Skip to main content

13. Ngụy trang

dathaiPiter

Địa điểm ăn tối cũng ở tầng 299 tháp Gemini tòa B, trong sảnh thiết kế sảnh chìm lấy màu đen và xám làm tông chủ đạo, Lý Khuyết Chi ngồi trêu chim thêm một lát. Thẩm Cố ở bên cạnh cũng mỉm cười nhìn cậu trêu chim một lát, sau đó Hạ Phùng Thu bước vào. +

Trước mặt người lạ, Hạ Phùng Thu che giấu rất tốt phong cách “độc mồm độc miệng, nói năng lung tung” thực sự của mình. Cậu ta mặc bộ vest sẫm màu được ủi phẳng phiu, nét mặt cung kính nghiêm trang hệt như một quản gia quý tộc người Anh được đào tạo bài bản. +

“Sếp, bữa tối đã chuẩn bị xong.” Hạ Phùng Thu hơi cúi người trước Thẩm Cố, làm một tư thế chào rất lịch thiệp. Cậu ta khôn ngoan không gọi “đại ca” trước mặt Lý Khuyết Chi, mà đổi thành “sếp”. +

Rõ ràng chỉ là những chi tiết nhỏ bé vô thưởng vô phạt, nhưng có đôi khi đặt trong một sự kiện vĩ đại nào đó, chúng bỗng hóa thành chất bôi trơn thiết yếu, xoay chuyển cục diện theo cách không ai ngờ tới. +

“Đi thôi?” Thẩm Cố đứng dậy, mỉm cười nhìn Lý Khuyết Chi. +

Lý Khuyết Chi nương theo động tác của Thẩm Cố mà đứng lên, con vẹt đậu trên cánh tay cậu, vui vẻ quay đầu kêu “chiếp chiếp chíp chíp” với Lý Khuyết Chi vài tiếng, dường như nó biết sắp diễn ra một hoạt động mang tên “ăn uống”, nhưng thực chất là “cuộc đọ sức ngầm trên bàn tiệc mà mỗi người đều mang một tâm tư riêng”. +

“Ngài cứ đưa vẹt cho tôi là được.” Hạ Phùng Thu bước đến cạnh Lý Khuyết Chi, chìa một cánh tay ra. +

Con vẹt hơi miễn cưỡng bị Lý Khuyết Chi tóm lấy, đặt lên cánh tay Hạ Phùng Thu. +

Thẩm Cố đang đợi hai người họ ở cửa. +

Thẩm Cố dẫn Lý Khuyết Chi sang một căn phòng khác, tông màu chủ đạo của phòng này chuyển sang trắng và vàng kim, quét sạch cảm giác tiên phong lạnh lẽo ở sảnh sảnh chìm lúc nãy. +

Diện tích căn phòng này cũng không nhỏ, trên sàn đá cẩm thạch có hoa văn tuyệt đẹp, trải tấm thảm dệt màu đỏ hồng nhìn qua là biết đắt tiền, trên thảm đặt một chiếc bàn bằng gỗ gụ. +

Chiếc bàn cũng lớn, nhưng chỉ đặt hai chiếc ghế ở hai đầu. Đủ loại món ăn đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, món lạnh được bày biện rực rỡ trên đĩa sứ trắng viền vàng tinh xảo, còn món nóng bên trên vẫn đậy một chiếc lồng bàn lấp lánh không rõ làm từ hợp kim gì. +

Thẩm Cố mỉm cười, làm động tác “mời” với Lý Khuyết Chi. +

Lý Khuyết Chi bước đến bên bàn, nhìn một bàn chật ních đủ loại món ăn, khẽ cau mày. +

Thế này cũng lãng phí quá rồi. +

Hai người có thể ăn hết ngần này thứ sao? +

Thẩm Cố có thông minh đến đâu cũng không đi guốc trong bụng Lý Khuyết Chi, anh thong dong kéo ghế ngồi xuống, chẳng hề hay biết mình đang bị Lý Khuyết Chi dán cho cái mác “xa hoa lãng phí” trong lòng. +

Hạ Phùng Thu đứng cạnh bàn, hơi cúi đầu, hỏi Thẩm Cố: “Dọn món lên được chưa ạ?” +

Thẩm Cố gật đầu. +

Bàn tay đang áp sát đường chỉ quần của Hạ Phùng Thu khẽ động đậy, chẳng mấy chốc đã có người bước tới nhấc chiếc nắp hợp kim đang đậy trên những món ăn nóng hổi ra. +

Lý Khuyết Chi cầm bộ dao nĩa bằng bạc được mài bóng loáng lên, đang mang tâm trạng phức tạp nhìn chằm chằm đồ ăn đầy bàn, thì Thẩm Cố đã rất lịch thiệp đứng dậy, múc cho Lý Khuyết Chi một bát súp. +

Súp cà chua đặc, bên trên còn nổi vài nấm mũ rơm tròn lẳn, cùng một lá ngò xanh rờn. +

“Rất khai vị.” Thẩm Cố nói ngắn gọn. +

Lý Khuyết Chi gật đầu, tay kia cầm chiếc thìa sứ trắng, khuấy súp đặc, sau đó múc một thìa, uống một ngụm. +

Đó là súp cà chua đậm đà được hầm từ cà chua tươi, nấm mỡ, thịt gà nuôi thả tự nhiên và nghêu nuôi nước mặn, chứ không phải thứ đồ uống pha từ tương cà chua kém chất lượng trộn phẩm màu nhân tạo với nước sôi. +

Rất ngon. +

Món súp nóng hổi chua ngọt thơm nồng chảy dọc theo thực quản xuống dạ dày, êm ái đến mức khiến cả trái tim cũng giãn ra. +

Quả đúng là “rất khai vị”. +

Lý Khuyết Chi vứt cái suy nghĩ “lãng phí quá” ra sau đầu, chẳng khách sáo mà bắt đầu dùng bữa. +

Dù sao làm ra bao nhiêu món thế này, cậu ăn thêm một miếng tức là bớt lãng phí một miếng, cũng coi như tích thêm chút đức. +

Thẩm Cố nhìn Lý Khuyết Chi chẳng hề khách sáo chút nào mà bắt đầu ăn uống thỏa thuê, cảm thấy trái tim mình cũng dần thư thái theo. +

Nửa đời trước Thẩm Cố từng ăn rất nhiều “bữa tiệc lớn”, ngồi chung bàn với đủ hạng người, cùng họ dùng bữa trưa, bữa tối, bữa đêm. +

Nhưng Lý Khuyết Chi là người đầu tiên anh từng gặp mà ngay cả lúc ăn cơm cũng có thể khiến người ta cảm thấy vui mắt đến vậy. +

Không có vẻ gấp gáp và tham lam như quỷ đói, cũng chẳng có sự thanh tao giả tạo, thờ ơ và coi đó là điều hiển nhiên của giới thượng lưu. Cậu rất nghiêm túc thực hiện hoạt động “ăn cơm” tưởng chừng vô cùng đơn giản này. Nghiêm túc nếm thử hương vị của từng miếng cà chua, từng con nghêu. Thức ăn được Lý Khuyết Chi ăn bằng thái độ nghiêm túc như vậy, có lẽ cũng sẽ cảm thấy mình được tiêu thụ thật đáng giá. +

Nếu tối nay chỉ đơn thuần là ăn cơm, Thẩm Cố không ngại cứ im lặng thưởng thức cảnh Lý Khuyết Chi ăn cơm thế này mãi. +

Đáng tiếc tối nay anh hẹn Lý Khuyết Chi đến đây, không chỉ để ăn cơm. +

Thế nên dù rất tiếc nuối, Thẩm Cố vẫn mở miệng phá vỡ bầu không khí. +

“Người của tổ thanh tra cơ động tìm tôi rồi.” Thẩm Cố nhìn Lý Khuyết Chi xiên một miếng sườn bò. +

Sườn bò nướng củi trái cây, bên trên rưới sốt tiêu đen, dẻ sườn hơi to, dùng nĩa xiên lấy thì không dễ đưa vào miệng cho lắm. +

Lý Khuyết Chi rất tự nhiên dùng ba ngón tay cầm lấy dẻ sườn bò, hơi nghiêng đầu bắt đầu gặm, rồi giữa những lúc gặm cậu ngước mắt lên liếc Thẩm Cố một cái, hừ ra một tiếng “ừm” từ trong khoang mũi. +

Cứ như thể tổ thanh tra cơ động trong mắt cậu còn không quan trọng bằng một khúc sườn bò vậy. Thẩm Cố không nhịn được lắc đầu, khóe miệng lại nhếch lên đôi chút. +

“Cậu không hỏi phần tiếp theo à?” Thẩm Cố cầm dao nĩa, khéo léo cắt đôi một bông súp lơ xanh trong đĩa của mình, từ tốn dẫn dắt. +

“Tiếp theo?” Nể tình bữa tối này, Lý Khuyết Chi rất giữ thể diện mà hỏi tiếp theo theo ý Thẩm Cố. +

“Họ bảo tôi giao cậu ra.” Thẩm Cố nhún vai. +

“Nhưng anh sẽ không giao tôi ra.” Lý Khuyết Chi gặm xong một dẻ sườn bò, cậu đặt mẩu xương được gặm sạch sẽ lên đĩa, rồi khẽ liếm đi sốt tiêu đen trên ngón tay mình. +

Ánh mắt cậu luôn nhìn Thẩm Cố, phối hợp với động tác kia, nhìn đến mức Thẩm Cố hơi nổi lửa trong người. +

“Sao cậu lại.” Thẩm Cố rướn người tới trước, lộ vẻ mặt thích thú: “Lại nghĩ như vậy?” +

“Chẳng tại sao cả.” Lý Khuyết Chi rất thoải mái tựa lưng vào ghế, lấy khăn ướt lau sạch tay, sau đó bưng bát súp Thẩm Cố múc cho ban nãy lên, uống cạn một hơi. +

Nếu Thẩm Cố muốn giao cậu ra, thì đã có thể trực tiếp ra tay từ sớm. Chẳng cần phải phí công tốn sức làm một buổi phát trực tiếp xử tử Hoàng Phong, cũng chẳng cần thiết phải mời cậu ăn cơm ở đây lúc này. +

Khi vào vòng Càn Khôn, mỗi người đều phải trải qua “khám sức khỏe”. Lý Khuyết Chi tin rằng ngay lúc đó, Thẩm Cố đã biết thông tin lai lịch chi tiết của từng người. Kẻ xui xẻo kia đến từ đâu, có tiền án gì, từng đắc tội với ai. Những gì Thẩm Cố biết thậm chí còn rõ hơn cả bản thân tên xui xẻo đó. +

“Sếp Thẩm, mọi người đều là người thông minh, không cần phải giấu giếm, có gì chúng ta cứ nói thẳng đi.” Lý Khuyết Chi nhìn Thẩm Cố, ánh mắt thâm trầm. Cậu thu lại dáng vẻ mềm mại, yếu ớt chưa trải sự đời trước mặt Thẩm Cố lúc trước. +

Bây giờ là hai người đàn ông nguy hiểm ngang nhau, mang lại cảm giác áp lực của kẻ bề trên như nhau đang ngồi đối diện. +

Nếu sếp Thẩm đã muốn lật bài ngửa, thì cậu cũng không cần giả ngoan ngoãn nữa. +

“Rốt cuộc sếp Thẩm muốn gì?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)