124

Khi tin tức này vừa cập nhật xong, Giản Việt thậm chí phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa hết được. +
Cậu nhìn Kim tỷ bằng ánh mắt không thể tin nổi, thầm cảm thán đúng là “drama” giới giải trí có khác, đặc sắc đến mức nếu không mang theo não thì chắc chắn là ăn không trôi! Chuyện này thực sự quá đỗi thần kỳ! +
Nhưng mà, người chuyển giới làm sao mà có khả năng sinh con được cơ chứ… +
Giản Việt liếc nhìn xuống bụng Kim tỷ. Chẳng lẽ cô ta bịa ra chuyện có thai để lừa đạo diễn, rồi tiện tay lừa luôn cả phó đạo diễn sao?! +
Đang mải suy tính, Giản Việt lại quay sang nhìn phó đạo diễn. +
Lão phó đạo lúc này cũng đang đứng hình toàn tập, mặt cắt không còn giọt máu. Lão còn chưa kịp mở miệng thì tiếng của đạo diễn đã vang lên từ đằng xa: “Mọi người đều ở đây cả à, đang bàn tán chuyện gì thế?” +
Thú thật là phó đạo diễn vẫn còn đang trong trạng thái há hốc mồm kinh hãi. Kim tỷ cũng không khá hơn, cô ta bắt đầu hoảng loạn, nhất thời không ai nói được câu nào. +
Cuối cùng lại là Giản Việt lên tiếng trước. Cậu nở nụ cười rạng rỡ: “Thưa đạo diễn, Kim tỷ và mọi người đang mời tôi ăn bánh kem ạ. Tôi vừa nếm thử xong, phải công nhận là cực kỳ ngon, đúng là phải cảm ơn Kim tỷ nhiều lắm!” +
Kim tỷ nghe xong mà ngẩn người. Cậu ta ăn từ bao giờ thế?! +
Đạo diễn nghe vậy thì tỏ vẻ hài lòng, quay sang hỏi Kim tỷ: “Thật vậy sao? Cô đã cho cậu ta ăn rồi à?” +
Kim tỷ cuống quýt định phủ nhận: “Không phải, tôi…” +
Giản Việt liếc nhìn cô ta một cái, trong lòng thầm nghĩ: Kim tỷ à Kim tỷ, cô cũng ác thật đấy. Lúc này vì muốn ép tôi ăn bánh mà cô bất chấp tất cả sao? Không sao cả, dù sao tôi cũng chỉ là một kẻ chạy việc vặt trong đoàn phim thôi, nhưng cô thì chưa chắc đâu. Nếu để đạo diễn biết cô và phó đạo diễn hợp sức tặng cho ông ta chiếc “mũ xanh” to tướng, thì vị trí của hai người lung lay hơn tôi nhiều đấy! +
Cùng lắm thì tất cả cùng nhau “bay màu” luôn đi!! Kim tỷ, cô đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa!! +
Giản Việt trong lòng nảy ra ý định tàn nhẫn, khiến lão phó đạo diễn đứng bên cạnh sợ đến mức hồn xiêu phách lạc. +
Kim tỷ còn chưa kịp phản ứng, phó đạo diễn đã mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng nắm chặt tay Kim tỷ rồi lắp bắp: “À… đúng, đúng rồi thưa đạo diễn. Quản gia Vương vừa mới ăn bánh xong, chính tay hai chúng tôi đưa cho cậu ấy mà!” +
Đạo diễn nghi nghề: “Thật không?” +
Sắc mặt Kim tỷ cũng tệ hại không kém. Cô ta hẳn cũng đã cân nhắc kỹ, giữa việc dìm chết Giản Việt và bảo vệ cái ghế của chính mình, cô ta đành nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Thật ạ, cậu ấy đã ăn rồi.” +
Đạo diễn bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Ông ta nhìn ba người họ với ánh mắt hơi kỳ quái, cứ cảm thấy như mình đang bị qua mặt chuyện gì đó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tâm phúc của mình sao có thể vì một gã quản gia mà phản bội mình được? +
“Nếu đã vậy thì đều là người một nhà cả.” Đạo diễn hài lòng gật đầu: “Đã vào đoàn phim của tôi thì là anh em một nhà, không cần phải câu nệ, rõ chưa?” +
Giản Việt mỉm cười lịch thiệp: “Rõ thưa đạo diễn.” +
Buổi gặp mặt hôm nay chủ yếu để các diễn viên tụ họp, cùng xem kịch bản và thảo luận về các cảnh quay. Quý Hòe Sinh là nam chính, hiện tại đang mất tích, nhưng đã có tin xác nhận là anh ta chưa chết, muộn nhất là trong vòng một tuần sẽ tìm thấy. Vì vậy, đoàn phim quyết định sẽ quay trước những cảnh không có nam chính. +
Giản Việt thì sao cũng được. Cậu đến đây chỉ để “làm công ăn lương”, quay lúc nào cậu chẳng quan tâm. +
Đạo diễn đứng phía trên dặn dò: “Được rồi, tạm thời quyết định thế nhé. Những người khác về nhà nghiên cứu kỹ kịch bản đi, ai có cảnh diễn chung thì chủ động trao đổi trước với nhau. Sau đó đi lấy trang phục rồi làm quen với nhau một chút, nhớ chưa?” +
Mọi người đồng thanh đáp lời. Vì chỉ đóng một vai quần chúng nhỏ nên Giản Việt cũng chẳng để tâm lắm. +
Diễn viên trong đoàn rất đông, mọi người tản ra hướng về phía phòng đạo cụ. Những ngôi sao hạng A có người hầu hạ nên đã đi từ sớm, chỉ có những vai phụ hoặc vai nhỏ mới phải tự thân vận động, đến lấy đồ rồi mặc thử để tránh trường hợp kích cỡ không vừa làm chậm tiến độ quay phim. +
Đang đứng chờ, phía trước bỗng vang lên tiếng tranh chấp. +
Một cô gái ngập ngừng nói: “Anh Vương, bộ đồ này bẩn quá, trên áo còn dính vết sơn màu nữa. Anh có thể đổi cho em bộ khác được không?” +
Gã nhân viên phát đạo cụ mất kiên nhẫn đáp: “Này em gái, quần áo chỉ có bấy nhiêu thôi, cấp cho mỗi người là có giới hạn. Áo bẩn thì tự mang về mà giặt, có gì đâu?” +
Cô gái do dự: “Nhưng mà… vết ố này trông cũ lắm rồi, em sợ giặt không sạch được.” +
Gã họ Vương đang bận túi bụi, nghe vậy liền liếc xéo cô ta một cái: “Em gái à, giặt không sạch thì cứ mặc tạm đi.Em nói với tôi thì có ích gì, chẳng lẽ còn trông chờ tôi giặt hộ chắc?” +
Nói xong, gã quay mặt đi chỗ khác, ném lại một nụ cười khẩy đầy mỉa mai: “Đúng là danh tiếng chẳng bằng ai mà yêu sách thì tận trời. Cứ làm như mình là đại minh tinh không bằng, cốt cách công chúa thì chẳng thấy đâu, mà cái ‘bệnh công chúa’ thì vô phương cứu chữa rồi.” +
Dứt lời, không ít diễn viên đứng sau cũng hùa theo cười rộ lên. +
Cô gái đứng chết trân tại chỗ, hốc mắt đỏ hoe. Đôi bàn tay cô nắm chặt lấy bộ quần áo đến mức run rẩy, vừa xấu hổ vừa uất ức. +
Đúng lúc này, từ trong đám đông vang lên một giọng nói: +
“Không phải anh giặt thì còn ai giặt nữa? Nếu tôi nhớ không lầm, đảm bảo trang phục đạo cụ trong tình trạng sử dụng tốt chẳng phải là trách nhiệm của anh sao?” +
Mọi người đều kinh ngạc, đồng loạt ngoái đầu nhìn lại. +
Mọi người chỉ thấy ở phía cửa, một chàng trai đang lười biếng dựa lưng vào khung cửa. Cậu không quá cao, đeo kính gọng bạc, dù trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng, làn da cậu vẫn trắng trẻo đến lạ thường. Đặc biệt là đôi mắt cực kỳ sáng, khi nói chuyện thì thong thả, ung dung, nhưng từng chữ thốt ra đều rõ ràng đến mức không ai có thể ngó lơ. +
Vương ca chẳng thèm ngẩng đầu lên, vặn lại ngay: “Ai nói với cậu thế?” +
Giản Việt cười cười đáp: “Lúc họp vừa nãy tôi có liếc qua bảng danh sách nhân viên đoàn phim, phần giải thích chức vụ ở trang sau có ghi như vậy đấy.” +
Vương ca ngẩng lên nhìn thấy Giản Việt thì ngẩn người. Gã không ngờ người lên tiếng lại là cậu. Tuy không rõ tại sao Giản Việt lại thích xen vào chuyện bao đồng này, nhưng nhớ tới cậu là “người quen”, lại là bạn trai của Ảnh đế, gã rốt cuộc vẫn có tâm lý bắt nạt kẻ yếu nhưng lại sợ kẻ mạnh. +
Dù không thể trở mặt với Giản Việt, Vương ca vẫn hậm hực nói: “Được rồi, quần áo tôi sẽ cho người sắp xếp. Có điều, cậu quản hơi rộng tay rồi đấy. Hiện giờ Quý ảnh đế không có ở đây, cậu nên bớt kiêu ngạo đi thì hơn.” +
Người bình thường nghe đến đây chắc đã chùn bước. Nhưng Giản Việt lại cười khẽ: “À, Quý Hòe Sinh đúng là không có ở đây thật.” +
Mọi người vừa định thở phào vì tưởng cậu đã nhận rõ thực tế, thì… +
“Nhưng Tiểu thúc chẳng phải vẫn còn đó sao?” Giản Việt lười biếng mở lời, đôi mắt cong lên đầy ý cười: “Đều họ Quý cả, như nhau thôi.” +
Mọi người: “…” +
!!! +
Lượng thông tin này quá lớn rồi, đây có phải là thứ họ nên nghe không?! Giới hào môn nhà họ Quý loạn quá đi mất!! +
Nhưng liệu cậu ta có đang “nổ” không? Ai mà chẳng biết Quý Hoài Ngọc nổi tiếng là người lạnh lùng, cực kỳ khó gần. Loại “bình hoa di động” chỉ được mỗi cái mã như Giản Việt, chắc gì Quý tiên sinh đã thèm để mắt tới? Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào, ai nấy đều thấp thỏm, vừa tò mò lại vừa khao khát muốn biết sự thật phía sau lời tuyên bố đầy ngạo mạn kia. +
Có lẽ vì bị cú “sốc” này làm cho choáng váng, những người phía sau không ai dám nói gì thêm. Gã Vương phụ trách đạo cụ vì kiêng dè Giản Việt nên cũng không dám tùy ý bắt nạt cô diễn viên nhỏ kia nữa. +
Khán giả trong phòng livestream thì nổ ra tranh luận: +
“Sao Quản gia Vương lại giúp NPC nhỉ?” +
“Có vẻ hơi bao đồng quá rồi.” +
“Bị gã NPC đạo cụ đó ghi thù không phải chuyện tốt đâu.” +
“Trong phó bản kỵ nhất là làm anh hùng rơm đấy!” +
Giữa lúc mọi người đang bàn tán, nhân viên công tác lên tiếng: “Mọi người trưa nay vất vả rồi, đạo diễn đã chuẩn bị bữa trưa ngoài boong tàu, mời mọi người ra dùng bữa!” +
Đoàn người lục tục kéo nhau ra ngoài. Tuy cùng ở trên tàu nhưng không phải ai cũng có điều kiện ăn những món thịnh soạn tại nhà hàng sang trọng. Giữa dòng người đi lại tấp nập, cô gái lúc nãy ngồi thu mình ở một góc khuất, lặng lẽ ăn hộp cơm đơn giản. +
Bỗng có người ngồi xuống cạnh cô. Giản Việt đặt đĩa trái cây xuống bàn, hỏi: “Chỗ này có ai ngồi chưa?” +
Cô gái khựng lại một chút rồi lắc đầu. Cô vén lọn tóc mái xõa bên tai, khẽ đáp: “Chưa có ạ.” +
Giản Việt ngồi xuống: “Đa tạ nhé, tôi cứ lo mãi không tìm được chỗ ngồi, may mà chỗ cô còn trống. Đây là trái cây tôi vừa lấy, không ngại thì cùng ăn cho vui?” +
Trên tàu, vật tư rất quý giá. Cô gái do dự một lát rồi cũng cầm lấy một quả chuối: “Cảm ơn anh.” +
Khi nhìn kỹ, cô nhận ra đây chính là người đã giúp mình buổi trưa. Cô vô cùng cảm kích: “Cảm ơn anh nhiều, Quản gia Vương… em thật sự không biết phải cảm ơn anh thế nào nữa.” +
Giản Việt cười đáp: “Chuyện nhỏ ấy mà, nhấc tay là xong!” +
Ánh mắt cậu lướt qua cổ tay cô gái. Ánh nắng ban trưa trên boong tàu rất tốt, nhờ đó cậu thấy rõ trên cổ tay cô có một vết sẹo do bỏng. Vết sẹo này vốn không có gì lạ, nhưng tối qua, cậu vừa nhìn thấy một vết sẹo y hệt trong bức ảnh nắm tay của bài đăng trên diễn đàn. Cậu chắc chắn, chúng hoàn toàn trùng khớp. +
Đây là một manh mối quan trọng, cậu nhất định phải tìm cách làm thân với cô gái này. +
Giản Việt hỏi: “Cô đi quay phim trên du thuyền này một mình à?” +
Cô gái gật đầu: “Vâng, em chỉ là diễn viên nhỏ. Đạo diễn Khôn Tang là người có tiếng tăm lớn, cơ hội lần này rất hiếm có nên em muốn thử sức xem sao.” +
Giản Việt rốt cuộc đã hiểu tại sao chủ bài kia lại quen biết người trong giới giải trí, thì ra bạn gái hắn chính là diễn viên. +
“Bạn trai cô đâu?” Giản Việt vừa ăn miếng khoai tây vừa tùy tiện hỏi: “Anh ấy không đi cùng cô à?” +
Cô gái hơi ngạc nhiên: “Sao anh biết em có bạn trai?” +
Giản Việt chỉ vào cổ tay cô: “Tôi thấy cô đeo chiếc vòng này, đây là vòng đôi mà phải không? Hồi trước nó hot lắm, tôi cũng khá quan tâm đến mấy chuyện thời trang này.” +
Thực ra là cậu nói bừa, vì cậu đã thấy cặp vòng này trong bức ảnh nọ. +
Quả nhiên, khi nhìn vào chiếc vòng, cô gái lộ rõ vẻ hoài niệm, cô cười buồn: “Vâng, là vòng đôi ạ, nhưng bạn trai em không đến.” +
“Anh ấy bận công việc à?” +
Cô gái do dự, cuối cùng cũng lí nhí: “Bọn em chia tay rồi.” +
Giản Việt nhướng mày: “Vì hết yêu à?” +
Gương mặt cô gái thoáng hiện lên vẻ đau khổ, cô lắc đầu rồi khó khăn thốt ra: “Lý do… hơi phức tạp. Anh ấy… anh ấy qua đời rồi.” +
Nói đoạn, cô không kiềm được mà bật khóc, lấy tay che mặt: “Rõ ràng hai năm trước vẫn còn tốt đẹp, em không hiểu tại sao anh ấy lại đột ngột gặp chuyện như thế.” +
Giản Việt nhíu mày. Trực giác mách bảo cậu chuyện này cực kỳ quan trọng: “Anh ấy đã xảy ra chuyện gì?” +
Cô gái vừa khóc vừa ngập ngừng, có vẻ như đang đắn đo không biết có nên tin tưởng Giản Việt hay không. Thấy thời gian không còn nhiều để vòng vo, Giản Việt trực tiếp lấy điện thoại ra, mở bức ảnh hai người nắm tay nhau: “Đây là hai người phải không?” +
Cô gái bàng hoàng, cầm lấy điện thoại nhìn chằm chằm: “Sao anh lại có bức ảnh này?” +
Giản Việt đáp: “Tôi thấy nó trong một bài đăng trên diễn đàn, lúc đó anh ấy đang hỏi cách để quay lại với cô.” +
Nghe đến đây, nước mắt cô gái lại rơi lã chã: “Tại em, tất cả là tại em không tốt.” +
Giản Việt rút khăn giấy đưa cho cô, nhận thấy xung quanh có người đang nhìn về phía này, cậu nhắc nhở: “Ở đây đông người, đừng khóc, sẽ bị chú ý đấy.” +
Cô gái sực tỉnh, vội vàng lau nước mắt. Những ánh nhìn soi mói xung quanh lúc này mới tản đi. Đợi đến khi mọi người trên boong tàu ăn xong và đi gần hết, Giản Việt mới chậm rãi rửa sạch tay, cầm lấy mấy hạt óc chó trên đĩa bắt đầu đập vỏ. Cậu vừa tách hạt bỏ vào bát, vừa hỏi: “Cô đã không ăn bánh kem của đạo diễn, đúng chứ?” +
Cô gái kinh ngạc: “Sao anh lại biết?” +
“Trên người cô không có mùi đó.” Giản Việt nói: “Loại bánh kem ấy có một mùi hương đắng rất lạ, những ai đã ăn đều bị ám mùi, còn cô thì không.” +
Thấy Giản Việt đã nói toạc ra, cô gái cũng không giấu giếm nữa. Cô nhìn quanh một lượt rồi ghé sát tai Giản Việt, thì thầm: “Cái bánh đó có vấn đề, không được ăn đâu, nó sẽ biến con người thành quái vật đấy.” +
Giản Việt bỏ miếng nhân hạt óc chó vào miệng, bấy giờ mới hỏi: “Tại sao cô lại nói vậy?” +
Gương mặt cô gái trắng bệch, giọng run rẩy: “Bởi vì… em đã thấy bạn trai mình thay đổi. Ban đầu anh ấy chỉ ăn một chút, sau đó là ăn mỗi ngày. Trước đây anh ấy là một chàng trai rất tự ti, hướng nội và ôn nhu. Nhưng sau khi ăn bánh kem, anh ấy bỗng trở nên tự tin, cởi mở một cách lạ kỳ, như thể biến thành một con người hoàn toàn khác vậy.” +
Giản Việt nhíu mày hỏi: “Chẳng lẽ đó không phải chuyện tốt sao?” +
A Nhã đỏ hoe mắt: “Nhưng rồi mọi chuyện dần vượt quá kiểm soát. Sau khi chia tay, chúng em mất liên lạc một thời gian. Đến khi nghe tin lại… thì anh ấy đã tự sát tại nhà.” +
“Tự sát?” – Giản Việt lặp lại, lòng dấy lên nghi hoặc. +
A Nhã gật đầu, nức nở: “Khi em đến, thi thể đã bị đưa đi xử lý. Ai cũng nói anh ấy tự tử, nhưng lúc thu dọn di vật, em tìm thấy một hàng chữ trong nhật ký. Đó là mật mã chỉ riêng hai đứa hiểu, nghĩa là: Cứu anh với, có người muốn hại anh. Anh ấy không hề tự sát, anh ấy bị hại chết!” +
“Cô có nghi ngờ ai không?” +
“Em không chắc, nhưng lúc mới làm hòa, anh ấy có nhắc đến Kim tỷ, nói rằng nhờ chị ta mà hai đứa mới quay lại được. Em hỏi Kim tỷ đã cho anh ấy thứ gì, anh ấy nhất quyết không nói. Sau này em tìm Kim tỷ, chị ta lại phủ định sạch trơn, bảo chưa từng tiếp xúc với bạn trai em.” +
Giản Việt thầm hiểu ra vấn đề. Kim tỷ này rõ ràng là một kẻ “tái phạm” chuyên nghiệp. Bánh kem có vấn đề, hạt giống có vấn đề, nhưng rốt cuộc chúng được dùng để làm gì thì vẫn là một ẩn số. +
Cậu hỏi tiếp: “Mấy năm qua cô có tìm được manh mối gì khác không?” +
A Nhã lập tức đáp: “Có! Em luôn nghi ngờ Kim tỷ và căn bếp kia. Có lần em định lẻn vào phòng chị ta nhưng khóa rất chặt. Chỉ một lần duy nhất cửa hở ra một khe nhỏ, em nhìn thấy bên trong… có rất nhiều rối gỗ!” +
Giản Việt khẽ nhíu mày lẩm bẩm: “Rối gỗ.” +
Hóa ra không chỉ trong phòng đạo diễn mới có thứ này. Để xác nhận xem lũ rối gỗ ở hai nơi có phải cùng một loại hay không, cậu quay sang hỏi: “Phòng của Kim tỷ ở đâu?” +
A Nhã lập tức đáp: “Ở tầng sáu, phòng 1203.” +
Căn phòng đó nằm ngay phía dưới phòng của Giản Việt không xa, cậu thầm nghĩ mình nên đến đó kiểm chứng một phen. Đoán được ý định của cậu, A Nhã vội vàng bổ sung: “Kim tỷ có thói quen đi massage trước khi dùng bữa tối, giờ này chắc chắn chị ta không có ở trong phòng đâu.” +
“Đi, tới đó xem thử.” – Giản Việt dứt khoát. +
Từ boong tàu xuống tầng sáu khá gần, Giản Việt cũng không có ý định đột nhập, chỉ muốn đứng ngoài quan sát đôi chút. Hai người nối đuôi nhau đi tới trước cửa phòng 1203. Rèm cửa bên trong kéo kín mít, ổ khóa đã được thay bằng loại khóa thông minh hiện đại, muốn vào trong vào lúc này là điều hoàn toàn bất khả thi. +
Nhìn cái ổ khóa, Giản Việt bỗng thấy nhớ da diết mấy lá bài dịch chuyển tức thời của mình. +
Đúng lúc đó, A Nhã đứng phía sau khẽ nhắc: “Anh nhìn xem, chỗ rèm cửa kia có một khe hở nhỏ kìa.” +
Giản Việt tiến lại gần, quả nhiên thấy một kẽ hở hẹp. Cậu thận trọng ghé mắt nhìn qua khe rèm, cố gắng thu vào tầm mắt chút ít đồ đạc bên trong. Trái ngược với ánh sáng ban ngày bên ngoài, căn phòng tối tăm và u ám đến lạ thường. +
Hầu như không có chút ánh sáng nào lọt vào bên trong. Ban ngày ban mặt mà rèm cửa khắp nơi đều kéo kín mít, khiến tầm nhìn trong phòng trở nên thấp đến đáng sợ. +
Ngay khi Giản Việt đang nỗ lực nhìn cho rõ, cậu bỗng chạm phải một đôi ánh mắt âm lãnh, vô thần. Đó là một đôi mắt đen ngòm của một con rối gỗ đang ngồi bất động trên ghế sofa. +
“Cộp.” +
Một tiếng động lạ vang lên, nghe như tiếng bước chân của thứ gì đó đang đi lại. +
Giản Việt giật mình đứng thẳng dậy, vội hỏi A Nhã: “Có người tới à? Tôi vừa nghe thấy tiếng động.” +
A Nhã ngơ ngác đáp: “Không có mà, hành lang làm gì có ai đâu.” +
Giản Việt chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, mồ hôi lạnh túa ra. Cùng lúc đó, giao diện hệ thống bất ngờ cập nhật: +
Nhiệm vụ nhánh: 【Ký sự gặp gỡ rối gỗ】 +
Chi tiết: Bắt gặp rối gỗ, quấy rầy giấc mộng đẹp của chúng. Hãy đồng hành và cùng rối gỗ chơi một trò chơi nhỏ vui vẻ nhé. +
Phần thưởng: Kính Chân Thực. +
Đạo cụ. +
Có đạo cụ! Tuy rằng cái nhiệm vụ này nghe qua đã thấy chẳng lành, nhưng phần thưởng thực sự rất hấp dẫn. +
Gió biển thổi qua khiến cái lưng đẫm mồ hôi của Giản Việt lạnh toát. Cậu nói với A Nhã: “Về trước đi, chỗ này không thể ở lâu.” +
A Nhã gật đầu. Trên đường đi, Giản Việt dặn dò: “Chuyện này ngoài tôi ra, cô có kể với ai khác không?” +
“Không có.” – A Nhã lắc đầu. +
“Vậy thì tốt. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được ăn một miếng bánh kem nào, nếu lỡ ăn rồi thì phải báo ngay cho tôi. Cô về phòng trước đi, đây là số điện thoại của tôi, có manh mối gì cứ gọi.” +
A Nhã lập tức đồng ý, cô tò mò hỏi: “Vậy còn anh đi đâu?” +
Giản Việt cười, đáp một cách đầy chí khí: “Tôi đi tìm ‘kim chủ’ của mình chứ đâu!” +
A Nhã: “…” +
Đúng là có loại bản lĩnh này thì làm gì cũng sẽ thành công thôi. +
Trở về tầng bảy, Giản Việt tắm rửa sơ qua rồi lên tầng thượng. Quý Hoài Ngọc lúc này vẫn đang xử lý công vụ. +
Giản Việt chủ động chào hỏi: “Thiếu gia, tôi về rồi đây~!” +
Động tác lật hồ sơ của Quý Hoài Ngọc khựng lại một nhịp, hắn thản nhiên hỏi: “Hôm nay ở đoàn phim thế nào? Có quen không?” +
Gặp người khác chắc chắn sẽ cung kính bảo rằng mọi chuyện đều ổn, nhưng Giản Việt thì khác. Cậu thở ngắn than dài, thản nhiên nhấm nháp miếng trái cây của “sếp” rồi than vãn: “Nói thật là không ổn lắm, tôi thấy người ta nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống ấy. Nhưng may mà tôi biết ‘chó cậy gần nhà’ một chút, nên không sao rồi!” +
Quý Hoài Ngọc: “…” +
Thằng cháu mình rốt cuộc làm thế nào tìm ra”nhân tài” này thế không biết. +
Giản Việt ngước nhìn hắn, đôi mắt cười híp lại như đang tranh công: “Tôi không làm thiếu gia mất mặt đâu nhé.Tôi là người của ngài, ra ngoài sao có thể để kẻ khác bắt nạt? Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ!” +
Quý Hoài Ngọc hơi bất ngờ trước sự ngụy biện của cậu, nhưng cũng không thấy phản cảm. Hắn rũ mắt, che giấu tâm tư rồi bỗng hỏi: “Thế sao lại để người ta ghét Vì ra mặt giúp người khác à?” +
Giản Việt kinh ngạc, bật dậy khỏi sofa: “Sao thiếu gia biết được vậy ạ?” +
Quý Hoài Ngọc bình tĩnh đáp: “Bên quản lý đạo cụ đã báo cáo tình hình với đạo diễn, đạo diễn vừa gọi điện xin lỗi tôi.” +
Giản Việt hoàn toàn nghẹn lời. Cậu lén quan sát sắc mặt Quý Hoài Ngọc, dè dặt hỏi nhỏ: “Thiếu gia, tôi gây phiền phức cho ngài rồi sao? Ngài giận tôi à?” +
Giản Việt vốn là người thận trọng. Từ nhỏ đã không cha không mẹ, không nơi nương tựa, việc gì cậu cũng quen tự mình giải quyết. Mãi đến khi gặp được “người ấy” – người luôn làm hậu thuẫn cho cậu, cậu mới dần trở nên tự tin hơn. Nhưng cậu chợt nhớ ra, dù Quý Hoài Ngọc có là chuyển thế của Tiểu Ngọc đi nữa, thì chưa chắc hắn đã dung túng cho cậu như trước… +
Đang mải suy nghĩ, giọng Quý Hoài Ngọc vang lên cắt ngang dòng cảm xúc: “Tại sao phải giận?” +
Giản Việt ngẩn người ngước lên. Người đàn ông cao lớn trong bộ vest lịch lãm đang ngồi sau bàn làm việc, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Ánh mắt hắn hơi nâng lên, vẻ sắc sảo khiến hắn trông thật cao quý và có phần lạnh lùng: “Cậu là người của tôi. Ngoài tôi ra, không ai có quyền bắt nạt cậu cả.” +
Trái tim Giản Việt hẫng một nhịp vì xúc động, cậu vừa định thốt lên: “Thiếu gia…” +
Quý Hoài Ngọc đã bồi thêm một câu: “Cậu đã là người của cháu trai tôi, tôi đương nhiên có nghĩa vụ trông chừng cậu đôi chút.” +
Vẻ mặt Giản Việt lập tức trở nên vô cảm: “Ờ.” +
Nhìn bộ dạng thất vọng lộ rõ của cậu, Quý Hoài Ngọc khẽ nhíu mày. Nếu lúc trước còn bán tín bán nghi thì giờ đây hắn đã hoàn toàn tin chắc: Vương quản gia thực sự yêu thầm mình! Nhưng cậu ta còn quá trẻ, có lẽ vẫn chưa hiểu rõ thế nào là tình yêu. Hắn không thể để mặc sai lầm này tiếp diễn thêm nữa. Nghĩ rằng những lời rạch ròi vừa rồi đã đủ để cậu nhóc này tỉnh mộng và bỏ cuộc, hắn nhàn nhạt lên tiếng: “Được rồi, tôi không còn việc gì nữa, cậu về nghỉ đi.” +
Giản Việt cũng thầm nghĩ: Thôi được, hôm nay quấy rầy đến đây là đủ, Tiểu Ngọc chắc cũng bị mình”công lược” chút ít rồi, không nên ép quá chặt. +
“Vâng.” – Giản Việt đứng dậy – “Vậy tôi xin phép.” +
Cậu đi rất dứt khoát khiến Quý Hoài Ngọc có chút không quen, nhưng hắn thầm thở dài nhẹ nhõm, nghĩ rằng cậu đã thực sự bỏ cuộc. +
Bên ngoài, Giản Việt vừa đóng cửa lại đi xuống cầu thang được một nửa thì cảm thấy có gì đó sai sai. +
Dưới ánh trăng mờ ảo ở khúc quanh cầu thang, vài đôi mắt âm u, gần như hòa lẫn với bóng tối đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cậu. Khi Giản Việt dừng bước, chúng mới chậm rãi lộ diện. +
“Cộp… Cộp…” +
Đó là tiếng chân tay bằng gỗ đập xuống sàn nhà. +
“Chơi trò chơi đi…” – Giọng nói máy móc, cứng nhắc vang lên trong gió – “Đến giờ chơi trò chơi rồi…” +
Giữa đêm khuya tĩnh mịch, thanh âm đó nghe rợn cả tóc gáy. Mặt Giản Việt trắng bệch, cậu nuốt nước miếng đáp: “Chơi bời gì tầm này nữa, muộn thế này rồi sao các đại ca còn chưa đi ngủ?” +
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, khuôn mặt gỗ cứng đờ của chúng bỗng co rúm lại thành một nụ cười quái dị. Chúng vặn vẹo thân mình bò lên, mắt thấy sắp tóm được Giản Việt đến nơi… +
Giản Việt vội vàng hét lớn: “Chờ một chút!” +
Mọi động tác đều khựng lại, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, dường như đang chờ xem cậu định nói điều gì. +
Khán giả trong phòng livestream cũng gào thét không kém: +
“Á á á tới rồi!” +
“Xong đời, xong đời thật rồi!” +
“Thẻ bài của chủ phòng vẫn đang trong thời gian hồi chiêu mà!” +
“Nhiều quái như vậy thì cậu ta đối phó kiểu gì?” +
Dưới sự chứng kiến đầy căng thẳng của khán giả, trước những cái nhìn chằm chằm từ lũ rối gỗ, ai nấy đều nín thở chờ xem Giản Việt sẽ tung ra pháp bảo gì để ứng phó. Thế rồi, họ nhìn thấy cậu —— +
Tung một cước đá bay lũ rối xuống dưới, sau đó xoay người chạy bán sống bán chết! +
Hơn nữa! +
Tốc độ chạy của cậu nhanh đến mức để lại cả tàn ảnh!! +
Khán giả chỉ kịp thấy Giản Việt lao đi vùn vụt, biến mất ở cuối hành lang, chạy vội về tầng thượng. Cậu lập tức đẩy cửa phòng ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của Quý Hoài Ngọc, cậu dõng dạc tuyên bố: +
“Thiếu gia! Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tuy ngài bảo tôi cứ về nghỉ ngơi nhưng khi ngài còn chưa ngủ thì sao tôi có thể yên lòng đi ngủ cho được? Thân là quản gia của ngài, tôi không thể rời xa ngài dù chỉ một khắc! Hãy để tôi ở đây cống hiến hết mình, cúc cung tận tụy vì ngài đi ạ!!” +


