128

Trong khi đó, những người chơi khác lại vui mừng khôn xiết. +
Giản Việt trực tiếp sắp xếp nhân sự, nhưng cậu cũng không bắt họ phải đi làm ngay. Lúc bước vào, cậu đã quan sát kỹ đám người này; có vài người ánh mắt đã đờ đẫn, tinh thần trên bờ vực sụp đổ. Nếu bây giờ cậu cứ thế thả họ ra, họ sẽ chỉ thêm nghi ngờ, thậm chí nơm nớp lo sợ không biết có phải lại có kẻ nào muốn hãm hại mình hay không. +
Thế nên, thà dùng hình thức “thuê mướn” này, bọn họ trái lại còn thấy an tâm hơn. +
Giản Việt ôn tồn nói: “Mấy ngày qua mọi người vất vả rồi. Chuyện nhận việc không cần vội, ngày mai tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Đêm nay mọi người cứ ở đây nghỉ ngơi điều chỉnh lại trạng thái. Lát nữa tôi sẽ cử người xuống bếp lấy cơm về. Chờ mọi người hồi phục tinh thần, ngày mai chính thức nhận việc xong tôi sẽ phân phối phòng nghỉ sau, hiện tại đành để mọi người chịu thiệt thòi một chút vậy.” +
Đám người chơi đồng thanh đáp: +
“Không thiệt thòi chút nào ạ!” +
“Chỉ cần được ra ngoài là tốt lắm rồi!” +
“Thuyền phó, thực sự vô cùng cảm ơn ngài!” +
“Chúng tôi nhất định sẽ làm việc thật chăm chỉ ạ!” +
Giản Việt mỉm cười tiến tới, bắt tay từng người một. Cái dáng vẻ này của cậu y hệt như một vị lãnh đạo đang đi thị sát cơ sở, mở hội nghị thăm hỏi động viên cấp dưới vậy. +
Cậu vỗ vỗ tay họ đầy khích lệ: “Tôi tin tưởng vào năng lực của các bạn, nhất định đừng làm tôi thất vọng nhé.” +
Những người chơi khác cảm động đến mức hận không thể vì Giản Việt mà nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, cả đám khóc rống lên vì sung sướng. +
Vương Văn Văn / Nam Cung Hi: “……” +
Khán giả trong phòng livestream thì cười đến không ngậm được miệng. +
Họ nghĩ ra hàng vạn khả năng nhưng chưa từng ngờ tới Giản Việt lại có thể chơi chiêu này. Không những kiếm được một cái “ghế” phó thuyền trưởng miễn phí, mà còn biến toàn bộ người chơi được cứu thành nhân sự chính thức trên tàu. Những người này từ nay về sau sẽ chỉ nghe lệnh một mình cậu, hơn nữa còn mang danh phận thuyền viên hợp pháp! +
Hệ thống thông báo hiện lên: 【Số người xem trực tuyến hiện tại phá mốc 8956 người, nhận được 2100 tích phân . Hiện đang đứng thứ 21 doãn trên bảng đề cử trang chủ Sảnh Livestream, chủ bá hãy tiếp tục cố gắng!】 +
Giản Việt tắt giao diện thông báo. Nếu cậu định nâng cấp thẻ bài thì tích phân càng nhiều càng tốt, việc phòng livestream tăng nhiệt độ là điều hoàn toàn có lợi. +
“Bây giờ tôi cần hai người đi cùng xuống bếp lấy cơm.” Giản Việt đứng giữa đám đông hỏi: “Ai sẵn sàng nào?” +
Dù là hỏi chung, nhưng đám người mới này bị nhốt quá lâu nên tâm lý đều rất yếu, ai nấy đều có chút e dè sợ hãi. +
Vương Văn Văn lập tức giơ tay: “Thuyền trưởng, chúng em sẵn sàng đi ạ!” +
Nam Cung Hi cũng vội vàng đứng bật dậy theo. +
Giản Việt gật đầu: “Đi theo tôi.” +
Ba người lần lượt bước ra ngoài. Lúc này đã là buổi hoàng hôn, ánh chiều tà nhuộm hồng cả nửa bầu trời, từng đàn hải âu chao lượn trên mặt biển mang theo hơi thở của sự sống. +
Vừa bước ra ngoài, hơi ấm của ánh mặt trời cùng làn gió biển ùa vào mặt, Vương Văn Văn không kìm được mà nước mắt tuôn rơi lã chã. +
Giản Việt ngoái đầu nhìn cậu ta một cái: “Khóc lóc cái gì?” +
Vương Văn Văn nghẹn ngào không thốt nên lời. Cậu ta thực sự không thể diễn tả nổi cảm xúc khi thấy Giản Việt bước vào từ vùng sáng ấy, đến mức còn tưởng mình đang nằm mơ: “Không… em chỉ thấy… có chút không dám tin… em thực sự…” +
Giản Việt bình thản nói: “Đừng khóc nữa, lo mà tẩm bổ cho khỏe người đi.” +
Vương Văn Văn càng nghe càng cảm động, chỉ thấy Quản gia Vương đúng là vị thần tiên nhân hậu hiếm có trên đời. Thế nhưng, chưa kịp vui mừng được bao lâu, cậu ta đã nghe Giản Việt bồi thêm một câu: “Không bồi bổ cho khỏe thì lấy sức đâu mà làm việc.” +
“……” +
Đúng là không hổ danh Quản gia Vương nhà anh!! +
Bên cạnh đó, Nam Cung Hi cũng rất phấn khởi, cô hào hứng hỏi: “Quản gia Vương, sao anh vào đây được hay vậy? Không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong cùng một phó bản!” +
Giản Việt tóm tắt sơ qua nguyên nhân mình có mặt tại đây. Nam Cung Hi và Vương Văn Văn tuy là tân binh, nhưng dù sao cũng đã nếm mùi ở Hi Vọng Đảo nên không đến mức ngây ngô. Nghe Giản Việt phân tích, họ nhanh chóng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. +
Vương Văn Văn thắc mắc: “Nhưng từ lúc lên tàu chúng em đã bị nhốt lại rồi, có kịp va chạm với ai đâu mà đã bị tính kế vào ‘danh sách đen’ cơ chứ?” +
Giản Việt đẩy gọng kính, thản nhiên đáp: “Địch tối ta sáng. Nếu mọi kẻ thù đều hiện ra lù lù trước mặt để cậu dễ dàng nhìn thấu, thì chúng cũng bị hệ thống tóm gáy lâu rồi. Làm gì có chuyện đơn giản thế?” +
Nam Cung Hi lo sợ: “Vậy chẳng phải phó bản này cực kỳ nguy hiểm sao?” +
Giản Việt thầm nghĩ: Chỉ riêng phó bản này thôi sao? Nói cứ như phó bản trước không nguy hiểm ấy. +
Thôi, nói ra lại dọa cô nàng sợ khiếp vía, cậu chọn cách im lặng. +
“Sợ hãi cũng chẳng giải quyết được gì, cứ tập trung hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đi.” Giản Việt vừa đi vừa căn dặn: “Chỉ cần làm xong nhiệm vụ và rời khỏi đây, lúc đó mới thực sự an toàn.” +
Lời này quả thực chí lý. +
Vương Văn Văn lập tức hỏi: “Quản gia Vương, nhiệm vụ chính tuyến của anh lần này có giống bọn em không? Bọn em phải điều tra bí mật của ‘Thần y’.” +
Giản Việt gật đầu: “Cũng không khác nhau lắm .” +
Vương Văn Văn và Nam Cung Hi cùng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì lần này không bị chia phe đối đầu như ở Hi Vọng Đảo, nếu không họ sụp đổ mất. +
Tầng hầm này rất vắng người, cực kỳ thích hợp để bàn chuyện đại sự. Cả ba đi đến một boong tàu nhỏ, ngồi xuống ghế để xâu chuỗi lại các manh mối. +
Giản Việt hỏi: “Lúc vào phó bản này, hai người có tra được thông tin gì không?” +
Vương Văn Văn nhanh nhảu đáp: “Bọn em chỉ biết chủ nhân con tàu này là một đại lão đứng sau Quý gia, hình như là chú của nam chính. Nghe đồn hắn ta cực kỳ bí ẩn và nguy hiểm. Nhưng không sao đâu, chỉ cần chúng ta không dây vào hắn ta là được, chắc không ảnh hưởng gì đâu. Quản gia Vương, anh đừng lo quá nhé.” +
Giản Việt: “Yên tâm, tôi không lo chút nào.” +
Khán giả livestream nhìn bộ dạng tỉnh bơ của cậu thì cười ngất: +
“Ha ha ha, anh ấy lo cái gì chứ?” +
“Anh ấy chỉ đang bận yêu đương vụng trộm với người ta thôi mà.” +
“Mấy đứa nên tự lo cho bản thân mình trước đi thì hơn.” +
“Đúng là cười xỉu, Quản gia Vương toàn làm mấy chuyện khiến đồng đội muốn ‘đăng xuất’ sớm thôi.” +
Nam Cung Hi bổ sung thêm: “Nghe nói sở dĩ đây là tàu của Quý gia là vì họ định quay một bộ phim kỷ niệm một nhân vật tầm cỡ trong tổ tiên họ. Vị đó vốn là bậc thầy múa rối, những con rối do ông ta làm ra tinh xảo đến mức vang danh cả nước. Nghe đồn… em cũng chỉ nghe đồn thôi nhé, là con rối tâm đắc nhất của ông ta sống động chẳng khác gì người thật! Quý gia cũng nhờ thế mà phất lên đấy ạ!” +
Vương Văn Văn tiếp lời: “Đúng đúng! Nghe nói Quý gia thời đó là thế gia vọng tộc, môn đồ đông không đếm xuể. Nhưng về sau không rõ đã xảy ra chuyện gì, một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi phần lớn rối gỗ, môn đồ tản mát hết, ngón nghề đó cũng thất truyền luôn.” +
Giản Việt nhíu mày: “Chuyện này có liên quan gì đến ‘Thần y’ không?” +
“Chịu ạ!” Cả hai đồng thanh đáp. +
Giản Việt: “……” +
Vương Văn Văn thở dài: “Bọn em cũng chỉ nghe danh Thần y có khả năng chữa bách bệnh thôi, cực kỳ thần kỳ, nhưng thông tin khác thì chịu chết.” +
Nam Cung Hi chống cằm: “Bọn em vừa lên tàu đã bị coi là khách lậu rồi nhốt lại, làm gì có thời gian mà tìm hiểu cơ chứ.” +
Giản Việt nhớ ra việc quan trọng, liền hỏi: “Hai người đã ăn bánh kem chưa?” +
Cả hai đều lắc đầu. +
Giản Việt phần nào yên tâm, cậu kể cho họ nghe vụ bánh kem và dặn: “Bánh kem đó có vấn đề, bên trong chứa loại hạt giống rất nguy hiểm. Tôi đã tra cứu nhưng dữ liệu cực kỳ ít. Tôi nghi hạt giống này có liên quan mật thiết đến rối gỗ và Thần y, nhưng hiện vẫn chưa rõ phương hướng cụ thể.” +
Nam Cung Hi thắc mắc: “Hạt giống làm thành bánh kem? Vậy trên tàu có nhiều người ăn nó không ạ?” +
Giản Việt gật đầu: “Tôi luôn muốn lẻn vào bếp riêng của đạo diễn – nơi chế biến bánh kem, nhưng chỗ đó được canh phòng cẩn mật lắm, không có kẽ hở nào. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp hai người vào đội ngũ phục vụ bếp. Lão bếp trưởng ở đó khá thân với tôi, lão sẽ không làm khó đâu, hai người cứ nhân cơ hội đó mà để mắt tới mọi động tĩnh.” +
Vương Văn Văn hăng hái: “Không vấn đề gì ạ!” +
Dù sao chỉ cần không bị nhốt dưới hầm, làm gì mà chẳng được? +
Nam Cung Hi định nói thêm thì điện thoại của Giản Việt vang lên. Cậu nghe máy một lúc rồi nhìn về phía hai người, trầm mặc hồi lâu mới nói: “Thần y sắp đến rồi.” +
Cả hai giật bắn mình. Vương Văn Văn kinh ngạc: “Cái gì? Thần y đến rồi sao?” +
Nhiệm vụ của họ là điều tra Thần y mà, giờ mục tiêu tự dẫn xác đến, đúng là trời giúp rồi! +
Giản Việt nói tiếp: “Thần y đi cùng nam chính trở về. Nhưng nam chính và nhóm người ở trên đảo nhiều ngày nên phải về đất liền kiểm tra sức khỏe trước, hai ngày nữa mới chính thức lên tàu lại. Tối nay trên du thuyền sẽ tổ chức yến hội mừng mọi người bình an trở về sau cơn bão. Tôi sẽ sắp xếp hai người làm phục vụ bàn, vị trí đó rất dễ để nghe ngóng tin tức.” +
Cả hai vội vã đồng ý. +
Sau khi sắp xếp xong xuôi, trời cũng đã về muộn. Du thuyền bắt đầu trở nên náo nhiệt hơn hẳn. +
Tại tầng đỉnh +
Trong căn phòng bao tĩnh lặng, chỉ có tiếng lật giấy thi thoảng vang lên. Quý Hoài Ngọc xử lý xong tập hồ sơ cuối cùng, ngẩng đầu nhìn về phía bàn ăn cách đó không xa. +
Trên bàn có một chiếc bát nhỏ đựng hạt óc chó đã được lột vỏ sẵn. Đó là thành quả của Giản Việt tối qua, cậu ngồi lột một đống, miệng thì luyên thuyên bảo phải tẩm bổ cho hắn. Lúc có cậu ở bên thì thấy ồn ào, giờ người không ở đây, hắn bỗng thấy trống trải không quen. +
“Cốc cốc cốc.” +
Quý Hoài Ngọc đặt bút xuống: “Vào đi.” +
Trợ lý khẽ bước vào, đứng nghiêm cẩn báo cáo: “Tiên sinh, tôi đã trở về. Tối nay trên du thuyền sẽ tổ chức một buổi yến tiệc cầu phúc. Vì ngài là vị khách quý quan trọng nhất, nên đích thân thuyền trưởng đã gửi lời mời tha thiết, mong ngài có thể góp mặt tham dự.” +
Quý Hoài Ngọc nhìn trợ lý một lát rồi mới gật đầu, cầm bút lên hỏi: “Chân đỡ hơn chưa?” +
“Bác sĩ có dặn thời gian này ngài tuyệt đối không được mang vác nặng hay vận động mạnh như chạy bộ đâu ạ.” Trợ lý đáp: “Nhưng đi lại nhẹ nhàng thì không vấn đề gì. Quan trọng là bên cạnh ngài phải luôn có người túc trực chăm sóc, nếu không có tôi ở đây, tôi thực sự chẳng yên tâm chút nào.” +
Quý Hoài Ngọc gật đầu, bỗng nhiên buông một câu: “Quản gia Vương thực ra làm việc cũng rất khá.” +
Anh chàng trợ lý ngẩn người. Lạ lùng thật, hiếm khi thấy tiên sinh khen ngợi ai làm tốt như vậy! +
Quý Hoài Ngọc nói tiếp: “Có điều cậu ta là bạn trai của Hòe Sinh, dù sao mối quan hệ cũng không tiện, cứ để cậu ta bên cạnh tôi mãi cũng không ổn.” +
Trợ lý vội vàng hưởng ứng: “Đúng đúng ạ, quả thực là không ổn chút nào!” +
Anh ta cứ ngỡ thuận theo ý lãnh đạo thế này là khôn ngoan, chắc chắn sẽ ghi điểm trong mắt sếp. +
Nào ngờ, đôi lông mày vốn phẳng lặng như mặt hồ thu của Quý Hoài Ngọc bỗng khẽ nhíu lại. Ngòi bút trong tay hắn vẫn ký những nét sắc lẹm trên tờ hợp đồng, trông thì có vẻ bình thường, nhưng bản hồ sơ đó… đã bị hắn gạch bỏ một cách không thương tiếc!! +
Trợ lý: “……” +
Xem kìa, nói đúng ý ngài rồi mà sao ngài lại không vui cơ chứ!! +
Tuy nhiên, với bản lĩnh của một trợ lý cấp cao, anh ta lập tức tung chiêu “cứu giá” đầy ngoạn mục: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Quản gia Vương đúng là một người rất tốt. Tôi cảm thấy cậu ấy đối với Tiên sinh cực kỳ có tâm, ít nhất là không giống những kẻ chỉ biết tiếp cận ngài vì quyền lực và tiền bạc của Quý gia. Tuy bên ngoài đồn thổi danh tiếng cậu ấy không tốt lắm, nhưng tiếp xúc rồi mới thấy cậu ấy thực sự rất ổn! Đặc biệt là cách cậu ấy đối xử với ngài… thực sự là tốt đến mức không còn gì để chê luôn ấy ạ!” +
Quý Hoài Ngọc cuối cùng cũng nghe được một câu lọt tai, đôi mày đang nhíu chặt bỗng chốc giãn ra. Hắn thầm nghĩ, tuy hắn và Quản gia Vương vĩnh viễn không có khả năng, nhưng tấm chân tình của cậu dành cho hắn chắc chắn là thật. Hắn không thể đáp lại tình cảm ấy, nhưng việc quan tâm, chiếu cố cậu một chút trong cuộc sống thường ngày thì hoàn toàn có thể. +
“Danh tiếng bên ngoài không tốt, đó là chuyện của quá khứ rồi.” Quý Hoài Ngọc đặt bản hợp đồng xuống, ánh mắt đạm mạc nhưng khí thế lại vô cùng áp đảo: “Giờ cậu ấy là người của Quý gia chúng ta, không đến lượt kẻ bên ngoài phán xét.” +
Quý Hoài Ngọc cuối cùng cũng nghe được câu lọt tai, đôi mày đang nhíu chặt cũng giãn ra. Hắn thầm nghĩ, tuy hắn và Quản gia Vương vĩnh viễn không có khả năng, nhưng tấm chân tình của cậu đối với hắn là thật. Hắn không thể đáp lại tình cảm đó, nhưng quan tâm, chiếu cố cậu một chút trong cuộc sống thường ngày thì vẫn làm được. +
“Danh tiếng bên ngoài không tốt, đó là chuyện của quá khứ rồi.” Quý Hoài Ngọc đặt hợp đồng xuống, ánh mắt đạm mạc nhưng khí thế lại vô cùng áp đảo: “Giờ cậu ấy là người của Quý gia chúng ta, không đến lượt kẻ khác phán xét.” +
Trợ lý trong lòng thầm kinh ngạc, bụng bảo dạ: Chuyện này trước giờ ngài có thèm quản đâu cơ chứ. +
Quý Hoài Ngọc làm như lơ đãng nói thêm: “Cậu ấy ở bên ngoài dễ bị người ta xa lánh, buổi yến tiệc tối nay e là sẽ có kẻ gây khó dễ. Người đâu rồi? Bảo cậu ấy qua đây, lát nữa đi cùng tôi.” +
Trợ lý đang bàng hoàng bỗng sực tỉnh, nghe vậy thì bắt đầu ấp úng: “Dạ… chuyện này… Quản gia Vương, cậu ấy…” +
Quý Hoài Ngọc cau mày: “Ấp a ấp úng cái gì? Cậu ấy làm sai việc gì nên bị thuyền trưởng phạt rồi à?” +
“Dạ không phải thế ạ.” Trợ lý hít một hơi thật sâu rồi thốt ra: “Cậu ấy thành Phó thuyền trưởng rồi ạ! Nghe nói vừa nhận quyết định bổ nhiệm xong, còn đang hừng hực khí thế chuẩn bị giúp con tàu này ‘làm lớn làm mạnh’, tiến tới tương lai huy hoàng rực rỡ nữa kìa!!” +
Quý Hoài Ngọc: “……” +
Tại Yến tiệc +
Giản Việt riêng về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi mới tới dự tiệc. +
Khi cậu đến nơi, khán phòng đã khá đông người. Lần trước cậu đi cùng Quý Hòe Sinh nên vừa xuất hiện đã thành tâm điểm, lần này đi một mình nên sự chú ý cũng giảm đi đôi chút. Tuy nhiên, tin tức Quý Hòe Sinh sắp trở về thì hầu như ai cũng đã biết. +
Kể từ lúc Quý Hòe Sinh mất tích, thái độ của đa số mọi người đối với Giản Việt vốn đã lạnh nhạt, nhưng tối nay bỗng dưng lại nồng nhiệt trở lại. +
“Quản gia Vương kìa!” Một thanh niên tóc vàng vẫy tay gọi: “Lại đây làm một ly đi chứ!” +
Giản Việt thản nhiên bước tới. Hiện tại, việc thu thập tình báo trên tàu là ưu tiên hàng đầu của cậu, tranh thủ cơ hội này để giao lưu cũng là chuyện tốt. +
Thanh niên tóc vàng hỏi: “Nghe đồn cậu vừa lên chức Phó thuyền trưởng, thật hay giả vậy?” +
Giản Việt cười đáp: “Làm kiêm nhiệm cho vui thôi, dù sao nhàn rỗi quá cũng chẳng để làm gì.” +
Tên tóc vàng lại nói: “Thế còn công việc quản gia cho Quý tổng thì sao? Vẫn làm chứ?” +
Giản Việt trả lời trôi chảy như đã học thuộc lòng: “Càng nhiều ngón nghề càng dễ sống mà.” +
Mọi người: “……” +
Đạo lý thì đúng là vậy, nhưng ngón nghề của cậu cũng ‘vượt biên’ quá rồi đấy! +
Vẻ mặt ai nấy đều rất kỳ quái. Thực ra họ đều đinh ninh rằng Giản Việt chỉ là món đồ chơi thế thân của Quý Hòe Sinh, chắc hẳn làm quản gia không vừa lòng Quý tổng nên mới phải đi làm thêm nghề thuyền viên để tự bảo vệ mình. +
Chắc chắn là thất sủng rồi! Con người ta hễ thấy kẻ khác thảm hơn mình là sẽ lập tức buông lỏng cảnh giác. +
Tên tóc vàng (Hoàng Mao) bồi thêm: “Thật ra cậu chẳng cần tìm nghề phụ làm gì. Kể cả Quý tiên sinh không thích cậu cũng chẳng sao. Quý tiên sinh tuy quyền lực thật đấy nhưng trông ngài asy nguy hiểm lắm, nghe nói thủ đoạn cực kỳ tàn độc. Hồi trẻ lúc mới gầy dựng sự nghiệp, kẻ nào không phục hay phản bội công ty đều không có kết cục tốt đẹp. Nghe đâu tay ngài ấy cũng chẳng sạch sẽ gì, loại người đó không nên dây vào! Cậu cứ bám chắc lấy danh phận bạn trai Quý ảnh đế là đủ hưởng phúc cả đời rồi, đi theo ảnh đế dễ thở hơn Quý tiên sinh nhiều.” +
Giản Việt bắt đầu thấy thú vị, cậu hỏi: “Tại sao chứ?” +
Một gã hơi mập ngồi cạnh Hoàng Mao cười khẩy: “Chuyện này ai chẳng biết. Nghe nói Quý tiên sinh không phải con ruột Quý gia đâu, chỉ là con nuôi thôi, gốc gác là trẻ mồ côi. Chỉ có Quý ảnh đế mới là người thừa kế chính thống. Quý tiên sinh dù giàu đến mấy thì danh nghĩa cũng không chính ngôn không thuận.” +
Giản Việt nghe đến đây thì đôi mày khẽ nhíu lại, rồi cậu bật cười nhẹ một tiếng. +
Hoàng Mao và đồng bọn ngơ ngác: “Cậu cười cái gì?” +
Giản Việt thản nhiên nói: “Tôi cười hai vị ăn nói trước sau mâu thuẫn. Trước thì bảo giang sơn Quý gia thời trẻ là do một tay Quý Hoài Ngọc dùng thủ đoạn tàn độc tự mình đánh chiếm về, giờ lại bảo vì ngài ấy là trẻ mồ côi nên không phải người thừa kế chính thống. Là trẻ mồ côi thì đã sao? Nếu gia nghiệp hiện giờ là do tự tay ngài ấy gầy dựng, thì ngài ấy còn cần phải thừa kế của ai nữa?” +
“Huống chi…” +
Dưới ánh đèn hiu hắt nơi góc khuất của yến tiệc, người đàn ông trẻ tuổi với gương mặt trắng trẻo, thanh tú nhìn chằm chằm vào hai kẻ trước mặt. +
Cậu đẩy gọng kính, khẽ cười: “Có những người không thân không thích vẫn biết dựa vào nỗ lực của chính mình; lại có những người rõ ràng người thân còn sờ sờ ra đó, mà dường như chẳng học được chút lễ nghĩa giáo dục nào, chỉ giỏi đi đặt điều sau lưng?” +
Sắc mặt hai gã đàn ông lập tức xanh mét. +
Tên tóc vàng cảm thấy mất mặt, nghiến răng nói: “Quản gia Vương, cậu bớt nói mấy lời mát mẻ đó đi. Ai mà chẳng biết cậu ở bên Quý ảnh đế là vì tiền chứ? Giờ anh ta vừa đi, cậu đã vội vã bám gót Quý tổng, muốn bò lên giường ngài ấy. Cái loại nịnh bợ trơ trẽn như cậu mà cũng có tư cách lên mặt dạy đời người khác sao?” +
Ánh mắt Giản Việt lạnh băng, cậu liếc hắn một cái: “Những lời này, anh có giỏi thì đến trước mặt Quý tổng mà nói.” +
Cậu đang giận đấy! +
Cực kỳ giận luôn! +
Nhưng lý do không phải vì hai kẻ này mắng cậu, mà là vì… cậu căn bản vẫn chưa bò lên được giường của người ta!! +
Chút lợi lộc nào cũng chưa được hưởng mà đã phải gánh một đống “nồi đen” thay người khác, thử hỏi ai mà nhịn cho nổi cơ chứ!!! +
Hai kẻ kia vừa rồi còn đang đắc ý, nghe câu này xong thì mặt cắt không còn giọt máu, chẳng dám hó hé thêm lời nào. +
Gã hơi béo trước khi rời đi còn hằn học lườm Giản Việt một cái: “Hừ, đắc ý cái gì chứ? Chẳng qua là ỷ vào cái mặt đẹp để lấy sắc thờ người thôi. Chờ đến ngày cậu già nua xấu xí, biết đâu lại phải đi van nài Thần y. Biết đâu Thần y rủ lòng thương, giúp cậu ‘cải lão hoàn đồng’ tìm lại thanh xuân đấy!” +
Hai tên đó vừa nói vừa hậm hực bỏ đi. +
Giản Việt nhìn theo bóng lưng hai người họ, dòng suy nghĩ bắt đầu lan tỏa. +
Thần y có thể giúp người ta tìm lại thanh xuân? +
Tại sao họ lại nói như vậy? +
Phải chăng hai kẻ này biết điều gì đó, hoặc đã từng tận mắt chứng kiến điều gì sao?! +
Đúng lúc này, giao diện hệ thống bật ra: +
【Nhiệm vụ giới hạn thời gian: 【Sự cám dỗ của tuổi thanh xuân】 +
Chi tiết nhiệm vụ: Câu chuyện về việc tìm lại tuổi xuân vừa kỳ diệu vừa đầy mê hoặc. Hãy điều tra rõ nhân vật chính và nguyên nhân thực sự đằng sau câu chuyện này. +
Thời hạn: 48 giờ. +
Phần thưởng: 1000 tích phân. +
Giản Việt thở phào nhẹ nhõm, thời gian lần này khá dư dả. Cậu vừa buông lỏng tinh thần thì nghe thấy tiếng xôn xao từ xa truyền lại: +
“Quý tiên sinh tới rồi!” +
“Là Quý tổng đấy.” +
“May quá, Quý tổng đến rồi!” +
Giản Việt đứng từ xa nhìn xuyên qua đám đông. Một bóng hình cao lớn bước vào, rất nhiều người chủ động vây quanh chào đón. Người đàn ông ấy mang vẻ mặt bình thản, khoác trên mình bộ âu phục đen may đo cao cấp đơn giản nhưng không giấu nổi khí chất vương giả. Hắn bước ra từ màn đêm, đứng giữa trung tâm đám đông. Dù khoảng cách giữa hai người rất xa, nhưng ánh mắt của Quý Hoài Ngọc vẫn chuẩn xác phóng tới. +
Bốn mắt nhìn nhau. Rồi cả hai chậm rãi dời đi. +
Giản Việt chợt nhớ đến những thông tin mình vừa nghe được. +
Là trẻ mồ côi sao… +
Không cha không mẹ… +
Trong những năm tháng cậu chưa xuất hiện, “Tiểu Ngọc” của cậu đã phải một mình bước qua biết bao nhiêu sóng gió và gian khổ rồi. +
Màn đêm buông xuống đậm đặc. +
Buổi tiệc dần đi đến hồi kết. Quý Hoài Ngọc trở về sau khi tham gia nghi thức chúc phúc. Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên, hắn bước ra mở cửa và bất ngờ thấy bóng dáng Giản Việt đứng đó. +
Trong bữa tiệc tối nay, vì vừa thăng chức thuyền phó nên Giản Việt bị đám thuyền viên lôi kéo chúc mừng, cậu đã uống không ít rượu. Cả người cậu tỏa ra mùi rượu thoang thoảng, gương mặt trắng nõn giờ nhuộm sắc hồng rực, đôi mắt đen láy phủ một tầng nước, trông có vẻ hơi ngẩn ngơ. +
Quý Hoài Ngọc nhíu mày: “Sao lại uống nhiều thế này? Say khướt rồi không về phòng nghỉ ngơi, còn chạy đến chỗ tôi làm gì?” +
Giản Việt khẽ cười, giọng nói chậm rãi và rất nhẹ: “Em không yên tâm về anh… Không có em nhắc nhở, anh lại… lại làm việc đến khuya mới chịu ngủ cho xem.” +
Cậu nói năng có chút lắp bắp, thậm chí còn lảo đảo đứng không vững. Rõ ràng là thần trí đã không còn tỉnh táo, vậy mà trong lòng vẫn nhớ rõ những chuyện này. +
Quý Hoài Ngọc vội vàng đỡ lấy người. Cậu nhóc này đã thành một “con ma men” nhỏ rồi, nhưng hắn không nỡ đẩy ra, chỉ đành bế cậu đặt lên ghế sofa. Khi vừa đặt xuống, một vật nhỏ từ trên người Giản Việt rơi ra, đó là một chiếc bùa hộ mệnh xinh xắn. +
Trong buổi lễ, loại bùa này được làm khá đơn giản bằng vỏ sò chạm khắc. Người trên tàu thường dùng nó để cầu bình an cho chính mình hoặc người thân. Kiểu dáng này chính là loại cầu cho người mình thương. +
Quý Hoài Ngọc nhặt lên hỏi: “Cậu cầu cho ai vậy?” +
Dạ dày Giản Việt khó chịu, cậu nằm hôn trầm trên sofa, liếc nhìn rồi lầm bầm: “Cầu cho anh đấy.” +
Quý Hoài Ngọc sững sờ trong giây lát. +
Từ nhỏ hắn đã là trẻ mồ côi, sư phụ mất sớm, hắn chưa từng có người thân. Mọi người đều sợ hãi hắn, chẳng ai dám lại gần, nói gì đến việc nhận được những món đồ thế này. Hắn hỏi: “Tại sao? Tôi đâu phải người thân của cậu.” +
Giản Việt dường như muốn nói điều gì đó, nhưng giọng quá nhỏ khiến Quý Hoài Ngọc không nghe rõ. Hắn nhíu mày, không kìm được mà ngồi xuống cạnh sofa. Thấy “con ma men” sắp ngủ thiếp đi, rõ ràng là có thể bỏ qua, nhưng hắn lại bận lòng một cách kỳ lạ, liền giữ chặt vai cậu hỏi lại: “Tại sao?” +
Giản Việt đang lơ mơ ngủ thì bị lay tỉnh, nhìn không rõ mặt người trước mắt, chỉ ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Trước kia mỗi khi cậu uống nhiều, Lãnh Ly cũng thường hay lắc người cậu như thế. +
Theo phản ứng bản năng, Giản Việt dụi dụi vào tay Quý Hoài Ngọc, lầm bầm: “Tiểu Ngọc, đừng phá nữa, em buồn ngủ lắm… Em yêu anh mà, anh với ai cùng rơi xuống sông em cũng cứu anh trước…” +
Quý Hoài Ngọc: “……” +


