120

Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng trong tích tắc. +
Người phụ nữ có lẽ chưa từng đụng độ kẻ nào “điên” đến mức này, nhất thời không biết phải đối đáp ra sao. Đặt cạnh một kẻ có vẻ não bộ hoạt động không bình thường như Giản Việt, trông cô ta bỗng dưng còn giống người bình thường chán! +
Cô ta tức đến mức bắt đầu lôi lý lẽ ra nói chuyện: “Cậu vừa mới còn bảo mình phải quản lý vóc dáng, chỉ có thể ăn bơ động vật cơ mà?” +
Giản Việt nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy, là quản lý vóc dáng đó. Thế nên tôi mới hỏi cô đây có phải bánh làm từ bơ động vật không, vì nếu đúng là nó thì tôi không ăn được!” +
Người phụ nữ: “……” +
Cô ta tức đến mức mặt mũi bắt đầu vặn vẹo, mắt xếch mồm lệch. +
Gương mặt cô ta bắt đầu vặn vẹo vì phẫn nộ, mắt xếch mồm lệch, nhưng luồng sương đen và khí lạnh lẽo xung quanh lại chậm rãi tản đi. Cảm giác áp bách trên vai Giản Việt cũng vơi bớt đôi chút. +
Cậu nhận ra rằng, trong mỗi phó bản, khi điều kiện săn mồi của lũ quái vật thực sự bị kích hoạt sẽ luôn có điềm báo. Những điềm báo đó với một số người là thuốc độc chí mạng, càng lạnh lẽo, càng sợ hãi thì chúng càng siết chặt lấy con mồi. +
Nhưng với một số người , đó lại là tấm biển báo đèn đỏ, giúp họ dựa vào mức độ lạnh lẽo mà phán đoán giới hạn cuối cùng của đám quỷ quái. +
Người phụ nữ cười lạnh một tiếng, nghiến răng nhấn mạnh từng chữ như muốn cắn ngập vào cổ Giản Việt: “Được, tôi sẽ đề nghị đạo diễn làm riêng một loại bánh không-chứa-bơ. Cậu cứ yên tâm, đoàn phim đối xử với mọi người rất ‘công bằng’, sẽ không để ai đó phải chịu thiệt thòi đâu!” +
Ba chữ cuối cùng được cô ta nghiến răng nhấn mạnh, như thể đang thực sự cắn ngập vào cổ Giản Việt vậy. +
Giản Việt lại thuận thế hỏi tới: “Nói vậy là các người đều đã ăn rồi sao?” +
Người phụ nữ ngẩn ra, rồi trên mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo lộ liễu: “Đương nhiên rồi, được ăn loại bánh này là phúc phận của tất cả chúng tôi!” +
Giản Việt hỏi: “Vị nó thế nào, ngon lắm sao?” +
Cô ta khẽ nheo mắt, vẻ mặt đắm chìm vào một thế giới hư ảo đầy bệnh hoạn: “Tất nhiên là ngon rồi… Một loại hương vị mỹ diệu, ngọt ngào đến tận xương tủy! Nó giúp con người ta đạt được ‘tân sinh'(sự sống mới), quên đi mọi đau khổ!” +
Giản Việt: “……” +
Cậu thầm ghi nhớ từ khóa này. “Vị ngọt” là một manh mối đắt giá để thu hẹp phạm vi tìm kiếm hạt giống. Có những loài thực vật mang vị đắng đặc trưng do môi trường sinh trưởng, nhưng thứ “vị ngọt” giúp người ta quên đi đau khổ này lại mang mùi vị của một loại tà thuật gây nghiện. +
Chỉ là nãy giờ lật cả cuốn sách mà vẫn chưa thấy manh mối, điều này khiến Giản Việt thấy khá nan giải. Cậu có thể ngồi đọc tiếp, nhưng hiệu suất quá thấp, mà thứ cậu thiếu nhất lúc này chính là thời gian. Phải tìm cách khác thôi. +
Đang mải suy nghĩ… +
“Chỉ tiếc là lại gặp phải loại người không biết thưởng thức mỹ vị như cậu!” Người phụ nữ nhìn cậu đầy oán hận: “Cậu chắc chắn sẽ phải hối hận cho xem.” +
Giản Việt hỏi: “Những chiếc bánh này đều do đích thân đạo diễn chế biến ạ?” +
Người phụ nữ cười khẩy một tiếng đầy khinh miệt: “Tại sao tôi phải nói cho cậu biết chứ!” +
Mối quan hệ giữa hai người có thể nói là giương cung bạt kiếm cũng không ngoa. Một kẻ là NPC đang đi săn, một người là người chơi muốn hoàn thành nhiệm vụ, đôi bên vốn dĩ đã thế như nước với lửa. +
Người bình thường rơi vào cảnh này hẳn chỉ biết cảm thấy bế tắc. Khán giả trong phòng livestream cũng bàn tán xôn xao: +
“Hỏi NPC câu này chẳng khác nào đàn gảy tai trâu.” +
“Đúng thế, đời nào bọn họ chịu nói!” +
“Làm gì có chuyện cung cấp manh mối miễn phí cho người chơi chứ.” +
“Chủ phòng ơi, dù cậu có giỏi lừa phỉnh đến đâu thì giờ cậu không chịu ăn bánh, cô ta đang cáu tiết, chắc chắn không đời nào…” +
Những lời bình luận còn chưa kịp dứt thì bỗng nhiên… +
Mọi người sững sờ thấy Giản Việt trực tiếp đẩy miếng bánh kem về phía người phụ nữ, dõng dạc nói: “Nếu đã là mỹ vị như vậy, dù sao tôi cũng đang bị dị ứng bơ, miếng bánh này không ăn thì phí quá. Tôi mời cô ăn vậy!” +
Người phụ nữ ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Giản Việt. Trong đáy mắt cô ta thoáng hiện lên tia khát khao mãnh liệt nhưng lập tức bị vẻ nghi hoặc đè nén: “Thật chứ?” +
Giản Việt nhanh tay hơn một bước, kéo ngược chiếc hộp về phía mình khi cô ta định chạm vào: “Nói cho tôi biết, mấy thứ này rốt cuộc có phải bánh kem bình thường không? Nếu không phải thì ai làm ra chúng?” +
Bị hụt tay, ánh mắt người phụ nữ trở nên oán độc. +
Giản Việt với tư thế lười biếng ngồi tựa vào bàn, dùng dao nĩa khẩy khẩy miếng bánh như cố ý để hương vị của nó lan tỏa ra xung quanh, miệng thong thả cảm thán: “Chao ôi, đúng là một miếng bánh ngon lành khó cưỡng, thơm thật đấy… nên đưa cho ai bây giờ nhỉ… Hay thôi, tôi thấy chú bảo vệ ngoài kia có vẻ đang đói bụng, kính lão đắc thọ vốn là tôn chỉ của tôi mà, hay là…” +
Lời còn chưa dứt, người phụ nữ đã kích động thốt lên: “Không phải do đạo diễn làm, là do bếp nhỏ ở khoang thuyền chế biến!” +
Giản Việt nheo mắt nhìn xoáy vào đối phương. Sợ cậu không tin, cô ta vội vàng bổ sung: “Thật đấy! Lúc tôi đi lấy bánh là do một đầu bếp giao cho. Đó là bếp riêng của đạo diễn, toàn là đầu bếp năm sao, người bình thường làm sao làm ra được hương vị tuyệt vời thế này.” +
Giản Việt hỏi: “Họ tách biệt hoàn toàn với bếp chính của tàu sao?” +
“Dĩ nhiên.” Người phụ nữ vuốt lọn tóc, điệu bộ phong tình vạn chủng đáp: “Nếu nấu chung thì tôi đã sớm bảo đầu bếp của tàu làm riêng cho mình rồi.” +
Ngay khi câu nói vừa dứt, giao diện hệ thống lập tức hiển thị: +
【 Tiến độ nhiệm vụ chủ tuyến ‘Bí mật của Thần y’ : 6% 】 +
Giản Việt đã hiểu. Xem ra chìa khóa để tìm ra lai lịch hạt giống nằm ở căn bếp nhỏ kia. Nếu lát nữa tra cứu ở thư viện không xong, đi một chuyến đến phòng bếp chắc chắn sẽ thu hoạch được không ít. +
“Tặng cô đấy.” Giản Việt hào phóng: “Mời cô thưởng thức.” +
Vừa dứt lời, miếng bánh trên bàn đã bị cô ta chộp lấy. Người phụ nữ như hổ đói vồ mồi, gắt gao giữ lấy miếng bánh trước mặt.Ban đầu cô ta còn dùng nĩa giả vờ từ tốn, nhưng chỉ vài giây sau đã ăn hối hả như thể đang thưởng thức báu vật nhân gian. Cô ta ôm chặt lấy chiếc hộp chạy biến ra ngoài, cứ như sợ Giản Việt sẽ đổi ý đòi lại. +
Khán giả livestream ngã ngửa: +
“Đù!” +
“Manh mối mà cũng bộ được kiểu này á?” +
“Hối lộ NPC luôn!!!” +
“Ha ha ha, quan trọng là cậu ta còn thành công rực rỡ mới tài!” +
Sau khi người phụ nữ rời đi, Giản Việt cúi xuống nhặt cuốn sách vừa bị đánh rơi. Đó là một cuốn “Bách Thảo Tập” dày cộm, bìa bọc da dê thô ráp, cầm trên tay nặng trịch. Những trang giấy đã ngả sang màu vàng sậm — dấu ấn rõ rệt của thời gian. Với kinh nghiệm từng làm quản lý thư viện, Giản Việt chỉ cần nhìn độ ố vàng và chất liệu giấy là biết ngay cuốn sách này phải có tuổi đời ít nhất cả trăm năm. +
Cậu lật xem nhanh, chủ yếu tập trung vào hình dáng các loại hạt giống. Từng trang, từng trang trôi qua nhưng vẫn chưa thấy loại nào giống với hạt giống trong miếng bánh. +
Lúc này, ánh nắng trên mặt biển đã dần tắt, hoàng hôn nhuộm đỏ cả chân trời. Hải âu bay thấp, màn đêm sắp sửa buông xuống. Tên bảo vệ không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào, cất giọng khàn khàn: “Thư viện đóng cửa.” +
Giản Việt sực tỉnh: “Được, tôi đi ngay.” +
Cuốn sách da dê này khác hẳn những cuốn thực vật thông thường; nó giới thiệu cực kỳ chi tiết, đặc biệt là phần mô tả hạt giống. Giản Việt thấy nó rất quan trọng nên hỏi: “Tôi có thể mượn cuốn này về đọc không?” +
Ánh mắt đục ngầu của tên bảo vệ dừng lại trên cuốn sách, rồi lão chậm rãi buông lời: “Không được.” +
Giản Việt ngẩn ra: “Tại sao?” +
“Đây là bảo vật trong bộ sưu tập cá nhân của Quý tiên sinh, không được phép mang ra ngoài.” +
Giản Việt thầm nghĩ:Cuốn sách này quý thật đấy, nhưng sao bì lại được với tôi? Lúc anh ấy còn nâng niu trân quý tôi hơn cả báu vật nhân gian, thì một cuốn sách da dê rách nát này đã là cái thá gì. +
Nhưng cậu biết nếu nói ra chắc chắn lão sẽ tống cậu vào khoa tâm thần của tàu mất. Cân nhắc hồi lâu, cậu đành thỏa hiệp: “Vậy ngày mai tôi lại tới…” +
Ngay khi định khép sách lại, dưới ánh sáng mờ ảo, cậu bỗng phát hiện ra một dấu vết nhỏ ở mép trang. Giản Việt lách kẽ sách ra nhìn kỹ: có vết răng cưa rất nhỏ. Điều này chứng tỏ trang này từng bị ai đó xé mất! +
Một cuốn sách quý của “tiên sinh”, kẻ nào lại gan to tát lớn dám xé đi? Nhưng điều đó cũng gián tiếp khẳng định trang bị mất có thể chứa thông tin cực kỳ quan trọng mà cậu đang tìm kiếm! +
Cậu lật sang trang kế tiếp của phần bị xé, chỉ thấy dòng chữ cuối cùng ghi: 【 Sử dụng thảo dược này lâu dài sẽ khiến lục phủ ngũ tạng thối rữa mà chết. 】 +
Dòng chữ ngắn ngủi ấy đập vào mắt khiến đồng tử Giản Việt co rụt lại. +
Thật là một loại thảo dược độc địa. Kẻ xé nó đi rốt cuộc mang dã tâm gì? Muốn giấu kín bí mật này, hay vì đã tìm thấy thứ mình cần? Liệu nó có liên quan đến hạt giống trong tay cậu? +
Vô số nghi vấn bủa vây lấy tâm trí Giản Việt. Tên bảo vệ đứng đằng xa vẫn hối thúc: “Đến giờ rồi! Có đi hay không đây!” +
Giản Việt bừng tỉnh, mỉm cười đáp: “Tôi đi ngay.” +
Cậu chậm rãi đặt cuốn sách xuống. Nó là chìa khóa phá giải nhiệm vụ, không thể để rơi vào tay người khác, cậu nhất định phải tìm cách sở hữu nó. +
Giản Việt trở về phòng khi trời đã sập tối. Một người hầu đứng đợi sẵn ở cửa: “Tiên sinh, ngài đã về. Quý ảnh đế nhắn tôi báo với ngài rằng tối nay trên boong tàu có vũ hội, mời ngài thay đồ rồi qua đó ngay. Anh ấy bảo rất nhớ ngài.” +
Giản Việt: “Được rồi.” +
Lại là vũ hội. Quý Hòe Sinh đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi! Gì mà “nhớ nhung”, tám phần là lại giận dỗi gì với Tiểu Văn nên lôi cậu ra làm bia đỡ đạn để kích động người ta đây mà. Làm thuê mệt mỏi cả ngày còn phải đóng kịch “gia đình” với hắn, đúng là khổ đủ đường! +
Thôi kệ, không thể thù hằn với tiền lương được! +
Giản Việt tự an ủi mình, thay bộ quần áo từ tủ đồ của nguyên chủ. Quần áo ở đây toàn hàng hiệu đắt tiền, chủ yếu là tông màu trầm hoặc xanh nhạt. Cậu chọn đại một bộ rồi đứng trước gương thắt cà vạt. +
Trong gương là một thanh niên cao gầy, thanh tú. Giản Việt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình mà thoáng ngẩn ngơ. Chàng trai có làn da trắng ngần, đôi mày sắc sảo, bờ môi mỏng đỏ mọng. Khi cài nốt chiếc cúc áo cuối cùng, cậu nhìn thấy nốt ruồi đỏ nhỏ nơi xương quai xanh và đôi mắt đen sâu thẳm. Một khuôn mặt đẹp đến nao lòng. +
Chẳng hiểu sao, Giản Việt cảm thấy nhân vật ngẫu nhiên lần này, ở vài góc độ, trông rất giống với dung mạo thật sự của mình ở thế giới thực. +
Sự tương đồng này bắt đầu từ phó bản “Đảo Hy Vọng”, và đến tận bây giờ thì nét tương đồng càng lúc càng đậm nét. Dung mạo ngoài đời thực của Giản Việt dường như đang dần dần đồng hóa với những nhân vật mà cậu nhập vai. Điều này rốt cuộc rốt cuộc là tại sao? +
Trong túi, điện thoại rung chuông liên hồi. Giản Việt vừa nhấc máy, đầu dây bên kia Quý Hòe Sinh đã gầm lên: “Cậu lề mề cái gì đấy! Trời sập tối rồi! Sao vẫn chưa thấy mặt đâu! Đừng nói với tôi là cậu định đổi ý không làm nữa nhé!” +
Thính lực của Giản Việt vốn đã rất nhạy bén, bị tiếnghét” ở cự ly gần như thế dội vào tai, cậu suýt chút nữa là bị ù cả đầu. Cậu thản nhiên đáp: “Quý ảnh đế, ngài mà còn hét to như thế nữa là làm tôi điếc thật đấy, lúc đó tôi mới là không làm được thật này.” +
Quý Hòe Sinh giục giã: “Nhanh chân lên, mau qua đây!” +
Giản Việt cúp máy. Lần trước vẫn chưa tìm thấy Vương Văn Văn, nhân lúc yến tiệc đông người, cậu định đi xem xét thêm lần nữa. +
Cậu mặc đồ xong rồi bước ra ngoài. Trên tàu trời đã tối hẳn, hành lang giăng đầy những ánh đèn lung linh rực rỡ, hoàn toàn không nhìn ra vẻ đáng sợ của đám quái vật sẽ bò ra khắp tàu khi đèn tắt. Giản Việt sải bước về phía trước, nhưng đi được một đoạn, cậu chợt thấy có gì đó không ổn. +
Cậu ngẩng đầu nhìn ánh đèn chao đảo trên hành lang. Giản Việt dừng bước, độ ẩm trong không khí đậm đặc một cách bất thường, cậu liếc nhìn bầu trời đen kịt âm u phía xa, một dự cảm chẳng lành len lỏi vào lòng. +
“Thời tiết sắp đổi rồi.” Cậu khẽ thở dài. +
Trên du thuyền vẫn là một khung cảnh ăn chơi nhảy múa tưng bừng. Khi Giản Việt bước ra boong tàu, đập vào mắt cậu là cảnh tượng đông đúc: người đàn hát, kẻ nhậu nhẹt, người lại đang ôm ấp quấn quýt lấy nhau. Mùi rượu nồng nặc hòa cùng ánh đèn màu lấp lánh tạo nên một bầu không khí xa hoa, trụy lạc. +
Giản Việt liếc mắt một cái đã thấy ngay Quý Hòe Sinh ở phía xa. Dù xung quanh có bao nhiêu người vây quanh đi nữa, trông hắn vẫn như kẻ mất hồn. Ánh mắt hắn cứ dáo dác tìm kiếm, rồi dừng lại đầy vẻ chú tâm vào bóng hình đơn độc của một thiếu niên nơi góc khuất. Nhìn cái bộ dạng đó, ai cũng hiểu là đôi này lại vừa diễn xong một màn yêu hận tình thù rồi. +
Quý Hòe Sinh sa sầm mặt bước về phía Giản Việt, gằn giọng: “Sao giờ này mới vác mặt đến?” +
Giản Việt thản nhiên đáp: “Tôi bận ở thư viện đọc sách.” +
Quý Hòe Sinh không chút nể nang mà mỉa mai một câu: “Cái loại thấy tiền sáng mắt, không học vấn không nghề nghiệp như cậu mà cũng biết đọc sách cơ à? Bớt diễn đi.” +
Giản Việt cũng chẳng vừa, nhấp một ngụm rượu rồi thủng thỉnh đáp: “Tôi không chỉ biết đọc sách, mà còn biết tặng anh vài chiếc nón xanh đội cho mát đầu đấy.” +
Gió biển thổi mạnh, Quý Hòe Sinh ngỡ mình nghe lầm, hắn trừng mắt: “Cái gì cơ?!” +
Giản Việt đổi chủ đề: “Anh với bạch nguyệt quang lại cãi nhau à?” +
Nhắc đến chuyện này Quý Hòe Sinh lại càng bực, hắn vội nói: “Tôi mới biết hóa ra mấy năm ở nước ngoài cậu ta luôn có bạn trai, vừa chia tay tôi chưa đầy mấy tháng đã quen người mới. Hóa ra từ đầu đến cuối cậu ta chẳng hề trân trọng đoạn tình cảm này. Cậu mau cùng tôi đi chọc tức cậu ta đi!” +
Giản Việt lướt qua phần cốt truyện nguyên tác vừa được giải khóa trên giao diện. +
Trong nguyên tác, đoạn này vai chính thụ vì mang trên mình huyết hải thâm thù, không muốn liên lụy đến người yêu nên đã thêu dệt chuyện mình có bạn trai ở nước ngoài để ảnh đế nam chính hiểu lầm. Hai người suýt chút nữa thì chia tay, nhưng ngay sau đó, một trận cuồng phong bất ngờ ập đến, vai chính thụ chẳng may bị thổi bay xuống biển, nam chính xả thân cứu giúp, cả hai dạt vào một hòn đảo hoang vắng, cùng nhau hoạn nạn và hóa giải được một phần khúc mắc. +
Xem đến đây, Giản Việt thấy yên tâm hơn đôi chút. Vở kịch thế thân nực cười này rốt cuộc cũng sắp hạ màn rồi. +
Thế nhưng khi định tắt giao diện, động tác của Giản Việt bỗng khựng lại. Khoan đã… cuồng phong? +
Mọi người trên boong tàu lúc này dường như vẫn chưa hay biết nguy hiểm đang cận kề, vẫn mải mê đàn hát. Giản Việt định hô hoán mọi người quay lại khoang tàu thì đột nhiên, cả boong tàu rung chuyển mạnh. Một luồng gió rít gào lướt qua mặt, khiến mọi người đứng không vững. +
Tim Giản Việt thót lại, liền nghe thấy tiếng ai đó hét lớn phía xa: “Gió lên rồi! Có bão! Sóng thần tới kìa…!” +
Đám đông trên boong tàu hoảng loạn tột độ, đồng loạt dừng mọi hoạt động. Vừa ngoảnh lại, họ kinh hoàng thấy ngay sát cạnh boong tàu, những cột sóng khổng lồ cao hàng mét như muốn xé toạc bầu trời đã dâng cao từ lúc nào. Đứng trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên, con người thật nhỏ bé xiết bao. Mọi người cuống cuồng tìm đường tháo chạy. +
Nhưng bão tố đã bất ngờ ập đến. Những con sóng khổng lồ như một tấm lưới khổng lồ mang theo sức mạnh nghìn cân quất mạnh xuống boong tàu, chực chờ nuốt chửng mọi con mồi bên trong. +
Cảnh tượng náo nhiệt vừa rồi giờ chỉ còn là một đống hỗn độn. Vô số người không kịp trở tay đã ngã nhào, thậm chí có người suýt chút nữa là bị sóng dữ cuốn phăng vào lòng biển sâu. +
“Cứu với!” +
Từ một góc xa vang lên tiếng kêu cứu thảm thiết. Mọi người ngoảnh lại nhìn thì thấy một bóng người đang chới với bám vào thành tàu, người đó như ngọn đèn trước gió, chỉ cần buông tay là sẽ rơi xuống những đợt sóng dữ đang gào thét bên dưới là những con sóng dữ dội, ngã xuống lúc này thì lành ít dữ nhiều. Trời quá tối, thật khó nhìn rõ đó là ai. +
Thế nhưng người đứng cạnh Giản Việt đã lập tức lao vút đi: “Tiểu Văn!” +
Quý Hòe Sinh gần như không cần suy nghĩ đã chạy thẳng ra phía ngoài boong tàu, trong khi tất cả mọi người đều chạy ngược vào trong để tìm nơi trú ẩn. Vì bão quá lớn, cả boong tàu nghiêng ngả khiến Giản Việt cũng bị thổi ngã vật xuống sàn. +
Cơ thể này thực sự quá yếu, đúng là mỏng manh dễ vỡ, không chịu nổi một cơn gió mạnh. May thay, bên cạnh có chiếc sofa chắn lại, nếu không cậu đã đập đầu vào cạnh bàn mà đổ máu rồi. Giản Việt gian nan bò dậy, cả người đau nhức đến mức suýt mất cảm giác. Nhìn cặp đôi chính đã vào đúng mạch truyện, cậu thầm cảm thán “mạng vai phụ cũng là mạng mà” thì chợt nghe thấy một âm thanh khác. +
“Cứu mạng…” +
Một tiếng kêu yếu ớt thu hút sự chú ý của Giản Việt. Cậu đang ở rất gần cửa khoang tàu, nếu chạy ngay thì sẽ kịp tránh đợt sóng tiếp theo, nhưng cậu lại nhìn thấy một người đàn ông đang ngã lăn dưới đất, chân bị kẹt dưới một chiếc bàn lớn. +
“Ai cứu tôi với!” Người đó hoảng sợ kêu lên. +
Giản Việt nheo mắt nhìn qua màn mưa, cuối cùng cũng nhận ra đó chính là trợ lý của Quý Hoài Ngọc — người sáng nay vừa tiễn cậu rời khỏi phòng của “Tiểu Ngọc”. +
Ầm đoàng! Một tia chớp xé toạc bầu trời. +
Cả boong tàu chìm trong gió rít mưa sa. Mưa xối xả khiến tầm nhìn mờ mịt, những đám mây đen kịt phía xa trông như loài dã thú đang nhe nanh múa vuốt. Sóng sau xô sóng trước cao hơn, và ngay cạnh người trợ lý kia là một chiếc giá đựng rượu vừa cao vừa nặng đang lung lay sắp đổ. +
Một cơn gió mạnh thốc tới, chiếc giá bắt đầu nghiêng dần. Nếu nó sập xuống, chắc chắn sẽ đè trúng người đàn ông kia. Với sức nặng đó, tính mạng anh ta khó mà giữ nổi. +
Bão tố và sóng thần đang hoành hành, không ai dám mạo hiểm lúc này, ai cũng chỉ lo giữ mạng mình. Người trợ lý nằm giữa màn mưa dường như đã tuyệt vọng, anh ta nhắm nghiền mắt chờ đợi số phận định đoạt. +
“Rầm!” +
Đợt sóng tiếp theo ập tới, chiếc giá nặng nề đổ sập xuống. Nhưng trong màn mưa trắng xóa, có một bóng người đã kịp lôi anh ta ra ngoài. Cả hai nằm rạp bên cạnh một chiếc tủ lớn, thở dốc. Tiếng đổ vỡ khô khốc vẫn còn vang vọng bên tai, đó chính là âm thanh của Tử thần vừa lướt ngang qua vai. +
Chân của trợ lý đã chảy rất nhiều máu, anh ta gắng hết sức tàn nói lời cảm ơn: “Cảm ơn cậu…” +
Giản Việt đáp: “Không có gì.” +
Cậu chỉ là không thể giương mắt nhìn một mạng người chết ngay trước mặt mình mà thôi. +
Nhân lúc cơn gió vừa dịu đi, Giản Việt đưa người trợ lý vào trong khoang tàu. Khán giả phòng livestream lập tức bùng nổ: +
“Á á á! Cậu ta vừa dùng 5 vạn tích phân để đổi đạo cụ dịch chuyển tức thời kìa!” +
“Chủ phòng ơi… có đáng không hả?!” +
“Đừng có lãng phí tích phân vô tội vạ trong phó bản chứ!!” +
“Đúng thế, cứu một NPC thì có ích gì, rỗi hơi phát thiện tâm làm gì không biết, bộ họ sẽ giúp được gì co cậu chắc?” +
Nhiều người tỏ ra khinh miệt hành động này của cậu. +
Khi nhóm của Giản Việt vào được bên trong, hiện trường cực kỳ hỗn loạn. Người ta đổ lỗi cho nhau, tiếng khóc lóc kêu gào vang dội, có người còn hoảng loạn phao tin tàu sắp chìm. +
Giữa lúc đám đông đang mất kiểm soát, một giọng nói trầm ổn, đầy uy quyền vang lên: “Có chuyện gì thế này.” +
Đám đông im bặt ngay tức khắc. Mọi người ngoảnh lại, thấy một bóng hình cao lớn đang chậm rãi bước xuống cầu thang. Sắc mặt Quý Hoài Ngọc lạnh lùng, ánh mắt hắn đảo qua một lượt: “Chỉ là một cơn bão bình thường trên biển thôi mà đã sợ hãi đến mức này. Ai còn gây náo loạn, đợi bão tan tôi sẽ cho người đưa các người về đất liền ngay lập tức.” +
Chẳng ai dám hó hé thêm lời nào. Để lên được con tàu này, ai nấy đều phải tốn không ít tâm sức, sao có thể bỏ về dễ dàng như vậy được? +
Vị thuyền trưởng cung kính đi bên cạnh Quý Hoài Ngọc, hắn bình tĩnh ra lệnh: “Kiểm tra kỹ các khu vực trong khoang tàu, kiểm kê lại quân số, liên hệ đội y tế đến chữa trị cho những người bị thương.” +
Thuyền trưởng vâng dạ răm rắp. Sự xuất hiện của người đàn ông này giống như một liều thuốc an thần cho tất cả mọi người. Có những người sinh ra đã mang cốt cách của một vị lãnh tụ, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến người ta nể phục và tin tưởng. +
Thuyền trưởng báo cáo: “Quý tiên sinh, trợ lý của ngài cũng bị thương, lại còn ở chân nữa. Người ta bảo ‘thương gân động cốt trăm ngày’, vết thương này chắc chắn không thể lành ngay được. Ngài lại có hàng tá công việc cần xử lý, không thể phân tâm, nhất định phải có người bên cạnh chăm sóc. Hay là để tôi tìm cho ngài một người có kinh nghiệm…” +
Đang nói thì người trợ lý nằm đó vội lên tiếng: “Tiên sinh vốn không thích người lạ ở bên cạnh.” +
Thuyền trưởng phân bua: “Nhưng Quý tiên sinh trăm công nghìn việc, lúc đặc biệt này phải có người tạm thời thay thế chứ.” +
Quý Hoài Ngọc nhíu mày, định bảo không cần thì người trợ lý lại nhìn sang vị ân nhân cứu mạng của mình. Từ lúc Quý Hoài Ngọc xuất hiện, ánh mắt Giản Việt đã dán chặt lấy hắn — “bảo bối” nhà mình đúng là nhìn thế nào cũng không chán. Cảm nhận được ánh nhìn nóng rực, Giản Việt quay sang thấy trợ lý đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy quyết tâm. +
Ân nhân! Cậu cứ yên tâm, cứu tôi không uổng đâu, tôi sẽ trả ơn cậu xứng đáng! +
Trước sự ngơ ngác của Giản Việt, người trợ lý dõng dạc: “Tiên sinh, mấy ngày tới trước khi trợ lý mới đến, cứ để cậu ấy chăm sóc ngài đi. Tôi nghe nói cậu ấy đóng vai Quản gia Vương, chắc chắn là đã qua đào tạo chuyên nghiệp rồi. Hơn nữa cậu ấy là người của Quý ảnh đế, cũng không tính là người ngoài!” +
Giản Việt ngẩn người trước lời đề cử bất ngờ này. Ban ngày cậu còn đang đau đầu nghĩ cách tiếp cận “thiếu gia” để điều tra về cuốn sách da dê, định bụng sẽ “đi cửa sau” (à không, là nghiêm túc làm nhiệm vụ), không ngờ cơ hội lại tự tìm đến vào ban đêm! +
Quý Hoài Ngọc nhìn cậu, đôi mắt sắc sảo khẽ nheo lại: “Cậu?” +
Kẻ mà lúc ngủ cứ nắm chặt lấy tay hắn không buông, bị gỡ ra là khóc sướt mướt, mà lại là “người được đào tạo chuyên nghiệp” sao? +
Thế nhưng, khi chạm phải ánh mắt rực sáng của Giản Việt, thấy cậu ưỡn ngực khẳng định: “Đúng vậy! Tôi cực kỳ chuyên nghiệp luôn! Chuyên nghiệp không thể chuyên nghiệp hơn được nữa! Không tin ngài cứ hỏi phó đạo diễn xem, nếu không ông ấy đã chẳng chọn tôi vào đoàn!” +
Phó đạo diễn đứng gần đó: “…” +
Trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, Quý Hoài Ngọc cũng không tiện từ chối thẳng thừng, dù sao đây cũng là người của cháu trai mình, không nên làm căng quá. +
Hắn trầm mặc một lát rồi buông lời: “Vậy thì thử xem sao.” +
Hắn nghĩ bụng, để xem cái “chuyên nghiệp” này đến mức nào. Ý nghĩ còn chưa dứt, Giản Việt đã hớn hở chạy vọt tới bên cạnh, nhiệt tình thốt lên: +
“Thiếu gia ~ lão nô tới hầu hạ ngài đây!” +
“……” +



Đoạn thoại quen thuộc(o≧▽≦)ノ