116

Quý Hòe Sinh thấy người đang nằm trên giường bỗng chốc đổi ý, động tác gọt táo của hắn khựng lại một nhịp. +
Với tư cách là một Ảnh đế, lại là nam chính, hắn tự nhiên sở hữu cái tôi khá cao. Quý Hòe Sinh nheo mắt, nhìn Giản Việt với vẻ cảnh cáo: “Những lời bọn họ nói không phải là thật đấy chứ?” +
Giản Việt ngẩn ra, hỏi lại: “Lời gì cơ?” +
Dù sao cậu cũng là kẻ “nhảy dù” vào giữa phó bản, ngay cả Vương Văn Văn ở đâu còn chẳng biết, nhiệm vụ tổng thể cũng mơ hồ, làm việc gì cũng giống như kẻ mù sờ voi. +
Quý Hòe Sinh nghiêm túc nói: “Mấy đứa fan cuồng bắt cậu khai rằng, lúc bắt được cậu là ở tầng ba của du thuyền, ngay bên ngoài căn phòng vốn chuẩn bị cho chú nhỏ tôi. Cậu định lẻn vào đó để quyến rũ chú ấy đúng không?” +
Giản Việt: “…” +
Đù, nguyên chủ chơi bạo vậy sao? +
Khán giả trong phòng livestream cũng được dịp cười khoái chí: +
“Cốt truyện gốc có đoạn này thật à?” +
“Hình như là có đấy. Cậu ta bị rạch mặt, lại còn mưu đồ câu dẫn chú nhỏ của nam chính nên mới bị vứt bỏ không thương tiếc.” +
“Đúng là lộ trình của một nam phụ pháo hôi điển hình!” +
Trong lúc mọi người đang cảm thán, Quý Hòe Sinh lại tiếp tục bồi thêm gáo nước lạnh: “Tôi nói cho cậu biết, hiện tại trên danh nghĩa cậu vẫn là người của tôi. Tốt nhất đừng có si tâm vọng tưởng gì về chú nhỏ tôi cả. Mắt nhìn người của chú ấy cao lắm, cậu tưởng cứ có chút nhan sắc là một bước lên mây được à? Những năm qua tiểu thúc tôi đã nếm trải đủ mọi phong ba bão táp rồi, hạng người nào mà chú ấy chưa thấy qua? Mấy kẻ định bò lên giường chú ấy giờ đều đang nằm dưới đáy biển cả rồi đấy!” +
Giản Việt nghe xong, không những không sợ mà còn tò mò hỏi: “Thật sao?” Gương mặt cậu thậm chí còn lộ ra vẻ phấn khích lạ lùng. +
Quý Hòe Sinh cảm thấy đầu óc cậu thanh niên này chắc là bị đánh hỏng rồi, nhưng vẫn gằn giọng: “Tôi lừa cậu làm gì?” +
Giản Việt thở phào nhẹ nhõm. Thế thì tốt quá, bên cạnh Quý Hoài Ngọc không có ai khác. +
Nhận ra thái độ thờ ơ của Giản Việt, Quý Hòe Sinh mất kiên nhẫn, đành buông lời cảnh cáo gay gắt: “Cậu đừng quên thân phận bây giờ của mình. Buổi tiệc tối mai mà xảy ra sai sót gì khiến tôi mất mặt thì đừng có trách. Thủ đoạn của chú nhỏ tôi… không phải hạng mà đám fan cuồng kia có thể so sánh được đâu, chú ấy tàn nhẫn hơn nhiều. +
Giản Việt chỉ thản nhiên đáp: “Anh yên tâm đi, tôi còn chưa gặp mặt chú nhỏ của anh bao giờ, sao có thể có ý đồ gì được chứ? Hơn nữa, tôi thật sự không muốn làm tình nhân của người ta đâu.” +
Gặp rồi thì chưa biết chừng… Cậu đúng là không muốn làm tình nhân, cậu chỉ muốn làm “thím” của hắn thôi! +
Đêm đến. Quý Hòe Sinh đương nhiên sẽ không ở lại phòng Giản Việt. +
Giản Việt đang mang thương tích, thể chất của cơ thể này lại quá yếu ớt, cậu chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi, uống thuốc đổi từ cửa hàng để hồi phục sức khỏe. +
Cậu đang ngủ say thì bị đánh thức bởi những tiếng động kỳ lạ trên tàu. Cộc, cộc, cộc… +
Tiếng động phát ra từ dưới sàn nhà, giống như có ai đó đang dùng tay gõ liên hồi, cố gắng bò từ dưới lên. Ban đầu tiếng động rất khẽ, nhưng dần dần nó trở nên vang dội, không chỉ là một bàn tay mà là rất nhiều bàn tay đang cào cấu. Tiếng sàn nhà nứt vỡ mỗi lúc một lớn, dường như có thứ gì đó đã chui được lên và đang tiến sát lại gần giường của Giản Việt. +
Trong không khí thoang thoảng mùi hải sản ẩm thấp, tanh nồng. Ngay khi âm thanh gấp gáp kia tưởng chừng như đã áp sát bên tai, Giản Việt mở bừng mắt. +
Cậu chậm rãi ngồi dậy. Trong phòng tối đen như mực, chỉ có một chút ánh sáng mờ ảo từ mặt biển hắt qua ban công, nhưng căn phòng vẫn chìm trong bóng tối dày đặc. Lẽ ra với ánh sáng đó, trong phòng phải có chút độ sáng nhất định, nhưng trước mắt Giản Việt chỉ là một màn đen hư ảo. Cậu không thể nhìn thấy gì, cũng không tìm thấy công tắc đèn ở đâu. +
Giản Việt gọi hệ thống: “Đổi cho tôi một cái đèn pin.” +
Hệ thống lạnh lùng đáp: > +
【 Thông báo chính thức: Trong đêm tối trên tàu, nhiệm vụ giả cấm đổi bất kỳ dụng cụ chiếu sáng nào. Mời người chơi tự mình khám phá. 】 +
Chết tiệt! Sao không đợi phó bản kết thúc rồi hãy thông báo luôn đi? Giản Việt chửi thầm trong lòng, còn hệ thống thì giả chết như không nghe thấy. +
Có lẽ căn phòng không phải thực sự tối, mà là khi đêm xuống, các nhiệm vụ giả sẽ bị tước đi thị giác. Giản Việt cảm nhận được ngay từ khoảnh khắc cậu ngồi dậy, mọi tiếng động đã biến mất. Nhưng trực giác mách bảo rằng những sinh vật gõ sàn nhà kia vẫn đang ở ngay dưới gầm giường chứ chưa hề rời đi. Chúng không chỉ có một, và chắc chắn không phải con người vì trong phòng không hề có tiếng hít thở. +
Chúng im lìm không động đậy. Nhưng những ánh mắt ác ý, lén lút quan sát từ bóng tối lại chân thực như thực thể, dán chặt lên người Giản Việt. Những con quái vật ẩn mình trong màn đêm đang nhìn cậu như nhìn một món ngon tuyệt mĩ, chỉ cần lộ ra một chút sơ hở, chúng sẽ lập tức xâu xé và nuốt chửng cậu! +
Giao diện hệ thống hiện ra: +
【 Nhiệm vụ giới hạn thời gian: Kế hoạch Bảo vệ Ánh sáng 】 +
【 Chi tiết nhiệm vụ: Trời tối không thấy đường, hãy tìm ra ánh sáng và bảo vệ nó. 】 +
【 Thời gian đếm ngược: 10 phút 】 +
Mười phút? Đã lâu rồi cậu mới gặp một nhiệm vụ gấp gáp như vậy. Nhưng Giản Việt nhận ra một điều kỳ lạ: Đồng hồ đếm ngược vẫn chưa bắt đầu chạy. Bình thường khi nhiệm vụ được công bố, thời gian phải bắt đầu trôi ngay lập tức chứ? +
Đồng hồ không chạy, quái vật xung quanh cũng không cử động. Điều đó có nghĩa là việc cậu ngồi yên ở đây không vi phạm quy tắc và chưa kích hoạt điều kiện giết người của chúng. +
Cậu nhớ lại, khi cậu vừa tỉnh dậy thì tiếng động mới biến mất. Giản Việt suy nghĩ một chút rồi thử nhắm mắt lại, nằm xuống giường. Ngay lập tức, tiếng bước chân trong đêm khuya tĩnh mịch vang lên thình thịch, thình thịch, dường như đang cố tiến lại gần cậu. +
Vừa mở mắt, căn phòng lại khôi phục sự tĩnh lặng. Đồng thời, đồng hồ đếm ngược trên hệ thống bắt đầu nhảy: +
【 9 phút 45 giây 】. +
Đúng như cậu dự đoán. Đây không hẳn là đếm ngược nhiệm vụ, mà là đếm ngược cho đến khi cậu bị quái vật “tóm” được. Thực tế, không tìm thấy công tắc đèn vẫn có thể sống sót nếu cậu cứ thức trắng đêm, nhưng vấn đề là cơ thể này quá yếu, lại đang bị thương nên cực kỳ buồn ngủ. Cậu không thể gắng gượng một mình được. +
Vì thế, cậu bắt buộc phải tìm đèn. Thứ gần nhất và dễ bật nhất chính là chiếc đèn đầu giường. +
Giản Việt xoay người, vươn tay dò dẫm trong ký ức về vị trí chiếc đèn. Vì quá tối, tay cậu gần như khua khoắng giữa hư không. Cuối cùng, tay cậu chạm được xuống mặt tủ đầu giường, bắt đầu lần mò tìm nút bấm. Chiếc đèn ở ngay cạnh đó thôi, chỉ cần nhích lên một chút… +
Khi ngón tay Giản Việt chạm vào nút đèn, cảm giác đầu tiên không phải là sự thô ráp của nhựa hay kim loại, mà là một thứ gì đó lạnh lẽo như băng đá. Cậu nhích tay thêm chút nữa và rốt cuộc cũng xác định được: Đây không phải nút bấm của đèn, mà là một bàn tay người. +
Bàn tay không chút hơi ấm, lạnh ngắt như một linh kiện máy móc, nhưng những đường chỉ tay và xúc cảm da thịt thì rõ ràng là của con người. Chủ nhân của nó đã đứng bên mép giường từ bao giờ không rõ, không hơi thở, không tiếng động. +
Giản Việt không hề nao núng. Khán giả phòng livestream đã bắt đầu la hét: +
“Chủ phòng, cậu gan thật đấy, không có đạo cụ mà dám sờ soạng lung tung!” +
“Cậu ta có hét lên không?” +
“Gặp cảnh này ai mà chẳng hét!” +
“Thôi xong, phen này chắc chắn là ‘bay màu’ rồi!” +
Tuy nhiên, trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, Giản Việt dùng lực ấn nhẹ, rồi bình thản gạt bàn tay lạnh lẽo đang che mất nút đèn ra. Cậu thản nhiên bấm công tắc. Toàn bộ động tác mượt mà như nước chảy mây trôi. +
Tách! +
Ánh sáng rực rỡ lập tức bao phủ lấy mép giường. Thị giác của cậu đã quay trở lại. +
Khoảnh khắc ánh sáng ập vào đôi mắt, Giản Việt bị lóa trong giây lát, cậu theo bản năng nhắm nghiền mắt lại. Đến khi mở ra lần nữa, cả căn phòng lẫn mép giường đều trống không, như thể bàn tay lạnh lẽo khi nãy chỉ là ảo giác. +
Thế nhưng, khi nhìn xuống sàn nhà, cậu vẫn thấy rõ những dấu chân đầy bùn đất và vệt nước ướt sũng . Đó đều là những vệt nước mới tinh, chỉ khi vừa có kẻ đứng vây quanh đây mới có thể để lại dấu vết rõ ràng như vậy. +
Không phải ảo giác. +
Giản Việt run rẩy giơ bàn tay mình lên, không sao ngăn được cơn rùng mình, cậu lẩm bẩm: “Mẹ ơi… cái thứ vừa nãy là cái gì vậy?” +
Dưới ánh đèn, người ta mới thấy rõ trán cậu đẫm mồ hôi lạnh. Khán giả phòng livestream vừa mới một giây trước còn khen cậu “anh dũng”, giây tiếp theo nhìn thấy cảnh này liền cạn lời: +
“?” +
“Ha ha ha, hóa ra gan thỏ đế vậy sao?” +
“Cái mã số phòng livestream này quen thế nhỉ!” +
“Có phải phòng của Quản gia Vương không?” +
“Hình như đúng rồi! Nếu là Quản gia Vương thì bình thường thôi!” +
Giản Việt khó khăn lắm mới lấy lại bình tĩnh, bắt đầu nghiêm túc quan sát căn phòng. Đây là một gian khách tiết kiệm diện tích, chỉ rộng khoảng 8 mét vuông, thứ chiếm chỗ nhất là chiếc giường này, kế đến là cái bàn nhỏ bừa bộn một đĩa trái cây mà cậu chẳng nhận ra hết tên. +
Toàn bộ phòng mang tông màu vàng ấm, nhưng sắc vàng này lại hơi ngả sang đỏ, giống như màu vàng bị pha lẫn thứ gì đó, khiến người ta không cảm thấy ấm áp mà chỉ thấy áp lực và rợn người. Tiếp đó, Giản Việt nhìn thấy một bức tranh treo đối diện mình. +
Cậu không nhớ ban ngày bức tranh này có ở đây không, vì cậu vốn chẳng để tâm đến đồ trang trí. Nhưng lúc này nó đập vào mắt cậu là bởi trong tranh vẽ một căn phòng, có mấy kẻ mặc sơ mi vàng đang đứng dưới nước vây quanh một chiếc giường, tay chân múa may quay cuồng. Giản Việt nheo mắt, cậu cảm thấy chiếc giường trong tranh rất quen, giống hệt chiếc giường cậu đang ngồi. +
Quan trọng nhất là, khi cậu quan sát người trong tranh, tất cả ánh mắt của chúng đều đang chằm chằm nhìn lại cậu. Những đôi mắt đen ngòm như có khả năng xuyên thấu, khóa chặt con mồi qua khung tranh. +
“…” +
Xem ra vấn đề nằm ở bức tranh này rồi. Giản Việt bước xuống giường, định tháo nó xuống nhưng phát hiện bức họa như bị khảm chết vào tường, dù lay thế nào cũng không mảy may xê dịch. Đặc biệt là khi chạm vào tranh, cảm giác lạnh lẽo khi nãy lại ập đến, nhưng lần này nó còn kèm theo sự dính dớp nhớp nhúa khiến cậu buồn nôn. +
Giản Việt rụt tay lại. Vừa trở lại giường, cậu bỗng nghe thấy tiếng chuông vang vọng từ đâu đó trên tàu. Có vẻ đây là tiếng chuông báo giờ giấc, và ngay khi thanh âm xưa cũ ấy vang lên, chiếc đèn đầu giường vụt tắt. +
Giản Việt ngồi trong bóng tối đặc quánh, thứ bóng tối như muốn nuốt chửng tâm trí con người. Trong màn đêm ấy, cảm giác bị nhìn trộm lại xuất hiện. Nỗi sợ hãi mượn bóng tối để sinh trưởng như dây leo, từng chút một gặm nhấm lý trí. +
Chỉ cần không nhắm mắt, bọn chúng sẽ không thể lại gần. +
Giản Việt ngồi trên giường, thử bật lại đèn nhưng công tắc không phản ứng. Xem ra loại đèn này bật một lần xong phải chờ một tiếng sau mới có thể bật tiếp. Cậu chỉ có thể ngồi đợi, giữa vô vàn ánh mắt âm u đang bủa vây xung quanh. +
Giản Việt ngáp một cái, bắt đầu gà gật. Đúng lúc này, từ khe cửa phòng hắt vào một chút ánh sáng yếu ớt. Trong phòng tối đen, nhưng bên ngoài lại có ánh sáng. Cậu nhìn ra cửa, hình như có tiếng bước chân ai đó đang đi lại ngoài hành lang. Trong hoàn cảnh cực độ sợ hãi, người bình thường theo bản năng sẽ lao về phía có ánh sáng để rời khỏi căn phòng này, và Giản Việt cũng không ngoại lệ… hoặc là không. +
Khán giả sốt ruột: +
“Có ra ngoài không đây?” +
“Đừng mà, cầu xin cậu đấy!” +
“Thật ra ra ngoài gặp quái vật rồi dùng thẻ bài đánh một trận cũng không chết ngay được.” +
“Nhưng thẻ bà của cậu ta đang hồi chiêu mà?” +
“Chủ phòng này từng thông quan Đảo Hy Vọng thật không đấy, trông chẳng lợi hại gì cả!” +
Giản Việt nhìn ánh sáng ngoài khe cửa, thở dài đầy ngán ngẩm: “Người sống đi đường ai lại đi cái kiểu đó, học chẳng giống chút nào mà cũng đòi ra đây lừa người.” +
Tiếng bước chân ngoài cửa im bặt. +
Trong phòng vẫn tối đen, nhưng cậu đã quá buồn ngủ. Giản Việt dụi mắt: “Không được, buồn ngủ quá rồi.” +
Đám quái vật túc trực bên giường thấy cậu ngáp thì bắt đầu hưng phấn hẳn lên. Thế nhưng, dưới sự chứng kiến của cả quái vật lẫn khán giả, Giản Việt hỏi hệ thống: “Ngươi nói quy tắc là không được đổi dụng cụ chiếu sáng đúng không?” +
Hệ thống: 【 Đúng vậy. 】 +
Giản Việt: “Vậy đổi cho tôi một cái bịt mắt. Bịt mắt thì đâu phải đồ chiếu sáng, đúng quy tắc chứ gì?” +
Hệ thống dường như bị “đơ” máy một nhịp, vì món đồ này không nằm trong danh mục cấm nên nó phải cung cấp. Ngay lúc hệ thống định đổi, Giản Việt lại bồi thêm: “Có loại bịt mắt nào tự chọn kiểu dáng không? Cái mẫu mặc định của các ngươi xấu quá.” +
Hệ thống: 【 Yêu cầu thêm 200 tích phân. 】 G +
iản Việt chốt luôn: “Được.” +
Khán giả cười ngất: +
“Tầm này còn kén chọn bịt mắt đẹp xấu?” +
“Nhắm mắt lại thì chưa đầy mười phút là ‘đăng xuất’ luôn đó.” +
“Ha ha ha, chờ bị quái vật tóm đi !” +
Hệ thống thì hí hửng vì hiếm khi lừa được kẻ keo kiệt này mà không bị mặc cả, liền nhanh chóng đưa đồ cho Giản Việt. Nhưng ngay giây sau: +
Giản Việt: “Tôi muốn cái bịt mắt có hình đôi mắt thật to, càng to càng tốt! À, phải giống đôi mắt thật của tôi một chút!” +
Hệ thống: “…” +
Nó có linh cảm chẳng lành, nhưng tiền đã thu nên đành làm theo. +
Giản Việt cầm lấy bịt mắt, hí hửng đeo vào rồi nằm xuống. Cậu đã phát hiện ra quy luật: Đám quái vật sẽ tiếp cận khi cậu nhắm mắt, nhưng chỉ cần cậu mở mắt là chúng biến mất. Điều đó có nghĩa là điều kiện hành động của chúng không dựa trên việc cậu “tỉnh” hay “ngủ”, mà là cậu có đang “mở mắt” hay không! +
Giản Việt đeo chiếc bịt mắt có hình đôi mắt to tròn, nhìn xa cứ như đang trợn tròn mắt nhìn trần nhà. Đám quái vật trong phòng vừa định bước tới thì khựng lại, do dự tại chỗ. Đồng hồ đếm ngược của hệ thống cũng đứng hình vì quái vật không di chuyển. +
Thế là, trong khi người trên giường đã say giấc nồng, thậm chí còn ngáy khò khò nho nhỏ, thì lũ quái vật trong phòng lại lâm vào trầm mặc, nghệt mặt ra nhìn đôi mắt to đùng trên cái bịt mắt kia. +
Hệ thống: “…” +
Khán giả: “…” +
Sau giây lát im lặng, kênh chat bùng nổ: +
“Đù!” +
“Thế này cũng được á?” +
“Đúng là bộ não thiên tài mới nghĩ ra chiêu này!” +
“Vậy bao lâu nay chúng tôi thức trắng đêm để không bị tóm là vì cái gì?” +
“Vì bạn không thông minh bằng người ta chứ sao!” +
Vì phòng livestream này mở giữa chừng nên ban đầu chỉ có vài trăm người xem. Nhưng nhờ lượng bình luận bùng nổ và thao tác “tấu hài” đỉnh cao, nhiệt độ phòng tăng vọt, nhảy thẳng vào top 10 danh sách đề cử. Những người tò mò click vào đều sốc nặng +
“Khoan đã, phòng này học hỏi được nhiều thứ đấy!” +
“Đây có phải Quản gia Vương không? ‘Cha’ của đám quái vật đến rồi, phó bản này không bị đoàn diệt đâu!” +
Giản Việt ngủ không ngon lắm. Cậu đã quen có Lãnh Ly ở bên suốt trăm năm qua, một mình rất khó ngủ sâu. Trong mơ, cậu thấy những bọt biển hư ảo và tiếng sóng gầm thét, vô số mảnh vỡ ký ức bao quanh như một vòng tròn nỗi nhớ khôn nguôi. +
Khi mở mắt ra, một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Tiếng gõ cửa vang lên: “Còn ngủ nướng à? Buổi chiều có yến hội đấy, dậy chuẩn bị đi. Tôi cho người chuẩn bị lễ phục rồi, mặc cho tử tế vào đừng làm tôi mất mặt, yến hội này có chú nhỏ tôi tham dự nên trang trọng lắm đấy!” +
Giản Việt chậm rãi định thần, tháo bịt mắt ra. Quý Hòe Sinh nhìn thấy liền chê bai: “Cái bịt mắt gì mà xấu thế!” +
Giản Việt: “…” +
Nhiều lúc chỉ muốn đá bay tên này xuống biển. +
Cậu không bị đòn tâm lý của hắn làm nhụt chí, mà trực tiếp “tẩy não” ngược lại tên tư bản này: “Nếu anh chê nó xấu, thì anh nên đổi cái tốt hơn cho tôi, chứ không phải chỉ đứng đó mà chê. Để nhân viên dùng đồ xấu là lỗi của người làm sếp đấy.” +
Cậu vừa tỉnh, dáng vẻ lười biếng ngồi dậy trên giường. Ánh nắng xuyên qua cửa kính phủ lên thân hình đơn bạc. Khi cậu ngửa đầu tháo bịt mắt, lộ ra chiếc cổ thiên nga trắng ngần như lụa, đuôi mắt hơi ửng hồng, ánh nhìn hờ hững nhưng đầy mê hoặc. +
Quý Hòe Sinh đang định lải nhải bỗng ngẩn ngơ mất vài giây. Nhưng nghĩ đến việc Giản Việt chỉ là một tiểu minh tinh tai tiếng, bị giới đại gia chơi chán rồi, hắn lại khinh khỉnh: “Cậu chỉ là tình nhân hợp đồng, sao xứng để tôi đích thân chọn đồ? Đừng quên người tôi yêu chỉ có Tiểu Văn!” +
Giản Việt: “…” Đồ thần kinh. Ý tôi là bảo anh chuẩn bị thêm tiền đi +
Sau một hồi thúc giục và chọn lựa, buổi chiều Quý Hòe Sinh đưa Giản Việt đến yến hội. Hai người bước vào lễ đường lộng lẫy, lập tức thu hút vô số ánh nhìn. Quý Hòe Sinh là Ảnh đế nên đi đâu cũng là tâm điểm, nhưng ánh mắt mọi người nhìn hắn là ngưỡng mộ, còn nhìn Giản Việt thì đầy vẻ khinh miệt. +
Thậm chí có tiếng xì xào: +
— “Cái cậu này nghe nói bò lên giường chú nhỏ của Quý ảnh đế không thành công, còn bị người ta dạy dỗ cho một trận đấy!” +
“Trông cứ như hồ ly tinh ấy nhỉ.” +
“Cười chết mất thôi, Quý Hoài Ngọc mà thèm để mắt đến hạng người như cậu ta sao?” +
Giản Việt thính lực cực tốt, cậu bình thản nghe hết thảy những lời này vào tai. Trong lòng thầm đánh giá danh tiếng của nguyên chủ e là chẳng ra làm sao, nếu không đám người này cũng chẳng nhìn cậu với ánh mắt như vậy. +
Thật ra cậu cũng chẳng buồn bận tâm. Những năm tháng thiếu thời đi thu lượm đồng nát giúp bà giảm bớt gánh nặng, cậu đã sớm quen với đủ loại ánh nhìn rồi. +
Chỉ là… +
Quý Hoài Ngọc… liệu có thực sự là Tiểu Ngọc của cậu không? +
Quý Hòe Sinh vẫn còn lải nhải bên tai: “Thấy chưa, nhân khí của tôi cao không? Ánh mắt mọi người đều dán chặt vào tôi kìa. Lát nữa nhớ diễn bộ dạng ân ái một chút nhé, phải làm cho Tiểu Văn ghen lồng ghen lộn lên mới thôi!” +
Yến tiệc đang lúc náo nhiệt nhất, bỗng nhiên từ phía xa có tiếng ai đó khẽ thốt lên đầy cung kính: “Quý tiên sinh!” +
Cả hội trường như có một sự ăn ý ngầm, bỗng chốc im bặt trong thoáng chốc. +
Giản Việt nghiêng đầu nhìn qua. Ở phía cầu thang ngược sáng, một thân ảnh cao lớn, anh tuấn đang chậm rãi bước xuống. Hắn diện đôi giày da thủ công bóng loáng, chiếc cà vạt màu xanh biển tôn lên vẻ uy nghiêm. Ánh mắt sắc sảo, thâm sâu và lạnh lùng. Dù chẳng nói lời nào nhưng khí thế lại mạnh mẽ đến áp đảo, khiến mọi người đều bị thu hút, thậm chí còn tự giác đứng dậy khỏi ghế để chào đón. +
Hắn sải bước tiến về phía trước. +
Ngay lối đi, một người phụ nữ cầm ly rượu bỗng đứng không vững, loạng choạng đổ người về phía trước, mắt thấy sắp ngã nhào vào lòng người đàn ông kia. +
Tim Giản Việt thắt lại một nhịp. +
Nhưng rồi cậu thấy Quý Hoài Ngọc khẽ lách mình tránh nhẹ. Người đàn ông cao lớn nhíu mày, đôi mắt sắc bén nhìn kẻ trước mặt, khí thế tỏa ra cực kỳ áp lực: “Người phụ nữ này, đừng thử thách giới hạn của tôi.” +
Lạch cạch. +
Phía xa bỗng vang lên một tiếng động nhỏ. +
Quý Hoài Ngọc ngước mắt nhìn sang, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Giản Việt đang đứng gần đó. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Giản Việt đứng sững tại chỗ. Thân ảnh ấy hoàn toàn trùng khớp với người trong ký ức. Yến tiệc đông đúc, ồn ào là thế, nhưng giữa không gian náo nhiệt ấy, cậu lại nghe thấy rõ mồn một tiếng trái tim mình đập liên hồi. +
Đó là âm thanh của dòng suối dưới chân núi tuyết đã bị đóng băng bao lâu nay, bỗng chốc tan chảy khi nhìn thấy mùa xuân của chính mình. +
Sau đó, chậm rãi… +
Giản Việt mỉm cười. Tiểu Ngọc, tìm thấy anh rồi. +


