126

Giản Việt chậm rãi rảo bước trên tầng sáu. Cả thế giới đã chìm trong bóng tối, tầm nhìn trên du thuyền lúc này trở nên vô cùng hạn chế. +
Cậu tiến về phía trước, gió đêm thổi tới mang theo vị mặn chát đặc trưng của biển cả. Cậu thong thả tản bộ, cuối cùng cũng tìm thấy căn phòng mục tiêu dựa theo hướng chạy trốn của lũ rối gỗ. +
Quả nhiên là phòng của Kim tỷ, không sai vào đâu được, đúng là cô ta đã thả lũ rối ra. Căn phòng thậm chí vẫn còn sáng đèn. Nếu nhớ không lầm thì bây giờ đã là giờ giới nghiêm, theo quy định của đạo diễn để đảm bảo trạng thái cho diễn viên, du thuyền sẽ tắt đèn toàn bộ, lẽ ra các phòng không được phép thắp sáng. +
Ngay khi Giản Việt vừa tiến đến, ngọn đèn bên trong vụt tắt. +
Đồng thời, một tiếng “Cộc” vang lên khô khốc, rõ mồn một giữa hành lang vắng lặng. Cậu bước tới, phát hiện một chiếc gương đồng nằm lăn lóc ngay trước cửa phòng Kim tỷ. +
Cùng lúc đó, giao diện hệ thống hiển thị: +
【Nhiệm vụ chi nhánh “Ký sự gặp gỡ rối gỗ” đã hoàn thành. Phần thưởng đạo cụ “Kính chân thật” đã được phát vào kho đồ.】 +
Thì ra đây chính là đạo cụ. +
Giản Việt mượn ánh đèn mờ ảo ngoài hành lang, soi gương vào mặt mình. Mặt gương đồng cổ kính chỉ phản chiếu khuôn mặt của cậu. Cách đó không xa có một con rối đang lồm cồm bò vào cửa sổ, Giản Việt dùng gương soi thử thì thấy nó vẫn là con rối gỗ đơn giản, chẳng có gì khác biệt so với mắt thường. +
Nhưng loại đạo cụ như gương đồng tuyệt đối không bao giờ là vô dụng, nó chắc chắn có ẩn ý gì đó, chỉ là hiện tại cậu chưa rõ nó dùng để nhìn thấu thứ gì thôi. +
Khán giả trong phòng livestream thì đã rõ mồn một: +
“Đạo cụ cấp S đấy!” +
“Cái gương này quan trọng cực kỳ, là chìa khóa để vạch mặt kẻ hở ở giai đoạn sau!” +
“Chủ phòng vận may đỏ quá vậy, lấy đạo cụ mấu chốt dễ như bỡn?” +
“Nói thế mà nghe được à, cậu ta cũng phải vào sinh ra tử mới lấy được đấy chứ.” +
“Vừa nãy mà không phản ứng nhanh thì chắc giờ đã nhận cơm hộp rồi.” +
“Công nhận là chủ phòng này cũng có ‘trình’ đấy.” +
Lượng người theo dõi phòng livestream của Giản Việt tăng vọt sau pha xử lý vừa rồi. Vì là người vào phó bản sau, ban đầu khán giả đều tập trung ở những phòng có nhân khí cao, nhưng cách Giản Việt đối phó với lũ rối — không đơn thuần dựa vào thẻ bài mà lợi dụng quy tắc phó bản để hoàn thành nhiệm vụ — đã thu hút không ít sự chú ý. +
Phải biết rằng, trong phó bản, đa số người chơi đều ỷ lại vào kỹ năng thẻ bài. Nhưng kỹ năng thì muôn hình vạn trạng, thời gian hồi chiêu lại dễ bị ảnh hưởng bởi các tình huống đột xuất. Lúc này, một phương pháp công lược thoát ly khỏi sự hạn chế của thẻ bài sẽ trở nên cực kỳ đắt giá. +
Hệ thống thông báo: +
【Số người theo dõi tăng thêm 1256, tổng cộng 7890 người. Số người xem hiện tại là 3200, tích phân thưởng đạt 560. Khi số người online vượt quá 5000, bạn sẽ được đưa lên trang đề cử “Chủ phòng ưu tú”, xin hãy tiếp tục cố gắng!】 +
Giản Việt vừa đi bộ về vừa hỏi: “Mấy ngày nay tôi dùng tích phân cũng kha khá rồi, hiện giờ tôi còn lại bao nhiêu?” +
Hệ thống tính toán rồi trả lời: +
【Tổng tích phân còn dư từ hai phó bản trước là 170.000. Nhắc nhở ký chủ: Nếu vượt qua phó bản này, bạn có thể mở khóa Cửa hàng thẻ bài. Khi đó có thể mua đạo cụ đặc biệt để nâng cấp thẻ bài. Thẻ bài Hóng Hớt cấp 2 sau khi thăng cấp sẽ rút ngắn thời gian hồi chiêu và tăng số lần sử dụng.】 +
Giản Việt nghe vậy thì phấn khởi hẳn: “Thì ra thẻ bài cũng nâng cấp được à, tốt quá, cuối cùng các người cũng làm được việc ra hồn. Thế cần bao nhiêu tích phân để thăng cấp?” +
Hệ thống đáp gọn lỏn: 【Nâng cấp một lần cho thẻ vàng cấp SSR cần 500.000 tích phân.】 +
Giản Việt cười gượng: “… Sao các người không đi cướp luôn cho nhanh?” +
Trước đây cậu không hiểu tại sao những người tham gia “Thế giới Ác mộng” biết rõ nguy hiểm mà vẫn đâm đầu vào phó bản liên tục, hóa ra là vì cái giá thăng cấp thẻ bài quá cắt cổ. +
Hệ thống kịp thời bổ sung: 【Tất nhiên, ngoài tích phân, vẫn còn một cách đơn giản hơn để thăng cấp thẻ bài.】 +
Giản Việt bắt đầu thấy hứng thú, không ngờ cái hệ thống tư bản hút máu này cũng có lúc “nhân văn” thế. Cậu hỏi: “Thật sao? Cách gì vậy?” +
Giọng nói máy móc lạnh lẽo của hệ thống vang lên rõ ràng trong đêm tĩnh mịch: 【Chỉ cần sử dụng mảnh ghép của thẻ bài cùng cấp để dung hợp là có thể thăng cấp.】 +
Giản Việt khựng lại. Ánh mắt cậu trầm xuống như nước, sâu thẳm hơn cả mặt biển u lam. Vẻ bất cần thường ngày biến mất, nụ cười trên môi cũng dần tan đi: “Ý mày là sao?” +
Hệ thống hiện ra một giao diện ghi rõ quy tắc thăng giai: Thẻ vàng SSR cần một thẻ vàng cùng loại để dung hợp thành mảnh ghép; các thẻ cấp thấp hơn (trắng, bạc, tím) cần hai thẻ. +
Gió đêm thổi tung mái tóc Giản Việt, cậu bình thản hỏi: “Mảnh ghép đó thu thập ở đâu?” +
Hệ thống trả lời: 【Tại Sảnh giao dịch hoặc do người chơi khác tự nguyện tặng.】 +
Giản Việt bật cười. Khán giả trong phòng cũng cười theo: +
“Ai điên mà đem thẻ bảo mệnh của mình đi tặng chứ?” +
“Thẻ ở Sảnh giao dịch từ đâu mà có, trong lòng ai chẳng rõ.” +
“Mấy tấm thẻ đó bị đẩy giá trên trời, rốt cuộc kẻ hưởng lợi là ai?” +
“Bảo sao đám ‘Quái vật tuyệt hậu’ trong Thế giới Ác mộng mãi không dẹp sạch được.” +
“Người chơi chân chính thì bán mạng tích góp tích phân, còn kẻ khác thì cứ việc đi đường tắt ‘thông thiên’.” +
“Trừ Nguyệt giới ra, chẳng có lãnh địa nào cấm Sảnh giao dịch cả.” +
“Đối nghịch với hệ thống chẳng có ích gì đâu, nhìn Nguyệt giới sa sút thế nào kìa.” +
Khán giả bàn tán xôn xao, còn trên hành lang, Giản Việt vẫn chậm rãi bước đi. Gương mặt cậu mờ ảo trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm. Giọng hệ thống vẫn vang lên đầy cám dỗ: 【Nếu dùng mảnh ghép để thăng cấp, bạn sẽ không tốn bất kỳ một tích phân nào.】 +
Giản Việt thản nhiên: “Thôi, tôi tự tích góp vậy, cùng lắm thì đi thêm vài cái phó bản nữa.” +
Hệ thống dường như không hiểu nổi, rõ ràng người này rất ham tiền, tại sao cách tiết kiệm nhất cậu ta lại không chọn? Nó cố gắng chứng minh mình đúng: 【Cả hai phương pháp đều hợp lệ, chủ phòng không cần lo lắng.】 +
“Ồ, không phải tôi lo cái đó đâu.” Giản Việt nói. +
Khi bước về tới tầng bảy, cậu ngẩng đầu lên. Tầng mây đen kịt ban nãy dường như đã tan bớt, ánh trăng sáng trong vắt rọi xuống gương mặt trắng ngần, chiếu vào đôi mắt trong trẻo của cậu. Đứng giữa màn đêm đen đặc, cậu như một tia sáng duy nhất xé toạc sự u ám. +
Giản Việt tựa lưng vào lan can, khẽ nói: “Thứ không phải của mình, tôi không cần.” +
Mây mù tan hẳn, vầng trăng hiện ra tròn trịa, soi sáng cả đất trời và mặt biển lấp lánh sóng vỗ. Gió đêm mát lạnh thổi qua vạt áo cậu. +
Hệ thống nhắc lại: 【Quy tắc là như vậy.】 +
Khán giả đều chăm chú nhìn cậu. +
“Vậy sao?” Giản Việt đứng đó mỉm cười, cậu buông một câu: “Tôi lại càng không thích đấy.” +
Ngày hôm sau +
Nắng lên rực rỡ, một ngày thời tiết thật đẹp. +
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, Giản Việt lồm cồm bò dậy từ trên giường. Tối qua cửa phòng bị kẹt không vào được, cậu phải bò vào từ đường cửa sổ. Lúc đó căn phòng vẫn còn là một bãi chiến trường hỗn độn, nhưng giờ mở mắt ra, mọi vết dao hay chiếc chăn bị rách đều đã phục hồi như cũ một cách thần kỳ. +
Giản Việt sờ túi quần, thấy chiếc gương vẫn còn đó, cậu mới thở phào nhẹ nhõm — ít nhất điều đó chứng minh chuyện đêm qua không phải là mơ. +
Cậu rời phòng, mở cửa ra thì thấy Quý Hoài Ngọc đang tập luyện trong phòng gym. Giản Việt ngáp một cái dài, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài sắp xếp bàn ăn sáng. +
Khi Quý Hoài Ngọc bước ra khỏi phòng gym, đập vào mắt hắn là một chàng trai xinh đẹp diện sơ mi trắng đơn giản khoác ngoài chiếc áo len đen rộng rãi, đang vừa ngáp vừa cầm hộp sữa đứng bên bàn ăn. +
Thực lòng, có một khoảnh khắc Quý Hoài Ngọc đã thấy ngỡ ngàng. Bởi xung quanh hắn thường không bao giờ xuất hiện một người tràn đầy sức sống và “mềm mại” như Giản Việt. Trợ lý ngày thường cũng không bao giờ được bước chân vào lãnh địa riêng tư của hắn. Việc đột nhiên thấy Giản Việt xuất hiện vào sáng sớm khiến Quý Hoài Ngọc có chút không quen. +
Nhưng cảm giác đó cũng chỉ thoáng qua trong chốc lát. +
Quý Hoài Ngọc vừa mới vệ sinh cá nhân xong, hắn vừa cài lại khuy măng sét vừa hỏi: “Tối qua chẳng phải đi ngủ rất sớm sao? Ngủ không ngon à?” +
Giản Việt đời nào dám khai thật là nửa đêm mình vừa trải qua một màn “kinh hồn bạt vía”cậu chỉ cười hì hì, tìm cớ lấp liếm: “Dạ… hình như tôi gặp ác mộng thôi ạ.” +
Động tác của Quý Hoài Ngọc khựng lại, hắn nhìn Giản Việt bằng ánh mắt đầy ẩn ý, rồi chậm rãi nói: “Quý Hòe Sinh có tin tức rồi.” +
Giản Việt: “Nga… hả? Có tin tức rồi ạ?” +
Trời ạ! Nói thực lòng, nếu không phải vì “Tiểu Ngọc” nhắc tới, cậu đã sớm quên mất trên đời còn có sự tồn tại của nam chính này. Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao hiện tại mình vẫn đang mang danh “bạn trai” của anh ta, ít nhất cũng phải diễn cho tròn vai cái đã. +
Giản Việt liền hỏi: “Tin tức gì thế ạ?” +
Quý Hoài Ngọc vốn chỉ thuận miệng nói ra, nhưng thấy Giản Việt thật sự quan tâm, chân mày hắn khẽ nhíu lại một cách khó nhận ra. Tuy nhiên, xưa nay hắn vốn là người không để lộ cảm xúc, nên Giản Việt nhất thời cũng chẳng đoán được tâm tư của hắn, chỉ nghe hắn đáp: “Người đã tìm được rồi.” +
Giản Việt thở dài thườn thượt: “Tìm được là tốt rồi, tốt rồi…” +
Sao mà tìm được nhanh thế không biết? Đáng lẽ phải để anh ta ở trên đảo hoang bồi đắp tình cảm với nam chính thụ thêm chút nữa chứ! Trở về sớm thế này bắt mình lại phải diễn kịch, một mình một ngày gánh tận ba đầu việc, tiền lương của mình biết đòi ai công bằng đây? +
Quý Hoài Ngọc hỏi: “Cậu không vui sao?” +
Hắn thầm nghĩ: Chẳng lẽ Quản gia Vương thật lòng thích mình đến mức này, ngay cả cháu trai mình mà cậu ta cũng không màng đến? Nếu lát nữa cậu ta ngỏ lời cầu xin, mình nên từ chối thế nào cho phải đây… +
Thế nhưng. +
Giản Việt vội vã xua tay: “Đâu có ạ, tôi vui lắm!” +
Quý Hoài Ngọc: “…” +
Giản Việt nghĩ bụng, ông chủ cứ nhắc mãi về Quý Hòe Sinh, chắc là quan tâm thằng cháu này lắm, mình cũng nên “ké” chút quan tâm mới đúng đạo lý. Thế là cậu sốt sắng nói thêm: “Tôi chắc chắn phải vui rồi, dù sao anh ấy cũng là cháu trai của ngài mà. Anh ấy có thể bình an trở về thì đúng là không còn gì bằng!” +
Quý Hoài Ngọc bỗng thấy khó chịu trong lòng một cách khó hiểu. Chẳng lẽ mình hiểu lầm rồi, Quản gia Vương thực ra không hề thích mình? +
Việc cậu ta đối tốt với mình chỉ đơn giản vì mình là chú của Quý Hòe Sinh thôi sao? Khả năng này hình như cũng không phải không có, nhìn vẻ mặt hớn hở của cậu ta kìa, chẳng giống như đang diễn chút nào. +
Đáng lẽ Quý Hoài Ngọc phải cảm thấy nhẹ nhõm mới đúng, nhưng tâm trạng hắn lại như bị mây mù bao phủ. Hắn ngồi xuống ghế, chẳng thèm liếc nhìn Giản Việt lấy một cái, lạnh lùng buông một câu: “Ăn sáng đi.” +
Giản Việt chớp chớp mắt. +
Tiểu Ngọc gọi mình cùng ăn cơm, chắc chắn là vì vẻ đẹp “chân – thiện – mỹ” của mình đã làm anh ấy cảm động rồi! Khoảng cách đến thành công chắc chắn không còn xa nữa! +
Thế là hai người, mỗi người một tâm tư, cùng nhau dùng bữa sáng. +
Ăn xong Giản Việt định ra ngoài tra thêm về vụ rối gỗ, còn Quý Hoài Ngọc thì quay lại bàn làm việc. Người đàn ông này vốn xử lý hồ sơ cực nhanh, nhưng hôm nay, một bản báo cáo đặt trước mặt mãi mà hắn vẫn chưa hạ bút. +
Cuối cùng. +
Quý Hoài Ngọc rốt cuộc vẫn nhấc máy gọi một cuộc điện thoại. Khi đầu dây bên kia bắt máy, hắn hỏi: “Vết thương của cậu sao rồi?” +
Giọng của trợ lý vang lên: “Thưa tiên sinh, vết thương của tôi đã ổn rồi ạ. Nếu ngài cần, trong một hai ngày tới tôi có thể quay lại làm việc ngay.” +
Ánh mắt Quý Hoài Ngọc thâm trầm, hắn nói: “Ừ, ngày mai quay lại đi.” +
Trợ lý dù không hiểu tại sao sếp lại gấp gáp thế, nhưng vẫn lập tức đáp: “Vâng, thưa tiên sinh.” +
Quý Hoài Ngọc bấy giờ mới cúp máy. +
Trong phòng khôi phục lại vẻ tĩnh lặng. +
Người đàn ông cao lớn, tuấn tú ngồi bên bàn làm việc một lát, ánh mắt dần trầm xuống, bình thản trở lại. Hắn nhìn xấp hồ sơ trong tay, chậm rãi lật về trang đầu tiên, chỉnh sửa lại một vài sai sót nhỏ sau đó mới bắt đầu phê duyệt lại từ đầu. +
Chẳng qua chỉ là một vài đoạn nhạc đệm nhỏ mà thôi, kịp thời chỉnh đốn lại là được. +
Giống như cách hắn vẫn làm từ trước đến nay, sẽ không để bất cứ điều gì ngoài ý muốn xảy ra nữa. +
Du thuyền tầng 3 +
Giản Việt đang có tâm trạng cực tốt. Đầu tiên, cậu đi quấy rầy lão bếp trưởng để lấy thêm một vốc hạt óc chó, sau đó mới tìm đến A Nhã. +
Thấy Giản Việt tươi tỉnh rạng rỡ, A Nhã kinh ngạc thốt lên: “Sao sắc mặt anh tốt thế? Từ lúc lên tàu đến giờ, đêm nào em cũng gặp ác mộng, bị một lũ rối gỗ đuổi chạy trối chết.” +
Giản Việt hỏi: “Cô muốn biết bí quyết ngủ ngon của tôi không?” +
A Nhã phấn chấn hẳn lên, tò mò hỏi: “Là gì thế?” +
Giản Việt dõng dạc đáp: “Đuổi ngược lại chúng nó! Cứ quay lại mà rượt là xong!” +
A Nhã: “…” +
Cô cứ ngỡ mình vừa nghe một câu đùa nào đó. +
Khán giả trong phòng livestream thì cười đến không nhặt được mồm: +
“Ha ha ha nghe thì vô lý nhưng thực tế thì lại cực kỳ thuyết phục.” +
“Cô có thể không tin, nhưng đây hoàn toàn là sự thật.” +
“Các streamer khác nỗ lực học nửa đời người cũng không diễn tả được độ ‘trừu tượng’ của pha này, đúng là thiên tài có khác!” +
Giản Việt đi thẳng vào vấn đề: “Tôi tìm cô thực ra là có việc.” +
A Nhã nghi hoặc: “Việc gì ạ?” +
“Cô thực ra là người chơi đúng không?” +
Giọng Giản Việt vừa dứt, nhìn biểu cảm cứng đờ của A Nhã, cậu tiếp tục: “Hôm qua lúc cô dẫn tôi đi xem phòng Kim tỷ, cái rèm đó vốn dĩ đang đóng chặt. Nhưng ngay lúc tôi vừa quay lưng đi, cô đã lén dùng thẻ bài để can thiệp đúng không?” +
Sắc mặt A Nhã lập tức trắng bệch, cô định lấp liếm cho qua: “Gì cơ… em nghe không hiểu anh nói gì cả…” +
Giản Việt thong thả: “Cô thích giả ngu cũng được. Vốn dĩ tôi định chỉ cho cô cách né trò chơi của lũ rối gỗ, nhưng xem ra cô không muốn nghe rồi, vậy tôi đi đây…” +
“Đừng! Đừng đi mà!” A Nhã thấy Giản Việt định đi thật liền vội vàng gọi giật lại. +
Giản Việt dừng bước. +
Hành lang lúc này vắng tanh không một bóng người. A Nhã nhìn trước ngó sau đầy cảnh giác, sau khi xác định chắc chắn không có ai, cô mới thở phào một hơi, vội vàng kéo tay Giản Việt vào một góc khuất rồi hạ thấp giọng: +
“Tôi đúng là người chơi. Cậu cũng vậy đúng không? Đừng vội phủ nhận, đêm diễn ra buổi tiệc đó, lúc cậu bị lũ rối gỗ truy đuổi, tôi đã đứng ở cửa sổ nhìn thấy hết rồi.” +
Giản Việt không ngờ hai người lại “lật bài ngửa” sớm như vậy. Nhưng ngẫm lại cũng phải, đây không còn là phó bản dành cho lính mới nữa, việc gặp phải những người chơi lâu năm giàu kinh nghiệm là chuyện hết sức bình thường. Trong một trò chơi sinh tồn, ai cũng hiểu việc để lộ thân phận là cực kỳ nguy hiểm, nên ai giấu được thì cứ giấu thôi. +
Thấy Giản Việt im lặng, A Nhã tiếp lời với vẻ khẩn thiết: “Đừng trách tôi, độ nguy hiểm của phó bản này vượt xa tưởng tượng của tôi. Đáng lẽ nó chỉ là một phó bản chuyển tiếp cho tân binh với độ khó thấp, lẽ ra phải kết thúc sau một tuần, nhưng hiện tại nó vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại.” +
Giản Việt nhíu mày: “Phó bản này đã mở lâu lắm rồi sao?” +
“Đúng vậy.” A Nhã lo âu đáp: “Hơn nữa công hội của tôi có ba người mới vào đây, kết quả là cả ba đều bặt vô âm tín. Không còn cách nào khác, tôi với tư cách phó hội trưởng đành phải đích thân vào xem xét. Tôi đã lén dùng đạo cụ để kiểm tra, cậu cũng là người mới đúng không? Tôi thấy trên người cậu mới chỉ có hai ấn ký phó bản. Những điều tôi vừa nói có làm cậu sợ không? Xin lỗi nhé, một tân binh như cậu chắc là đang hoảng loạn lắm khi kẹt lại ở đây.” +
Giản Việt nhướng mày. Khán giả livestream cũng lặng đi một giây rồi cười rộ lên: +
“Ha ha ha, hóa ra cô ấy cũng vào đây cứu người.” +
“Hai người đúng là cùng một hội rồi!” +
“Nếu cô biết chiến tích hai phó bản trước của cậu ta, cô sẽ không nói thế đâu!” +
“Người ta là tân binh mới ở phó bản thứ hai đã ‘đơn thương độc mã’ phá đảo Hi Vọng đảo đấy!!!” +
Giản Việt nói: “Từ khi vào đây, tôi chưa gặp người chơi nào khác ngoài cô. Thú thật nếu không gặp cô, tôi còn tưởng đây là phó bản cá nhân của mình nữa.” +
Ở Thôn Vạn Phúc hay Đảo Hi Vọng, cậu đều nhanh chóng liên lạc được với người chơi khác. Nhưng phó bản này lạ ở chỗ người chơi cứ như bốc hơi hết cả. +
A Nhã nói: “Những người chơi lão luyện giấu mình rất kỹ, rất khó tìm. Hơn nữa… có khả năng phó bản này có ‘Quái vật tuyệt hậu’ ẩn nấp trong đám diễn viên, chúng ta khó mà tìm ra được.” +
Giản Việt định bảo là “khỏi nghi ngờ, chắc chắn có”, nhưng cậu lại hỏi: “Thế cô đã có manh mối gì về người của mình chưa?” +
A Nhã lộ rõ vẻ sốt ruột: “Tôi nghi ngờ họ bị nhốt ở kho hàng dưới boong tàu, vì tôi đã lùng sục khắp con tàu này rồi.” +
Giản Việt nhíu mày: “Cô đã xuống đó xem thử chưa?” +
A Nhã lắc đầu ngán ngẩm: “Tôi đã thử xuống đó nhưng kho hàng bị khóa chặt. Nếu dùng vũ lực phá cửa sẽ bị tính là phá hoại du thuyền, vi phạm quy tắc phó bản. Khi đó thuyền trưởng và thuyền viên có quyền xử phạt mình ngay lập tức, lúc đó cứu người không xong mà bản thân cũng mất mạng.” +
Tình huống này nếu rơi vào tay người bình thường thì đúng là tuyệt vọng. Phá cửa không được, mà vào trong cũng chẳng xong. +
Giản Việt trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Vậy nếu mình trở thành thuyền trưởng hoặc thuyền viên, thì có thể đường đường chính chính vào kho hàng đúng không?” +
A Nhã định khuyên cậu đừng hành động thiếu suy nghĩ, nhưng câu tiếp theo của Giản Việt đã khiến cô chết lặng: “Hả?” +
Giản Việt như vừa tìm ra chân lý: “Dù sao thì phim cũng chưa bấm máy, rảnh rỗi sinh nông nổi, đi làm thêm một nghề tay trái cũng tốt mà?” +
A Nhã: “…” +
Người anh em, cậu đúng là nhân tài đấy!! +
Khán giả chứng kiến phản ứng của A Nhã đều hả hê. Họ đã dần quen với sự “điên” của Giản Việt, giờ thấy người khác cũng sốc như mình lúc đầu, họ bỗng thấy cân bằng lạ kỳ. +
A Nhã suy nghĩ hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Tuy nói đây là một cách hay, giúp mình đi lại trên tàu dễ dàng hơn, nhưng thực tế thì độ phức tạp cực kỳ lớn. Nếu cậu muốn có chức vụ trên tàu, trước tiên cậu phải nhận được sự đồng thuận từ nhiều phía. Vấn đề là đám NPC ở đây đều mang địch ý rất lớn với chúng ta, căn bản chẳng ai thèm đứng ra tiến cử cậu đâu.” +
Giản Việt hỏi thẳng: “Cô cứ nói cho tôi biết phải đến đâu xin việc là được.” +
“Phải đến chỗ Thuyền trưởng.” +
Giản Việt gật đầu: “Được, biết rồi.” +
Sau đó quay người đi luôn. +
A Nhã há hốc mồm kinh ngạc. Cô chưa từng thấy ai dám nghĩ dám làm như thế! Nhưng loại chuyện này sao mà thành công cho nổi? +
Giản Việt đi thẳng tới phòng nghỉ của thuyền trưởng, gõ cửa. Bên trong vang lên giọng nói dõng dạc: “Mời vào!” +
Cậu đẩy cửa bước vào, định hỏi về việc xin việc, không ngờ trong văn phòng lại đang tụ tập khá đông người: từ Bếp trưởng, Đạo diễn, Kim tỷ cho đến Phó đạo diễn. Cả nhóm có vẻ đang bàn bạc chuyện gì đó, thấy Giản Việt vào, sắc mặt ai nấy đều biến hóa cực kỳ vi diệu. +
Đám người này, chắc chắn là cùng một giuộc . +
Giản Việt thầm đánh dấu trong lòng, nhưng miệng vẫn cười híp mắt: “Thuyền trưởng, mọi người đang bận ạ?” +
Thuyền trưởng chưa kịp lên tiếng, Đạo diễn đã ngồi thẳng dậy hỏi: “Quản gia Vương, cậu tới đây có việc gì sao?” +
Giản Việt nói: “Thế này ạ đạo diễn, từ nhỏ tôi đã có ước mơ chinh phục đại dương. Lần này khó khăn lắm mới được lên du thuyền, tôi nghe nói tàu mình vẫn còn trống vài chức vụ, hình như vị trí Phó thuyền trưởng đang để không? Tôi muốn tới hỏi xem có thể ứng tuyển không ạ. Thú thật với ngài, quê tôi ở vùng ven biển, hồi nhỏ tôi toàn theo ngư dân ra khơi thôi, kiến thức đi biển tôi rành lắm!” +
Thực ra quê cậu chẳng có tí biểm nào. 1
Chỉ là lần trước cậu từng ở trên biển rất lâu vì một vụ án, học được kha khá kỹ năng, giờ đem ra “chém gió” tí chắc cũng đủ dùng. +
Đạo diễn nghe xong lập tức gạt đi: “Chuyện này sao có thể đùa giỡn được, Quản gia Vương, cậu đừng nói giỡn nữa.” +
Thuyền trưởng đứng sau cũng đắc ý cười khẩy: “Đúng thế, vị trí Phó thuyền trưởng đâu phải ai muốn cũng làm được. Phải có người tiến cử, lại phải được những bậc tiền bối kỳ cựu trên tàu đồng ý nữa. Huống hồ cậu là diễn viên, ít nhất cũng phải được Đạo diễn gật đầu đã. Nếu Đạo diễn đồng ý, tôi chắc chắn cũng không phản đối!” +
Hắn cố tình nói vậy vì thừa biết Đạo diễn đời nào chịu đồng ý. +
Bên cạnh đó, Kim tỷ và gã phó đạo diễn cũng tỏ vẻ khoái chí. Kim tỷ cười nói: “Vương quản gia này, tôi thấy cậu đừng có đùa nữa. Đạo diễn của chúng ta chắc chắn sẽ không đồng ý đâu, đúng không đạo diễn?” +
Vừa nghe thấy thế, vị đạo diễn đứng cách đó không xa cũng nở nụ cười, đang định gật đầu tán thành thì… +
Bỗng nhiên, một luồng kim quang lóe lên trước mắt Giản Việt: +
【 Kích hoạt kỹ năng Hóng Hớt 】 +
【 Tin tức nhỏ: Tin sốt dẻo đây! Thật ra đạo diễn đã sớm biết Kim tỷ và phó đạo diễn lén lút qua lại với nhau, nhưng lão vẫn giả vờ như không hay biết. Thực chất, lão mới là kẻ đang dắt mũi Kim tỷ, bởi vì lão và gã phó đạo diễn mới là một đôi thật sự! Sở dĩ lão làm ngơ chuyện hai người kia, đơn giản là vì lão có sở thích… bị cắm sừng! 】 +
【 Thời gian hồi chiêu: 12 giờ 】 +
Thông tin vừa dứt. Bốn phía bỗng chốc lặng tờ. +
Ánh mắt Giản Việt sững lại, dừng trên người vị đạo diễn đang đứng cách đó không xa – kẻ mà nụ cười vừa rồi còn chưa kịp tắt nay đã cứng đờ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. +
“…” +
Không phải chứ? +
Mấy người… chơi “mặn” thế này luôn sao?!! +


