Skip to main content

139

dathaiPiter

Nam Cung Hi nhìn nụ cười bí hiểm của Giản Việt mà trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác bất an. +

Giản Việt khẽ sờ cằm, thong thả phân tích: “Cô xem, nếu chúng ta tự tay đem số cá và hạt giống đó đi tiêu hủy, thuyền trưởng với bếp trưởng chắc chắn sẽ tìm chúng ta tính sổ đúng không? Nhưng nếu người ra tay không phải là chúng ta thì sao?” +

Nam Cung Hi tò mò: “Ngoài chúng ta ra thì còn ai gánh nổi cái nồi này được nữa?” +

Giản Việt quay đầu liếc nhìn cô một cái, tủm tỉm cười: “Cô nghĩ xem là ai mà bất kể mưa gió, đêm nào cũng đuổi theo chúng ta bén gót?” +

Nam Cung Hi ngẩn người ra một lúc, rồi đôi mắt cô từ từ trợn tròn, kinh hái thốt lên: “Ý cậu là… chúng ta sẽ dẫn dụ lũ rối gỗ đó vào nhà bếp sao?” +

Giản Việt gật đầu: “Cô nhìn những người trên tàu xem, bọn họ cuồng ăn bánh kem , nhưng thứ họ thực sự thèm khát không phải là bánh, mà là đống hạt giống bên trong đó. Lũ rối gỗ ban đêm luôn đuổi theo truy sát người chơi để ăn thịt, nhưng thứ chúng muốn ăn cũng chẳng phải là người, mà là phần huyết khí trên cơ thể sống. Tại sao lại thế? Bởi vì chỉ có thịt tươi mới nuôi dưỡng được Lục Di Thảo, đây cũng chính là lý do vì sao người ta lại dùng cá tươi để vận chuyển hạt giống.” +

Nam Cung Hi lập tức nảy số: ” Nói vậy thì lũ rối gỗ kia cũng sẽ không thể cưỡng lại sức hút từ số cá đông lạnh đó!” +

Giản Việt khẽ nhếch môi, ném cho cô một ánh mắt tán dương: “Thông minh lắm.” +

Nam Cung Hi không giấu nổi sự kích động, vì đây quả thực là phương án hiệu quả nhất, lại có khả năng giúp họ bảo toàn mạng sống mà không tốn một giọt máu. Nhưng ngay sau đó cô lại lộ vẻ do dự: “Nhưng làm sao chúng ta dẫn dụ được lũ rối gỗ qua đó bây giờ?” +

Giản Việt trầm ngâm: “Dụ chúng thì không phải là vấn đề, Vương Văn Văn có Thẻ Ẩn Thân rồi. Cái khó nhất ở đây là làm sao rút lui an toàn. Thẻ của cậu ấy có thời hạn, một khi hết hiệu lực, hai người sẽ bị lũ rối gỗ bao vây chết cứng ở trong đó.” +

Nam Cung Hi suy nghĩ một chút liền bảo: “Có lẽ thẻ bài của tôi có thể giúp được việc này.” +

Giản Việt tò mò hỏi: “Thẻ bài của cô có năng lực gì?” +

Nam Cung Hi có chút ngượng ngùng gãi đầu: “Thì… trước đây tôi rất thích cos và quay video biến hình. Thế nên năng lực thẻ bài của tôi là có thể biến thành loài động vật cuối cùng mà mình nhìn thấy. Tôi có thể giúp hai người biến thân để chạy trốn!” +

Giản Việt cạn lời: “… Thế nhỡ đâu sinh vật cuối cùng cô nhìn thấy lại là đống cá chết trong bếp thì tính sao?” +

Đến lúc đó hai đứa lại tự biến mình thành mồi ngon dâng tận miệng quái vật à! +

Nam Cung Hi vội vàng xua tay: “Không sao, không sao đâu! Trên người tôi quanh năm đều mang theo ảnh chụp mà. Cậu xem này, có ảnh chim, ảnh mèo, ảnh chó, có cả chuột, thậm chí là sư tử, hổ báo cũng có đủ luôn! Trước khi kích hoạt thẻ bài, tôi chỉ cần lôi ảnh ra nhìn là được. Cậu cứ yên tâm, tôi thề sẽ không để hai người biến thành cá đâu!” +

Giản Việt nhìn cô với ánh mắt đầy ẩ ý. Sau một hồi im lặng, cậu mới chậm rãi lên tiếng: “Nếu hai người giữ nguyên hình người, cùng lắm chỉ có gã thuyền trưởng muốn bắt các cô.” +

Nam Cung Hi chớp chớp mắt: “Dạ?” +

“Còn nếu cô biến thành hổ, báo, hay là rắn độc…” Giản Việt nhìn thẳng vào mắt cô, “Thì toàn bộ người trên tàu này sẽ đồng loạt săn đuổi các cô.” +

Nam Cung Hi: “… Thế để tôi đổi sang mấy tấm ảnh con vật khác lành hơn.” +

Giản Việt gật đầu, suy tính tiếp: “Tôi đã tra cứu rồi, ba ngày nữa tàu mới cập bến. Ngày mai trên tàu sẽ tổ chức một buổi tiệc chào mừng, lúc đó phần lớn mọi người đều sẽ tham gia. Trong những buổi tiệc thế này, thủy thủ đoàn chắc chắn sẽ uống rượu, bao gồm cả người của nhà bếp. Đó chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta hành động. Tất nhiên, hiện tại chỉ còn lại một vấn đề duy nhất.” +

Nam Cung Hi hiếu kỳ: “Vấn đề gì nữa ạ?” +

“Chìa khóa.” Giản Việt lời ít ý nhiều, “Lần trước tôi và Vương Văn Văn đến bếp thám thính, vừa mới bước vào đã bị phát hiện ngay là do trên cửa có lắp thiết bị cảnh báo. Nếu không lấy được chìa khóa nhà bếp, cho dù cô và Vương Văn Văn có tàng hình dẫn được lũ rối gỗ đến nơi đi chăng nữa, gã bếp trưởng cũng sẽ lập tức phát hiện ra. Đến lúc đó, lũ rối gỗ còn chưa kịp ăn cá đã bị ngăn chặn rồi.” +

Nam Cung Hi nghe vậy cũng lập tức nhíu chặt lông mày. +

Bọn họ đều đã tính đến chuyện vào bằng cách nào, ra bằng cách nào, nhưng lại quên mất bản thân nhà bếp không phải là nơi có thể tùy tiện ra vào. +

Cô còn chưa kịp mở lời thì— +

“Vương quản gia!” Từ đằng xa truyền đến một tiếng gọi, cả hai người đồng thời quay đầu lại. +

Vương Văn Văn trong bộ đồng phục phụ bếp đang hớt hải chạy tới, trên tay còn cầm hai chiếc sandwich, đưa cho hai người rồi thúc giục: “Mau ăn đi, tôi vừa trộm từ nhà bếp ra đấy. Mấy nguyên liệu khác tôi chẳng dám đụng vào, cái này là đồ chuẩn bị cho Tiểu Hắc, tôi lén bớt lại một ít rồi tự mình kẹp bánh, yên tâm đi đều là đồ sạch an toàn lắm!” +

Giản Việt im lặng nhìn chiếc bánh. +

Nếu cậu nhớ không lầm thì, Tiểu Hắc… chẳng phải là chú chó nuôi trên tàu sao? +

Vị thiếu gia nhà giàu vốn chẳng bao giờ phải đụng tay đụng chân này, mới vào phó bản có mấy ngày mà giờ đã chạy đến mức mồ hôi nhễ nhại, quần áo lấm lem bụi bẩn. Gã ngoạm một miếng bánh lớn, hai má phúng phính nhai nhồm nhoàm, vừa ăn vừa giục: “Thần người ra đấy làm gì, ăn mau đi chứ, để lát nữa là mất ngon bây giờ!” +

Khán giả trong phòng livestream nhìn thấy bộ dạng này của gã thì đều cười ngất: +

[Xác nhận nha, vào thế giới ác mộng một cái là thay đổi giai cấp ngay lập tức.] +

[Ngày trước tiền tiêu không hết, ngày nay hận không thể tranh đồ ăn với chó.] +

[Ủa mà sao nhìn tấu hài dữ vậy nè ha ha ha.] +

Giản Việt cắn một miếng sandwich, hỏi: “Cậu đến muộn thế này là chỉ để trộm đồ ăn của Tiểu Hắc thôi à?” +

Vương Văn Văn nuốt ực một cái rồi bảo: “Đâu có, không phải hai hôm nay cậu bảo tôi chú ý xem chìa khóa nhà bếp để ở đâu sao? Tôi đã âm thầm quan sát kỹ rồi, chìa khóa tổng cộng có hai chiếc. Một chiếc nằm trong tay gã bếp trưởng, nhưng gã Lý này cực kỳ cảnh giác, chìa khóa lúc nào cũng khư khư trên người, ăn cơm, ngủ nghê, thậm chí là đi vệ sinh cũng không rời nửa bước.” +

Giản Việt suy ngẫm: “Thế còn chiếc thứ hai?” +

“Chiếc chìa khóa thứ hai của nhà bếp đoàn phim nằm trong tay đạo diễn.” Vương Văn Văn nói, “Nhưng ông ta giấu ở đâu thì không ai biết cả.” +

Giản Việt nhíu mày. Xem ra cả hai đường này đều không dễ nuốt. Nhưng nếu không lấy được chìa khóa thì mọi kế hoạch chỉ là không tưởng. Một khi du thuyền cập bến, số hạt giống kia lọt vào trong thị trấn thì độ khó của phó bản sẽ tăng lên một cách khủng khiếp. +

Đang lúc cậu mải suy nghĩ, giao diện hệ thống bỗng nhiên bật lên thông báo: +

[Nhiệm vụ giới hạn thời gian: Chìa khóa của Đạo diễn] +

[Chi tiết nhiệm vụ: Vị đạo diễn kính mến đang giữ một chiếc chìa khóa thần bí, nó ở nơi nào nha, nó ở nơi nào? Người hảo tâm xin hãy mau chóng tìm ra nó!] +

[Thời hạn nhiệm vụ: 48 giờ] +

[Phần thưởng nhiệm vụ: Một lần làm mới Thẻ bài.] +

Lại là phần thưởng hồi chiêu thẻ bài! Cái phó bản này ra tay hào phóng thật đấy chứ! +

Giản Việt khá ưng ý với phần thưởng này, nhưng nội dung nhiệm vụ thì lại khiến cậu đau đầu không thôi. Việc tìm chiếc chìa khóa của lão đạo diễn xem ra cũng chẳng dễ dàng hơn gã bếp trưởng kia là bao. +

Nhưng dẫu sao đây cũng là một chỉ dẫn rõ ràng. +

Cậu nhẩm tính, chiếc chìa khóa đó nếu không được lão mang theo bên người thì chắc chắn là giấu trong phòng riêng. +

Chiều nay khi quay lại đoàn phim phải tranh thủ quan sát mới được. Giản Việt thầm tính toán trong lòng, nếu chiếc chìa khóa thực sự ở trong phòng lão, thì thời điểm ra tay tốt nhất chính là ngày mai, lúc đạo diễn bận việc bên ngoài. +

Vương Văn Văn đề xuất: “Hay là để tôi dùng Thẻ Ẩn Thân lẻn vào phòng lão lục soát thử xem?” +

Giản Việt lắc đầu, nhìn Vương Văn Văn bảo: “Căn phòng đó tôi từng vào một lần rồi nên ít nhiều cũng biết chút địa hình, cậu chưa vào bao giờ thì đừng có liều lĩnh.” +

Chủ yếu là vì trong phòng lão đạo diễn bày ra một đống rối gỗ kinh dị như thế, gã công tử bột này mà mò vào có khi chưa tìm thấy chìa khóa đã bị dọa cho khiếp vía, lúc đó lại xôi hỏng bỏng không, tự rước thêm rắc rối. +

Ba người đang mải bàn bạc thì một nhân viên công tác của đoàn phim từ xa đi tới, gọi lớn: “Cảnh quay buổi chiều sắp bắt đầu rồi, mọi người ăn xong thì mau chóng di chuyển đến trường quay nhé.” +

Ở đây chỉ có duy nhất Giản Việt là diễn viên có vai. +

Cậu đáp: “Được rồi, tôi qua ngay.” +

Giản Việt quay trở lại trường quay. Phân đoạn chiều nay là cảnh diễn đôi giữa cặp đôi nhân vật chính. Nam chính công do Ảnh đế Quý Hòe Sinh thủ vai sẽ có màn phối hợp với nam chính thụ là Lộc Tiểu Văn. +

Giao diện hệ thống lại hiện lên để cung cấp diễn biến cốt truyện hiện tại cho Giản Việt: +

【Hiện tại, Ảnh đế Quý Hòe Sinh đang có hiểu lầm với Tiểu Văn, anh ta bắt đầu tỏ ra thân mật với kẻ thế thân là bạn, nhằm lừa gạt bản thân rằng mình có thể quên đi Tiểu Văn. Trong cảnh quay chiều nay, với tư cách là kẻ thế thân, bạn vì đố kỵ với tình yêu sâu đậm mà Quý Hòe Sinh dành cho Tiểu Văn nên đã cố tình giả vờ trật chân bị thương. Quý Hòe Sinh sốt sắng chạy lại chăm sóc bạn. Thấy vậy, Tiểu Văn đau lòng đến mức phát bệnh thật và ngã khuỵu xuống. Lúc này, Quý Hòe Sinh hoảng hốt nhận ra người mình thực sự quan tâm nhất vẫn là Tiểu Văn, đồng thời thức tỉnh tình cảm độc nhất vô nhị dành cho cậu ấy!!】 +

Giản Việt: “……” +

Đúng là một cái kịch bản cẩu huyết . +

Người ta đi đóng phim thì có lương đoàn phim cầm về, còn cậu lát nữa phải diễn cái vở tuồng này thì rốt cuộc ai trả lương cho cậu đây? +

Hệ thống lại một lần nữa nảy ra thông báo: +

[Xin người chơi hãy phối hợp sửa đổi cốt truyện của thế giới này. Hoàn thành nhiệm vụ chỉnh sửa sẽ nhận được phần thưởng 2000 điểm tích lũy!] +

Sắc mặt Giản Việt lập tức thay đổi 180 độ, cậu nghiêm túc, tuyên bố: “Sửa đổi cốt truyện là nghĩa vụ thiêng liêng mà chúng ta không thể từ chối! Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!” +

Hệ thống: “……” +

Khán giả trong phòng livestream được một phen cười rụng rốn: +

[Lật mặt nhanh như lật bánh tráng vậy trời.] +

[Vương quản gia, liêm sỉ của cậu đâu rồi?] +

[Trên đời này đúng là không ai yêu tiền bằng Vương quản gia nhà ta ha ha ha.] +

Khi Giản Việt bước tới hiện trường, Quý Hòe Sinh đang đeo một chiếc kính râm bản to, xung quanh có một đám trợ lý vây quanh phục vụ. Thấy Giản Việt đi tới, gã tháo kính xuống, vẫy vẫy tay gọi: “Buổi trưa cậu chạy đi đằng nào thế, làm tôi tìm mỏi cả mắt?” +

“Tôi đến căng tin ăn cơm.” Giản Việt bước tới ngồi xuống cạnh Quý Hòe Sinh, thản nhiên đáp. +

Quý Hòe Sinh liếc nhìn cậu một cái. Lúc này đang là giữa mùa hè oi bức, Giản Việt lại phải khoác lên người bộ âu phục quản gia dài tay màu sẫm. Tông màu trầm tối này vốn dĩ sẽ khiến người ta trông già nua, thô kệch, nhưng khi mặc trên người cậu lại vô tình làm tôn lên làn da trắng ngần và bờ môi đỏ hồng tự nhiên. Có lẽ vì quá nóng, cậu đã xắn tay áo lên một đoạn, để lộ cổ tay thon gọn, đều đặn. Cậu tùy ý cầm chiếc quạt giấy phe phẩy, các khớp xương ngón tay khẽ chuyển động, mang một sắc ửng hồng nhạt như điểm xuyết trên nền ngọc bích trắng. +

Rõ ràng trước đây gã luôn cảm thấy người này hay trang điểm lòe loẹt, phấn son điệu đà, nhưng hiện tại khi cậu mặc đồ đơn giản, đặc biệt là lúc không cười với ai mà chỉ giữ vẻ mặt yên tĩnh ngồi đó, lại vô tình toát ra một thứ khí chất thanh lãnh, cuốn hút đến lạ kỳ. Chẳng thể nói rõ là cậu đã thay đổi ở điểm nào, nhưng dường như mọi thứ đều đã khác xưa. +

Thế nhưng, cậu vừa mở miệng một cái là hình tượng sụp đổ ngay lập tức. +

Giản Việt thở dài than thở: “Trời nóng như đổ lửa thế này mà vẫn phải làm việc, anh nói xem lão đạo diễn có phát tiền trợ cấp nắng nóng cho chúng ta không nhỉ? Được đồng nào hay đồng nấy chứ.” +

Quý Hòe Sinh: “……” +

Thanh lãnh cái nỗi gì cơ chứ! Rốt cuộc gã bị mù mắt kiểu gì mà lại đi ôm hy vọng vào một kẻ phàm tục, mở miệng ra là tiền nong như thế này? +

Quý Hòe Sinh tức tối lườm cậu một cái cháy mắt, dùng chất giọng cao quý, lạnh lùng nói: “Trợ cấp cái con khỉ! Cậu có thể bớt cái thói vì mấy đồng tiền lẻ mà làm mất mặt như thế được không? Dù sao tôi cũng là Ảnh đế, cậu hiện tại là người của tôi, bộ muốn để người ngoài cười thối mũi vào mặt tôi chắc?” +

Giản Việt thực sự cạn lời với mạch suy nghĩ của tên mù chữ này, nhưng cậu cũng lười tranh cãi với gã. Cậu đặt chiếc quạt giấy xuống, chìa tay ra bảo: “Thế anh đưa cái quạt điện mini trên tay anh cho tôi mượn đi.” +

Khóe môi Quý Hòe Sinh giật giật, gã khư khư giữ lấy, quyết không cho. +

Hai người ngồi trên ghế đợi thêm một lát thì nhân viên thông báo chuẩn bị bấm máy. +

Từ phía xa, Lộc Tiểu Văn trong bộ trang phục diễn bước ra. Trong phân đoạn này, nhân vật của Tiểu Văn là một du học sinh vừa trở về nước, vô tình chạm mặt vị thương nhân giàu có do Quý Hòe Sinh thủ vai trên con tàu này, từ đó viết nên một đoạn giai thoại định mệnh. Cảnh phim bắt đầu bằng việc vị thương nhân cùng gã quản gia đang bàn chuyện làm ăn trên boong tàu, nhưng do bất đồng ngôn ngữ nên bị mấy người nước ngoài cố tình gây khó dễ, hai bên suýt chút nữa đã lao vào tẩn nhau thì Tiểu Văn xuất hiện và đứng ra giải vây. +

Đạo diễn hô lớn: “Các bộ phận vào vị trí! Chuẩn bị xong xuôi chưa? Bắt đầu quay!” +

Giản Việt nhân cơ hội đảo mắt nhìn về phía đạo diễn. Thời tiết hôm nay thực sự quá nóng, lại còn quay cảnh ngoài trời, cái nắng gắt rát ước chừng 40 độ đổ xuống tưởng như muốn làm boong tàu tan chảy ra vậy. Đạo diễn mặc đồ rất mát mẻ, lúc đứng chỉ huy trên người ăn vận vô cùng đơn giản, trông không giống như là đang mang chìa khóa bên người. Lát nữa cậu phải tìm cơ hội khác để xác nhận lại một chút mới được. +

Người phụ trách gõ bảng đoàn phim hô lớn: “Phim điện ảnh 《 Rối Gỗ 》, cảnh một, lần một, bắt đầu!” +

Giữa boong tàu đứng đầy người, Quý Hòe Sinh ngồi trên ghế bàn chuyện làm ăn với người đối diện, Giản Việt đóng vai trò làm phông nền đứng nghiêm chỉnh bên cạnh. Rất nhanh, Quý Hòe Sinh và gã thương nhân xảy ra tranh chấp gay gắt. Nhìn thấy hai bên sắp sửa động chân động tay, Giản Việt tức tốc lao ra can ngăn, đồng thời thốt lên câu thoại duy nhất của mình: “Tôi là quản gia của cậu ấy, xin ông hãy tôn trọng thiếu gia của chúng tôi một chút!” +

Theo đúng kịch bản, sau khi câu thoại này kết thúc thì nam chính thụ là Tiểu Văn phải chạy ra ngoài. +

Thế nhưng không biết vì lý do gì mà cậu ta mãi vẫn chưa chạy tới. Diễn viên nước ngoài đối diện với Giản Việt chỉ đành phải tiếp tục diễn bừa xuống dưới, gã giơ tay đẩy mạnh một cái. Giản Việt không kịp đề phòng, cứ thế theo đà ngã ngửa ra sau, phía sau lại đúng lúc là góc bàn. Một cơn đau nhói từ thắt lưng truyền đến, cậu ngã nhào thẳng xuống đất. +

“Cắt! Dừng lại!” +

Đạo diễn quát lên: “Chuyện gì thế hả?” +

Toàn bộ phim trường lập tức rơi vào hỗn loạn. Khoảnh khắc ngã bệt xuống sàn, Giản Việt chỉ cảm thấy vùng eo truyền đến một cơn đau kịch liệt khiến đầu óc cậu trống rỗng trong vài giây. Thế nhưng, việc đầu tiên cậu làm không phải là kiểm tra chấn thương, mà là lập tức ngước lên găm thẳng một ánh mắt sắc lẹm về phía gã diễn viên nước ngoài đối diện. +

Vị diễn viên nọ vội vàng xin lỗi:“Xin lỗi, thật sự xin lỗi nhé! Tôi không cố ý đâu, không ngờ cái đẩy tay vừa rồi lại khiến cậu ngã mạnh đến thế.” +

Giản Việt lập tức nhớ ra rồi. Gã ngoại quốc này chính là kẻ mà nguyên chủ đã bỏ tiền ra thuê từ trước để diễn một vở kịch. Ý đồ ban đầu của nguyên chủ là muốn gã đẩy ngã mình, sau đó bản thân sẽ giả vờ bị trật khớp chân nhằm tranh sủng, cốt để nam chính thụ nhìn thấy Quý Hòe Sinh lo lắng và quan tâm đến mình nhiều hơn. +

Quý Hòe Sinh quả nhiên có chút sốt sắng, vội cúi người xuống hỏi: “Cậu sao rồi?” +

Giản Việt khựng lại một chút. Kỳ thực cậu chẳng cần phải diễn xuất gì cả, cái eo đau đến mức mặt mũi cậu trắng bệch, giọng nói cũng có chút hụt hơi: “Chân… hình như bị trật rồi.” +

Quý Hòe Sinh ngẩng đầu lên, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã thấy vầng trán Giản Việt lấm tấm mồ hôi lạnh, gã vội vã quát: “Đừng quay nữa, gọi bác sĩ của đoàn phim đến đây xem sao!” +

Những người khác trong đoàn cũng lục tục vây quanh lại. +

Tiểu Văn lúc này mới hớt hải chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền cuống quýt nói: “Sao lại nông nỗi này… Đều tại tôi, tại tôi vào vị trí chậm, tất cả là lỗi của tôi!” +

Hiện trường hỗn loạn thành một bầy ong vỡ tổ. +

Ngay khi Quý Hòe Sinh đang sốt sắng đỡ Giản Việt dậy để đi tìm bác sĩ, Tiểu Văn đứng cách đó không xa nhìn theo bóng lưng tuyệt tình, không một lần ngoảnh lại của hắn, lồng ngực bỗng chốc quặn thắt vì đau đớn. Cậu ta “phụt” một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi ngay tại chỗ rồi đổ rụp xuống, trực tiếp hôn mê. +

Hiện trường chưa kịp ổn định lại một lần nữa rơi vào hoảng loạn, tiếng nhân viên hậu cần hét lên thất thanh: “Anh Tiểu Văn! Anh làm sao thế này?! Mau gọi cấp cứu!” +

Quý Hòe Sinh sững sờ ngoảnh lại, đập vào mắt gã là cảnh tượng Tiểu Văn đang từ từ khuỵu xuống. Cảnh tượng này khiến gã trợn tròn mắt, gã gần như không một chút do dự ném thẳng Giản Việt sang một bên, vội vã lao như bay tới đỡ lấy người, đau lòng gọi lớn: “Tiểu Văn!” +

Và thế là màn kịch cảm động thấu trời xanh giữa hai người bọn họ bắt đầu. +

Rất nhiều người trong đoàn phim lúc này đều đang đứng xem náo nhiệt, chủ yếu là xem trò cười của Giản Việt. Bạn trai của mình lại bỏ mặc mình ngay khi mình vừa bị trật chân để lao vào ôm ấp người khác, Vương quản gia lần này coi như mất sạch mặt mũi rồi! +

Thế nhưng —— +

Sự chú ý của Giản Việt hoàn toàn không đặt trên người Quý Hòe Sinh, thứ cậu quan tâm là lão đạo diễn đang đi tới kìa, chiếc chìa khóa của lão! +

Hiện trường người đông đúc, xảy ra chuyện lớn như vậy đạo diễn tự nhiên cũng phải bước tới xem xét. Có người đang dìu Giản Việt, cậu liền thuận thế “ăn vạ”, ngã oạch một cái vào người đạo diễn. Lão đạo diễn hoảng hồn tưởng Vương quản gia muốn tống tiền mình, vội vàng đỡ lấy Giản Việt, sợ hãi hỏi: “Vương quản gia, cậu định làm cái gì đấy?” +

Giản Việt nở nụ cười hớn hở: “Không có gì đâu đạo diễn, chẳng phải chân tôi bị trật sao, đứng không vững thôi mà.” +

Đạo diễn bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao ngày thường Vương quản gia cũng hố lão không ít lần, chỉ cần cậu ta không định mượn cơ hội này để vu oan giá họa, làm cho Kim tỷ và phó đạo diễn hiểu lầm lão với cậu ta có mờ ám là tốt rồi! +

Sau khi đứng vững trở lại, Giản Việt đi tới một chiếc ghế trống bên cạnh ngồi xuống. +

Ngay khoảnh khắc va chạm vừa rồi, cậu đã nhanh tay sờ thử túi quần túi áo của đạo diễn. Không có chìa khóa, trên người lão cũng không hề treo bất kỳ chiếc chìa khóa nào khác. Như vậy, khả năng cao là chiếc chìa khóa đó đang được giấu trong phòng riêng của lão rồi. +

Đây quả thực không phải là một tin tức tốt lành gì. +

Căn phòng của lão đạo diễn ẩn chứa những cơ quan hay thứ gì nguy hiểm nào thì họ hoàn toàn mù tịt, nếu phải lẻn vào đó lục soát thì độ khó sẽ tăng lên gấp bội. +

Bác sĩ đoàn phim lúc này đi tới, ân cần hỏi: “Vương quản gia, chân cậu thế nào rồi? Để tôi kiểm tra giúp cậu nhé?” +

Giản Việt lắc đầu cười bảo: “Không sao đâu, chỉ là trật nhẹ một chút thôi, giờ ổn rồi.” +

Bác sĩ vẫn không yên tâm, gặng hỏi và kiểm tra qua một lượt, nhưng quả thực cổ chân cậu không có dấu hiệu sưng đỏ nên mới bảo: “Thế thì tốt, cậu không sao là tôi nhẹ cả người. Bên phía anh Tiểu Văn tình hình có vẻ khá nguy kịch, tôi phải…” +

Giản Việt lập tức hiểu ý, cậu khẽ nén sắc mặt trắng bệch, bày ra bộ dạng vô cùng kiên cường, gượng cười nói: “Bác sĩ mau qua đó đi, tôi tự lo được.” +

Vị bác sĩ thở dài ái ngại rồi mới rảo bước rời đi. Trong lòng ông thầm nghĩ: Vương quản gia này đúng là đáng thương quá mà! +

Hiện trường vì vụ náo loạn vừa rồi mà phải tạm dừng sớm. Cả đoàn phim vừa được một bữa hóng hóng “drama” no nê, ánh mắt họ nhìn về phía Giản Việt ít nhiều đều mang theo vài phần dị nghị. Bởi lẽ trong mắt người ngoài, Vương quản gia lần này hoàn toàn là kẻ thất sủng trong cuộc chiến tranh giành tình cảm! +

Mấy nhân viên trong đoàn bắt đầu xì xào bàn tán: +

“Phen này gã chắc chắn ra rìa rồi.” +

“Vốn dĩ cũng chỉ là một ngôi sao nhỏ tuyến mười tám không lên nổi mặt bàn.” +

“Chân ái của Quý Ảnh đế có bao giờ là cậu ta đâu.” +

“Chỉ là một kẻ thế thân thôi mà, có bị thương chút thì đã sao, sao so được với sức khỏe của Tiểu Văn chứ. Quý Ảnh đế dĩ nhiên là chẳng thèm đoái hoài rồi!” +

Thế nhưng, kẻ mang tiếng là đang phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng vì bị “thất sủng” trong mắt người ngoài kia— +

Giản Việt lúc này đang ở trong lòng cuồng nhiệt gào thét với hệ thống: “Cốt truyện đi xong chưa? Kỹ thuật diễn của ta được chấm mấy điểm hả?” +

Giao diện hệ thống lập tức hiển thị thông báo: +

[Ting! Chỉnh sửa cốt truyện thành công, hai nhân vật chính công và thụ đã hoàn thành tình tiết mấu chốt. Thưởng cho người chơi 2000 điểm tích lũy!] +

Giản Việt ở trong lòng cười lớn ha hả: “Kiếm điểm kiểu này dễ ăn hơn làm nhiệm vụ nhiều! Lần sau có mấy kèo thơm thế này cứ việc gọi ta nhé, bao chuyên nghiệp luôn!” +

Hệ thống: “……” +

Khán giả trong phòng livestream lại được dịp cười lăn cười bò: +

[Ảnh đế Quý Hòe Sinh chỉ là giả dối, Ảnh đế Vương quản gia mới là hàng thật giá thật!] +

[Vừa đi cốt truyện lại vừa không quên làm nhiệm vụ thám thính chìa khóa.] +

[Đây mới là tư thế chuẩn chỉnh của một kẻ làm công chuyên nghiệp.] +

[Mẫu mực của ngành lao động là đây chứ đâu!!!] +

Mọi người trong đoàn phim lại bắt đầu bận rộn trở lại. Mấy cảnh quay chiều nay chắc chắn là phải hoãn, nhưng để không làm chậm tiến độ chung, đạo diễn đã xếp lịch cho các diễn viên khác lên quay bù các phân đoạn trên tàu. +

Giản Việt thấy vậy liền quay về phòng thay đồ để thay phục trang ra. +

Ngày mai trên tàu sẽ tổ chức yến hội, với tư cách là phó thuyền trưởng, có không ít người tìm đến cậu để bàn bạc công việc. Cậu quay cuồng xử lý xong một tá việc cần phê duyệt, mãi cho đến khi trời sập tối mới có chút thời gian để thở phào. +

Vừa mới được thả lỏng một chút thì điện thoại của cậu đổ chuông. Là trợ lý của Quý Hoài Ngọc gọi tới: “Vương quản gia, ngài bận xong việc thì nhớ lên tầng thượng dùng bữa tối nhé, tiên sinh đang đợi ngài qua đấy.” +

Hôm nay bận rộn đến mức Giản Việt vốn nghĩ mình đã lỡ mất giờ cơm tối. Cậu sợ làm phiền “Tiểu Ngọc” nên định bụng sẽ tự mình ăn quẹt quẹt cái gì đó cho xong bữa, nhưng nghe trợ lý nói vậy, cậu lập tức gật đầu đồng ý ngay tắp lự. +

Dù sao thì chế độ ăn uống bên chỗ Tiểu Ngọc tốt hơn nhiều! +

Mạnh hơn cái loại sandwich kẹp đồ ăn ké của chú chó Tiểu Hắc bên chỗ Vương Văn Văn gấp vạn lần! +

Nghĩ đến đó, Giản Việt liền hớn hở sải bước lên tầng thượng. Tâm trạng nghĩ đến việc được ăn ngon khiến cậu vô cùng vui vẻ, vừa đẩy cửa bước vào liền dõng dạc gọi: “Thiếu gia, lão nô đến rồi đây ạ ~” +

Bên cạnh chiếc sofa cách đó không xa, Quý Hoài Ngọc vốn đang ngồi tĩnh tọa liền ngẩng đầu lên nhìn cậu. Giản Việt chợt nhận ra hôm nay anh không ngồi bên bàn làm việc như mọi khi, hơn nữa hàng lông mày anh tú của anh dường như cũng vương chút lãnh đạm, nghiêm nghị hơn thường ngày. Cậu khó hiểu chớp chớp mắt: “Có chuyện gì thế ạ?” +

Quý Hoài Ngọc vẫy vẫy tay với cậu, trầm giọng bảo: “Lại đây.” +

Giản Việt gãi đầu: “Tôi vẫn chưa tắm rửa sạch sẽ nữa, hay để tôi đi tắm một cái rồi qua nhé.” +

Nhưng Quý Hoài Ngọc lại bảo: “Không sao, cứ lại đây.” +

Giản Việt đành phải ngoan ngoãn bước tới. Thực ra lúc thay đồ ở đoàn phim cậu cũng đã tranh thủ tắm qua một lần rồi, tính ra mới cách đây chưa đầy hai tiếng đồng hồ, trên người hoàn toàn không có mồ hôi. Cậu chỉ lo lắng việc mình đi lại bên ngoài ít nhiều sẽ dính chút bụi bẩn, làm một người mắc bệnh sạch sẽ như Tiểu Ngọc khó chịu mà thôi. Nếu bản thân Tiểu Ngọc đã không bận tâm thì cậu cũng chẳng chấp nhặt làm gì. +

Ngay khi Quý Hoài Ngọc kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, Giản Việt vẫn tò mò hỏi: “Có chuyện gì vậy ạ?” +

Đến khi ngồi sát lại gần, Giản Việt mới phát hiện ngay bên tay Quý Hoài Ngọc có đặt một hộp y tế nhỏ. Quý Hoài Ngọc nghiêng đầu nhìn cậu, đôi đồng tử đen nhánh sâu thẳm ghim chặt trên người cậu, anh hạ giọng hỏi: “Nghe nói buổi chiều cậu bị thương?” +

Giản Việt ngẩn người. +

Chuyện xảy ra hồi chiều cậu còn chẳng thèm để tâm, không ngờ Tiểu Ngọc lại biết, mà còn để ý đến vậy. +

Giản Việt cười xuề xòa: “Tôi không sao đâu ạ.” +

Quý Hoài Ngọc nói: “Hòe Sinh bảo cậu bị trật chân, bác sĩ cũng đã khám qua và nói không có vấn đề gì lớn?” +

Giản Việt tùy ý gật đầu cho qua chuyện. +

Nhưng Quý Hoài Ngọc lại chậm rãi bồi thêm một câu: “Vậy tại sao lúc cậu đẩy cửa bước vào phòng, vùng eo lại cứng đờ như thế?” +

Giản Việt nghe vậy thì trong lòng không khỏi kinh ngạc. Cậu thực sự kinh ngạc trước sự nhạy bén đến mức đáng sợ của Tiểu Ngọc! Phải biết rằng lúc cậu bị va đập vào eo, Quý Hòe Sinh đứng ngay sát bên cạnh nhưng gã hoàn toàn ngó lơ cái tay đang ôm eo của cậu mà chỉ chăm chăm nghe cậu bảo đau chân. Thậm chí ngay cả vị bác sĩ kia khi kiểm tra thấy chân cậu không sao, cũng chẳng một ai thèm mảy may thắc mắc vì sao sắc mặt cậu lại trắng bệch và đổ mồ hôi lạnh nhiều đến thế. +

Thực ra chính bản thân Giản Việt cũng chẳng thèm bận tâm. +

Từ nhỏ đến lớn, cậu đã phải nếm trải quá nhiều trận đòn roi và thương tích. Kể từ ngày cha mẹ qua đời, cậu phải lưu lạc ăn xin đầu đường xó chợ, thường xuyên bị người ta đánh đập, lăn lộn để trưởng thành, thế nên cậu đã sớm xem những vết thương này là chuyện cơm bữa. +

Giản Việt khẽ mỉm cười nói: “Thì… lúc đó không cẩn thận va phải cạnh bàn thôi, giờ đỡ nhiều rồi ạ.” +

Quý Hoài Ngọc hỏi dồn: “Tại sao lúc đó không chịu bôi thuốc?” +

“Lúc đó Tiểu Văn bị ngất, bác sĩ của đoàn phim lại ít, chuyện liên quan đến mạng người nên tôi không muốn chiếm dụng tài nguyên làm gì.” Giản Việt do dự một chút, rồi lại khẽ lắc đầu cười bảo: “Không sao đâu, chút chuyện nhỏ nhặt này của tôi có đáng là bao.” +

“Không phải chuyện nhỏ.” Giọng nói của Quý Hoài Ngọc trầm xuống. Người đàn ông cao lớn, anh tuấn và luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng như băng ấy lúc này lại đang nhìn cậu vô cùng nghiêm túc, nhấn mạnh từng chữ: “Chuyện của cậu cũng rất quan trọng.” +

Giản Việt ngẩn ngơ mất vài giây. +

Quý Hoài Ngọc cầm hộp y tế lên, bảo: “Cởi áo ra, tôi bôi thuốc cho cậu.” +

Đầu tiên Giản Việt chỉ biết đờ người ra nhìn. Quý Hoài Ngọc bắt trọn ánh mắt của cậu, thấp giọng giải thích: “Tôi là trưởng bối của cậu, cậu bị thương thì tôi chăm sóc cậu là điều nên làm. Cậu yên tâm, tôi không có ý đồ gì khác đâu. Nếu cậu thấy ngại, tôi có thể gọi trợ lý vào.” +

Cái tôi lo lắng chính là việc anh không có ý đồ gì khác đấy! +

Trái tim vừa mới thả lỏng của Giản Việt ngay lập tức lại treo ngược lên cành cây. Cậu thầm than thở trong lòng, sao cái phó bản này độ khó lại cao đến thế cơ chứ, Tiểu Ngọc rõ ràng là chẳng có chút ý nào với cậu cả! +

Chẳng lẽ phó bản này cậu định sẵn là không cua nổi Tiểu Ngọc rồi sao? +

Giản Việt vừa lầm bầm cởi áo vừa thở dài thườn thượt. +

Mà ở bên kia, Quý Hoài Ngọc đang lách cách lấy dụng cụ y tế ra khỏi hộp, trong lòng không ngừng tự niệm chú định thần: Đây là người của cháu trai mình, giữa hai người có sự khác biệt về danh phận, hơn nữa thân phận của mình cũng không cho phép bản thân có tình cảm nam nữ. Mối quan hệ giữa mình và cậu ấy chỉ đơn thuần là trưởng bối và hậu bối mà thôi. Cho dù sau này cậu ấy có chia tay với Hòe Sinh đi chăng nữa, hai người vẫn có thể làm bạn bè, làm anh em. Mình chăm sóc cho anh em của mình là chuyện hết sức bình thường. +

Thế nhưng ngay khi vừa nghiêng mắt nhìn sang, ý định bôi thuốc đơn thuần ban đầu liền bị đánh bay sạch sẽ khi đập vào mắt anh là cảnh tượng người bên cạnh đang thản nhiên cởi bỏ y phục. Cậu lần lượt cởi từng chiếc cúc áo sơ mi trắng, lớp vải mềm mại nửa tuột nửa giữ trên bờ vai. Dưới ánh đèn phòng ấm áp, làn da của cậu trắng mịn màng như mỡ đông. Theo đà rơi rụng của chiếc áo khoác, bờ xương quai xanh thanh tú lộ ra một nửa, ngay tại đó có điểm một nốt ruồi nhỏ màu đỏ tươi như một nhành hoa mai. Nó nổi bật và bắt mắt đến kỳ lạ, hệt như một bông hồng mai rực rỡ khoe sắc trên nền tuyết trắng tinh khôi. Ghé lại gần, anh dường như còn có thể ngửi thấy một mùi hương thanh khiết, dịu nhẹ phảng phất tỏa ra từ da thịt đối phương. +

Bốn mắt đột ngột chạm nhau. +

Động tác trên tay Quý Hoài Ngọc cứ thế khựng lại ngay tại chỗ. +

Anh có chút chật vật vội vàng dời mắt đi chỗ khác. Bản thân anh từ trước đến nay chưa từng nếm trải mùi vị yêu đương, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi hoang mang: Cảm thấy… cơ thể của anh em mình thơm phức như thế này, liệu có phải là điều bình thường không nhỉ? Anh thực sự bắt đầu thấy không chắc chắn nữa rồi. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)