Skip to main content

129

dathaiPiter

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng trong chốc lát. +

Quý Hoài Ngọc sững sờ, mất vài giây không kịp phản ứng. Trước đó Giản Việt từng gọi hắn như vậy một lần, nhưng khi ấy hắn chỉ nghĩ là tình cờ. Đến lần này, hắn không thể tự lừa mình dối người được nữa. Nếu lần trước có thể coi là lời nói hớ lúc ngủ mơ, thì lần này Quý Hoài Ngọc buộc phải nhìn nhận lại. +

Để xác nhận mình không nghe nhầm, hắn hỏi lại: “Cậu gọi tôi là gì?” +

Giản Việt đang say khướt trên sofa, cảm thấy hơi nóng nên cứ thế áp mặt vào bàn tay lành lạnh của Quý Hoài Ngọc. Giọng cậu mơ hồ, mang theo sự ỷ lại và nũng nịu tự nhiên: “Tiểu Ngọc… em buồn ngủ quá…” +

Yết hầu Quý Hoài Ngọc khẽ trượt lên xuống. +

Lần này hắn chắc chắn mình không hề nghe nhầm. Cậu thực sự đang gọi hắn, lại còn bằng cái nhũ danh mà chỉ những người thân thiết nhất mới được dùng. +

Quản gia Vương… có lẽ thực sự rất thích mình. +

Quý Hoài Ngọc cuối cùng đã xác định được điều này. Hắn nhìn Giản Việt đang ngủ say bên cạnh, rõ ràng là một con ma men có gọi thế nào cũng không tỉnh. Người đàn ông vốn dĩ đã quen với sóng to gió lớn, luôn vững chãi như núi cao, giờ đây lại hiếm hoi lộ ra chút hoang mang. Hắn rũ mắt nhìn người trên sofa, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cho cậu. +

Một giọng nói trầm thấp, ưu nhã vang lên cùng tiếng thở dài khe khẽ: “Đúng là một tiểu yêu tinh hành hạ người ta.” +

Ngày hôm sau +

Giản Việt tỉnh dậy với cái đầu nặng trịch, cậu lười biếng xoay người định ngủ tiếp,kết quả vừa nghiêng mình đã suýt rơi khỏi ghế sofa! +

Người vốn đang ngủ say cuối cùng cũng chậm chạp mở mắt. Cậu nhìn căn phòng quen thuộc, rồi thở phào nhẹ nhõm. À, phòng khách của Tiểu Ngọc… từ từ… phòng khách của Tiểu Ngọc!! +

Giản Việt bật dậy khỏi sofa, nhưng đầu bỗng đau điếng, suýt chút nữa thì ngã thật. +

Từ phía bàn làm việc cách đó không xa, một giọng nói bình thản truyền tới: “Canh giải rượu ở trên bàn.” +

Giản Việt nhìn qua, thấy Quý Hoài Ngọc đang ngồi chỉnh tề trong bộ âu phục, dáng vẻ nghiêm túc. Người đàn ông cao lớn, anh tú đang xem hồ sơ, chậm rãi lật một trang.Trên gương mặt lạnh lùng không chút gợn sóng, cuối cùng hắn cũng chịu ban cho cậu một cái nhìn. +

“Sao tôi lại ở đây?” Giản Việt vừa mở miệng đã bị giọng nói khàn đặc của mình làm cho giật mình, vội vàng bưng bát canh giải rượu trên bàn lên uống ực ực. +

Uống xong, cậu mới thấy dễ chịu hơn một chút. +

Giản Việt cúi đầu nhìn tấm chăn trượt xuống, cậu vẫn mặc chiếc áo sơ mi ngày hôm qua. +

Tiểu Ngọc đúng là quân tử, kể cả mượn cớ thay đồ ngủ cho mình để “tranh thủ” một chút, anh ấy cũng không làm. Nghĩ lại nếu là mình, chắc chắn đã tận dụng triệt để rồi! +

Quý Hoài Ngọc nói: “Người của nhà bếp đã mang bữa sáng tới bên ngoài, tỉnh rồi thì ra ăn đi.” +

Giản Việt bừng tỉnh: “Vâng ạ.” +

Cậu đứng dậy sửa sang lại quần áo, không nhìn thì thôi, vừa nhìn mới thấy dù mùi không quá nồng nhưng trên người vẫn thoang thoảng mùi rượu. Biết Quý Hoài Ngọc vốn là người có bệnh sạch sẽ, cậu liền đề nghị: “Tôi vào phòng khách bên trong sửa soạn một chút rồi ra ngay.” +

Quý Hoài Ngọc gật đầu: “Trong phòng khách có áo choàng tắm đấy, tắm rửa cho sạch đi.” +

Giản Việt ngoan ngoãn nghe lời. +

Cậu nhớ rõ mấy ngày trước trong phòng chưa có những thứ này, nhưng có lẽ do vật tư trên tàu phong phú hơn nên cũng không thắc mắc gì thêm mà đi tắm ngay. +

Lần này cậu tắm rất nhanh. Khi bước ra ngoài, cả người cuối cùng cũng đã sạch sẽ, sảng khoái. Bộ não vốn còn mụ mị sau cơn say cũng nhờ làn nước mát mà tỉnh táo hơn hẳn. +

Khi Giản Việt bước ra, cậu thấy Quý Hoài Ngọc đang ngồi trước bàn làm việc xử lý các văn kiện khẩn cấp. Vốn không định làm phiền, nhưng Quý Hoài Ngọc lại ngước mắt nhìn cậu và nói: “Bên ngoài có bữa sáng, đói thì tự đi ăn.” +

“Tôi cũng không đói lắm ạ.” Giản Việt vừa uống xong canh giải rượu nên không thấy đói lắm, cậu chỉ tò mò hỏi: “Sao tôi lại ngủ trên sofa phòng của ngài thế này?” +

Quý Hoài Ngọc hỏi ngược lại: “Thế cậu nghĩ mình nên ở đâu?” +

Giản Việt cố gắng hồi tưởng một chút rồi đáp: “Tôi… tôi chỉ nhớ mang máng là mình uống rượu xong, sau đó bọn họ bảo tôi nên về nghỉ ngơi rồi đưa tôi về phòng mình rồi.” +

Ngòi bút của Quý Hoài Ngọc dừng lại. Hắn cũng có chút tò mò nên ngẩng đầu nhìn Giản Việt: “Vậy sao cậu lại chạy tới chỗ tôi?” +

Những mảnh ký ức đứt quãng trong đầu Giản Việt cuối cùng cũng hiện ra vài hình ảnh vụn vặt, cậu nói: “Có điều, hình như tôi nhớ là mình có thứ gì đó muốn đưa cho ngài, thế nên tôi nghĩ mình phải đưa cho ngài càng sớm càng tốt. Còn chuyện sau đó thì… tôi không nhớ rõ nữa.” +

Quý Hoài Ngọc nghĩ tới cái vỏ sò cầu bình an rơi ra từ người cậu. +

Hóa ra cái thứ để bảo hộ bình an cho hắn lại quan trọng với Giản Việt đến thế sao? Quan trọng đến mức dù đã say khướt, dù ý thức chẳng còn tỉnh táo, cậu phải nhớ đưa cho hắn càng sớm càng tốt. +

Quý Hoài Ngọc chỉ tay về phía bàn làm việc của mình: “Đồ ở đây này.” +

Giản Việt đang uống canh giải rượu, nghe vậy liền đi tới. Thấy chiếc vỏ sò trên bàn, cậu vội vàng nói: “À đúng rồi, chính là cái này .” +

Thực ra Quý Hoài Ngọc đã nhìn thấy trên vỏ sò có khắc chữ Ngọc. Hắn biết chắc tám chín phần mười là món quà tặng mình, nhưng việc đã đến nước này, hắn vẫn muốn nghe chính miệng cậu xác nhận lại một lần nữa: “Cậu uống nhiều quá nên tôi giữ hộ thôi, giờ tỉnh táo rồi, cậu có thể lấy về.” +

“Không cần đâu ạ.” Giản Việt thẳng thắn đáp, chẳng chút do dự: “Cái này vốn là tặng cho ngài mà.” +

Quý Hoài Ngọc liền ngẩng đầu nhìn cậu. +

Người đứng trước mặt hắn có diện mạo trắng trẻo thanh tú, thậm chí vì mới ngủ dậy nên còn hơi ngơ ngác, ngay cả kính cũng quên đeo, lộ ra đôi mắt to đen láy mượt mà, vừa sạch sẽ vừa trong trẻo. Lúc trước đeo kính chỉ thấy cậu giống như một chú hồ ly nhỏ hơi sắc sảo xinh đẹp; khi tháo kính ra nhìn rõ hơn, ngược lại thấy cậu giống như một chú cún con, ánh mắt chứa chan sự chân thành và niềm vui sướng. +

Những ngón tay thon dài của Quý Hoài Ngọc đặt trên bàn khẽ cuộn lại, hắn trầm giọng hỏi: “Tại sao lại đưa nó cho tôi?” +

Cả hắn và Giản Việt đều là những người mang thân phận khác biệt, về nguyên tắc mà nói, hành động tặng quà riêng tư thế này vốn không hề thích hợp. Đáng lẽ hắn phải trách cậu không hiểu chuyện, nhưng khi nghĩ đến việc ngay cả một người nghiêm cẩn như quản gia Vương lúc uống quá chén còn không kìm nén được tình cảm, hắn lại chẳng nỡ trách mắng cậu nửa lời. +

Đang lúc hắn suy nghĩ… +

Giản Việt cuống lên vì sợ hắn từ chối: “Đây chẳng phải là đồ cầu phúc cho người thân sao? Em nghe nói linh nghiệm lắm, chúng ta… dù sao cũng coi như người một nhà mà!” +

Quý Hoài Ngọc: “…” +

Thế nên, Giản Việt coi hắn là… chú nhỏ thật đấy à? +

Quý Hoài Ngọc cũng không nói rõ được cảm giác lúc này là gì. Nên cảm thấy vui mừng và nhẹ nhõm, hay nên có chút cảm xúc gì khác đây? Người thân với nhau mà cũng nói lời “yêu” sao? Người thân với nhau mà cũng bảo rơi xuống sông sẽ cứu hắn trước sao? +

“Có điều chữ hơi xấu một chút.” Giản Việt gãi đầu: “Ngài cứ dùng tạm đi, sau này em sẽ luyện thêm.” +

Chút khó chịu trong lòng Quý Hoài Ngọc bỗng chốc tan đi phân nửa. Cậu nói sau này sẽ luyện thêm, có phải là đang ngầm hứa hẹn… sau này vẫn sẽ tiếp tục làm vỏ sò cho hắn không? +

“Cốc cốc cốc.” +

Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. +

Quý Hoài Ngọc nhìn ra phía ngoài, cất giọng: “Vào đi.” +

Trợ lý từ bên ngoài bước vào, không khỏi sững sờ khi thấy Giản Việt đang đứng trong phòng Quý tiên sinh. Đã vậy, cậu ta còn trong tình trạng quần áo không chỉnh tề — không phải đang mặc áo tắm đấy chứ?! +

Người bình thường trong tình huống nào mà ở lại qua đêm chưa về, lại còn mặc áo tắm đứng đây?! +

Đáp án này quả thực là rõ như ban ngày rồi! +

Trời đánh thánh đâm, cái “dưa” hào môn này cũng to quá đi. Thực ra không phải anh ta chưa từng nghĩ đến khả năng này, dù sao bình thường tiên sinh cũng chưa bao giờ che chở cho đám hậu bối nhánh khác của Quý gia, nhưng mà… đây là Quý Hoài Ngọc cơ mà! +

Quý Hoài Ngọc vốn là người cực kỳ quy củ, nghiêm cẩn lại có uy vọng. Lúc làm việc, ngài ấy chẳng khác nào một cỗ máy, bất kể chuyện gì xảy ra cũng đều bình tĩnh, lý trí xử lý, lạnh lùng như không có cảm xúc! Thế mà giờ đây, có người đang mặc áo tắm đứng trong thư phòng của ngài ấy… +

Đúng lúc này, người nọ xoay người lại nhìn anh ta. +

Giản Việt nhoẻn miệng cười: “Chào anh trợ lý, vết thương của anh hồi phục thế nào rồi? Sao lại ở đây?” +

Trợ lý nghẹn họng. +

Anh ta không nên ở trên thuyền, đáng lẽ anh ta nên ở dưới đáy thuyền mới đúng. +

Đại não của trợ lý vận hành hết công suất, anh đưa tay quệt mồ hôi trên trán, liếc nhìn Quý Hoài Ngọc rồi nói: “Vết thương của tôi cũng ổn, vấn đề không lớn lắm.” +

Giản Việt tiếp lời: “Thế thì tốt quá, nhưng anh vẫn nên nghỉ ngơi thêm đi. Bác sĩ bảo bị thương gân động cốt phải dưỡng trăm ngày, bên phía tiên sinh đã có tôi lo liệu hằng ngày rồi, anh không cần lo lắng đâu!” +

Đùa gì chứ, tất nhiên cậu phải khuyên rồi. +

Khó khăn lắm mới “giành” được vị trí quản gia này, lúc vô sự còn có thể lấy danh nghĩa né tránh mấy con rối rượt đuổi, cậu đương nhiên muốn làm công việc này càng lâu càng tốt! +

Dưới ánh mắt lấp lánh đầy vẻ mong đợi của Giản Việt, vị trợ lý bỗng thấy áp lực như núi đè, lắp bắp mãi không thành tiếng: “Ơ… tôi, cái đó tôi…” +

Trợ lý nhìn về phía Quý Hoài Ngọc cách đó không xa. Nhận được ánh mắt của trợ lý, Quý Hoài Ngọc vẫn giữ vẻ mặt bình thản như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình, nhạt giọng lên tiếng: “Nếu quản gia Vương đã nói vậy, cậu cứ về nghỉ ngơi thêm một thời gian đi.” +

Trợ lý: “…” +

Hôm qua chẳng phải chính ngài gọi tôi về sao?! +

Giản Việt thở phào nhẹ nhõm, hú vía, cứ tưởng sắp mất việc tới nơi rồi chứ! +

Trợ lý hoàn toàn không hiểu hai người này đang diễn kịch gì, chẳng lẽ mình cũng là một phần trong “trò chơi” của họ? +

 Nhưng anh ta cũng chẳng dám hỏi, chỉ đành thành thật đáp: “Vâng thưa tiên sinh, vậy tôi bàn giao một chút với quản gia Vương rồi sẽ về tiếp tục nghỉ ngơi.” +

Quý Hoài Ngọc gật đầu. +

Trợ lý ra ngoài trao đổi với Giản Việt về công việc sắp tới. Đang nói dở thì điện thoại anh ta bỗng vang lên. +

Giản Việt chủ động bảo: “Anh cứ nghe điện thoại đi, tôi vào trong lau tóc một chút.” +

Trợ lý vội vàng gật đầu rồi bắt máy. Là một người khá bất ngờ, anh ta lên tiếng: “Quý tiểu thiếu gia?” +

Quý Hòe Sinh nói: “À đúng rồi, Lý trợ lý là tôi đây. Tôi hiện đã về đất liền, không có việc gì lớn đâu, tuần sau tôi sẽ quay lại du thuyền. Tôi không tiện gọi trực tiếp cho tiểu thúc vì sợ làm phiền chú ấy, nên gọi hỏi anh trước. Tiểu thúc vẫn ổn chứ? Còn cậu bạn trai nhỏ của tôi nữa, cậu ta không gây rắc rối gì cho mọi người chứ?” +

Hắn chủ yếu sợ kỹ năng diễn xuất của Giản Việt quá kém, bị tiểu thúc nhìn thấu chuyện hai người diễn kịch. Với tính tình của tiểu thúc, chú ấy chắc chắn sẽ dạy dỗ hắn một trận, lúc đó Giản Việt lại chỉ tổ rước họa vào thân. +

Thân hình trợ lý cứng đờ, ấp úng đáp: “À… khá tốt, không có việc gì cả. Quản gia Vương rất ổn, không phiền toái đâu, cậu ấy… làm việc giỏi lắm.” +

Quý Hòe Sinh có chút không tin, cười lạnh một tiếng đầy vẻ khinh miệt: “Thật sao? Cậu ta mà giỏi? Cậu không gây họa cho tôi là may rồi, loại như cậu ta thì làm được tích sự gì! Anh không cần phải bao che cho cậu ta, nếu cậu ta thật sự gây chuyện, tôi sẽ đá cậu ta ngay lập tức!” +

Lúc này, trợ lý nhìn thấy Giản Việt đã vào bên trong. Cậu ngồi trên sofa của Quý Hoài Ngọc lau tóc, thỉnh thoảng vài giọt nước rơi xuống sàn nhà. Vị tiên sinh vốn nổi tiếng ưa sạch sẽ hằng ngày lại coi như không thấy, thậm chí còn dặn Giản Việt lau cho kỹ kẻo cảm lạnh. +

Nhìn xem, nhìn cái cảnh này mà xem. +

Trợ lý lặng lẽ thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ mình thì làm được gì cơ chứ? Nhưng Vương quản gia thì khác đấy, chuyện cậu ấy làm được lớn lao lắm! Trong khi cậu đang “ngồi tù” ngoài hải đảo, thì Vương quản gia ở trên du thuyền này lại càng sống càng huy hoàng, tiền đồ rộng mở nhé! +

Lão ca à, tốt nhất là anh đừng có kiêu ngạo quá sớm, sau này ai đá ai vẫn chưa biết được đâu! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)