Skip to main content

123

dathaiPiter

Quý Hoài Ngọc: “…” +

Hắn ngước mắt nhìn Giản Việt. Thực ra từ trước đến nay, những kẻ gan dạ bạo dạn mà hắn gặp không phải là hiếm, nhưng chưa có ai sở hữu lối tư duy vượt xa sự hiểu biết của người thường như Giản Việt. +

Hắn vừa định mở lời thì một âm thanh rất khẽ bỗng vang lên trong phòng. +

“Lục đục.” +

Tiếng bụng đói kêu vang. +

Quý Hoài Ngọc hỏi: “Cậu vẫn chưa ăn cơm à?” +

Giản Việt lắc đầu: “Tắm xong là tôi chạy sang đây luôn ạ.” +

Quý Hoài Ngọc nhìn dáng người gầy yếu đang đứng trước mặt. Thực chất cái chức quản gia này chỉ là hữu danh vô thực, cốt để Quý Hòe Sinh không có mặt ở đây thì cậu cũng không bị ai trên tàu bắt nạt. Thế mà ban ngày ban mặt, cậu ta lại thực sự đi kiểm tra thực đơn cho hắn, thậm chí còn nhọc công đi tìm trang sách bị mất. +

“Ngồi xuống ăn cùng luôn đi.” Quý Hoài Ngọc nhàn nhạt nói: “Không cần câu nệ nhiều đâu.” +

Khí thế của hắn quá mạnh mẽ, dù chỉ là một lời mời cũng khiến người ta cảm thấy có chút áp lực, không dám lại gần. Nhưng Giản Việt lại chẳng hề do dự, đáp ngay tắp lự: “Tuân lệnh Thiếu gia!” +

Quý Hoài Ngọc: “…” +

Sau đó, hắn nhìn thấy Giản Việt quen cửa quen nẻo tự đi xới cơm cho mình. Cậu ăn uống chẳng hề kén chọn, đôi đũa thoăn thoắt gắp vài món bỏ vào bát rồi bắt đầu ăn ngon lành. Một số con cháu thế gia thường được dạy cách ăn uống chậm rãi, nhỏ nhẹ, nhưng Giản Việt dù trông nhỏ nhắn nhưng ăn uống lại rất dứt khoát, không chút rề rà. Có lẽ vì thực sự quá đói nên hai má cậu phồng lên, trông cực kỳ tập trung vào chuyên môn ăn uống. +

Thậm chí, Quý Hoài Ngọc nhìn cậu ăn mà còn sợ cậu bị nghẹn. +

Ấy vậy mà trong hoàn cảnh đó, hễ ăn thấy món nào ngon, Giản Việt vẫn không quên dùng đũa chung gắp cho hắn một miếng: “Thiếu gia nếm thử đi, món này ngon lắm luôn!” +

Thường ngày Quý Hoài Ngọc ăn rất ít, hắn không có nhiều ham muốn với đồ ăn. Nhưng hôm nay trên tàu, chỉ ngồi cạnh nhìn Giản Việt ăn, hắn bỗng thấy ngon miệng lạ thường, ăn nhiều hơn hẳn mọi khi. +

Sau bữa ăn, thuyền viên vào dọn dẹp bàn ghế. Giản Việt bắt đầu pha trà – đây là một phần công việc của quản gia. Quý Hoài Ngọc lên tiếng: “Lát nữa tôi không còn việc gì nữa, cậu cứ về trước đi, không cần ở đây tốn thời gian đâu.” +

Giản Việt đáp: “Không sao đâu ạ. Làm một quản gia chuyên nghiệp việc này vốn dĩ là trách nhiệm của tôi. Sắp tới vai diễn của tôi cũng có liên quan đến chức vụ quản gia, coi như tôi đang tìm cảm giác trước để nhập vai thôi mà.” +

Quý Hoài Ngọc ngồi trên ghế sofa đối diện, vóc dáng cao lớn uy nghiêm của hắn chiếm trọn một góc không gian. Hắn bưng tách trà lên nhấp một ngụm, bấy giờ mới nhướng mày nhìn cậu: “Những việc cậu làm hôm nay cũng là để ‘tìm cảm giác’ cho vai diễn quản gia à?” +

Giản Việt ngẩn ra, mất vài giây mới phản ứng lại được là hắn đang ám chỉ những chuyện cậu vừa làm lúc nãy. +

“Có những chuyện là do tôi thực sự muốn làm.” +

Giản Việt nói: “Chẳng hạn như tìm lại trang sách bị mất. Lúc ở thư viện, tôi nhìn thấy nó bị rách mà thấy tiếc vô cùng. Cuốn sách này được giữ gìn sạch sẽ như vậy, chủ nhân của nó hẳn là quý trọng lắm, giờ bị khuyết một trang chắc chắn sẽ buồn lắm.” +

Quý Hoài Ngọc đưa mắt nhìn cuốn sách bìa da dê đặt cách đó không xa, nhạt giọng bảo: “Chủ nhân gốc của cuốn sách không phải tôi.” +

Giản Việt lúc này mới thực sự tò mò. Rốt cuộc thì cả con tàu này đều thuộc về Quý Hoài Ngọc, chẳng lẽ cuốn sách này còn có lai lịch nào khác? +

Nhận ra ánh mắt hiếu kỳ của cậu, Quý Hoài Ngọc cũng không úp mở. Những ngón tay thon dài của hắn khẽ vuốt ve vành tách trà, chậm rãi nói: “Chủ nhân đầu tiên của con tàu này là cha tôi. Thời trẻ ông thường xuyên đi đây đi đó, thu thập rất nhiều sách báo khắp nơi. Vì tính tình ham mê khám phá học hỏi, ông đã để lại tất cả số sách này trên tàu.” +

Giản Việt hỏi: “Những cuốn sách này Thiếu gia đều đã xem qua hết rồi sao?” +

Quý Hoài Ngọc gật đầu: “Đã xem qua.” +

Giản Việt biết ngay mà! Cậu nhớ “Tiểu Ngọc” có trí nhớ cực tốt, gần như là đọc qua không quên. Nếu đổi lại là người bình thường, làm sao dám cầm sách đến tìm Quý Hoài Ngọc để xin đáp án cơ chứ. +

Giản Việt lập tức ôm lấy cuốn sách đi đến bên cạnh Quý Hoài Ngọc. Để tiện cho hắn nhìn, cậu trực tiếp ngồi xuống tấm thảm ngay dưới chân hắn, nửa thân mình tựa vào tay vịn sofa, lật đến trang bị xé: “Thiếu gia, ngài còn nhớ loài thực vật ở trang này là gì không? Ở mép giấy vẫn còn sót lại chút chữ, nói rằng loài cây này nếu ăn lâu ngày sẽ khiến ngũ tạng lục phủ thối rữa mà chết.” +

Quý Hoài Ngọc rũ mắt là có thể nhìn thấy mái tóc mềm mại của cậu. Giản Việt đang mặc bộ vest quản gia màu đen chỉn chu, nhưng vì tư thế ngồi nên chiếc cúc áo trên cùng hơi mở ra, để lộ vùng cổ trắng ngần, thanh tú như cổ thiên nga. Cậu hoàn toàn không có chút phòng bị nào, cứ thế ngoan ngoãn dựa vào hắn mà hỏi chuyện. +

Cái miệng nhỏ của Giản Việt cứ liến thoắng giải thích về suy đoán của mình: “Tôi thấy rất tò mò về loài cây này, hơn nữa kẻ trộm trang sách chắc chắn là có mưu đồ bất chính. Hắn lại còn là người trên tàu, không thể không đề phòng. Nhưng nghe nói chuyện này cũng đã xảy ra nhiều năm rồi, Thiếu gia bận rộn trăm công nghìn việc, nếu ngài không nhớ thì cũng không s…” +

Ánh mắt Quý Hoài Ngọc cuối cùng cũng chậm rãi dừng lại trên trang sách. Chỉ nhìn chăm chú một lát, hắn liền đáp: “Lục Di Thảo.” +

Giản Việt khựng lại. +

Cùng lúc đó, giao diện hệ thống bắn ra thông báo: +

“Hoàn thành nhiệm vụ nhánh 【Hạt giống ẩn danh】, phần thưởng làm mới thẻ bài  một lần đã được gửi vào kho đồ của bạn.” +

Hoàn thành rồi!!! +

Không chỉ Giản Việt mà khán giả trong phòng livestream cũng sững sờ: +

“Trời ạ?!! Hỏi ra thật luôn à?” +

“Không phải chứ, cái thằng ‘liếm cẩu’ này liếm đến cuối cùng lại lòi ra manh mối thật sao?!” +

“Năm xưa bao nhiêu người chơi cửu tử nhất sinh mới tra ra được cái tên này đấy!” +

“Đã bảo rồi, lối đi của các ông hẹp quá, nhìn người ta mà học tập kìa!” +

“Quý Hoài Ngọc là NPC nguy hiểm cấp độ S, chỉ cần hắn tâm tình không tốt là bay màu chỉ số an toàn ngay, thế mà cậu ta vẫn dám…” +

Phòng livestream vô cùng náo nhiệt, số người xem trực tuyến ổn định ở mức nghìn người. Giản Việt vào phó bản hai ngày tuy chưa có màn thể hiện nào quá chói mắt, nhưng ít nhất “drama” thì đã cho khán giả ăn no nê. +

Sau khi có được cái tên, Giản Việt vô cùng phấn khích. Quý Hoài Ngọc vừa cúi đầu, cứ ngỡ với sự mong đợi lúc nãy, cậu ít nhất cũng phải khen hắn ba ngày ba đêm. Kết quả, hắn còn chưa kịp nhìn rõ thì người đang ngồi trên thảm đã chạy nhanh đến mức để lại tàn ảnh. Giản Việt hào hứng lao tới chiếc bàn nhỏ đằng xa, ôm lấy máy tính nói: “Thiếu gia, để tôi tra thử cái loài cỏ này xem nó có gây hại gì cho tàu của chúng ta không!” +

“…” +

Quý Hoài Ngọc lặng thinh không nói gì. +

Giản Việt ngồi vào bàn, nhanh chóng truy cập các trang web điều tra. Có tên chính xác nên tốc độ tìm kiếm rất nhanh, nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là khi tìm trên các trang bách khoa lớn, dữ liệu về “Lục Di Thảo” lại gần như bằng không! +

Đừng nói là số liệu, thậm chí đến một tấm ảnh chụp cũng không có. Loài cỏ này dường như đã bị cả thế giới xóa sổ, không để lại bất cứ dấu vết nào, cứ như thể có ai đó đã cố tình tiêu hủy sự tồn tại của nó vậy. +

Giản Việt lục tìm nửa ngày trời, cuối cùng khẽ thở dài: “Sao lại không thấy gì nhỉ?” +

Quý Hoài Ngọc lúc này đã quay lại bàn làm việc để xử lý công vụ. Giản Việt ló đầu nhìn hắn, người đàn ông vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường lệ, vóc dáng cao lớn, vững chãi. Tiếng bút lướt trên giấy tạo ra những âm thanh sột soạt rõ mồn một. Góc nghiêng của hắn khi rũ mắt trông thật oai hùng nhưng cũng đầy lạnh lẽo, toát ra khí thế khó lòng tiếp cận, chẳng ai dám làm phiền. +

Hắn không nói lời nào. Giản Việt thì gục mặt bên máy tính, nhìn hắn bằng ánh mắt đáng thương vô cùng. Quý Hoài Ngọc vẫn chẳng buồn ngẩng đầu. +

Giản Việt cũng không quấy rầy, cậu đợi hắn xử lý xong một xấp hồ sơ rồi mới lặng lẽ đặt một ly trà nóng hổi lên chiếc bàn nhỏ cạnh bên. Lúc này hắn mới ngước mắt lên, chạm phải gương mặt tươi cười rạng rỡ của Giản Việt. Cậu lém lỉnh hỏi: “Thiếu gia có muốn ăn trái cây không ạ? Trong tủ lạnh vẫn còn dưa hấu với nho đấy!” +

Quý Hoài Ngọc cuối cùng cũng đặt bút xuống, đáp: “Muốn ăn thì gọt đi, không để đó cũng lãng phí.” +

Kẻ “làm thuê” tranh thủ ăn chực được món ngon liền nở nụ cười hớn hở: “Đa tạ ông chủ!” +

Quý Hoài Ngọc bưng trà nhấp một ngụm, nhiệt độ và hương vị đều đúng ý hắn, rõ ràng là người pha đã tốn không ít tâm sức. Giản Việt ngày thường trông có vẻ tùy tiện, nhưng trong việc chăm sóc hắn, cậu chưa bao giờ để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất, cứ như thể mọi chuyện liên quan đến hắn đều được cậu đặt hết tâm trí vào vậy. +

Giản Việt lấy dưa hấu và nho ra cắt tỉa, chia làm hai đĩa, một đĩa đưa cho Quý Hoài Ngọc, một đĩa mình ôm lấy ăn ngon lành. Cậu vẫn chưa bỏ cuộc, vừa ăn vừa tiếp tục tìm kiếm dữ liệu. Nhưng tìm mãi vẫn chẳng ra kết quả gì. +

Đồng hồ trên tường tích tắc điểm nhịp, đồng hồ đeo tay của cậu cũng rung lên một nhịp. +

Giản Việt chủ động đứng dậy: “Thiếu gia, tôi phải về đây, sắp đến giờ giới nghiêm trên tàu rồi.” +

Quý Hoài Ngọc khẽ gật đầu. +

Giản Việt tiếc nuối gập máy tính lại, lững thững bước ra cửa với vẻ mặt đầy ai oán. Đúng lúc đó, tiếng nói từ phía sau vang lên. +

Quý Hoài Ngọc rốt cuộc cũng chịu mở lời: “Có một số loại dược liệu quý hiếm mang độc tính mạnh hoặc có công dụng đặc thù sẽ không được đăng ký trên các công cụ tìm kiếm công cộng đâu.” +

Giản Việt lập tức quay phắt người lại, mắt sáng rực như đèn pha: “Nghĩa là chỉ có trong sách mới ghi chép lại thôi sao ạ?” +

Quý Hoài Ngọc thản nhiên gật đầu: “Đa phần là vậy.” +

Điều này đồng nghĩa với việc tìm kiếm chính thống trên mạng là vô vọng. Giản Việt hiểu ra vấn đề, cậu bước ra ngoài. Ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại sau lưng, đại não cậu bắt đầu xoay chuyển cực nhanh, cậu cảm giác mình vẫn đang bỏ sót điều gì đó. +

Không được đăng ký trên công cụ tìm kiếm công cộng… +

Có nghĩa là nếu tìm tên thảo dược bằng các nguồn chính thống sẽ không ra, nhưng cậu có thể thay đổi tư duy mà! +

Giản Việt chạy biến về phòng mình, vừa vào cửa đã nhảy tót lên giường, mở máy tính lên. Cậu đăng ký một tài khoản trên một diễn đàn lớn của thế giới này, bắt đầu lùng sục các bài viết cũ. Đầu tiên cậu gõ “Lục Di Thảo”, không có kết quả, nhưng bên dưới lại hiện ra một loạt bài viết liên quan đến các loại cỏ màu xanh lục. +

Giản Việt kiên nhẫn lướt qua từng hàng. Bỗng nhiên, một bài viết vô cùng mờ nhạt lọt vào tầm mắt cậu với tiêu đề: +

【Trò chơi đại mạo hiểm: Bạn tôi bảo ăn loại cỏ này có thể thực hiện được mọi tâm nguyện, có thật không mọi người? Tôi muốn quay lại với bạn gái quá!】 +

Giản Việt lập tức ấn vào. Bài viết được đăng từ một năm trước. Trong bài có đính kèm ảnh một chiếc chậu gốm màu xám, bên trong trồng một cây cỏ lạ. Chủ bài chụp khá đơn giản, bên dưới chỉ có lèo tèo vài lượt bình luận: +

“Ha ha, thời đại nào rồi còn có người mê tín thế này?” +

“Đúng là điên rồi.” +

“Việc quan trọng nhất của ông bây giờ là ôn thi chuyển cấp đi!” +

Chủ bài không hề phản hồi lại những lời mỉa mai đó. Thế nhưng, một tháng sau, hắn bỗng xuất hiện dưới một bình luận chế giễu và viết: “Bạn gái đã quay lại với tôi rồi.” +

Câu nói này khiến cư dân mạng kinh ngạc. Chủ bài có vẻ rất đắc ý, trả lời thêm không ít câu: “Cái cây đó thực sự rất linh nghiệm, tôi lại trồng thêm nhiều cây nữa. Sau khi ăn vào, tôi thấy mình đẹp trai ra hẳn, đầu óc minh mẫn, ăn nói cũng lưu loát hơn nhiều!” +

Mọi người ban đầu còn nghi ngờ, cho đến khi chủ bài đăng ảnh hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau. Dưới bài viết lập tức tràn ngập sự ngưỡng mộ: +

“Wow, thế mà quay lại được thật à!” +

“Ghen tị với ông quá!” +

“Cỏ gì mà thần kỳ thế, chỉ tôi với?” +

Nhưng dù mọi người có hỏi thế nào, chủ bài cũng không hé răng nửa lời, có vẻ muốn độc chiếm món hời này. Ban đầu, hắn vẫn thỉnh thoảng chia sẻ chuyện tình cảm ngọt ngào, nhưng rồi thưa dần và biến mất hẳn. Cho đến nửa tháng sau, bài viết bỗng hiện lên bình luận cuối cùng của chủ bài vào lúc nửa đêm. +

Chỉ vỏn vẹn hai chữ: “Cứu tôi”. +

Ngay phía dưới là một bình luận y hệt cũng từ chủ bài: “Cứu tôi”. +

Giản Việt khẽ nhíu mày. Phải biết rằng phong cách trước đây của chủ bài này rất khác, hắn thích gõ văn dài dòng, lần nào nói chuyện cũng là một tràng dài. Hai chữ ngắn ngủi này giống như được phát ra trong lúc đang trải qua nỗi sợ hãi tột độ, khi không còn thời gian hay điều kiện, trong cơn nguy cấp chỉ kịp cầu cứu bằng hai từ đó. +

Bên dưới cũng có vài người tò mò vào hỏi: +

“Có chuyện gì thế?” +

“Chủ bài đùa à?” +

“Người đâu rồi?” +

Câu chuyện đến đây là kết thúc, chủ bài không bao giờ xuất hiện nữa. Bài viết bị mọi người dán nhãn “trò đùa dai” rồi dần chìm vào quên lãng. +

Thế nhưng Giản Việt không bỏ cuộc. Cậu để ý đến biệt danh của chủ bài, thử sao chép rồi tìm kiếm trên mạng. Giữa một rừng những cái tên trùng lặp, cuối cùng cậu cũng tìm thấy một tài khoản mạng xã hội tương tự. Tài khoản này cũng từng đăng tấm ảnh nắm tay kia. +

Đồng thời, Giản Việt phát hiện dưới tài khoản này có một dòng trạng thái lẩm bẩm: “Bạn gái lại đòi chia tay rồi, nhưng chị Kim bảo chị ấy quen một vị đại sư. Đại sư có linh dược giúp tôi đạt thành tâm nguyện. Chị Kim là ngôi sao trong giới giải trí, chắc chắn chị ấy không lừa mình đâu. Từ hôm nay mình sẽ chăm sóc hạt giống này thật tốt, có như vậy mới hạnh phúc được!” +

Phía dưới dòng trạng thái là một tấm ảnh nhỏ. Giản Việt click vào, đó là một hạt giống màu xanh lục, giống hệt với hạt giống cậu tìm thấy trong bánh kem! +

Đúng là Lục Di Thảo. +

Khi tấm ảnh được phóng to, Giản Việt cảm thấy sống lưng lạnh toát. Vị đại sư này là ai? Chị Kim là người nào? Tại sao đạo diễn lại có hạt giống này, lại còn phát bánh kem chứa nó cho tất cả diễn viên trong đoàn? Họ định làm gì? +

“Boong!” +

Tiếng chuông vang lên từ đằng xa. Đó là tín hiệu báo giờ tắt đèn trên tàu. Giản Việt đang mải xem máy tính thì đèn xung quanh đột ngột phụt tắt, ngay cả màn hình máy tính trong tay cậu cũng tối đen. +

Đã đến giờ đi ngủ. +

Giản Việt gập máy tính lại. Bóng tối bao trùm lấy căn phòng không phải cái đen thông thường, mà là một cảm giác đen đặc quánh đến mức thân thuộc. Dưới gầm giường, dưới những tấm ván gỗ bỗng vang lên những tiếng sột soạt, cào cấu rất rõ rệt. Giống như có thứ gì đó đang áp sát vào ván gỗ, bò trườn và cố gắng tìm kẽ hở để chui lên. +

Lúc trước, chỉ khi nhắm mắt lại những âm thanh này mới xuất hiện, còn giờ đây, chỉ cần đèn tắt là chúng đã hiện hình. +

Theo thời gian, sự hạn chế đối với lũ quái vật đang dần được nới lỏng. +

Khán giả trong phòng livestream cũng bắt đầu cảm thán: +

“Độ khó của phó bản này tăng nhanh thật đấy.” +

“Là do chủ phòng vào muộn thôi, chứ độ khó vốn dĩ đã cao sẵn rồi.” +

“Hơn nữa số người bị ‘đồng hóa’ trong phó bản này ngày càng nhiều.” +

“Chắc giờ chủ phòng đang xoắn xuýt lắm nhỉ?” +

Thế nhưng, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, Giản Việt thản nhiên quăng máy tính xuống cuối giường, đeo miếng che mắt hình đôi mắt to tròn rồi đánh một giấc đến sáng. +

Khán giả: “…” +

Ngày hôm sau +

Giản Việt dậy thật sớm. Cậu lên tầng thượng, sang chỗ Quý Hoài Ngọc ăn chực bữa sáng sang chảnh. Thấy cậu cứ ngáp ngắn ngáp dài, Quý Hoài Ngọc mới hỏi: “Tối qua không ngủ ngon à?” +

“Vâng ạ.” Giản Việt chớp chớp mắt, vẻ mặt đáng thương vô cùng: “Đèn phòng tôi cứ hỏng suốt, tối thui hà, làm tôi chẳng ngủ nghê gì được.” +

Nhìn tôi đi! Tiểu Ngọc mau nhìn em này! Sao anh còn chưa bảo em dọn sang đây ngủ cùng đi! +

Quý Hoài Ngọc quả nhiên nhíu mày: “Vậy sao?” Thấy hắn bắt đầu cân nhắc, Giản Việt vui sướng gật đầu lia lịa. +

Quý Hoài Ngọc nói tiếp: “Để tôi bảo Thuyền trưởng cử người sang sửa đèn cho cậu. Sau này có việc gì cứ trực tiếp tìm họ, cứ bảo là tôi ra lệnh.” +

Giản Việt: “…” +

Tiểu Ngọc! Em hận anh là một khúc gỗ mục!!! +

Lòng Giản Việt đau đớn nhưng cậu không nói ra, chỉ đành tỏ vẻ cảm kích trước sự “săn sóc” của ông chủ. Đúng lúc đó, tổ công tác cử người sang báo rằng hôm nay bên đoàn phim muốn gặp mặt một chút để bàn bạc chuyện khai máy. Thế là cậu đi xuống tầng 10. +

Đây là lần đầu tiên cậu xuống đây. Tầng này được trang trí theo phong cách phục cổ, trong đại sảnh đã tập trung khá đông người. Điểm hẹn là một nhà hàng, lúc này cũng có không ít người đang dùng bữa. +

Vừa vào cửa, Giản Việt thấy một người đàn ông đang cúi đầu ăn gì đó rất hăng say. Lại gần nhìn kỹ, cậu mới phát hiện hắn đang ăn bánh kem. Đúng là loại bánh kem mà đạo diễn đã phát cho mọi người. Rõ ràng chỉ là một cái bánh kem bình thường, nhưng hắn ăn cứ như đang thưởng thức sơn hào hải vị, tốc độ cực nhanh, ăn xong một cái lại ăn tiếp cái thứ hai. +

Dường như chú ý đến ánh mắt của Giản Việt, người đàn ông chậm rãi ngẩng lên. Đó là một đôi mắt đen ngòm nhưng không hề có chút ánh sáng nào, trông như hai hạt pha lê vô hồn, cứ đờ đẫn nhìn cậu rồi ngoác miệng ra cười một cách cứng đờ, quỷ dị. +

Giản Việt: “… Ngài cứ tự nhiên, tôi không quấy rầy đâu.” +

Hắn lúc này mới cúi đầu ăn tiếp. Giản Việt lướt mắt nhìn quanh, phát hiện có rất nhiều người cũng đang ăn bánh kem. Nếu một người ăn thì còn có thể giải thích là sở thích, nhưng nhiều người cùng ăn như vậy thì thực sự rất kỳ quái. +

Bỗng nhiên, tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Một người phụ nữ tóc dài chậm rãi bước tới trong bộ váy vàng rực rỡ. Đây chính là người phụ nữ hai ngày trước đã cầm bánh kem đến tìm cậu ở thư viện. +

“Là cậu à.” Giọng cô ta trầm thấp: “Cuối cùng cũng chịu ló mặt ra rồi.” +

Giản Việt hỏi: “Cô tìm tôi có việc gì sao?” +

Người phụ nữ nở nụ cười ngạo mạn: “Tôi đã cho người làm loại bánh không chứa bơ, toàn bằng bột mì thôi. Hôm nay cậu không ăn cũng phải ăn!” +

Phó đạo diễn đứng sau cũng phụ họa: “Để làm loại bánh này, Kim tỷ đã bắt nhà bếp xoay như chong chóng cả ngày hôm qua đấy. Cậu đừng có mà không biết điều, người bình thường muốn ăn còn chẳng được đâu, đây là phúc đức tám đời của cậu đấy.” +

Giản Việt: “…” +

Cái phúc này ai thích thì nhận đi chứ tôi chịu. +

Nhưng mà, đây chính là “Kim tỷ” sao? Giản Việt không ngờ người mình vừa tra ra tối qua thì hôm nay đã gặp bằng xương bằng thịt. Kim tỷ trông rất xinh đẹp, trừ những lúc ánh mắt hơi âm u ra thì đại bộ phận thời gian trông khá bình thường. Tại sao cô ta lại cứ ép mọi người ăn bánh kem nhỉ? +

Thấy Giản Việt cứ nhìn mình chằm chằm, Kim tỷ mất kiên nhẫn lườm cậu một cái: “Đi theo tôi, thật là phiền phức. Nếu không phải đạo diễn bảo phải cho cậu ăn, tôi còn lâu mới thèm quản.” +

Giản Việt đáp: “Tôi ăn no rồi, giờ không đói, để hôm khác đi.” +

Gương mặt Kim tỷ bỗng trở nên vặn vẹo. Bị từ chối liên tiếp vài lần khiến cô ta phát hỏa: “Cậu nghĩ mình là ai hả? Tôi mời cậu ăn là nể mặt cậu lắm rồi đấy. Đừng tưởng bấu víu được vào Ảnh đế là ngon. Hắn giờ còn chưa biết sống chết ra sao, có về được hay không còn chưa biết đâu! Nói cho cậu biết, tôi ghét nhất loại ‘bình hoa’ dựa vào quan hệ để vào đoàn như cậu đấy!” +

Cô ta mắng một tràng sướng miệng, khiến những người khác trong đoàn cũng vây lại xem. Phó đạo diễn vội vàng dỗ dành: “Kim tỷ bớt giận, đừng để hạng người này làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Một diễn viên thực lực như cô chấp nhặt làm gì.” +

Nói xong, lão quay sang nhìn Giản Việt với vẻ bề trên: “Còn không mau xin lỗi cô ấy đi!” +

Giản Việt nhướng mày: “Tôi chỉ là ăn no nên không ăn bánh kem thôi, sao phải xin lỗi? Hơn nữa vai diễn này chẳng phải do ngài giao cho tôi sao? Ngài đã đồng ý cho tôi vào đoàn thì tức là đã công nhận thực lực của tôi rồi. Sao thế, chẳng lẽ ngài mất trí nhớ rồi à?” +

Phó đạo diễn nghẹn họng. Còn chưa kịp nói gì thì Kim tỷ đã giận run người. +

Cô ta cười lạnh, nhìn Giản Việt khinh bỉ: “Nói nhảm với nó làm gì, tôi đi báo với đạo diễn ngay đây. Chờ xem lát nữa đạo diễn biết cậu không biết điều như thế nào, cậu tiêu đời chắc rồi!” +

Khán giả xem livestream cũng lo sốt vó: +

“Tiêu rồi, phen này chủ phòng gặp hạn thật.” +

“Không ăn bánh là bị NPC tăng điểm thù hận đấy.” +

“Đặc biệt là Kim tỷ, cô ta khó chơi lắm.” +

Đúng lúc bóng dáng mập mờ của đạo diễn xuất hiện phía xa, Kim tỷ định bước tới thì bỗng nhiên, một giao diện hiện lên trước mặt Giản Việt: +

【Kích hoạt kỹ năng Hóng hớt】: +

【Tin tức nhỏ: Kim tỷ thực ra cũng là đi cửa sau mà vào. Cô ta nói dối là có thai với đạo diễn để được nhận vai, nhưng thực chất đứa bé đó chẳng liên quan gì đến đạo diễn cả. Cô ta và Phó đạo diễn đang cùng nhau tặng cho đạo diễn một chiếc ‘mũ xanh’ (ngoại tình) to đùng!】 +

 【Thời gian hồi chiêu: 12 giờ】 +

Giản Việt chấn động, trợn mắt nhìn Kim tỷ và Phó đạo diễn. Hai người họ cũng ngẩn ra, không hiểu sao cậu lại nhìn mình bằng ánh mắt đó. +

Phó đạo diễn vừa định mở miệng khuyên Kim tỷ bớt giận để lão xử lý, thì… +

【Kích hoạt kỹ năng Hóng hớt】: +

【Tin tức nhỏ: Nhưng thực tế là Phó đạo diễn hoàn toàn không có khả năng có con. Bởi vì Kim tỷ thực chất là người chuyển giới, trước đây cô ta là đàn ông!】 +

【Thời gian hồi chiêu: 12 giờ】 +

Hai tin tức vừa cập nhật xong, hiện trường lập tức rơi vào một bầu không khí im lặng đến rợn người. Giản Việt đứng ngơ ngác giữa gió lộng, nhìn hai người trước mặt với ánh mắt hoang mang tột độ. Đương nhiên, sắc mặt của hai người kia lúc này còn “đặc sắc” hơn cậu nhiều. +

Khán giả trong phòng livestream thì phát điên luôn: +

“Cái gì cơ???” +

“Ha ha ha, không thể nào??” +

“Mẹ ơi cái ‘dưa’ này đỉnh quá, lại còn là dưa liên hoàn nữa chứ!” +

“Giới giải trí này loạn quá sức tưởng tượng.” +

“Đợi đã, thế tóm lại đứa bé là của ai???” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)