Skip to main content

134

dathaiPiter

Sau một thoáng im lặng chết chóc, Vương Văn Văn tận mắt chứng kiến sắc mặt lão Lưu vặn vẹo trong chớp mắt. Ngay trước mặt Giản Việt, lão bỗng dưng xoay người, hm hằm sát khí sải bước lao ra ngoài như một cơn gió. +

Vương Văn Văn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng gã đàn ông vừa rồi còn hùng hổ đòi lấy mạng mình, giờ lại vội vã rời đi, lắp bắp hỏi: “Sao… sao lão đi rồi? Có việc gì gấp lắm à? Chẳng phải lúc nãy lão còn muốn giết chúng ta sao?” +

Giản Việt nhìn theo hướng lão Lưu biến mất với ánh mắt đầy ý vị thâm trường, thở dài một tiếng rồi nói: “Có những ‘hương vị’ ập đến trước mắt, không thể không đi xử lý gấp.” +

Vương Văn Văn: “?” +

Khán giả trong phòng livestream nhìn thấy phản ứng của anh ta thì cười không ngớt: +

“A ha ha ha ha, thiếu niên ngây thơ chưa thể tưởng tượng nổi sự đời đâu.” +

“Đừng có buồn cười quá mức như vậy chứ!” +

“Năm đó gã đầu bếp này đã giết biết bao nhiêu người chơi, gần như là một NPC không có điểm yếu, bao nhiêu người phải điên đầu nghiên cứu gã.” +

“Kết quả là điểm yếu của gã là sợ bị ‘hạ đặc sản’ vào nước sạch sao?!” +

Phòng livestream nháy mắt trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. +

Sau khi lão Lưu rời đi, toàn bộ phòng bếp khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có. Vương Văn Văn lập tức quay sang Giản Việt: “Vương quản gia, cái phòng bếp này nhìn qua chẳng thấy có gì bất thường cả, hay là chúng ta tìm manh mối ở chỗ khác đi?” +

Giản Việt điềm nhiên hỏi: “Cậu không tò mò những con cá đó rốt cuộc đã đi đâu à?” +

Vương Văn Văn gật đầu: “Tò mò chứ.” +

Toàn bộ phòng bếp tĩnh lặng đến lạ thường. Dù nhìn dưới góc độ nào cũng không thấy có vấn đề gì, nhưng trong thế giới này, “không có vấn đề” chính là vấn đề lớn nhất. Theo lẽ thường, khi biết nơi này có uẩn khúc thì phải rà soát thật kỹ. +

Mùi cá tanh nồng nặc bủa vây khắp mọi ngóc ngách, khiến người ta lợm giọng, thế nhưng kỳ lạ thay, họ chẳng nhìn thấy bóng dáng một con cá nào ở đây cả. Hơn nữa, lão Lưu có thể quay lại bất cứ lúc nào họ biết phải tìm ở đâu bây giờ? +

Giản Việt liếc nhìn anh ta một cái rồi thong thả đáp với vẻ đầy ẩn ý: “Ai bảo là không có cách nào?” +

Vương Văn Văn vốn cực kỳ kính nể Giản Việt. Trong mắt anh ta, Vương quản gia là một nhân vật cực kỳ lợi hại, luôn có thể tung ra những chiêu độc lạ để lật ngược tình thế ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc. +

Nếu Vương quản gia đã nói vậy, chắc chắn là có cách thật rồi! +

Ngay lúc Vương Văn Văn đang nín thở chờ đợi Giản Việt thể hiện bản lĩnh, rút ra mấy tấm thẻ bài phép thuật hay đạo cụ cấp cao nào đó, thì Giản Việt lại nói bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Tôi nhớ ở tầng 10 có một vị khách nuôi mèo, chúng ta phải tìm cách ‘mượn’ nó tới đây một chuyến thôi.” +

Vương Văn Văn: “…” +

Khán giả phòng livestream: “…” +

Đù! Anh không phải là thiên tài đấy chứ! +

Vương Văn Văn muốn sụp đổ: “Vương quản gia, anh đùa tôi đấy à? Mèo của khách quý làm sao mà dễ lừa thế được?” +

Giản Việt thong thả: “Chuyện đó anh không cần lo.” +

Thế là Vương Văn Văn trố mắt nhìn Giản Việt tiêu tốn 10 điểm tích lũy trong cửa hàng hệ thống để đổi lấy một nắm cỏ mèo. Cậu nở nụ cười bí hiểm với Vương Văn Văn: “Có vũ khí bí mật này rồi thì sợ cái gì.” +

Lúc này chắc lão Lưu còn đang bận đi tóm lão Vương rồi. +

Giản Việt nhanh tay nghiền cỏ mèo thành một loại nước , sau đó giao cho Vương Văn Văn đang ẩn thân mang theo nước sạch và đồ hộp để lẻn lên tầng 10 “dẫn dụ” mục tiêu. +

Tội nghiệp Vương Văn Văn, giữa đêm hôm khuya khoắt phải đi xuyên qua đám rối gỗ hung hãn, run như cầy sấy mà chẳng dám kháng lệnh. +

Chỉ khoảng mười phút sau. +

Giản Việt nghe thấy tiếng động từ xa vọng lại. Vương Văn Văn ôm lọ nước cỏ mèo chạy trối chết tới nơi, vừa thở vừa nói: “Vương quản gia! Tôi lừa được nó tới rồi!” +

Theo sau anh ta là một chú mèo nhỏ đang “ngao ô ngao ô” đòi ăn, dáng vẻ bám đuôi đó khiến người ta hoàn toàn quên mất lúc nãy kế hoạch này trông bất khả thi đến nhường nào. +

Giản Việt mỉm cười: “Làm tốt lắm.” +

Chú mèo nhỏ bị dẫn dụ vào phòng bếp, sau khi liếm sạch chỗ cỏ mèo trên sàn, nó bắt đầu rung rung cái đuôi ra vẻ thỏa mãn. Vương Văn Văn đứng bên cạnh cảm thấy lo lắng một cách vô cớ. +

Giản Việt chỉ im lặng quan sát. Sau khi đánh hơi tại chỗ một hồi, chú mèo bắt đầu đi vòng quanh. +

Ánh mắt Giản Việt dán chặt vào nó. Chú mèo đang định rời đi bỗng khựng lại, nó bắt đầu khịt mũi đánh hơi khắp phòng bếp. Căn bếp vốn rất sạch sẽ, ngay cả mùi cá cũng cực kỳ nhạt, nhưng khứu giác của loài mèo nhạy bén hơn con người quá nhiều. Nó lượn lờ vài vòng rồi đột ngột lao thẳng về một phía. +

Vương Văn Văn vội kêu lên: “Nó chạy đi rồi!” +

Giản Việt lập tức đuổi theo. Chú mèo chạy lòng vòng trong bếp rồi dừng lại trước một cánh cửa nhỏ nằm khuất sau kệ hàng. Cánh cửa này được thiết kế vô cùng tinh vi, gần như hòa làm một với bức tường, nếu không quan sát kỹ thì tuyệt đối không thể phát hiện ra. +

Ban đầu chú mèo có vẻ thèm thuồng, nhưng khi thực sự đứng trước khe cửa, ngửi thấy mùi bên trong, toàn bộ lông tơ trên người nó bỗng dựng đứng hết cả lên. +

“Miêu ô!” Nó rít lên một tiếng kinh hãi rồi quay đầu chạy biến. +

Vương Văn Văn còn chẳng kịp ngăn cản. Giản Việt nhìn theo bóng dáng con mèo, trầm ngâm suy nghĩ. Cậu nhìn cánh cửa, dù Vương Văn Văn đang tỏ vẻ sợ hãi, Giản Việt vẫn không chút do dự đẩy nó ra. +

Cánh cửa sắt cũ kỹ bám đầy bụi bặm vừa mở ra, một mùi cá tanh nồng đến nghẹt thở đã lập tức ập thẳng vào mặt. Bên trong là một kho hàng rộng lớn, trên các giá kệ bày la liệt vô số con cá. Điều kỳ lạ là tất cả đều là cá tươi, trông như thể vừa mới được giết mổ cách đây không lâu rồi đặt lên kệ giữ lạnh. +

Vương Văn Văn vừa bước chân vào đã suýt nôn thốc nôn tháo. Cái mùi tanh tưởi mãnh liệt ấy xộc thẳng vào mũi, khiến người ta nảy sinh phản ứng buồn nôn theo bản năng. +

Trái ngược với cộng sự, Giản Việt vẫn cực kỳ bình thản. Những cảnh tượng máu me kinh hoàng hơn thế này cậu đã thấy quá nhiều rồi. Cậu thong thả bước vào để kiểm tra xem đây là giống cá gì và chúng đã chết được bao lâu. +

Vương Văn Văn vốn là một công tử nhà giàu ăn chơi lêu lổng, làm sao chịu được cảnh tượng này? Anh ta cố nén cơn buồn nôn, gượng gạo nói: “Vương quản gia, cá đều ở đây cả, phòng bếp chẳng thèm dùng tới mà cứ chất đống ở đây làm gì không biết!” +

Giản Việt nhìn vào bụng cá, lẩm bẩm: “Chưa chắc đâu.” +

Trong sự kinh nghi bất định của Vương Văn Văn, Giản Việt bước tới trước một con cá. Cậu đổi một đôi găng tay từ hệ thống, một tay lật bụng cá ra kiểm tra. Máu tươi nhuộm đỏ găng tay, nhưng ánh mắt cậu vẫn lạnh lùng quan sát. +

Vương Văn Văn đứng đằng xa há hốc mồm. Giản Việt móc ra một hạt tròn nhỏ màu đen, hỏi: “Xem này, cái gì đây?” +

Vương Văn Văn tò mò ghé sát lại. Dù đang là giờ giới nghiêm không có đèn, nhưng ánh trăng bên ngoài hắt vào trắng xóa, tầm nhìn vẫn khá tốt. +

“Cái này… trông giống như hạt giống của loài cây nào đó?” +

“Ừm.” Giản Việt gật đầu, “Đây là hạt giống của cỏ Lục Di.” +

Vương Văn Văn kinh ngạc: “Sao hạt giống thực vật lại nằm trong bụng cá?” +

Giản Việt cau mày. Cậu nhớ trong cuốn “Bách khoa toàn thư về các loài thực vật quý hiếm” từng đọc có ghi chép: cỏ Lục Di là một loại cực độc, dùng vào chắc chắn sẽ bị phản phệ. Nhưng đáng tiếc, những trang sau đó đã bị xé mất, khiến thông tin cậu tìm được rất hạn chế. +

“Chỉ có hai khả năng.” Giản Việt phân tích, “Một là có người cố ý nhét vào, hai là nó vốn dĩ sinh trưởng trong bụng cá. Hiện tại xác suất của hai khả năng này là ngang nhau.” +

Vương Văn Văn thốt lên theo bản năng: “Làm gì có loài cây nào sinh trưởng trong bụng cá chứ?” +

Giản Việt gật đầu: “Đúng thế, vậy nên chắc chắn là do con người làm.” +

Vương Văn Văn cứng họng. Nghĩ kỹ thì khả năng này còn đáng sợ hơn. Tại sao phải nhét hạt giống vào bụng cá? Dù nhìn từ góc độ nào cũng thấy chuyện này hoàn toàn bất thường! +

“Vậy họ làm thế để làm gì?” Vương Văn Văn hỏi, “Chẳng lẽ định dùng hạt này làm gia vị ướp cá cho ngon hơn à?” +

Giản Việt bật cười một tiếng . Dưới ánh trăng, đôi tay cậu nhuốm đầy máu. Cậu thong thả cầm một con cá khác lên kiểm tra, vẫn phát hiện ra loại hạt đó, rồi chậm rãi nói: “Điều tôi sợ là… lũ cá này thực chất chỉ là vật chứa chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng hạt giống mà thôi.” +

Câu nói này khiến Vương Văn Văn sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Loại hạt giống gì mà phải dùng máu thịt để làm chất dinh dưỡng cơ chứ? “Vương quản gia, anh đừng dọa tôi…” +

Giản Việt đáp: “Tôi cũng không chắc chắn lắm, thông tin về cỏ Lục Di bị mất mất hai trang rồi.” +

Ngay lúc đó, giao diện hệ thống của Giản Việt hiện lên thông báo: +

Nhiệm vụ giới hạn thời gian: +

【Tìm kiếm trang sách bị mất về cỏ Lục Di】 +

Chi tiết nhiệm vụ: Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hãy tìm lại những trang bị xé trong vòng 72 giờ. +

Phần thưởng: 1500 tích phân +

Đây là phần thưởng lớn nhất từ trước đến nay. Giản Việt thu tay lại, cảm thấy tra xét đến đây cũng đủ rồi, cần phải rời đi. +

Vương Văn Văn vội vàng đi theo. Hai người vừa lên đến lối vào cầu thang thì bất ngờ phát hiện tầng 5 hôm nay vẫn sáng đèn! Ngay phía trước, lão Vương và lão Lưu đang cãi nhau chí choé. +

Thuyền trưởng cũng đang đứng đó khuyên ngăn. +

Hai lão đầu bếp đang tranh cãi kịch liệt về việc ai đã “hạ đặc sản” vào nguồn nước của ai. Lão Lưu thoáng thấy bóng Giản Việt, lập tức quát lên: “Chuyện này Vương quản gia có thể làm chứng, cậu ta vừa ở trong bếp xong!” +

Bước chân Giản Việt khựng lại. +

Cậu liếc mắt sang bên cạnh, ngạc nhiên khi thấy Quý Hoài Ngọc cũng có mặt ở đó! +

Tiểu Ngọc sao lại ở chỗ của Thuyền trưởng giờ này? Họ đang bàn bạc chuyện gì đó quan trọng về con tàu sao? +

Thuyền trưởng vẫy tay gọi Giản Việt lại, hắng giọng bảo: “Vương quản gia, lại đây chút nào. Lưu đầu bếp nói cậu nửa đêm còn lén lút lẻn vào nhà bếp, chuyện này có thật không? Cậu phải biết là nhà bếp có lắp camera đấy. Trên tàu này khóa cửa không cho phép thuyền viên tự ý vào bếp đâu, trừ khi cậu có lý do chính đáng! Quý tiên sinh, việc này ngài cứ theo đúng quy định mà xử lý ạ!” +

Quý Hoài Ngọc nhìn Giản Việt. Người đàn ông cao lớn, tuấn tú ấy dõi theo cậu không rời mắt, rồi rất nhanh sau đó lại thu hồi tầm mắt, giọng điệu bình thản: “Nếu thực sự có vấn đề, tôi sẽ xử lý công bằng.” +

Nghe câu này, Thuyền trưởng có chút đắc ý. Cuối cùng lão cũng túm được bím tóc của Giản Việt! +

Khán giả trong phòng livestream cũng bắt đầu lo sốt vó: +

“Trời ạ, lại còn có đợt biến cố thứ hai nữa hả?” +

“Lại còn có cả camera cơ á?” +

“Phen này chủ phòng có mọc thêm miệng cũng khó mà chối cãi!” +

“Chẳng lẽ ‘toang’ thật rồi sao?” +

Dưới sự chú mục của mọi người, Giản Việt nhìn Quý Hoài Ngọc, mím môi, ánh mắt tràn đầy vẻ chân thành tha thiết. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói: “Tôi đói.” +

“Chỉ là do tôi đói quá thôi, nhưng lại không muốn làm phiền hay ảnh hưởng đến người khác nên mới tự mình vào bếp.” Giản Việt tiếp tục: “Thuyền trưởng nói không thể không có lý do mà vào bếp, vậy ‘tôi đói’ có được tính là lý do không?” +

Bốn mắt nhìn nhau. +

Vị Quý Hoài Ngọc vốn nổi tiếng công tư phân minh liếc nhìn Giản Việt một cái. Ngay khi Giản Việt tưởng rằng sự chú ý của hắn sẽ đặt vào việc vì sao mình lẻn vào bếp, thì Quý Hoài Ngọc lại nhìn về phía Vương Văn Văn đang đứng sau lưng cậu: “Hai người các người, đêm hôm khuya khoắt thế này sao lại ở cùng nhau?” +

Vương Văn Văn bỗng thấy sống lưng lạnh toát! Cái cảm giác bị áp chế này còn khủng khiếp hơn cả lúc bị lũ quái vật truy đuổi gắt gao phía sau! +

Giản Việt cũng không ngờ Vương Văn Văn vừa hết ẩn thân đã đụng ngay phải Quý Hoài Ngọc. Trong lúc nhất thời cậu cũng chưa nghĩ ra lý do gì, đành ấp úng định tìm cách “biện minh” cho qua chuyện. +

“Ngày thường giờ này là lúc cậu bóc hạt dẻ cho tôi, nhưng hôm nay cậu lại ở cùng cậu ta.” Giọng nói lạnh lẽo của Quý Hoài Ngọc hòa lẫn trong gió biển, bình thản buông xuống nhưng lại khiến người ta sởn tóc gáy: “Cậu ta… cũng đói à?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)