Skip to main content

137

dathaiPiter

Giản Việt nhìn người đàn ông trước mặt, thấy hắn nghẹn họng một lúc, bèn nói: “Anh nghĩ nhiều quá rồi.” +

Quý Hòe Sinh không tin: “Thế sao cậu lại ở đây?” +

Giản Việt bày ra vẻ mặt “anh có biết mình đang nói cái gì không”, thản nhiên đáp:“Tôi là quản gia của tiểu thúc anh mà.” +

Quý Hòe Sinh bấy giờ mới sực nhớ ra thân phận này của cậu. Hắn nhớ lại trong khoảng thời gian mình vắng mặt, Giản Việt quả thực đã tự giành lấy vị trí quản gia thân cận bên người Quý Hoài Ngọc. Trước đó, hắn cứ nghĩ Giản Việt chỉ hứng chí nhất thời, làm việc vặt cho vui mà thôi! +

“Vậy cậu cũng không thể ở chỗ tiểu thúc của tôi mà gây thêm phiền phức chứ.” Quý Hòe Sinh vừa định nói tiếp thì từ cách đó không xa đã truyền đến một giọng nói. +

Giọng của Quý Hoài Ngọc trầm thấp và đầy uy lực: “Đã đến rồi thì còn đứng đần ra đó làm gì?” +

Quý Hòe Sinh ngày thường ở ngoài rất có phong thái lão đại, cũng thuộc hàng máu mặt, nhưng cứ hễ đứng trước mặt ông chú này là lại sợ đến mức run rẩy một cách kỳ lạ. Nghe thấy Quý Hoài Ngọc gọi mình, hắn vội vàng đáp: “Vâng ạ, tiểu thúc.” rồi ngoan ngoãn đi đến bàn ăn ngồi xuống. +

Nhìn bàn ăn bày đầy thức ăn, Quý Hòe Sinh liếc qua một lượt rồi ngạc nhiên hỏi: “Tiểu thúc bây giờ lại ăn cả canh sao?” +

Quý Hoài Ngọc gật đầu: “Ừ.” +

Quý Hòe Sinh nói: “Có phải đầu bếp trên tàu này tay nghề tốt hơn không ạ? Cháu nhớ trước đây tiểu thúc có bao giờ đụng đến canh đâu.” +

Quý Hoài Ngọc vẫn giữ nguyên ngữ điệu bình thản. Mỗi khi hắn cất lời, người đối diện luôn thức cảm nhận được một áp lực vô hình, không giận mà uy. Hắn khẽ liếc nhìn Giản Việt đang đứng cách đó không xa, rồi thong thả đáp: “Thỉnh thoảng uống một chút cũng không tệ.” +

Giản Việt lập tức ném cho Quý Hoài Ngọc một ánh mắt đầy tán thưởng! Tiểu Ngọc! Cuối cùng thì cái đầu gỗ nhà anh cũng thông suốt, chịu hiểu cho tầm quan trọng của canh bổ thân thể rồi sao! Ngoan ngoãn uống canh có phải tốt không chứ! +

Quý Hòe Sinh cũng nếm thử một chén, đôi mắt lập tức sáng lên: “Món canh này phối hợp nguyên liệu khéo thật, vị ngọt thanh rất vừa miệng! Hơn hẳn mấy nhà hàng cao cấp trước đây cháu từng ăn.” +

Cậu trợ lý đứng bên cạnh liền cười giải thích: “Đây đều là do Vương quản gia yêu cầu nhà bếp điều chỉnh đấy ạ. Dạ dày của tiên sinh vốn không tốt, mà canh của nhà bếp lúc thì quá dầu mỡ, lúc lại quá thanh đạm đều không ổn. Vương quản gia đã phải túc trực dưới bếp, thử đi sửa lại không biết bao nhiêu lần mới chốt được thực đơn mấy món này.” +

Quý Hòe Sinh có chút kinh ngạc, hắn quay sang nhìn Giản Việt đầy ẩn ý: “Sao cậu chưa từng để tâm đến chế độ ăn uống của tôi như thế bao giờ?” +

Giản Việt đáp tỉnh bơ: “…… Dạ dày của anh tốt mà.” +

Quý Hòe Sinh nghẹn họng. Tuy câu trả lời này chẳng có gì sai, nhưng hắn cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai một cách kỳ cục! +

Hắn còn đang nghĩ ngợi lung tung, vừa ngẩng đầu lên đã vô tình đâm sầm vào ánh mắt của Quý Hoài Ngọc. +

Quý Hoài Ngọc thong thả hỏi: “Nghe nói cậu ở bệnh viện chưa được mấy ngày đã sốt sắng bắt trực thăng quay lại đây rồi?” +

Quý Hòe Sinh lập tức rút lại dòng suy nghĩ miên man, nghiêm túc gật đầu:“Vâng ạ, vì bộ phim sắp bấm máy nên cháu không muốn làm ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn. Dù sao… dự án này cũng là đại sự suốt mấy năm nay của gia tộc, cháu không thể làm kẻ kéo chân được.” +

Quý Hoài Ngọc nghe vậy thì có chút hài lòng về đứa cháu trai vốn lông bông này, nhưng vẫn nhắc nhở: “Phải biết lấy sức khỏe của mình làm trọng, lần sau đừng có bốc đồng như vậy nữa.” +

Quý Hòe Sinh cười trừ: “Không sao đâu ạ, bác sĩ bảo cháu ổn rồi mới cho xuất viện đấy chứ, tiểu thúc cứ yên tâm!” +

Hắn cứ ngỡ thế là đã lấp liếm cho qua chuyện ổn thỏa. Nào ngờ… +

Quý Hoài Ngọc dời ánh mắt, găm chặt lên người hắn, bình thản buông lời: “Cậu thừa biết ta không nói về chuyện đó.” +

Quý Hòe Sinh lập tức cứng đờ người. Hắn đương nhiên biết chú mình đang ám chỉ điều gì. Đó là việc hắn vì cứu Vương Văn Văn mà bất chấp tất cả nhảy từ boong tàu xuống biển. Nếu không có cây hòe hộ thân của Quý gia bảo mạng, có lẽ đến cái xác hắn cũng chẳng còn để mà đặt chân lên đảo. +

“Lúc đó tình thế nguy cấp quá…” Quý Hòe Sinh không giấu nổi vẻ chột dạ, giọng nhỏ hẳn đi: “Cháu không kịp suy nghĩ nhiều.” +

Bàn tay thon dài của Quý Hoài Ngọc khẽ xoay chiếc muỗng, khuấy nhẹ chén canh. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, thanh âm trầm thấp: “Nếu bên cạnh cậu đã có người của mình, làm việc gì cũng phải cân nhắc chu toàn, không thể chỉ dựa vào một cái đầu nóng.” +

Quý Hòe Sinh biết mình đuối lý. Giản Việt là bạn trai mà hắn đã công khai thừa nhận trước mặt mọi người, vậy mà hắn lại vì một Vương Văn Văn mà nhảy xuống biển, khiến hai người họ mất tích không rõ tung tích. Việc này đã để lại Giản Việt một mình trên tàu chịu sự chế giễu của người đời. Hắn thừa biết nếu không có tiểu thúc đứng ra che chở, Giản Việt chắc chắn đã bị người trên tàu bắt nạt đến chết từ lâu rồi. +

Hắn cúi đầu: “Vâng, cháu biết lỗi rồi.” +

Trong lúc hai chú cháu đang nghiêm túc nói chuyện, Giản Việt ở bên cạnh lại đang điên cuồng… cắm đầu ăn vụng. +

Nam chính và vai chính thụ yêu hận tình thù thế nào thì liên quan gì đến một đứa thế thân như cậu chứ? Trời đánh còn tránh miếng ăn, trên đời này không có việc gì lớn bằng việc lấp đầy cái bụng đói cả. Không chỉ tự ăn, cậu còn tiện tay gắp cho “Tiểu Ngọc” một chút thức ăn. Đối với cậu, bồi bổ thân thể cho hắn mới là chuyện quan trọng nhất! +

Mãi đến đầu giờ chiều, sau khi hai người kia ăn xong và rời đi, căn phòng mới khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có. +

Trợ lý ôm một xấp tài liệu khẩn cấp của công ty đến cho Quý Hoài Ngọc duyệt. Thấy Quý Hoài Ngọc đang ngồi bên bàn sách, cạnh tay có đặt một đĩa hạt óc chó đã lột vỏ sẵn, những ngón tay thon dài của người đàn ông khẽ vân vê một mảnh hạt rồi lại chậm rãi đặt xuống với vẻ thẫn thờ. +

“Tiên sinh.” Trợ lý đặt tài liệu xuống, nhìn dáng vẻ xuất thần của Quý Hoài Ngọc, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng: “Tôi thấy Quý thiếu gia đối với Vương quản gia cũng không phải là thật lòng, mà Vương quản gia rõ ràng cũng ỷ lại vào ngài hơn. Sao ngài không thuận nước đẩy thuyền luôn, mà ngược lại còn đi giáo huấn Quý thiếu gia làm gì?” +

Quý Hoài Ngọc nhìn xấp tài liệu trên bàn, đôi mắt đen sâu thẳm hằn lên vẻ thâm trầm.Hắn chậm rãi buông một câu: “Tôi và cậu ấy không có khả năng.” +

Cậu trợ lý nghe vậy thì hoàn toàn hoang mang. Tiên sinh nhà mình xuất sắc đến thế, từ thân phận địa vị cho đến ngoại hình đều là cực phẩm, đối xử với Vương quản gia vô cùng đặc biệt, mà Vương quản gia cũng rất dựa dẫm vào ngài ấy, tại sao lại không có khả năng chứ? Tiên sinh nhìn qua đâu phải loại người bảo thủ, cố chấp đến mức ấy đâu!! +

Bên ngoài khoang thuyền. +

Sau khi tống khứ được Quý Hòe Sinh đi, Giản Việt đang rảo bước thật nhanh hướng về phía phòng lưu trữ văn kiện. Buổi trưa cậu đã xin được quyền truy cập tài liệu từ chỗ Tiểu Ngọc, nên buổi chiều là có thể tiến hành điều tra ngay. +

Cánh cửa phòng văn kiện mở ra, bên trong là từng hàng từng hàng dữ liệu số hóa. Vì đây là du thuyền tư nhân nên lịch trình di chuyển không quá dày đặc, việc tra cứu tuyến hải trình từ vài năm trước cũng không gặp nhiều khó khăn. +

Giản Việt đưa ngón tay dò theo từng hàng dữ liệu, cuối cùng ở hàng kệ thứ năm, cậu đã tìm thấy thứ mình cần — một quyển nhật ký văn kiện đóng tập dày cộp, bên ngoài đã ngả màu ố vàng, trên bìa ghi một hàng chữ nhỏ: [Nhật ký hải trình năm 1984 – Bản ghi chép thực tế tháng 3]. +

Năm 1984. Đây chính là năm mà mẹ của Vương Tiểu Diệp qua đời. +

Giản Việt lật mở tập tài liệu, rất nhanh đã tìm thấy một ghi chép vào tháng 3 năm đó. Trong lễ tế Hải Thần tổ chức trên con tàu này, ban tổ chức có mời nữ ca sĩ nổi tiếng nhất thời bấy giờ là Vi Vũ đến biểu diễn. Đi cùng cô còn có chồng và người nhà. +

Vương Tiểu Diệp từng nói, cậu ruột của cậu ta (tức là Vương đầu bếp) đã sai cậu ta đi trộm các trang sách cổ bị rách của Lục Di Thảo, sau đó đem giao cho một ca sĩ. +

Hóa ra người ca sĩ đó lại chính là Vi Vũ?! +

Giản Việt lục lọi lại trí nhớ của mình. Trên người con rối gỗ của Vi Vũ có khắc dãy số 1987.3.25, nhưng giọng hát của cô bị người ta hạ độc vào năm 1985, còn trang sách Lục Di Thảo lại bị mất trộm vào năm 1984. +

Từ lúc mất trộm đến lúc Vi Vũ bị hạ độc chỉ cách nhau vỏn vẹn một năm. +

Vậy thì có khi nào, người thực sự mua lại bí kíp Lục Di Thảo không phải là Vi Vũ, mà chính là chồng cô ta? Hắn đã nhẫn nại dành ra một năm trời để nghiên cứu cách sử dụng loại cỏ này, sau đó mới tự tay hạ độc vợ mình? +

Ngay khi ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu cậu. +

Giao diện hệ thống lập tức nảy ra thông báo: +

[Ting! Tiến độ nhiệm vụ chủ tuyến {Bí mật của thần y} hiện tại là 41%, ký chủ xin vui lòng tiếp tục cố gắng!] +

Nhiệm vụ chủ tuyến lại tăng tiến độ! Điều này chứng minh suy đoán của cậu hoàn toàn chính xác! Đáp án chắc chắn nằm trên người chồng của Vi Vũ! +

Giản Việt không giấu nổi sự phấn khích. Cậu kiểm tra thời hạn của một nhiệm vụ nhánh khác, phát hiện nhiệm vụ “Tìm kiếm tung tích của Lục Di Thảo” chỉ còn chưa đầy 12 tiếng đồng hồ. Nếu đúng như những gì cậu đoán, cậu chỉ cần tìm ra chồng của Vi Vũ và đoạt lại các trang sách rách từ gã là có thể giải quyết được một nửa chuỗi nhiệm vụ này! +

Sau khi cẩn thận cất tập tài liệu về chỗ cũ, Giản Việt chuẩn bị rời đi. Thế nhưng đúng lúc quay người, cậu lại vô tình phát hiện ở một góc khuất sâu trên giá sách vẫn còn một tập hồ sơ khác nằm im lìm… +

Giản Việt dừng bước rồi tiến lại gần. Quyển văn kiện kia ghi lại toàn bộ các tuyến hải trình. Nhiều năm qua, con tàu này luôn đi theo một lộ trình cố định duy nhất, đó là hướng về phía trấn Vọng Viễn. Mà trên danh sách thủy thủ đoàn và hành khách đi kèm, ngoại trừ một vài nhân viên tạp vụ thỉnh thoảng có sự thay đổi ra, thì chỉ có duy nhất một người là chưa từng thay đổi. +

Người đó ở tại căn phòng bao sang trọng nhất trên tầng cao nhất. +

Quý tiên sinh. +

Tập tài liệu này bắt đầu ghi chép từ năm 1981. Về sau, cứ đều đặn hai năm một lần, Tiểu Ngọc lại quay về thị trấn đó. Đây đã trở thành một lịch trình bất di bất dịch. +

Khán giả trong phòng livestream nhìn đến đây thì đều giật mình thảng thốt: +

[Trời ạ, streamer lại chú ý tới chi tiết này cơ à!] +

[Cậu ấy đang ở khoảng cách gần với sự thật nhất từ trước đến nay đấy!] +

[Có phải đã phát hiện ra bí mật động trời gì rồi không?] +

Thế rồi, mọi người chỉ thấy Giản Việt vô cùng nghiêm túc lật xem từng dòng nhật ký hành trình, sau đó khẽ thở dài một tiếng đầy cảm thán: “Xem ra Tiểu Ngọc nhà mình cũng là người nặng lòng thương nhớ quê hương quá nhỉ.” +

Khán giả: “……” +

Nhưng dù nói thế nào, tiến độ phá giải phó bản trong phòng livestream của Giản Việt vẫn đang dẫn đầu toàn bộ người chơi. Hơn nữa, các manh mối do cậu tìm ra luôn là rõ ràng và mạch lạc nhất, khiến độ hot của phòng livestream không ngừng tăng vọt. +

Giao diện hệ thống đột ngột nảy ra thông báo: +

[Chúc mừng streamer! Số người xem trực tuyến trong phòng đã đột phá 10.987 người, hiện đang đứng vị trí thứ 150 trên bảng xếp hạng độ hot. Phần thưởng cho một streamer xuất sắc, hiện tại ngài có một lượt rút thưởng miễn phí.] +

Giản Việt không ngờ lúc này lại có phúc lợi, cậu liền bảo: “Rút thế nào đây? Thôi cứ rút đại một cái đi.” +

Hệ thống lập tức hiện ra một vòng quay may mắn. Giản Việt nhìn qua, thấy bên trong có phần thưởng điểm tích lũy và một vài đạo cụ nhỏ. Cậu tùy tay bấm nút quay, kim chỉ giờ trên giao diện bắt đầu xoay tròn. +

[Chúc mừng streamer đã trúng thẻ bài: ‘Làm mới không cần thời gian hồi chiêu’ một lần! Kính mong ký chủ tiếp tục cố gắng!] +

Giản Việt tỏ ra rất hài lòng. Ít nhất thì phần thưởng này cực kỳ thực dụng. Không ngờ phòng livestream có độ hot cao lại đi kèm loại phúc lợi tốt thế này.Thu lại chút đắc ý, cậu dời tầm mắt vốn luôn ngập tràn vẻ bất cần ra khỏi tập hồ sơ bí mật, động tác dứt khoát khép nó lại rồi trả về chỗ cũ trên giá sách. Cậu sải bước đi ra ngoài. Lúc này, từ tầng ba đến tầng mười của con tàu du lịch đều đang được trưng dụng làm trường quay cho đoàn phim. +

Buổi chiều nay cũng có cảnh quay của cậu. +

Khi Giản Việt đến nơi, phim trường đang trong trạng thái vô cùng bận rộn, các nhân viên hậu cần không ngừng chạy đi chạy lại, bầu không khí làm việc hừng hực khí thế. +

Đạo diễn vừa nhìn thấy Giản Việt liền gọi lớn: “Vương quản gia, chuẩn bị tinh thần nhé! Chút nữa là đến cảnh của cậu rồi đấy. Mau vào phòng hóa trang thay trang phục trước đi, chờ thông báo nhé!” +

Giản Việt gật đầu: “Vâng ạ.” +

Cậu đi lên phòng hóa trang ở tầng 7 để chuyên viên trang điểm và phục trang chỉnh sửa quần áo cho mình. Nhờ vào mối quan hệ với Quý Hòe Sinh, cậu được đặc cách sử dụng phòng hóa trang dành riêng cho Ảnh đế, không gian ở đây hiển nhiên là thoải mái và tốt hơn nhiều. +

Lúc này, chuyên viên trang điểm đang vừa làm việc vừa tán gẫu với nhân viên phục trang: “Sắc mặt bà chị tệ quá đấy, lại có chuyện gì bên chỗ Vũ tỷ à?” +

“Ôi đừng nhắc đến nữa.” Chuyên viên trang điểm thở dài thườn thượt: “Hai ngày nay không biết Vũ tỷ bị làm sao nữa. Quầng thâm mắt dày cộp, tình trạng da thì tệ hại vô cùng. Cứ dặm phấn lên là bị mốc và bong tróc, thậm chí nếp nhăn nơi khóe mắt còn lộ rõ mồn một, có dùng kem che khuyết điểm cũng không giấu nổi. Tôi vừa phải cho chị ấy đắp mặt nạ xong, chút nữa lại phải qua bên đó dặm lại đây.” +

Nhân viên phục trang hít vào một hơi khí lạnh, hạ thấp giọng bảo: “Ơ, nhưng tôi nghe nói từ hồi Vũ tỷ tái xuất, chị ấy bảo dưỡng nhan sắc tốt lắm cơ mà? Làn da còn mịn màng hơn cả thiếu nữ 18 tuổi nữa, đáng lẽ phải dễ đánh phấn lắm chứ?” +

Chuyên viên trang điểm thì thầm: “Ai mà biết được hai ngày nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện quái gì chứ…” +

Giản Việt đứng phía sau nghe hết câu chuyện nhưng không hé răng nửa lời. Trước đó cậu đã khuyên Vi Vũ ngủ riêng giường với chồng, xem ra cô ấy đã thực sự nghe lọt tai rồi. +

Đang mải suy nghĩ thì bên ngoài vang lên một giọng nói quen thuộc. Đó là Mai Diễm Hồng, trợ lý nhỏ của Vi Vũ. Cô nàng nói: “Phiền hai vị lão sư qua bên này một lát. Vũ tỷ nhà chúng tôi vừa đắp mặt nạ xong rồi, có thể bắt đầu trang điểm.” +

Mọi người liền đứng dậy đi ra. +

Giản Việt cũng bước tới: “Tôi cũng qua đó luôn vậy. Cảnh quay buổi chiều của tôi vừa vặn là diễn chung với Vi Vũ tỷ, tôi qua để tranh thủ khớp kịch bản với chị ấy.” +

Mai Diễm Hồng liếc nhìn Giản Việt, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh khỉnh, nhưng cuối cùng vẫn hậm hực gật đầu: “Thế cậu đi theo tôi.” +

Mục đích chính của Giản Việt khi tới đây thực chất là muốn tự mình kiểm tra tình trạng hiện tại của Vi Vũ. +

Phòng nghỉ của Vi Vũ rất rộng rãi. Ngay khi vừa bước vào, Mai Diễm Hồng đã không ngừng lên giọng dặn dò Giản Việt: “Ghế sofa của Vũ tỷ là da thật đắt tiền đấy, cậu ngồi xuống thì nhớ cẩn thận, tuyệt đối không được để nước hay vụn thức ăn dính vào đâu nhé. À còn nữa, tấm thảm trải dưới sofa này là hàng nhập khẩu cao cấp đấy, cậu phải…” +

Cô ta cứ thế lải nhải một tràng dài, rõ ràng là đang coi Giản Việt như một kẻ quê mùa nghèo kiết xác mà đề phòng khắp nơi. +

Đợi cô ta nói xong, Giản Việt mới thong thả cảm thán một câu: “Mấy món này quý giá đến thế cơ à.” +

Gương mặt Mai Diễm Hồng lộ rõ vẻ ngạo mạn. Cô ta liếc xéo Giản Việt một cái rồi hừ lạnh: “Chứ còn sao nữa, đồ dùng chỗ chúng tôi đều là loại tốt nhất đấy.” +

Giản Việt cũng mỉm cười nhìn cô ta, đáp lại bằng giọng điệu đầy ẩn ý: “Vi Vũ tỷ là ngôi sao lớn, dùng đồ tốt nhất là chuyện đương nhiên. Ngay cả người trợ lý giúp chị ấy trông coi đồ đạc như cô đây cũng thật là làm tròn bổn phận, tận tụy hết mình.” +

Quả nhiên, câu nói vừa dứt, sắc mặt Mai Diễm Hồng liền xám ngoét lại. Cô ta bực bội nhìn Giản Việt đầy hằn học. +

Giản Việt hỏi: “Giờ tôi vào trong được chưa?” +

Mai Diễm Hồng dù không cam lòng nhưng cũng đành phải hậm hực tránh đường. +

Khi Giản Việt bước vào phòng nghỉ của Vi Vũ, ánh đèn bên trong được vặn xuống rất tối và mờ ảo. Người phụ nữ có vóc dáng gầy guộc đang ngồi trên ghế trang điểm. Giản Việt nhìn vào khuôn mặt phản chiếu trong gương của cô ta — làn da tái nhợt, khô khốc như khúc gỗ mục, thậm chí những vết chân chim nơi khóe mắt cũng hằn lên rõ rệt. +

Điều này trước đây là hoàn toàn bất khả thi. Vi Vũ trước giờ luôn xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo không tì vết, làn da căng mịn như một thiếu nữ đang tuổi xuân thì. +

Chuyên viên trang điểm rụt rè lên tiếng: “Vi Vũ lão sư, chúng ta bắt đầu trang điểm nhé?” +

“Không, tạm thời chưa cần đâu.” Vi Vũ lắc đầu, mệt mỏi nói: “Các cậu ra ngoài trước đi, tôi muốn nghỉ ngơi thêm một lát rồi mới hóa trang.” +

Người quản lý đứng bên cạnh liền khuyên nhủ: “Vũ tỷ à, buổi chiều chúng ta còn một cảnh quay lớn đấy. Chị đã nghỉ ngơi đủ lâu rồi, không nên cứ tiếp tục trì hoãn thế này…” +

Giọng Vi Vũ bỗng chốc trở nên kích động: “Tôi biết là còn cảnh phải quay! Nhưng tôi chỉ xin nghỉ thêm mười phút nữa thôi cũng không được hay sao?!” +

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng chỉ biết bất lực bỏ cuộc, chuẩn bị rời khỏi phòng. +

Giản Việt vốn dĩ cũng định đi ra, nhưng lại bị Vi Vũ gọi giật lại từ phía sau: “Vương quản gia, cậu đến rồi à? Cậu tới để khớp kịch bản với tôi phải không, cậu ở lại đi.” +

Nghe thấy lời cô ta, Giản Việt dừng bước. Cậu xoay người lại nhìn người phụ nữ kia rồi nở nụ cười nhẹ nhàng: “Vâng, được ạ.” +

Cánh cửa phòng đóng sập lại. +

Giản Việt tiến lại gần, nhìn thẳng vào cô ta và mở lời: “Vi Vũ tỷ, chị vẫn ổn chứ?” +

Thần trí của Vi Vũ trông có vẻ rất sa sút, nhưng trước câu hỏi của Giản Việt, cô vẫn cố gượng ra một nụ cười nhợt nhạt: “Vương quản gia, cậu nhìn tôi thế này mà còn thấy ổn sao?” +

Giản Việt nói: “Trông chị có vẻ rất mệt mỏi, là do không ngủ được ạ?” +

Khi tiến lại gần hơn, cậu nhận ra mùi nước hoa nồng nặc trên người Vi Vũ đã phai đi rất nhiều. Và một khi cái mùi nhân tạo ấy nhạt đi, khứu giác nhạy bén của Giản Việt lập tức ngửi thấy một mùi hương khác phát ra từ cơ thể cô ta — đó là mùi gỗ khô, y hệt như cái mùi trên người những con rối gỗ kia. +

Trong lòng cậu đã hiểu ra vài phần, nhưng ngoài mặt vẫn không lộ chút sơ hở. +

Sắc mặt Vi Vũ trắng bệch, cô ngồi sụp trên ghế, khẽ khàng mở miệng: “Mấy ngày trước cậu bảo chồng tôi có thể gặp đại tai họa cần phải hóa giải, bắt buộc hai vợ chồng phải ngủ riêng giường. Tôi sợ anh ấy không đồng ý, nên mỗi tối đều lén bỏ một chút thuốc hỗ trợ giấc ngủ vào trà của anh ấy, sau đó tự mình sang phòng khác ngủ. Thế nhưng… điều tôi không thể ngờ tới chính là…” +

Giản Việt tập trung lắng nghe, gặng hỏi: “Là điều gì?” +

Bờ môi Vi Vũ run rẩy kịch liệt, giống như sắp sửa nói ra một chuyện gì đó vô cùng kinh hoàng. Cô chậm rãi thốt lên: “Tôi không ngờ rằng, bản thân bắt đầu gặp ác mộng suốt cả đêm. Tôi mơ thấy… mơ thấy mình đang ở bên trong thân xác của một con rối gỗ. Cứ hễ đêm xuống là tôi lại thấy đói, đói một cách điên cuồng, chỉ có thể vật vờ du đãng khắp nơi trong khoang thuyền. Tôi sợ lắm, tôi thực sự không biết phải làm sao nữa…” +

Giản Việt gạn hỏi: “Khi ở trong thân xác rối gỗ và thấy đói bụng, các người có ăn thứ gì không?” +

Vi Vũ run rẩy gật đầu: “Có.” +

“Là thứ gì?” +

“Ăn… ăn…” Giọng Vi Vũ lạc đi: “Ăn thịt.” +

Còn là loại thịt gì thì hoàn toàn phải xem vào vận khí đêm đó. +

Giản Việt im lặng một lát. Liền sau đó, cậu thấy Vi Vũ bật khóc nức nở, đau đớn lấy tay che mặt: “Nhưng tôi cảm thấy thứ đó thật ghê tởm, thật đáng sợ! Tôi không muốn ăn nó! Nhưng đêm nào tôi cũng đói cồn cào. Đến khi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, tôi phát hiện ra mặt mình… bắt đầu già đi. Tôi không còn xinh đẹp nữa, ngay cả giọng hát của tôi cũng…” +

“Vi Vũ tỷ.” Giản Việt ngắt lời cô ta, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt, đôi đồng tử đen thẳm đầy sâu thẳm: “Vậy chị có muốn quay lại đó để ăn thịt không?” +

Vi Vũ ngẩn người. +

Hốc mắt cô ta đỏ hoe, cả người run lên bần bật vì sợ hãi. Dưới ánh nhìn chăm chú của Giản Việt, những giọt nước mắt lã chã rơi xuống. Cô mấp máy bờ môi tái mét: “Tôi thà chết còn hơn.” +

Nói đoạn, cô lại đau khổ ôm mặt: “Nhưng hiện tại tôi chưa muốn chết, tôi vẫn muốn được sống! Tôi còn có chồng, còn có người mình yêu thương… Không được, tôi phải đi tìm thần y, thần y nhất định sẽ có cách cứu tôi…” +

Giản Việt vẫn luôn im lặng quan sát cô, đợi đến khi Vi Vũ khóc xong và dần lấy lại bình tĩnh, cậu mới hỏi: “Trước đây vị thần y đó đã chữa trị cho chị như thế nào?” +

Vi Vũ từ tốn ngừng tiếng khóc, ngập ngừng đáp: “Chuyện cụ thể thì thực ra tôi cũng không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ lúc đó ngày nào cũng phải uống thuốc theo đơn của thần y bốc cho. Cứ kiên trì uống liên tục là bệnh tình liền thuyên giảm.” +

Giản Việt hỏi tiếp: “Ai là người đã giới thiệu thần y cho chị?” +

Vi Vũ thật thà trả lời: “Là chồng tôi. Anh ấy quen biết đạo diễn, và chính đạo diễn đã dắt mối giới thiệu thần y cho chúng tôi.” +

Giản Việt xem như đã thông suốt mọi chuyện, đây rõ ràng là một đường dây khép kín và hoàn chỉnh. Cậu liền hỏi: “Vậy chị có biết hiện tại thần y đang ở đâu không?” +

“Không biết.” Vi Vũ lắc đầu: “Sau khi chữa khỏi bệnh cho tôi, thần y liền bặt vô âm tín.” +

Giản Việt nhướng mày: “Nếu đã vậy, chị biết đi đâu để tìm người bây giờ?” +

Vi Vũ nghe xong quả nhiên liền hoảng loạn. Nỗi sợ hãi tột cùng khiến cô ta cuống cuồng đến mức chân tay luống cuống: “Vậy… vậy phải làm sao bây giờ? Nhưng tôi không muốn tiếp tục gặp ác mộng nữa, tôi cũng không muốn mình cứ thế già đi và trở nên xấu xí đâu! Hay là tôi nên dọn về phòng ngủ chung với chồng mình? Như vậy thì mọi chuyện sẽ tốt lên đúng không? Không được… tôi không thể quay về ngủ cùng anh ấy được, tôi không thể để anh ấy nhìn thấy khuôn mặt tàn tạ này của mình…” +

Giản Việt nhìn vào ánh mắt của cô ta liền biết tâm trí người phụ nữ này đã hoàn toàn sụp đổ và hoảng loạn đến cực điểm. Cậu bất đắc dĩ thở dài một tiếng rồi nhẹ giọng nói: “Tôi sẽ giúp chị.” +

Vi Vũ ngơ ngác ngẩng lên, không tin nổi vào tai mình: “Thật sao?” +

Giản Việt gật đầu: “Nhưng đổi lại, chị cũng phải giúp tôi một việc. Có chuyện này tôi muốn hỏi chị, vào năm 1984, có phải chị đã từng lên con tàu này một lần rồi đúng không?” +

Não bộ Vi Vũ hoạt động chậm mất nửa nhịp, cô cố gắng lục tìm ký ức cũ kỹ, ẩn ẩn có chút ấn tượng: “Hình như là vậy… Sao tự dưng cậu lại hỏi chuyện này?” +

Giản Việt thầm mừng vì cô vẫn còn nhớ. Cậu liền hỏi tới: “Lúc đó chị đi cùng chồng mình đúng không? Chị có nhớ hồi ấy trên tàu có xảy ra chuyện gì bất thường không?” +

“Bất thường sao?” Vi Vũ cẩn thận suy nghĩ một hồi rồi nói: “Thời gian trôi qua lâu quá rồi nên tôi không nhớ rõ lắm. Có điều hồi đó người trên tàu đông lắm, nghe đâu như thể có món đồ gì đó bị mất trộm thì phải.” +

Giản Việt gật đầu, lại hỏi: “Còn chồng chị thì sao? Anh ta có biểu hiện gì kỳ lạ không?” +

Nhắc đến chuyện này, Vi Vũ khẳng định ngay: “Hầu như lúc nào anh ấy cũng ở bên cạnh tôi, không có gì bất thường cả.” +

Trên môi Giản Việt nở một nụ cười đầy ẩn ý, cậu thong thả lên tiếng: “Vũ tỷ, chị cứ bình tĩnh nhớ lại xem. Tôi đã tra ra tập tài liệu bị mất cắp năm xưa thực chất là trang sách rách của Lục Di Thảo, món bảo vật được Quý tiên sinh vô cùng trân quý. Tên thuyền viên ra tay trộm sách năm đó đã khai với tôi rằng, kẻ đứng sau mua lại món đồ là một ca sĩ. Thật trùng hợp làm sao, trong danh sách hành khách thời điểm ấy, người duy nhất làm nghề ca sĩ lại là chị.” +

Gương mặt Vi Vũ tức khắc trắng bệch, không còn một giọt máu. Cô vội vã phủ nhận: “Không thể có chuyện đó! Tôi chưa từng lấy trộm đồ của ai!” +

Sắc mặt Vi Vũ lập tức cắt không còn giọt máu, cô vội vã thanh minh: “Không thể nào! Tôi chưa từng trộm đồ của ai cả!” +

Giản Việt lên tiếng trấn an: “Tôi tin chị. Tôi đoán có thể là tên thuyền viên kia nhớ nhầm, hoặc cũng có khả năng kẻ thực hiện giao dịch là một người thân cận bên cạnh chị, khiến hắn bị nhầm lẫn danh tính không chừng. Ví dụ như… chồng của chị thì sao?” +

Vi Vũ vừa định mở miệng định nói gì đó. +

Thì bất thình lình, cánh cửa phòng nghỉ bị người ta thô bạo đẩy mạnh từ bên ngoài vào. +

Một người đàn ông có vóc dáng hơi mập mạp bước sầm sập vào phòng. Chồng của Vi Vũ — Trần Sinh vừa vào cửa đã sốt sắng gọi: “Bà xã, em sao rồi?” +

Vi Vũ có chút kinh ngạc nhìn sự xuất hiện đột ngột của chồng. +

Ngay sau đó, Trần Sinh quay sang nhìn thấy Giản Việt, chân mày hắn lập tức nhíu chặt đầy vẻ bực bội và chán ghét. Hắn gắt lên: “Sao cậu lại ở đây? Cậu lén lút làm cái gì trong phòng nghỉ của vợ tôi thế hả?” +

Cô trợ lý Mai Diễm Hồng cũng bước chân vào theo, ranh mãnh thêm dầu vào lửa: “Vương quản gia, hai người khớp kịch bản xong chưa thế? Sao vừa nãy chúng tôi đứng ngoài cửa lại nghe thấy hai người đang buôn chuyện khác ấy nhỉ?” +

Giản Việt mỉm cười, thản nhiên đáp: “Tôi đang cùng Vi Vũ tỷ ôn lại chuyện xưa ấy mà. Vào năm 1984, trên con tàu này từng xảy ra vụ mất trộm trang sách rách của Quý tiên sinh. Gã thủy thủ ra tay năm đó có khai rằng, kẻ sai khiến hắn là một ca sĩ có mặt trên tàu. Tôi thiết nghĩ, nếu người đó đã không phải Vi Vũ tỷ, thì rất có thể là kẻ thân cận bên sườn chị ấy.” +

Sắc mặt Trần Sinh lập tức thay đổi, gã chột dạ quát lớn: “Cậu ngậm máu phun người vừa vừa thôi!” +

Mai Diễm Hồng cũng vội vàng bênh vực: “Phải đấy! Cậu vu khống không có chứng cứ mà cũng dám nói càn nói bậy à? Năm đó camera giám sát trên tàu chẳng quay chụp được gì chúng tôi cả. Thêm nữa, gã thủy thủ kia vốn có vấn đề về thần kinh, cậu lại đi tin lời của một kẻ điên sao?” +

Cả hai người họ đều bày ra bộ dạng sống chết không chịu hợp tác. +

Nhưng Giản Việt lại chẳng hề nôn nóng. +

Nhìn hai kẻ mặt mày hết xanh lại trắng trước mắt, Giản Việt ung dung nói: “Hai vị sốt ruột cái gì chứ? Tôi đã chỉ đích danh là hai người đâu. Chẳng qua lúc đó hai vị đều có mặt trên tàu, biết đâu chừng hồi ấy còn có ca sĩ khác thì sao? Tôi chỉ hy vọng hai vị cẩn thận nhớ lại một chút để cung cấp thêm manh mối mà thôi. Nếu tìm được trang sách rách đó, tôi nhất định sẽ thay mặt Quý tiên sinh hậu tạ hai vị.” +

Trần Sinh không cần nghĩ ngợi, hoàn toàn từ chối giúp đỡ Giản Việt: “Không có, chúng tôi cái gì cũng không biết…” +

Gã vừa dứt lời. +

Một đạo kim quang đột ngột lướt qua trước mắt Giản Việt — +

[Kích hoạt kỹ năng Hóng Hớt] +

[Tin tức nhỏ: Năm đó Trần Sinh ngoại tình với Mai Diễm Hồng – trợ lý của Vi Vũ. Nhưng thực chất, trong thâm tâm gã luôn chê Mai Diễm Hồng vừa xấu vừa thô, gã ở bên cô ta đơn thuần vì cô ta ngốc nghếch, dễ lừa. Gã đã lên sẵn kế hoạch, đợi sau khi Vi Vũ chết đi sẽ đá bay Mai Diễm Hồng để tìm một đại mỹ nữ khác cùng hưởng vinh hoa phú quý!] +

Ngay khi tin tức vừa được cập nhật, Trần Sinh đột nhiên nghẹn họng, gã có chút hoang mang nhìn về phía Giản Việt. +

Giản Việt trong lòng hơi chấn động một chút. Cậu còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy Mai Diễm Hồng đứng cách đó không xa tiếp lời. +

Mai Diễm Hồng khinh miệt liếc Giản Việt một cái, kiêu ngạo cười lạnh: “Cái vụ mất trộm trang sách cũ kia chúng tôi chịu chết không biết đâu nhé. Cậu hỏi tôi là tìm nhầm người rồi, tôi chẳng có gì để nói cả…” +

Cô ta đang nói dở. +

Lại một đạo kim quang nữa lướt qua trước mắt Giản Việt — +

[Kích hoạt kỹ năng Hóng Hớt] +

[Tin tức nhỏ: Thật ra Mai Diễm Hồng cũng cực kỳ ghét bỏ Trần Sinh vừa béo vừa xấu, cô ta chịu đựng gã chỉ vì luyến tiếc vinh hoa phú quý hiện tại mà thôi. Ngày nào cô ta cũng xuống bếp nấu canh ngon cho Trần Sinh ăn, thực chất là muốn thúc cho gã bị cao huyết áp mà đột tử, để bản thân danh chính ngôn thuận kế thừa toàn bộ tài sản!] +

Sau khi hai dòng tin tức động trời được cập nhật xong xuôi. +

Không gian trong phòng rơi vào một sự im lặng đến tịch mịch. +

Trần Sinh và Mai Diễm Hồng đều mang vẻ mặt đầy nghi kị, lén lút trừng mắt nhìn nhau một cái. +

Giản Việt: “……” +

Hảo gia hỏa! Đúng là một đoàn toàn kẻ ác, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã cả! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.