133

Giản Việt vốn dĩ đang uống nước, nghe thấy câu đó thì suýt chút nữa phun sạch ngụm nước trong miệng ra ngoài. Tuy không phun ra, nhưng cậu lại bị sặc đến đỏ cả mặt: “Khụ… Khụ khụ…” +
Quý Hòe Sinh nghi hoặc liếc nhìn cậu: “Sao thế?” +
Giản Việt dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn, hỏi ngược lại: “Anh với Tiểu Văn lại làm sao nữa à?” +
Chẳng phải nói là ở trên hoang đảo đã nảy sinh tình cảm sâu đậm lắm sao? Sao vừa về đã tới tìm cái tên ‘thế thân’ là mình để gây phiền phức thế này? +
Quý Hòe Sinh nhắc đến chuyện này là lại bốc hỏa, hắn hậm hực nói: “Đừng nhắc nữa. Mấy năm nay tôi vì Tiểu Văn mà thủ thân như ngọc, thế mà em ấy thì hay rồi, cư nhiên lại chung sống với một người đàn ông khác suốt ngần ấy năm trời. Như vậy là có coi tôi ra gì, có đặt tôi ở trong lòng không hả?” +
Giản Việt không nhịn được mà châm chọc: “Thế chẳng phải anh cũng tìm tôi làm thế thân ở bên ngoài đó sao?” +
Quý Hòe Sinh trừng mắt nhìn cậu: “Chúng ta là quan hệ hợp đồng cơ mà! Trong lòng tôi chỉ có Tiểu Văn, làm sao mà nhìn trúng cậu được?!” +
Giản Việt: “…” +
Thế cái kẻ vừa đòi ‘phim giả tình thật’ với mình là ai đấy nhỉ? +
Dưới ánh mắt như nhìn thấy quỷ của Giản Việt, Quý Hòe Sinh có chút thẹn quá thành giận: “Cậu nhìn tôi cái kiểu gì đấy?” +
Giản Việt chẳng buồn để ý đến hắn, trực tiếp kéo giao diện hệ thống xuống xem tiến triển cốt truyện mới nhất. Trên đó viết: Khi tình cảm của cặp đôi chính đang bước vào giai đoạn nồng nhiệt, công chính Quý Hòe Sinh phát hiện ra thụ chính những năm qua thực chất có ‘người yêu’ ở bên ngoài. Nhưng sự thực là, cái gọi là “người yêu” đó chỉ là lời nói dối mà thụ chính thêu dệt nên, vì biết mình không còn sống được bao lâu. +
Trong cơn ghen tuông , Quý Hòe Sinh đòi chia tay thụ chính để toàn tâm toàn ý ở bên thế thân. Thế nhưng sau một thời gian chung sống, hắn mới bàng hoàng nhận ra trái tim mình thực sự thuộc về ai. Hắn yêu Tiểu Văn sâu đậm đến mức không ai có thể thay thế được. Nhận ra điều đó, Quý Hòe Sinh thẳng tay vứt bỏ thế thân để quay lại tìm Tiểu Văn bày tỏ nỗi lòng, và rồi tình cờ phát hiện ra sự thật. Hai người gương vỡ lại lành, đạt được cái kết hạnh phúc viên mãn! +
Giản Việt: “…” +
Hóa ra trong cái vòng luẩn quẩn này, chỉ có mỗi thế giới của “kẻ thế thân” là bị tổn thương thôi sao?! +
Quý Hòe Sinh thấy Giản Việt nhìn mình với vẻ mặt khó coi như đang “táo bón”, bèn nhướng mày nói: “Sao nào, vui đến mức không thốt nên lời à?” +
Giản Việt nén cơn nghẹn ở cổ họng, hỏi: “Tiểu Văn cũng lên tàu rồi sao?” +
Quý Hòe Sinh gật đầu, thản nhiên đáp: “Đương nhiên. Nhưng tôi cảnh cáo cậu trước nhé, tuy hiện tại cậu biểu hiện khá tốt, tôi có thể cân nhắc cho cậu cơ hội ‘biến giả thành thật’ với mình, nhưng… trong lòng tôi sẽ luôn có một góc dành cho Tiểu Văn. Có lẽ cả đời này tôi cũng không thể quên được em ấy, cậu có để ý không?” +
Giản Việt nói thật lòng: “Tôi không ngại.” +
Tốt nhất là anh hãy giữ cái góc đó vĩnh viễn luôn đi. +
Quý Hòe Sinh có chút động lòng, hắn nói: “Tôi thật không ngờ cậu có thể vì tôi mà hy sinh đến mức này. Trước đây là tôi hiểu sai về cậu, không ngờ cậu lại là người có tấm lòng bao dung như thế. Sau này nếu cậu có làm sai chuyện gì, tôi cũng sẽ tha thứ cho cậu!” +
Hắn vốn chỉ định nói thuận miệng vậy thôi. +
Ai ngờ… +
Giản Việt hỏi lại ngay: “Thật sao? Bất luận chuyện gì?” +
Quý Hòe Sinh vốn chỉ định nói suông cho oai, nhưng bị Giản Việt hỏi vặn lại thì không dám rút lời, đành cứng họng đáp: “Chỉ cần cậu không làm tổn thương Tiểu Văn, cũng không gây ra chuyện gì thương thiên hại lý là được.” +
Giản Việt chớp mắt, hỏi lại với vẻ mặt hết sức ngây thơ: “Thế nào thì mới tính là thương thiên hại lý ạ?” +
Ví dụ như việc tôi với tiểu thúc của anh “gian díu” với nhau sau lưng anh, liệu có tính là thương thiên hại lý không? +
Quý Hòe Sinh rõ ràng vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, hắn nói: “Thì là đừng làm hại người khác là được.” +
Giản Việt gật đầu cái rụp, cười tươi rói: “Ồ, thế thì tôi chắc chắn sẽ không làm vậy đâu!” +
Thấy cậu ngoan ngoãn gật đầu, Quý Hòe Sinh thầm đắc ý, nghĩ bụng người này quả nhiên là kẻ lụy tình, chung thủy với mình đến chết đi sống lại. Trước đây hắn cứ thấy người này tâm địa hiểm độc, khó ưa, nhưng giờ nhìn kỹ lại… hình như trông cậu ta cũng có chút phong tình quyến rũ đấy chứ! +
Đang định nói tiếp thì có nhân viên phục vụ trên tàu đi tới báo: “Quý thiếu gia, buổi tối có tiệc tẩy trần cho ngài, tiên sinh bảo ngài qua đó sớm một chút.” +
Quý Hòe Sinh không ngờ lần này về, tiểu thúc lại quan tâm đến mình như vậy, còn đặc biệt mở tiệc tẩy trần vào buổi tối! +
“Được! Tôi qua ngay.” Quý Hòe Sinh nói xong quay sang nhìn Giản Việt: “Tôi về nãy giờ mà vẫn chưa qua chào tiểu thúc. Thường ngày lúc làm việc chú ấy không thích bị quấy rầy nên trưa nay tôi chưa ghé. Giờ tiểu thúc đã sai người tới gọi, tôi phải qua đó ngay.” +
Giản Việt thản nhiên: “Anh đi đi.” +
Quý Hòe Sinh lại bảo: “Cậu đi cùng tôi luôn đi. Dù sao thời gian tôi vắng mặt cũng nhờ cậu chăm sóc tiểu thúc, tôi dẫn cậu qua đó để tiện thể cảm ơn luôn!” +
Giản Việt thầm nghĩ: Anh đúng là biết cách làm người ta khó xử thật đấy! +
Nhưng thôi, chuyện gì đến cũng phải đến, trốn cũng chẳng thoát được. Cậu đành đáp: “Được thôi.” +
Trên đường đi, Quý Hòe Sinh còn liên tục nhắc nhở Giản Việt rằng quy củ bên tiểu thúc rất nghiêm ngặt. Thế nhưng, vừa lên đến tầng cao nhất, nhân viên phục vụ đã rất quen thuộc chào hỏi Giản Việt: “Vương quản gia, bữa trưa của tiên sinh đã chuẩn bị xong rồi ạ. Hôm nay có món canh gà ác dưỡng nhan, cơm nếp thập cẩm ngọt. Món khoai lang ngào đường hôm qua ngài bảo hơi ngọt quá không tốt cho tiêu hóa của tiên sinh, bếp trưởng đã cải tiến lại rồi, ngài xem qua xem có được không ạ.” +
Giản Việt tiến đến cạnh bàn liếc nhìn một cái rồi nhận xét: “Ừm, cũng được, nhưng món này sau này đừng lên nữa, tính hàn quá, dạ dày chú ấy không tốt, nên ăn ít thôi.” +
Phục vụ cung kính ghi nhớ rồi rời đi. +
Quý Hòe Sinh đứng bên cạnh mà mắt chữ O mồm chữ A. Hắn quay sang hỏi Giản Việt: “Tại sao người của tiểu thúc lại nghe lời cậu rắm rắp thế?” +
Giản Việt thản nhiên: “Tôi đang làm quản gia mà, không nghe tôi thì nghe ai?” +
Quý Hòe Sinh: “…” +
Trời sập rồi! Người bên cạnh tiểu thúc đến lời hắn nói còn chẳng thèm nghe, vậy mà lại đi nghe lời một tên ‘thế thân’ như cậu ta? +
Hắn có nghe phong thanh chuyện Giản Việt làm quản gia cho tiểu thúc, nhưng lúc đó hắn chỉ nghĩ cái danh quản gia đó chắc chỉ là hữu danh vô thực thôi. Tiểu thúc nhà hắn tính tình lạnh lùng, quái gở, chưa bao giờ để ai thân cận hay nhúng tay vào việc ăn uống của mình, sao có thể thực sự giao quyền quản gia cho Giản Việt được? +
Nhưng tận mắt chứng kiến thế này, hắn bắt đầu nghi ngờ có khi nào mình ngâm nước biển lâu quá nên đầu sinh ra ảo giác rồi không. +
Và cái “ảo giác” đó còn kinh khủng hơn ở phía sau. +
Quý Hoài Ngọc từ phòng trong thong thả bước ra. Ánh mắt đầu tiên của hắn hoàn toàn không dành cho đứa cháu trai, mà lại khóa chặt lên người Giản Việt. Hắn cất giọng trầm thấp: “Cậu lại bắt bếp trưởng bày vẽ thêm món mới đấy à?” +
“Sao lại gọi là bày vẽ chứ?” Giản Việt không phục, cậu quay người lại, nở một nụ cười rạng rỡ đầy vẻ vô lo vô nghĩ: “Đây gọi là em đang dẫn dắt mọi người cùng nhau tiến bộ đấy!” +
Quý Hoài Ngọc dường như đã quá quen với cái kiểu ngụy biện này của cậu, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn một cái chứ không nói gì. +
Quý Hòe Sinh đứng cạnh lại càng chết trân. Nếu chỉ là phục vụ thôi thì không nói, đằng này đến cả tiểu thúc cũng dung túng cho Giản Việt như vậy, chuyện này đúng là hoang đường! +
Mãi đến lúc này, Quý Hoài Ngọc mới như chợt nhận ra sự hiện diện của đứa cháu trai: “Đến rồi à?” +
Quý Hòe Sinh vội đáp: “Vâng thưa tiểu thúc. Đa tạ tiểu thúc đã sai người cứu viện đưa cháu từ hoang đảo về.” +
Quý Hoài Ngọc ngồi xuống ghế, dáng vẻ cao lớn trầm ổn. Hắn thong thả cầm khăn lau tay, trầm giọng nói: “Sư nương trước lúc lâm chung có phó thác ta chăm sóc cho con, con lại là con một của bà ấy, cứu con là việc nên làm.” +
Quý Hòe Sinh nói: “Bà nội trước khi mất lo lắng nhất chính là tiểu thúc. Những gì bà dặn dò, tiểu thúc đều đã làm được rồi. Dù với tư cách là con hay là đệ tử, khi thuyền cập bến, ngài sẽ được nhìn thấy mộ của bà.” +
Quý Hoài Ngọc gật đầu: “Đến lúc đó con cũng nên đi theo tế bái.” +
Quý Hòe Sinh vâng dạ. +
Trong lúc ăn cơm, hai người họ trò chuyện, còn Giản Việt thì tranh thủ “nghe lén” để chắp vá manh mối. Sư nương, đệ tử… Hóa ra nhà họ Quý có sư môn sao? Nếu vậy thì là sư môn gì? Vị tổ sư múa rối trong kịch bản cũng họ Quý, liệu có liên quan gì đến nhau không? +
Đang mải suy nghĩ, bát của Giản Việt bỗng dưng có thêm mấy miếng thức ăn. Cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên, hóa ra là Quý Hòe Sinh gắp cho. Hắn bảo: “Khoảng thời gian tôi vắng mặt, cậu đã thay tôi hiếu thuận chăm sóc tiểu thúc vất vả rồi, ăn nhiều một chút đi!” +
“…” +
Ai cần anh an ủi chứ? +
Giản Việt thầm cảm thán một câu trong lòng, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ngay ánh mắt của Quý Hoài Ngọc. Người đàn ông cao lớn, tuấn tú với ánh nhìn thâm trầm đầy uy lực đang xoáy sâu vào cậu, khiến Giản Việt bỗng chốc thấy chột dạ vô cùng. +
Chết tiệt! Tiểu Ngọc có hiểu lầm gì không đây? Mình tuyệt đối không phải vì hiếu thuận đâu, mình thuần túy là vì ‘hám sắc’ thôi mà! +
Giản Việt vội vàng gắp thức ăn trả lại cho Quý Hòe Sinh, cười gượng: “Không có gì đâu, anh ăn nhiều vào đi. Anh ở ngoài đảo dầm mưa dãi nắng, anh mới là người cần bồi bổ đấy.” +
Quý Hòe Sinh thầm nghĩ Giản Việt từ lúc nào lại biết thương người thế này. Không được, trước mặt tiểu thúc, hắn không thể để chú ấy thấy mình là kẻ không biết xót người yêu! +
Nghĩ đoạn, Quý Hòe Sinh lại gắp miếng thịt trả về bát Giản Việt: “Cậu vất vả hơn, cậu ăn đi!” +
Giản Việt lại gắp trả: “Không không không, anh khổ hơn, anh ăn đi!” +
Hai người cứ thế gắp qua gắp lại một miếng thịt mãi không xong. Đang lúc giằng co, Quý Hoài Ngọc đột ngột đặt đũa xuống. Chỉ là một tiếng động rất nhỏ thôi nhưng cũng đủ khiến hai kẻ đang tranh chấp lập tức dừng lại, đồng loạt nhìn về phía hắn. +
Quý Hoài Ngọc gắp một miếng thịt đặt vào bát Giản Việt, ra lệnh ngắn gọn: “Ăn đi.” +
Giản Việt lập tức ngoan ngoãn: “Vâng ạ.” +
Quý Hoài Ngọc lại nhàn nhạt quét mắt nhìn Quý Hòe Sinh một cái. Hắn liền biết thân biết phận, lủi thủi ăn miếng thịt trong bát mình, không dám làm càn thêm nữa. +
Cuối cùng, sau khi dùng bữa xong. +
Giản Việt vì còn công việc nên phải đi trước, Quý Hòe Sinh cũng đi cùng cậu ra ngoài. Giản Việt nhân cơ hội hỏi: “Lúc ăn cơm anh có nói tiên sinh đã hoàn thành dặn dò và tâm nguyện của sư nương, đó cụ thể là chuyện gì vậy?” +
Quý Hòe Sinh theo bản năng định trả lời, nhưng rồi sực tỉnh, hắn nhìn Giản Việt cảnh giác: “Cậu hỏi chuyện này làm gì?” +
Giản Việt thản nhiên đáp: “Tôi tò mò không được sao?” +
Quý Hòe Sinh không chút do dự cự tuyệt: “Đương nhiên là không được! Đây là bí mật của nhà họ Quý chúng tôi, chỉ có người trong nhà mới được phép biết. Nếu cậu muốn biết thì nhất định phải trở thành người nhà tôi mới được. Cơ mà, nếu cậu muốn gả cho tôi thì tiêu chuẩn còn kém xa thê tử trong mộng của tôi lắm! Để sau này tôi tìm cơ hội soạn một bản danh sách sở thích của mình gửi cho cậu, cậu cứ thế mà tự cân nhắc đi.” +
Giản Việt hỏi lại: “Thật không?” +
Quý Hòe Sinh gật đầu khẳng định: “Đương nhiên là thật.” +
Giản Việt cười bảo: “Thế thì thôi, tôi chẳng cần nữa đâu.” +
Quý Hòe Sinh: “…” +
Khán giả trong phòng livestream thấy cảnh này đều cười bò: +
“Ha ha ha, người ta thèm vào làm vợ anh chắc!” +
“Vương quản gia có lối tắt xịn xò hơn nhiều, ai rảnh đi đường vòng với anh.” +
“Xin lỗi nam chính nhé, anh không có trong danh sách được mời.” +
Sau khi “xử lý” xong Quý Hòe Sinh, Giản Việt quay lại lo liệu công việc trên tàu. Tối nay có yến hội tẩy trần cho Quý Hòe Sinh nên hầu hết mọi người trong đoàn phim đều có mặt đông đủ. +
Ánh mắt Giản Việt đảo qua đám nhân viên đoàn phim, cậu phát hiện một điểm kỳ lạ: Dù yến tiệc bày biện đủ loại cao lương mỹ vị, nhưng không ít người vẫn chỉ chọn ăn bánh kem — những miếng bánh màu xanh lơ trông rất ngon lành và tỏa hương thơm nức. Họ dùng nĩa hoặc muỗng xúc ăn một cách mê mải. Trên bàn tiệc hay bất cứ góc nào cũng thấy bóng dáng của loại bánh kem này. +
Quan trọng nhất là, Giản Việt nhận ra đôi mắt của những người ăn bánh đều mang một màu đen kỳ dị. Đen kịt, không chút thần thái, trông y hệt đôi mắt vô hồn của những con rối gỗ. +
Nam Cung Hi khẽ hỏi: “Vương quản gia, anh nhìn chằm chằm mấy cái bánh kem đó lâu lắm rồi, anh đang nhìn gì vậy?” +
Giản Việt thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói: “Tôi chỉ thấy có chút kỳ quái.” +
“Kỳ quái điểm nào?” Nam Cung Hi tò mò. +
“Cô không thấy sao?” Giản Việt phân tích, “Mỗi ngày lượng bánh kem làm ra tiêu tốn rất nhiều nguyên liệu, nhưng làm Phó thuyền trưởng bấy lâu nay, tôi chưa từng thấy kiện hàng bơ nào được nhập về, cũng chẳng thấy cỏ xanh đâu cả. Cô nói xem, nguyên liệu để làm ra chúng rốt cuộc từ đâu mà có?” +
Nam Cung Hi cũng nhận ra vấn đề: “Chẳng lẽ là tàu đã dự trữ từ trước?” +
Giản Việt lắc đầu: “Cứ tra là biết ngay.” +
Loại bánh này vốn xuất phát từ phòng bếp riêng mà đạo diễn chuẩn bị cho các diễn viên. Muốn biết sự thật, bắt buộc phải đột nhập vào đó một chuyến. +
Nam Cung Hi nhắc nhở: “Ban đêm thường có rối gỗ qua lại. Tôi nghe nói bếp trưởng ở đó là lão Lưu. Chính là người kia kìa, bên trái anh ấy.” +
Giản Việt liếc mắt nhìn qua, quả nhiên thấy một gã đàn ông gầy gò, thấp bé đang đứng ở góc sảnh tiệc. Gã đang chỉ huy người bưng thêm bánh nhỏ ra ngoài. Gã này trông có vẻ lấm la lấm lét, đôi mắt đảo liên tục lộ rõ vẻ khôn lỏi. Nhìn bề ngoài thì có vẻ hiền lành, nhưng thực chất lại ẩn chứa sự nguy hiểm. +
Vương Văn Văn không biết từ đâu lẻn vào, nghe thấy cuộc đối thoại liền góp chuyện: “Hai người đang nói về lão Lưu sao? Gã là đầu bếp của đoàn phim, nhưng dạo này tôi có sang phụ bếp nên cũng biết chút ít. Nghe bảo gã với đầu bếp Vương bên bếp của du thuyền mình không được hòa thuận cho lắm.” +
Giản Việt quyết định: “Mặc kệ thế nào, đêm nay nhất định phải vào nhà bếp của đoàn phim một chuyến để xem quy trình làm bánh kem này ra sao.” +
Hai người kia đồng thanh gật đầu tán thành. +
Sắp xếp xong xuôi, khi yến tiệc dần tàn, nhân vật chính là Quý Hòe Sinh đã uống đến mức say khướt, chẳng còn biết trời trăng gì nữa. +
Thậm chí, Quý Hòe Sinh vừa say vừa lẩm bẩm: “Tiểu Văn… Tiểu Văn à… Anh yêu em, sao em lại đối xử với anh như vậy!” +
Giản Việt chẳng còn kiên nhẫn để dìu hắn về. Vừa hay thấy vai chính thụ đang đi tới phía này, cậu dứt khoát ấn thẳng gã say trong tay vào lòng đối phương, rồi phủi tay quay người đi thẳng. +
Dù sao thì vai chính thụ chắc chắn sẽ chăm sóc nam chính chu đáo thôi. +
Hành động này của Giản Việt chẳng khác nào đang đẩy mạnh tiến độ tình cảm, giúp cặp đôi chính “thêm dầu vào lửa”! +
Sau khi tự an ủi mình xong, Giản Việt liếc nhìn thời gian trên đồng hồ. Sắp đến giờ tắt đèn đợt đầu tiên rồi. Trên con tàu này có một quy định ngầm: hễ cứ đến đúng khung giờ cố định, đèn toàn tàu sẽ vụt tắt, đó là lúc mọi người bắt đầu giờ nghỉ ngơi. +
Nếu quy định là như vậy, thì giờ này trong bếp chắc chắn không có người, rất thích hợp để hành động. +
Vừa lúc ánh đèn vụt tắt, Giản Việt lập tức xoay người xuống giường. Tuy nhiên, tốc độ của đám rối gỗ còn nhanh hơn cả cậu. Ngay khi bóng tối bao trùm, tiếng động dưới sàn nhà và ngoài cửa sổ đã vang lên râm ran. +
Vừa mở cửa phòng, dưới ánh trăng vẫn là những gương mặt quen thuộc với động tác cứng đờ, tay lăm lăm vũ khí. +
Giản Việt mẻ miệng cười: “Chào các anh em nhé!” +
Đám rối gỗ dùng đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm vào cậu, chỉ chờ Giản Việt bắt đầu bỏ chạy để vung đao chém xuống. +
Thực tế Giản Việt đã phát hiện ra quy luật: đám rối này chỉ tấn công khi cậu nhắm mắt, hoặc khi cậu bắt đầu chạy trốn và để lộ lưng về phía chúng — giống hệt quy tắc của trò chơi “123 Người gỗ”. Chỉ cần cậu không chơi đúng luật, chúng sẽ tiêu diệt cậu. +
Nhưng đây là một cái bẫy mâu thuẫn: Nếu không chạy mà cứ đứng nhìn chằm chằm, người chơi không thể di chuyển; còn nếu chạy, đám rối sẽ phát động tấn công ngay lập tức. +
Giản Việt tặc lưỡi: “Đúng là có chút phiền phức thật đấy!” +
Khán giả trong phòng livestream cũng bình luận xôn xao: +
“Mấy con rối ở phó bản này khó nhằn thật sự.” +
“Dù nắm thấu quy tắc vẫn thấy bế tắc.” +
“Nhìn chằm chằm cũng chết mà không nhìn cũng chết!” +
“Đúng vậy, người chứ có phải quái vật đâu mà mọc mắt sau lưng!” +
Trên hành lang, đám rối tụ tập ngày một đông, khí thế hừng hực. Chúng nghiêng đầu, đứng xiêu vẹo, chặn hết các lối đi, gắt gao chờ đợi khoảnh khắc Giản Việt để lộ sơ hở phía sau lưng. +
Thế nhưng, giữa vòng vây đầy sát khí và sự lo lắng của gần vạn khán giả, Giản Việt… trực tiếp lấy cái bịt mắt có in hình đôi mắt đặc hiệu dùng kim băng ghim chặt sau lưng áo! +
Nhìn từ xa, trông cứ như sau lưng cậu thực sự có thêm một đôi mắt nữa vậy. Mà trong quy tắc “123 Người gỗ”, chỉ cần có ánh mắt nhìn chằm chằm là người gỗ không được phép cử động! +
Thế là — trước con mắt ngỡ ngàng của đám rối và hàng vạn khán giả, Giản Việt thong thả mặc áo khoác, rồi ung dung đi lướt qua đám đông như chỗ không người! +
Đám rối gỗ: “…” +
Khán giả livestream: “…” +
Đù! Thế này cũng được luôn hả!! +
Giản Việt nhanh chóng xuống lầu. Cậu biết chiêu này chỉ dùng được một lần, lần sau đám rối chắc chắn sẽ “tiến hóa”, nên phải tận dụng tối đa cơ hội này. +
Tới khu bếp tầng 3, đã có người chờ sẵn. Thấy Giản Việt đến, Vương Văn Văn khẽ gọi: “Vương quản gia!” +
Vương Văn Văn chạy tới với dáng vẻ hơi chật vật, thở hồng hộc nói: “Ngại quá tôi đến muộn, tại mải cắt đuôi mấy con người gỗ kia.” +
Từ góc nhìn của Giản Việt, cậu chỉ thấy một luồng không khí đang trò chuyện với mình. Thẻ thiên phú của Vương Văn Văn là “Ẩn thân”, nhưng vì để trốn thoát đám rối nên anh ta đã dùng hết lượt thẻ cho bản thân, không thể kéo Giản Việt ẩn thân cùng được. +
Giản Việt hỏi: “Không sao, Nam Cung Hi đâu?” +
Vương Văn Văn đáp: “Bên nhà hàng bắt họ tăng ca tối nay nên cô ấy không tới được.” +
Giản Việt: “…” +
Bây giờ sự nghiệp của các NPC cũng cạnh tranh khốc liệt thế sao? +
Vương Văn Văn dáo dác nhìn quanh: “Vương quản gia, mình nhanh chân vào thôi, để muộn tí nữa sợ rối gỗ kéo đến càng đông.” +
Hai người đứng trước cửa bếp đoàn phim. Cánh cửa được khóa bằng khóa điện tử — loại khóa khó bẻ nhất đối với người chơi, trừ khi có thẻ bài dịch chuyển, xuyên thấu hoặc sức mạnh phá hủy cực lớn. Ngặt nỗi, cả Giản Việt và Vương Văn Văn đều không có loại thẻ đó. +
Vương Văn Văn cuống cuồng: “Giờ làm sao đây…” +
Giản Việt vẫn giữ vẻ mặt bình thản, lấy thẻ “Phó thuyền trưởng” của mình ra, quét nhẹ một cái. Khóa điện tử sáng lên, hiện dòng chữ: “Quyền hạn chính xác, mời vào.” +
Cạch. Cửa mở. +
Vương Văn Văn há hốc mồm kinh ngạc. Khán giả livestream thì được phen hả hê: +
“Đúng là Vương quản gia, toàn đi lối tắt không ai ngờ tới!” +
“Thiếu niên à, đây chính là hương vị của quyền lực đấy!” +
“Ha ha ha, trà trộn vào hàng ngũ địch sướng thế này sao!” +
“Khóa dùng để phòng người chơi, nhưng Vương quản gia lại là người nhà!” +
Bước vào bên trong, một luồng khí lạnh lẽo sực nàn phả vào mặt. Giản Việt bật đèn, toàn bộ nhà bếp hiện ra: trên kệ bày biện đủ loại thực phẩm, thịt cá, bàn sơ chế sạch sẽ, trông chẳng có vấn đề gì. +
Vương Văn Văn vẫn đang ẩn thân, đi lại loanh quanh rồi thắc mắc: “Sao chẳng thấy gì kỳ lạ nhỉ? Trông cứ như một căn bếp bình thường vậy.” +
Giản Việt bình tĩnh đáp: “Không có gì kỳ lạ, mới chính là điểm kỳ lạ nhất.” +
Cậu đảo mắt qua đống bát đĩa, giá hàng, cửa sổ, rồi cúi xuống nhìn sàn nhà dưới chân, chậm rãi nói: “Anh có ngửi thấy không? Nơi này nồng nặc mùi tanh của cá.” +
Nhưng nhìn quanh lại chẳng thấy con cá nào cả. +
Vương Văn Văn ngơ ngác: “Có sao?” +
Khứu giác của Giản Việt nhạy bén hơn người thường rất nhiều. Cậu bước tới một kệ hàng gần đó, định giơ tay lên kiểm tra thì bất chợt, Vương Văn Văn thảng thốt kêu lên: “Có người tới!” +
Cánh cửa phía sau đột ngột bị đẩy ra. +
Dưới ánh trăng, bóng người bị kéo dài lê thê. Một gã đàn ông gầy gò, thấp bé đứng ngay cửa, ánh mắt sắc lẹm và nguy hiểm quét qua Giản Việt. Giọng lão Lưu rít lên the thé: “Ai đó?” +
Giản Việt quay người lại, đối mặt với bếp trưởng đoàn phim. +
“Tự ý đột nhập vào nhà bếp là vi phạm quy định của tàu.” Lão Lưu chậm rãi bước vào, tiếng đế giày nện xuống sàn nghe lạch cạch khô khốc. Trong tay lão, một con dao bạc loang loáng ánh thép lạnh lẽo dưới ánh trăng. +
Lão Lưu không phải loại NPC bị hạn chế bởi quy tắc như rối gỗ. Cấp độ nguy hiểm của lão là gấp bội. +
Khán giả bắt đầu nín thở: +
“Chết rồi, gặp ngay trùm cuối phòng bếp!” +
“Chủ phòng nguy rồi!” +
“Lão này nguy hiểm hơn rối gỗ nhiều, hành động linh hoạt lắm!” +
“Phen này không lẽ ‘hẹo’ thật sao?!” +
Giản Việt vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh trên môi: “Tôi không phải tự tiện đột nhập, tôi quét thẻ vào một cách đường hoàng đấy chứ.” +
Lão Lưu cười lạnh một tiếng, giọng rít qua kẽ răng: “Sau giờ tắt đèn, bất luận là ai cũng không được phép đi lại tự do, huống hồ là vào nhà bếp. Đây chính là quy định trên con tàu này!” +
Gã vừa nói vừa từng bước áp sát. +
Đứng bên cạnh Giản Việt, Vương Văn Văn vốn dĩ đã bị dọa cho chết khiếp. Một gã đàn ông cầm dao đầy sát khí đang tiến lại gần, nhất là khi họ đang ở trong thế vi phạm quy tắc, tính mạng đêm nay đúng là treo trên sợi tóc! +
Ngay lúc lão Lưu chuẩn bị vung dao chém xuống, bất thình lình— +
Một đạo kim quang xẹt qua trước mắt Giản Việt: +
【 Kích hoạt kỹ năng Hóng Hớt 】 +
【 Tin tức nhỏ: Lão Lưu và lão Vương bên bếp du thuyền vốn dĩ “bằng mặt không bằng lòng”. Yến tiệc tối nay lão Lưu lại chiếm hết hào quang, khiến lão Vương – kẻ có sở thích hạ nhục đối thủ bằng cách “bỏ chất thải động vật” vào cơm – vô cùng căm phẫn. Trận chiến đỉnh cao thường chỉ dùng những phương thức đơn giản nhất: Nhân lúc lão Lưu không có mặt, lão Vương đang lén lút mang theo “túi chất thải” lẻn vào bồn chứa nước sạch của nhà bếp, chuẩn bị đổ vào để ngày mai đổ tội cho lão Lưu! 】 +
Thông báo vừa dứt, cả thế giới như chìm vào im lặng. +
Giản Việt ngỡ ngàng chớp mắt. Đù! Lão Vương! Đã bao lâu không gặp mà ông vẫn chung thủy với cái món “đặc sản” kia thế hả! +
Thật không thể tin nổi! +
“Trận chiến” chốn công sở cấp cao, hóa ra lại chọn phương thức nguyên thủy nhất. Ánh mắt Giản Việt nhìn lão Lưu bỗng chốc mang theo chút đồng cảm vi diệu, thầm nghĩ: Huynh đệ à, anh còn rảnh rỗi ở đây mà chém người sao? “Đặc sản” của lão Vương e là sẽ đến nhanh hơn cả con dao của anh đấy! +


