117

Trong yến hội, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía này. +
Quý Hoài Ngọc ở đâu, tâm điểm ở đó. Vì thế, khi hắn hướng mắt về phía Giản Việt, sự chú ý của toàn trường tự nhiên cũng đóng đinh lên người cậu. Đám đông bắt đầu nảy sinh đủ loại suy đoán lung tung. +
Quý Hòe Sinh vội vàng rảo bước tiến lại gần. Vừa rồi hắn còn là vị Ảnh đế vạn người mê, nhưng khi Quý Hoài Ngọc xuất hiện, hắn lại là người phải chủ động đi tới chào hỏi. Trong giới thượng lưu, quy tắc ngầm luôn là như vậy: kẻ ở dưới phải chủ động bắt chuyện với người bề trên. Ai mở lời trước, người đó ít nhiều đã rơi vào thế hạ phong. Nhưng đứng trước một cường giả tuyệt đối, thứ bậc luôn vô cùng nghiêm ngặt. +
“Tiểu thúc.” Quý Hòe Sinh cung kính nói: “Mọi người đều bảo thúc sẽ tới, thật không ngờ thúc lại bớt chút thời gian đến thật.” +
Quý Hoài Ngọc khéo léo lách người tránh khỏi gã phục vụ đang lóng ngóng làm đổ rượu, nhàn nhạt đáp: “Cháu đã mời, hôm nay lại là Lễ Nghênh Hải, về tình về lý ta nên lộ diện một chút.” +
Câu nói nghe thì đơn giản, nhưng chỉ những kẻ thực sự hiểu Quý Hoài Ngọc mới biết cái “lộ diện” này đáng giá đến nhường nào. Ai cũng biết hắn trăm công nghìn việc, gia sản nhà họ Quý lớn đến mức nào không ai rõ, nhưng cũng chẳng ai dám nghi ngờ. Ngày thường, không biết bao nhiêu nhân vật máu mặt ở thành phố A muốn mời hắn tham gia yến tiệc mà chẳng được, vị này vốn dĩ là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Sự hiện diện của hắn lúc này chính là cho cháu trai mình một cái mặt mũi cực lớn. +
Quý Hòe Sinh đương nhiên cảm thấy vô cùng vinh dự, hắn sốt sắng giới thiệu: “À đúng rồi tiểu thúc, để cháu giới thiệu với thúc một người. Đây là bạn trai mới của cháu!” +
Vừa nói, Quý Hòe Sinh vừa ngoắc tay với Giản Việt đang đứng phía sau: “Lại đây, chào tiểu thúc một tiếng đi!” +
Thấy Giản Việt vẫn đứng bất động, Quý Hòe Sinh khẽ ho một tiếng, ngoái đầu lại nắm lấy tay cậu kéo mạnh một cái. Giản Việt không kịp đề phòng bị lôi về phía trước, bước chân hơi loạng choạng. Cú giật của Quý Hòe Sinh khiến cổ áo vest và sơ mi của cậu hơi trễ xuống , để lộ phần cổ trắng ngần thon dài. Bản thân Giản Việt không hề lùn, nhưng khi đứng trước một người đàn ông cao lớn như Quý Hoài Ngọc, cậu bỗng trở nên nhỏ bé lạ thường. +
Vừa ngẩng đầu, đôi mắt thâm trầm khi nãy lại xuất hiện ngay sát gần. Ánh mắt Giản Việt lúc này long lanh nước, trông chẳng khác nào một chú động vật nhỏ yếu ớt, bất lực đang nhìn chủ nhân của mình. +
Quý Hòe Sinh thúc giục: “Gọi thúc đi.” +
Thanh niên trước mặt thoáng do dự, rồi cậu mở lời. Giọng nói mang chút không tình nguyện, âm lượng không lớn không nhỏ, nhưng thốt ra lại mềm mại và ngoan ngoãn vô cùng, rơi vào tai người ta như một chiếc lông vũ khẽ phớt qua: “Quý thúc thúc.” +
Ánh mắt Quý Hoài Ngọc tối sầm lại. Cậu ta đang câu dẫn mình. Gần như ngay lập tức, Quý Hoài Ngọc đã đưa ra nhận định. +
Dáng vẻ quả thực vô cùng mê ngươi, trông chẳng khác gì một con yêu tinh nhỏ, chẳng trách lại khiến thằng cháu ngốc nghếch của hắn bị xoay như chong chóng. +
Quý Hòe Sinh hồ hởi nói tiếp: “Tiểu thúc, thời gian qua thúc vất vả rồi. Cháu có chuẩn bị chỗ ngồi xem biểu diễn Lễ Nghênh Hải ở phía trước, chúng ta qua đó ngồi đi.” +
Quý Hoài Ngọc khẽ gật đầu. Hắn dời tầm mắt khỏi Giản Việt. Giản Việt lại cảm thấy có chút tiếc nuối, cậu không nỡ rời xa Tiểu Ngọc chút nào, lúc đi vẫn còn liếc trộm Quý Hoài Ngọc thêm vài lần, đặc biệt là nhìn kỹ phần vai để xem liệu có nốt ruồi nhỏ đó hay không. +
Quý Hoài Ngọc ngồi xuống ghế sofa, thân hình cao lớn và khí thế mạnh mẽ của hắn khiến không gian xung quanh như cô đọng lại. Quý Hòe Sinh ngồi xuống cạnh rồi mới nói: “Nói đi cũng phải nói lại, tiểu thúc với bạn trai cháu cũng có chút duyên phận đấy. Hôm trước cậu ấy ngất xỉu dưới khoang đáy, chính thúc đã phái người báo cho cháu biết, thúc còn ấn tượng không?” +
“Một chút.” Quý Hoài Ngọc đáp. Thái độ của hắn không hẳn là lãnh đạm, nhưng tuyệt đối không hề nhiệt tình. +
Giản Việt lặng người, một cơn chấn động khẽ lướt qua tâm trí.Vậy ra, đêm đó thực sự không phải ảo giác, người đầu tiên cứu cậu đúng là Quý Hoài Ngọc. +
Quý Hòe Sinh cười nói: “Tiểu thúc trăm công nghìn việc, không nhớ rõ cũng là lẽ thường.” +
Hắn thầm nghĩ: Quý Hoài Ngọc là hạng người nào chứ, sao có thể bận tâm đến những chuyện và những người không quan trọng? Lại càng không thể có hứng thú với một “người qua đường” như Giản Việt! +
Đang mải suy nghĩ, Quý Hoài Ngọc bỗng lên tiếng: “Chuyện đó điều tra xong chưa?” +
Quý Hòe Sinh giật mình, vội đáp: “Dạ, tra xong rồi ạ. Là mấy đứa fan cuồng của cháu làm loạn. Nói ra cũng nực cười, bọn chúng tìm lý do bảo là vì cậu bạn trai nhỏ này của cháu thích tiểu thúc, định lẻn vào phòng thúc nên mới bị chúng bắt được. Chúng định giết cậu ấy để ‘hả giận’ thay cháu vì tưởng cháu bị cắm sừng.” +
Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn Giản Việt. +
“Chuyện này đúng là quá buồn cười, hai người còn chưa từng gặp mặt, sao có thể chứ.” Quý Hòe Sinh nhớ lại cảnh Giản Việt vừa nhìn thấy Quý Hoài Ngọc đã lóng ngóng làm đổ cả ly rượu, hắn liền mang chút ý vị thử dò xét: “Nhưng có vẻ cậu ấy khá hứng thú với thúc đấy. Tiểu thúc, bao năm qua thúc vẫn lẻ bóng một mình, nếu thúc có hứng thú với cậu ấy thì…” +
Lời chưa dứt, hắn đã chạm phải một đôi mắt sâu hoắm. Ánh mắt Quý Hoài Ngọc trầm mặc như biển sâu. Giữa buổi tiệc náo nhiệt và tiếng người ồn ào, hắn hờ hững liếc qua Giản Việt một cái rồi buông hai chữ: “Không hứng thú.” +
Quý Hòe Sinh nghe xong thì mừng thầm trong bụng. Hắn cố tình nói vậy chỉ để Giản Việt từ bỏ ý định. Hắn nhìn Giản Việt với vẻ đắc ý: “Thấy chưa? Mắt nhìn của tiểu thúc tôi cao lắm, kén chọn vô cùng.” +
Giản Việt theo bản năng định bật lại: Anh thì biết cái quái gì, Tiểu Ngọc mà nhất quyết chung tình với cái túi da của nguyên chủ thì mới là chuyện lạ đấy, anh hiểu cái rắm ấy! +
Nhưng chưa kịp mở miệng, giao diện hệ thống lạnh lẽo đã hiện ra ngay trước mắt: +
【 Cảnh báo: Ký chủ hiện là tình nhân của Quý Hòe Sinh. Để thuận lợi bòn rút tiền tài, cậu phải duy trì thiết lập “kẻ si tình” trước mặt bàn dân thiên hạ. Phát hiện ký chủ có ý định nói lời đi ngược thiết lập, khấu trừ 1 điểm sinh mệnh! Hiện tại còn: 29 điểm. 】 +
Giản Việt: “…” Cái hệ thống này đúng là chẳng bao giờ mang lại tin tức gì tốt lành. +
Vì thế, mọi người thấy gương mặt Giản Việt thoáng nghẹn lại, sau đó cậu đón nhận ánh mắt của đám đông, mỉm cười nói: “Không sao, tôi cũng chẳng có hứng thú với Quý thúc thúc.” +
Màn phản đòn trực diện khiến cả hiện trường im bặt trong giây lát. +
Oa đù! Đúng là dũng sĩ số một mà! Nên biết Quý Hoài Ngọc là “người đàn ông độc thân” bậc nhất thành phố A đấy, vậy mà cũng có ngày bị người ta chê “không hứng thú”! Bầu không khí bỗng chốc trở nên kỳ quái vô cùng. +
Đúng lúc này, ánh đèn trên sân khấu phía xa bỗng chớp tắt rồi tối hẳn đi. Một người bước lên đài thông báo: “Cảm ơn quý vị đã đến với con tàu Nghênh Hải này. Đêm nay, cô Vi Vũ sẽ dành tặng quý vị một ca khúc. Cô Vi Vũ đã giải nghệ ba năm nay, lần tái xuất này là vì mong mỏi của mọi người, xin mời quý vị nhiệt liệt hoan nghênh!” +
Cả khán phòng bỗng chốc sôi động hẳn lên. Ánh đèn phía dưới tối dần, ánh đèn sân khấu vụt sáng. Dưới ánh đèn tụ quang, một bóng hình thon thả, quyến rũ xuất hiện. Tiếng hát du dương, thanh thoát vang vọng khắp lễ đường: +
“Gió biển lay động lướt qua dòng nước biếc…” +
“Sóng biển xa xăm mang đi nỗi đau của em…” +
Không cần nhạc đệm, giọng hát của cô như có sẵn hiệu ứng vang vọng, chạm thấu tâm can mỗi người, vô cùng êm tai. +
Thính giác của Giản Việt rất nhạy bén, dưới lớp vỏ bọc của tiếng hát, cậu vẫn nghe thấy những tiếng bàn tán xôn xao của khách khứa ngồi ở sofa gần đó: +
“Hát hay quá!” +
“Chẳng phải bảo giọng cô ấy bị người ta hạ độc hủy hoại rồi sao?” +
“Sao phục hồi được hay thế nhỉ?” +
“Giống hệt lúc mới vào nghề, đây đúng là trạng thái đỉnh cao rồi!” +
“Đúng vậy, trước đó nghe đồn giọng hỏng hẳn rồi, hóa ra chỉ là tin đồn thất thiệt!” +
“Nghe nói đạo diễn Khôn Tang đã tìm được thần y cho cô ấy đấy!” +
“Thần y nào cơ?” +
“Anh không biết à? Nghe đâu thần y đó không gì là không thể làm được!” +
“Thần kỳ vậy sao?” +
“Cứ nhìn cô Vi Vũ là biết!” +
Giọng bàn tán rất nhỏ, nhưng Giản Việt đã nghe trọn. Ngay lập tức, giao diện hệ thống hiện ra: +
【 Chúc mừng người chơi đã mở khóa tuyến nhiệm vụ chính. 】 +
【 Tên nhiệm vụ chính: Bí mật của Thần y 】 +
【 Chi tiết nhiệm vụ: Tương truyền Thần y có đôi tay cải tử hoàn sinh, không gì không chữa khỏi. Người chơi hãy điều tra rõ bí phương của thần y và sửa chữa cốt truyện thế giới. 】 +
“Cuối cùng cũng chịu ló dạng rồi sao?” +
Giản Việt hiếm khi hưng phấn như vậy, nhưng nhanh chóng lại nhíu mày. Hiện tại cậu hoàn toàn mù mịt, ngay cả thần y ở đâu cũng không rõ, biết tìm bí phương ở chốn nào đây? +
Đang mải suy nghĩ, tiếng hát trên đài kết thúc trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt. +
Giản Việt ngẩng đầu nhìn theo. Người phụ nữ diễm lệ cúi chào rồi chậm rãi bước xuống sân khấu , dáng vẻ phong tình vạn chủng (vẻ đẹp quyến rũ, lôi cuốn) khiến bất cứ ai cũng phải kinh diễm trước một nhan sắc được xưng tụng là “tuyệt thế”. Chỉ có Giản Việt là không chớp mắt quan sát từng bước đi của cô ấy. Vừa rồi, vào khoảnh khắc cô ấy xoay người, Giản Việt nhận ra động tác ở chân của cô ấy có gì đó rất không bình thường. +
Người bình thường khi xoay người, lực phát ra từ chân và eo sẽ kéo theo sự vận động đồng nhất của tứ chi. Từng là một pháp y, Giản Việt hiểu rất rõ điều này bởi hệ xương khớp của con người là một khối liên kết. Thế nhưng Vi Vũ thì không, động tác của cô ta cứng đờ như một cỗ máy lỗi nhịp, chỉ có nửa thân trên cử động trước, mãi sau đó nửa thân dưới mới chậm chạp xoay theo. Đó tuyệt đối không phải là tư thế bước đi của một người sống bình thường. +
Vi Vũ có vấn đề. +
Giản Việt nheo mắt suy tư, nhưng nhất thời vẫn chưa thể khẳng định chính xác vấn đề nằm ở đâu. +
Sau khi Vi Vũ rời sân khấu, người dẫn chương trình lại bước lên thông báo: “Tiếp theo, xin mời nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng Hồ Tiểu Văn mang đến bản độc tấu piano!” +
Quý Hòe Sinh ghé sát tai Giản Việt thì thầm: “Tiểu Văn tới rồi.” +
À, “Bạch nguyệt quang” của nam chính đã lộ diện. +
Khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, ánh mắt Giản Việt lại dán chặt vào phía sau hậu trường. Nơi nào có ánh sáng, nơi đó sẽ có bóng đổ. Vi Vũ đi xuống dưới đài, ánh đèn hắt ra làm nổi bật dáng người mảnh khảnh của cô ta. Cái bóng của cô ta bị kéo dài ra một cách dị thường, không phải cái kiểu thon dài của người mẫu, mà là mảnh khẹo đến mức trông không giống bóng người, tựa như một thanh gỗ mục có thể bị gió thổi gãy bất cứ lúc nào. +
Tiếng dương cầm du dương vang vọng khắp khán phòng. +
Giản Việt tận mắt chứng kiến, khi nghe thấy tiếng đàn của Tiểu Văn, trên mặt Vi Vũ thoáng hiện lên vẻ hưng phấn nhảy nhót, thậm chí là một biểu cảm tham lam đến rợn người. Đó hoàn toàn không phải là sự thưởng thức âm nhạc thông thường. +
Quý Hòe Sinh hỏi: “Tiểu Văn đàn hay chứ?” +
Giản Việt vẫn đang mải quan sát Vi Vũ nên đáp lại đầy lấy lệ: “Cũng tạm được.” +
Quý Hòe Sinh bỗng thấy khó chịu, hắn cười lạnh nhìn Giản Việt: “Ghen tị à? Tiểu Văn là thiên tài âm nhạc được bồi dưỡng mười mấy năm ở nước ngoài đấy. Lần này chúng ta quay phim, đạo diễn Khôn Tang đặc biệt mời em ấy lên thuyền để lấy cảm hứng viết nhạc, cậu có hâm mộ cũng không tới lượt đâu.” +
Giản Việt bắt lấy cái tên mấu chốt: “Đạo diễn Khôn Tang?” +
Quý Hòe Sinh gật đầu: “Đúng thế.” +
Chẳng phải đây chính là vị đạo diễn đã giới thiệu “thần y” cho Vi Vũ sao? Ông ta cũng đang ở trên con tàu này! +
Ngay lúc đó, giao diện hệ thống cập nhật: +
【 Kích hoạt nhiệm vụ giới hạn thời gian: Gia nhập đoàn phim của đạo diễn Khôn Tang 】 +
【Chi tiết nhiệm vụ: Đoàn phim sắp sửa ghi hình trên tàu, hãy tìm cách gia nhập đoàn phim. 】 +
【 Thời hạn: 1 giờ 】 +
【 Phần thưởng: Đèn pin 】 +
Đèn pin! Công cụ chiếu sáng tới rồi! +
Giản Việt mừng rỡ ra mặt. Đêm qua không có đèn pin khiến cậu suýt chút nữa là mất ngủ, độ khó của phó bản có lẽ sẽ tăng lên theo từng đêm, biết đâu tối nay cái bịt mắt sẽ mất tác dụng, nên chiếc đèn pin này cậu nhất định phải giành được. +
“Đoàn phim của đạo diễn Khôn Tang còn tuyển người không?” Giản Việt hỏi. +
Quý Hòe Sinh thì đang dán mắt vào Tiểu Văn yêu quý, vừa xem vừa đáp qua loa: “Người ta tuyển xong hết mới lên thuyền chứ. Kỹ thuật diễn của cậu thế nào cậu không tự biết à? Đạo diễn làm sao mà mắt nhìn trúng cậu được, ông ấy tuyển người cực kỳ nghiêm khắc.” +
Đang nói dở thì phần biểu diễn của Tiểu Văn kết thúc. +
Cậu ta từ trên đài bước xuống. Khi lại gần, Giản Việt mới thấy rõ, đây quả thực là một chàng trai có diện mạo thanh tú, nhu mì, trông yếu đuối mong manh như thể gió thổi là tan biến. +
Khoảnh khắc lướt qua nhau, bốn mắt nhìn nhau trân trân. +
Cả Giản Việt và Tiểu Văn đều sững sờ. Giản Việt cảm thấy có chút sụp đổ: Sao nhìn tôi mà hốc mắt cậu đã đỏ hoe lên thế kia? Tôi cũng là một phần trong trò chơi tình ái của các người à? Đây là đang diễn cái kịch bản tình tay ba cẩu huyết gì vậy trời? +
Tiểu Văn hốc mắt đỏ hoe , xoay người bỏ chạy. +
Giản Việt: “…” +
Quý Hòe Sinh khẽ chửi thề một tiếng, lập tức đuổi theo . +
Giản Việt trân trối nhìn màn rượt đuổi “em chạy anh đuổi” kinh điển này mà cạn lời. Không phải chứ! Cậu còn đang định để Quý Hòe Sinh dẫn đi tìm đạo diễn Khôn Tang cơ mà, ít nhất cũng phải chỉ mặt đặt tên xem đạo diễn là ai rồi hãy chạy chứ! Nhiệm vụ giới hạn thời gian của cậu chỉ còn chưa đầy một tiếng thôi đấy! +
Cậu thầm oán trách trong lòng, ánh mắt lại vô thức liếc về phía người đàn ông cao lớn đang ngồi trên ghế sofa cách đó không xa. Quý Hoài Ngọc vẫn ngồi đó vững như thái sơn, góc nghiêng tuấn tú, lông mày sắc sảo như kiếm, trông trầm ổn đến mức gần như vô cảm. Dù không ngừng có khách khứa tới bắt chuyện lấy lòng, nhưng Giản Việt nhận ra dưới đôi chân dài đang vắt chéo kia, ngón tay trỏ của hắn khẽ nhịp nhịp lên đùi. Đây chính là thói quen nhỏ của Lãnh Ly và Thẩm Ngọc Thù, chỉ xuất hiện khi anh cảm thấy tẻ nhạt. +
Xem ra, Quý Hoài Ngọc cũng chẳng mặn mà gì với chốn náo nhiệt này. +
Trợ lý đi tới báo cáo điều gì đó, Quý Hoài Ngọc đứng dậy định rời đi. Giản Việt vội vàng chớp thời cơ gọi khẽ: “Quý thúc thúc!” +
Quý Hoài Ngọc ngoái đầu nhìn cậu, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đầy vẻ xa cách nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh đặc trưng: “Có việc gì?” +
“Dạ…” Giản Việt ngập ngừng hỏi: “Thúc có biết đạo diễn Khôn Tang ở đâu không ạ? Cháu không quen biết mọi người ở đây lắm.” +
Quý Hoài Ngọc im lặng trong giây lát. Những người đến bắt chuyện với hắn xưa nay đếm không xuể, nhưng phần lớn đều là muốn làm quen với hắn. Thế mà người trước mặt này, lần đầu tiên tìm đến hắn lại là để hỏi thăm một người đàn ông khác! +
À, xưa nay chưa từng có ai đối xử với hắn như vậy. +
Giản Việt thấy Quý Hoài Ngọc dường như khẽ nhếch môi cười lạnh một cái, cậu còn tưởng hắn không biết, kết quả Quý Hoài Ngọc lại thong dong buông một câu: “Chẳng phải cậu nói không có hứng thú với tôi sao?” +
“?” Giản Việt đờ người ra, há hốc mồm kinh ngạc. +
Quý Hoài Ngọc lấy lại vẻ mặt không cảm xúc, đôi mắt cao quý lãnh đạm mang theo vài phần băng giá cùng chút ý vị hững hờ, nhàn nhạt nói: “Hoặc là cậu có thể đi tìm người mà cậu cảm thấy ‘có hứng thú’ để hỏi xem.” +
“…” +
Không phải chứ, hỏi đường thôi mà cũng phải chú trọng chuyện có cảm thấy hứng thú hay không sao? +
Tiểu Ngọc! Ai dạy anh cái thói này thế hả?! +
Giản Việt gào thét trong lòng, còn Quý Hoài Ngọc đã dứt khoát xoay người rời đi không chút lưu tình. Cậu trợ lý nhìn Giản Việt với vẻ hơi ái ngại: “Quý tổng của chúng tôi có chút việc cần xử lý. Ngài tìm đạo diễn Khôn Tang đúng không? Hôm nay ông ấy không có mặt trong khoang tàu, ông ấy hơi khó ở nên đang nghỉ ngơi rồi. Nếu ngài muốn tìm thì có thể đợi đến ngày mai.” +
Một câu nói đập tan mộng tưởng của Giản Việt. +
Khán giả phòng livestream cũng được phen cười hả hê: +
“Chủ phòng ha ha ha thảm quá đi mất.” +
“Nhiệm vụ giới hạn thời gian cơ mà.” +
“Hèn gì nhiệm vụ này phần thưởng lại là đạo cụ quý giá như vậy.” +
“Độ khó thế này thì ai chơi lại!” +
Giản Việt vội hỏi: “Tôi có việc gấp cần tìm ông ấy ngay bây giờ thì sao?” +
Cậu trợ lý nhìn Giản Việt với vẻ kỳ quái, có lẽ không hiểu nổi một người như cậu thì có việc gì “gấp” với đạo diễn, nhưng vẫn tốt bụng gợi ý: “Đạo diễn không khỏe nên chắc không gặp được đâu. Hay là ngài thử tìm phó đạo diễn của đoàn phim xem, ông ấy cũng có tiếng nói nhất định đấy.” +
Giản Việt không làm khó người ta nữa: “Được rồi, tôi cảm ơn.” +
Đồng hồ đếm ngược trên giao diện nhiệm vụ chỉ còn lại 50 phút cuối cùng. Cậu bắt buộc phải tìm thấy phó đạo diễn trong 50 phút này và thuyết phục ông ta đồng ý cho cậu vào đoàn. Đây rõ ràng là một thử thách gian nan đến mức gần như bất khả thi. Nhưng nếu thất bại, chẳng biết đến bao giờ cậu mới có được công cụ chiếu sáng tiếp theo. +
Dù hai nhân vật quyền lực nhất nhà họ Quý đã rời đi, nhưng yến tiệc vẫn còn rất đông người. Trong chốn danh lợi này, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội xã giao. Giản Việt tiến về phía một người đàn ông đang đứng cạnh sofa. +
“Chào anh.” Giản Việt mỉm cười: “Anh có phiền nếu chúng ta cùng uống một ly không?” +
Đây chính là phó đạo diễn của đoàn phim. Người này ngay từ lúc Quý Hòe Sinh mới vào đã đứng sát cạnh, ánh mắt không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ cuồng nhiệt, đồng thời nhìn Giản Việt với đầy sự địch ý. Nhìn là biết ngay, fan cứng của Quý ảnh đế đây mà. +
Phó đạo diễn đang trò chuyện bỗng quay sang thấy Giản Việt, vẻ mặt liền hiện rõ sự đố kỵ, cười lạnh nói: “Tôi với cậu chẳng có gì để uống cùng nhau cả.” +
Giản Việt không hề nao núng: “Không uống cũng không sao. Tôi đang muốn vào đoàn của các anh, anh xem có vị trí nào phù hợp với tôi không?” +
Phó đạo diễn lộ vẻ kinh ngạc như vừa thấy ma, nhưng nhanh chóng đáp trả: “Không có! Người của chúng tôi đã tuyển đủ từ trước khi lên tàu rồi. Kỹ thuật diễn của cậu thế nào cậu không tự biết sao? Đạo diễn thấy cậu chắc chắn sẽ không đồng ý, mà ngay cả tôi cũng tuyệt đối không đồng ý!” +
Từng chữ từng câu của ông ta đều mang theo sự khước từ đanh thép, bộ dạng cứ như thể đang đối mặt với kẻ thù không đội trời chung. +
Giản Việt mỉm cười nói: “Thật ra tôi cũng không nhất thiết phải diễn vai lớn lao gì, đóng vai quần chúng thôi cũng được mà. Dù sao từ nhỏ tôi đã ước mơ được đóng phim.” +
Phó đạo diễn vẫn khăng khăng: “Thế cũng không được. Tôi tuyệt đối không làm việc riêng vì tình cảm, đó là giới hạn cuối cùng của tôi. Tôi là người có nguyên tắc!” +
Người bình thường nghe đến đây chắc hẳn đã sốt ruột đến phát điên, kể cả khán giả phòng livestream cũng bắt đầu thở dài: +
“Đã bảo không đơn giản vậy mà.” +
“Đúng là nhiệm vụ khoai thật sự.” +
“Chủ bá chắc chỉ còn nước bỏ cuộc thôi!” +
Hệ thống liên tục nhảy thông báo, thời gian chỉ còn chưa đầy 30 phút. Điều này đồng nghĩa với việc Giản Việt không còn nhiều thời gian để dây dưa. Ai nấy đều lo lắng thay cho cậu, thế nhưng Giản Việt lại từ từ nở một nụ cười rạng rỡ. +
Cậu thong thả nói: “Tại sao anh không đồng ý? Có phải vì sợ sau khi vào đoàn, tôi sẽ tiếp tục đeo bám Quý Hòe Sinh không?” +
Phó đạo diễn sững người, khó chịu đáp: “Cậu nói cái gì vậy?” +
Giản Việt nhắc nhở nhẹ nhàng: “Trên cổ tay anh có một hình xăm, giống hệt hình xăm của Vũ tỷ – người đã bắt cóc tôi. Lúc anh từ chối tôi vừa nãy, nó có lộ ra một chút. Kiểu dáng hình xăm này chắc không phải loại phổ biến trên thị trường đâu nhỉ?” +
Nói cách khác: “Các người cùng một hội.” +
Sắc mặt phó đạo diễn lập tức trở nên hằn học: “Nếu cậu đã biết rồi thì cũng nên hiểu là tôi càng không bao giờ giúp cậu!” +
Dường như mọi con đường đều đã bị chặn đứng. Khán giả cứ ngỡ có chuyển cơ, không ngờ lại vấp phải một bức tường cứng nhắc thế này. +
Thế nhưng Giản Việt lại khẽ cười, chậm rãi tiến sát lại gần phó đạo diễn. Ông ta cảnh giác lùi lại: “Cậu… cậu định làm gì? Định đi mách lẻo với Quý ảnh đế à? Đừng tưởng làm vậy là tôi sợ cậu nhé, tôi đã nói là không giúp là không giúp!” +
Kết quả là —— +
Giản Việt lại thản nhiên xoay người gọi một dãy số. Chờ đầu dây bên kia bắt máy, cậu nói: “Gửi cho tôi mấy tấm ảnh tự sướng đi. Đúng, ảnh mới nhất ấy, tôi định cho người ta xem.” +
Đầu dây bên kia càu nhàu có vẻ bất mãn, không hiểu sao đêm hôm rồi cậu còn đòi ảnh tự sướng để khoe với ai. Giản Việt liền bồi thêm: “Không gửi thì tôi không diễn nữa.” +
Chỉ một lát sau, WeChat đã báo tin nhắn mới. +
Giản Việt mở ra, đúng là mấy tấm ảnh Quý Hòe Sinh vừa gửi tới. Vị Ảnh đế này vốn dĩ rất yêu bản thân, trong máy có hàng ngàn tấm ảnh tự sướng. Biết Giản Việt định mang đi “khoe mẽ”, hắn gửi toàn những tấm tạo dáng cực kỳ quyến rũ và biết chọn góc độ. +
Giản Việt kiểm tra ảnh xong, đi đến trước mặt phó đạo diễn, chìa màn hình ra: “Ảnh độc quyền chưa từng công bố, bản giới hạn cực kỳ trân quý, anh xứng đáng sở hữu chúng.” +
Phó đạo diễn ngây người như phỗng. +
Khán giả phòng livestream cũng trố mắt nhìn, sau một thoáng sững sờ thì đồng loạt bùng nổ những tràng cười sảng khoái: +
“Trời ơi thế này cũng được luôn à?” +
“Cậu em này thấu hiểu đạo lý đối nhân xử thế quá rồi đấy!” +
“Một bộ combo ‘hóa thù thành bạn’ mượt như lụa luôn!” +
“Cẩm nang hàng phục anti-fan là đây chứ đâu.” +
Thấy phó đạo diễn ngẩn người, Giản Việt vờ tiếc nuối thu điện thoại lại: “Nếu anh không có hứng thú thì thôi vậy. Vốn dĩ tôi còn mấy chục tấm nữa định cho anh xem, nhưng nếu anh đã nói thế…” +
“Ấy! Khoan đã!” Phó đạo diễn vội vàng giữ tay cậu lại. Ông ta lưỡng lự một chút rồi hỏi nhỏ: “Thật sự… còn mấy chục tấm nữa cơ à?” +
Giản Việt thản nhiên: “Nếu tôi lừa anh,thì anh không giúp tôi là được.” +
Phó đạo diễn hít một hơi thật sâu, khẽ ho một tiếng lấy lại vẻ nghiêm túc: “Khụ… thật ra ba cái chuyện ảnh thẻ hay không cũng chẳng quan trọng gì đâu. Tôi vốn không phải hạng người làm việc công tư bất phân. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, ngẫm kỹ thì hình như đúng là còn một vai đang trống người. Vai Quản gia, cậu diễn được không? Kịch bản lần này của chúng tôi vẫn đang thiếu một người vào vai Quản gia Vương đây!” +
Nói rồi, ông ta tặc lưỡi: “Nghĩ cũng khéo thật, chính là cái gã bắt cóc cậu bị tống đi rồi nên mới thừa ra cái vị trí này.” +
Phó đạo diễn lại lộ vẻ do dự nhìn Giản Việt: “Có điều, cái nghề quản gia này người bình thường có lẽ hơi xa lạ, cậu diễn nổi không đấy?” +
Giản Việt: “…” +
Chẳng phải là quá khéo rồi sao!! +



Motip các thế giới bị lạm dụng quá
Quay đi quẩn lại vẫn là quản gia Vương:)))
2 thế giới đầu thì vui đấy, nhưng qua thế giới 3 thì hơi lạm dụng motip quá rùi