Skip to main content

127

dathaiPiter

Nụ cười trên mặt Đạo diễn bỗng chốc cứng đờ, lão nhìn Giản Việt với ánh mắt như thể vừa nhìn thấy quỷ. +

Khán giả trong phòng livestream cũng bị một phen kinh hồn bạt vía: +

“Cái gì cơ???” +

“Đợi chút, để tôi tiêu hóa đã…” +

“Giới quỷ quái các người giờ chơi ‘mặn’ thế này à?” +

“Đạo diễn, ông làm sao thế?” +

“Giỏi thật, toàn bộ đều là ‘ác nhân’!” +

“Ha ha ha, may mà sáng nay mình dậy sớm, suýt nữa thì bỏ lỡ một vụ này rồi!” +

Lượng người xem trong phòng livestream của Giản Việt bắt đầu tăng vọt. Trước đó con số vốn đang ổn định ở mức hơn 3000, nhưng nhờ màn thể hiện đêm qua, cộng thêm việc hôm nay cậu ngang nhiên đi ứng tuyển chức vụ trên tàu, có người đã cắt đoạn clip này đăng lên diễn đàn người chơi. Lối chơi chưa từng có tiền lệ, phá vỡ mọi lộ trình công lược trước đây đã ngay lập tức thu hút một lượng lớn người tràn vào xem. +

Chỉ trong vòng vài tiếng ngắn ngủi, số lượng người xem đã cán mốc 6000. +

Hệ thống thông báo: 【Số người xem hiện tại là 6289, bạn nhận được 1356 tích phân ủng hộ. Vì duy trì được sức nóng ổn định, chủ phòng được nhận một ngày hiển thị trên trang đề cử chính thức, hãy tiếp tục cố gắng!】 +

Cách đó không xa, Kim tỷ vẫn đang đinh ninh chờ Đạo diễn sẽ mở miệng từ chối Giản Việt, nào ngờ lại thấy sắc mặt lão biến đổi vô cùng kỳ quái khi nhìn cậu. +

Kim tỷ nghi hoặc gọi: “Đạo diễn Lý?” +

Đạo diễn giật mình sực tỉnh, lão nhìn Kim tỷ với ánh mắt đầy vẻ chột dạ: “Hả, cái gì cơ?” +

Nụ cười trên môi Kim tỷ nhạt đi vài phần, cô ta nhắc lại: “Chúng ta đang nói về việc Quản gia Vương muốn ứng tuyển làm thuyền viên đấy ạ.” +

Đạo diễn sực nhớ ra chuyện này, vội vàng chữa cháy: “À à… đúng, chuyện thuyền viên…” +

Lão liếc nhìn Giản Việt một cái, không ngờ Giản Việt cũng đang nhìn lão. Kẻ “hóng dưa” Giản Việt lúc này đang dùng ánh mắt kiểu “thật đúng là mở mang tầm mắt” để nhìn Đạo diễn Lý. +

Giản Việt đương nhiên là kinh ngạc rồi. +

Nằm mơ cậu cũng chẳng dám ngờ tới cái kịch bản cẩu huyết này! +

Cứ tưởng Kim tỷ và phó đạo diễn đã đủ “nát” rồi, không ngờ đạo diễn mới là kẻ “nát” nhất. Nếu để Kim tỷ và phó đạo diễn biết đạo diễn cố ý, hai người kia chẳng phải sẽ liều mạng với lão sao? +

Dù sao hai người họ ngày nào cũng nơm nớp lo sợ che che giấu giấu, kết quả lại biến thành trò cười! +

So với cái “scandal” động trời này, nguyện vọng muốn làm thuyền viên của cậu quả thực là giản dị và thuần khiết biết bao! +

Giản Việt nhìn đạo diễn bằng ánh mắt đầy ẩn ý. +

Cậu thầm nghĩ: Đạo diễn à, ông đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Nếu tôi mà sống không yên ổn, thì ông cũng đừng hòng được yên thân! +

Tim đạo diễn hẫng một nhịp, lão hoảng loạn thấy rõ, ánh mắt đảo liên hồi, ấp úng mở lời: “Ờ… Tuy rằng đề nghị này của Quản gia Vương, về nguyên tắc thì chúng ta chắc chắn là không ủng hộ, dù sao cậu ấy cũng sắp vào đoàn phim rồi. Thế nhưng, nếu đứa nhỏ đã có lòng như vậy, chúng ta cũng không thể không ủng hộ, đúng không?” +

Vừa nói, đạo diễn vừa nhìn sang Kim tỷ, nháy mắt ra hiệu một cái. Dù sao lão tuy bị Giản Việt nắm thóp, nhưng Kim tỷ và phó đạo diễn thì không. Lão đồng ý cũng chẳng sao, chỉ cần hai người kia từ chối là xong chuyện chứ gì? +

Bên cạnh, Kim tỷ vẫn còn đang trong cơn kinh hãi. +

Kim tỷ thầm mắng: Đạo diễn ông lú lẫn rồi à? Cậu ta là hạng người thích gây sóng gió, sao ông có thể để nó làm càn như thế?! +

Thế nhưng vừa ngẩng đầu lên đã chạm ngay ánh mắt ám chỉ của đạo diễn, Kim tỷ khựng lại. Cô ta nhìn sang Giản Việt đang đứng đó với vẻ mặt đầy thâm ý, tim bỗng đánh thót một cái. Thôi xong, chẳng lẽ đạo diễn đã biết đứa bé kia thực ra không phải con lão? +

Nhưng nhìn bộ dạng này, hình như lão cũng chưa biết rõ lắm. Thế thì không được, vai ác này mình không thể nhận một mình! Thôi kệ, cứ để cô ta đồng ý đi, chẳng phải vẫn còn lão phó đạo sao? Chỉ cần lão không đồng ý là được chứ gì! +

Nghĩ đến đây, lời ngăn cản vừa chực thốt ra đã bị Kim tỷ nuốt ngược vào trong. Cô ta cười gượng gạo: “Ờ… thì ra cũng đúng là vậy, dù sao ai mà chẳng có ước mơ cơ chứ!” +

Vừa nói, Kim tỷ vừa liếc xéo phó đạo diễn một cái đầy ẩn ý. +

Phó đạo diễn đứng bên cạnh cũng đang sốc toàn tập, bụng bảo dạ: Hai người điên hết rồi à? +

Lão vừa định lên tiếng ngăn cản thì thấy cả Kim tỷ lẫn đạo diễn đều trưng ra vẻ mặt khó coi.Lão bỗng thấy tim mình thắt lại một cách đầy bất an: Hỏng bét rồi! Chẳng lẽ chuyện mình và Kim tỷ lén lút vụng trộm bấy lâu nay đã bị lão đạo diễn đánh hơi thấy rồi sao?! +

Thế này là ý gì? Đang thử lòng mình sao? Hai người họ đều đồng ý thì an toàn rồi, nếu mình mà không đồng ý, nhỡ cái thằng tâm thần kia phanh phui hết ra thì sao? +

 Lão không ngu đâu! Dù sao còn có lão bếp trưởng không đồng ý là được! +

Nghĩ đến đây, lời từ chối của phó đạo diễn nghẹn lại ở cổ họng. Lão nhìn Kim tỷ và đạo diễn một lượt rồi cũng cười nhạt theo: “Thế… thế thì cũng được! Đúng là hậu sinh khả úy!” +

Lời vừa dứt, chẳng đợi ai kịp phản ứng. +

Giản Việt đã trưng ra bộ mặt vô cùng cảm động: “Em biết ngay đoàn phim là nhà của mình mà! Thật lòng em cũng không ngờ đạo diễn và mọi người lại tâm lý đến vậy. Cảm ơn sự thấu hiểu và ủng hộ của mọi người…” +

Vừa nói, cậu vừa vờ quẹt một giọt nước mắt vốn chẳng hề tồn tại. +

Đạo diễn: “Hê hê…” +

Bọn này muốn thấu hiểu lắm đấy chắc, chẳng qua là bị ép thôi!! +

Ba người ngồi đó nhìn nhau, biểu cảm ai nấy đều vặn vẹo, trong lòng gào thét: Mẹ kiếp! Sao đứa nào cũng đồng ý hết vậy?! +

Khán giả livestream nhìn thấy cảnh tượng quá sai trái này thì cười đến nội thương: +

“Ha ha ha ha! Cứu tôi với, cười đến mức đau cả cơ bụng rồi!” +

“Bức họa nổi tiếng thế giới chính là đây chứ đâu.” +

“Trời ơi sao mà nó hài hước thế này.” +

“Ba vị này mà không đi tranh giải Oscar thì đúng là một tổn thất lớn cho nền điện ảnh thế giới!” +

“Nhìn cái mặt ‘táo bón’ của mấy lão NPC kìa, đúng là gậy ông đập lưng ông mà!” +

Người kinh hãi nhất lúc này thực ra chính là thuyền trưởng. Hôm nay lão đúng là được phen “mở mang tầm mắt”, cứ như đang nằm mơ vậy. Phải biết rằng đám người đạo diễn bình thường cực kỳ khó ở, sao bỗng dưng lại dễ dãi thế này?! +

Không sao. +

 Thuyền trưởng tự trấn an mình, may là lão vẫn còn một quân bài cuối cùng. Cho dù bọn đạo diễn có đồng ý, chẳng phải vẫn còn lão bếp trưởng ưu tú của lão sao? +

Là tâm phúc của thuyền trưởng, lão quá rõ tính nết của bếp trưởng — cực kỳ ghét người ngoài chen chân vào đội ngũ thuyền viên. +

Trừ phi mặt trời mọc đằng Tây, bằng không tuyệt đối lão ta sẽ không đồng ý! +

Nghĩ đến đây, thuyền trưởng cuối cùng cũng yên tâm phần nào. Lão nhìn sang bếp trưởng với ánh mắt đầy ý vị: “Chuyện này… Bếp trưởng, ông thấy thế nào? Ông phụ trách hậu cần, lại ở trên tàu nhiều năm rồi, ý kiến của ông rất quan trọng!” +

Bếp trưởng: ? +

Ủa, sao lại đẩy chuyện này sang chỗ tôi? +

Bếp trưởng lườm Giản Việt một cái. Sáng sớm vừa bị thằng nhóc này lấy mấy quả óc chó, trong lòng lão vẫn còn đang nghiến răng nghiến lợi hận không thể làm gì. Vừa định bụng sẽ gây khó dễ cho Giản Việt, lão lên tiếng: “Trên tàu chúng ta làm việc vất vả lắm, cậu còn trẻ, chuyện này cậu không gánh nổi đâu. Tôi thấy cậu…” +

“Gâu! Gâu! Gâu!” +

Con chó đen lớn đứng cách đó không xa bỗng sủa vang hai tiếng đầy hoạt bát, cắt ngang lời nói đang dở của lão. +

Giản Việt liếc nhìn ra ngoài, cười cười nói: “Bếp trưởng nuôi con chó này tốt thật đấy, chắc ngày thường nó giúp được thuyền trưởng nhiều việc đại sự lắm nhỉ?” +

Thuyền trưởng nghe thấy thì bực bội nói: “Cái con chó này thì giúp được gì cho ta, cứ như rước ông tổ về thờ vậy. Nếu không phải lão ta thích nuôi thì ta đã tống cổ nó đi từ lâu rồi!” +

Nói xong, thuyền trưởng không để ý thấy người bếp trưởng hơi cứng đờ lại. +

Giản Việt nhìn về phía bếp trưởng, nụ cười càng thêm thâm thúy: “Ái chà, ngại quá, thấy con chó nên em quên mất bếp trưởng đang nói dở. Ngài vừa nói gì cơ ạ?” +

Bếp trưởng: “…” +

Tất cả mọi người đều nhìn về phía lão, cứ như nhìn vào niềm hy vọng cuối cùng vậy. +

Bếp trưởng lau mồ hôi hột trên trán, chột dạ quay mặt đi chỗ khác, ấp úng nói: “Người trẻ tuổi có lẽ… có lẽ gánh vác chưa quen, nhưng bình thường chúng ta cũng nên cho lớp trẻ một cơ hội chứ, đúng không thuyền trưởng?” +

Câu nói vừa dứt. +

Nụ cười đắc ý trên mặt thuyền trưởng đông cứng lại. Lão hoàn toàn đờ người ra! +

Khán giả livestream nhìn vị thuyền trưởng — người mà trong các phó bản trước vốn là quái vật cấp BOSS, từng xử phạt và giết chết không biết bao nhiêu người chơi. Mỗi khi có ai vi phạm quy tắc, thuyền trưởng sẽ xuất quỷ nhập thần hiện ra, cậy thế chủ tàu mà hành hạ họ, là nỗi ác mộng của bao người. +

Vậy mà vị tiểu BOSS ấy lúc này lại đang trợn tròn mắt, mặt đỏ gay vì tức tối mà không làm gì được. +

Lượng bình luận tăng vọt trong nháy mắt: +

“Ha ha ha ha! Phen này thì ông thuyền trưởng sắp ‘đỏ máy’, cháy cả CPU vì sốc rồi!” +

“Thuyền trưởng biết nói gì nữa đây, bao nhiêu lời tốt đẹp bọn họ tranh nói hết rồi.” +

“Mấy người này không sợ thuyền trưởng tức đến thắt cổ à.” +

“Cái phòng livestream tấu hài này làm tôi phục sát đất luôn.” +

“Mới thấy đề cử trang chủ, định vào xem tí rồi đi, ai ngờ vào rồi là không ra được nữa.” +

“Ủa rồi đây là phó bản kinh dị hay hài kịch vậy trời?” +

Đừng nói là thuyền trưởng, ngay cả ba người đám đạo diễn cũng ngây người. +

Trong lòng bọn họ gào thét: Bọn này đồng ý thì thôi đi, sao đến lão bếp trưởng cũng bị mỡ heo che mắt thế này?! +

Ai nấy đều đinh ninh đối phương sẽ từ chối, kết quả hóa ra tất cả đều đồng ý tắp lự! +

Giữa lúc mọi người còn đang ngơ ngác, Giản Việt đã tiến tới, xúc động nắm chặt lấy tay thuyền trưởng, nước mắt ngắn nước mắt dài: +

“Cảm ơn thuyền trưởng, cảm ơn bếp trưởng, cảm ơn đạo diễn, cảm ơn Kim tỷ và phó đạo diễn đã ủng hộ và tin tưởng em ngày hôm nay! Em cảm thấy vô cùng tự hào khi trở thành một phần của con tàu này. Từ hôm nay, em nhất định sẽ nỗ lực làm việc, tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng và vun đắp của mọi người dành cho em!!” +

Mọi người: “……” +

Không phải chứ, rốt cuộc là ai ở đây mong đợi cái gì à?! +

Sắc mặt thuyền trưởng lúc này khó coi như vừa phải nếm mùi vị không mấy sạch sẽ vậy. Nếu trên đời có thuốc hối hận, hắn chắc chắn sẽ xuyên không về mười phút trước để tự tát cho mình một bạt tai tỉnh người. +

Nhưng đời không như là mơ. +

Lời hứa đã thốt ra thì bắt buộc phải tuân thủ, đây là quy định của phó bản. Vì thế, sau khi miễn cưỡng trao huy hiệu thuyền viên cho Giản Việt, thuyền trưởng như muốn trút giận, ném thẳng một cuốn sổ tay vào người cậu: +

 — Đây là nội dung công việc hằng ngày của ngươi, thiếu một việc cũng không xong, bằng không ta có thể cách chức ngươi bất cứ lúc nào! +

Giản Việt điềm tĩnh đón lấy. +

Cuốn sổ này thực chất là một “cái bẫy” đầy rẫy những việc vặt vãnh nhưng lại tước đi mọi quyền hạn thực tế. Nào là tuần tra, kiểm tra thiết bị khoang thuyền, thậm chí ngay cả việc dọn dẹp vệ sinh cũng phải quản. Nếu là người chơi bình thường, có lẽ nhìn xong đã sụp đổ ngay lập tức. Rốt cuộc, người ôm mộng làm “Vua hải tặc” sao có thể đi làm những việc chân tay nặng nhọc này? +

Ngay lúc đó, giao diện hệ thống hiện lên: +

Kích hoạt nhiệm vụ nhánh: 【Công việc của Phó thuyền trưởng】 +

Chi tiết nhiệm vụ: Người tham gia mở khóa thân phận mới: Phó thuyền trưởng. Thuyền trưởng đã giao phó trọng trách, bạn cần hoàn thành các mục tiêu hằng ngày bao gồm: Kiểm tra vệ sinh tàu, bảo trì thiết bị khoang, quản lý số lượng hàng hóa trong kho, quy hoạch lộ trình và đưa ra các quyết sách vận hành du thuyền. +

Thời hạn: Không giới hạn. +

Lưu ý: Hãy hoàn thành công việc theo đúng tiêu chuẩn của một Phó thuyền trưởng. Nếu vi phạm quy tắc, bạn sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc! +

Giản Việt khẽ chau mày. Không ngờ lão thuyền trưởng này lại “ưu ái” mình đến thế. Những việc này không phải cậu không làm được, nhưng nếu tự thân vận động hết, cậu sẽ chẳng còn thời gian để thực hiện các nhiệm vụ khác. +

Ngẩng đầu lên, cậu thấy rõ vẻ mặt đắc thắng, chờ xem kịch hay của thuyền trưởng. Lão cố tình mỉa mai: +

— Quản gia Vương này, đống việc này có làm khó ngươi không? Nếu cảm thấy quá sức thì cứ nói thẳng, giờ trả lại chức Phó thuyền trưởng vẫn còn kịp đấy. Chứ để ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thì… hậu quả khó lường lắm à nha… +

Lời này vừa thốt ra, không chỉ Giản Việt mà khán giả trong phòng livestream cũng sốt sắng không yên: +

“Lão già này thâm thật chứ!” +

“Nhưng nếu không nhận chức này thì làm sao cứu người ở tầng hầm được?” +

“Tiến thoái lưỡng nan rồi, chủ phòng tự đào hố chôn mình rồi sao?” +

“Làm Phó thuyền trưởng kiểu này thì hết thời gian làm nhiệm vụ chính, chắc chắn cậu ấy phải từ chối thôi đúng không?” +

Trong lúc mọi người đang đoán già đoán đoán non, Giản Việt lại chỉ mỉm cười. +

Cậu dõng dạc đáp:  Vâng thưa Thuyền trưởng, cảm ơn ngài đã tin tưởng bồi dưỡng, giao phó trọng trách này cho tôi. Ngài cứ kê cao gối mà ngủ đi, tôi nhất định sẽ đưa con tàu của chúng ta ngày càng lớn mạnh, ngày càng huy hoàng!! +

Thuyền trưởng: “……” +

Thôi xong, lại thêm một thằng điên. +

Lão nhìn nụ cười rạng rỡ của Giản Việt, hít một hơi thật sâu rồi mới gượng gạo nói: Được, vậy ta chờ xem bản lĩnh của ngươi, Quản gia Vương. +

Lão thầm nghĩ với khối lượng công việc khổng lồ đó, một kẻ tay yếu chân mềm như Vương quản gia chắc chắn sẽ sớm kiệt sức mà bỏ cuộc. Lão chỉ cần ngồi đợi hắn quỳ xuống khóc lóc cầu xin mình là được! +

Tại kho hàng ngầm của du thuyền +

Trong góc tối ẩm thấp, vài người chơi đang bị nhốt cùng nhau. Ánh đèn lờ mờ, ngay cả ban ngày cũng chẳng có mấy tia sáng lọt vào. Đa số đều ngồi xổm tuyệt vọng, chỉ biết nhìn vài vệt sáng nhỏ nhoi trên vách tường như chút hơi tàn của sự sống. +

Bỗng nhiên, tiếng khóc thút thít vang lên, xé tan bầu không khí áp lực: Chúng ta… có phải sắp chết rồi không? Tôi không muốn chết đâu, tôi vừa mới nhận được thông báo trúng tuyển việc làm, còn chưa kịp khoe với bố mẹ… Sao lại bị bắt lên con tàu quỷ quái này chứ? +

Đó là một tân binh vừa vào phó bản đầu tiên đã gặp biến cố, tinh thần gần như suy sụp hoàn toàn. Những người khác chỉ im lặng. +

Vài ngày trước, họ còn an ủi nhau rằng sẽ ổn thôi. Nhưng sau những trải nghiệm tàn khốc, họ nhận ra với thân phận “khách lậu”, nếu dùng thẻ bài cưỡng ép rời khỏi tầng hầm, họ sẽ bị thủy thủ đoàn truy sát, ném xuống biển hoặc bị trục xuất  đồng nghĩa với việc nhiệm vụ thất bại và cái chết cầm chắc. Còn nếu cứ ở lỳ đây, họ cũng chỉ có thể chờ đợi trong vô vọng. +

Mẹ nó, tao điên mất thôi! +

 Một gã tóc ngắn gầm lên trong bóng tối. Kệ mẹ quy tắc đi, chúng ta xông ra ngoài giết sạch lũ thủy thủ kia, thế là xong chứ gì? +

Vương Văn Văn đẩy gọng kính, thở dài:  Bình tĩnh đi. Ở trong phó bản mà giết quái vật, cậu chỉ chết nhanh hơn thôi. Quên Tiểu Lưu chết thế nào rồi sao? +

Ngày đầu tiên lên tàu, Tiểu Lưu một tân binh nóng tính đã dùng thẻ bài giết một thủy thủ. Kết quả là ngay đêm đó, anh ta vừa la hét vừa lao ra khỏi cửa sổ nhảy xuống biển, miệng lảm nhảm về những con rối giết người trong mơ. Sức mạnh lúc đó của anh ta không giống con người, đôi mắt đen ngòm không chút thần sắc. Cảnh tượng đó đã dập tắt mọi ý định phản kháng cực đoan của cả nhóm. +

Vương Văn Văn mệt mỏi tựa lưng vào vách tàu. Cạnh đó, Nam Cung Hi cũng chẳng khá khẩm hơn, hốc mắt đỏ hoe hỏi khẽ: Anh ổn chứ? +

 Không sao. Văn Văn lắc đầu. +

Bên ngoài trời tối dần. Họ biết rằng khi bóng đêm bao phủ, những cơn ác mộng về rối gỗ sẽ lại ập đến. Vương Văn Văn vừa lau nước mắt vừa nấc lên:  Nhắc đến đảo Hy Vọng… tôi lại nhớ Quản gia Vương quá. Không biết anh ấy thế nào rồi, có thoát ra được không. Hồi trước là tân binh không biết quý trọng, giờ tự mình đi phó bản mới thấy sống sót khó khăn nhường nào… +

Nam Cung Hi cũng ngậm ngùi:  Anh ấy lợi hại thế chắc chắn sẽ không sao. Nhưng Văn Văn này, chúng ta phải chấp nhận số phận thôi. Phó bản này không có anh ấy đâu, mà dù có đi nữa thì một người chơi bình thường cũng chẳng làm gì được. Anh ấy có giỏi đến mấy thì cũng đâu thể leo lên làm Thuyền trưởng để cứu chúng ta… +

Lời còn chưa dứt, bên ngoài bỗng vang lên tiếng động. +

Cạch, cạch… +

Tiếng mở khóa. Tất cả mọi người trong kho đồng loạt nhìn ra cửa. Cánh cửa nặng nề chậm rãi mở ra, phát ra âm thanh kẽo kẹt rợn người, để lộ một luồng sáng chói mắt từ bên ngoài tràn vào. +

Giữa vầng sáng ấy, một bóng dáng cao lớn, tuấn tú hiện ra. Anh ta đeo kính, ánh mắt mang theo nụ cười thanh thoát, phía sau là tiếng gió biển thổi lồng lộng. +

Đi kèm với đó là tiếng hô dõng dạc của đám thủy thủ phía sau: Chào Phó thuyền trưởng!! Tất cả bọn chúng đều ở đây!! +

Chàng trai trẻ đeo kính quay lại, bình thản nói với đám thủy thủ: Không cần khách sáo thế, cứ gọi tôi là Quản gia Vương như mọi người là được rồi. Các đồng chí vất vả rồi, lát nữa cứ đi nghỉ ngơi đi, tôi sẽ tự mình kiểm tra vệ sinh sau. +

Lũ thủy thủ – những sinh vật mà người chơi khác nhìn thấy là hồn bay phách lạc lúc này lại hớn hở đáp: Cảm ơn Phó thuyền trưởng! Chúng tôi đi đây! +

Trước khi đi, chúng còn không quên đe dọa những người bên trong:  Khôn hồn thì biết điều một chút! Đây là Phó thuyền trưởng của chúng tao đấy! +

Vương Văn Văn và Nam Cung Hi há hốc mồm, mắt chữ O mồm chữ Đứng. Cái gì cơ? Vương… Quản gia Vương?! +

Trong khi hai người họ còn đang bàng hoàng, những người chơi khác vốn không biết Giản Việt lại tỏ ra vô cùng cảnh giác trước vị “Phó thuyền trưởng” mới nhậm chức này. Họ lo sợ đây là kẻ đến để tuyên án tử cho mình. +

Giản Việt bước vào, gương mặt thanh tú dưới ánh sáng mờ ảo càng thêm vẻ cao sang, lãnh đạm. +

Cậu cất lời: Chào mọi người, tôi là Phó thuyền trưởng, người chịu trách nhiệm mọi sự vụ trên con tàu này. Tôi được biết các bạn là khách lậu một hành vi vi phạm nghiêm trọng quy tắc của tàu. Theo quy định, tôi có quyền trục xuất hoặc ném các bạn xuống biển ngay lập tức. +

Nghe đến đây, nhiều tân binh đã gần như suy sụp. Nhưng ngay khi họ định mở miệng cầu xin, Giản Việt đã ngắt lời:Tuy nhiên, lấy ‘nhân văn’ làm gốc, tôi quyết định cho các bạn một cơ hội để lấy công chuộc tội. +

Mắt ai nấy đều sáng rực lên. +

Từ giờ trở đi, các bạn sẽ phụ trách giúp tôi xử lý các công việc trên tàu để trừ nợ. Các việc bao gồm: Dọn dẹp vệ sinh, kiểm tra thiết bị, quản lý hàng hóa kho bãi… +

 Giản Việt nhìn lướt qua một lượt.Tất nhiên, nếu ai không muốn thì cứ việc nói, tôi không ép… +

Nếu là lúc bình thường, người chơi sẽ nghi ngờ tại sao phải đi làm việc của NPC. Nhưng lúc này, Giản Việt chẳng khác nào vị cứu tinh, là ngọn đèn duy nhất trong bóng đêm! +

Chưa đợi Giản Việt nói hết câu, đám tân binh đã tranh nhau gào lên: Làm! Chúng tôi làm! Thuyền phó ơi, ngài đừng đổi ý nha! Việc gì chúng tôi cũng làm được hết!! +

Họ tranh nhau nhận việc như sợ bị người khác cướp mất phần. +

Giữa đám đông đang cảm động rơi nước mắt đó, Vương Văn Văn và Nam Cung Hi vẫn đứng ngây người trong góc. Họ thấy vị Phó thuyền trưởng “cao quý lãnh diễm” kia khẽ quay đầu lại, tinh nghịch nháy mắt một cái với họ. +

Hai người: “……” +

Vương quản gia!!! Đúng là anh thật rồi!!! +

Khán giả trong phòng livestream cười không nhặt được mồm: +

“Ha ha ha, không ngờ tới đúng không!” +

“Anh ấy đúng là ‘thuyền phó’ thật, nhưng là thuyền phó lùa gà!” +

“Đúng là nhân tài, đi đâu cũng tỏa sáng theo cách không ai ngờ tới.” +

“Ủa rồi anh ấy cứ thế ‘vô tri’ mà đẩy hết nhiệm vụ khó nhằn cho người khác làm hộ à?” +

“Vừa sang các phòng khác xem về, người chơi ở đó đang khóc ròng vì nhận được nhiệm vụ làm thuê cho du thuyền, ai ngờ chủ mưu lại ở đây ha ha ha!” +

“Bái phục thật sự! Không chỉ thao túng lũ quái vật, giờ đến cả người chơi cũng bị cậu ta ‘lùa gà’ đi làm thuê cho mình luôn rồi!” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.