119

Ánh mắt Giản Việt chợt lóe sáng. +
Bình thường khi nghe thấy lời này, hẳn là ai cũng sẽ xấu hổ đến mức cúi gầm mặt. Cậu cũng cúi đầu, nhưng chủ yếu là vì sợ nếu mình lỡ cười thành tiếng để Quý Hoài Ngọc nhìn thấy, hắn sẽ thẳng tay ném cậu ra ngoài mất. +
Quý Hoài Ngọc: “……” +
Hành lang xung quanh chìm vào tĩnh lặng. +
Bóng tối vô biên như muốn bao vây và nuốt chửng cả khoang tàu. Người đứng trước mặt hắn cúi thấp đầu, quả nhiên là một bộ dạng đáng thương, thậm chí bả vai còn hơi run rẩy (thực ra là vì đang nén cười đến nội thương). +
Giọng của Giản Việt ít nhiều vẫn mang theo chút vị đáng thương, cậu lôi hết kỹ năng diễn xuất cả đời ra: “Giờ Quý Hòe Sinh chẳng biết bao giờ mới về, con thực sự không còn nơi nào để đi cả.” +
Quý Hoài Ngọc lạnh lùng: “Cậu có thể về phòng mình.” +
Giản Việt: “……” +
Lúc này cậu thầm thấy may mắn vì cái ổ khóa phòng mình đã bị hỏng. Cậu chủ động nói: “Khóa cửa phòng con hỏng rồi, chú có thể cho con tá túc một đêm được không? Mai con sẽ gọi người thay khóa mới.” +
Giữa đêm đen lộng gió, trước mắt là một “tiểu mỹ nhân” đáng thương với đôi mắt ngập nước đang nhìn mình trân trân. Cậu ăn mặc phong phanh, dáng vẻ nhếch nhác, run rẩy trong cái lạnh như một nhành hoa sắp gãy. Người bình thường gặp cảnh này hẳn sẽ khởi lòng thương xót, thậm chí là nảy sinh ý định “chở che” ngay lập tức. +
Thế nhưng, Quý Hoài Ngọc không phải người bình thường. +
Hắn nhìn Giản Việt bằng ánh mắt thâm trầm, không một chút gợn sóng, rồi thản nhiên rút điện thoại ra: +
“Để ta liên hệ người tới sửa khóa cho cậu.” +
Giản Việt: “…” +
Trong lòng Giản Việt bỗng chốc có “vạn lời muốn nói” nhưng không thốt nên lời. +
Đúng lúc này, điện thoại trên bàn của Quý Hoài Ngọc vang lên. Hắn xoay người nghe máy, đầu dây bên kia đang báo cáo những công việc quan trọng. Quý Hoài Ngọc vừa nghe vừa hơi nhíu mày, định tìm giấy bút để ghi chép thì đã có người nhanh nhẹn đưa giấy bút đến tận tay. +
Quý Hoài Ngọc liếc nhìn Giản Việt một cái. Giản Việt đáp lại bằng một nụ cười cầu hòa. +
Người ở đầu dây bên kia vẫn đang nói rất nhanh, Quý Hoài Ngọc rất nghiêm túc trong công việc, hắn im lặng lắng nghe, lật xem hồ sơ và phân phó thuộc hạ một cách đâu ra đấy. Nửa giờ sau, khi kết thúc cuộc gọi và đặt điện thoại xuống, hắn nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng trong phòng. Nhìn về phía sofa, hắn thấy một bóng dáng đang cuộn tròn lại. +
Giản Việt thậm chí còn không nằm hẳn lên sofa, mà chỉ ngồi trên thảm cạnh đó. Chắc vì quá mệt, cậu tựa đầu vào thành sofa rồi ngủ thiếp đi. Vốn dĩ dáng người đã nhỏ gầy, giờ cậu thu mình lại trên tấm thảm lông cừu trông chỉ như một cục bông nhỏ. +
Quý Hoài Ngọc im lặng một lát. Bên ngoài gió biển rít gào, dù đang là giữa hè nhưng trong phòng bật điều hòa khá lạnh. Người đang ngủ dưới đất khẽ run rẩy, thu mình chặt hơn. +
Quý Hoài Ngọc đứng dậy, thân hình cao lớn tiến lại gần. Chiếc giày da bóng loáng của hắn khẽ chạm vào người đang ngủ, giọng nói băng lãnh: “Dậy đi.” +
Người dưới đất không phản ứng. Quý Hoài Ngọc nhìn từ trên cao xuống, cuối cùng vẫn ngồi xổm xuống, nhắc lại: “Dậy đi.” +
Giản Việt vẫn bất động. Quý Hoài Ngọc trực tiếp rút điện thoại gọi cho trợ lý: “Qua đây một chuyến.” +
Trợ lý rất ít khi bị gọi vào giờ này, tuy nghi hoặc nhưng vẫn vâng dạ. Quý Hoài Ngọc cúp máy rồi nhìn người trước mắt. +
Hai người ở rất gần nhau. Giản Việt ngủ rất say, chủ yếu là do cơ thể này đã quá kiệt sức. Đêm qua vì lũ quái vật lảng vảng quanh giường nên cậu chẳng chợp mắt được mấy, lại liên tục nằm mơ. Ban ngày thì bận rộn ở yến tiệc, sau đó bị đạo diễn kích thích, cuối cùng là màn chạy đua nghìn cân treo sợi tóc, leo một mạch mười mấy tầng lầu không dám dừng. Lúc này thực sự đã chạm giới hạn. +
Trong cơn mơ màng, Giản Việt ngửi thấy một mùi hương hoa mai thoang thoảng, vừa an thần vừa khiến người ta thả lỏng. +
Quý Hoài Ngọc đưa tay định đẩy cậu tỉnh lại. Thế nhưng tay hắn vừa chạm vào cánh tay Giản Việt, cậu lại thuận thế ôm chặt lấy tay hắn. Thanh niên xinh đẹp ngay cả trong giấc ngủ cũng không yên ổn, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại thành một đường nhỏ, nửa khuôn mặt vùi vào thảm lông cừu. Cậu nắm lấy tay hắn trong cơn nửa tỉnh nửa mê, khẽ lẩm bẩm: “Tiểu Ngọc, em nhớ anh lắm…” +
“……” +
Cả thế giới như ngừng quay. +
Anh chàng trợ lý vừa bước nửa chân vào cửa cũng đứng hình, trân trối nhìn cảnh tượng trước mắt, không dám thở mạnh. +
Mẹ ơi! Nhà họ Quý ngoài ông chủ mình tên Quý Hoài Ngọc có chữ “Ngọc” ra thì còn ai dám dùng chữ này nữa? Mà vị này chẳng phải là bạn trai của Quý ảnh đế sao? Sao lại ở trong phòng Quý tổng, mà xưng hô còn thân mật đến thế? +
Trời ạ! Vòng tròn hào môn đúng là loạn thật mà! Ngày thường thấy Quý tổng đoan chính nghiêm túc, không ngờ lại thích kiểu “vụng trộm” này sao? Mình có phải đã nghe thấy điều không nên nghe rồi không? Xong rồi, xong đời rồi! Có nên nộp đơn từ chức ngay bây giờ không nhỉ? +
Chỉ trong vài giây, trong đầu trợ lý đã nhảy số ra đủ mọi kịch bản drama, thậm chí còn định giả vờ như chưa từng tới đây. Nhưng ngay lập tức, anh ta bắt gặp ánh mắt của Quý Hoài Ngọc. +
Quý Hoài Ngọc cau mày, khí trường mạnh mẽ tỏa ra, hỏi: “Đứng ngây ra đó làm gì?” +
Trợ lý vội vàng: “Quý tổng, ngài cần tôi làm gì ạ?” +
Quý Hoài Ngọc vốn định ra lệnh cho trợ lý đưa Giản Việt đi, nhưng vừa định rút tay ra, hắn liền khựng lại. Cái cậu thanh niên trông thì gầy yếu, nhợt nhạt này, chẳng biết lúc ngủ lấy đâu ra sức mạnh đáng kinh ngạc như vậy, cứ thế ôm chặt cứng lấy tay hắn không rời. Hắn càng dùng lực kéo, Giản Việt lại càng mê sảng, giọng nói mềm mại vang lên đầy vẻ ỷ lại: +
“Tiểu Ngọc… anh đừng đi…” +
Ánh mắt trợ lý càng lúc càng trở nên vi diệu. Đúng kiểu biểu cảm của người vừa hóng được một “vụ bê bối” chấn động của gia tộc. +
Quý Hoài Ngọc: “……” +
Hắn nhớ lại năm xưa khi mới chấp chưởng Quý gia, đối mặt với đám cáo già mưu mô hắn cũng chưa bao giờ thấy gân xanh trên trán mình lại nhảy tưng tưng vì bất lực như lúc này. +
Trước ánh mắt tò mò của trợ lý, Quý Hoài Ngọc nhẫn nhịn nói: “Ra ngoài đi.” +
Trợ lý thấy sắc mặt ông chủ không ổn, thầm nghĩ đây chắc chắn là lời cảnh cáo không được nói bậy, bèn nhanh nhảu: “Vâng Quý tổng! Tôi có cần đứng canh ở cửa không ạ?” +
Ánh mắt Quý Hoài Ngọc tối sầm. +
Trợ lý lập tức biến mất: “Tôi đi ngay đây Quý tổng!” +
“……” +
Ngày hôm sau. +
Giản Việt đã có một giấc ngủ cực kỳ ngon lành. Khi tỉnh dậy, cậu nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào, ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng. Cậu ngồi dậy từ sofa, nhận ra khoang thuyền này rộng lớn và trang trí tinh xảo vô cùng. Cả phòng vắng lặng không có ai. Cậu nhớ ra đây là phòng của Quý Hoài Ngọc. +
“Tiểu Ngọc đúng là người tốt mà, thấy mình ngủ say cũng không đuổi đi, mình đã bảo là anh ấy không tồi chút nào.” +
Khán giả phòng livestream: “……” +
Hệ thống: “……” +
Tất cả đều bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng . +
Giản Việt vừa ngồi dậy thì thấy điện thoại trong túi rung liên hồi. Là Quý Hòe Sinh gọi đến. +
Cậu bắt máy: “Gì thế?” +
Quý Hòe Sinh gào lên: “Cậu ở đâu đấy? Sao không ở trong phòng? Cậu không tranh thủ lúc tôi vắng mặt mà cắm sừng tôi đấy chứ?” +
Giản Việt: “… Sao anh lại nghĩ tôi như vậy?” +
Oan uổng quá, đã kịp “cắm” cái nào đâu! +
Quý Hòe Sinh hỏi: “Thế cậu đang ở đâu?” +
Giản Việt thản nhiên: “Tôi đang ở trong phòng tiểu thúc của anh.” +
Đầu dây bên kia im lặng mất một giây rồi bỗng bật cười sằng sặc, giọng điệu đầy vẻ giễu cợt: +
“Cậu bốc phét cũng vừa vừa thôi chứ! Tiểu thúc tôi là hạng người thế nào? Chú ấy mắc chứng sạch sẽ cực nặng, đừng nói là ngủ lại, ngay cả việc để người lạ bén mảng vào lãnh địa riêng cũng là điều không tưởng. Cậu thật sự coi mình là thiên tiên hạ phàm chắc? Thổi phồng vừa thôi, nghe lố bịch lắm!” +
Giản Việt: “…” +
Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra. Trợ lý bước vào nói: “Ngài tỉnh rồi ạ? Quý tổng dặn nếu ngài tỉnh thì để tôi đưa ngài ra ngoài.” +
Giản Việt đáp: “Được rồi, không sao, tôi tự đi được.” +
Đầu dây bên kia, Quý Hòe Sinh im bặt hoàn toàn. +
Khán giả livestream cười không nhặt được mồm: +
“Anh em sao lại im thế? Bản tính không thích nói chuyện à?” +
“Cái đầu của hắn xanh rì rồi.” +
“Tiểu thúc có bệnh sạch sẽ, nhưng gặp Giản Việt là tự khỏi luôn!” +
Giản Việt rời khỏi khoang cao nhất. Sau khi chào tạm biệt trợ lý, cậu đi xuống lầu. Tại góc cầu thang tầng 7, cậu cúi người lấy ra một chiếc khay nhỏ. Miếng bánh kem tối qua cậu giấu ở đây vẫn còn đó. +
Ban đêm nó là màu xanh lục, nhưng dưới ánh nắng ngày mới, miếng bánh đã thay đổi. Nó trở nên mềm nhũn ra như dầu, tan chảy thành một đống bầy nhầy. Giản Việt dùng găng tay lấy từ thương trường hệ thống để kiểm tra. Một cảm giác dính dớp, nhớp nháp kèm theo mùi vị kỳ quái xộc lên mũi — không phải mùi bơ hỏng, mà là mùi hôi thối của thịt ôi thiu để lâu ngày ngoài không khí. +
Chậm rãi tìm tòi, Giản Việt phát hiện dưới đáy miếng bánh có một vật thể nhỏ màu đen, trông giống như một loại hạt giống thực vật. +
Cùng lúc đó, giao diện hệ thống cập nhật: +
【 Tiến độ nhiệm vụ chủ tuyến ‘Bí mật của Thần y’: 5% 】 +
【 Kích hoạt nhiệm vụ nhánh: Hạt giống không xác định 】 +
【 Chi tiết nhiệm vụ: Hạt giống được đặt trong bánh kem có vẻ rất lạc quẻ, hãy điều tra rõ lai lịch của loại hạt giống này】 +
【 Phần thưởng nhiệm vụ: Thẻ bài ngẫu nhiên — Tái thiết lập thiết lập nhân vật (1 lần). 】 +
Nhiệm vụ lần này không giới hạn thời gian hoàn thành. +
Giản Việt cảm thấy rất ổn. Cậu vừa định cất kỹ hạt giống thì phía cuối hành lang thấp thoáng một bóng người. +
Quý Hòe Sinh bước tới với vẻ mặt tức tối: “Cuối cùng cũng chịu xuống rồi đấy à?” +
Thấy hắn đang đi tới, Giản Việt nhanh tay lẹ mắt cất đồ đi, xoay người nhìn Quý Hòe Sinh bình thản đáp: “Tôi tỉnh dậy là xuống ngay đấy.” +
Quý Hòe Sinh soi Giản Việt từ đầu đến chân một lượt, thấy trên người cậu không có dấu vết gì bất thường mới gặng hỏi: “Cậu dùng cách gì mà vào được phòng tiểu thúc tôi thế?” +
Giản Việt vặn lại: “Anh vứt tôi lại yến tiệc một mình, khóa cửa phòng tôi thì hỏng, tôi không đi tìm tiểu thúc anh giúp đỡ thì tìm ai?” +
Quý Hòe Sinh vốn đang hùng hổ định hỏi tội, bị vặn ngược lại một câu liền thấy hơi chột dạ. +
Giản Việt chợt phát hiện trên cổ Quý Hòe Sinh còn vương lại vài dấu hickey (vết hôn), trong lòng không khỏi dậy sóng: Cái đồ tồi này, sao cậu ăn ‘thịt’ nhanh thế, trong khi tôi tối qua chỉ được ngủ sofa cơ chứ! +
Quý Hòe Sinh vẫn chưa chịu thua: “Thế sao cậu không tìm người khác giúp?” +
Giản Việt đầy lý lẽ: “Trên con tàu này tôi chỉ quen mỗi anh thôi! Người khác tôi có dám tin không? Vạn nhất lại gặp phải fan cuồng nào của anh rồi bị tống xuống hầm lần nữa thì sao?” +
Không chỉ dừng lại ở đó, Giản Việt còn đẩy đẩy gọng kính, thở dài thườn thượt: “Anh đâu có biết tối qua anh vừa đi là tôi bị người ta cô lập ngay. Nếu không phải tại anh thì tôi đâu đến nông nỗi này…” +
Bộ dạng “anh chẳng hiểu gì về tôi cả” của cậu khiến Quý Hòe Sinh bắt đầu cảm thấy áy náy thật sự. +
Khán giả phòng livestream cười muốn nội thương: +
“Ha ha ha, anh vừa đi cái là cậu ta bán ảnh của anh để lấy suất vào đoàn phim luôn đấy.” +
“Đỉnh cao thao túng tâm lý (PUA) phải gọi tên Vương quản gia.” +
“Quá cao tay, bộ combo này mượt không tì vết.” +
“Vương quản gia à, với tố chất tâm lý này thì cậu làm gì mà chẳng thành công cơ chứ.” +
Quý Hòe Sinh dẫn Giản Việt đi về phía phòng nghỉ: “Được rồi được rồi, lần này là tôi không đúng. Tối qua thấy Tiểu Văn nên tôi hơi kích động mà quên mất cậu. Nhưng hiệu quả đúng là không tồi, trước đây Tiểu Văn cứ tránh mặt tôi mãi, tối qua đã không còn từ chối tôi nữa rồi. Cậu cố gắng thêm chút, diễn với tôi một thời gian nữa, đợi tôi và Tiểu Văn gương vỡ lại lành là cậu có thể tự do rồi.” +
Giản Việt đáp: “Không cần đâu, tối qua tôi đã tự tìm cho mình một công việc rồi.” +
Quý Hòe Sinh nghi hoặc: “Cậu thì làm được việc gì?” +
Giản Việt trở về phòng mình, lúc này ổ khóa đã hoạt động bình thường. Cậu ngồi xuống chiếc sofa nhỏ, nhàn nhạt nói: “Tôi vào đoàn phim rồi.” +
Quý Hòe Sinh kinh ngạc: “Sao cậu vào được?” +
Giản Việt tất nhiên không thể nói là nhờ “bán đứng nhan sắc” của hắn mà vào được, cậu thong thả rót một ly trà, nhấp một ngụm rồi nói dối không chớp mắt: “Đạo diễn vừa nhìn thấy tôi đã bảo tôi là nhân tài hiếm có, khóc lóc cầu xin tôi vào đoàn bằng được, tôi đành nể mặt mà đồng ý thôi.” +
Quý Hòe Sinh: “……” +
Vẻ mặt hắn trông như vừa dẫm phải phân. +
Giản Việt không hài lòng hỏi: “Có vấn đề gì sao?” +
Quý Hòe Sinh nghĩ đến việc mình tối qua cũng hơi quá đáng nên không nỡ đả kích cậu, chỉ có thể cà lơ phất phơ hỏi: “Thế cậu nhận vai gì?” +
Giản Việt thản nhiên đáp: “Vương quản gia.” +
Quý Hòe Sinh bật cười khẩy một tiếng: “Tôi cứ tưởng là vai gì to tát, nhân vật này trong kịch bản chẳng có mấy đất diễn, khác gì cái phông nền đâu. Có điều, vai này đúng là cần chút kiến thức và phong thái quản gia chuyên nghiệp đấy. Khoản này tôi không dạy cậu được, khi nào rảnh cậu cứ hỏi trợ lý của tiểu thúc tôi ấy. Dù sao tiểu thúc tôi mới đúng chuẩn là đại thiếu gia thế gia chính tông.” +
Giản Việt thắc mác: “Chẳng phải các anh đều họ Quý sao?” +
Quý Hòe Sinh giải thích: “Không giống nhau đâu. Bản thân Quý gia thực chất không ở thành phố A, quy củ ở đó nghiêm ngặt lắm, từ giáo dục cho đến ăn, mặc, ở, đi lại đều cực kỳ khắt khe. Năm đó tôi bị bệnh rất nặng, phải ở lại bệnh viện thành phố A điều trị lâu . Tính ra cũng là cái may, nhờ thế mà không phải ở lại gia tộc gò bó đó.” +
Giản Việt hiếm khi nghe thấy ai đó nói rằng việc “không được ở gần gia đình” là một điều may mắn. Xem ra chuyện thị phi trong hào môn đúng là không ít. +
Cậu thong thả nhấp ngụm nước rồi nói: “Để lúc đó rồi tính sau, dù sao vào đoàn cũng có việc để làm, chứ cứ ru rú trên tàu cả ngày cũng chán.” +
Quý Hòe Sinh có chút bực mình, hắn gắt lên: “Cậu chỉ biết uống nước một mình thôi à? Rót cho tôi một ly thì vất vả lắm sao? Đừng quên thân phận của mình!” +
Giản Việt: “……” +
Cái số làm thuê đúng là khổ tận cam lai mà. +
Cậu nhẫn nhịn, nghĩ bụng vẫn còn phải dựa vào vị thiếu gia này để làm nhiệm vụ, bèn lẳng lặng rót cho hắn một ly. +
Quý Hòe Sinh uống xong ngụm nước mới thấy dễ chịu hơn, hắn nói tiếp: “Nếu cậu rảnh rỗi quá thì cứ đến phòng giải trí trên tàu mà chơi. Đây là con tàu lớn nhất nước đấy, KTV, khu trò chơi, phòng nhạc, thư viện… cái gì cũng có.” +
Nghe đến hai chữ “thư viện”, mắt Giản Việt sáng rực lên. Cậu đang muốn tra cứu lai lịch của viên hạt giống kia. Nếu thư viện có sách về thực vật, biết đâu sẽ tìm được manh mối. +
“Được.” Giản Việt hỏi: “Thư viện đó tôi vào được chứ?” +
Quý Hòe Sinh tự đắc: “Con tàu này là của tiểu thúc tôi, tôi là cháu ruột của ngài ấy, nể mặt tôi thì có chỗ nào cậu không vào được? Hơn nữa thư viện này rất có lai lịch, nhiều cuốn là bản độc nhất vô nhị có tuổi đời cả trăm năm đấy. Vì tiểu thúc tôi mê đọc sách nên sưu tầm toàn những thứ bên ngoài không bao giờ có!” +
Giản Việt hoàn toàn yên tâm. Tiểu Ngọc nhà cậu thích học tập, Tiểu Ngọc muôn năm! +
Buổi trưa, cậu tùy tiện tìm một lý do “muốn trau dồi kiến thức” để lẻn đến thư viện. Thời gian không đợi người, cậu vào phó bản muộn hơn người khác nhiều ngày, mục tiêu chính là tìm Vương Văn Văn nhưng tối qua ở yến tiệc lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Lý Mộng nói Vương Văn Văn có đeo vòng tay định vị, và cô ấy đã đưa thiết bị thu tín hiệu cho Giản Việt. Thế nhưng thiết bị không hề phát sáng, chứng tỏ Vương Văn Văn không có mặt ở buổi tiệc tối qua. +
Vấn đề bắt đầu nghiêm trọng: hoặc cô ấy không có mặt trên tàu, hoặc thân phận lần này quá đặc thù, hoặc tệ nhất là cô ấy đã gặp chuyện. Dù là trường hợp nào, Giản Việt cũng không thể chần chừ thêm nữa. +
Theo trí nhớ, cậu đi tới tầng 11. Nơi đây tầm nhìn cực kỳ khoáng đạt, từ boong tàu nhìn ra có thể thấy cả đường chân trời, mây trắng lững lờ trên nền trời xanh thẳm. Cậu bước vào một sảnh lớn có biển tên “Thư viện”. +
Bên trong rộng lớn vô cùng, hàng hàng lớp lớp kệ sách cao ngút tầm mắt nối dài không dứt. Muốn tìm sách về thực vật trong biển kiến thức này quả là mò kim đáy bể. May thay, ở góc phòng có một nhân viên quản lý mặc đồng phục thủy thủ màu xanh đang ngồi ngủ gật. +
Giản Việt tiến lại hỏi: “Đại ca ơi, ở đây có sách về thực vật không ạ?” +
Ông chú quản lý bỏ chiếc mũ che mặt ra, ngơ ngác: “Cái gì chuột? Có chuột lọt vào à?” +
Giản Việt kiên nhẫn: “Dạ là sách về thực vật, cháu có thể mượn xem được không ạ?” +
“Cơm gì cơ?” Ông chú lờ đờ đứng dậy đi ra ngoài, miệng lẩm bẩm những âm thanh nhỏ rí, nghe như kẻ tâm thần đang tự thoại: “Đúng rồi, ăn cơm, tôi phải đi ăn cơm đây… Tôi không biết thực vật gì hết, tôi phải đi bắt chuột…” +
Vừa nói ông ta vừa lảo đảo bước đi. Khi nhắc đến “thực vật”, trong mắt ông ta lộ rõ vẻ sợ hãi tột độ, như thể mất trí một nửa. Mặc cho Giản Việt ngăn cản, ông ta vẫn khăng khăng bỏ chạy, bước chân vội vã như thể có thú dữ đuổi theo sau lưng. +
Giản Việt: “……” +
Chú ơi chú đừng đi mà, cháu cũng sợ lắm chứ bộ!! +
Dù cố giữ thế nào, ông chú cũng đã biến mất. Thư viện giờ đây vắng lặng, càng thêm phần âm u lạnh lẽo. Ban ngày ban mặt mà vẫn phải bật đèn, nếu không không gian sẽ tối tăm đến đáng sợ. Lạ một chỗ là tàu đông người như vậy mà chẳng ai mặn mà với việc đọc sách. Giản Việt đành tự mình mò mẫm theo từng phân loại. +
Sau hơn hai tiếng đồng hồ tìm kiếm, cậu cuối cùng cũng thấy vài cuốn sách liên quan. Cậu ôm chúng ra chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ để xem. +
Bỗng nhiên —— +
Phía xa vang lên tiếng bước chân nhẹ hẫng. +
Cộp. Cộp cộp. +
Tiếng động rất khẽ, nhưng giữa không gian tĩnh mịch này lại nghe rõ mồn một. Ánh mắt lười biếng của Giản Việt lập tức trở nên sắc lạnh. Cho đến khi một bóng người mảnh khảnh hiện ra từ sau kệ sách, cô ta bước tới với vẻ mặt kiêu kỳ, tay xách một chiếc hộp. Giản Việt biết ngay, mục tiêu là mình. +
“Rầm!” +
Chiếc hộp bị đập mạnh xuống bàn, làm mấy cuốn sách của Giản Việt rơi xuống đất. Bên trong hộp là một miếng bánh kem màu xanh lục — thứ mà đạo diễn bắt phải ăn. +
Người phụ nữ với mái tóc nhuộm đỏ ngồi xuống đối diện cậu, gằn giọng: “Mau ăn đi. Đây là bánh lấy hên mà ai vào đoàn cũng phải ăn. Không ăn thì không được vào đoàn đâu, xui xẻo lắm.” +
Giản Việt đáp: “Cái này hôm qua đạo diễn cho tôi rồi.” +
Cô ta cười lạnh, giọng nói chậm rãi và u uất: “Nhưng cậu vẫn chưa ăn, đúng chứ?” +
Ánh mắt cô ta lạnh lẽo đến thấu xương. Dưới ánh sáng mờ ảo của thư viện, Giản Việt nhận ra cổ cô ta bị ngoẹo sang một bên một cách méo mó, đạt đến một góc độ mà xương cổ con người không thể làm được. +
Cô ta gằn từng chữ: “Không ăn… là cậu khinh thường bánh do Thần y làm sao?” +
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng rợn người. Khán giả livestream hét toán loạn: +
“Trời ơi, cái đoạn bị ép ăn tới rồi!” +
“Cái bánh này mà không ăn là bị toàn bộ NPC trên tàu nhắm vào ngay.” +
“Điều kiện để bọn quái vật ra tay cũng từ đây mà ra đấy.” +
“Nhưng ăn vào là xong đời luôn! Tiến không được lùi không xong, nan giải quá!” +
Giản Việt ngồi yên trên ghế, biết rằng không thể trốn tránh mãi. Thoát được chỗ đạo diễn thì lão sẽ phái kẻ khác đến. Bánh lấy hên chỉ là cái cớ, mục đích thực sự là ép mọi người trên tàu phải nạp thứ đó vào người. +
Cậu mở chiếc hộp dưới cái nhìn chằm chằm của cô ta, lấy miếng bánh ra như đang đấu tranh tư tưởng lần cuối: “Bánh này hiệu quả thật sao? Có phải làm từ bơ động vật không? Dạo này tôi đang quản lý vóc dáng, không ăn bậy bạ được.” +
Người phụ nữ cười khẩy: “Tất nhiên rồi, đạo diễn dùng toàn nguyên liệu thượng hạng thôi. Ăn đi!” +
Giản Việt vẫn bất động. Đôi mắt cô ta từ đờ đẫn vô hồn bỗng trở nên nhảy nhót, chờ đợi, thậm chí là điên cuồng khi thấy cậu chần chừ. Cô ta rít lên: “Cậu không ăn hả? Cậu không muốn ăn đồ của Thần y đúng không?!” +
Càng nói, giọng cô ta càng trở nên điên dại, đôi tay siết chặt lấy vỏ hộp, nhìn Giản Việt như nhìn một miếng mồi ngon sắp dâng tận miệng. +
Giản Việt bình tĩnh đáp: “Dĩ nhiên là không phải rồi.” +
Cô ta khựng lại, rồi cười gằn âm hiểm: “Không phải vì lý do đó, thì còn vì cái gì nữa?” +
Hàn khí xung quanh tỏa ra mãnh liệt, những mối nguy hiểm vô hình gào thét trong bóng tối khiến khán giả trong phòng livestream đều nín thở đứng tim. Họ không biết lúc này Giản Việt sẽ tung ra đạo cụ gì để tự cứu mạng, hay lại định “chạy là thượng sách” như những lần trước. +
Giản Việt đón lấy ánh mắt của người phụ nữ, ngẩng cao đầu, dõng dạc nói: +
“Bởi vì tôi bị dị ứng với bơ!” +
Người phụ nữ: “……” +
Khán giả: “……” +



Vương văn văn là “cô ấy”?(@_@)
bà đang nói chương nào á để mình rà lại nội dung