136

Quý Hoài Ngọc trầm mặc một lát, cuối cùng hắn đặt bút xuống. Giản Việt cứ ngỡ rằng hắn định lên lớp giáo huấn mình một trận, nào ngờ người đàn ông ấy lại nhướng mày nhìn cậu, chậm rãi hỏi: “Hắn đối xử với cậu như thế , cậu cũng không để tâm chút nào sao?” +
Giản Việt ngẩn người. Cậu thì có gì để mà phải để tâm chứ?Giữa cậu với Quý Hòe Sinh vốn có phải thật đâu! +
Giản Việt rất muốn thốt ra câu đó, nhưng chừng nào nam chính chưa đi hết cốt truyện, chưa hoàn toàn ở bên nhau với vai chính thụ, thì kẻ đóng thế như cậu vẫn phải diễn cho tròn vai. Tuy nhiên, cậu cũng không muốn nói dối “Tiểu Ngọc”. +
Đặc biệt là khi cậu hiểu rõ, vì anh đau lòng cho cậu nên mới hỏi như thế. Cậu đều hiểu cả, trên đời này người xót xa cho cậu nhất chính là Tiểu Ngọc của cậu. +
Giản Việt liền đáp: “Không để tâm ạ.” +
Quý Hoài Ngọc nghe vậy thì sững lại.Hắn hoàn toàn không ngờ Giản Việt lại yêu cháu trai mình sâu đậm đến thế, yêu đến mức cam chịu nhường này! +
Nhưng ngay giây tiếp theo… +
“Bởi vì anh ta đối tốt hay không tốt với tôi, thực ra tôi cũng không quá bận lòng.” Giản Việt đứng bên cạnh ghế sofa, ánh đèn vàng ấm áp trong phòng hắt lên vai cậu. Cậu nhìn Quý Hoài Ngọc, ánh mắt sáng ngời và tràn đầy vẻ dịu dàng, mỉm cười nói: “Bởi vì vẫn còn tiểu thúc đối xử rất tốt với tôi mà. Chỉ cần ngài tốt với tôi là được rồi.” +
Trong căn phòng yên tĩnh. Quý Hoài Ngọc nhìn nụ cười rạng rỡ của Giản Việt mà có khoảnh khắc thất thần. Bàn tay thon dài của hắn khẽ siết lại. +
“Vương quản gia.” Quý Hoài Ngọc ngước mắt nhìn cậu, đôi đồng tử lạnh lùng mang theo ba phần lãnh đạm cùng mười phần hững hờ, hắn thấp giọng nói: “Cậu là người đầu tiên dám nói với tôi như thế đấy.” +
Giản Việt: “Thế ạ?” +
Thì cũng làm gì có ai vừa làm thế thân cho cháu trai anh, vừa muốn làm thím của hắn đâu chứ! +
Giản Việt tự cảm thấy kính phục chính mình, cậu dõng dạc: “Tôi sẽ càng nỗ lực hơn nữa!” +
Quý Hoài Ngọc: “…… Đi ngủ đi.” +
Giản Việt cười tủm tỉm: “Tôi chưa ngủ đâu. Tôi vào trong rửa mặt đánh răng chút rồi ra bóc hạt dẻ cho ngài. Vừa nãy đĩa hạt dẻ kia bị tôi ăn sạch rồi, để tôi bóc đĩa mới. Buổi tối ngài lại định thức đêm xử lý công vụ, tôi là quản gia của ngài, ngài chưa nghỉ sao tôi có thể nghỉ được. Thiếu gia cứ chuyên tâm làm việc đi, tôi quay lại ngay!” +
Quý Hoài Ngọc có chút kinh ngạc. Lúc ở trên boong tàu, anh chỉ thuận miệng nhắc đến chuyện hạt dẻ và cũng nghĩ Giản Việt sẽ không để ý. Không ngờ chỉ một câu nói vu vơ mà cậu lại khắc ghi trong lòng. +
Hắn không biết vì sao mình lại nói ra những lời như vậy. Từ nhỏ do hoàn cảnh, hắn luôn vùi đầu vào học hành và sự nghiệp, bao năm qua tâm tư đều đặt hết vào công việc. Chuyện yêu đương đối với hắn chẳng qua chỉ là mây khói thoảng qua, hắn căn bản không màng, cũng chẳng hứng thú. Rất nhiều người nói hắn lãnh đạm, sắt đá, ngay cả sư phụ và sư nương cũng bảo tính tình hắn nhạt nhẽo, vô vị. +
Hắn luôn sống bằng lý trí, nên rất ít khi hành động cảm tính. Thế nhưng lúc ở trên boong tàu, nhìn thấy cậu ở bên cạnh người khác, hắn bỗng dưng lại thốt ra câu đó. Lời lẽ chắc chắn đã làm cậu sợ, nhưng cậu không hề giận, ngược lại còn nhớ kỹ chuyện hắn muốn ăn hạt dẻ. +
Quý Hoài Ngọc trầm tư. Hắn vẫn không hiểu nổi tại sao mình lại hành xử kỳ lạ như thế, hoàn toàn không giống phong cách thường ngày của mình chút nào. +
… +
Mãi đến khi tiếng sột soạt bên ngoài dừng lại, cửa thư phòng lần nữa được mở ra. Giản Việt mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình bước vào. Trong phòng khách có sẵn đồ ngủ của cậu, là bộ đồ in hình SpongeBob *(Chú bọt biển tinh nghịch). +
Cậu khoe: “Thiếu gia xem đồ ngủ mới của tôi thế nào? Tôi cất công tìm trong kho đấy. SpongeBob là vị thần cai quản thế giới dưới đáy biển Bikini Bottom, mặc thế này trên tàu chắc chắn tôi sẽ gặp may mắn!” +
Dáng người cậu cao ráo, thanh mảnh, diện bộ đồ ngủ bằng vải bông màu vàng đáng yêu. Gương mặt trắng trẻo vì mới tắm xong nên còn ửng hồng, đôi mắt long lanh ngấn nước, hào hứng kéo vạt áo như đang khoe bảo vật. +
“Chất liệu bộ này tốt thật đấy.” Giản Việt vô cùng mãn nguyện, cậu vừa đi đến ghế sofa cầm kẹp bóc hạt dẻ vừa liến thoắng: “Lần sau tôi cũng chọn cho ngài một bộ, hình Sao Biển Patrick thấy sao ạ? Thiếu gia xem phim hoạt hình này chưa? Trước đây tôi thích xem lắm, thỉnh thoảng không được xem là nhớ lắm luôn…” +
Cậu cứ thế lải nhải, hưng phấn không thôi. Ánh sáng trong phòng phủ lên vai người đang ngồi trên sofa, tiếng lạch cạch bóc vỏ vang lên không ngớt. Cậu vừa xuất hiện, cả căn phòng vốn tử khí trầm trầm bỗng chốc trở nên đầy sức sống, náo nhiệt và tươi sáng hẳn lên. +
Bàn tay đang cầm hồ sơ của Quý Hoài Ngọc bỗng dừng lại. Chầm chậm, điều mà hắn không hiểu từ nãy đến giờ bỗng chốc trở nên sáng tỏ. +
Bởi vì hắn cũng nhớ cậu. Chỉ có thế thôi. +
Ngày hôm sau. +
Giản Việt ngủ một giấc no nê trong phòng khách. Đã lâu rồi cậu mới được ngủ ngon như vậy. Lúc tỉnh dậy cứ ngỡ mới bảy tám giờ, nhìn điện thoại mới thấy đã hơn mười giờ, cậu lập tức bật dậy như lò xo. Đừng nói là bữa sáng, muộn tí nữa là ăn luôn bữa trưa được rồi. +
Giản Việt rửa mặt đánh răng xong liền chạy ra ngoài, vừa vặn gặp trợ lý đang báo cáo tình hình công ty. Cậu cười chào hỏi. +
Trợ lý ngạc nhiên: “Vương quản gia?” +
Giản Việt gật đầu: “Chào buổi sáng, Lưu trợ lý. Ngại quá, tôi ngủ quên mất.” +
Theo lý mà nói, cậu là quản gia, Lưu trợ lýlà trợ lý cấp cao của Quý Hoài Ngọc, cả hai đều là người làm công ăn lương. Cậu ngủ quên nghĩa là bê trễ công việc, đáng lẽ Lưu trợ lý phải khó chịu với cậu mới đúng. +
Nhưng Lưu trợ lý lại vội vàng xua tay: “Không sao, không sao đâu! Vương quản gia cũng vất vả rồi, ngủ bù là chuyện nên làm. Không có gì đâu, cậu cứ ngủ thêm chút nữa cũng được mà!” +
Trời đất ơi! Không ngờ ngay cả khi Quý ảnh đế đã quay lại, Vương quản gia vì sợ Tiên sinh ghen tuông mà bất chấp rủi ro bị Quý ảnh đế phát hiện vẫn ở lại ngủ qua đêm. Nếu đây không phải tình yêu thì là cái gì nữa? Anh ta thầm cảm thấy kính phục vô cùng! +
Giản Việt lại cứ tưởng anh ta đang khen mình làm việc vất vả, cười hớn hở xua tay: “Không vất vả, không vất vả gì đâu, phục vụ Tiên sinh mà!” +
Lưu trợ lý càng thêm nể phục: “Nghỉ ngơi đi, hãy nghỉ ngơi thật nhiều vào.” +
Nhìn xem! Tinh thần chuyên nghiệp che mắt thế gian thật đáng nể! +
Giản Việt gật đầu: “Vâng vâng, cảm ơn anh.” +
Nhìn xem! Tình đồng nghiệp mới cảm động đất trời làm sao! +
Cả hai đều thầm cảm thán trong lòng rồi tách ra. Giản Việt biết tầm này Quý Hoài Ngọc chắc đang họp video nên không vào quấy rầy. Cậu xem qua thực đơn sáng nay, dặn nhà bếp nấu thêm vài món thanh đạm phù hợp thời tiết, sau đó chuẩn bị trà cho Quý Hoài Ngọc. Thu xếp xong xuôi tất cả, cậu mới rời đi. +
Đến khu vực boong tàu để điểm danh. Thuyền trưởng bây giờ cũng không còn giám sát cậu gắt gao như trước, thậm chí còn chẳng thấy bóng dáng đâu. +
Giản Việt đi hỏi han khắp nơi. Một thuyền viên đáp: “Hôm qua hai lão đầu bếp cãi nhau xem ai là người lén bỏ ‘mìn’ chó vào đồ ăn làm thuyền trưởng bị ám ảnh tâm lý, đến giờ vẫn chưa nuốt trôi miếng cơm nào.” +
Giản Việt hỏi: “Con chó không sao chứ?” +
“Không sao.” Thuyền viên nói, “Bởi vì lão Vương đầu bếp bảo chỉ bỏ vào phần của đoàn làm phim thôi, người trên tàu đều là anh em của lão nên ăn suất khác, thuyền trưởng nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm.” +
Giản Việt: “……” +
Thuyền trưởng ơi, ông mừng hơi sớm rồi đấy! +
Đúng là những người khác trên tàu là anh em của lão Vương, nhưng ông thì không phải đâu! +
Giản Việt đưa mắt quan sát xung quanh. +
Khán giả trong phòng livestream từ sáng sớm đã cười không nhặt được mồm, không ngờ cái “drama” đồ ăn này còn có hậu kỳ nực cười đến thế. Giản Việt cũng chỉ nán lại một lát rồi đi kiểm tra các khu vực vận hành khác trên tàu. +
Cho đến khi A Nhã tìm thấy cậu. +
A Nhã nói: “Vương quản gia, cậu tìm tôi à?” +
Từ sau lần hợp tác trước, hai người đã lưu số liên lạc của nhau. +
Giản Việt gật đầu, hỏi: “Chuyện tôi nhờ mọi người giúp thế nào rồi?” +
Lần trước, nhờ Giản Việt giúp đỡ mà A Nhã đã cứu được hai tân binh của hiệp hội mình ra ngoài. Để báo đáp, A Nhã hứa sẽ giúp cậu vô điều kiện. Một trong hai tân binh đó có năng lực thẻ bài là “Trị liệu”, có thể chữa lành các vết thương và bệnh tật. +
Đó là thẻ bài của một nam sinh. +
A Nhã cười nói: “Nam sinh thức tỉnh được năng lực này là cực kỳ hiếm thấy. Lần này đám quái vật Tuyệt Hậu sở dĩ mò vào phó bản này cũng có một phần liên quan đến cậu ấy. Tôi không giấu gì cậu, thẻ bài của cậu ấy là một lá SSR cấp Kim.” +
Giản Việt gật đầu: “Hóa ra là vậy.” +
Xem ra Vương Văn Văn có khi chỉ là kẻ bị “vạ lây” đi kèm thôi. +
Thấy phản ứng của Giản Việt, A Nhã còn tưởng cậu chưa hiểu hết giá trị của thẻ nên an ủi: “Có phải cậu chưa thấy thẻ Kim bao giờ không? Không sao, chờ sau này có cơ hội tôi sẽ cho cậu mở mang tầm mắt, hiệp hội chúng tôi có rất nhiều nhân tài!” +
Giản Việt mỉm cười: “Được.” +
Khán giả phòng livestream lại được một trận hả hê: +
“Ha ha ha, chưa thấy qua? Cậu ấy không chỉ thấy mà còn dùng hằng ngày nhé!” +
“Đù, vậy là phòng live này có tận hai thẻ Kim à?” +
“Thế giới Ác Mộng nhiều người chơi như vậy mà thẻ Kim đăng ký mới có chưa đầy 100 lá đâu!” +
“Trước giờ sao không ai biết nhỉ?” – “Vì cậu ấy vào phó bản toàn dùng não, chưa kịp dùng thẻ đã xong rồi.” +
“SSR cấp Kim mà vẫn phải đợi Vương quản gia tới cứu!” +
Nhưng thực tế không hẳn là khán giả nói quá, dù đây mới là phó bản thứ ba của Giản Việt, nhưng lượng người xem ổn định đã phá mốc vạn người. Đa số là người mới, vì cách cậu phá giải phó bản vừa đơn giản, thô bạo lại dễ học tập, và quan trọng nhất là nhân phẩm của cậu. +
#Rất muốn làm đồng đội với Vương quản gia# đã từng là chủ đề nóng hổi trên diễn đàn sau khi phó bản Đảo Hy Vọng kết thúc. Bất kể khi nào, Vương quản gia cũng không bỏ rơi đồng đội. Dù năng lực thẻ bài cao hay thấp, cậu đều không kỳ thị, luôn là chỗ dựa vững chãi và đáng tin cậy nhất. +
Trên boong tàu, Giản Việt và A Nhã đang trò chuyện thì nam sinh có năng lực chữa lành cũng bước tới, cậu ấy tên là Lý Nhạc Nhạc. +
A Nhã giải thích: “Tôi có hỏi vì sao cậu ấy thức tỉnh được năng lực này, Nhạc Nhạc nói cũng không rõ. Nhưng ở thế giới hiện thực, cậu ấy mở một tiệm thú cưng, nhận nuôi rất nhiều động vật lang thang và thường xuyên chữa trị miễn phí cho chúng. Thằng bé ngốc này đem hết tiền túi ra lo cho động vật, đến mức bản thân phát bệnh cũng không có tiền trị. Ngày bị đưa vào bệnh viện cũng là ngày cậu ấy tiến vào thế giới Ác Mộng.” +
Giản Việt gật đầu: “Thì ra là thế.” +
Trong thế giới Ác Mộng có một câu nói: Thẻ bài tự chọn chủ nhân của nó. Một chàng trai lương thiện đã chữa lành cho những sinh mạng nhỏ bé, nên khi cậu ấy gặp nguy hiểm, lá bài đó đã lựa chọn cậu. +
Lý Nhạc Nhạc hơi ngại ngùng, gãi đầu cười hiền lành: “Phó thuyền trưởng, hai hôm trước chị Nhã đã đưa em đi thăm đứa trẻ đó. Em đã dùng thẻ bài liên tục để trị liệu, hôm nay em ấy khá hơn nhiều rồi, ít nhất là đã tỉnh táo lại một chút, không còn sợ người như trước nữa.” +
Giản Việt gật đầu: “Cảm ơn cậu, giúp tôi đại ân rồi.” +
Đứa trẻ đó là người nhà của bếp trưởng, bị đồn là tâm thần vì đi trộm trang sách về cỏ Lục Di để cứu mẹ. Hôm đó bếp trưởng đưa Giản Việt xuống kho ngầm, cậu thấy đứa trẻ bị nhốt lâu ngày, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tàn phá nặng nề, đã cận kề cái chết. Nay đang ở giữa biển, việc đưa đi bệnh viện là không khả thi, nên khi nghe về năng lực của Lý Nhạc Nhạc, Giản Việt đã nhờ họ cứu giúp. +
Lý Nhạc Nhạc bẽn lẽn: “Không có gì đâu ạ, chị Nhã bảo nếu không có Phó thuyền trưởng thì giờ em vẫn đang bị nhốt dưới tầng hầm với mọi người, có khi mất mạng từ lâu rồi. Giúp được anh em vui lắm!” +
“Cậu giúp được việc lớn đấy, để tôi đi thăm đứa nhỏ.” Giản Việt hiện đang có nhiệm vụ tìm lại trang sách bị mất. +
Cậu đi xuống căn phòng nhỏ ở khoang dưới. Với tư cách Phó thuyền trưởng, cậu đã điều phối một phòng sạch sẽ để đứa trẻ dưỡng bệnh. Cánh cửa mở ra, ánh đèn sáng sủa rọi lên giường đệm tươm tất. +
Bên mép giường là một cậu bé gầy trơ xương. Hôm gặp ở hầm tối, đứa trẻ này chỉ biết rúc vào góc, thần trí điên loạn. +
“Vương Tiểu Diệp,” Giản Việt đi tới trước mặt cậu bé, cúi người hỏi nhẹ: “Em còn nhớ anh không?” +
A Nhã đứng phía sau nói nhỏ: “Hai ngày nay chúng tôi đều thử giao lưu nhưng em ấy không trả lời nửa lời, cứ như người câm vậy.” +
Vương Tiểu Diệp sắc mặt vàng vọt, ánh mắt vô thần, vẫn im lặng. +
Khán giả bắt đầu bàn tán: +
“Trong các bản phó bản trước, đến thời điểm tàu sắp cập bến này, đứa trẻ này thường đã chết trong hầm rồi.” +
“Giờ cậu ấy còn sống, chẳng lẽ thực sự tìm được trang sách bị mất sao?” +
“Đây là thành tựu ẩn, chưa có người chơi nào đạt được cả!” +
Giản Việt kiên nhẫn đợi, cậu ngồi xổm xuống để cậu bé có thể nhìn xuống mình, làm giảm bớt cảm giác bị áp lực. +
“Anh nghe nói trước đây em và mẹ từng sống ở căn phòng này,” Giản Việt ôn tồn, “Nên anh đã bảo người dọn dẹp lại, chắc em cũng muốn ở đây đúng không?” +
Quả nhiên, nghe đến chữ “mẹ”, Vương Tiểu Diệp có phản ứng. Hốc mắt cậu bé đỏ hoe, đôi vai gầy run rẩy, cổ họng phát ra những tiếng kêu trầm đục, khàn đặc như tiếng sắt rỉ cọ xát vào nhau lâu ngày mới hoạt động lại. +
“Mẹ… mẹ… mẹ ơi…” Cậu bé lặp lại đứt quãng, ánh mắt bỗng dán chặt vào góc tủ quần áo ở góc phòng, nhìn trân trân với đôi mắt đỏ rực. +
Căn phòng bỗng chốc bao phủ một cảm giác quỷ dị. A Nhã và Lý Nhạc Nhạc phía sau tái mặt. Nhạc Nhạc run rẩy: “Mấy ngày nay em ấy cứ nhìn chằm chằm vào cái góc trống không đó, đáng sợ lắm. Hay là… chỗ đó có ‘thứ gì’ hả anh?” +
Giản Việt đứng dậy, đi tới chỗ cái tủ, quan sát một lát rồi đẩy tủ ra. Cậu lần mò trong khe hở và rút ra một tấm ảnh. Đó là ảnh một người phụ nữ hiền hậu buộc tóc đuôi ngựa thấp và một chàng trai mặc đồ thủy thủ trắng, cả hai cười tươi rói trên boong tàu. +
“Là ảnh chụp chung của Vương Tiểu Diệp và mẹ em ấy thôi.” Giản Việt nói. +
Lý Nhạc Nhạc và A Nhã thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn dư âm của sự sợ hãi. +
A Nhã thắc mắc: “Cái góc đó tôi cũng kiểm tra rồi, sao lúc đó không thấy nhỉ?” +
“Cái khe này nhỏ lắm, không để ý là không thấy đâu. Nhưng tôi thì khác…” Giản Việt nghiêm túc đáp. +
A Nhã căng thẳng: “Khác thế nào?” +
“Vì tôi có đeo kính.” Giản Việt đáp. +
A Nhã: “…” +
Giản Việt cầm tấm ảnh đi tới trước mặt Vương Tiểu Diệp: “Đây là mẹ em đúng không?” +
Cậu bé như cuối cùng cũng tìm lại được chút ý thức, run rẩy đón lấy tấm ảnh, giọng khàn đặc: “Mẹ… mẹ mất rồi.” Cậu cứ lặp lại câu đó như một lời nguyền cay đắng. +
Khi mọi người đang thở dài vì nghĩ tâm bệnh này khó chữa, Giản Việt bỗng nói: “Vương Tiểu Diệp, em có muốn gặp lại mẹ không?” +
Câu nói ngắn gọn ấy như một ma chú khiến đứa trẻ bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn Giản Việt. +
“Em còn nhớ mình từng xé hai trang sách không? Em nói với anh là đưa cho mẹ, nhưng anh nghe Vương đầu bếp nói lúc em lấy được trang sách thì mẹ em đã mất rồi. Vậy em có thể nói cho anh biết, trang sách đó thực sự đang ở đâu không?” +
Vương Tiểu Diệp cứng người, lắc đầu lia lịa: “Em không biết, không biết…” Cậu bé tỏ thái độ kháng cự và sợ hãi cực độ. +
Giản Việt bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cậu: “Vậy em nói cho anh biết, là ai đã bảo em đi lấy trang sách đó?” +
Vương Tiểu Diệp khựng lại, nhìn Giản Việt đầy kinh ngạc. Giản Việt không hối thúc, chỉ chậm rãi hứa: “Em nói đi, anh hứa chắc chắn sẽ để em được gặp lại mẹ một lần. Anh nói được làm được, không lừa em đâu.” +
Sau một hồi im lặng dài dằng dặc, Vương Tiểu Diệp cuối cùng cũng mấp máy môi: “Là… cậu của em.” +
Giản Việt nheo mắt. Cậu của Vương Tiểu Diệp chính là Vương đầu bếp. Người cậu “tốt bụng” luôn than thở cháu mình khổ mệnh, hóa ra lại lợi dụng cả đứa con duy nhất của chị gái sau khi bà qua đời. +
“Tại sao lão lại bảo em đi lấy hai trang giấy đó?” +
“Cậu nói… đó là bảo bối thần tiên có thể cứu mạng.” Vương Tiểu Diệp nói rất chậm, từng chữ một: “Cậu bảo… có thể cứu mẹ… làm mẹ sống lại.” +
“Nên em mới đi trộm?” Vương Tiểu Diệp gật đầu. +
Giản Việt cảm thấy kỳ lạ: Vương đầu bếp và Vương Tiểu Diệp đều ở trên tàu, tại sao lão không tự đi lấy? +
A Nhã phía sau giải thích: “Quyển sách đó không phải ai cũng chạm vào được. Nghe nói đó là sách của tổ sư Quý Toàn để lại, chỉ người nhà họ Quý mới xem được. Kẻ khác cầm vào sẽ bị nguyền rủa, nhìn tình trạng của Vương Tiểu Diệp là biết.” +
Giản Việt nhíu mày, Vương đầu bếp này tâm địa thật độc ác. Cậu tự nhủ: Vậy sao mình cầm mà chẳng thấy cảm giác gì nhỉ? +
A Nhã nhìn cậu đầy ý vị: “Cái đó thì chúng tôi chịu.” +
Giản Việt quay lại hỏi Vương Tiểu Diệp: “Còn ai nữa không? Em có thấy cậu em mang trang sách đó đưa cho ai khác không?” +
Vương Tiểu Diệp chậm rãi lấy lại tinh thần, dưới cái nhìn chăm chú của Giản Việt, cậu bé rốt cuộc cũng khó khăn mở miệng đọc từng chữ: “Một người… ca hát.” +
A Nhã vội vàng hỏi: “Ca hát? Là người nào ca hát?” +
Nhưng Vương Tiểu Diệp nói xong câu đó liền im bặt. +
Giản Việt không thúc giục thêm, cậu đứng dậy nói: “Không cần hỏi nữa, em ấy nhớ được đến mức này đã là rất tốt rồi. Thực ra cũng dễ tra thôi, chỉ cần tra thời điểm mẹ Vương Tiểu Diệp qua đời là vào khoảng nào, rồi xem trong đoạn thời gian đó có ca sĩ nào từng lên tàu. Hiện giờ tôi là phó thuyền trưởng, có quyền tra cứu sổ tay lưu trữ mấy năm qua, muốn tìm chắc chắn sẽ ra.” +
Tư duy của cậu cực kì nhanh nhạy. A Nhã chỉ biết gật đầu tán đồng. +
Giản Việt nói: “Vất vả cho hai người tiếp tục chăm sóc em ấy, cứ để em ấy nghỉ ngơi đi.” Hai người kia đều đồng ý. +
Giản Việt kiểm tra lại thời hạn nhiệm vụ, cậu còn đúng một ngày để điều tra, phải tranh thủ thời gian mới được. Rời khỏi khu nhà kho, Giản Việt đi thẳng tới phòng lưu trữ văn thư trên tàu, nhưng nhân viên ở đó lại bảo những hồ sơ này chỉ có thuyền trưởng hoặc người được sự cho phép của chủ tàu mới được phép xem. +
Thuyền trưởng vừa mới bị vụ “cứt chó” kích thích quá độ, Giản Việt tạm thời chưa muốn tới chọc gậy bánh xe thêm. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn cách đi tìm Tiểu Ngọc. +
Giản Việt trở lại tầng cao nhất, vừa vặn đến giờ cơm trưa. Lúc cậu bước vào, Quý Hoài Ngọc còn đang dặn dò trợ lý công việc, thấy Giản Việt lấp ló bên ngoài liền vẫy tay gọi cậu lại. +
Giản Việt đi tới. Quý Hoài Ngọc liếc nhìn cậu một cái, nhíu mày: “Sao mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế này?” +
Giản Việt chạy đôn chạy đáo khắp con tàu nên đổ mồ hôi là chuyện thường, đương lúc giữa hè, áo sau lưng cậu ướt đẫm, vừa vào phòng điều hòa lạnh buốt liền cúi đầu hắt hơi một cái. +
Quý Hoài Ngọc khẽ nhíu mày, liền bảo: “Ra ban công nhỏ nghỉ một lát rồi đi tắm đi, thay bộ quần áo khác kẻo cảm lạnh.” +
Giản Việt gật đầu: “Vâng, vậy tôi đi đây, mọi người cứ tiếp tục làm việc đi.” +
Hôm nay cậu đã quen cửa quen nẻo, đi tắm một cái rồi lấy bộ quần áo sạch thay ra. Lúc bước ra ngoài, Giản Việt theo thói quen đi kiểm tra xem đồ ăn trưa đã được đưa tới chưa, thì vừa vặn đụng mặt Quý Hòe Sinh ở ngay cửa. +
Quý Hòe Sinh tối qua lại không kiềm lòng được mà ở bên cạnh an ủi mối tình đầu sợ bóng tối cả đêm. Vừa mới thấy chột dạ vì ý chí không kiên định, định đi tìm Giản Việt để “củng cố tâm trí” thì tìm khắp nơi không thấy, Giản Việt cũng chẳng có ở trong phòng mình, thế là hắn nghĩ tới chỗ tiểu thúc để nghe giáo huấn. +
Ai dè lại đụng ngay phải cái người mà hắn tìm mãi không ra! +
“Cậu…” Quý Hòe Sinh trợn tròn mắt, kinh ngạc thốt lên: “Sao cậu lại ở chỗ tiểu thúc của tôi?” +
Trợ lý đi cùng Quý Hoài Ngọc từ thư phòng bước ra cũng nghe thấy lời này. Nhìn Giản Việt vừa mới tắm xong, tóc tai còn hơi ẩm ướt, tim trợ lý bỗng đánh thót một cái! Xong rồi! Tiêu tùng thật rồi! Đây chính là hiện trường “tư thông” bị bắt quả tang nha! Á á á hắn phải làm sao bây giờ! +
Trong lòng trợ lý run cầm cập vì sợ hãi. Giản Việt lại thản nhiên đáp: “Tại sao tôi không thể ở đây?” +
Quý Hòe Sinh lén liếc nhìn Quý Hoài Ngọc cao lớn uy nghiêm đang đứng cách đó không xa, rồi lại nhìn Giản Việt, hắn lôi tuột cậu sang một bên: “Cậu… cậu không phải là, không phải là muốn…” +
Giản Việt nghi hoặc: “Không phải muốn cái gì?” +
Quý Hòe Sinh hít một hơi thật sâu: “Cậu không phải định lấy lòng tiểu thúc tôi, để lại ấn tượng tốt đẹp trước mặt chú ấy, rồi sau đó mới dễ bề ‘thượng vị’ bắt tôi phải cưới cậu đấy chứ?” +
Giản Việt: “…” +
*Chú bọt biển tinh nghịch (SpongeBob SquarePants) +
+



Ông nam chính ảo tưởng sức mạnh vãiiiii
Cho cái ông nam chính này không học múa rối là một quyết định đúng đắn:))))