Skip to main content

118

dathaiPiter

Giản Việt cứ thế nhận lấy công việc này. +

Cậu còn không quên vỗ ngực bảo đảm với phó đạo diễn: “Cứ yên tâm đi, riêng vai quản gia thì tôi là dân chuyên đấy.” +

Phó đạo diễn có chút bán tín bán nghi. Ông ta vốn đã nghe danh tiếng chẳng mấy tốt đẹp của Giản Việt trong giới giải trí, xuất thân nghèo khó không nói, lại còn cậy có gương mặt quá mức xinh đẹp mà không chuyện ác nào không làm. Một kẻ như thế sao có thể có kinh nghiệm làm quản gia cho giới thượng lưu cơ chứ? +

Nhưng ông ta không hỏi thêm, dù sao “há miệng mắc quai”, cầm ảnh của thần tượng rồi thì phải ngậm miệng làm việc thôi. +

Giản Việt cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, giao diện hệ thống nhảy ra thông báo: +

【 Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ giới hạn thời gian. Phần thưởng đạo cụ “Đèn pin” đang được phát.】 +

Một số đạo cụ sau khi được làm mới sẽ cần người chơi tự mình tìm tòi, khám phá. +

Giản Việt nhàn rỗi không có việc gì làm, bèn một mình dạo quanh yến tiệc. Tuy rằng phần lớn khách khứa ở đây đều khinh thường cậu, nhưng nể tình cậu có chút quan hệ với Quý ảnh đế, nên dù ngứa mắt cũng chẳng ai dám ra mặt tìm phiền phức. +

Bóng đêm dần buông xuống. +

Cả con tàu thủy vô cùng náo nhiệt, đối lập hoàn toàn với một mảnh đen kịt ở bên ngoài. Mặt biển nhìn từ cửa sổ ra thậm chí còn không thấy cả ánh trăng, làn nước chỉ một màu u ám lạnh lẽo. +

Phía sau lưng cậu, sảnh yến hội vẫn chìm trong men rượu và những tiếng cười nói linh đình cùng náo nhiệt. +

Bỗng nhiên. +

Giản Việt nghe thấy có người nhiệt tình gọi lớn: “Vi Vũ tỷ, chị phục hồi tốt thật đấy! Lúc nãy nghe chị hát trên kia, chúng em cứ ngỡ như được quay về mười năm trước vậy! Tiếng hát của chị bây giờ thậm chí còn hay hơn cả thời đỉnh cao nữa!” +

Người phụ nữ được tung hô khẽ cười, đáp: “Mọi người đừng có trêu ghẹo tôi nữa.” +

“Thật mà!” Đám đông nhao nhao: “Chị nhìn làn da của mình xem, mịn màng quá đi mất, thật sự chẳng khác gì thiếu nữ mười tám cả. Nhìn thế này ai mà tin được chị đã gần bốn mươi tuổi rồi chứ!” +

Giản Việt xoay người nhìn lại. +

Người phụ nữ đang đứng bên cạnh bàn tiệc cách đó không xa diện một chiếc váy dài thướt tha. Ánh đèn dạ hội phủ lên khuôn mặt cô ta, làm nổi bật làn da căng bóng, mịn màng như lòng trắng trứng gà. Cô ta ngậm ý cười trên môi, có chút ngượng ngùng nói: “Mọi người cứ khéo đùa, làm gì đến mức đó cơ chứ?” +

Đám đông lại được dịp ồn ào tán thưởng. +

Vi Vũ thở dài, bùi ngùi nói: “Năm đó không cẩn thận bị người ta hãm hại làm hỏng giọng nói, bản thân tôi lại còn gặp tai nạn xe cộ, cứ ngỡ đời này không bao giờ có thể quay lại giới giải trí được nữa. Giờ vất vả lắm mới trở về được, cũng nhờ đạo diễn Khôn Tang không chê. Hiện tại tôi chỉ muốn hoàn thành thật tốt bộ phim này để báo đáp ơn đức của đạo diễn mà thôi.” +

Ai nấy đều hết lời ca tụng Vi Vũ là người trọng tình trọng nghĩa, biết trước biết sau, một lòng biết ơn báo đáp người đã cứu lấy sự nghiệp của mình. +

Đám đông vây quanh kính rượu, nhân viên phục vụ tiến lại rót đầy ly cho Vi Vũ. Khách khứa quá đông, không biết ai vô tình đẩy một cái, mắt thấy bình rượu sắp đổ ụp lên người Vi Vũ, xung quanh vang lên những tiếng kêu hoảng hốt. +

Một bàn tay kịp thời vươn ra, chuẩn xác nắm lấy cánh tay người phụ nữ, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo cô sang một bên. +

Rượu đổ tung tóe ra chỗ khác. +

Vi Vũ hốt hoảng, xoay người nhìn người vừa giúp mình.Trước mắt cô là một thanh niên với dáng người cao ráo, bộ vest lịch lãm càng tôn lên vẻ anh tuấn cùng khí chất có phần hững hờ, bí ẩn. +

Giản Việt rất mực ga-lăng, vừa thấy cô đứng vững liền lịch thiệp buông tay ra. Cậu khẽ mỉm cười, giọng nói mang theo chút quan tâm đúng mực: +

“Cô không sao chứ?” +

“Tôi không sao.” Vi Vũ vội vàng đáp: “Cảm ơn cậu.” +

Giản Việt lắc đầu: “Chút chuyện nhỏ thôi mà.” +

Những người khác cũng nhanh chóng vây lại hỏi han ân cần. Dù sao năm đó Vi Vũ cũng là “Thiên hậu” lẫy lừng của giới giải trí, nếu không phải vì bị hãm hại hạ độc rồi gặp tai nạn xe cộ thì đã không ngã xuống khỏi thần đàn. Hiện giờ cô tái xuất với trạng thái còn tốt hơn xưa, ai nấy đều muốn tranh thủ nịnh bợ. +

Vi Vũ nói với Giản Việt: “Tôi kính cậu một ly.” +

Giản Việt cười đáp: “Thật ngại quá, tôi đang có thương tích trên người, e là không thể uống rượu.” +

Vi Vũ ngẩn người nhìn chàng trai trước mặt. Dù đã lăn lộn nhiều năm trong giới, cô cũng phải thừa nhận người này sở hữu một ngoại hình thuần khiết nhưng đầy mị lực. Đôi mắt sạch sẽ thanh triệt, đuôi mắt hơi xếch lên đầy linh động. Lời từ chối khéo léo, lễ độ với chất giọng mềm mại khiến người nghe cảm thấy như gió xuân lướt qua, hoàn toàn không thể sinh lòng giận dỗi. +

“Không sao.” Vi Vũ nói: “Hẹn hôm nào có thời gian chúng ta lại uống.” +

Giản Việt gật đầu: “Tất nhiên rồi ạ.” +

Vi Vũ lúc này mới quay đi tiếp tục xã giao. Giản Việt lùi ra xa một chút, vẫn còn nghe thấy đám người kia vì muốn lấy lòng Thiên hậu mà tranh nhau “phổ cập khoa học” cho cô biết rằng cậu không phải hạng người tốt lành gì, quá khứ đầy rẫy vết nhơ ra sao. +

Nhưng Giản Việt chẳng mảy may quan tâm. Mục đích cứu người của cậu vốn không phải để kết giao với vị Thiên hậu này. +

Nhớ lại xúc cảm khi chạm vào cánh tay cô ta lúc nãy… +

Giản Việt khẽ nhíu mày, đầu ngón tay xoa nhẹ vào nhau. Quá lạnh. Đó không phải nhiệt độ cơ thể của một người bình thường, nhưng phản ứng đồng tử và tần suất chớp mắt lại hoàn toàn ổn định, đúng là dấu hiệu của người sống. +

Hơn nữa… +

Ở phía trên cổ tay Vi Vũ một chút, cậu đã thoáng thấy một ký hiệu nhỏ màu đỏ hình ngôi sao, trông rất mới, như thể vừa được khắc ấn lên không lâu. +

Giao diện hệ thống nhảy ra: +

【 Tiến độ nhiệm vụ chủ tuyến “Bí mật của Thần y”: 3% 】 +

Có tiến độ rồi. Vi Vũ quả nhiên có vấn đề. Chính xác mà nói, không phải cô ta có vấn đề, mà là vị “Thần y” chữa trị cho cô ta chắc chắn có điều tà môn. Cậu cần phải lần theo manh mối này. +

Phía xa bỗng vang lên tiếng xôn xao: “Đạo diễn tới rồi!” +

Mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa. Giản Việt liếc nhìn đồng hồ, vừa vặn tròn một tiếng kể từ khi hệ thống giao nhiệm vụ. +

Đạo diễn Khôn Tang là một người đàn ông trung niên béo tốt, bụng phệ, tai to mặt lớn. Ông ta mặc áo khoác da phối với quần jean, vừa cười vừa bước vào: “Mọi người cứ tự nhiên nhé! Ban ngày tôi hơi khó ở, giờ mới khá lên được chút. Đừng ngại tôi, cứ ăn uống thoải mái đi. Hôm nay là Lễ Nghênh Hải, đừng vì tôi mà mất vui!” +

Khách trên tàu nhao nhao đáp lại: +

“Đạo diễn giữ gìn sức khỏe nhé.” +

 “Chắc chắn là phải vui rồi!” +

 “Cũng nhờ đạo diễn cho chúng tôi cơ hội đóng phim trên du thuyền sang trọng này đấy!” +

Giản Việt hiểu ra ngay. Phần lớn người trên tàu này là diễn viên được tụ tập lại để quay phim. Đạo diễn Khôn Tang quen biết Thần y, lại tập hợp một đoàn phim trên con tàu đầy quái vật hoành hành vào ban đêm này… +

Giản Việt nhìn về phía đạo diễn, phát hiện ông ta cũng đang nhìn mình. Phó đạo diễn đứng cạnh Khôn Tang, thầm thì điều gì đó khiến mắt ông ta sáng rực lên. +

Ngay sau đó, phó đạo diễn đi tới bảo: “Tôi đã báo với đạo diễn chuyện cậu vào đoàn rồi. Ông ấy bảo lát nữa cậu qua phòng ông ấy, ông ấy có món quà ra mắt dành cho cậu.” +

Giản Việt hỏi: “Quà cáp gì mà lại tặng vào tối muộn thế này?” +

Phó đạo diễn đáp: “Đạo diễn bận trăm công nghìn việc, rảnh lúc nào hay lúc đó thôi. Vả lại, món quà này ai vào đoàn của đạo diễn Khôn Tang cũng đều có cả, để cầu bình an, người bình thường muốn còn chẳng được đâu!” +

Giản Việt đành gật đầu: “Vậy thì được.” +

Nghe qua đã thấy chẳng có gì tốt lành, nhưng cậu cũng chẳng sợ. Cậu hỏi phó đạo diễn: “Phòng đạo diễn ở đâu? Anh dẫn đường đi, tôi không biết lối.” +

Phó đạo diễn vốn không muốn quản, nhưng nghĩ đến xấp ảnh vừa nhận được nên đành nuốt cục tức vào trong, lầm bầm: “Thật phiền phức!” +

Hai người rời khỏi yến tiệc, đi dọc theo hành lang ánh đèn lờ mờ. Tiếng sóng biển vỗ vào mạn tàu vang lên đều đặn trong đêm. +

“Tới rồi, đạo diễn ở tầng hai. Cả dãy năm sáu phòng này đều là của ông ấy.” +

Giản Việt thắc mắc: “Ông ấy cần nhiều phòng thế làm gì?” +

“Cậu thì biết cái gì, đạo diễn là người làm nghệ thuật!” Phó đạo diễn giải thích: “Ở đây có phòng vẽ tranh và cả xưởng làm đồ thủ công của ông ấy nữa.” +

Giản Việt bắt lấy từ khóa: “Đồ thủ công gì?” +

Phó đạo diễn định trả lời, nhưng lời đến cửa miệng bỗng như nhớ ra điều gì đó kinh khủng, sắc mặt trắng bệch đi vài phần, gắt gỏng: “Thủ công thì là thủ công, hỏi lắm thế làm gì?” +

Giản Việt dựa vào lan can nhìn lên. Con tàu này có 15 tầng, cậu ở tầng 7. Đêm qua nếu không lầm, tiếng động phát ra từ dưới sàn nhà, tức là có thứ gì đó bò lên từ các tầng dưới. Thông thường người quyền quý sẽ ở tầng cao, nhưng Khôn Tang lại chọn tầng 2 – ngay phía trên khoang của thủy thủ và nhân viên. Nói là “gần gũi quần chúng” cho dễ làm việc, nhưng thực tế toan tính điều gì thì không ai hay. +

“Đến rồi.” Phó đạo diễn nói. +

“Cảm ơn.” +

Cánh cửa mở ra, toàn bộ bố cục căn phòng thu vào tầm mắt. Đồng tử Giản Việt hơi co lại khi bắt gặp vô số ánh mắt từ những dãy rối gỗ đặt trên kệ của đạo diễn. +

Từng hàng rối gỗ xếp san sát nhau. Có con nằm xoài trên giá, tứ chi buông thõng; có con đứng thẳng, đôi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm ra cửa; có con lại ngồi khoanh chân, đầu ngoẹo sang một bên với nụ cười ngoác tận mang tai, trông như thể có hàm răng nanh sẵn sàng cắn xé. +

Giản Việt đứng ở cửa, cảm thấy sống lưng lạnh toát, một luồng khí âm u xộc thẳng vào người. Cậu hỏi: “Đây là…” +

Phó đạo diễn trấn an: “À, đó là sở thích sưu tầm của đạo diễn. Ông ấy cũng tự tay làm rối gỗ nữa. Đừng sợ, toàn là gỗ thượng hạng cả đấy!” +

Giản Việt cười gượng: “Vậy phó đạo diễn vào cùng tôi nhé?” +

Trong lòng cậu thầm nghĩ: Ông nội ơi, ông nói mà răng va vào nhau lập cập thế kia thì bảo tôi đừng sợ kiểu gì? +

“Thôi khỏi, tôi còn việc, đi trước đây! Hẹn mai gặp lại!” Nói đoạn, gã chạy biến nhanh hơn cả thỏ. +

Giản Việt: “…” +

Cậu đứng im ở cửa một lúc. Chờ phó đạo diễn chạy xa hẳn, nụ cười trên môi Giản Việt vụt tắt. Cậu nheo mắt nhìn quanh căn phòng rồi dứt khoát sải bước đi vào. +

Vừa vào trong, cái lạnh càng thấu xương. Giản Việt chậm rãi tiến lại gần kệ gỗ. Những con rối kỳ quái lặng lẽ ngồi đó. Khi nhìn sâu vào đôi mắt gỗ khoét rỗng, cậu cảm thấy như đang bị chúng theo dõi. Có ai đó đã vẽ thêm tròng mắt cho chúng — người xưa thường nói, có những vật tuyệt đối không được tùy tiện điểm nhãn. +

Đang quan sát thì… +

Bỗng nhiên. +

Giản Việt phát hiện trên cánh tay của một con rối gỗ có đánh dấu hình ngôi sao màu đỏ, trông cực kỳ giống cái trên tay Vi Vũ. Cậu tiến lại gần thêm chút nữa, vừa đưa tay định chạm vào cánh tay con rối —— +

“Cậu đang làm gì đó?” +

Một giọng nói trầm đục, âm u vang lên ngay phía sau lưng. +

Giản Việt lập tức rụt tay lại. Cậu xoay người, thấy đạo diễn Khôn Tang đang đứng lù lù ở cửa. Thân hình phì nhiêu của ông ta gần như chắn hết lối đi, chặn đứng cửa ra vào không kẽ hở. +

Khán giả trong phòng livestream bắt đầu phấn khích: +

“Đù đù đù!” +

“Bị tóm sống rồi!” +

“Chủ phòng ơi là chủ phòng, sao gan cậu to thế không biết!” +

 “Đúng là xuất hiện đúng lúc thật đấy!” +

“Đạo diễn?” Giản Việt nhìn về phía ông ta, bình tĩnh nói: “Ngài đã về rồi ạ.” +

Cả khuôn mặt Khôn Tang viết đầy hai chữ “nguy hiểm”, đôi mắt ti hí của ông ta nheo lại thành một đường chỉ, âm trầm hỏi: “Hửm, vừa rồi có phải cậu vừa chạm vào đám rối gỗ trên giá của ta không?” +

Cảm giác như chỉ cần Giản Việt gật đầu, giây tiếp theo ông ta sẽ biến cậu thành một con rối gỗ tương tự vậy. +

Giản Việt khẽ mỉm cười: “Làm sao có chuyện đó được, thưa đạo diễn.” +

Khôn Tang cười lạnh một tiếng: “Đám rối này là bảo bối của ta. Dù chúng là gỗ, nhưng ta coi chúng như con đẻ mà chăm sóc. Bảo bối của ta rất thích sạch sẽ, mỗi tư thế, mỗi vị trí đều được sắp đặt riêng biệt. Cậu đã chạm vào chúng rồi đúng không? Nói cho ta biết, cậu động vào chúng rồi phải không?” +

Vừa nói, ông ta vừa sấn tới. Mỗi bước chân đều đi kèm ánh mắt chằm chằm khóa chặt lấy Giản Việt, như thể một thợ săn đang nhìn con mồi sắp nhảy vào bẫy. +

Trong phó bản, quái vật không thể vô duyên vô cớ giết người. Người chơi phải kích hoạt một điều kiện nào đó mới khiến chúng ra tay—điều kiện đó có thể là một câu nói, hoặc chỉ là một hành vi vô tình. +

Người xem trong phòng livestream căng thẳng đến vã mồ hôi: +

 “Trời đất ơi!” +

“Lão đạo diễn này cũng là một tiểu BOSS đấy.” +

“Chủ phòng ơi, đã bảo đừng có hành động cảm tính rồi mà!” +

 “Giờ thì hay rồi, không còn đường lui nữa nhé!” +

“Phen này thảm rồi!” +

Phòng livestream kẻ thì hả hê, người thì lo lắng, nhưng chính nhờ những ý kiến trái chiều này mà nhiệt độ phòng bắt đầu tăng vọt. Cộng với lượng fan tích lũy từ phó bản trước, số người xem từ vài trăm đã tăng vọt lên 3.000 và vẫn đang tiếp tục nhích dần lên. Tuy nhiên, thấy hành vi “thiếu thận trọng” này của cậu, không ít khán giả thất vọng rời đi để xem phòng khác, khiến con số sụt xuống còn 2.560 người. +

Thế nhưng, ngay khi đạo diễn sắp tiến sát đến trước mặt, Giản Việt lại khẽ cong môi, nở một nụ cười kỳ lạ: “Đạo diễn, ngài thực sự coi đám rối này là bạn sao?” +

Đạo diễn nở nụ cười quái dị đáp: “Đúng vậy, lẽ nào cậu không thấy chúng rất đáng yêu sao?” +

Gặp phải người bình thường, lúc này chắc hẳn đã phát điên vì sợ rồi. +

Nhưng Giản Việt lại kích động nắm lấy tay đạo diễn nói: “Đạo diễn à, thật không dám giấu ngài, tôi vừa mới vào cũng thấy mấy con rối này đáng yêu quá chừng. Lúc mới vào, chúng cứ như đang chào đón tôi, muốn làm bạn với tôi vậy. Thế nên tôi mới không kìm lòng được mà muốn nắm tay một ‘người bạn nhỏ’ trong đó, chắc đạo diễn không để ý đâu nhỉ?” +

Đạo diễn: “……” +

Lão ta im bặt hồi lâu, nụ cười điên dại quái dị trên mặt biến mất, nhưng nụ cười không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ mặt người này sang mặt người khác — hiện tại nụ cười rạng rỡ đó đã thuộc về Giản Việt. +

Trong thiết lập nhân vật của phó bản, đạo diễn chính là kẻ xem rối gỗ như bạn bè thân thiết. Vì vậy câu nói của Giản Việt hoàn toàn không có sơ hở. Ngược lại, nếu đạo diễn phản bác, người vi phạm quy tắc phó bản sẽ chính là lão ta. +

Ánh mắt đạo diễn đã lộ vẻ oán hận, nhưng dưới cái nhìn chằm chằm của Giản Việt, lão chỉ có thể gượng ép nặn ra một nụ cười, gật đầu: “Không… không để ý, tôi rất vui.” +

Khán giả phòng livestream đầu tiên là ngớ người, sau đó bùng nổ những trận cười sảng khoái: +

“‘Không ~ để ~ ý’ kìa!” +

 “Trời ơi, đây chắc chắn là tình tiết kinh điển của phó bản này luôn!” +

 “Mấy phó bản trước lão đạo diễn này đào hố người chơi kinh khủng lắm, hại chết không biết bao nhiêu người.” +

“Trời ạ, hôm nay lại thấy lão chịu thiệt sao? Sướng quá đi mất!” +

Màn “phản đòn” cực gắt này đã giữ chân được rất nhiều người xem, thậm chí nhờ lượt chia sẻ, phòng livestream từ 2.500 người vọt lên hơn 4.100 người, và con số này vẫn đang có xu hướng tăng mạnh. +

Trong phòng. +

Đạo diễn suýt nữa thì nghiến nát răng, lão vẫn mời Giản Việt ngồi xuống, rồi lấy từ tủ lạnh ra một miếng bánh màu xanh lục đưa cho cậu: “Nào, nghe nói cậu muốn vào đoàn phim. Mỗi khi có người mới vào đoàn, tôi đều mời họ ăn một miếng ‘Bánh Bình An’. Đây là của cậu, bánh này được làm từ nguyên liệu hái trên núi cao, do chính Thần y nghiên cứu ra, ăn vào sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh. Tôi nghe nói cậu vừa bị thương, ăn cái này bảo đảm sẽ mau hồi phục!” +

Thần y. Lại là Thần y. +

Giản Việt ngồi trên sofa nhìn miếng bánh. Khứu giác và thính giác của cậu cực kỳ nhạy bén, đặc biệt là mũi cậu rất nhạy cảm với những loại mùi đặc thù. Thứ này tuyệt đối không phải là đồ tốt. +

Cậu không nhúc nhích. +

Đạo diễn nheo mắt: “Sao thế, chê à?” +

Hơi thở nguy hiểm lại xuất hiện, không khí trong phòng lạnh lẽo thấu xương. Chiếc sofa đỏ như máu, và ánh mắt của lũ rối gỗ sau lưng dường như cũng đang nhìn chằm chằm vào Giản Việt. Lúc này nếu từ chối trực tiếp thì cũng được thôi, nhưng manh mối về Thần y sẽ bị đứt đoạn, nhất là khi màn đêm đã đến — thời điểm lũ quái vật bắt đầu đi săn… +

Giản Việt khẽ thở dài, ngay khi đạo diễn tưởng cậu sắp khuất phục, cậu bỗng dưng rưng rưng nước mắt nói: “Đạo diễn! Không ngờ ngài lại quan tâm đến sức khỏe của tôi như vậy! Ngài nói miếng bánh này thực sự có tác dụng thần kỳ, có thể giúp người ta khỏe mạnh như vậy sao?” +

Đạo diễn bị cậu làm cho giật mình, vội đáp: “Tất nhiên, tất nhiên rồi.” +

Giản Việt “bịch” một cái lao tới, nâng niu miếng bánh: “Vậy tôi phải mang miếng bánh này về cho bà nội tôi ăn để chữa bệnh! Bà ơi! Đứa cháu này bất hiếu, bà lâm bệnh mà cháu còn phải lên tàu tìm việc, không thể phụng dưỡng bên cạnh. Vậy tôi sẽ gửi miếng bánh thần kỳ này về cho bà ngay!” +

Vừa nói, cậu vừa ôm khư khư miếng bánh chạy thẳng ra ngoài. +

Đạo diễn ngây người như phỗng: “Ơ… cậu đứng lại đã…” +

Lăn lộn giang hồ bao năm, lão cuối cùng cũng gặp phải đối thủ. Lão từng gặp kẻ điên, nhưng chưa thấy kẻ nào “điên có đào tạo” như thế này! +

Vừa ra khỏi cửa, Giản Việt đã chạy mất dạng. Đúng lúc đó, một tiếng chuông vang lên như một tín hiệu vô hình. Ánh mắt đạo diễn lóe lên tia âm u, lão cười lạnh. +

Chạy? Để xem cậu chạy được đi đâu. +

Tại cầu thang. +

Giản Việt nhanh chân chạy lên lầu. Cậu chẳng có tài cán gì ngoài khả năng chạy trốn cực kỳ xuất sắc. Đang leo dở thì tiếng chuông lại vang lên, truyền vào tai Giản Việt một cảm giác điềm báo không lành. Quả nhiên, toàn bộ đèn trên du thuyền vụt tắt. +

Trước mắt tối đen như mực. +

Cái tối này không phải là cái tối bình thường khi mất điện, mà giống hệt đêm qua, mọi nguồn sáng đều biến mất, xung quanh tối đến mức không thấy cả năm đầu ngón tay. Giản Việt đứng im trên cầu thang, tai khẽ động. Từ phía xa vọng lại những tiếng động đục ngầu. +

Cộp. Cộp cộp. Thình thịch thình thịch. +

Có thứ gì đó như những khối gỗ cứng nhắc đang nện xuống sàn. Tiếng động từng nhịp một, vốn dĩ sẽ bị tiếng sóng biển lấn át, nhưng với thính giác của Giản Việt, cậu nghe rõ mồn một. Những thứ đó đang đuổi theo cậu, tốc độ không hề chậm, ước tính chưa đầy 20 giây nữa sẽ đuổi kịp. +

Nhưng vấn đề là đèn đã tắt. +

Giản Việt vừa mò mẫm vừa chạy lên. Cậu ở tầng 7, chỉ còn hai tầng nữa là về đến phòng! +

Giữa khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Giản Việt bỗng rút từ túi ra một vật. Cậu ấn nút, một luồng sáng mạnh mẽ chiếu rọi cả cầu thang. Giản Việt cầm đèn pin, thở hổn hển: “May mà mình nhanh trí, thó được cái đèn pin trong phòng lão đạo diễn.” +

Khán giả phòng livestream: +

 “Hả?” +

“Ha ha ha, không biết cậu ta nhét vào túi từ lúc nào luôn!” +

“Hệ thống phát thưởng theo kiểu này đúng không?” +

“Chỉ có đèn pin trong phòng đạo diễn mới dùng được thôi. Lúc đầu khi đạo diễn chưa tới chính là thời gian để người chơi lục soát trang bị.” +

“Đúng thế, chẳng qua phần lớn người chơi nhìn thấy lũ rối gỗ là sợ mất mật rồi.” +

 “Thấy chưa, đây mới là cách phá giải phó bản đúng đắn!” +

Giản Việt cầm đèn pin tăng tốc, tiếng truy đuổi phía sau cũng nhanh hơn! Cậu đã chạy tới tầng 7, lao về phía phòng mình nhưng khi vặn nắm cửa thì… cửa không mở! Phòng đã bị khóa chặt từ bên trong!! +

Tiếng bước chân gỗ nện xuống sàn phía sau ngày càng gần. Hậu quả nếu bị bắt là điều ai cũng đoán được. +

Giản Việt không chút do dự, quay đầu chạy ngược lại. Cậu lao như bay lên tầng cao nhất của du thuyền. Cậu không biết làm vậy có thoát không, nhưng chỉ có thể đánh cược một phen! +

Tại căn phòng Đế Vương sang trọng nhất ở tầng đỉnh. +

Giữa đêm khuya tĩnh mịch, cánh cửa bỗng bị đập rầm rầm. Giản Việt hét lên: “Mở cửa, làm ơn mở cửa với!” +

Bên trong không hồi âm, mà tiếng động dưới cầu thang đã sát nút. Giản Việt hít một hơi thật sâu, gào lên: “Tiểu thúc mở cửa đi, cháu là thẩm thẩm đây!” +

Gần như ngay giây sau đó. +

Cánh cửa bật mở. Giản Việt vốn định nói bừa thêm vài câu nữa, thì bỗng chạm phải ánh mắt của người trước mặt. Người đàn ông cao lớn, anh tuấn từ trên cao nhìn xuống cậu. Hắn vẫn mặc chiếc sơ mi trắng, tay áo xắn cao, phía sau là bàn làm việc với ánh đèn vàng nhạt và một chồng hồ sơ. +

Tiếng động truy đuổi phía sau cũng biến mất tăm ngay khi người đàn ông này xuất hiện. +

Giản Việt chưa kịp thở phào thì đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của Quý Hoài Ngọc: “Cậu vừa mới… nói cái gì?” +

“……” +

Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Trước ánh mắt sắc lẹm của Quý Hoài Ngọc, dù gan Giản Việt có to đến đâu cũng phải e dè. Tiểu Ngọc vốn là người có ý thức đạo đức rất cao, nếu cậu còn nói nhăng nói cuội, có khi bị hắn ném ra ngoài cho lũ quái vật kia xơi tái thật. +

Thế là… +

Dưới ánh nhìn chằm chằm của Quý Hoài Ngọc, Giản Việt nén lại cảm xúc một chút, đôi hốc mắt bỗng chốc đỏ hoe, nghẹn ngào nói: “Tiểu thúc, ngài nhất định phải làm chủ cho con! Quý Hòe Sinh hắn bỏ mặc con ở yến tiệc, đuổi theo một người đàn ông khác rồi chạy mất dạng. Giờ hắn bỏ con lại đây cô đơn không người thân thích, con thật sự hết cách rồi mới phải mạo muội đến tìm ngài!” +

Cậu vừa nói vừa khóc lóc thảm thiết, kể lể đủ điều. +

Dưới ánh đèn mờ ảo, Quý Hoài Ngọc lặng lẽ quan sát người trước mặt. Một chàng trai môi hồng răng trắng, thậm chí vì cảm xúc kích động mà khóe mắt ửng lên sắc đỏ rực rỡ, tựa như ráng chiều tà lan tỏa giữa tầng mây. Vì vừa chạy thục mạng lên đây nên quần áo cậu có chút xộc xệch, để lộ xương quai xanh trắng ngần sạch sẽ cùng chiếc cổ thanh tú. Cả người cậu cứ thế nước mắt lưng tròng nhìn hắn, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng đóng mở để than ngắn thở dài. +

Quý Hoài Ngọc bình thản buông một câu: “Cho nên, cậu đến tìm ta là vì cũng muốn tặng cho nó một cái sừng sao?” +

Giản Việt: “……” +

Chà! +

Không hổ danh là học bá! Có công thức giải đề cái là đưa ra đáp án nhanh thật đấy!! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.