tiền nữa.” +
Giản Việt nhìn người trước mặt. Quý Hòe Sinh là Ảnh đế, có lẽ là nam chính của phó bản này. Qua một ngày, cậu cũng đã hiểu sơ qua cốt truyện: Thân phận của cậu là người tình được Quý Hòe Sinh bao nuôi để diễn kịch. Quý Hòe Sinh có một “Bạch nguyệt quang” (mối tình đầu), giữa hai người có hiểu lầm nên mới xa nhau. Quý Hòe Sinh ký hợp đồng với cậu chẳng qua là để chọc tức người kia. +
Kết quả là “chân ái” của Ảnh đế chẳng hề hấn gì, còn kẻ làm bia đỡ đạn như cậu lại bị fan cuồng bắt cóc, suýt thì bị ném xuống biển làm mồi cho cá. Đúng là chẳng biết kêu oan với ai! +
Khán giả phòng livestream cũng được phen cười hả hê: +
“Chủ phòng đúng là ‘đại oan chủng’ mà!” +
“Trong nguyên tác, đoạn này nhân vật này bị rạch nát mặt đấy.” +
“Chủ phòng này cũng thông minh phết, xoay chuyển tình thế hay đấy chứ!” +
“Ha ha ha, cậu ta làm cho đám bắt cóc tự chia rẽ nội bộ rồi cấu xé lẫn nhau, mọi người bảo có nể không cơ chứ?” +
Quý Hòe Sinh vừa gọt táo cho Giản Việt vừa nói: “Tiểu Văn hôm qua nhìn thấy tôi ở cùng cậu thì đã ghen rồi. Tôi cảm thấy trong lòng em ấy không phải là hoàn toàn không có tôi. Đợi buổi tiệc tối mai, cậu đi cùng tôi, đến lúc đó chúng ta cử chỉ thân mật một chút.” +
Theo động tác của hắn, cổ áo hơi mở rộng. Giản Việt phát hiện trên xương quai xanh của hắn không có nốt ruồi nhỏ. Khi hắn tiến lại gần, trên người cũng không có mùi hương thanh khiết kia. Quan trọng nhất là, ở bên cạnh hắn, Giản Việt hoàn toàn không cảm nhận được cảm giác rung động. Quý Hòe Sinh nói đêm đó chính hắn đã cứu cậu về, nhưng mùi hoa mai thoang thoảng lúc ấy có lẽ chỉ là ảo giác của cậu khi bị thương quá nặng mà thôi. +
Quý Hòe Sinh không phải Tiểu Ngọc. +
Không phải ở phó bản nào cũng nhất định sẽ gặp được Tiểu Ngọc. +
Nghĩ đến đây, trong lòng Giản Việt bỗng thấy hụt hẫng, thậm chí chẳng còn chút hứng thú nào. Cậu không muốn cùng Quý Hòe Sinh diễn trò tình nhân thân mật, mục đích cậu đến phó bản này vốn không phải để làm việc đó. +
Vì thế, Giản Việt lên tiếng: “Thôi bỏ đi, tôi vẫn thấy không được khỏe. Cái hợp đồng này tôi thấy mình không đủ năng lực hoàn thành, thật sự quá nguy hiểm. Đám fan của anh suýt chút nữa đã lấy mạng tôi rồi, tôi không muốn vì chút tiền mà đánh đổi cả mạng sống đâu.” +
Quý Hòe Sinh ngẩn người, vội vàng cuống quýt nói: “Sao cậu lại không làm nữa? Cậu có biết tôi đã vất vả thế nào mới tìm được một người yêu tiền đến mức nhìn cái mặt đẹp trai này của tôi mà không chút xao động, chỉ chăm chăm lấy tiền như cậu không?” +
Giản Việt: “… Dù sao thì cũng không làm nữa!” +
Sắc mặt Quý Hòe Sinh thay đổi liên tục, cuối cùng đành tung “át chủ bài”: “Yến hội tối mai tiểu thúc của tôi cũng tới. Không phải trước khi lên thuyền cậu cứ luôn mồm đòi xem mặt tiểu thúc tôi một lần sao? Hay là tối mai cứ đi xem thử đã?” +
Giản Việt uể oải tựa vào gối ôm, trong đầu chỉ đang suy tính về nhiệm vụ, chẳng chút mặn mà đáp: “Sau này có cơ hội chắc chắn sẽ xem được thôi, giờ tôi chẳng còn chút sức lực nào cả.” +
Tiểu thúc hay đại thúc gì đó thì có quan trọng bằng nhiệm vụ của cậu không? +
Quý Hòe Sinh thở dài: “Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, rõ ràng tôi là Ảnh đế, danh tiếng phải cao hơn mới đúng. Vậy mà hạng người nào trên con tàu này cũng đều hướng về cái danh Quý Hoài Ngọc mà đến. Tiểu thúc của tôi đúng là người đàn ông nắm giữ huyết mạch kinh tế của cả thành phố A này mà. Cậu thật sự không làm nữa sao? Tôi tăng thêm tiền cho cậu có được không? Tôi còn lỡ nói với tiểu thúc là sẽ dẫn đối tượng đến ra mắt rồi!” +
Căn phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. +
Người vừa rồi còn nằm bẹp trên giường, tinh thần uể oải bỗng nhiên lên tiếng: “Khoan đã, anh nói tiểu thúc của anh tên là gì ấy nhỉ?” +
Quý Hòe Sinh ngẩn ra, đáp: “Quý Hoài Ngọc chứ gì nữa. Tên của tiểu thúc tôi mà cậu cũng không nhớ à?” +
Ngay sau đó, hắn liền thấy người thanh niên đang xanh xao trên giường bỗng chớp chớp mắt. Giản Việt khẽ ho một tiếng, ánh mắt hơi đảo sang chỗ khác, ngập ngừng nói: “Thì… cũng không phải là không thể làm. Thật ra cũng chẳng phải chuyện tiền nong gì đâu…” +
Chủ yếu là tôi bỗng thấy muốn làm “thím” của anh đấy, lão ca à! +



H đi tìm đc tiểu ngọc nhanh thế cơ chứ(o≧▽≦)ノ
Mong lần Tiểu Ngọc nhận ra Giản Việt trước ghê:<