130

Giản Việt lau khô tóc rồi bắt đầu dùng bữa sáng. +
Vị trợ lý kia sau khi nghe điện thoại xong liền bước vào phòng, nhìn cậu với ánh mắt có chút quái dị. Giản Việt cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Ngược lại, Quý Hoài Ngọc là người lên tiếng trước: “Có chuyện gì.” +
Trợ lý không dám giấu giếm, đành phải thành thật trả lời: “Quý tiểu thiếu gia vừa gọi điện về báo bình an ạ.” +
Quý Hoài Ngọc không mấy ngạc nhiên, hắn thu hồi tầm mắt, nhưng lại liếc nhìn Giản Việt thêm vài lần rồi hỏi: “Nó có nói gì khác không?” +
Trong lòng trợ lý thầm nghĩ: Tất nhiên là có rồi! +
Nhưng làm sao anh ta dám nói ra đây? +
Chẳng lẽ lại bảo: Quý thiếu gia hỏi Vương quản gia ở trên tàu có gây chuyện thị phi gì không, nếu có thì muốn “đá” Vương quản gia đi luôn sao? +
Không được! +
Mối quan hệ “tình tay ba” này đã đủ rối ren rồi, không thể đổ thêm dầu vào lửa được nữa! +
Trợ lý đành nói nước đôi: “Không có gì ạ, chỉ là hỏi thăm tình hình của Vương quản gia thôi.” +
Giản Việt ngạc nhiên: “Ơ, anh ta hỏi tôi ấy à?” +
Trợ lý gật đầu: “Vâng, có hỏi ạ. Hơn nữa Quý tiểu thiếu gia còn nói tuần sau cậu ấy sẽ quay lại tàu.” +
Giản Việt thầm nghĩ trong lòng sao anh ta lại về sớm thế, thực ra ở bên ngoài chơi thêm một thời gian nữa cũng được mà. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, về sớm cũng tốt, về rồi mình có thể sớm chấm dứt quan hệ hợp tác với anh ta, như vậy mới có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh Tiểu Ngọc! +
Nghĩ đến đây, Giản Việt mỉm cười nói: “Được thôi, vậy bảo anh ấy sớm về nhé!” +
Nhìn thấy Giản Việt cười rạng rỡ như vậy, trợ lý thầm cảm thán: Vương quản gia, trình độ “bắt cá hai tay” của cậu thật là quá điêu luyện rồi! Xong rồi, chẳng lẽ tiên sinh nhà mình sắp phải chịu khổ đau sao? +
Nhưng khi trợ lý quay đầu lại, anh ta chỉ thấy Quý Hoài Ngọc vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc. Anh ta bắt đầu thấy không chắc chắn, chẳng lẽ là mình suy nghĩ quá nhiều? +
Quý Hoài Ngọc chỉ nhàn nhạt nói: “Cậu đi ăn sáng đi, tôi còn một ít công việc cần xử lý.” +
Giản Việt vốn là người biết phân rõ nặng nhẹ, cậu gật đầu: “Vậy tôi đi trước, nhưng ngài cũng phải sớm qua dùng bữa nhé. Dù bận đến mấy cũng phải ăn sáng đúng giờ, để bụng rỗng sẽ rất hại dạ dày, mà dạ dày của ngài vốn đã không tốt rồi.” +
Quý Hoài Ngọc khẽ gật đầu. +
Giản Việt biết hai người họ chắc chắn có chuyện riêng cần bàn bạc, nhưng cậu hoàn toàn thấu hiểu. Dù sao Tiểu Ngọc cũng là người quản lý công ty mà, chắc chắn phải có những đại sự về chiến lược kinh doanh cần sắp xếp rồi! +
Cậu hiểu mà!! +
… +
Cánh cửa khép lại. +
Trong thư phòng chìm vào tĩnh lặng một lát. +
Trợ lý nhìn khuôn mặt cao quý, anh tuấn của Quý Hoài Ngọc mà lòng thầm căng thẳng. Anh ta nghĩ bụng: Tiên sinh sắp giao phó đại sự gì của công ty đây? +
Mỗi lần ngài ấy lộ ra biểu cảm này, đều là lúc chuẩn bị sát phạt quyết đoán, thi triển tham vọng sự nghiệp vĩ đại! +
Quả nhiên. +
Quý Hoài Ngọc ngồi phía trên chậm rãi mở lời: “Cậu đi điều tra cho tôi một chuyện.” +
Trợ lý nín thở, vội vàng đáp: “Tiên sinh cứ nói, tôi nhất định sẽ làm tốt!” +
Tiên sinh nhà anh làm việc gì cũng thành thạo điềm tĩnh, duy chỉ có lúc này sắc mặt lại nghiêm trọng đến vậy, đây nhất định là chuyện hệ trọng liên quan đến vận mệnh của công ty rồi! +
Quý Hoài Ngọc bình tĩnh nói: “Cậu đi tra xem Vương quản gia và cháu trai tôi đã bắt đầu với nhau như thế nào, tình trạng tình cảm của bọn họ hiện giờ ra sao.” +
Trợ lý: “Vâng thưa tiên sinh… Dạ?!” +
Là một đặc trợ cấp cao, hiếm khi anh ta lại ngẩn người như vậy. +
Quý Hoài Ngọc khẽ nâng mí mắt, nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lẽo: “Có vấn đề gì sao?” +
Trợ lý nghẹn họng một giây, lập tức lấy lại phong thái: “Dạ không, không có vấn đề gì thưa tiên sinh!” +
Anh ta thì có thể có vấn đề gì chứ? +
Ông chủ nhà mình đã mắc bệnh “não yêu đương” rồi thì anh ta cũng đành chịu thôi. Quý tiểu thiếu gia à, xin lỗi nhé, xem ra cái “nón xanh” này cậu không đội không được rồi! +
Vì đảm nhiệm chức vụ phó thuyền trưởng, mỗi ngày Giản Việt đều phải đến phòng thuyền trưởng để điểm danh. Hôm nay lúc cậu tới, trong phòng chỉ có mình thuyền trưởng đang ngồi uống rượu. +
Giản Việt lên tiếng: “Chào thuyền trưởng, sáng sớm ra mà ngài đã có hứng thú cao thế này rồi.” +
Thuyền trưởng lạnh lùng cười nhạt một tiếng: “Hứng thú của Vương quản gia cũng đâu có kém. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên, ta giao cả con thuyền này cho cậu đấy, nhưng mà đừng để mình vất vả quá nhé. Ta đặt kỳ vọng vào cậu rất nhiều đấy!” +
Lão ta đang rung đùi chờ Giản Việt vì khối lượng công việc khổng lồ mà đuối sức, rồi phải chạy tới đây cầu xin mình tha thứ. +
Nhưng lão không ngờ tới. +
Giản Việt chỉ mỉm cười đáp: “Thật vậy sao thuyền trưởng? Ngài thực sự giao toàn quyền cho tôi sao? Đa tạ ngài đã cổ vũ, ngài cứ yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài, tôi sẽ nỗ lực làm việc hết mình!” +
Thuyền trưởng bỗng nhiên cảm thấy có điềm báo chẳng lành: “…” +
Rốt cuộc là ai cổ vũ hắn cơ chứ! +
Lão thấy trong lòng nghẹn ứ vô cùng. +
Giản Việt điểm danh xong liền hăng hái rời đi. Hôm nay là ngày đầu tiên nhậm chức, các người chơi cũng được thả ra ngoài. Có lời thuyền trưởng chống lưng như cầm “thượng phương bảo kiếm” trong tay, cậu chẳng còn gì phải e dè. Đầu tiên, Giản Việt chọn ra vài gương mặt trông có vẻ lỳ đòn, chịu thương chịu khó để giao vào các vị trí thống kê rồi sơ lược qua công việc. Đám người chơi cứ đinh ninh đây là nhiệm vụ ẩn hoặc thử thách từ NPC nên ai nấy đều lên dây cót tinh thần, làm việc còn nghiêm túc hơn cả đi thi đại học. +
“Phó thuyền trưởng yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm thật tốt!” +
“Sẽ không để xảy ra bất kỳ sai sót nào đâu!” +
“Chuyện nhỏ ấy mà, không vất vả chút nào!” +
Dù không hiểu tại sao chuỗi nhiệm vụ làm việc trên tàu này lại không có phần thưởng, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, phó thuyền trưởng chắc chắn đã có sự an bài riêng của mình! +
Khán giả trong phòng livestream nhìn thấy biểu hiện của những người chơi “đáng yêu” này thì đều được một trận cười hả hê. +
Giản Việt cũng sắp xếp chức vụ cho Vương Văn Văn và Nam Cung Hi. Để thuận tiện cho việc giám sát nhà bếp, Giản Việt xếp Vương Văn Văn vào đó. Công việc thực ra rất đơn giản, hằng ngày chỉ phụ trách vận chuyển hàng hóa cho bếp thôi. Tuy trông có vẻ là một việc không có quyền hành cũng chẳng có bổng lộc gì, nhưng thực chất chỉ cần làm tốt là có thể nhanh chóng hòa nhập vào “hội nhóm” trong bếp. +
“Cái nơi như nhà bếp ấy mà, người đông thì miệng cũng lắm.” Giản Việt chỉ bảo: “Cậu chỉ cần phụ trách ghi chép sổ sách cho tốt vào, khi đã thân quen rồi thì rất dễ nghe ngóng tin tức.” +
Vương Văn Văn tự tin: “Vương quản gia anh cứ yên tâm, hồi trước ba tôi định hướng cho tôi kế thừa gia nghiệp nên bắt đi học tài chính, giờ vừa hay lại dùng để ghi sổ cho nhà bếp, đúng là nghề chọn người mà!” +
Giản Việt: “…” +
Cậu có chắc là ba cậu hồi đó cũng nghĩ như thế không? +
Cậu nghẹn lời một lát, cuối cùng vẫn vỗ vai Vương Văn Văn nói: “Cố gắng làm cho tốt.” +
Còn về Nam Cung Hi, Giản Việt sắp xếp cô làm việc ở nhà hàng. Giản Việt nói: “Nhà hàng là nơi mọi người trên thuyền thay phiên nhau tới dùng bữa mỗi ngày, cũng là một nơi tốt để thu thập thông tin. Có điều bưng bê đưa cơm có thể hơi vất vả một chút, nếu thấy mệt quá thì bảo tôi, tôi sẽ tìm cách đổi việc khác cho cô.” +
Dù sao cũng là con gái, cậu vẫn có phần lo lắng nhiều hơn. Khu vực nhà bếp hay những chỗ khác đa phần là việc nặng nhọc, nhân sự lại hỗn tạp; nhà hàng tuy việc không ít nhưng tính an toàn vẫn cao hơn một chút. +
Nam Cung Hi đáp: “Không sao đâu, tôi không mệt. Thế này còn dễ chịu hơn nhiều so với việc bị nhốt dưới tầng hầm!” +
Giản Việt yên tâm, cậu dặn: “Điện thoại đều đưa cho hai người rồi, có chuyện gì cứ liên lạc cho tôi.” +
Nam Cung Hi gật đầu, cô nhìn Giản Việt, cuối cùng không nén nổi sự tò mò mà hỏi: “Vương quản gia, tôi nghe không ít người trên thuyền nói… anh và Quý tiên sinh là một đôi. Nhưng tôi nhớ lúc ở đảo Hy Vọng, không phải anh đang ở bên cạnh Lãnh thiếu sao? Anh… anh đã quên Lãnh thiếu thật rồi à?” +
Giản Việt dừng bước. Cậu đứng bên mạn tàu, nơi đây chỉ có hai người, gió biển thổi lướt qua. Người đàn ông với gương mặt thanh tú, trắng trẻo, ánh mắt xuyên qua lớp kính mỏng dừng lại trên người cô gái trước mặt. Cậu im lặng hồi lâu, rồi khẽ mỉm cười hỏi ngược lại: +
“Cô cảm thấy thế nào?” +
Nam Cung Hi cũng đột ngột im lặng theo. +
Thật ra cô cũng không biết mình có nên hỏi hay không. +
Tại phó bản “Đảo Hy Vọng”, Nam Cung Hi đã chứng kiến đủ mọi hỉ nộ ái ố của kiếp người. Chính vì tận mắt nhìn thấu, cô lại càng dễ mủi lòng hơn ai hết. Người ta vẫn thường rỉ tai cô rằng: Tuyệt đối đừng nảy sinh tình cảm thực sự với NPC, bởi chúng chỉ là lũ quái vật khát máu, mục đích tồn tại duy nhất là đồ sát người chơi mà thôi. +
Nhưng có một người lại không giống thế. Cô đã gặp Vương quản gia, anh luôn đối đãi với mỗi NPC bằng sự tôn trọng chừng mực, chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội… +
Nam Cung Hi suy nghĩ hồi lâu, ánh mắt sau lớp kính bỗng lóe lên tia sáng kinh ngạc như vừa chợt nhận ra điều gì. Cô lẩm nhẩm lại tên đầy đủ của Lãnh thiếu, rồi đặt cạnh cái tên của Quý tiên sinh để so chiếu, rụt rè dò hỏi: “Quý tiên sinh… lẽ nào ngài ấy là…?” +
Giản Việt chỉ khẽ mỉm cười, không đáp lời nhưng thái độ ấy đã là một sự ngầm thừa nhận. +
Thấy cậu định rời đi, Nam Cung Hi cuối cùng cũng lấy hết can đảm hỏi: “Vương quản gia, anh không sợ sao?” +
Giản Việt ngoái đầu, ánh mắt bình thản: “Sợ điều gì?” +
“Chính là… sợ lúc phải rời xa nhau.” Cô ấp úng: “Sợ kết cục cuối cùng sẽ là bi kịch.” +
Giản Việt trầm mặc một lát, cuối cùng khẽ tở dài: “Sợ chứ.” +
Nam Cung Hi ngẩn người, ánh mắt tràn đầy sự hiếu kỳ. +
Giữa tiếng sóng vỗ và làn gió biển thổi lồng lộng, Giản Việt bình thản nói: “Nhưng sợ cũng vô dụng. Thay vì chìm đắm trong nỗi sợ, chẳng thà sống trọn vẹn cho hiện tại. Nếu một số chuyện là tất yếu, vậy hãy nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ khi có sức mạnh, người ta mới có quyền lựa chọn bảo vệ ai đó đến cùng.” +
Nam Cung Hi nghe mà nửa hiểu nửa không, nhưng cô cảm thấy mình đã học được rất nhiều điều. Một cách kỳ lạ, cô thấy việc vừa vào Ác Mộng Thế Giới đã gặp được anh là điều may mắn nhất đời mình. +
Cô bé trên boong tàu mỉm cười: “Vương quản gia, nếu có thể sống sót trở về, em có thể gia nhập hiệp hội của anh không?” +
Giản Việt đáp tỉnh bơ: “Không được.” +
Tim Nam Cung Hi thắt lại, cô sợ mình bị ghét bỏ, lo lắng hỏi: “Tại sao ạ?” +
“Vì tôi đã có hiệp hội nào đâu.” Giản Việt nghiêm túc trả lời. +
Nam Cung Hi: “……” (Trả lại sự cảm động lúc nãy cho tôi đi!) +
Khán giả trong phòng livestream ngơ ngác như lạc giữa màn sương. Cứ đến đoạn cao trào, hệ thống lại thẳng tay “rè nhiễu” hoặc che mờ các từ khóa quan trọng khiến dân tình tức tối không thôi. Ngay khi họ còn đang bất bình khiếu nại thì Nam Cung Hi đã rời đi, chỉ để lại mấy chữ loáng thoáng về chuyện “gia nhập hiệp hội”. +
Thế là một làn sóng bàn tán xôn xao nổ ra. Dù sao Giản Việt cũng là người sở hữu thẻ Kim danh giá, vậy mà đến giờ vẫn cứ quanh quẩn ở Nguyệt giới “không có tiền đồ” như thế này. Ai nấy đều bắt đầu đặt cược xem, rốt cuộc ông lớn nào mới đủ sức chiêu mộ được cậu về dưới trướng. +
Ở một diễn biến khác. +
Giản Việt đang đi tìm hai kẻ tối qua. Cậu vẫn chưa quên nhiệm vụ giới hạn thời gian mà hệ thống đã giao: “Điều tra nhân vật then chốt và chân tướng việc lạm dụng cấm thuật để cải lão hoàn đồng”. +
Khi tìm thấy họ, tên tóc vàng và gã béo nhìn Giản Việt với vẻ tức giận, thái độ cực kỳ không hợp tác: +
“Chúng tôi không rõ đâu nhé.” +
“Linh dược trẻ hóa gì đó chúng tôi chẳng biết gì hết.” +
“Dựa vào cái gì mà phải nói cho cậu chứ!” +
Bọn chúng trưng ra bộ mặt kiêu ngạo, hếch cằm như muốn nói: “Cầu xin đi, cứ thử xuống nước nài nỉ xem, biết đâu bọn này sẽ rủ lòng thương mà hé môi đôi chút.” +
Thế nhưng, chúng đợi mãi mà chẳng thấy Giản Việt có ý định “xuống nước”. Cậu chỉ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, rồi nở nụ cười tươi rói: “À, không biết thì thôi vậy. Thế tôi về trước đây, chào nhé!” +
Tên tóc vàng và gã bên cạnh ngẩn người. Cậu ta… bỏ đi thật kìa! +
Khán giả cũng trợn tròn mắt, chưa từng thấy streamer nào làm việc tiêu cực như vậy. Ban đầu, họ cứ đinh ninh cậu đang dùng chiêu “lạt mềm buộc chặt”, chờ đối phương tự tìm đến khai báo. Thế nhưng suốt cả ngày hôm đó, người ta chỉ thấy Giản Việt tất bật chỉ dẫn đám người chơi tiếp nhận công việc trên tàu. Cậu bận tối mắt tối mũi, nhiệt huyết như thể muốn tranh chức “nhân viên xuất sắc của năm” tới nơi rồi, tuyệt nhiên chẳng thèm đoái hoài gì đến nhiệm vụ hệ thống. +
Nhưng bản thân nhân vật chính thì chẳng hề sốt ruột. +
Sau một ngày dài mẫn cán làm “phó thuyền trưởng”, Giản Việt hưởng thụ một bữa tối ngon lành tại chỗ Quý Hoài Ngọc rồi mới thong thả về phòng. Tối nay cậu ngoan ngoãn đến lạ, không đòi leo lên tầng thượng hóng gió, cũng chẳng dây dưa lươn lẹo để ở lại như mọi khi. +
Đến cả Quý Hoài Ngọc cũng thấy lạ mà liếc nhìn thêm vài cái. Giản Việt liền giải thích: “Ban ngày tôi vừa mới làm phó thuyền trưởng ngày đầu nên có chút mệt, muốn về ngủ sớm một giấc, thiếu gia cho tôi nghỉ phép ngắn nhé?” +
Quý Hoài Ngọc khẽ nhíu mày: “Nếu mệt quá thì không cần làm nữa.” +
Giản Việt vội gạt đi: “Không sao không sao, tôi không mệt đâu. Nếu giờ tôi là quản gia của ngài mà họ cứ xì xào sau lưng là tôi đi cửa sau, thì tôi phải chứng minh năng lực của mình cho họ thấy chứ. Thiếu gia cứ yên tâm!” +
Quý Hoài Ngọc hiếm khi thấy cảm động, xem ra Vương quản gia vì muốn được người khác công nhận mà vất vả quá rồi. Hắn nói: “Nếu mệt thì về đi.” +
Khán giả phòng livestream cười ngất: +
“Hắn mệt cái nỗi gì!” +
“Việc toàn đẩy cho người khác làm.” +
“Vương quản gia đúng là bậc thầy quản lý đội ngũ.” +
Mọi người cứ ngỡ Giản Việt về sớm để làm nhiệm vụ, ai dè cậu về phòng rửa mặt đánh răng xong là leo lên giường nằm luôn, tắt đèn một cái là lăn ra ngủ. Khán giả bắt đầu lo lắng: +
“Không làm nhiệm vụ thật à? Ngủ thật đấy à?” +
“Tưởng lên làm thuyền phó là có thể kê cao gối mà ngủ sao!” +
“Thế này thì ngốc quá rồi, ít nhất cũng phải đi hỏi thăm xung quanh chứ?” +
“Giờ có hỏi cũng chẳng ai nói cho đâu.” +
“Phó bản này càng kéo dài thì đám quái vật rối gỗ sẽ càng mạnh đấy.” +
“Đêm nay hắn sẽ biết tay cho xem!” +
Trong khi mọi người đoán già đoán non, Giản Việt vẫn đang chìm vào giấc ngủ sâu dưới sự quan sát của hàng vạn khán giả. Khi đèn trên tàu vụt tắt, bóng tối vô tận bao trùm khoang thuyền. Trong lúc cậu đang mơ màng, không gian toàn bộ du thuyền bắt đầu biến đổi chậm rãi. +
Nhiệt độ hạ thấp dần. +
“Cộc, cộc, cộc…” +
Tiếng động quen thuộc lại xuất hiện trong đêm đen. +
Tiếng bước chân của đám rối gỗ vang lên, nghe rõ mồn một giữa đêm tĩnh lặng. Đặc biệt là tại phòng của Giản Việt, bên ngoài cửa sổ thấp thoáng bóng đen. Cánh cửa “cạch” một tiếng mở ra, dưới ánh trăng, bóng của con rối kéo dài loằng ngoằng, tay cầm thanh đoản đao bạc sáng loáng. +
Tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần. +
Ngay khi con rối vung đao chém xuống, người trên giường nhanh nhẹn né tránh. Giản Việt vốn đang ngủ say bỗng mở mắt, ánh mắt tỉnh táo không chút buồn ngủ. Cậu lăn xuống giường, thuần thục lắng nghe tiếng động để né thêm một đợt tấn công nữa. +
Bên ngoài, đám rối gỗ cũng bắt đầu ùa vào. So với lần đầu còn hoảng loạn, giờ đây Giản Việt đối phó khá ung dung. Cậu đã thuộc lòng cách bố trí phòng nên dễ dàng tìm được cửa ra vào ngay cả trong bóng tối, rồi chạy thoát ra hành lang có đèn. +
Tuy nhiên, thay vì chạy trốn ngay như mọi khi, lần này Giản Việt lại cứ quanh quẩn ở hành lang. Nhiều lần cậu suýt bị đám rối tóm gọn khiến khán giả thót tim: +
“Rối gỗ kéo đến càng ngày càng đông rồi.” +
“Cậu ta đang làm cái gì thế, sao không chạy sang phòng thiếu gia đi?” +
“Người chơi cứ bị tấn công liên tục thế này thì thể lực nào chịu thấu!” +
Ngay lúc mọi người đang lo sốt vó, bỗng thấy Giản Việt dừng bước. Cậu giơ tay ra trước mặt một con rối đang đuổi theo mình và quát: +
“Chờ đã! Dừng lại một chút!” +
Câu nói này vừa thốt ra, tinh thần của khán giả trong phòng livestream bỗng chốc lên tới đỉnh điểm! +
Đến rồi! +
Vương quản gia rốt cuộc cũng biết sợ rồi, cậu định thương lượng với đám rối gỗ để đổi cách chơi đây mà! +
Thế nhưng, dưới sự chứng kiến của hàng vạn con mắt, Giản Việt lại bày ra bộ mặt nghiêm nghị, dáng vẻ đạo mạo như sắp sửa thực hiện một đại sự kinh thiên động địa. Cậu bình thản cất lời, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: +
“Đồng chí rối gỗ này, phiền anh đừng có chém loạn xạ vào cái trụ cứu hỏa (thiết bị chuyên dụng được lắp đặt dọc hành lang hoặc các khu vực công cộng trên tàu để cung cấp nước chữa cháy kịp thời) kia nữa. Thứ đó mà hỏng thì tiền đền bù đắt đỏ lắm đấy. Hiện tại tôi đang là phó thuyền trưởng, chịu trách nhiệm quản lý vật tư, anh cứ phá hoại của công thế này là tôi khó ăn khó nói với cấp trên lắm đấy nhé!” +
Đám rối gỗ: “……” +
Khán giả phòng livestream: “……” +
Đậu xanh! +
Đại ca à, người ta đang muốn lấy mạng anh đấy! Đây có phải là lúc quan tâm đến chuyện đó không hả!! +
Cũng may đám rối gỗ chỉ ngẩn ngơ trong chốc lát rồi chẳng thèm để tâm đến mấy lời điên khùng của Giản Việt. Chúng tiếp tục vung đao, với những động tác cứng nhắc đuổi chém cậu. Tuy tốc độ của chúng chậm, việc né tránh không khó, nhưng cái khó là số lượng quá đông! Chúng bò ra từ đủ mọi ngóc ngách không ai ngờ tới. Những thân hình bằng gỗ xám xịt, cứng đờ đầy máy móc cơ quan, nhưng đôi mắt đen ngòm lại cứ nhìn chằm chằm người ta đầy tử khí. +
Càng lúc, số lượng rối gỗ tụ tập lại càng nhiều. +
Khán giả xem mà muốn phát điên, ai nấy đều cảm thấy có phải Giản Việt không muốn sống nữa rồi không. Tại sao lại dẫn dụ nhiều rối gỗ đến thế? Nhìn bộ dạng này cứ như muốn trêu chọc toàn bộ đám rối trên tàu kéo đến đây vậy! +
Thậm chí có một số khán giả thấy Giản Việt làm loạn nên đã rời khỏi phòng livestream. Lượng người xem ban đầu từ hơn 7.000 người, lúc này tụt xuống chỉ còn vài trăm: +
“Streamer rốt cuộc đang làm cái quái gì thế?” +
“Lũ quái vật này giết người thật đấy không đùa đâu!” +
“Cậu ta đang đùa với lửa đáy à?” +
“Không xem nữa, càng xem càng bực mình, đi đây!” +
Trong lúc đám đông cho rằng Giản Việt đang làm loạn, thì toàn bộ hành lang đã bị đám rối lấp đầy rậm rạp, hầu như chẳng còn chỗ nào để né tránh. +
Giản Việt đã lùi đến tận lối vào cầu thang. +
Tốc độ của cậu cực nhanh, đứng ở hành lang khiến đám rối không kịp phản ứng. Chúng chỉ thấy cậu chạy xuống dưới cầu thang rồi đứng đó cười: “Tôi ở đây này.” +
Khán giả thấy đám rối lần lượt bò về phía cầu thang. Chỗ đó chẳng còn mấy không gian để chạy trốn vì đám rối dưới lầu cũng đã đuổi kịp. Giản Việt dù chạy lên hay xuống đều bị chặn đứng. Cậu đứng ngay giữa chiếu nghỉ cầu thang, một không gian khép kín không còn lối thoát nào khác. +
Nhiều người xem tặc lưỡi tiếc rẻ, cho rằng streamer lần này “lên bảng đếm số” chắc rồi. +
Cho đến khi con rối đầu tiên trên cầu thang tiến lại gần, bỗng thân hình nó nghiêng đi, lăn thẳng từ lối vào cầu thang xuống dưới. Ngay sau đó, không chỉ một con mà lần lượt tất cả những con rối cứ hễ bước vào là đều lăn lông lốc xuống. +
Khóe môi Giản Việt khẽ nhếch lên, cậu cười. +
Thông qua góc nhìn của cậu, khán giả mới thấy rõ: Ở lối vào cầu thang, không biết từ lúc nào đã được căng một sợi dây thừng ngay sát mặt đất! Đó là loại dây thừng chuyên dùng để bẫy người! +
Nếu là người bình thường, thấy sợi dây có thể nhảy qua hoặc bước qua dễ dàng. Nhưng đám rối gỗ thì khác, động tác của chúng cực kỳ cứng nhắc, chúng chỉ biết bước đi từng bước một, hoàn toàn không thực hiện được động tác nhấc chân cao đầy kỹ thuật như vậy! Kết quả là tất cả những con rối muốn vào cầu thang đều bị vướng ngã. Hơn nữa khi chúng ngã xuống, lại vừa vặn đè lên đám rối đang bò từ dưới lên. Hai nhóm rối tông vào nhau, toàn bộ khu vực cầu thang ngay lập tức hỗn loạn thành một đống bùi nhùi! +
Giản Việt đứng trên lan can, cười tủm tỉm nói: “Thật là không nghe lời mà, đã nhắc các anh rồi, không được phá hoại vật công trên tàu, nếu không phó thuyền trưởng như tôi đây sẽ không ngồi yên nhìn đâu nhé.” +
Đám rối gỗ: “……” +
Khán giả phòng livestream: “……” +
Ngay lúc mọi người nghĩ rằng mình sẽ không còn gì để kinh ngạc thêm nữa… +
Giản Việt bỗng đứng thẳng dậy trên lan can, cậu hắng giọng rồi đột ngột hô lớn: “Ở đây tôi có linh dược cải lão hoàn đồng, trẻ mãi không già đây! Có vị rối gỗ nào muốn không, tặng miễn phí luôn!” +
Dứt lời, nhìn đám rối đang rối loạn thành một đoàn, Giản Việt trực tiếp đổi một cái loa cầm tay từ hệ thống. Cậu vỗ vỗ vào nút loa rồi hô lại một lần nữa, đảm bảo mọi con rối đều nghe thấy: “Ở đây có thuốc thần trẻ hóa đây, tặng miễn phí cho ai muốn! Ai muốn thì đến lấy nào!” +
Sau vài lần lặp lại, khán giả liền thấy trong đám rối gỗ phía dưới, có một con phản ứng cực kỳ kích động. Dù đang bị ngã, nó vẫn nỗ lực bò về phía Giản Việt, bộ dạng như bị trúng tà vậy. +
Từ trên cao, Giản Việt rũ mắt nhìn nó, khẽ cười nói: “Quả nhiên là ở đây, rốt cuộc cũng tìm thấy ngươi rồi.” +
Cùng lúc đó, giao diện hệ thống bật ra: +
“Đã tìm thấy NPC quan trọng, tiến độ nhiệm vụ chính tuyến 【 Bí mật của Thần y 】 tiến độ nhiệm vụ đạt 20%, streamer hãy tiếp tục cố gắng!!” +
Sau khi thông báo biến mất, nhìn cảnh Giản Việt dẫm lên đám rối đang nằm la liệt vì va chạm, linh kiện rơi rụng lung tung không dậy nổi, rồi xách cổ con rối đang kích động chạy về phía mình lên, khán giả phòng livestream im lặng trong giây lát rồi bùng nổ: +
“??Vãi chưởng!!” +
“Cách này mà cũng nghĩ ra được à?!” +
“Không phải chứ, con rối này chưa tải app phòng chống lừa đảo à? Thật sự bị hắn lừa ra ngoài luôn kìa!” +
“Tôi phục rồi đấy!” +
“Hồi trước chơi phó bản này, nhận nhiệm vụ này chúng tôi phải rà soát mấy ngày trời, tốn đủ mọi tâm tư mới tìm được chút manh mối. Vậy mà Vương quản gia chỉ cần dùng chút mẹo vặt đã tìm ra nhẹ nhàng như đẩy xe hàng thế này sao?” +
“Sao không ai bảo tôi là xem livestream của anh lại học được nhiều thứ tốt thế này cơ chứ!!” +


