131

Giản Việt xách con rối gỗ lên. +
Cả người nó gầy guộc với những thanh gỗ khẳng khiu, do bị các con rối khác chèn ép nên tư thế hiện tại trông khá vặn vẹo. Toàn thân nó là gỗ lạnh lẽo, rõ ràng là vật vô tri nhưng khi lại gần, cậu lại ngửi thấy một mùi máu tanh thoang thoảng. Thực ra mùi này không hề nồng nặc, thậm chí lúc đám rối truy đuổi trước đó, Giản Việt còn chẳng hề nhận ra. +
Chỉ đến khi tiếp xúc ở khoảng cách gần thế này, cậu mới ngửi thấy được. +
Giản Việt vừa ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt âm trầm, lạnh lẽo của con rối. Rõ ràng đôi mắt ấy chỉ là hai hạt thủy tinh vô hồn, lẽ ra phải đờ đẫn, nhưng ánh mắt đó lại như toát ra một luồng tử khí dày đặc. +
Khán giả phòng livestream bắt đầu lo lắng: +
“Thế này có bị ghi thù không nhỉ?” +
“NPC mà khóa hận thù lên người Vương quản gia thì xong đời.” +
“Nguy hiểm quá đi mất!” +
Thế nhưng ngay sau đó —— +
Giản Việt thuận tay giật dải cờ nhỏ trang trí ở cầu thang xuống, bịt mắt con rối lại, khẽ thở dài: “Rối gỗ nhỏ thì cứ ngoan ngoãn làm rối gỗ đi, đừng có học đòi cái thói hù dọa người ta, bớt trợn mắt nhìn người lại nhé!” +
Rối gỗ: “……” +
Khán giả phòng livestream: “……” +
Không phải chứ! Cậu chơi chiêu vật lý trị liệu luôn đấy à!! +
Sau khi bịt mắt con rối, Giản Việt cũng bớt căng thẳng hơn. Cậu nâng cánh tay nó lên, mượn ánh đèn lờ mờ ở hành lang, cuối cùng cũng nhìn thấy một hàng chữ nhỏ ngay vị trí trái tim con rối: 1987.3.25 +
Cậu khẽ nhíu mày, hàng số này chắc hẳn phải ẩn chứa một ý nghĩa đặc biệt nào đó. Đang mải suy nghĩ và tiếp tục kiểm tra, Giản Việt chợt nhìn thấy trên cánh tay con rối có biểu tượng một ngôi sao đỏ nhỏ xíu. Biểu tượng này cậu thấy quen thuộc vô cùng, vì trước đó cậu đã từng bắt gặp nó trên tay một nữ ca sĩ! +
Vậy hàng số kia có liên quan gì không? +
Giản Việt định nghiên cứu thêm thì bỗng nhiên từ loa phóng thanh của tàu truyền đến tiếng nhạc mang phong vị xa xưa. Tiếng nhạc này như phá tan sự tĩnh lặng của khu cầu thang. Ngay khi âm thanh vang lên, đám rối đang kẹt cứng ở đó bỗng rút lui nhanh như nước thủy triều, dù thân hình vặn vẹo nhưng chúng chạy nhanh như bay. +
Thấy chúng biến mất một cách trật tự, Giản Việt trầm ngâm nhìn theo, chậm rãi lên tiếng: “Cứ như được lập trình vậy nhỉ, nghe thấy tiếng nhạc là rút lui ngay, cứ như có người đứng sau thao túng… Thế này thì quá…” +
Khán giả cứ ngỡ cậu đang sợ hãi. +
Ai dè Giản Việt lại nói tiếp: “Thế này thì quá lợi hại rồi! Như vậy chẳng phải là sở hữu một dàn nhân công không biết ăn biết uống là gì sao? Cái người điều khiển đám rối này không biết có trả lương cho chúng không nhỉ, thế này còn bóc lột hơn cả tư bản nữa đấy?!” +
Chờ đến khi bóng dáng đám rối hoàn toàn biến mất, Giản Việt mới mệt mỏi tựa vào lan can cầu thang rồi ngồi bệt xuống. Cậu lau mồ hôi lạnh trên trán, than thở một câu: “Tôi tuyệt đối không thèm làm rối gỗ đâu, tám phần là lão chủ không phát lương rồi.” +
Khán giả: “……” +
Cả phòng livestream được một trận cười vỡ bụng: +
“Đấy mà là trọng điểm à?” +
“Không phát lương chính là chạm vào ‘vảy ngược’ của Vương quản gia rồi.” +
“Đúng là linh hồn của người làm công ăn lương!” +
“Cách phá đảo này đỉnh quá, nghe danh tới xem!” +
Do lượng bình luận và độ thảo luận tăng vọt, mọi người chứng kiến một cảnh tượng lạ lùng: Lượng người xem vốn từ 7.000 tụt xuống 6.000 — điều này rất bình thường khi streamer có những thao tác “ngáo ngơ” khiến khán giả bỏ đi. Nhưng phòng của Vương quản gia không biết đã xảy ra chuyện gì mà giờ đây lượng người xem tăng ngược trở lại, vọt thẳng từ 6.000 lên hơn 9.000. +
Phó bản rối gỗ tuy không thuộc hàng độ khó đặc biệt, nhưng lại rất hay xuất hiện, nên nhiều người chơi vào đây để học hỏi kinh nghiệm. Giao diện hệ thống hiện lên: +
【 Số người xem hiện tại: 9567 người. +
Tích phân ủng hộ: 2300 điểm. +
Đã vào vị trí đề cử trang chủ, xếp hạng 160 trên bảng xếp hạng độ hot giờ vàng. Streamer hãy tiếp tục cố gắng! 】 +
Giản Việt cảm thấy an tâm hơn. Tích phân càng nhiều càng tốt, cậu còn phải tích cóp để nâng cấp thẻ bài. +
Sau khi xử lý xong xuôi chuyện đám rối, Giản Việt quay về phòng nghỉ ngơi. Có lẽ do lúc nãy đã đại náo một trận nên lúc này nằm xuống, cậu ngủ một mạch đến sáng. +
Sáng hôm sau, khi chuông báo thức vang lên cậu mới tỉnh dậy. Đêm qua Giản Việt ngủ không ngon lắm, cứ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Từ khi phải ngủ riêng với Tiểu Ngọc, cậu luôn cảm thấy bất an, thậm chí thỉnh thoảng sáng dậy theo bản năng còn quờ tay sang bên cạnh, không chạm thấy ai liền giật mình tỉnh hẳn. +
“Cộc cộc cộc” +
Tại tầng cao nhất. Giản Việt gõ cửa phòng: “Thiếu gia, ngài chuẩn bị xong thì ra dùng bữa sáng nhé.” +
Hôm nay Quý Hoài Ngọc ở phòng tập gym hơi lâu. Trước đây hắn chỉ vận động nhẹ nhàng để khởi động, nhưng hôm nay lại phá lệ đấm bao cát và tập tạ nặng. Đây cũng là lần đầu tiên Giản Việt thấy Quý Hoài Ngọc động thủ. Một cảm giác tràn đầy sức mạnh toát ra từ người đàn ông vốn dĩ luôn đóng bộ vest giày da lịch lãm, vậy mà chỉ vài cú đấm đã khiến bao cát rách toạc! +
Chưa dừng lại ở đó. +
Khi Giản Việt bước vào hỏi chuyện bữa sáng, cậu thấy Quý Hoài Ngọc đang tập tạ cường độ cao. Nếu là tạ bình thường thì không nói, nhưng cổ chân và cánh tay hắn đều đeo vòng tạ chì, cộng dồn lại cũng phải cả trăm cân, vậy mà hắn vẫn cử động tự nhiên như không. Cánh tay săn chắc, hữu lực nâng lên hạ xuống, thậm chí còn chẳng đổ một giọt mồ hôi. +
Quý Hoài Ngọc liếc nhìn bao cát rách nát cách đó không xa, bình thản nói: “Tôi biết rồi, không cần bận tâm chỗ này, lát sẽ có người lên dọn.” +
Giản Việt ngơ ngác gật đầu: “Vâng thưa thiếu gia.” +
Lạy chúa! Cậu nào dám quản cơ chứ! +
Nhìn Tiểu Ngọc như thể có thể dùng một tay xách cổ cậu lên rồi ném dính vào tường gỡ không ra vậy! Đây mà là sức mạnh của người bình thường sao? Thật là phi lý hết sức! +
Đang mải suy nghĩ thì giọng nói của Quý Hoài Ngọc vang lên cắt ngang dòng suy tưởng: “Chẳng phải nói là đi ăn cơm sao,còn đứng ngẩn ra đó làm gì.” +
Giản Việt lập tức bừng tỉnh, cuống quýt đáp: “Ơ… à vâng vâng, đi ăn cơm thôi!” +
Quý Hoài Ngọc vào trong rửa mặt, Giản Việt chỉ cần bày biện bữa sáng, xới sẵn cơm là được, mấy việc này chẳng hề nặng nhọc gì. Cậu vừa chuẩn bị xong thì Quý Hoài Ngọc cũng từ trong phòng bước ra. +
Giản Việt hơi ngạc nhiên hỏi: “Ngài mới tắm ạ?” +
Quý Hoài Ngọc gật đầu: “Ừ.” +
Giản Việt biết trước đây Quý Hoài Ngọc cũng có thói quen tắm rửa sau khi tập luyện vì ra mồ hôi, nhưng lần này ngay cả tóc hắn cũng ướt sũng, xem ra là tẩy trần quá kỹ càng rồi. +
“Thế thì từ từ hãy ăn sáng.” Giản Việt tự nhiên như không: “Để tôi sấy khô tóc cho ngài, để đầu ướt thế này dễ bị đau đầu lắm.” +
Quý Hoài Ngọc còn chưa kịp ngăn cản, Giản Việt đã thoăn thoắt chạy đến tủ đồ lấy máy sấy và khăn lông ra. Sau đó, cậu cầm tay Quý Hoài Ngọc, ấn hắn ngồi xuống ghế sofa, dùng khăn lông lau mái tóc còn đang rịn nước. +
Hành động này ngay cả Quý Hoài Ngọc cũng không ngờ tới. Kể từ khi nắm giữ quyền sinh quyền sát trong tay, ánh mắt mọi người nhìn hắn luôn là sự kinh sợ và tôn kính quá mức, chẳng có ai dám tự tiện tiếp cận hắn ở khoảng cách gần như thế này. +
Quý Hoài Ngọc rốt cuộc chậm rãi lên tiếng: “Cậu không sợ tôi sao?” +
Giản Việt ngẩn người: “Tại sao phải sợ ạ?” +
Đây là Tiểu Ngọc của mình mà, sao cậu lại phải sợ hắn cơ chứ. +
Quý Hoài Ngọc im lặng một lát rồi nói: “Vừa nãy ở phòng tập, tôi đã đánh thủng cả bao cát.” +
Hắn vẫn còn nhớ lúc nhỏ, khi mới bắt đầu huấn luyện cùng những đứa trẻ khác trong gia tộc, hễ hắn ra tay là các sư huynh đệ đều nhìn hắn bằng ánh mắt hoảng sợ như nhìn quái vật. Sau lưng hắn, họ cũng thường xuyên xì xào bàn tán rằng hắn là kẻ dị chủng, không phải con người bình thường. Mọi người đều sợ hãi hắn. +
Giản Việt đáp: “À, chuyện lúc nãy ấy ạ, thú thật là tôi cũng có chút khiếp sợ.” +
Ánh mắt Quý Hoài Ngọc tối sầm lại, hóa ra cậu ấy cũng sợ mình sao. +
Nhưng ngay sau đó, cậu lại nghe Giản Việt nói tiếp: “Thật lòng mà nói, chất lượng cái bao cát đó làm tôi lo ngại quá! Thiếu gia, sau này xuống tàu chúng ta tìm mua cái khác xịn hơn nhé!” +
Quý Hoài Ngọc: “……” +
Giản Việt cười nói: “Giờ thì để tôi sấy tóc cho ngài nào!” +
Động tác của cậu rất nhẹ nhàng và ôn nhu. Cậu cẩn thận vắt một chiếc khăn sạch lên vai Quý Hoài Ngọc rồi mới bật máy sấy. Ngay cả khi sấy, cậu cũng tính toán khoảng cách rất chuẩn, không để gió thổi mạnh làm hắn khó chịu, cũng không sấy quá lâu tại một chỗ. Cậu còn dùng tay mình để thử độ nóng của luồng khí. Rõ ràng chỉ là một việc sấy tóc bình thường, nhưng cậu lại nâng niu như thể đang chăm sóc một báu vật vô giá. +
Quý Hoài Ngọc hỏi: “Trước đây cậu cũng hay sấy tóc cho người khác sao?” +
Giản Việt theo bản năng đáp ngay: “Đúng thế! Tôi là chuyên gia trong lĩnh vực này đấy, thiếu gia thấy tay nghề tôi ổn chứ?” +
Cậu thường xuyên sấy tóc cho Thẩm Ngọc Thù. Tiểu Ngọc có sức khỏe không tốt, thời trẻ vất vả nhiều nên sau này chỉ cần gió thổi qua là sẽ đau đầu, việc này đã trở thành thói quen khó bỏ của cậu rồi. +
Nhìn sự thuần thục này đi, Tiểu Ngọc à, anh đúng là có phúc lắm đấy! Giản Việt thầm nghĩ. +
Bây giờ thì còn ai dám bảo cậu là một quản gia không tốt nữa không? Chắc là lúc không có cậu ở đây, hắn phải thầm mở cờ trong bụng vì vớ được người như cậu ấy chứ! +
Giản Việt đang mơ mộng hão huyền về sự xuất sắc của mình, mà không chú ý đến việc khóe môi Quý Hoài Ngọc đang khẽ trễ xuống. Cậu còn đang hơi thắc mắc, bỗng nhiên nghe thấy Quý Hoài Ngọc hỏi một câu đầy mùi “giấm”: +
“Là ai? Quý Hòe Sinh à?” +
“…” +
Chết tiệt! Không nhắc tới thì cậu cũng sắp quên khuấy cái gã “cháu trai” hờ kia rồi! +
Giản Việt sao có thể để Tiểu Ngọc hiểu lầm như vậy được, cậu vội vàng đính chính: “Không, không phải, không phải anh ta! Tôi là sấy tóc cho người nhà ở dưới quê thôi!” +
Ai ngờ nói vậy, Quý Hoài Ngọc lại càng trầm giọng hơn: “Thằng bé Hòe Sinh đôi khi hành xử thiếu thận trọng, lại có phần lỗ mãng. Nếu nó đối xử với cậu không tốt, hay cậu có gì khó xử, cứ việc nói với tôi.” +
Giản Việt thầm nghĩ: Đâu chỉ là hơi lỗ mãng, ngài không biết cái thằng cháu quý hóa của ngài nó “hổ báo” thế nào đâu! +
Cậu hận không thể gật đầu cái rụp! +
Nhưng nếu thật sự gật đầu, hệ thống chắc chắn sẽ trừ sạch sành sanh điểm an toàn của cậu ngay lập tức. Giản Việt đành nuốt ngược lời định nói vào trong, cố gắng chữa cháy: “Thực ra… anh ta cũng ổn ạ.” +
Quý Hoài Ngọc hỏi lại bằng giọng trầm thấp: “Vậy sao?” +
Giản Việt gật đầu như bổ củi, cốt để đánh trống lảng: “Vâng! Thiếu gia, tóc khô rồi, ngài không ăn ngay là đồ nguội hết đấy, không tốt cho dạ dày đâu, chúng ta đi thôi?” +
Quý Hoài Ngọc im lặng một lát mới đứng dậy. Giản Việt thấy sắc mặt hắn không có gì bất thường thì thầm thở phào, rảo bước đi theo chuẩn bị dùng bữa sáng. Sau khi ăn xong, Giản Việt xin phép rời đi trước. +
Bên cạnh bàn làm việc, điện thoại vang lên. Quý Hoài Ngọc nhấc máy, nghe thấy giọng vị trợ lý ở đầu dây bên kia: “Thưa tiên sinh, tất cả hồ sơ tra cứu được tôi đã đặt trên bàn làm việc của ngài từ rạng sáng. Ngài xem qua chưa ạ? Có cần tôi bổ sung gì không?” +
Ánh mắt Quý Hoài Ngọc hơi trầm xuống, hắn nhìn vào xấp tài liệu bày ra trước mắt, chậm rãi đáp: “Không cần.” +
Trợ lý cúp máy, lòng đầy thấp thỏm. +
Trên mặt bàn của Quý Hoài Ngọc, hồ sơ trắng đen rõ ràng, liệt kê chi tiết mọi dữ liệu. Bên trong ghi rõ: Quản gia họ Vương và ảnh đế Quý Hòe Sinh có quan hệ tình cảm, nhưng thực chất chỉ là “người tình hợp đồng”. Cháu trai hắn, Quý Hòe Sinh, chẳng hề yêu đương gì với Giản Việt, chỉ vì cậu ta có nét giống mối tình đầu nên mới chọn làm kẻ thế thân, chơi trò gặp dịp thì chơi mà thôi. +
Chẳng hiểu sao, đáng lẽ phải tức giận vì hai đứa hậu bối dám cả gan hùa nhau lừa mình, nhưng Quý Hoài Ngọc lại chẳng thấy nảy sinh chút lửa giận nào. Thậm chí tối qua, giây phút nhìn thấy những dòng chữ này, cảm xúc nảy ra trong lòng hắn lại là sự… vui sướng. +
Điều này thật chẳng giống hắn chút nào. +
Với tư cách là bề trên, hắn nên lý trí, nên biết tiết chế. Bất kể hai người kia là thật hay giả, hắn cũng nên giữ khoảng cách với “người của cháu trai”. Thế nhưng sáng nay, hắn vẫn không kìm lòng được mà hỏi câu đó. +
Mà quản gia Vương lại từ chối hắn, còn nói thấy thằng cháu kia khá tốt. Rõ ràng hắn đã tuyên bố sẽ chống lưng cho cậu, có hắn ở đây Quý Hòe Sinh chẳng dám làm gì, nhưng tại sao cậu vẫn không nói thật? +
“Cạch.” +
Hồ sơ bị đóng sầm lại. Ánh mắt Quý Hoài Ngọc trở nên âm u lãnh lẽo. Chẳng lẽ… Vương quản gia đối với thằng cháu kia là thật lòng sao?! +
Khoang tàu tầng bảy – Boong tàu. +
Giản Việt với tư cách phó thuyền trưởng đi điểm danh xong, lại đi kiểm tra xem công việc của mấy người mới có thuận lợi không, lúc này mới có chút thời gian nghỉ ngơi riêng tư. +
Nhiệm vụ giới hạn thời gian của hệ thống vẫn đang treo lơ lửng: Điều tra nhân vật then chốt và chân tướng việc lạm dụng cấm thuật để cải lão hoàn đồng . +
Đồng hồ đếm ngược chỉ còn chưa đầy 12 tiếng. Con rối kia là manh mối duy nhất hiện có, có lẽ là điểm đột phá của toàn bộ sự việc. Nếu trong 12 giờ tới không hoàn thành, manh mối này có thể sẽ đứt đoạn hoàn toàn. +
Đang mải suy nghĩ thì Giản Việt gặp A Nhã vừa từ khoang thuyền bước ra. A Nhã đã biết tin mọi người dưới tầng hầm được cứu, cô nói: “Vương quản gia, thật không ngờ cậu lại có cách hay đến thế! Cứu được hết người của hiệp hội chúng tôi ra ngoài, lần này đa tạ cậu nhiều nhé! Thực sự cậu đã giúp tôi một việc lớn đấy , chẳng biết đền đáp sao cho phải.” +
A Nhã vẫn chưa hề hay biết trong nhóm người vừa được giải cứu cũng có cả đồng đội của Giản Việt. +
Cậu thản nhiên đáp: “Không có gì, tiện tay thôi mà. Nhưng tôi có chuyện này muốn hỏi cô một chút.” +
“Chuyện gì vậy?” A Nhã sốt sắng hẳn lên. +
Giản Việt đi thẳng vào vấn đề: “Thân phận chủ thể lần này của cô vốn là người trong giới giải trí, mạng lưới tin tức chắc chắn là không tệ. Cô có nghe nói trước đây ai từng đi tìm ‘Thần y’ chưa? Kiểu như người đang già bỗng dưng trẻ lại, có khả năng cải lão hoàn đồng thực sự ấy.” +
A Nhã lập tức suy nghĩ rồi nói: “Khi tôi nhập vào cơ thể này thì không kế thừa quá nhiều ký ức, nhưng nếu ngẫm kỹ lại thì có một người cực kỳ khả nghi.” +
“Là ai?” +
“Vi Vũ.” A Nhã thận trọng nhìn quanh rồi hạ thấp giọng: “Năm năm trước, cô ta là Thiên hậu hàng đầu của làng nhạc đấy, nhưng lại bị fan cuồng nặc danh hạ độc khiến thanh quản hỏng hoàn toàn. Chuyện đó từng gây chấn động cả giới giải trí một thời. Sau biến cố, Vi Vũ gần như hóa điên vì suy sụp. Nghe nói chính chồng cô ta đã luôn kề cạnh, chạy vầy khắp nơi tìm bác sĩ giỏi nhất điều trị nên giờ cô ta mới có thể tái xuất rực rỡ như vậy.” +
Giản Việt trầm ngâm. Cậu nhớ lại ngày đầu lên tàu đã nghe Vi Vũ biểu diễn, giọng hát ấy đúng là kinh động lòng người, tuyệt nhiên không tìm thấy một chút tỳ vết nào của kẻ từng bị hỏng giọng.Cậu hỏi khẽ: “Vị bác sĩ tài ba đến mức đó… chẳng lẽ chính là ‘Thần y’?” +
A Nhã gật đầu: “Đúng vậy. Muốn tra bí mật về Thần y thì bắt đầu từ Vi Vũ là tốt nhất. Nhưng tính tình cô ta quái gở lắm, không bao giờ chịu gần gũi với ai đâu.” +
Giản Việt nghĩ đến nhiệm vụ của mình. Nếu không thể tiếp cận Vi Vũ, nhiệm vụ coi như bế tắc. Vấn đề lớn nhất là biết người là ai nhưng lại không có cách nào tiếp cận! +
Cậu hỏi thêm để xác nhận: “Cô ta có tham gia đoàn làm phim lần này đúng không?” +
“Đúng thế, vừa hay hôm nay đoàn phim tổ chức lễ khai máy, anh có thể gặp cô ta đấy.” +
Giản Việt khẽ gật đầu. May mắn là nhiệm vụ này kéo dài 48 giờ, cậu vẫn còn đủ thời gian để xoay xở. Sau khi bàn giao xong xuôi công việc cho các thuyền viên, cậu cùng A Nhã tiến về phía đại sảnh quay phim. +
Không khí lễ khai máy đang diễn ra vô cùng náo nhiệt. Boong tàu chật kín người, từ diễn viên đến nhân viên công tác, ai nấy đều thành tâm cầm nén hương kính bái, cầu nguyện cho bộ phim được thuận buồm xuôi gió. Có lẽ vận may đã mỉm cười, lúc nhân viên phát hương, Giản Việt vừa vặn đứng ngay sau lưng Vi Vũ. +
“Chị Vi Vũ?” Giản Việt giả vờ ngạc nhiên, mỉm cười chào hỏi: “Không ngờ lại gặp chị ở đây.” +
Vi Vũ hơi giật mình quay lại nhìn cậu, nhưng ánh mắt hoàn toàn xa lạ. Thậm chí khi nhìn thấy Giản Việt, cô ta còn có chút hoảng sợ mà lùi lại vài bước. Dù hành động rất nhỏ nhưng Giản Việt vẫn nhận ra ngay. +
Xét theo lý thuyết, đây là lần thứ hai họ gặp mặt, cậu cũng chưa làm gì cô ta, không lý nào cô ta lại sợ cậu đến vậy. +
Trong đầu đã xoay chuyển trăm phương ngàn kế, nhưng ngoài mặt Giản Việt vẫn giữ nụ cười vô hại: “Chị Vi Vũ, buổi tiệc lần trước chị có hứa sẽ mời tôi uống rượu, chị còn nhớ chứ?” +
Chuyện mới xảy ra chưa đầy một tuần, vậy mà Vi Vũ lại ngẩn người ra trong phút chốc. Khi chạm phải ánh mắt đang âm thầm dò xét của Giản Việt, cô ta mới gượng cười, ánh mắt vô thức đảo sang hướng khác: “À… à phải rồi, tôi nhớ rồi, hình như đúng là có chuyện đó.” +
Nói dối. +
Hành động né tránh ánh mắt khi nói chuyện là kiểu che đậy điển hình, Giản Việt làm pháp y lâu năm nên không lạ gì mấy trò này. +
Cậu không vạch trần mà tiếp tục: “Hôm trước dạ dày tôi không tốt nên không uống được. Thật ra tôi là fan cứng của chị đấy , không biết hôm nay có vinh dự được mời chị dùng riêng bữa trưa không?” +
Vi Vũ hơi kinh ngạc. Hôm nay cô ta mặc sườn xám, gương mặt thanh tú, gió biển thổi qua mang theo mùi nước hoa nồng nặc trên người cô ta — một mùi hương nồng đến mức như thể đang cố che giấu điều gì đó. Cô ta vuốt lại lọn tóc mái, dáng vẻ dịu dàng mỉm cười từ chối: “Xin lỗi anh, e là không được rồi. Thú thật là mấy ngày nay tôi bắt đầu kiêng rượu, ông xã không cho tôi uống nữa vì sợ ảnh hưởng đến giọng hát.” +
Giản Việt thuận thế khen: “Chồng chị đối xử với chị tốt thật đấy.” +
Vi Vũ định rời đi, nghe vậy thì mỉm cười hạnh phúc: “Đúng vậy, anh ấy đối với tôi vô cùng tốt. Lúc tôi bị hỏng giọng cũng là anh ấy luôn ở bên chăm sóc, không rời không bỏ. Tôi cũng rất yêu anh ấy.” +
Trong lúc trò chuyện, Giản Việt thoáng thấy hình xăm ngôi sao đỏ trên cánh tay cô ta. Vì đứng gần, mùi nước hoa nồng nặc kia xộc vào mũi cậu, nồng đến mức bất thường. +
Bất chợt, Giản Việt cười hỏi: “Hai người kết hôn năm nào mà tình cảm đến giờ vẫn mặn nồng như vậy?” +
Vi Vũ hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đời tư nhưng vẫn lịch sự đáp: “Chúng tôi kết hôn năm 1985. Kết hôn sớm lắm, anh ấy là anh hàng xóm của tôi, hai đứa lớn lên bên nhau nên tình cảm rất sâu đậm.” +
Giản Việt gật đầu: “Hóa ra là vậy.” +
Con số khắc trên con rối là 1987.3.25. Vậy đó không phải ngày kết hôn, cậu đã tra trên mạng, đó cũng không phải ngày sinh của Vi Vũ. +
Con số đó thậm chí cũng không phải ngày Vi Vũ bị hạ độc. Thanh quản của cô ta gặp sự cố vào tháng 2 năm 1988, cách thời điểm khắc trên rối gỗ tận 8 tháng. Thời gian hoàn toàn không khớp. +
Giản Việt khẽ nhíu mày, cảm giác mọi chuyện cứ vòng vo tam quốc rồi lại đi vào ngõ cụt. +
Trong lúc hai người đang trò chuyện, Vi Vũ bỗng che miệng ngáp nhẹ một cái. Giản Việt liền hỏi: “Chị buổi tối ngủ không ngon giấc sao?” +
“Hửm?” Vi Vũ sực tỉnh, mỉm cười đáp: “Cũng không hẳn. Thật ra cứ đặt lưng xuống giường là tôi ngủ được ngay, chỉ là không hiểu sao dù ngủ cả đêm nhưng khi tỉnh dậy vẫn thấy mệt rã rời. Có lẽ là do tuổi tác lớn rồi chăng.” +
Giản Việt cảm thấy có gì đó không ổn, cậu gợi ý: “Thế sao, hay là chị thử tìm bác sĩ xem thế nào? Nếu không để tôi xem giúp chị nhé, trước đây tôi có học qua một chút Trung y, có thể…” +
Đang nói dở thì cách đó không xa bỗng vang lên một giọng nói đầy sắc lạnh và gay gắt: “Hai người đang bàn chuyện gì thế?” +
Thanh âm này mang theo ý tứ chẳng lành. +
Giản Việt quay đầu lại, đập vào mắt cậu là một gã đàn ông có thân hình mập mạp, mặt đen như nhọ nồi đang sầm sập đi tới. Gã nắm chặt lấy tay Vi Vũ kéo về phía mình: “Bà xã, sao em lại ở đây? Nghi thức sắp bắt đầu rồi, mau qua chỗ đạo diễn đi!” +
Vi Vũ lúc này mới sực nhớ ra, cô gật đầu rồi mỉm cười giới thiệu với Giản Việt: “Đây là chồng tôi, Trần Sinh.” +
Giản Việt vừa ngẩng đầu lên liền thấy gã béo này trông quen mắt đến lạ. Đây chẳng phải là kẻ đã đi cùng tên tóc vàng, chuyên nói xấu Tiểu Ngọc ở bữa tiệc rồi còn cãi nhau với cậu một trận đấy sao?! +
Hóa ra gã lại chính là chồng của Vi Vũ? +
Vừa chạm mặt, Trần Sinh đã hừ lạnh một tiếng, thái độ với Giản Việt vô cùng tồi tệ. Gã cúi xuống nói với vợ: “Em đừng có để ý đến hắn. Hắn chỉ là cái đứa đóng vai quần chúng, dựa hơi quan hệ với Quý ảnh đế mới được vào đoàn thôi, sau này bớt tiếp xúc đi!” +
Giản Việt trong lòng thầm mắng một câu. Vi Vũ hiện tại là manh mối quan trọng nhất, bị gã này nhảy vào phá đám thì làm sao cậu hoàn thành được nhiệm vụ đây? +
Vi Vũ nghe vậy cũng có chút kinh ngạc. Trần Sinh thì nhìn Giản Việt bằng nửa con mắt, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt như muốn thách thức: Có tôi ở đây, đừng hòng mà bám lấy vợ tôi để leo cao! +
Giản Việt vừa định mở miệng đáp trả thì… +
【 Kích hoạt kỹ năng Hóng Hớt 】: +
【 Tin tức nhỏ: Tin mới nhất đây! Thật ra Trần Sinh luôn ghen ghét và oán hận thê tử vì sự nghiệp của cô ấy thăng hoa hơn mình. Ngay cả độc dược khiến Vi Vũ hỏng giọng năm xưa cũng là do chính tay gã hạ! 】 +
【 Thời gian hồi chiêu: 12 giờ 】 +
Tin tức vừa hiện ra, Giản Việt kinh hãi trừng mắt nhìn Trần Sinh. Không phải chứ anh bạn? +
Anh là “bọ cạp tinh” thành tinh đấy à, độc ác vừa thôi chứ! +


