Skip to main content

125

dathaiPiter

Quý Hoài Ngọc kinh ngạc mất một lúc. +

Hắn nhìn ra sau lưng Giản Việt, phía sau chỉ là một màn đêm đặc quánh, tĩnh lặng, chẳng có lấy một bóng người. Giản Việt thì vẫn đang thở hổn hển. Quý Hoài Ngọc đặt xấp hồ sơ trong tay xuống, hỏi: “Có người đuổi theo cậu à?” +

Giản Việt lắc đầu: “Không có người nào ạ.” +

Khán giả trong phòng livestream vốn đang căng thẳng, nghe vậy liền phì cười: +

“Đúng là không có ‘người’ thật.” +

“Một câu ‘không có người’ quá đi vào lòng đất.” +

“Nói nghiêm túc thì chủ phòng không hề nói dối nha.” +

Giản Việt đứng ở cửa, chân tay vẫn còn hơi bủn rủn. Chuyện xảy ra ở cầu thang vừa rồi quá đột ngột, cậu chẳng kịp chuẩn bị tâm lý gì cả, giờ phải nghỉ một chút mới hoàn hồn được. +

Quý Hoài Ngọc nói: “Vào đi.” +

Giản Việt vội vàng đóng chặt cửa lại. Quý Hoài Ngọc nhìn cậu thầm nghĩ, trên con tàu này làm gì có ai dám đuổi cậu ta? Nếu đã không có ai đuổi theo mà Giản Việt lại nói vậy, chẳng lẽ cậu ta đang cố tình tìm cớ để đến gặp mình? +

“Ngồi đi.” Quý Hoài Ngọc chỉ tay về phía chiếc ghế không xa. +

Giản Việt ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống. Chẳng phải cậu không muốn đứng, mà là bị một con rối gỗ mở miệng nói chuyện hù cho sợ đến mức nhũn cả chân rồi. +

Quý Hoài Ngọc lên tiếng: “Tuy cậu là quản gia của tôi, nhưng buổi tối không cần phải tăng ca vất vả thế này đâu.” +

Giản Việt vừa bình ổn lại nhịp tim vừa đáp: “Không sao đâu ạ, đều là tôi tự nguyện cả.” +

Quý Hoài Ngọc thầm nghĩ: Cậu ấy yêu mình sâu đậm đến thế sao? +

Trong khi đó, Giản Việt lại đắc ý tự nhủ: Chắc chắn anh ấy đang cảm thấy mình là một quản gia cực kỳ tận tụy và chuyên nghiệp đây! +

Quý Hoài Ngọc nhìn dáng vẻ rũ mắt của Giản Việt, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đến cả bờ môi cũng không còn chút sắc hồng. Hắn cứ ngỡ cậu đang thấp thỏm lo âu (thực ra là bị dọa sợ), thấy cậu ngày thường vốn tăng động mà giờ lại như chú thỏ nhỏ kinh sợ, hắn tự hỏi: Chẳng lẽ cậu ấy sợ bị mình từ chối đến mức này sao? +

“Cậu không cần phải sợ.” Ngón tay thon dài của Quý Hoài Ngọc gõ nhịp nhẹ nhàng lên mặt bàn, phong thái của một người đàn ông trưởng thành toát ra sự trấn định tuyệt đối. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, trầm giọng khẳng định: “Dù cậu không làm những việc này, thì trên du thuyền này cũng không một ai dám làm khó cậu đâu.” +

Giản Việt vừa ngẩng đầu lên, bỗng thấy trên khung cửa sổ cách Quý Hoài Ngọc không xa có một bóng hình bằng gỗ ảo ảnh. Cái bóng đó vặn vẹo dán chặt vào mặt kính, đôi mắt đen ngòm vô hồn trừng trừng nhìn cậu không chớp mắt. Không chỉ một, mà là vài cái bóng lố nhố, chập chờn. +

Trong nháy mắt, da gà da vịt của Giản Việt nổi hết cả lên! Cậu vội vàng nói đại mà không cần suy nghĩ: “Bị bắt nạt hay không không quan trọng, quan trọng là tôi… khụ, với tư cách là bạn trai của Quý Hòe Sinh, giờ anh ấy không có ở đây, Tiểu thúc làm việc vất vả như vậy, tôi cũng phải thay anh ấy tận hiếu chứ!” +

Quý Hoài Ngọc: “…” +

Đến bản thân Quý Hòe Sinh còn chẳng thèm tận hiếu, cậu đến đây tận cái gì? +

Nhưng vốn là người nhìn thấu lòng người, hắn có thể thấy ánh mắt của Giản Việt lúc này tràn đầy sự chân thành. Suy cho cùng cậu ấy là người trẻ tuổi, dồn ép quá cũng không tốt. Quý Hoài Ngọc rốt cuộc cũng mở lời: “Sang bên kia nghỉ ngơi đi.” +

Giản Việt thở phào nhẹ nhõm: “Vâng ạ!” +

Cậu ngồi xuống sofa, mở máy tính ra tìm kiếm thông tin về rối gỗ. Không ngoài dự đoán, kết quả tìm kiếm chẳng có gì hữu ích. Trên mạng chỉ có những loại rối gỗ truyền thống dân gian, hoàn toàn không giống loại trong phòng Kim tỷ hay loại đã đuổi theo cậu ở cầu thang. +

Tìm một vòng không có thu hoạch, Giản Việt đi vào gian pha trà. Ở đó có lò nướng và đủ loại dụng cụ, lại nằm ngay cạnh thư phòng nên cậu loay hoay trong đó một hồi lâu. Khi Quý Hoài Ngọc đang mải xử lý công việc, tiếng bước chân lại vang lên bên cạnh. Một tách trà nhạt và một đĩa hạt óc chó được đặt xuống. +

Quý Hoài Ngọc hơi kinh ngạc hỏi: “Đây là gì?” +

“Là hạt óc chó ạ.” Giản Việt giơ bàn tay mình lên như đang khoe chiến tích: “Tôi vừa mới tách vỏ dưới bếp xong. Ngài yên tâm, tôi không dùng tay không đâu, tôi dùng dụng cụ chuyên dụng hẳn hoi ,tôi biết ngài là người cực kỳ ưa sạch sẽ mà.” +

Quý Hoài Ngọc xoa xoa huyệt thái dương: “Cậu lấy đâu ra hạt óc chó thế?” +

“Tôi đặc biệt xin của bếp trưởng đấy ạ.” +

Quý Hoài Ngọc hiếm khi ngạc nhiên, nhưng lần này phải thốt lên: “Ông ta lại chịu hợp tác với cậu à?” Theo hắn biết, tính tình lão bếp trưởng đó chẳng dễ chịu chút nào. +

Giản Việt cười hì hì, vẻ mặt không chút khiêm tốn: “Thì tại tôi vốn là người gặp người thương, hoa gặp hoa nở mà. Bếp trưởng bị khí chất của tôi cảm hóa nên mới hào phóng tặng nhiều thế này đấy. Tôi nghĩ mình không nên ‘ăn mảnh’ một mình nên mới mang sang đây mời ngài cùng thưởng thức .” +

Quý Hoài Ngọc hỏi: “Cái này cũng là để bồi bổ cơ thể cho tôi?” +

Giản Việt gật đầu nghiêm túc: “Dùng não thường xuyên thì phải ăn nhiều hạt óc chó. Hồi nhỏ tôi hay nghe trên tivi nói thế mà.” +

Quý Hoài Ngọc: “…” Lý do thật là chân thật. +

Hắn nhìn Giản Việt đang đứng trước bàn làm việc của mình, dáng vẻ sạch sẽ, chỉnh tề. Cậu đứng đó có chút câu nệ, đôi mắt đen láy sáng ngời tràn đầy sự quan tâm nhìn hắn. Quý Hoài Ngọc trước đây không thiếu người muốn quyến rũ hay nịnh bợ, thủ đoạn của họ nhiều vô kể, nhưng người trước mặt này thích hắn, mà thủ đoạn lại là đi bóc mấy hạt óc chó. +

Quý Hoài Ngọc thầm nghĩ, lẽ ra mình nên từ chối ngay lúc này, giữ một khoảng cách lịch sự và xa cách đúng chuẩn tiền bối. Hắn luôn tự hào mình là kẻ xử lý mọi việc một cách lý trí tuyệt đối. Thế nhưng, khi nhìn xuống những nhân hạt óc chó trắng ngần được bày biện ngay ngắn, hắn lại bất giác hỏi một câu không nằm trong dự tính: “Ngày thường cậu cũng chăm sóc hắn như thế này à?” +

Giản Việt ngẩn ra: “Ai cơ ạ?” +

Quý Hoài Ngọc im lặng một thoáng rồi mới nói: “Cậu có nhiều bạn trai lắm à?” +

Giản Việt bấy giờ mới nhớ ra mình còn một “đối tượng” trên danh nghĩa, cậu thành thật đáp: “Làm gì có ạ, tôi đã bóc cho anh ta bao giờ đâu.” +

Quý Hoài Ngọc nhướng mày nhìn cậu, đôi mắt sắc sảo như muốn xuyên thấu tâm can. Giản Việt không hề nói dối, cậu tiếp lời: “Thì… vì tôi thấy ngài đêm nào cũng thức khuya xử lý bao nhiêu việc, chắc hẳn phải tốn không ít chất xám và tế bào não đâu.” +

Quý Hoài Ngọc đã hiểu. Đây là phần riêng của hắn, vì cậu thấy hắn vất vả, thấy hắn mệt mỏi nên mới chuẩn bị riêng cho một mình hắn, không cho ai khác. Hắn tự nhủ, cậu ấy đã cố gắng làm tròn trách nhiệm quản gia đến thế, mình không nên dập tắt tinh thần cầu tiến của một người trẻ tuổi. +

Quý Hoài Ngọc ăn một hạt, vị thơm bùi lan tỏa trong miệng. Giản Việt đứng đó nhìn hắn, đôi mắt sáng rực đầy mong đợi: “Ngon không ạ?” +

Đôi mắt ấy dường như có ma lực, khiến người ta không nỡ làm cậu thất vọng. “Ngon lắm.” Hắn trầm giọng đáp. +

Giản Việt vui ra mặt. Chủ yếu là vì cậu thấy cơ thể “Tiểu Ngọc” yếu quá. Kiếp trước Thẩm Ngọc Thù cũng ham công tiếc việc, về già sức khỏe rất tệ làm cậu đau lòng muốn chết. Kiếp này gặp lại, cậu nhất định phải vỗ béo anh ấy mới được! +

“Thế thì tốt quá.” Giản Việt hớn hở: “Ngài cứ ăn đi, ăn hết mai tôi lại sang xin bếp trưởng tiếp!” +

Khán giả livestream được phen cười bò: +

“Bếp trưởng số hưởng thật.” +

“Ha ha ha bị nắm thóp nên không làm gì được.” +

“Giờ chắc lão đang hối hận vì sao lúc đó lại đi bỏ ‘phụ gia’ vào cơm của Thuyền trưởng làm gì.” +

“Từ giờ tôi không thể nhìn Thuyền trưởng bằng con mắt bình thường được nữa!” +

Trong lúc mọi người bàn tán, Giản Việt đã quay lại sofa. Cậu ôm máy tính nỗ lực tìm kiếm thêm dữ liệu, nhưng những thông tin liên quan đến cốt lõi của phó bản không dễ gì tra được, có lẽ là do hệ thống hạn chế. +

Tra cứu một hồi, Giản Việt ngủ quên mất. Ban ngày bôn ba bên ngoài đã vắt kiệt sức lực của cậu, đặc biệt là thân thể này vốn đã không được khỏe mạnh cho lắm. Chẳng biết có phải ảo giác không, nhưng càng vào phó bản nhiều lần, cậu lại càng thấy cơ thể mình yếu đi. +

Giấc ngủ này chẳng hề yên ả. Trong cơn mê man, Giản Việt mơ hồ nghe thấy những tiếng sột soạt, trầm đục vang lên ngay trên sàn nhà. +

“Cộc” +

“Cộc” +

“Cộc” +

Đó là tiếng gỗ va đập trên sàn nhà khi di chuyển, âm thanh ấy mỗi lúc một gần, gần hơn nữa, rồi chậm rãi im bặt ngay sát bên cạnh. +

Trong không gian tĩnh mịch đến đáng sợ ấy. +

Giản Việt đột nhiên mở mắt, rồi ngay lập tức đập vào mắt cậu là gương mặt phóng đại của một con rối gỗ. Đó là một khuôn mặt bằng gỗ nâu xám, tối đen và không có ngũ quan, chỉ có hai con mắt tròn xoe đen ngòm đang nhìn thẳng vào cậu. Nó đang giơ tay lên, và thứ cầm trên tay không gì khác chính là một con dao sắc lẹm! +

“Chơi trò chơi…” +

Giọng nói khàn đặc, cứng đờ vang lên như một bài đồng dao từ nơi xa xăm vọng về. +

“Chúng ta… nên chơi trò chơi…” +

Lưỡi dao trực tiếp bổ xuống, Giản Việt nhanh như chớp lăn mình một vòng. Con dao cắm phập vào chiếc gối ngay sát bên cạnh! Lông vũ tung bay loạn xạ, Giản Việt khẽ chửi thề một tiếng. +

Lúc này cậu mới nhận ra, không biết từ lúc nào mình đã trở về phòng ngủ riêng, rất có thể là Quý Hoài Ngọc đã đưa cậu về. Nhưng vấn đề không nằm ở đó, vấn đề là cửa sổ phòng đã mở toang từ lúc nào. Những con rối gỗ đang lũ lượt bò vào từ phía đó, không chỉ một con mà con thứ hai cũng đang lồm cồm trèo qua bệ cửa. +

Giản Việt vội vã lao về phía cửa phòng định chạy ra ngoài. Nhưng cánh cửa đã bị chặn cứng, nắm đấm cửa kẹt chặt không hề nhúc nhích, cứ như đã bị niêm phong! +

“Chơi trò chơi…” +

Tiếng nói cứng nhắc lại vang lên. Con rối cầm dao cử động có chút gượng gạo nhưng miệng vẫn lặp đi lặp lại câu nói đó. Đôi tay bằng gỗ của nó chậm rãi nhặt con dao lên, ánh mắt lại một lần nữa khóa chặt lấy Giản Việt. +

“Cộc.” Lại thêm một con nữa bò vào. +

Con rối mới vào cũng ngay lập tức nhắm vào Giản Việt. Giọng nói của nó máy móc và đờ đẫn, nhưng đôi mắt đen ngòm vô hồn kia dường như lại lộ ra một tia ác ý rõ rệt. +

“Chơi trò chơi…” +

Giản Việt nhìn thấy thanh giá trị trên giao diện hệ thống liên tục cập nhật, nhắc nhở dồn dập: +

【Cảnh báo: Chỉ số an toàn hiện tại giảm xuống còn 25%… 23%… 19%. Vui lòng rời khỏi khu vực nguy hiểm ngay lập tức!】 +

Nghe mà Giản Việt muốn chửi thề luôn tại chỗ, cậu cũng chẳng biết kẻ nào đã giao cho mình cái nhiệm vụ quái quỷ này nữa! +

Thấy lũ rối gỗ dần áp sát, tuy số lượng đông nhưng Giản Việt nhận ra tốc độ của chúng khá chậm, từng bước từng bước một, hành động không hề nhanh nhẹn. Cậu khẽ thở phào: “May quá, chúng đi chậm.” +

Thế nhưng, vừa dứt lời, khi cậu còn đang định tìm xem trong phòng có thứ gì làm vũ khí phòng thân được không, thì từ xa, tiếng chuông du thuyền lại vang lên một lần nữa. +

Giờ tắt đèn đã đến. +

Chỉ nghe thấy một tiếng “tạch”, đèn phòng ngủ phụt tắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối mịt mù. +

Giản Việt: “…” +

Khán giả trong phòng livestream được dịp hả hê: +

“Phó bản trực tiếp tăng độ khó lên mức cực hạn rồi.” +

“Chủ phòng lần này trợn mắt thật rồi nhé.” +

“Buồn cười chết mất, đúng là cái miệng hại cái thân.” +

“Nguy hiểm thật đấy, thẻ bài của cậu ta chẳng có chút tính công kích nào cả.” +

“Quan trọng nhất là cậu ta không có đồng đội!” +

Trong bóng tối đặc quánh, Giản Việt hoàn toàn không nhìn thấy gì, nhưng lũ rối gỗ lại hoạt động bình thường, dường như chúng chẳng hề bị ảnh hưởng bởi bóng đêm! +

Ánh mắt Giản Việt bị hạn chế bởi cơ chế của phó bản sau khi tắt đèn, cậu gần như mù tịt. Đèn pin sau lần sử dụng trước hiện tại đã hỏng, trong tình cảnh “hai mắt tối sầm” này, lũ rối gỗ vẫn đang cầm dao lừng lững tiến về phía cậu. +

“Cộc… Cộc… Cộc…” Tiếng bước chân không dứt. +

Khi một âm thanh xé gió lạnh lùng sượt qua, lưỡi dao sắc bén bổ xuống, người đang tựa lưng vào cửa đột ngột lăn mình né tránh. Con dao chém mạnh lên cánh cửa gỗ. Giản Việt thở gấp một hơi. Đôi mắt cậu tuy bị hạn chế nhưng tai vẫn nghe rõ. Từ nhỏ mắt cậu đã mờ hơn người khác, gia cảnh lại khó khăn không có tiền cắt kính, bù lại thính giác của cậu nhạy bén hơn hẳn người thường. Tiếng lưỡi dao lướt trong không trung đủ để cậu phán đoán hướng tấn công đại khái. +

“Rầm!” Lại một cú giáng mạnh nữa. Đó là chiếc búa của một con rối khác đập xuống. +

Giản Việt xoay người né tránh trong gang tấc. Hai con rối tấn công liên tiếp mà vẫn không chạm được vào người cậu dù đang nắm lợi thế bóng đêm, chúng cứng đờ xoay người lại, có vẻ đã bắt đầu tức giận. +

Căn phòng không lớn, Giản Việt lăn lộn vài vòng đã định vị được vị trí cửa sổ. Từ đó có thể nhảy ra hành lang để thoát thân. Cậu chậm rãi mò mẫm về phía cửa sổ, phía sau là tiếng đuổi bám dai dẳng của lũ rối. +

Trong bóng tối tĩnh mịch, tiếng “Cộc… Cộc…” rõ mồn một. Khi một lưỡi dao sắc lẹm nữa bổ xuống, Giản Việt dùng hết sức tung chiếc chăn lông vũ lên trùm kín đầu hai con rối, rồi tận dụng vài giây ngắn ngủi đó, cậu xoay người nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ! +

Khán giả livestream đồng loạt khen ngợi một pha xử lý đẹp mắt. +

Khi đã bò ra ngoài, Giản Việt thấy hành lang vẫn có đèn, thị lực của cậu cuối cùng cũng phục hồi. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi vừa định đứng dậy rời đi thì —— +

Từ một đầu hành lang, vài con rối gỗ khác đang chậm rãi bò lên. Cậu xoay người nhìn về phía ngược lại, đầu kia cũng có mấy con rối với những động tác vặn vẹo đang tiến tới. Quay đầu nhìn lại phòng ngủ, hai con rối bên trong đã thoát khỏi chiếc chăn và đang lồm cồm trèo ra cửa sổ. +

Bốn bề xung quanh dường như tràn ngập tiếng thì thầm cứng nhắc và oán hận của chúng: “Chơi trò chơi… đến lúc chơi trò chơi rồi…” +

Giản Việt bị dồn vào sát lan can. Phía dưới là vực sâu với làn nước biển đen đặc như mực đang cuồn cuộn sóng trào, rơi xuống đó thì hậu quả không dám tưởng tượng. Nhưng nếu không nhảy, thì cả hai đầu hành lang đều bị chặn đứng, cửa sổ cũng đã bị vây hãm, không còn đường nào để đi! +

Lũ rối gỗ ngày càng ép sát, trên tay lăm lăm vũ khí. Dù lần này cậu có né được, nhưng từ phía cầu thang vẫn đang có thêm nhiều con rối khác tràn lên, cậu không thể trốn thoát mãi được. +

Khán giả cũng kích động theo: +

“Vãi thật, vừa vào đã chơi lớn thế này?” +

“Chủ phòng lần này chơi quá trớn rồi.” +

“Cái phó bản này là kiểu đánh theo nhóm, cậu ta đi một mình thì xác định ‘đăng xuất’ sớm thôi!” +

“Thôi xong, chuẩn bị đổi phòng live đi là vừa.” +

Trên màn hình, lũ rối gỗ càng lúc càng gần. Động tác của chúng tuy chậm nhưng số lượng quá áp đảo, chỉ cần lọt vào tầm đánh là chúng sẽ ra tay ngay lập tức. Giản Việt lùi không còn đường lùi. +

Lũ rối vừa múa may vũ khí vừa lầm rầm những lời oán quái như khúc nhạc gọi hồn. Những câu từ vốn ngây ngô nhưng trong đêm tối lại nghe thấm đẫm mùi tử khí: “Chơi trò chơi, đến lúc chơi trò chơi rồi…” +

Ngay trong khoảnh khắc tiếng ca dao như bản án tử hình ấy vang lên, Giản Việt bị dồn vào góc chết. Khi lũ rối đã sát sạt, cậu đột ngột giơ tay: “Chờ một chút!” +

Lũ rối dừng lại. Chúng đã hình thành thế bao vây chặt chẽ, có lẽ vì lần trước bị cậu chạy thoát nên lần này đã rút kinh nghiệm, vây kín không để cậu có kẽ hở nào. +

Tuy nhiên —— trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Giản Việt hắng giọng, đứng thẳng người dậy nói: “Nếu đã là chơi trò chơi, các ngươi đuổi theo ta suốt quãng đường, bây giờ đã bắt được ta rồi đúng không?” +

Lũ rối đứng đó vây quanh cậu, dường như rất đắc ý vì Giản Việt thừa nhận đã bị bắt. Trong lúc chúng còn đang lầm bầm “chơi trò chơi, chơi trò chơi” thì Giản Việt đột ngột bẻ lái: +

“Bây giờ đến lượt ta! Đến lượt ta đi tìm các ngươi!” +

“…” +

Lời vừa dứt, không gian rơi vào im lặng tuyệt đối. +

Đến cả lũ rối gỗ đang ca hát cũng nghẹn họng. Có lẽ chúng chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Bởi vì trước đây, những kẻ bị chúng rủ “chơi trò chơi” đều chỉ biết sợ hãi bỏ chạy rồi chết thảm, chưa có ai bị bắt rồi mà còn dám đòi đổi vai như vậy. +

Giản Việt tiếp tục tung chiêu “thao túng tâm lý”: “Đã gọi là trò chơi thì phải có qua có lại. Vừa nãy các ngươi đuổi, ta đã để các ngươi bắt được rồi. Bây giờ đến lượt ta đuổi. Chơi trò chơi là để mọi người cùng vui, hay là… các ngươi thực ra không hề thành tâm muốn chơi với ta?” +

Câu nói này như một cú kích thích mạnh bạo vào lũ rối gỗ. +

Thậm chí có con rối còn đánh rơi cả vũ khí trong tay. Thân thể gỗ của chúng run rẩy nhẹ, như thể đang sợ hãi điều gì đó. Câu nói “không thành tâm muốn chơi” của Giản Việt đã đánh trúng tử huyệt của chúng, lũ rối bắt đầu lảm nhảm trong hoảng loạn: “Chơi trò chơi, muốn chơi trò chơi…” +

Giản Việt chỉ bình thản quan sát chúng, khi cảm thấy thời cơ đã chín muồi, cậu vỗ tay cái bộp rồi nói: “Thế có phải ngoan không. Được rồi, giờ đến lượt ta!” +

Cậu cúi người nhặt lấy cây roi mà con rối kia vừa đánh rơi. Đứng giữa hành lang với ánh đèn mờ ảo, chàng trai đeo kính với gương mặt thanh tú khẽ nhếch môi cười — một nụ cười đậm chất phản diện thứ thiệt. Cậu đẩy đẩy gọng kính, thong thả nói: “Giờ tôi sẽ đếm từ một đến ba, trò chơi bắt đầu nhé.” +

Lũ rối gỗ cứng đờ xoay người, bắt đầu vắt chân lên cổ mà chạy. +

Giản Việt ở phía sau vẫn ung dung thúc giục: “Nhanh lên nào, chạy nhanh hơn chút nữa đi chứ! Đúng rồi, cái con đằng sau kia, đừng có lười biếng nhá, chơi trò chơi mà không nghiêm túc à! Còn cái con kia nữa, đừng tưởng tôi không nhìn thấy nhé, chạy chậm thế kia là cố tình phá game đúng không?” +

Trong phút chốc. +

Cả hành lang loạn thành một bầy ong vỡ tổ. +

Đám rối gỗ vừa nãy còn hùng hổ đuổi theo Giản Việt, giờ đây như pháo nổ giữa trời, tản ra chạy bán sống bán chết xuống lầu. Tốc độ của chúng nhanh đến mức khiến khán giả trong phòng livestream cũng phải trợn mắt há mồm. +

Ở một diễn biến khác. +

Kim tỷ đang đắc ý ngồi cạnh lão phó đạo, cười nói: “Yên tâm đi, cái thứ thấp hèn phá hỏng chuyện tốt của chúng ta ấy mà dám trêu chọc đám bảo bối của tôi à. Đêm nay chắc chắn nó sẽ bị dọa cho khóc nhè, rồi ngoan ngoãn trở thành con rối của chúng ta thôi…” +

Phó đạo diễn thở phào nhẹ nhõm: “Thế thì tốt. Nói thật cái thằng đó khó đối phó cực kỳ, tôi chưa thấy ai khó nhằn như thế. Đáng lẽ giải quyết sớm cho rảnh nợ, nhưng Thần y cứ nhất quyết đòi giữ nó lại, bảo là phải gieo hạt giống Lục Di Thảo vào người nó…” +

Lời còn chưa dứt. +

Bỗng nhiên vang lên những tiếng “Cộc! Cộc! Cộc!” dồn dập. +

Kim tỷ quay đầu lại nhìn, liền thấy đám rối gỗ mình thả đi đang bò về với tư thế vô cùng chật vật, trông chúng hớt hải, sợ hãi như đang chạy nạn, thậm chí có mấy con hành động chậm chạp còn dính đầy vết thương trên người! +

Phó đạo diễn kinh ngạc: “Chuyện này là sao?” +

Kim tỷ cũng hoang mang tột độ. Cô ta thấy gần như toàn bộ lũ rối đều đã rút về, mà tư thế thì nghiêm túc đến lạ kỳ, cứ như thể phía sau có con quái vật đáng sợ nào đó đang lùng sục chúng vậy! +

Kim tỷ nhìn đám rối trở về mà không hút được một giọt huyết khí nào, sắc mặt cô ta chợt trắng bệch. Cô ta vỗ đùi một cái, hốt hoảng nói: “Hỏng rồi! Hay là nó vốn là đại sư đạo hạnh cao thâm nào đó đang giả heo ăn thịt hổ?!” +

Cả hai mặt cắt không còn giọt máu. +

Lúc này, khán giả trong phòng livestream nhìn thấy Giản Việt đang cầm roi, thong thả đi theo dấu vết đám rối để tìm kẻ chủ mưu. Thỉnh thoảng thấy con nào bò chậm, Giản Việt lại giả vờ vung roi dọa cho một phát khiến lũ rối nhảy dựng lên. Khán giả cười bò: +

“Ha ha ha, cậu ta có cái nịt đạo hạnh ấy!” +

“Đúng là đảo lộn hết cả trật tự, cuối cùng thì không biết ai mới là quái vật, ai mới là người nữa đây?” +

“Một mình chấp hết cả bầy luôn!” +

“Ơ kìa, tôi mới xem phòng này lần đầu, chủ phòng không chỉ lừa NPC mà đến quái vật cũng không tha à?” +

“Chỉ là thuận miệng thôi mà!!” +

“Đám rối gỗ: Có ông quản gia này ở đây, tụi tui thấy mình giống nạn nhân hơn là quái vật đó trời!” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.