Skip to main content

14. Trần Ngọc Quỳnh

dathaiPiter

“Hôm kia mày đi tìm tổ thanh tra, nói chuyện của em trai mày.” Trần Ngọc Quỳnh ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế mây, nhắm mắt, tay xoay một bình trà tử sa: “Bên tổ thanh tra nói sao?” +

Trần Sam đứng cạnh Trần Ngọc Quỳnh, anh ta đeo cặp kính gọng vàng, mặc áo sơ mi trắng, khuy áo sơ mi cài kín mít đến tận nút trên cùng một cách tỉ mỉ. +

“Đám chó má ở tổ thanh tra chẳng có đứa nào có bản lĩnh cả, cụ nghe con nói xong thì khoan hãy tức giận nhé.” +

Trên mặt Trần Sam mang một loại khí chất rất nhã nhặn, rất thư sinh, anh ta ngồi xổm trước mặt Trần Ngọc Quỳnh, xoa bóp chân cho ông ta. +

Mười năm trước khi Trần Ngọc Quỳnh chưa cấy ghép phục hồi cơ thể thì xoa bóp chân, nhưng sau khi qua đợt phục hồi cơ thể, Trần Ngọc Quỳnh hiện đang sở hữu cơ thể cường tráng tương đương với tuổi của những đứa con trai mình, thực sự là chẳng cần Trần Sam bóp chân cho lắm. +

Trần Ngọc Quỳnh hơi nhấc mí mắt, ánh nhìn u ám lạnh lẽo rơi lên người Trần Sam. +

Trần Ngọc Quỳnh đang trách cứ Trần Sam nói vòng vo. +

Trần Sam ngẩng đầu chạm phải ánh mắt Trần Ngọc Quỳnh, mỉm cười hết sức ung dung. +

“Vòng Càn Khôn không chịu thả người của tổ thanh tra vào, cũng không muốn giao ra hung thủ sát hại thằng tư.” +

Trần Ngọc Quỳnh lại nhắm mắt, phần bụng ngón tay khẽ vuốt ve chiếc bình tử sa. +

“Cái tên điên Thẩm Cố kia.” Trần Ngọc Quỳnh trầm giọng: “Cố ý muốn đối đầu với khu 1 sao?” +

Dưới đáy mắt trong trẻo ôn hòa của Trần Sam lóe lên một nét cười gần như không thể nhận ra, anh ta vịn đầu gối Trần Ngọc Quỳnh đứng dậy: “Có lẽ sếp Thẩm không thèm nể mặt tổ thanh tra thôi thì sao? Dẫu sao người ta cũng là kẻ có thể đứng vững gót chân ở khu 13 mà.” +

Hai câu này Trần Sam nói nhẹ nhàng hệt như đang lẩm bẩm. +

Nhưng mí mắt Trần Ngọc Quỳnh lại như bị kim đâm, chợt giật một cái. +

Ông ta mở mắt nhìn Trần Sam, ánh sáng lạnh lẽo trong đôi mắt khiến người ta phát khiếp. +

“Cái tên điên đó cũng xứng gọi ‘sếp’ sao? Chẳng qua chỉ là cái que khuấy phân thôi!” +

Trần Sam không hề bị sự tức giận trên mặt Trần Ngọc Quỳnh dọa sợ, vẫn cười tủm tỉm. +

“Cụ nói đúng, Thẩm Cố làm sao xứng được gọi một tiếng ‘sếp’ chứ?” +

Trần Sam giơ tay tự tát nhẹ mình một cái, ý cười trên mặt không suy suyển: “Con không có phép tắc, nói sai rồi.” +

Trần Ngọc Quỳnh mặc kệ màn tự biên tự diễn của Trần Sam. +

Trong bao nhiêu đứa con trai của ông ta, thằng tư bị tên rác rưởi thế hệ thứ hai họ Lý kia hại chết là vô dụng nhất, còn thằng ba đang đứng trước mặt ông ta bây giờ lại là đứa tâm cơ nhất. Tính qua tính lại mà chẳng tìm ra nổi một đứa nào khiến người ta ưng ý. +

“Vậy tiếp theo phải làm gì đây? Cụ còn việc gì xin cứ dặn dò là được.” Trần Phong cười hỏi. +

“Không còn chuyện của mày nữa.” Sắc mặt Trần Ngọc Quỳnh trầm xuống, ông ta phẩy tay với Trần Sam: “Mày lui ra trước đi.” +

Trần Sam khẽ gật đầu, xoay người lui ra ngoài. +

Anh ta ra khỏi phòng, chu đáo đóng chặt cánh cửa xếp bằng gỗ đàn hương. +

Nhưng Trần Sam không hề rời đi, anh ta nấp vào chỗ khuất trong bóng tối ở cuối hành lang, tựa như một con rắn độc đang xì xì thè lưỡi, âm thầm rình rập con mồi. +

Chẳng bao lâu sau, một thanh niên gầy gò, mặt không cảm xúc bước tới. +

Thanh niên gõ cánh cửa xếp gỗ đàn hương. +

“Vào đi.” Tiếng Trần Ngọc Quỳnh vang lên từ bên trong. +

Thanh niên đẩy cửa bước vào, sau đó lại đóng chặt cửa. +

Trần Sam chắp tay sau lưng, chậm rãi thong dong bước đến trước cửa phòng, im lặng nín thở, vểnh tai nghe cuộc đối thoại bên trong. +

“Tiểu Hoa.” +

Từ nhỏ đến lớn, Trần Ngọc Quỳnh chưa bao giờ gọi tên cúng cơm của Trần Sam. +

Chỉ khi đối diện với thằng tạp chủng kia, Trần Ngọc Quỳnh mới gọi “Tiểu Hoa”. +

Đó là những khoảnh khắc hiếm hoi Trần Ngọc Quỳnh ra dáng một người cha đoàng hoàng. +

Mà Trần Ngọc Quỳnh lại chỉ giống một người cha khi đứng trước mặt đứa con rơi không có tư cách bước ra ánh sáng của ông ta. +

Thật nực cười biết bao. +

Trần Sam kiềm chế lại những suy nghĩ đê tiện và hiểm độc đang cuộn trào dưới đáy lòng mình, tiếp tục lắng nghe. +

“Thưa cụ.” Thanh niên bên trong lên tiếng. Giọng cậu ta lạnh lùng và gãy gọn, tựa như kim loại sắt, thép, vô cớ khiến người ta sinh ra cảm giác tin tưởng. +

“Có một việc cần con đi chạy vặt.” +

Nghe thử xem, lúc Trần Ngọc Quỳnh nói chuyện với thằng tạp chủng kia khách sáo biết chừng nào? +

“Cụ cứ dặn dò.” Thanh niên đáp dứt khoát. +

“Cha cần con giết một người.” Trần Ngọc Quỳnh chậm rãi nói. +

Sau đó Trần Sam nghe thấy tiếng đốt ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ lim. +

Chắc là đưa tài liệu cho thằng tạp chủng kia xem. +

Thằng tạp chủng cũng đáng thương, từ nhỏ đã bị Trần Ngọc Quỳnh coi như một lưỡi dao mà nuôi lớn. Trần Ngọc Quỳnh cho nó chút sắc mặt tốt thì sao chứ? Chẳng phải vẫn là một thứ rác rưởi không dám vác mặt ra ánh sáng sao. +

Trần Sam nghĩ vậy, trong lòng quả nhiên thoải mái hơn rất nhiều. +

“Chỉ cần giết người này là được đúng không?” Giọng thanh niên bằng phẳng, cậu ta xác nhận lại nhiệm vụ của mình với Trần Ngọc Quỳnh một lần. +

“Ừ, giết người này là được.” Trần Ngọc Quỳnh không giải thích cho thanh niên biết vì sao, chỉ vỗ lưng cậu ta để khẳng định. +

“Được.” Thanh niên gật đầu, khắc ghi những tài liệu vừa xem vào đầu mình. Cậu ta đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi phòng, đi thực hiện trách nhiệm của một lưỡi dao, thì đột nhiên bị Trần Ngọc Quỳnh gọi lại. +

“Tiểu Hoa.” Trần Ngọc Quỳnh chậm rãi nói: “Phải chú ý an toàn đấy.” +

Phải chú ý an toàn đấy. +

Trần Sam ở ngoài cửa nghe câu này, gương mặt trắng trẻo nho nhã đố kỵ đến mức vặn vẹo. +

Nhưng trên mặt anh ta vẫn duy trì nụ cười nhã nhặn đúng mực. +

Thằng tạp chủng đi chết đi. +

Đừng bao giờ vác mặt về nữa. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.