Skip to main content

132

dathaiPiter

Không chỉ mình Giản Việt bàng hoàng. +

Đến cả đám khán giả vốn dĩ chỉ thích cười hì hì “ăn dưa” hóng biến, lúc này cũng bị dọa cho ngây người: +

 “Vãi thật!” +

 “Gã chồng này tâm địa độc ác quá thế!” +

 “Kết cục của Vi Vũ ở phó bản này thê thảm lắm. Tôi nhớ là sau khi cô ấy chết, gã chồng này đã kế thừa toàn bộ khối tài sản khổng lồ, lại còn tuyên bố ở vậy suốt đời không cưới thêm ai nữa. Hồi đó dân tình còn khen gã chung tình lắm cơ đấy!” +

 “Đúng là độc xà! Đàn ông gì mà thâm độc quá thể!” +

“Gã này đúng là bọ cạp tinh thành tinh rồi!” +

“Quá thâm độc, quá đáng sợ!” +

Khán giả trong phòng livestream cũng sục sôi phẫn nộ. Giản Việt lúc đầu cũng thấy bàng hoàng, nhưng trước đây khi còn làm pháp y, cậu đã chứng kiến quá nhiều sự thối nát của lòng người. Sau khi tiêu hóa xong thông tin chấn động này, cậu thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Trần Sinh. +

Nụ cười đắc ý trên mặt Trần Sinh bỗng chốc cứng đờ. Gã có chút không dám tin nhìn Giản Việt. Cách đó không xa, Vi Vũ cảm thấy kỳ lạ khi thấy chồng mình bỗng nhiên ngây người, cô lên tiếng hỏi: “Có chuyện gì thế anh?” +

“Không… không có gì.” Trần Sinh vội vã lấy lại bình tĩnh, gã cúi đầu nói với vợ: “Bà xã, chẳng phải em muốn qua tìm đạo diễn sao? Em đi trước đi, anh cần bàn thêm với Vương quản gia vài chuyện.” +

Vi Vũ gật đầu: “Được, vậy em đi trước.” +

Đợi cô đi khuất, Trần Sinh lập tức sấn sổ bước tới trước mặt Giản Việt. Gã vốn có thân hình cao lớn, mỗi bước đi lớp mỡ bụng lại rung rinh theo nhịp. Gã hừ lạnh một tiếng, gằn giọng uy hiếp: “Ta mặc kệ ngươi nghe được cái thứ tin đồn nhảm nhí tà ma ngoại đạo gì, nhưng nói cho ngươi biết, chẳng có ai tin ngươi đâu!” +

Giọng gã rất lớn, chấn đến mức màng nhĩ người ta đau nhức. +

Giản Việt khẽ ngoáy tai, thở dài một tiếng rồi nhìn thẳng vào mắt gã: “Trần tiên sinh, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Chuyện không làm thì dù ai nói gì cũng vẫn là không làm, nhưng chuyện đã nhúng tay vào rồi thì dù người khác có tin hay không, sự thật vẫn nằm đó thôi. Ngài nói xem có đúng không?” +

Sắc mặt Trần Sinh tái mét đi vì khó coi, nhưng gã vẫn cố điều chỉnh lại bộ mặt, hừ lạnh: “Hừ, ta không hiểu ngươi đang lảm nhảm cái gì!” +

Vừa lúc đó, nhân viên công tác hô lớn: “Mọi người tập trung lại đây nhận hương làm lễ nào!” +

Trần Sinh vội vã ném cho Giản Việt một cái nhìn hằn học rồi quay lưng đi lấy hương. +

Lúc này trên boong tàu đang rất đông người, mọi người đều đã thực hiện xong các nghi thức. Đạo diễn sau khi cắm nén hương cuối cùng lên bát hương thì quay lại dõng dạc nói với đoàn người: +

“Từ hôm nay trở đi, đoàn chúng ta chính thức khai máy. Hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực để hoàn thành tốt bộ phim này. Đây là tác phẩm điện ảnh nhằm kỷ niệm lão tổ tông ngành múa rối của Quý gia, mang ý nghĩa tinh thần vô cùng to lớn. Chỉ cần chúng ta hợp tác vui vẻ, nhất định phim sẽ đại thắng!” +

Những người xung quanh đồng thanh phụ họa tán thưởng. +

Vừa khéo lúc đó, Giản Việt và Trần Sinh cũng đang đứng gần đấy. Đợi khi màn động viên kết thúc, Trần Sinh liền chủ động tiến đến tìm đạo diễn. +

Gã nói: “Đạo diễn, tôi thấy Vương quản gia này tâm cao khí ngạo, căn bản không phải là một diễn viên đủ tư cách. Đặc biệt là vai quản gia này nếu diễn không khéo sẽ rất dễ trở thành hạt sạn cho cả bộ phim, ngài có muốn cân nhắc đổi người khác không?” +

Đạo diễn nghe xong thì ngẩn người. Đúng là chuyện lạ đời, lại có kẻ dám đến tìm Vương quản gia để gây hấn! Dù chính lão cũng chướng mắt Vương quản gia từ lâu! +

Đạo diễn hỏi Trần Sinh: “Cậu với cậu ta có thù hằn gì à? Hắn ta cũng chỉ đóng một vai nhỏ thôi mà.” +

Trần Sinh hiện tại đang bị Giản Việt nắm thóp, đương nhiên không thể để yên cho cậu, gã bồi thêm: “Đạo diễn, không phải chuyện vai lớn hay nhỏ, mà là hắn ở lại đoàn phim sẽ gây rắc rối đấy. Ngay lúc nãy thôi, tôi còn thấy hắn cố tình tiếp cận bắt chuyện với vợ tôi. Ngài xem, hắn có thể có ý đồ tốt gì chứ? Chưa kể hắn còn là quản gia của Quý tiên sinh, thân cận như thế, ngộ nhỡ sau này…” +

Bị Trần Sinh khích bác vài câu, sắc mặt đạo diễn chợt thay đổi. Không biết lão nghĩ đến điều gì mà vẻ mặt trở nên nghiêm trọng hẳn lên, gật đầu nói: “Cậu nói cũng có lý.” +

Trần Sinh đắc ý cười thầm. Gã biết ngay Giản Việt không phải đối thủ của mình mà, chẳng mấy chốc mà bị gạch tên khỏi đoàn phim thôi! +

Đang định bồi thêm vài câu nữa thì bỗng nhiên từ phía sau truyền đến giọng nói mỉm cười của Giản Việt: “Đạo diễn, sao mọi người vẫn đứng đây mà chưa về nghỉ ạ? Bên ngoài gió to lắm đấy.” +

Giản Việt vừa lên tiếng, đạo diễn đã lên giọng: “Vương quản gia à, tôi đang bàn với giám đốc sản xuất Trần đây. Chúng tôi nghĩ cậu giờ đang làm phó thuyền trưởng, công việc bề bộn, sợ cậu không quán xuyến nổi việc ở đoàn phim, hay là cậu cứ…” +

Giản Việt thản nhiên cắt lời: “Tôi lo được mà đạo diễn, ngài cứ yên tâm. Việc trên tàu tôi đã an bài ổn thỏa cả rồi, có rất nhiều thời gian dành cho đoàn phim.” +

Nụ cười trên mặt đạo diễn nhạt đi. Ngay khi lão định nói tiếp, Giản Việt đã nở một nụ cười rạng rỡ nhìn lão: “Hơn nữa, là phó đạo diễn đã tuyển tôi vào mà. Phó đạo bảo tôi cực kỳ hợp với vai này luôn. Đạo diễn này, trước khi đưa ra quyết định, ngài có muốn bàn bạc lại với phó đạo một chút không nhỉ?” +

Dứt lời, đạo diễn lập tức im bặt. Lão và phó đạo diễn có quan hệ tình nhân bí mật, hơn nữa sở thích “đội mũ xanh” quái đản của lão cùng chuyện với Kim tỷ đều bị Giản Việt phát hiện ra cả rồi. Nếu giờ lão đuổi Giản Việt, cậu ta mà chạy đi mách phó đạo, rồi trong lúc kích động khui hết đống chuyện kia ra thì lão xong đời. +

Nghĩ đến đây, đạo diễn cười gượng vài tiếng: “Ha ha, không có gì, nếu cậu đã nói vậy thì thôi. Chúng tôi chủ yếu cũng là vì quan tâm đến sức khỏe của cậu thôi mà!” +

Giản Việt cũng mỉm cười đáp lễ: “Tôi biết mà, cảm ơn đạo diễn đã quan tâm!” +

Trần Sinh đứng bên cạnh xem mà há hốc mồm kinh ngạc. Không thể tin nổi, đạo diễn từ khi nào lại tốt bụng như thế? +

Khán giả trong phòng livestream nhìn thấy biểu cảm của gã thì cười hả hê: +

“Ha ha ha, không ngờ tới đúng không!” +

“Đâu chỉ mình gã đâu! Từ đạo diễn cho đến người phụ trách, ai mà chẳng có nhược điểm nằm trong tay cậu ta.” +

“Đây gọi là thế cân bằng quyền lực đấy nhỉ?” +

“Đoàn làm phim này đúng là toàn ‘ác nhân’ cả mà!” +

Mọi người kết thúc màn nhạc đệm trên boong tàu rồi giải tán. Đoàn phim sắp sửa quay những cảnh đầu tiên. Vì nam chính Quý Hòe Sinh vài ngày nữa mới tới nên hôm nay chủ yếu quay cảnh của các vai phụ. +

Và cuối cùng, Giản Việt cũng nhận được kịch bản của bộ phim vào buổi trưa hôm đó. +

Cậu ngồi trong góc nhà hàng, bên cạnh là Vương Văn Văn và Nam Cung Hi. Giản Việt lật xem xong kịch bản rồi đưa cho hai người: “Hai người xem đi.” +

Nam Cung Hi cầm lấy, nhanh chóng đọc lướt qua một lượt rồi nói: “Đây đúng là kịch bản về múa rối thật. Nam chính tên là Quý Toàn, hình như là lão tổ tông ngành múa rối. Câu chuyện bắt đầu trên một con tàu thủy, truyền thuyết kể rằng con tàu bị nguyền rủa, cứ mỗi khi trăng lên, những con rối gỗ được ánh trăng chiếu rọi sẽ sống lại và tấn công người sống.” +

Vương Văn Văn cũng đang chăm chú đọc, rồi tiếp lời: “Sau khi giết người, rối gỗ sẽ thay thế người sống đó. Cho đến khi tàu cập bến một thị trấn nhỏ, đám rối gỗ tràn vào trấn và tàn sát cư dân trong đêm. Quý Toàn – một người am hiểu thuật múa rối – đã phát hiện ra điều này. Anh ta tìm thấy sách cổ của tổ tiên để lại, phát hiện ra cách tiêu diệt đám rối gỗ tà ác này và cuối cùng cứu được mọi người.” +

Đợi họ nói xong, Giản Việt mới đặt điện thoại xuống bàn: “Nhìn cái này đi.” +

Hai người ghé sát lại, thấy trên màn hình điện thoại của Giản Việt là một tấm bản đồ. Theo bản đồ, con tàu của họ đang đi theo hướng sẽ cập bến một thị trấn nhỏ sau khoảng ba ngày nữa. +

Nam Cung Hi kinh ngạc: “Có thị trấn thật sao?!” +

Vương Văn Văn nhìn thấy thị trấn trên bản đồ cũng cảm thấy sống lưng lạnh toát: “Chuyện này có nghĩa là, nếu chúng ta muốn rời khỏi phó bản này thì phải làm đúng theo kịch bản: tới thị trấn đó, tìm ra cách tiêu diệt rối gỗ, rồi mới có thể thoát ra được.” +

Nam Cung Hi gật đầu: “Tôi đoán tám phần là vậy rồi. Điều đó cũng đồng nghĩa là nếu vào thị trấn mà vẫn chưa tìm được cách tiêu diệt chúng thì chúng ta xong đời thực sự.” +

Giản Việt hỏi: “Hai người không thấy có một điểm rất kỳ quái sao?” +

Vương Văn Văn và Nam Cung Hi đồng thanh hỏi: “Điểm gì?” +

Giản Việt giơ tay, chỉ vào một đoạn trong kịch bản: “Trong này viết: Trên một con tàu du lịch, đám rối gỗ bị nguyền rủa mới có thể sống dậy dưới ánh trăng để tấn công người sống. Vậy cái ‘lời nguyền’ đó thực chất là cái gì?” +

Câu hỏi vừa thốt ra khiến cả Vương Văn Văn và Nam Cung Hi đều ngẩn người. Đúng vậy! Cái lời nguyền đó là gì? +

Nếu nói vì bị nguyền rủa mới biến dị, vậy nếu tìm được và hóa giải được lời nguyền đó chẳng phải là xong sao? +

Nam Cung Hi nhanh trí hơn một chút, cô vội nói: “Liệu có liên quan đến cái… cái bánh kem mà Vương quản gia nhắc tới hôm trước không?” +

Vương Văn Văn chợt bừng tỉnh, nhìn về phía Giản Việt. +

Giản Việt cũng đang nghĩ đến chuyện này. Giờ cậu đã hiểu tại sao hệ thống lại đưa ra nhiệm vụ bắt cậu điều tra về cỏ Lục Di (Lục Di Thảo) trước. Nếu rối gỗ bị nguyền rủa mới biến dị, thì loại cỏ này chắc chắn đóng vai trò then chốt trong đó. +

“Nhắc mới nhớ, hôm qua lúc kiểm kê hàng trong bếp, tôi nghe bếp trưởng nói bên nhà bếp lại vừa nhập về rất nhiều cá biển.” Vương Văn Văn kể lại. +

Nam Cung Hi thắc mắc: “Lạ nhỉ, ở phía nhà hàng chúng ta khách ăn cá không nhiều mà, đa số toàn gọi món xào thôi.” +

Vương Văn Văn tiếp tục: “Nhưng bên kia mỗi ngày đều nhập rất nhiều cá sống, bảo là để cung cấp cho đoàn làm phim.” +

Nam Cung Hi khẳng định chắc nịch: “Hai ngày nay tôi đều trực ở nhà hàng, dù là người của đoàn phim đến ăn thì họ cũng chủ yếu ăn bánh kem và đồ xào thôi, hiếm ai ăn cá lắm.” +

Thật là kỳ lạ. +

Nếu không ai ăn cá, vậy thì số lượng cá nhập về mỗi ngày đã biến đi đâu? +

Giản Việt khẽ nhíu mày, cậu trầm giọng bảo: “Cứ quan sát thêm hai ngày nữa. Nếu chỉ là chuyện nhất thời thì chưa thể kết luận ngay được, nhưng nếu ngày mai vẫn tiếp diễn tình trạng này, thì tối mai chúng ta phải tìm cách đột nhập vào nhà bếp của đoàn phim một chuyến.” +

Nhà bếp chắc chắn là nơi cực kỳ nguy hiểm, nhất là vào ban đêm. Nhưng có những việc không thể cứ trì hoãn mãi, nếu để kéo dài đến tận lúc tàu cập bến thị trấn nhỏ rồi mới hành động, e là sẽ không còn kịp nữa. +

Vương Văn Văn và Nam Cung Hi đều đồng thanh gật đầu: “Được!” +

Sau khi ba người thương nghị xong, Giản Việt thấy bên ngoài có người chuẩn bị bước vào, cậu khẽ nói với Nam Cung Hi: “Phối hợp với tôi một chút.” +

Người vừa tiến vào là Vi Vũ. Chiều nào cô ta cũng có thói quen dùng trà chiều, mà món bánh kem cỏ xanh đặc cung của nhà bếp lúc mới ra lò là ngon nhất, nên ngày nào sau giờ ngọ cô ta cũng sẽ ghé qua đây. +

Và hôm nay… +

Ngay khoảnh khắc Vi Vũ vừa bước chân vào, một nhân viên phục vụ của nhà hàng đã vô ý đâm sầm tới. +

“Á!” +

Tiếng kêu khẽ vang lên. +

“Cẩn thận!” +

Có người từ bên cạnh lao tới kéo cô ta lại. Cà phê và bánh kem đổ nhào xuống, Vi Vũ được kéo sát vào người người kia nên vẫn còn chưa hoàn hồn sau phen hú vía. Vừa liếc mắt sang, cô đã thấy trên người Giản Việt lấm lem toàn vết cà phê và vụn bánh. +

Vi Vũ lo lắng hỏi: “Vương quản gia? Cậu không sao chứ?” +

Cà phê còn rất nóng, khiến mu bàn tay của Giản Việt đỏ ửng lên một mảng. +

Nhân viên phục vụ không ngừng rối rít xin lỗi: “Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi!” +

Giản Việt lắc đầu: “Không sao đâu.” +

Vi Vũ càng thêm sốt sắng: “Thế này thì hỏng mất, bị bỏng rồi, phải mau lấy đá chườm một chút thôi!” +

Lúc này, phục vụ – Nam Cung Hi mới thưa: “Hiện tại đá trong nhà hàng đã dùng hết rồi ạ, phải chờ một lát nữa mới có đợt mới.” +

Vi Vũ nghe vậy càng khẩn trương hơn, cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Hay là anh qua phòng nghỉ của tôi đi, tủ lạnh nhỏ trong phòng tôi có sẵn đá đấy.” +

Giản Việt ngập ngừng: “Như vậy có tiện không? Liệu có làm phiền chị quá không?” +

Vi Vũ vội vàng đáp: “Không sao đâu, cậu cũng vì cứu tôi nên mới bị thương mà, mau đi theo tôi!” +

Giản Việt liền đáp: “Vậy tôi xin phép không khách sáo nữa.” +

Hai người một trước một sau đi ra ngoài. Phòng nghỉ của Vi Vũ nằm ở tầng 12, không gian khá rộng rãi. Ngay khi vừa bước vào cửa, một mùi nước hoa nồng nặc đến nghẹt thở lập tức xộc vào mũi. +

Giản Việt khẽ nhíu mày. Ban đầu cậu cứ ngỡ mùi nước hoa trên người Vi Vũ là sở thích cá nhân, không ngờ ngay cả trong phòng cũng tràn ngập thứ hương vị đậm đặc ấy. +

Vi Vũ mời cậu ngồi xuống sofa rồi nói: “Ngại quá Vương quản gia, phòng hơi bừa bộn một chút. Cậu cứ ngồi đây nhé, tôi đi lấy đá cho cậu.” +

Giản Việt đáp: “Không phiền gì đâu ạ.” +

Trong lúc Vi Vũ đang bận rộn bên chiếc tủ lạnh nhỏ cách đó không xa, Giản Việt ngồi trên sofa quan sát một lượt, rồi bất ngờ lên tiếng: “Mùi hương trong phòng chị dễ chịu thật đấy, chị thích mùi này lắm sao?” +

“À, cũng không hẳn.” Vi Vũ mỉm cười đáp: “Loại nước hoa này là do chồng tôi thích. Từ khi giọng tôi bình phục, anh ấy đã đặc biệt đặt người ta điều chế riêng cho tôi, bảo là để minh chứng cho tình yêu của hai đứa. Lúc đầu tôi cũng thấy mùi hơi nồng, nhưng dùng lâu rồi lại thấy rất thích.” +

Giản Việt gật đầu: “Ra là vậy.” +

Ở phía xa, Vi Vũ mang túi đá quay lại. Đá được bọc kỹ trong một lớp gạc mỏng, cô đưa cho Giản Việt rồi dặn: “Mau chườm lên tay đi .” +

Giản Việt nhận lấy: “Cảm ơn chị.” +

Vi Vũ lắc đầu. Cô là một người phụ nữ vô cùng ôn nhu, giọng nói lúc nào cũng nhẹ nhàng, thủ thỉ: “Thật sự ngại quá, lại làm liên lụy đến cậu rồi.” +

Giản Việt cười đáp: “Không sao đâu ạ, ai bảo tôi vốn là người thích thấy việc nghĩa hăng hái làm chứ.” +

Khán giả trong phòng livestream nhìn thấy bộ dạng này của cậu thì cười không ngớt: +

“Đúng là đại lừa đảo!” +

“Cậu có thể đi tranh giải Oscar cho ngôi vị Ảnh đế luôn rồi đấy !” +

“Vương quản gia, với nghị lực thế này thì anh làm cái gì mà chẳng thành công!” +

“Tự làm mình bị bỏng để diễn kịch, ác với bản thân thật đấy!” +

“Cái này đã là gì, hồi ở Đảo Hy Vọng cậu ta còn dám nhảy lầu gãy chân để làm nhiệm vụ cơ mà!” +

“Tôi phải đi xem lại mấy tập cũ mới được!” +

Trong lúc mọi người trên livestream đang bàn tán xôn xao, Giản Việt ngồi trên sofa tranh thủ quan sát. Khi Vi Vũ đi pha trà, cậu ngẩng đầu nhìn ra phía cửa sổ cách đó không xa. Trên đó treo một bức tranh nghệ thuật vẽ một người phụ nữ bị trói quỳ trên thảm, xung quanh là rừng cây đầy gai nhọn bao vây. +

Nếu nhớ không lầm, những bức họa kiểu này thường mang ngụ ý không hề tốt lành. +

Vi Vũ lên tiếng hỏi: “Vương quản gia, cậu có dùng được hồng trà không?” +

Giản Việt đáp: “Được ạ.” +

Khi Vi Vũ bưng trà ra, Giản Việt chỉ tay vào bức tranh: “Bức họa kia là của con tàu này sao?” +

“À không phải.” Vi Vũ nói, “Là trợ lý của tôi chọn đấy. Cô ấy vẽ tranh đẹp lắm, bảo bức tranh này đại diện cho ý nghĩa ‘phá bỏ mọi chông gai’. Cụ thể thì tôi cũng không hiểu rõ lắm, nhưng cô trợ lý này tốt lắm, theo tôi từ hồi tôi còn đỉnh cao cơ. Sau này giọng tôi hỏng, danh tiếng tiêu tan, cô ấy vẫn không rời bỏ, luôn tận tụy làm việc. Cô ấy cũng giống chồng tôi vậy, đều ở bên cạnh giúp tôi đông sơn tái khởi, đúng là một cô gái tốt.” +

Giản Việt cười thầm: “Vậy quanh chị toàn là những nhân tài nghìn năm có một rồi.” +

Toàn là lũ bọ cạp thâm hiểm thì có. +

Không được, vì nhiệm vụ, cậu nhất định phải cảnh báo cô ấy một chút, nếu không thì cái nhiệm vụ giới hạn thời gian này làm sao hoàn thành nổi? +

Giản Việt nhấp một ngụm trà rồi bắt đầu “giăng bẫy”: “Chị Vi Vũ này, tôi thấy cuộc đời chị đúng là rất đặc sắc. Vừa hay ngày trước tôi cũng có học qua về xem tướng tay, từ chỉ tay có thể nhìn ra được vận mệnh của một người đấy. Hay là để tôi xem giúp chị nhé?” +

Vi Vũ ngại ngần: “Thế này thì làm sao dám phiền cậu?” +

Giản Việt mỉm cười: “Không có gì đâu, nếu chị tin tưởng thì tôi có thể thử xem sao.” +

Vi Vũ vốn không mặn mà lắm, nhưng vì Giản Việt đã giúp mình hai lần nên cô gật đầu đồng ý: “Vậy thì được, nhờ cậu  vậy.” +

Cô vươn tay ra đưa cho Giản Việt. Thực tế thì Giản Việt chẳng biết tí gì về xem tướng cả, nhưng khi cô đưa tay tới, cậu liền cụp mắt quan sát thật kỹ. Ngay tối qua, lúc con rối có vết bớt hình ngôi sao trên cánh tay bỏ chạy, Giản Việt đã dùng dao để lại một vết cứa ở lòng bàn tay trái của nó. Hôm nay, mục đích chính của cậu là để xác nhận chuyện này. +

Cúi đầu nhìn xuống. Quả nhiên, trong lòng bàn tay trái của Vi Vũ có một vết hằn dù không rõ lắm nhưng đúng là vết thương mới. +

Giản Việt trong lòng đã hiểu rõ, chắc chắn Vi Vũ và con rối kia có liên kết mật thiết. Cậu bèn giả vờ hỏi: “Sao lòng bàn tay chị lại có thương tích thế này?” +

Vi Vũ đáp: “À… cái này tôi cũng không rõ lắm, hình như là do buổi tối ngủ say tôi lỡ tay va quẹt vào đâu đó. Chồng tôi nói thỉnh thoảng tôi hay bị mộng du, chúng tôi cũng đi bệnh viện khám rồi mà không chữa khỏi được.” +

Giản Việt gật đầu, thầm nghĩ: Chị đâu chỉ mộng du, chị còn có thể xách dao đi chém người nữa kìa! +

Cậu làm bộ làm tịch nhìn một hồi rồi phán: “Chỉ tay này của chị ấy à… vận hôn nhân có vẻ không được tốt lắm đâu.” +

Vi Vũ lập tức nhíu mày, sắc mặt lạnh đi: “Sao có thể chứ? Vương quản gia, chồng tôi đối xử với tôi cực kỳ tốt, ngay cả khi tôi mất đi giọng hát anh ấy cũng không rời bỏ. Hôn nhân của chúng tôi rất mỹ mãn, cậu đừng có nói lung tung.” +

Giản Việt biết ngay kết quả sẽ như thế này mà. Vi Vũ mấy năm nay bị gã chồng khốn kiếp kia xoay như chong chóng, nếu có ai nói Trần Sinh có vấn đề, cô ta chắc chắn sẽ không tin, thậm chí còn cho là kẻ đó đang muốn ly gián. +

Khán giả livestream thở dài: +

“Thế này thì làm sao giờ?” +

“Đúng là lụy tình quá mức rồi!” +

“Nhưng cũng không thể trách cô ấy được…” +

“Cứ thế này thì Vương quản gia sẽ rất bị động.” +

Mọi người đều thấy tình hình có vẻ bế tắc. Dùng lời nói suông để khiến Vi Vũ tin tưởng và phối hợp là điều bất khả thi, còn chuyện hạ độc năm xưa thì đã quá lâu, không thể kiểm chứng ngay được. +

Nhưng đúng lúc mọi người đang lo lắng, Giản Việt lại đột ngột đổi giọng: “Chị Vi Vũ nói đúng quá! Anh Trần nhìn qua là biết người đàn ông thành thật, trách nhiệm, làm sao mà có vấn đề được. Tuy vận hôn nhân của chị có chút trắc trở, nhưng điều đó càng chứng minh hai người là một đôi tình nhân cùng nhau vượt qua mọi gian khó, tình cảm thật đáng ngưỡng mộ!” +

Dứt lời, Vi Vũ quả nhiên vui vẻ hẳn lên: “Thật sao?” +

Giản Việt gật đầu: “Chắc chắn rồi.” +

Vi Vũ vừa kịp mừng rỡ thì lại thấy Giản Việt nhìn vào tay mình rồi khẽ thở dài, lắc đầu ngao ngán. Điều này làm cô lại lo sốt vó: “Có chuyện gì vậy?” +

Giản Việt tỏ vẻ nghiêm trọng: “Tuy tình cảm hai người rất tốt, nhưng từ đường chỉ tay, tôi thấy gần đây anh Trần sắp gặp phải họa đổ máu! Hai năm nay, có phải chị thường xuyên thấy sau khi thức dậy cơ thể rất mệt mỏi không? Đó chính là dấu hiệu kiếp nạn của anh ấy sắp đến đấy!” +

Vi Vũ thót tim: “Tại sao lại như vậy? Thế phải làm sao bây giờ?” +

Giản Việt đáp: “Cách hóa giải thì có, nhưng… e là hơi khó thực hiện.” +

Vi Vũ không chút do dự: “Không sao, cậu cứ nói đi, chỉ cần cứu được anh ấy, việc gì tôi cũng làm!” +

Giản Việt bày ra biểu cảm “nếu chị đã thành tâm muốn biết thì tôi đành tiết lộ”: “Cách phá giải chính là, trong nửa tháng tới, chị và anh Trần tuyệt đối phải ngủ riêng phòng. Luồng sát khí này vốn là do hai chòm sao Hồng Loan xung đột tạo nên, chỉ cần hai người tạm thời tách ra là có thể hóa giải được kiếp số.” +

Vi Vũ nghe mà bán tín bán nghi. Giản Việt dặn thêm: “Nhưng chuyện này tuyệt đối không được để anh Trần biết. Phép hóa sát này nếu để người trong cuộc biết trước thì sẽ mất linh nghiệm, chỉ có chị mới cứu được anh ấy thôi.” +

Vi Vũ lập tức quyết định: “Vậy tối nay tôi sẽ cho anh ấy uống chút thuốc an thần, đợi anh ấy ngủ say tôi sẽ sang phòng khách ngủ.” +

Giản Việt mỉm cười: “Thật là vất vả cho chị quá, nhưng đây cũng có thể chỉ là một sự trùng hợp thôi, mong là đừng vì lời tôi mà ảnh hưởng đến tình cảm hai người.” +

Vi Vũ vội vàng: “Không sao, từ hồi giọng tôi tự dưng khỏi lại, tôi rất tin vào tâm linh. Thà tin là có còn hơn không, cậu đừng khuyên tôi nữa, từ tối nay tôi sẽ làm theo cách này!” +

Giản Việt mỉm cười đầy ẩn ý: “Nửa tháng sau khi biết được tâm ý này của chị, chắc chắn anh Trần sẽ cảm động lắm đấy.” +

Khán giả livestream lúc đầu còn ngẩn ngơ, sau đó thì cười bò: +

“Nửa tháng nữa anh Trần tỉnh dậy chắc trời sập luôn quá.” +

“Không ngủ chung phòng, không có cái mùi nước hoa đó dẫn dụ, Vi Vũ sẽ sớm nhận ra điều bất thường thôi.” +

“Đỉnh cao thật sự! Chiêu này quá thông minh!” +

“Quả nhiên đối phó với kẻ lụy tình thì phải dùng chiêu của kẻ lụy tình!” +

Giản Việt giải quyết xong chuyện của Vi Vũ rồi bước ra ngoài. Mùi nước hoa trong phòng này chắc chắn có vấn đề. Đêm nay, khi Vi Vũ đổi phòng và thoát khỏi tác động của mùi hương, con rối chắc chắn sẽ lộ diện. Đây chính là cơ hội vàng để cậu điều tra chân tướng sự thật. +

Trong lòng Giản Việt vẫn còn đang mải mê tính toán đại kế. +

Vừa mới rời khỏi tầng lầu của Vi Vũ chưa được bao lâu, đã có thuyền viên hớt hải chạy lại báo: “Phó thuyền trưởng, Quý ảnh đế đã ngồi trực thăng về tàu sớm hơn dự kiến rồi, hiện tại anh ấy đang ở trong phòng chờ ngài đấy!” +

Giản Việt: “…” +

Không phải chứ, cái gã này về gấp gáp như vậy để làm gì không biết! +

Dù trong lòng không ngừng phun tào, nhưng dẫu sao đối phương cũng là nam chính, lại còn là “ông chủ” trên danh nghĩa của mình, Giản Việt đành phải tặc lưỡi quay về một chuyến. +

Vừa đẩy cửa phòng ra, quả nhiên cậu đã thấy Quý Hòe Sinh ngồi lù lù ở đó. Sau một thời gian lăn lộn ngoài hoang đảo, Quý Hòe Sinh bị phơi nắng không ít, nước da đen đi trông thấy nhưng bù lại cơ bắp có vẻ săn chắc, phong trần hơn hẳn. +

Quý Hòe Sinh thấy cậu về liền càm ràm: “Sao ngày nào cậu cũng bận tối mắt tối mũi thế hả? Tôi về lâu như vậy rồi mà giờ cậu mới ló mặt tới?” +

Giản Việt bước vào phòng, tự rót cho mình một ly nước rồi thong thả đáp: “Tôi cũng có công việc của riêng mình chứ bộ.” +

Quý Hòe Sinh nheo mắt nhìn Giản Việt. Cậu vừa đi ngoài nắng về, trên trán vẫn còn vương một lớp mồ hôi mỏng, gương mặt trắng nõn xinh đẹp dưới ánh nắng trông lấp lánh như viên trân châu vậy. Rõ ràng vẫn là vẻ ngoài ấy, nhưng khí chất bây giờ lại khác hẳn trước kia. Phải biết rằng Giản Việt của trước đây là kẻ kiêu kỳ nhất, trời nóng một chút cũng chẳng chịu bước chân ra khỏi cửa, vậy mà giờ đây lại có thể bôn ba ngược xuôi ngoài kia. +

Chẳng hiểu sao, trong lòng Quý Hòe Sinh bỗng dâng lên một chút rung động. Hắn trầm giọng nói: “Tôi nghe nói hết rồi. Khoảng thời gian tôi không có mặt, cậu không chỉ thay tôi chăm sóc tiểu thúc chu đáo, mà còn tự tìm việc làm trên tàu, thậm chí còn nỗ lực tiến vào đoàn phim để tôi luyện bản thân. Nói thật, tôi không ngờ cậu có thể vì tôi mà hy sinh đến mức này. Tiểu Văn lại vừa cãi nhau với tôi một trận, tôi thấy em ấy thậm chí còn chẳng hiểu chuyện bằng một phần của cậu.” +

Giản Việt nghe đến đây thì bắt đầu thấy có điềm chẳng lành. +

Quả nhiên, ngay sau đó Quý Hòe Sinh thốt ra một câu xanh rờn: “Hay là hai đứa mình thử tìm hiểu nhau thật lòng xem sao? Đợi lát nữa tôi sẽ đi nói với tiểu thúc, cho cậu một danh phận chính thức!” +

Giản Việt: “…” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.