121

Giản Việt đời nào cho Quý Hoài Ngọc cơ hội đổi ý. +
Cơ hội chỉ dành cho những người có sự chuẩn bị, và bao nhiêu năm khổ luyện đôi chân của cậu không phải là để trưng cho đẹp! +
Khi Quý Hoài Ngọc quay về, từ đỉnh lầu nhìn xuống boong tàu rồi lại ngoái đầu nhìn cậu, Giản Việt liền trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội, khẽ gọi: “Thiếu gia?” +
“…” +
Quý Hoài Ngọc trầm mặc một hồi rồi nói: “Dù trợ lý của tôi bị ngã gãy chân, nhưng thực tế bên cạnh tôi không cần người chăm sóc 24/24. Nếu cậu lo ngại thân phận của Quý Hòe Sinh, cảm thấy cùng là người Quý gia nên phải đến đây tỏ lòng hiếu kính bằng cách làm quản gia cho tôi, thì thật sự không cần thiết đâu.” +
Vì Quý Hòe Sinh á? +
Trong một khoảnh khắc, Giản Việt còn ngỡ mình nghe nhầm. +
Liên quan cái quái gì đến tên nam chính đó chứ! Cậu hoàn toàn là vì sắc dục… à không, là vì nhiệm vụ mới tình nguyện làm quản gia, có được không hả! +
Giản Việt nghiêm trang đáp: “Dĩ nhiên là không phải rồi. Bởi vì trước đây ngàii cũng từng chiếu cố tôi, lúc cửa phòng tôi bị hỏng, ngài còn cho tôi ngủ nhờ. Từ nhỏ tôi đã mất cha mẹ, một tay ông bà nội nuôi nấng, bà nội luôn dạy tôi làm người phải biết đền ơn đáp nghĩa. Giờ ngài đang cần giúp đỡ, tôi sao có thể khoanh tay đứng nhìn cho được.” +
Quý Hoài Ngọc: “…” +
Lúc đó hắn vốn chẳng hề muốn cho ngủ nhờ. +
Hoàn toàn là vì bị Giản Việt nắm chặt tay không buông, chẳng cách nào đuổi người ra khỏi phòng được mà thôi. +
Cân nhắc một lát, thấy chuyện cũ nhắc lại cũng chẳng vẻ vang gì, Quý Hoài Ngọc cuối cùng cũng thỏa hiệp: “Vào đi.” +
Biết mình đã vượt rào thành công, Giản Việt nhanh chóng theo hắn vào phòng. Bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước, gió rít từng hồi. Có người đã bị thổi bay khỏi boong tàu rơi xuống biển, vì để đảm bảo an toàn cho đoàn tàu nên thuyền viên chưa thể xuống cứu ngay được. +
Quý Hoài Ngọc trông có vẻ căng thẳng. Hắn đứng bên cửa sổ, nhìn qua lớp kính thấy mặt biển đang cuộn sóng dữ dội, ánh mắt thâm trầm như nước, khí tràng quanh người cũng lạnh lẽo vài phần. +
“Hắt xì!” +
Một tiếng hắt hơi vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề. +
Giản Việt lúc này chẳng khác gì con chuột lột. Khi lao ra cứu người, cậu đã ướt đẫm từ đầu đến chân, nhưng lúc nãy ở đại sảnh vì sợ Quý Hoài Ngọc chạy mất nên cậu cứ thế đuổi theo, chẳng kịp để tâm đến bản thân. +
Quý Hoài Ngọc liếc nhìn cậu, bảo: “Cậu về phòng tắm rửa thay đồ đi.” +
Giản Việt vừa định bước ra ngoài thì tiếng sấm lại vang rền, mưa ngoài cửa sổ mịt mù, nguy hiểm cực độ. Cơn bão vừa mới dịu đi đôi chút dường như đang có dấu hiệu quay trở lại mạnh mẽ hơn. +
Tầm này mà ra ngoài thì đúng là liều mạng. Trừ khi đợi mưa tạnh, nhưng Giản Việt lại cúi đầu, hắt hơi thêm một cái nữa. +
“…” +
Quý Hoài Ngọc khẽ chau mày, cuối cùng đành lên tiếng: “Dùng phòng tắm của tôi đi.” +
Giản Việt mừng húm, nhận lời ngay tắp lự: “Tuân lệnh thiếu gia!” +
Phòng của Quý Hoài Ngọc là căn hộ xa hoa và đầy đủ tiện nghi nhất trên du thuyền này. Giản Việt nhanh chóng tìm thấy áo choàng tắm và đồ dùng cần thiết. +
Chỉ là, đang tắm dở thì động tác của Giản Việt bỗng khựng lại. +
Sữa tắm có mùi muối biển. +
Giản Việt bỗng nhớ lại năm đó ở đảo Hy Vọng, cậu vốn có thói quen dùng sữa tắm, nhưng người dân trên hành tinh ấy lại chẳng mấy khi dùng. Thế là Giản Việt tự mình mày mò nghiên cứu, cuối cùng tạo ra được một loại sữa tắm hương muối biển. Ban đầu Lãnh Ly cũng không mặn mà gì, nhưng sau này bị Giản Việt “lây” rồi cũng thành quen, suốt nhiều năm về sau, cả cậu và Lãnh Ly đều chỉ dùng đúng loại này. +
Khi nhìn thấy chai sữa tắm trong phòng tắm, Giản Việt thoáng kinh ngạc trong chốc lát. Cậu cầm lấy nó, lẳng lặng tắm rửa sạch sẽ rồi khoác áo choàng tắm bước ra ngoài. +
Bên ngoài, sóng gió vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. +
Giản Việt vừa ra khỏi phòng tắm đã nghe thấy tiếng điện thoại trầm thấp của Quý Hoài Ngọc. Hắn đang dặn dò cấp dưới xử lý công việc: “Ừ, trực thăng phải đi kèm với thuyền cứu hộ. Đúng thế, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.” +
Xem ra là chuyện Quý Hòe Sinh và vai chính thụ bị mất tích. +
Sau khi cúp máy, hắn đưa mắt nhìn về phía Giản Việt đang đứng cách đó không xa. Gương mặt cậu đỏ bừng vì hơi nước, cả người lọt thỏm trong chiếc áo choàng tắm rộng hơn cơ thể vài số. Vì áo quá rộng nên phần cổ áo hơi trễ xuống, để lộ vùng cổ thon dài trắng ngần cùng xương quai xanh ẩn hiện. Dưới ánh đèn, thấp thoáng đâu đó một nốt ruồi nhỏ đỏ tựa đóa hoa mai. +
Ánh mắt Quý Hoài Ngọc vô thức dừng lại ở đó một lúc lâu. +
Giản Việt mở lời: “Là Hòe Sinh mất tích sao?” +
Quý Hoài Ngọc thu hồi tầm mắt, bình thản đáp: “Ừ.” +
Dù biết rõ nam chính chắc chắn mạng lớn không sao, nhưng Giản Việt vẫn phải diễn cho tròn vai, cậu lo lắng hỏi: “Liệu bọn họ có gặp chuyện gì không?” +
Giọng Quý Hoài Ngọc vẫn trầm ổn : “Người Quý gia đều đeo một chiếc vòng tay cảm biến sinh mệnh trên cánh tay. Loại vòng này cực kỳ kiên cố, không thể bị tháo rời bởi ngoại lực. Kết quả kiểm tra cho thấy tín hiệu sinh mệnh của nó vẫn bình thường, không có nguy hiểm đến tính mạng.” +
Giản Việt bấy giờ mới vỡ lẽ, thảo nào cháu trai rơi xuống biển mà ông chú này vẫn bình tĩnh đến thế, hóa ra nhà họ Quý có “công nghệ đen”! +
Hèn gì trong nguyên tác, việc tìm kiếm cứ diễn ra từng bước một như đã định liệu trước. Giản Việt liền hỏi tiếp: “Vậy loại vòng này chắc cũng có định vị nhỉ? Tìm kiếm như thế sẽ thuận tiện hơn nhiều.” +
Quý Hoài Ngọc lại dội thêm gáo nước lạnh: “Định vị trên cổ tay nó đã bị chính nó tháo ra từ lâu rồi. Nó bảo nó thích tự do.” +
Giản Việt: “…” +
Hóa ra cái màn nam chính lưu lạc hoang đảo cầu sinh suốt một tháng trời trong nguyên tác hoàn toàn là do hắn tự tìm lấy à? Đúng là cái thứ nghịch ngợm hết chỗ nói! +
Thấy Giản Việt mặc áo choàng tắm đứng thẫn thờ, gương mặt lộ vẻ thâm sâu khó đoán như đang suy tính điều gì, Quý Hoài Ngọc lên tiếng: “Cậu lo cho nó lắm sao?” +
Giản Việt theo bản năng phản bác ngay: “Không hề…” +
Vừa định mở miệng, giao diện hệ thống đã nhảy ra cảnh báo đỏ rực: “Cảnh báo! Hành vi không phù hợp với thiết lập nhân vật. Bạn là kẻ thế thân liếm cẩu do Quý Hòe Sinh mời đến, bạn vốn dĩ yêu sâu đậm Quý Hòe Sinh. Ngay lúc này hắn đang mất tích, bạn phải lo lắng đến mức lòng như lửa đốt! Nhiệm vụ giả có hành vi sai lệch với thiết lập nhân vật, trừ 2 điểm an toàn. Giá trị an toàn hiện tại: 15%!” +
Giản Việt khựng lại một nhịp, lập tức bẻ lái: “Bởi vì tôi tin tưởng Thiếu gia. Ngài đã nói không nguy hiểm đến tính mạng thì nhất định là thế, tôi hoàn toàn tin ngài!” +
Quý Hoài Ngọc ngồi sau bàn làm việc, từ trên cao nhìn xuống cậu thanh niên đang mặc chiếc áo choàng tắm của mình. Đôi mắt cậu sáng rực, giọng nói hơi run rẩy (vì tức cái hệ thống), ánh nhìn tràn đầy sự tin cậy tuyệt đối, trông cứ như một chú cừu non mềm mại, vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện. +
Giản Việt hoàn toàn không biết bộ dạng này của mình có sức “sát thương” lớn thế nào đối với đàn ông. Bất kỳ ai bình thường khi nhận được sự tin tưởng toàn tâm toàn ý như vậy chắc chắn đều sẽ động lòng. +
Chỉ tiếc là… +
Quý Hoài Ngọc thầm nghĩ, mình vốn là một “trai thẳng” mù mịt chuyện tình cảm. Hắn lạnh giọng: “Cạnh phòng này có một phòng khách nhỏ, cậu vào đó nghỉ ngơi đi. Ngày mai bão tan thì về phòng mình.” +
Giản Việt đáp: “Vâng.” +
Thấy cậu ngoan ngoãn đi vào, Quý Hoài Ngọc tiếp tục quay lại xử lý công việc. +
Thời gian lẳng lặng trôi qua, sau khi giải quyết xong vài xấp tài liệu khẩn cấp, Quý Hoài Ngọc chợt nghe thấy tiếng bước chân. Sau đó, một tách cà phê nóng hổi được đặt ngay ngắn bên tay hắn. +
Giản Việt đã thay bộ quần áo sạch sẽ được hong khô, cậu đứng bên cạnh khẽ hỏi: “Thiếu gia nếm thử xem vị này có vừa miệng không?” +
Quý Hoài Ngọc hơi ngạc nhiên. Hắn không ngờ vị này lại nhập vai quản gia nhanh đến thế. Nhìn tách cà phê trên bàn, hắn cũng không kỳ vọng gì nhiều, bởi gu cà phê của hắn cực kỳ khắt khe, từ loại hạt đến độ đường đều yêu cầu rất cao. +
Thế nhưng Giản Việt cứ dùng ánh mắt đầy mong chờ nhìn hắn, như thể đang không ngừng hỏi thầm: “Nếm thử một ngụm đi mà, nha?” +
Quý Hoài Ngọc: “…” +
Bàn tay thon dài, rắn chắc của hắn bưng tách cà phê lên nếm thử. Vị cà phê vào miệng thanh khiết, thơm nồng, cả nhiệt độ lẫn hương vị đều được cân bằng một cách hoàn hảo. +
Quý Hoài Ngọc hỏi: “Cậu điều tra sở thích của tôi à?” +
Giản Việt mỉm cười. +
Điều tra cái gì chứ, đây chẳng phải là loại cà phê mà Thẩm Ngọc Thù thích nhất sao? Sao cậu có thể quên được gu của Tiểu Ngọc chứ, nhắm mắt cậu cũng pha ra được vị này mà. +
Nhưng lời này tất nhiên không thể nói ra, nếu không hệ thống sẽ không chỉ dừng lại ở mức cảnh cáo đâu. +
Giản Việt khựng lại một chút rồi giải thích: “Không có ạ. Tôi thấy trong phòng trà có một tách cà phê cũ chưa uống hết đang đợi dọn dẹp, nên đã dùng cốc dùng một lần nếm thử một chút, rồi dựa theo độ đường và hương vị đó để tự pha lại thôi. Thấy Thiếu gia đang bận việc nên tôi không dám làm phiền.” +
Quý Hoài Ngọc không ngờ Giản Việt lại có thể chu đáo đến mức này, đúng là đẳng cấp chuyên nghiệp! +
Hắn đưa mắt nhìn cậu đầy ẩn ý, chậm rãi nói: “Làm vậy phiền phức quá, lần sau cứ hỏi trực tiếp tôi là được, không cần tốn công thế đâu.” +
Giản Việt lại cười: “Nếu hiện tại tôi là quản gia của ngài, thì làm bất cứ việc gì cho Thiếu gia cũng là bổn phận của tôi mà. Tốn chút tâm tư có là gì đâu!” +
Nhìn thấy ánh mắt chân thành của tôi chưa ? +
Trên đời này làm gì còn người làm thuê nào tốt như tôi nữa, mau cảm động đi, rồi nói cho tôi biết trang sách bị xé ở thư viện rốt cuộc viết cái gì! +
Quý Hoài Ngọc mặt không cảm xúc đáp: “Đã vậy thì lần sau nếu định làm gì, cứ làm đúng theo yêu cầu của tôi. Như thế mới nâng cao được hiệu suất công việc.” +
Giản Việt: “…” +
Đúng là đàn gảy tai trâu. Tiểu Ngọc, anh học xấu rồi đấy!!! +
Trong lúc cậu đang thầm mắng trong lòng, Quý Hoài Ngọc đã buông tách cà phê xuống, hỏi: “Cổ tay cậu bị sao vậy?” +
Giản Việt lúc này mới liếc nhìn cổ tay mình. Đây là vết bầm do va vào ghế sofa trên boong tàu lúc nãy, còn bị xước một đường rướm máu. Thực ra chỉ là vết thương nhỏ nên cậu không để ý, chỉ rửa qua loa. Nhưng vì da cậu quá trắng nên vết thương trông có vẻ khá đáng sợ. +
“Va quẹt chút thôi ạ,” Giản Việt hững hờ đáp, “Không nghiêm trọng đâu.” +
Quý Hoài Ngọc khẽ nhíu mày nhưng không nói gì thêm. +
Giản Việt ngoan ngoãn ra ghế sofa ngồi nghỉ. Vừa đặt lưng xuống, giọng của Quý Hoài Ngọc đã vang lên: “Trên tủ có hộp y tế, có thuốc tan máu bầm đấy.” +
Giản Việt ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn. Quý Hoài Ngọc đã sớm dời tầm mắt trở lại đống tài liệu trên bàn. +
Giản Việt mỉm cười không thành tiếng: “Đa tạ Thiếu gia .” +
Cậu lấy thuốc ra tự bôi cho mình. Quý Hoài Ngọc xử lý xong một xấp tài liệu nữa rồi bảo người đang ngồi trên sofa: “Bôi thuốc xong thì về nghỉ đi, không cần ở đây mãi đâu.” +
Giản Việt lắc đầu: “Bên ngoài bão thế kia, tôi cũng không ngủ được.” +
Không chỉ mình cậu, e là đêm nay cả con tàu này chẳng ai ngủ nổi. Sóng gió lớn thế này, mạng sống có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào, ai mà chợp mắt cho được. +
Quý Hoài Ngọc không ép nữa, mặc kệ cậu ở lại đó. +
Giản Việt chủ động hỏi: “Thiếu gia, tôi có thể tìm sách đọc không?” +
“Được.” +
Đợi đúng câu này, Giản Việt liền vào thẳng vấn đề: “Hôm nay ở thư viện tôi thấy một cuốn ‘Bách khoa toàn thư về thực vật’ rất hay, định mượn về đọc mà người quản lý không cho.” +
Quý Hoài Ngọc đặt bút xuống, hỏi: “Cuốn nào?” +
Giản Việt đáp ngay: “Đó là cuốn ‘Tranh minh họa các loài thực vật quý hiếm trên thế giới’.” +
Cái tên cuốn sách đó giờ cậu đã thuộc làu làu. Thực chất điều cậu muốn tìm là trang sách đã bị xé mất kia, nhưng vì giờ không thấy nó đâu nên đành chịu. Cậu nhắc đến chuyện này cũng chỉ mong ngày mai có thể danh chính ngôn thuận mang cuốn sách đó ra ngoài, chứ chẳng có ý gì khác. +
Thế nhưng Quý Hoài Ngọc suy nghĩ một lát, dường như thực sự nhớ ra điều gì, hắn nói: “Cuốn sách đó từng bị mất trộm mấy năm trước, nên sau này tôi đã cấm mượn đọc.” +
Giản Việt kinh ngạc. Không ngờ tới luôn! +
Cư nhiên lại biết thêm được nội tình thế này. Nếu biết được kẻ trộm là ai, chẳng phải sẽ tìm được tung tích của trang sách bị xé sao? Giản Việt lập tức hào hứng hẳn lên, cậu hỏi dồn: “Ai trộm thế ạ?” +
Quý Hoài Ngọc liếc nhìn cậu đầy ẩn ý: “Cậu có vẻ hứng thú với tên trộm nhỉ?” +
Một người yêu sách mà không hỏi về sách, lại đi quan tâm đến kẻ trộm, chẳng phải là rất đáng ngờ sao? +
Giản Việt cũng nhận ra phản ứng của mình hơi quá đà, nhưng lúc này cậu chẳng còn tâm trí đâu mà quản chuyện đó nữa. Cậu nở nụ cười chữa cháy: “Thì tôi đang bất bình thay Thiếu gia mà. Sao lại có loại người quá đáng thế cơ chứ! Thế đã bắt được hung thủ chưa ạ?” +
Lúc này Quý Hoài Ngọc mới thu hồi tầm mắt, bình thản nói: “Là một đầu bếp trên tàu. Sau khi bị phát hiện đã bị phạt mấy tháng lương và phải trả lại sách.” +
Ngay khi câu nói vừa dứt, giao diện hệ thống lập tức nhảy ra thông báo: “Nhiệm vụ chính tuyến 【Bí mật của Thần y】 tiến độ cập nhật: 7%.” +
Hung thủ vẫn còn ở trên tàu! Vẫn còn cơ hội tìm lại trang sách đó! +
Trong sự phấn khích của Giản Việt, hệ thống lại tiếp tục thông báo một nhiệm vụ mới: +
Nhiệm vụ giới hạn thời gian: +
【Truy tìm trang sách mất tích】 +
Chi tiết nhiệm vụ: Trang sách bị xé hiện đang ở đâu? Hãy thay trời hành đạo, tóm gọn tên trộm! +
Phần thưởng: 500 tích phân. +
Giản Việt thở phào nhẹ nhõm. Đúng là hướng đi này không sai một ly nào, tất cả là nhờ có “Tiểu Ngọc”. Cậu vui vẻ nhìn Quý Hoài Ngọc, thốt lên: “Thiếu gia, ngài đúng là lợi hại thật đấy!” +
Quý Hoài Ngọc: “…” +
Phạt tiền lương tên trộm thì có gì mà lợi hại? Có vẻ trình độ nịnh hót của tên quản gia này vẫn cần phải rèn luyện thêm nhiều. +
Thế nhưng, khi chạm phải ánh mắt tràn đầy sự sùng bái và niềm vui sướng không chút che giấu của Giản Việt, hắn bỗng lặng đi. Cảm giác này… dường như cũng không tệ lắm. +
Ngày hôm sau. +
Cơn cuồng phong càn quét khoang tàu cuối cùng cũng chấm dứt. +
Sau trận thiên tai, con tàu lớn đã lấy lại vẻ tĩnh lặng vốn có. Trên boong tàu, các thuyền viên đang tất bật dọn dẹp, kiểm kê quân số và thống kê thiệt hại. Một vài vị khách vừa thoát nạn đang đi lại dọc hành lang với vẻ mặt vẫn còn chưa hoàn hồn. +
Mặt biển đã phẳng lặng trở lại như chưa từng có cuộc chia ly. +
Bầu trời xanh thẳm thi thoảng lại có vài cánh hải âu chao lượn. Ánh nắng rực rỡ nhảy nhót trên những đám mây trắng bồng bềnh, mở đầu cho một ngày mới vô cùng bình yên. +
Khi Giản Việt tỉnh giấc đã là hơn 10 giờ sáng. Có lẽ vì tối qua thức hơi muộn nên giờ cậu mới dậy nổi. Cửa phòng ngủ của Quý Hoài Ngọc đã đóng chặt, nhưng đèn ở phòng tập gym bên cạnh lại đang sáng. +
Sau khi vệ sinh cá nhân, Giản Việt đứng bên ngoài cửa kính âm thầm quan sát. Quý Hoài Ngọc trong bộ đồ thể thao màu đen đang sải những bước dài mạnh mẽ trên máy chạy bộ, thân hình cao lớn cân đối của hắn toát lên vẻ rắn rỏi và sức hút khó cưỡng. Trong khi “sếp” dậy sớm rèn luyện thân thể với cường độ cao, thì cậu — vị quản gia này — lại có thể ngủ một mạch đến tận lúc mặt trời lên cao mới chịu tỉnh giấc. +
Giản Việt lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng: “Thiếu gia, thuyền viên vừa đưa bữa sáng tới, ngài có muốn dùng luôn không ạ?” +
Quý Hoài Ngọc tắt máy chạy bộ, chậm rãi bước xuống. Hắn dùng khăn thấm mồ hôi trên trán, khi tiến lại gần càng tỏa ra khí thế uy nghiêm: “Cứ để đó đi, tôi đi tắm rửa đã.” +
Giản Việt gật đầu, vừa vận động xong quả thực nên tắm táp cho sảng khoái. +
Lúc chuẩn bị bước vào phòng tắm, Quý Hoài Ngọc lại dặn thêm: “Ban ngày tôi có vài cuộc họp video, cậu không cần cứ phải túc trực ở đây đâu.” +
Giản Việt hiểu ngay, bí mật kinh doanh mà, dĩ nhiên không thể tùy tiện để người ngoài nghe thấy. Cậu liền đáp: “Vâng thưa Thiếu gia, vừa hay tôi cũng định về phòng mình dọn dẹp chút đồ đạc.” +
Quý Hoài Ngọc khẽ gật đầu: “Đi đi.” +
Thực chất Giản Việt chẳng có đồ đạc gì cần dọn cả. Mục tiêu quan trọng nhất của cậu là mò xuống bếp để tìm tên trộm sách kia, có thế mới điều tra xong nhiệm vụ giới hạn thời gian và tìm hiểu xem hạt giống thực vật đó rốt cuộc là gì. Còn một lý do nữa: cái bánh kem thần thánh kia cũng từ bếp mà ra, biết đâu hai việc này lại có liên quan đến nhau. +
Sau khi tạm biệt Quý Hoài Ngọc, Giản Việt lần theo chỉ dẫn của mọi người tìm đến khu bếp. Nói đúng hơn là một hệ thống bếp cực kỳ phức tạp, chia làm hai khu: một khu phục vụ diễn viên và du khách, khu còn lại là bếp riêng của đạo diễn. Vấn đề nan giải là Giản Việt không biết tên trộm đó thuộc bên nào. +
“Này, cậu là ai?” Một giọng nói vang lên từ phía sau: “Đây là khu vực bếp, người không phận sự miễn vào.” +
Giản Việt quay người lại, thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng đó. Ông ta có ngoại hình khá thô ráp, mặc bộ đồ đầu bếp trắng, một tay chống nạnh nhìn cậu đầy dò xét. +
“À, tôi là khách trên tàu.” Giản Việt đáp: “Tôi định vào tham quan một chút, xin hỏi ngài là…?” +
Người đàn ông cau mày, lớn giọng: “Tôi là bếp trưởng ở đây. Khu bếp cấm khách tới, mời cậu rời đi ngay cho. Đây là quy định của tàu!” +
Xem chừng ông này rất nghiêm khắc, khó mà moi được thông tin gì từ miệng ông ta. Khán giả trong phòng livestream cũng bắt đầu bàn tán: +
“Ông bếp trưởng này nổi tiếng miệng kín như bưng.” +
Ai đến hỏi tin tức cũng đều xôi hỏng bỏng không hết.” +
“Hồi trước có người định hối lộ ông ta để hỏi về cái bánh kem mà ông ta còn chẳng thèm nhếch mép.” +
“Chủ phòng lần này gặp ca khó rồi, ha ha!” +
Giản Việt đứng bên mạn tàu, nếu là người bình thường bị quát như thế chắc đã sớm bỏ chạy, nhưng cậu thì ngược lại. Đôi mắt cậu sáng lên, cười rạng rỡ: “Hóa ra là Bếp trưởng ạ! Thảo nào vừa nhìn thấy ngài, tôi đã thấy khí thế hiên ngang, phong thái bất phàm rồi!” +
Bếp trưởng khinh khỉnh đáp: “Bớt nịnh hót đi. Không có việc gì thì biến mau, ở đây cấm tụ tập! Còn không đi tôi sẽ báo thuyền trưởng, vi phạm quy định là bị đuổi khỏi tàu đấy!” +
Trong lúc nói chuyện, không ít nhân viên bếp đi ngang qua hành lang. Người thì bưng thùng đồ, người thì xách nguyên liệu đủ màu sắc, nhưng tất cả đều đeo mũ và khẩu trang kín mít, cúi gằm mặt. Có thể thấy tính bảo mật ở đây cực kỳ cao. +
Sắc mặt Bếp trưởng càng lúc càng khó coi, mắt thấy ông ta sắp nổi trận lôi đình đến nơi, Giản Việt mới tủm tỉm nói: “Dĩ nhiên là tôi có việc rồi. Thú thật với ngài, hiện tôi là quản gia của Quý tiên sinh, nên muốn qua đây tìm hiểu thực đơn một chút. Dạo này tiên sinh làm việc vất vả, tôi muốn đặt vài món bồi bổ cho ngài ấy.” +
Nghe đến đây, thái độ của Bếp trưởng mới dịu xuống. Dù sao chủ tàu cũng là Quý Hoài Ngọc, chuyện của ngài ấy luôn là ưu tiên hàng đầu. +
“Cậu viết vào tờ giấy này đi.” Bếp trưởng lấy một tờ giấy từ túi áo ra: “Viết xong rồi thì đi ngay cho.” +
Giản Việt múa bút viết nhanh vài món rồi đưa cho ông ta, sau đó tiện thể hỏi thăm: “Gửi ngài ạ. Nhân tiện tôi muốn hỏi một chút, nghe nói trước đây có người trong bếp từng lấy trộm sách của Quý tiên sinh. Ngài có biết là ai không? Vì hôm qua tôi kiểm tra lại thì thấy sách bị thiếu một trang, tiên sinh rất quý cuốn đó nên tôi muốn tìm lại giúp ngài ấy.” +
Bếp trưởng đang bình thường bỗng biến sắc. Ông ta gắt lên ngay lập tức: “Cậu hỏi chuyện đó làm gì? Chuyện qua lâu rồi, Quý tiên sinh còn chẳng nói gì thì cậu quản làm chi cho mệt! Mau đi đi, tôi không biết gì hết! Quy định ở đây là không được tọc mạch chuyện trong bếp!” +
Giản Việt vẫn kiên trì: “Ngài cứ nói cho tôi biết là ai, phần còn lại tôi tự lo.” +
Bếp trưởng vẫn rất cứng rắn: “Đã bảo là không được! Cái cậu này sao mà không nghe thế hả?” +
Đúng lúc đó, một giọng nói ồm ồm khác vang lên từ đằng xa: “Có chuyện gì mà ồn ào thế?” +
Cả hai quay lại, thấy một người đàn ông cao lớn trong bộ đồng phục thủy thủ đang tiến tới. Ông ta râu ria xồm xoàm, giọng điệu có phần hung dữ: “Vương đầu bếp! Món bào ngư cho bữa trưa chuẩn bị đến đâu rồi? Sao cứ lề mề thế hả!” +
Bếp trưởng lập tức thay đổi thái độ, cười nịnh nọt: “Thuyền trưởng, chuẩn bị xong cả rồi ạ! Trưa nay sẽ gửi qua ngay, đảm bảo tươi ngon nhất!” +
Đúng là kẻ nịnh hót chuyên nghiệp. Thuyền trưởng gật đầu, liếc mắt nhìn Giản Việt: “Đây là ai?” +
Bếp trưởng cười lạnh một tiếng. Khán giả trong livestream bắt đầu lo lắng: +
Thôi xong, lão này lại sắp mách lẻo rồi!” +
“Cái lão già xảo quyệt này, hồi trước bao nhiêu người bị lão mách lẻo mà chịu phạt rồi đấy.” +
“Chủ phòn cẩn thận nhé!!!” 1
Quả nhiên, Bếp trưởng nhìn Giản Việt với ánh mắt thâm hiểm, bộ dạng đắc thắng chuẩn bị mở miệng tố cáo cậu vi phạm quy định, tự ý dò xét chuyện trong bếp… thì bỗng nhiên… +
Một luồng kim quang lóe lên trước mắt Giản Việt. +
【Kích hoạt kỹ năng Hóng hớt】: +
【Tin tức nhỏ:】 Bếp trưởng thực ra cực kỳ ghét Thuyền trưởng, chuyên môn chơi trò hai mặt. Tuy bề ngoài cung kính nhưng sau lưng thường xuyên lén bỏ… “phân chó” vào đồ ăn của Thuyền trưởng! +
【Thời gian hồi chiêu: 12 giờ】 +
Thông tin vừa dứt. +
Giản Việt: “…?” +
Khán giả: “…?” +
Bếp trưởng: “!!!” +



Ối giời ơiiii càng ngày càng bạoooooo(ΘдΘ)
Ê NHA:))))