Skip to main content

138

dathaiPiter

Hiện trường bỗng chốc rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc. +

Trần Sinh đầu tiên là không dám tin vào mắt mình nhìn Giản Việt, sau đó quay phắt sang lườm Mai Diễm Hồng. Mà Mai Diễm Hồng lúc đầu cũng vô cùng kinh hãi, rồi lập tức trợn mắt trừng trừng nhìn vào Trần Sinh. +

Đậu xanh! +

Trần Sinh nhìn Mai Diễm Hồng bằng ánh mắt đầy oán độc, trong lòng mắng chửi: Cái con đàn bà độc ác này! Mình vừa đẹp trai vừa lắm tiền thế này, cô ta được làm bồ nhí của mình còn không biết thỏa mãn, lại còn muốn mưu sát mình nữa cơ à?! +

Mai Diễm Hồng cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi nhìn Trần Sinh, thầm nghĩ: Cái gã đàn ông vô liêm sỉ này! Bản thân thì vừa béo vừa xấu, mình thèm chịu theo gã là đã hời cho gã lắm rồi, thế mà còn dám mơ tưởng đá mình để bao em khác?! Xem bà đây có xử đẹp ngươi không! +

Ánh mắt hai bên va chạm tóe lửa, trong đầu đều đang điên cuồng tính toán xem khoảng thời gian tới nên âm thầm ra tay thế nào để tiễn đối phương lên đường sớm nhất. +

Lúc này, từ phía cách đó không xa bỗng vang lên tiếng ho nhẹ của “khán giả” Giản Việt. Cậu đứng một bên hóng trọn vẹn quả dưa siêu to khổng lồ này, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa hai người một hồi mới giả vờ định thần lại. +

Hai kẻ này đúng là một chín một mười, kẻ sau còn tuyệt tình, tàn nhẫn hơn kẻ trước. +

Giản Việt thầm nghĩ, lũ rối gỗ hay đi lang thang cắn người mỗi đêm xem ra vẫn còn thánh thiện chán, gặp phải đôi “gian phu dâm phụ” này thì cũng phải tôn làm sư phụ, bái phục sát đất! +

Tình huống hiện tại rõ ràng là hai đứa nó đang tự cấu xé lẫn nhau rồi. +

Giản Việt liếc nhìn hai người một lượt. Cậu đánh giá trang sách rách năm đó có lẽ là do hai kẻ này hợp mưu ăn trộm. Nếu bây giờ bọn họ đều đang muốn đưa nhau vào chỗ chết, thì cậu chẳng cần phải tốn công tra hỏi cả hai, chỉ cần khéo léo mớm lời cho một bên là xong! +

Vấn đề là… nên chọn hỏi ai bây giờ? +

Ý nghĩ này vừa mới lóe lên trong đầu cậu. +

Đối diện, cả Trần Sinh và Mai Diễm Hồng như có thần giao cách cảm, đồng loạt rùng mình một cái. Nếu như vừa rồi là Giản Việt phải hạ mình dò hỏi bọn họ, thì bây giờ thế cục hoàn toàn đảo ngược. Hai kẻ này chỉ hận không thể tranh nhau khai ra thật nhanh để lấy lòng cậu! +

Giản Việt thong thả mở miệng: “Vậy được rồi, nếu hai vị có nhiều điều bất tiện không thể tiết lộ, tôi cũng không ép, tôi sẽ…” +

“Ơ kìa!” Trần Sinh là người đầu tiên sốt sắng ngắt lời Giản Việt. Gã nở nụ cười gượng gạo đầy nịnh nọt: “Cậu em, cậu em đừng vội mà! Tuy vừa rồi tôi bảo là mình không nhớ rõ, nhưng mà!” +

Giản Việt nhướng mày: “Nhưng mà sao?” +

Trần Sinh xoa xoa hai bàn tay vào nhau, cười xòa nói: “Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì, chuyện hệ trọng thế này sao tôi lại không có ấn tượng được chứ!” +

Mai Diễm Hồng thấy vậy liền vội vàng lao lên kéo gã ra: “Anh Trần, chẳng phải vừa nãy anh bảo không nhớ gì sao? Chuyện từ đời tám hoánh nào rồi, anh bận trăm công nghìn việc chắc chắn là quên sạch rồi chứ gì. Nhưng tôi thì lại có ấn tượng khá rõ đấy! Vương quản gia, cậu cứ hỏi tôi này!” +

Sắc mặt Trần Sinh tối sầm lại, trong lòng mắng thầm con mụ khốn kiếp này dám cướp công của gã! +

“Hỏi tôi đây này!” Trần Sinh cuống cuồng tranh lời: “Tôi nhớ ra rồi! Lúc ấy trên tàu đúng là có chuyện mất trộm thật. Thật ra năm đó trên tàu không phải chỉ có mỗi Vi Vũ nhà chúng tôi là ca sĩ đâu, còn có một gã ca sĩ tên là Tiêu Vân nữa, gã cũng có mặt!” +

Mai Diễm Hồng tức lộn ruột vì bị Trần Sinh giành trước, nhưng cô ta quyết không để Giản Việt xem mình là kẻ vô dụng, liền lập tức bổ sung: “Đúng đúng! Hơn nữa năm đó gã Tiêu Vân này vẫn là cái tên vô danh tiểu tốt thôi. Giờ gã đổi tên thành Tiêu Vân Phong rồi. Mà trùng hợp làm sao, đoàn làm phim lần này cũng có gã tham gia đấy!” +

Chi tiết này ngay lập tức đánh trúng vào trọng tâm mà Giản Việt đang tìm kiếm. +

Trên thực tế, Giản Việt chẳng thèm quan tâm gã Tiêu Vân này là thần thánh phương nào, cậu chỉ muốn biết hiện tại gã đang ở đâu mà thôi. +

Giản Việt gạn hỏi: “Gã cũng có mặt trên tàu này sao?” +

Trần Sinh lườm Mai Diễm Hồng một cái cháy mắt rồi vội vã lập công: “Đúng vậy, đúng vậy! Tôi nhớ ra rồi, tên gã chắc chắn có trong danh sách đoàn phim chuyến này!” +

Mai Diễm Hồng hớt hải nói chèn vào: “Có điều bây giờ địa vị và ngoại hình của gã khác xưa một trời một vực rồi, cậu tự đi tìm thì khó nhận ra lắm. Đợi tàu cập bến lên thị trấn, tôi sẽ đích thân dẫn cậu đi nhận mặt gã!” +

Giản Việt giả vờ khách sáo: “Thế thì ngại quá, liệu có phiền phức cho cô quá không?” +

“Phiền chứ sao không! Cô thì làm gì có thời gian rảnh.” Trần Sinh thẳng tay đẩy phắt Mai Diễm Hồng ra một bên, giành mối: “Cậu em cứ để tôi dẫn đi nhận mặt gã cho tiện!” +

Mai Diễm Hồng bị đẩy thì nổi trận lôi đình, lại xông lên: “Anh Trần, anh cũng bận tối mắt tối mũi ra đấy thôi, có thời gian thì lo mà ở bên chăm sóc chị Vi Vũ đi! Vương quản gia, cậu đừng khách sáo với tôi, trí nhớ của tôi tốt lắm, hình như tôi còn lưu cả ảnh chụp cũ của gã nữa cơ. Để tôi tìm cho cậu xem nhé, cậu lại đây nhìn với tôi này!” +

Hai kẻ này cứ thế người giành tôi giật, hiện trường náo loạn thành nồi cháo hẹ. +

Vi Vũ ngồi một bên chứng kiến toàn bộ sự việc mà há hốc mồm, mắt chữ O mồm chữ A. +

Cái quái gì đang xảy ra thế này? +

Từ bao giờ mà gã chồng ích kỷ và cô trợ lý đỏng đảnh của cô lại trở nên nhiệt tình, tốt bụng với người ngoài đến mức này vậy? +

Khán giả trong phòng livestream chứng kiến biểu cảm của Vi Vũ thì được một phen cười đến rụng rốn: +

[Ha ha ha, cựu Thiên hậu nghệt mặt ra luôn kìa các bác.] +

[Tự dưng thấy chồng và trợ lý tốt tính đột xuất, hoang mang vãi chưởng.] +

[Cười chết tôi mất thôi.] +

 [Không chỉ cô ấy ngơ ngác đâu, tôi xem cũng thấy bật ngửa đây này.] +

 [Lần đầu tiên tôi thấy lũ nội gián và quái vật trong phó bản lại tranh nhau chạy KPI để giúp đỡ người chơi đấy, ha ha ha!] +

 [Còn sợ cung cấp thông tin chậm chân nữa chứ, tí thì lao vào tẩn nhau rồi kìa!] +

Giản Việt dò hỏi thông tin đến đây cũng đã hòm hòm. Thấy chuyên viên trang điểm của Vi Vũ quay lại, cậu liền bảo: “Bên này rộng rãi, sẵn tiện cho tôi trang điểm ở đây luôn nhé.” +

Chuyên viên trang điểm gật đầu đồng ý. +

Lúc này, Trần Sinh và Mai Diễm Hồng đều đang nôn nóng muốn về phòng để lập mưu tính kế tiễn đối phương đi bán muối càng sớm càng tốt, nên thấy bên này chuẩn bị làm việc thì cũng không nán lại lâu mà vội vã rời đi. Bọn họ hoàn toàn không sợ Giản Việt sẽ mách lẻo với Vi Vũ, bởi vì bọn họ thừa biết tính cách của Vi Vũ, có nói cô ta cũng chẳng đời nào tin. +

Còn Giản Việt, sau khi yên vị trên ghế trang điểm, cậu bắt đầu tập trung nghiên cứu thông tin về Tiêu Vân Phong. +

Gã này đúng là một ca sĩ thật. +

Giản Việt lướt xem dữ liệu, phát hiện Tiêu Vân Phong là cái tên mới nổi lên trong vài năm trở lại đây. Và trùng hợp nhất là, khoảng năm 1985 gã vẫn hoàn toàn vô danh, nhưng kể từ sau năm 1986, gã bỗng nhiên phất lên như diều gặp gió. Những bức ảnh thời trẻ của gã hầu như đã bị xóa sạch, nhưng từ sau năm 1985, gã như lột xác thành một người khác, không chỉ nhan sắc thăng hạng vượt bậc mà tài năng cũng xuất chúng, giọng hát trở nên vô cùng nội lực. +

Trang sách rách của Lục Di Thảo chắc chắn đã rơi vào tay gã. +

Nhưng làm sao gã biết được bí mật đó, và ai là kẻ đứng sau chỉ thị cho gã? +

Điều cốt yếu nhất là, theo lời của hai kẻ kia, muốn gặp được Tiêu Vân Phong thì phải đợi lên đảo, mà tàu thì ít nhất phải mất hai ba ngày nữa mới cập bến. Trong khi đó, thời hạn nhiệm vụ của cậu chỉ còn chưa đầy 5 tiếng đồng hồ là sẽ tuyên bố thất bại. +

Chẳng phải điều này đồng nghĩa với việc, đây vốn là một nhiệm vụ bất khả thi ngay từ đầu sao? +

Khán giả trong phòng livestream cũng bắt đầu lo lắng thay cho cậu: +

[Tình huống này thì đỡ bằng niềm tin à?] +

[Khoảng cách thời gian và không gian xa quá, không cách nào hoàn thành được rồi!] +

[Mấy bản hướng dẫn trước đây đều bảo phải lên thị trấn mới lấy được trang sách rách mà.] +

[Thế này thì nhiệm vụ của Vương quản gia toang chắc rồi còn gì.] +

[Cái hệ thống này rõ ràng là đang chơi khăm người chơi mà!] +

 [Phen này streamer thảm rồi!] +

Mọi người bàn tán xôn xao, đây là lần đầu tiên họ thấy hệ thống đưa ra một nhiệm vụ không có cửa hoàn thành. Bận rộn thiết kế một vòng lớn rốt cuộc lại giống như bị đem ra làm trò hề, thật sự quá trớ trêu. +

Giản Việt cũng đang nhíu mày suy nghĩ biện pháp. đúng lúc này, giọng nói của Vi Vũ từ bên cạnh truyền đến kéo cậu về thực tại: “Vương quản gia, cậu đang xem cái gì mà chăm chú thế?” +

Giản Việt thu hồi suy nghĩ, đáp: “À, tôi đang xem thông tin về Tiêu Vân Phong mà chồng và trợ lý của chị vừa nhắc tới ấy mà. Mấy năm nay gã này có vẻ hot thật.” +

Vi Vũ gật đầu bảo: “Đúng vậy, cậu ta hiện tại đang rất có nhiệt độ trong giới.” +

Giản Việt cười cười, dò hỏi: “Chị có thân với gã không?” +

“Không thân lắm.” Vi Vũ thành thật trả lời, nhưng rồi cô ta lại lập tức lộ ra vẻ lo âu, nắm lấy tay cậu: “Vương quản gia, chúng tôi chắc chắn là không có ăn trộm bảo vật của Quý tiên sinh đâu, cậu phải tin chúng tôi.” +

Giản Việt an ủi: “Chị yên tâm, nếu tôi không tin chị thì đã chẳng thèm hỏi chị làm gì rồi.” +

Vi Vũ bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. +

Sau khi chuyên viên trang điểm hoàn thành xong phần hóa trang cho Giản Việt, người đó liền cùng nhân viên phục trang đi ra ngoài để chọn trang phục diễn cho cô. Hiện tại, trong phòng nghỉ rộng lớn chỉ còn lại duy nhất hai người là Giản Việt và Vi Vũ. +

Giản Việt đặt điện thoại xuống, xoay người nhìn về phía Vi Vũ. Một nụ cười đầy ẩn ý thoáng hiện nơi khóe môi, cậu chậm rãi lên tiếng: “Có điều, tôi tin tưởng hai người họ không có nghĩa là Quý tiên sinh cũng sẽ tin. Chị Vi Vũ , chị là người hiểu rõ tính khí của Quý tiên sinh nhất, đồ đã thuộc về anh ấy thì nhất định phải tìm bằng được mới thôi. Những người có mặt trên tàu hôm nay đều là do tiên sinh gật đầu cho phép, người trên thị trấn cũng vậy. Chị nói xem, sao lại có chuyện trùng hợp đến thế, vừa vặn tất cả đều là cố nhân năm đó tụ họp ở đây?” +

Sắc mặt Vi Vũ biến đổi liên tục, ánh mắt cô ta né tránh, ngập ngừng đáp: “Chuyện này… chuyện này tôi cũng không rõ lắm…” +

Giản Việt khẽ cười một tiếng: “Chị Vũ, tôi tin chị là một người thông minh, đúng không?” +

Căn phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. +

Trong một khoảnh khắc, không gian như thể chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người, những thứ khác xung quanh đều biến thành hư ảnh mờ nhạt. Giữa bầu không khí tịch mịch đến nghẹt thở ấy, hai người ngồi trên ghế vẫn bất động nhìn nhau. +

Mãi một lúc sau. +

Vi Vũ mới mấp máy môi, khó khăn mở miệng: “Kỳ thật… chồng tôi có một chiếc két sắt mini luôn mang theo bên người. Chiếc két này anh ấy tuyệt đối không cho ai đụng vào, ngày thường quý giá vô cùng. Để giấu nó thật kỹ, anh ấy đã nhét chiếc két sắt đó vào ngay bên trong chiếc ghế sofa ở phòng nghỉ này.” +

Lời vừa dứt. +

Khán giả trong phòng livestream — những kẻ vốn đang chuẩn bị tinh thần vui sướng khi người gặp họa — đều đồng loạt nghẹn họng trân trối. +

Giản Việt thì lại chẳng có mấy vẻ kinh ngạc, cậu chỉ nhướng mày hỏi: “Chính là chiếc sofa ở phòng ngoài kia sao?” +

Vi Vũ run rẩy gật đầu. +

Giản Việt đứng lên: “Tôi ra xem thử.” +

Vi Vũ vội vàng nói với theo: “Ổ khóa của chiếc két đó phức tạp lắm, tôi cũng không biết mật mã là gì đâu!” +

Giản Việt đứng lại, xoay người ngoái đầu nhìn cô ta, khẽ nở nụ cười ẩn ý: “Vậy sao?” +

Khán giả trong phòng livestream vừa nhìn thấy nụ cười này của cậu thì đều cười lăn cười bò: +

[Ôi chị gái ơi, chị hoàn toàn không biết gì về năng lực bẻ khóa của Vương quản gia rồi!] +

[Vị thần chưởng quản bộ môn mở khóa gọi tên Giản Việt!] +

[Ha ha ha, người ta là dân chuyên nghiệp đấy ạ!] +

Giữa những lời bàn tán rôm rả của người xem, Giản Việt đã sải bước tới trước chiếc sofa. Chiếc ghế này được chế tác từ những chất liệu cực kỳ cao cấp. Giản Việt cúi người xuống tìm kiếm ở một góc khuất, dùng tay cạy nhẹ tấm ốp bảo vệ bên ngoài ra, quả nhiên liền nhìn thấy một chiếc két sắt mini màu bạc nằm ẩn sâu bên trong. +

Cậu tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào bảng mã số khóa ở mặt trước chiếc két. +

Sau khi nghiên cứu một lát, cậu luồn tay vào bắt đầu thử dò mã. Ngón tay cậu khẽ sờ qua các phím số, đại khái cảm nhận xem những phím nào có bề mặt bóng loáng hoặc mòn hơn do thường xuyên được bấm, rồi chậm rãi xoay nhẹ trục khóa. Phía sau, Vi Vũ chỉ nghe thấy một tiếng “cạch” giòn giã vang lên. +

Két sắt đã được mở ra. +

Số lượng đồ vật đặt bên trong chiếc hộp mật mã này cực kỳ ít ỏi. +

Thế nhưng, một phong bì thư đặt ngay trên cùng lại vô cùng nổi bật. Giản Việt thong thả rút phong bì ra, lật mở miệng túi. Bên trong là mấy trang giấy photo bản sao chép, dòng chữ ngay trang đầu tiên đập vào mắt cậu vô cùng rõ ràng: “Lục Di Thảo sinh trưởng ở nơi ẩm ướt…” +

Ngay lập tức, giao diện hệ thống nảy ra thông báo: +

[Ting! {Nhiệm vụ nhánh} đã hoàn thành, phần thưởng điểm tích lũy của nhiệm vụ đã được gửi vào tài khoản của người chơi!] +

Khán giả trong phòng livestream hoàn toàn bật ngửa: +

[Đậu xanh rau muống!!] +

[Trên tàu thực sự có món này luôn kìa!!] +

[Biết thế này thì mấy mùa trước người chơi tội gì phải lăn lộn lên thị trấn, vào sinh ra tử mới lấy được chứ!] +

[Trang sách rách này mà được phát hiện sớm từ giai đoạn trên tàu thì tác dụng của nó về sau bá đạo lắm luôn!] +

“Không ngờ có người chơi thực sự lấy được đạo cụ ngay trên tàu!” +

“Bản hướng dẫn phá đảo phó bản Rối Gỗ này chắc chắn phải viết lại từ đầu rồi.” +

Khán giả trong phòng livestream đều vô cùng kích động. Suy cho cùng, loại đạo cụ mấu chốt này lại bị người chơi lấy được trước thời hạn bằng một phương thức chưa từng có trong tiền lệ, điều này đương nhiên thu hút một lượng lớn người xem. Chỉ nhờ một trang sách rách mà phòng livestream của streamer đã tăng vọt thêm 3000 người. +

Giản Việt nhìn những dòng chữ trên giấy, sau đó chậm rãi gấp phong bì lại, quay sang nói với Vi Vũ: “Cảm ơn chị Vũ, chị đã giúp tôi một đặc ân lớn.” +

Sắc mặt Vi Vũ không được tốt cho lắm, cô ta ngập ngừng: “Vậy còn phía Quý tiên sinh…” +

“Chị yên tâm đi.” Giản Việt nói, “Đồ đã lấy được rồi thì sẽ không liên lụy đến chị nữa. Còn về phần chồng chị…” +

Hai người bốn mắt nhìn nhau. +

Giản Việt mỉm cười: “Tôi nghĩ trong lòng chị tự có tính toán rồi.” +

Bàn tay Vi Vũ đặt trên cánh cửa siết chặt lại, các đốt ngón tay gầy guộc trở nên trắng bệch. Cô ta khẽ bảo: “Tôi hiểu rồi. Vất vả cho cậu rồi, Vương quản gia, cậu về trước đi.” +

Giản Việt gật đầu. +

Thật ra ngay từ khi bắt đầu gặp ác mộng, Vi Vũ chắc hẳn đã nhận ra điều gì đó bất thường. Có điều chuyện đã trôi qua nhiều năm như vậy, bảo cô lập tức chấp nhận ngay là điều không thể, việc này cần có thời gian. Dẫu sao những gì có thể làm cậu cũng đã làm rồi, phần còn lại phải xem bản thân Vi Vũ lựa chọn thế nào. +

Cậu bước ra khỏi phòng nghỉ. +

Bên ngoài, các nhân viên công tác đang tất bật chuẩn bị cho ngày quay đầu tiên. +

Giản Việt tìm một phòng nghỉ trống trải, ngồi xuống bắt đầu nghiên cứu nội dung trên trang giấy. Ba trang này đều là bản sao chụp. Năm đó khi Trần Sinh có được trang sách rách của Lục Di Thảo, gã chắc chắn đã giao bản gốc cho Tiêu Vân Phong, nhưng bản tính tham lam trỗi dậy nên gã đã lén lút photo lại một bản để giữ làm của riêng. +

Mở bản sao ra, nội dung bên trong liền hiện rõ. +

Dù chỉ là bản sao chụp và đã trải qua nhiều năm khiến chất giấy ố vàng, nhưng Giản Việt vẫn có thể đọc được phần văn bản bị xé mất: +

“Lục Di Thảo, sinh trưởng ở những đoạn đường ẩm ướt và âm u. Lần đầu tiên được phát hiện là tại vùng ven một con sông lớn thuộc rừng mưa phía Nam. Khu vực này quanh năm sương mù và chướng khí dày đặc. Mùi hương do loài cỏ này tỏa ra sẽ thu hút các loài động vật ăn nhầm, đồng thời khiến những sinh vật vô tình đi lạc vào đây bị mất phương hướng. Động vật sau khi ăn Lục Di Thảo hành động sẽ dần bị cứng đờ, tứ chi xơ cứng , cuối cùng biến đổi thành một cái xác bất động như cỏ cây.” +

Phía dưới trang sao chụp thậm chí còn kèm theo hình minh họa của Lục Di Thảo, cùng với ảnh chụp những con vật bị xơ cứng, mộc hóa — trông chúng hệt như những con rối bằng gỗ thực sự. +

Nói một cách ngắn gọn. +

Loài cỏ này sẽ khiến người ăn phải nó từ từ biến thành một con rối gỗ. +

Giao diện hệ thống nảy ra thông báo: +

[Ting! Tiến độ nhiệm vụ chủ tuyến {Bí mật của Thần y} hiện tại là 45%. Chúc mừng chủ bá, xin hãy tiếp tục cố gắng!] +

Xem ra những dữ liệu này đều là thật. +

Giản Việt chậm rãi đặt trang giấy xuống. Trên tài liệu có ghi loài cỏ này đã tuyệt tích và không còn ghi chép gì từ một trăm năm trước. Nhưng tại sao một loài thực vật tà ác như vậy lại được người ta nuôi trồng trở lại? +

Có kẻ đang cố tình tạo ra rối gỗ? +

Là ai? Tên Thần y kia sao? +

Giản Việt khẽ nhíu mày. Nhiệm vụ chủ tuyến lần này của cậu là điều tra rõ bí phương của Thần y. +

Như trường hợp của nhóm người Vi Vũ, bọn họ chắc chắn đều đã ăn hạt giống Lục Di Thảo, nhưng bao năm qua vẫn chưa hoàn toàn biến thành rối gỗ. Điều này chứng tỏ vẫn còn một mắt xích nào đó ẩn giấu mà cậu chưa tra ra được. +

Và một vấn đề cốt lõi nữa. +

Tài liệu viết Lục Di Thảo chỉ sinh trưởng ở rừng mưa, vậy người bình thường làm sao có thể tự gieo trồng được? Số lượng hạt giống khổng lồ như thế này rốt cuộc từ đâu mà ra? +

“Đinh linh linh…” +

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Giản Việt. +

Cậu giật mình định thần lại, nhấn nút nghe: “Alo.” +

Đầu dây bên kia là giọng của Quý Hòe Sinh, gã thúc giục: “Cậu đang ở xó nào thế? Đoàn phim chuẩn bị bấm máy rồi, mau lăn qua đây một chuyến đi! Tôi nói cho cậu biết, lo mà biểu hiện cho tốt vào, đừng có làm tôi mất mặt đấy!” +

Giản Việt: “… Đến ngay đây.” +

Dù sao thì việc công vẫn là quan trọng nhất, nhiệm vụ giới hạn thời gian giờ cũng tạm thời hoàn thành rồi. +

Giản Việt rảo bước đi ra ngoài. Cảnh quay hôm nay của đoàn phim khá đơn giản. Kịch bản kể về một thương nhân giàu có gặp phải một loạt chuyện kinh dị, kỳ quái liên quan đến rối gỗ trên con tàu này. Còn nhân vật của Giản Việt là quản gia của vị thương nhân đó. Lúc quay phim thời lượng xuất hiện của cậu tuy nhiều nhưng lời thoại chẳng có bao nhiêu, phần lớn thời gian chỉ cần mẫn làm một chiếc phông nền di động là được. +

Sau khi buổi quay trưa kết thúc. +

Đạo diễn hô lớn: “Mọi người vất vả rồi, cùng đến nhà ăn dùng bữa thôi!” +

Các nhân viên đều vô cùng hứng khởi. +

Giản Việt cũng đi ăn trưa ở căng tin. Vừa bước vào cửa, cậu liền thấy người ta đang phát bánh kem. Đáng lẽ đây là món tráng miệng sau bữa ăn, nhưng phần lớn mọi người lại bỏ qua cơm hộp mà chỉ chăm chăm ăn loại bánh chứa đầy hạt giống kia. Bọn họ ăn một cách vội vã, thậm chí có thể dùng từ “ngấu nghiến” để miêu tả. Không, nói chính xác hơn là họ chẳng buồn nhai, cứ thế nuốt chửng, ăn đến mức chất lỏng màu xanh lục nhớp nháp chảy tràn ra cả khóe miệng. +

Khi ăn, đôi mắt họ vừa lộ vẻ hưng phấn tột độ, nhưng lại vừa đờ đẫn, dại ra như một khúc gỗ. Động tác của bọn họ rập khuôn, hành vi cũng vô cùng máy móc. +

Không chỉ có vậy. +

Giản Việt quay người lại thì nhìn thấy ở một góc khuất cách đó không xa, hai người chơi từng gặp dưới tầng hầm không biết đã trà trộn vào làm nhân viên đoàn phim từ lúc nào. Hiện tại, bọn họ cũng đang nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem với ánh mắt đầy thèm khát. Trước đó khi gặp mặt, họ ít nhất còn chào hỏi cậu, nhưng giờ đây thì không. Bọn họ dường như hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của cậu, chỉ biết cắm cúi dùng tay bốc bánh kem nhét đầy mồm. +

Thần trí đã hoàn toàn mê muội. +

Xem ra đêm nay, đội quân rối gỗ lại chuẩn bị kết nạp thêm hai thành viên mới rồi. +

Giản Việt chợt nhận ra, nếu tình hình này không được kiểm soát thì chẳng mấy chốc, tất cả mọi người trên tàu đều sẽ biến dị. Cuối cùng, đoàn quân rối gỗ mang theo lời nguyền sẽ tràn vào thị trấn, và rồi thảm kịch thảm sát thị trấn như trong kịch bản phim sẽ thực sự diễn ra. +

Mà khoảng thời gian cho đến khi tàu cập bến chỉ còn vỏn vẹn ba ngày. +

“Vương quản gia…” Từ phía xa có tiếng gọi nhỏ. +

Giản Việt ngoảnh lại, thấy Nam Cung Hi đang đứng nép sau cánh cửa, khẽ vẫy tay với cậu. Giản Việt bước tới trước mặt cô, hỏi: “Có chuyện gì thế?” +

“Cậu có thấy tình hình trong nhà ăn không?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Cung Hi đã cắt không còn một giọt máu, cô run rẩy nói: “Bọn họ như lũ điên rồi ấy, thật đấy! Hai người chơi hôm trước còn bảo với tôi là muốn trà trộn vào đoàn phim để thám thính tình hình, thế mà hôm nay đầu óc đã không bình thường nữa rồi. Tôi hỏi họ tiến độ nhiệm vụ thế nào, họ chẳng thèm quan tâm, cứ luôn miệng hỏi tôi bao giờ mới được ăn bánh kem.” +

Giản Việt khẽ nhíu mày, hỏi: “Vương Văn Văn thế nào rồi, có ổn không?” +

Nam Cung Hi vội đáp: “Cậu ấy vẫn ổn. Nhờ cậu dặn trước là tuyệt đối không được chạm vào bánh kem, nên hai đứa tôi có chết cũng không dám ăn một miếng.” +

Giản Việt bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, cậu nghiêm giọng dặn dò: “Loại bánh kem đó có vấn đề cực lớn, bất kể trong hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối không được ăn. Bên trong bánh có chứa hạt giống Lục Di Thảo, thứ hạt giống đó sẽ biến con người thành rối gỗ.” +

Nam Cung Hi ghi nhớ thật kỹ, rồi hoảng loạn nói thêm: “Vương quản gia, tôi còn nghe ngóng được một tin tức nữa. Thị trấn Vọng Viễn mà tàu chúng ta sắp cập bến chính là cái nôi lớn nhất của nghệ thuật múa rối. Ở đó có rất nhiều đền thờ, từ đường chứa vô số rối gỗ cổ xưa. Nếu lũ rối gỗ ở đó mà sống lại hết, chúng ta chắc chắn sẽ mất mạng.” +

Giản Việt nói: “Lũ rối gỗ đó không có Lục Di Thảo thì không cách nào sống lại được. Hôm qua tôi và Vương Văn Văn đã tra ra rồi, toàn bộ hạt giống Lục Di Thảo đều bị nhét trong bụng cá ở kho đông lạnh phía dưới nhà bếp. Chúng ta phải hủy diệt toàn bộ số cá và hạt giống đó trước khi tàu cập bến.” +

Khán giả trong phòng livestream xem đến đây cũng bắt đầu phấn khích: +

[Mấy người mới này phản ứng nhanh nhạy vãi!] +

[Thường thì người chơi phải lên bờ mới phát hiện ra vấn đề của hạt giống!] +

[Đậu xanh, lần này họ trực tiếp đi trước một bước luôn rồi!] +

[Nhưng mà muốn hủy số hạt giống đó đâu có dễ thế!] +

Nam Cung Hi cũng lo sốt vó, vội vã hỏi: “Nhưng số cá đó đều là vật tế chuẩn bị cho lễ tế Hải Thần của thị trấn Vọng Viễn mà! Ở các hành lang và nhà kho đều lắp camera giám sát 24/7. Nếu ai dám phá hoại số cá đó thì sẽ thành tội nhân thiên cổ mất. Đến lúc đó chưa đợi lũ rối gỗ ở thị trấn Vọng Viễn giết chúng ta, thì gã thuyền trưởng và người trên tàu đã ném chúng ta xuống biển làm mồi cho cá trước rồi!” +

Lời này quả thực đã đâm trúng tử huyệt của kế hoạch. +

Giản Việt khẽ cau mày. Cậu đứng trên boong tàu lộng gió, nhìn từng đợt sóng biển cuồn cuộn vỗ vào mạn thuyền, vô tận và không thấy đâu là bờ bến. +

Nếu ra tay tiêu hủy số cá và hạt giống, thuyền trưởng và thủy thủ đoàn chắc chắn sẽ không tha cho cậu. +

Nhưng nếu khoanh tay đứng nhìn, người dân trên thị trấn chắc chắn sẽ gặp tai ương, và đến lúc đó chính nhóm người chơi các cậu cũng phải đối mặt với một cục diện tồi tệ hơn gấp bội. +

Tiến thoái lưỡng nan. +

Hốc mắt Nam Cung Hi cũng đã đỏ lên. Cô nhìn những người chơi trong nhà ăn cách đó không xa — những kẻ đang có hành động cứng đờ, đi đứng vật vờ như những bóng ma, chẳng còn chút dáng vẻ nào của người sống. Giọng cô run rẩy nói: “Hiện tại buổi tối số lượng rối gỗ xuất hiện ngày càng nhiều, hành động của chúng cũng nhanh hơn trước nữa. Tôi và Vương Văn Văn phải dùng đến Thẻ Ẩn Thân để trốn đông trốn tây, nhưng giờ cũng càng ngày càng chật vật rồi. Lũ rối gỗ mất hết thần trí đó hung hãn chẳng khác nào một lũ điên. Phải làm sao bây giờ đây Vương quản gia, liệu chúng ta có phải bỏ mạng ở phó bản này không?” +

Dưới áp lực khủng khiếp của phó bản cấp cao, khi những người xung quanh ngày một trở nên điên loạn, đêm nào cũng bị quái vật truy sát mà lại chẳng nhìn thấy một chút hy vọng nào, con người ta thực sự rất dễ rơi vào trạng thái suy sụp. +

Thế nhưng, Giản Việt lại như vừa chộp được một từ khóa vô cùng quan trọng. Ánh mắt cậu sáng lên, hỏi dồn: “Cô vừa nói cái gì cơ?” +

Nam Cung Hi có chút ngơ ngác, cô ngập ngừng đáp: “Tôi… tôi bảo là, phải làm sao bây giờ, liệu chúng ta có thể…” +

“Không phải câu này.” Giản Việt ngắt lời cô, “Câu trước đó nữa.” +

Nam Cung Hi nghiêm túc vắt óc nghĩ lại rồi bảo: “Lũ rối gỗ mất hết thần trí đó hung hãn chẳng khác nào một lũ điên, tất cả đều là một lũ tai họa…” +

Giản Việt càng nghe thì khóe môi càng cong lên. Cậu chậm rãi quay đầu, nhìn thoáng qua nhà ăn cách đó không xa, sau đó khẽ đẩy gọng kính, “chậc” một tiếng rồi thở dài cảm thán: “Theo tôi thấy, đây rõ ràng là điềm lành.” +

Nam Cung Hi: ? +

Khán giả trong phòng livestream: ? +

Khoan đã!! Cậu ta lại vừa nghĩ ra cái chiêu trò gì nữa rồi đúng không!! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)