Skip to main content

140

dathaiPiter

Giản Việt cảm thấy người phía sau bỗng nhiên im lặng, liền tò mò ngoái đầu lại nhìn. +

Đập vào mắt là ánh mắt trầm tĩnh, đen thẫm của Quý Hoài Ngọc. Hàng mi dài mảnh của Giản Việt chớp chớp, cậu hơi nghi hoặc hỏi: “Sao thế ạ? Vết thương trên eo tôi trông đáng sợ lắm sao? Hay là để anh trợ lý vào bôi giúp cũng được.” +

Cậu định nhổm người đứng dậy, nhưng ngay lập tức đã bị người kia ấn lại. +

Giản Việt ngước lên, một lần nữa đối diện với ánh mắt của Quý Hoài Ngọc. Quý Hoài Ngọc giữ chặt cậu, ánh mắt thâm trầm nhìn người trước mặt. Bàn tay hắn to rộng, ấm áp, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Giản Việt, trầm giọng nói: “Ngồi xuống.” +

Giản Việt ngoan ngoãn ngồi xuống. +

Quý Hoài Ngọc lại cầm lấy tăm bông và thuốc trên bàn lên. Giản Việt ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn. Quý Hoài Ngọc nhìn vào vòng eo của Giản Việt. Chiếc eo thon trắng ngần thấp thoáng sau lớp áo khoác đen, càng tôn lên làn da trắng nõn như ngọc, khiến cho mảng bầm tím xanh ở bên eo trông càng thêm ghê người và đáng sợ. Hắn cúi đầu nhìn, đôi mày hơi nhíu lại: “Bị thương nặng thế này, lúc đó Quý Hòe Sinh không trông chừng cậu à?” +

Thuốc lành lạnh áp lên bên eo, Giản Việt khẽ hít vào một hơi khí lạnh, nghe vậy liền giải thích: “Lúc đó anh ấy không nhìn thấy.” +

Quý Hoài Ngọc chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng, anh vặn hỏi: “Là không nhìn thấy, hay là không muốn thấy?” +

Giản Việt có chút ngỡ ngàng chớp chớp mắt. Tiểu Ngọc hiện tại… đây là đang bất bình thay cho mình sao? +

Phải biết rằng ngày thường Quý Hoài Ngọc luôn là người kín tiếng, trầm ổn, cảm xúc trước nay chưa từng lộ ra ngoài. Vậy mà lúc này, hắn lại hiếm hoi thốt ra những lời mang tính công kích như vậy. +

Cậu quay đầu, nhìn chăm chú vào người đàn ông bên cạnh. +

Quý Hoài Ngọc đối diện với đôi mắt sáng ngời dưới ánh đèn của Giản Việt. Thật ra, hắn nói như vậy là đang cho Giản Việt một cơ hội. Chỉ cần Giản Việt than vãn, oán trách vài câu, bất kể mối quan hệ giữa cậu và Quý Hòe Sinh là thật hay giả, hắn nhất định sẽ ra tay dạy dỗ thằng nhóc kia, tuyệt đối không để người khác có cơ hội bắt nạt cậu. +

Thế nhưng Giản Việt lại chỉ nhìn hắn, sau đó đôi mắt cong cong, cậu khẽ cười nói: “Người muốn thấy thì nhất định sẽ thấy thôi, thiếu gia, chẳng phải ngài cũng thấy rồi đó sao?” +

Cậu nhìn hắn một cách nghiêm túc như vậy, phảng phất như cả thế giới này chỉ có mình hắn. +

Quý Hoài Ngọc nhìn thấy rõ mồn một hình bóng của chính mình trong đôi mắt cậu. Trong một khoảnh khắc, dường như mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng lại, hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người, cùng với tiếng lý trí đang chậm rãi vỡ vụn. +

Cả đời hắn luôn tuân thủ lễ nghĩa, nghiêm khắc với bản thân, đối với chuyện của người khác lại càng không bao giờ nhúng tay vào. +

Nhưng duy nhất vào lúc này… +

Quý Hoài Ngọc chậm rãi mở lời: “Nếu nó đối xử với cậu không tốt, vậy thì rời xa nó đi.” +

Trong phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi. +

Đôi mắt Giản Việt từ từ mở to. Ông trời mở mắt rồi! Quỷ mới biết cậu đã chờ câu nói này bao lâu rồi! Tiểu Ngọc ơi! Cuối cùng thì anh cũng thông suốt rồi! Cậu rốt cuộc cũng đón được bước ngoặt lớn! +

“Nếu rời xa anh ấy…” Giản Việt khẽ lên tiếng, cậu nhìn Quý Hoài Ngọc hỏi: “Vậy tôi biết đi theo ai bây giờ?” +

Mau nói đi! Mau nói là đi theo anh đi! +

Tim Giản Việt đập thình thịch vì mong đợi. +

Quý Hoài Ngọc nhìn cậu, gương mặt điển trai, lạnh lùng của người đàn ông quả thực đang hiện lên vẻ suy tư sâu sắc. Dưới ánh nhìn rực cháy đầy mong đợi của Giản Việt, hắn chậm rãi mở miệng: “So với chuyện tình cảm, cậu còn có sự nghiệp có thể phát triển mà.” +

Giản Việt: “?” +

Quý Hoài Ngọc dường như đã tìm ra được mạch suy nghĩ đúng đắn. Tại sao bỗng nhiên hắn lại thấy đau lòng cho một đứa nhỏ thuộc hàng hậu bối? Tại sao lại thấy dáng vẻ bị thương của cậu thật đáng thương? Tại sao lại có những cảm xúc kỳ lạ đến thế? Tất cả chắc chắn là vì thằng cháu trai bất trị của anh đã lừa gạt tình cảm của đứa trẻ này, có được rồi lại không biết trân trọng. Vương quản gia có nhân phẩm và tính cách tốt như vậy, chuyện này chắc chắn đều là lỗi của thằng cháu trai kia! +

Hắn với tư cách là trưởng bối, muốn nâng đỡ, chăm sóc một chút thì có gì là sai đâu. +

Quý Hoài Ngọc nói với Giản Việt: “Hình như cậu rất có hứng thú với giới giải trí. Nếu cậu muốn làm diễn viên, đợi sau khi tàu cập bờ, tôi có thể tìm giáo viên dạy diễn xuất cho cậu. Sản nghiệp của Quý gia trải rộng khắp nơi, cũng có công ty điện ảnh, sẽ không để cậu rơi vào cảnh không có phim để đóng.” +

Giản Việt đương nhiên biết mình sẽ không thiếu phim đóng. +

Dù sao thì, Quý gia chẳng phải đã từng lăng xê thành công một Ảnh đế rồi đó sao! +

Cái danh Ảnh đế này của Quý Hòe Sinh, nếu bảo là hoàn toàn không liên quan gì đến một Quý thị tài đại khí thô, đầy quyền lực lẫn ông chú ruột của hắn, thì có đánh chết Giản Việt cũng không tin! +

Nhưng mà… Trọng điểm bây giờ có phải là chuyện đó đâu chứ? +

Giản Việt vội vàng thanh minh: “Tôi không có ước mơ đóng phim gì hết á!” +

Quý Hoài Ngọc khẽ nhíu mày, nhìn Giản Việt, chậm rãi lên tiếng: “Nhưng tôi nghe nói, vai diễn hiện tại là do cậu chủ động tranh thủ giành lấy. Để có thể nhập vai quản gia tốt hơn, cậu còn đến làm quản gia thực tập cho tôi nữa cơ mà.” +

Giản Việt phân bua: “Chuyện đó sao giống nhau được.” +

Quý Hoài Ngọc khó hiểu: “Không giống chỗ nào?” +

Anh cứ ngỡ Giản Việt định nói là mình không thích làm diễn viên. Nào ngờ… +

Giản Việt hít sâu một hơi, gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo tràn đầy vẻ nghiêm túc, dõng dạc nói: “Bởi vì tôi là người có tinh thần yêu nghề kính nghiệp! Trước kia tôi thích làm diễn viên, nhưng bây giờ đã làm quản gia rồi, tôi vẫn thề sẽ hoàn thành thật tốt công việc của một quản gia, tỏa sáng và cống hiến hết mình ở vị trí này, làm lớn làm mạnh, trở thành một quản gia xuất sắc nhất!” +

Quý Hoài Ngọc: “…” +

Khán giả trong phòng livestream: “…” +

Sao trên đời lại có kiểu người nói năng vừa vô lý đùng đùng, vừa khiến người ta không cách nào phản bác được thế này chứ?! +

Nói xong, Giản Việt cười tủm tỉm nhìn Quý Hoài Ngọc. Thấy hắn lấy từ hộp y tế ra lọ thuốc tốt nhất để bôi vết thương cho mình, cậu liền can: “Chú nhỏ ơi, chú không cần dùng thuốc tốt quá thế này đâu. Vết thương này của tôi cứ để lại chút dấu vết thì hơn, như vậy ngày mai tôi đi tìm đạo diễn, biết đâu còn tính là tai nạn lao động, đòi ông ấy bồi thường cho một khoản!” +

Động tác của Quý Hoài Ngọc bỗng khựng lại. +

Giản Việt vốn đã quen sống tiết kiệm. Từ nhỏ đến lớn cậu đều lủi thủi một mình, chẳng có ai đứng ra lo toan hay mưu tính cho cậu cái gì. Lúc nhỏ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, vài đồng bạc lẻ cậu cũng phải tranh nhặt với người ta. Cho nên khoản bồi thường tai nạn lao động từ tổ chương trình đối với cậu mà nói là một món tiền lớn, có thể đổi được rất nhiều bữa cơm no, thậm chí là trả được cả tiền thuê nhà. +

Thế nhưng vừa dứt lời… +

Nhìn thấy phản ứng khựng lại của Quý Hoài Ngọc, Giản Việt mới chậm nửa nhịp phản ứng ra. Cậu sực nhớ tới buổi trưa, lúc cậu hỏi xem có thể xin đạo diễn tiền trợ cấp nắng nóng hay không, Quý Hòe Sinh đã lộ rõ vẻ ghét bỏ ra mặt, chê cậu bần tiện không phóng khoáng. Mà Tiểu Ngọc lại là người nắm quyền của một tập đoàn lớn, liệu anh có nghĩ cậu là kẻ chi li tính toán quá mức không? +

Đang mải suy nghĩ mông lung, cậu đã nghe thấy giọng nói bình thản của Quý Hoài Ngọc vang lên: “Không cần tiết kiệm, cứ dùng loại thuốc mỡ này đi.” +

Giản Việt gật gật đầu: “Dạ… vâng ạ.” +

Mạch suy nghĩ của Giản Việt còn đang bay xa thì tiếng nói trầm thấp của Quý Hoài Ngọc đã kéo cậu về thực tại: “Loại thuốc mỡ này đánh tan máu bầm hiệu quả lắm, bôi vào tối nay thì ngày mai sẽ hết đau thôi. Còn nữa, việc cậu tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân là điều hoàn toàn hợp lý. Cho dù ngày mai vết bầm trên eo không còn nghiêm trọng, khoản bồi thường đạo diễn nên đưa cho cậu cũng không thể thiếu một xu.” +

Giọng Quý Hoài Ngọc rất bình tĩnh, nhưng từng câu từng chữ lọt vào tai Giản Việt lại vô cùng rõ ràng. +

Cậu nhìn Quý Hoài Ngọc. Người đàn ông diện vest mang giày da thẳng thớm trước mặt, chỉ vì muốn bôi thuốc cho cậu mà khẽ xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay săn chắc, mạnh mẽ. Ngón tay hắn thon dài, khớp xương rõ ràng, đó là một đôi tay cực kỳ đẹp đẽ và ưu nhã. Ngày thường, đôi tay ấy chỉ dùng để cầm bút ký kết những hợp đồng trị giá hàng chục triệu, vậy mà giờ đây, đôi tay ấy lại đang lấy thuốc mỡ xoa vào lòng bàn tay để bôi cho cậu. Hắn rõ ràng là người có bệnh sạch sẽ vô cùng nghiêm trọng. +

Rõ ràng hắn giàu nứt đố đổ vách, rõ ràng hắn sở hữu địa vị tôn quý tột bậc. Nhưng hắn lại không hề cho rằng việc đòi một chút tiền bồi thường kia là chuyện mất mặt. +

Quý Hoài Ngọc vừa đậy nắp hộp thuốc mỡ lại vừa nói: “Điều kiện y tế của đoàn phim các cậu tệ quá. Ngày mai tôi sẽ bảo trợ lý đi tìm đạo diễn thương lượng, trên tàu cũng có bác sĩ, bảo họ đi theo đoàn, tránh để loại chuyện này tái diễn lần nữa…” +

Lời hắn còn chưa dứt, phòng bỗng vang lên một tiếng cười khẽ đầy trong trẻo. +

Quý Hoài Ngọc hơi nghi hoặc ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy dưới ánh đèn, người thanh niên trắng trẻo, xinh đẹp đang ngồi trên sofa khanh khách cười nhìn mình. Giọng nói của Quý Hoài Ngọc bỗng chốc trở nên khàn đi một chút, thấp giọng hỏi: “Cười cái gì?” +

Giản Việt khẽ lắc đầu: “Dạ không có gì ạ.” +

“Tôi chỉ cảm thấy…” Cậu nghiêng nghiêng đầu, cười híp mắt nói: “Quả nhiên tôi vẫn rất muốn cả đời này được làm quản gia cho thiếu gia thôi.” +

Trước đó. Khi Quý Hoài Ngọc nghe Giản Việt nói vậy, hắn còn nghĩ bụng: Sao đứa trẻ này lại vô tâm vô tứ thế không biết. +

Hắn muốn nâng đỡ cậu đi hoàn thành giấc mơ diễn viên để trở thành một ngôi sao lớn, vậy mà cậu lại bỏ qua tài nguyên béo bở có thể giúp mình làm mưa làm gió ấy, thà chọn đi làm một công việc thầm lặng không ai biết đến. Cứ như vậy thì sau này biết làm sao, đến một chỗ dựa cũng chẳng có. +

Nhưng hiện tại… +

Nhìn cậu thanh niên đeo kính, gương mặt trắng ngần ngoan ngoãn dõi theo mình, hắn bỗng nhiên im lặng. +

 Thôi bỏ đi. +

Hắn nghĩ, vô tâm vô tứ cũng chẳng sao, hắn sẽ bảo đảm cho cậu cả đời cơm áo không lo. Những việc Quý Hòe Sinh không làm được, hắn làm thay đứa cháu kia là được rồi. +

Ngày hôm sau. +

Giản Việt ngủ một mạch cả đêm ở phòng khách tầng trên cùng. Đêm nay có thể nói là cậu ngủ cực kỳ ngon giấc, không có mấy con rối đáng ghét, cũng chẳng có ác mộng, một giấc đến tận bình minh. Mỗi lần cứ ở bên cạnh Tiểu Ngọc là cậu lại ngủ ngon như vậy. +

Giản Việt lồm cồm bò dậy từ trên giường, bên ngoài trời đã sáng bừng. Cậu thong thả sửa soạn, lúc mặc quần áo liền đi đến trước gương ngó nghiêng, đặc biệt xoay người nhìn phần eo phía sau. Thuốc mỡ Quý Hoài Ngọc cho cậu dùng quả nhiên là hàng cực phẩm, hôm nay vết bầm tím đã tan đi gần hết, chỉ còn lại một mảng nhạt màu nhỏ xíu, ước chừng đến ngày mai là lặn hẳn. +

“Không biết thuốc mỡ này của Tiểu Ngọc mua ở đâu nữa.” Giản Việt tự lẩm bẩm tính toán: “Lần sau phải xin anh ấy một ít mới được, như vậy vừa đỡ tốn tiền, vừa đỡ phải vào trung tâm mua sắm của hệ thống để đổi tích phân.” +

Hệ thống: “…” +

Khán giả trong phòng livestream cũng được một trận cười nắc nẻ: +

“Cuộc sống đúng là nơi chốn tràn ngập cơ hội kiếm chác.” +

 “Vương quản gia à, cậu tính toán chi li đến mức này luôn đấy hả?” +

“Đến thuốc mỡ của BOSS mà cậu cũng nhớ thương cho được!” +

 “Mà cậu tinh mắt thật đấy, món này tốt hơn thuốc ở cửa hàng hệ thống gấp trăm ngàn lần!” +

Giản Việt còn không biết ý nghĩ của mình vừa được khán giả khen ngợi một phen. Cậu mặc quần áo chỉnh tề rồi đi ra ngoài. Hôm nay cậu dậy hơi muộn, Quý Hoài Ngọc đã ở trong thư phòng xử lý công việc, cậu không vào quấy rầy. +

Vừa vặn lúc đó, trợ lý nhìn thấy cậu liền vội vàng gọi lại. Trợ lý nói: “Vương quản gia, bữa sáng nhà bếp chuẩn bị đã được tiên sinh dặn dò kỹ rồi, toàn là món thanh đạm thôi. Cậu cứ ăn xong ở đây rồi hãy về nhé.” +

Giản Việt có chút kinh ngạc nhìn về phía chiếc bàn ăn cách đó không xa. Trên bàn quả nhiên bày biện mấy món thanh đạm cùng một bát cháo kê nóng hổi nghi ngút khói. Đây đều là những món ăn không gây kích ứng cho vết thương hiện tại của cậu. +

Trước kia toàn là cậu quản lý, để ý đến việc ăn uống của Quý Hoài Ngọc. Vậy mà lần này lại đổi thành Quý Hoài Ngọc chú ý đến chế độ ăn của cậu. +

Giản Việt cảm thấy vừa mới lạ, nhưng cũng vừa rất quen thuộc. Bởi vì Thẩm Ngọc Thù và Lãnh Ly thực ra cũng thường xuyên gắp thức ăn cho cậu như vậy. Hiện tại, cảm giác ấm áp quen thuộc đó đã trở lại rồi, Tiểu Ngọc trước giờ chưa từng thay đổi. +

“Tôi biết rồi.” Giản Việt trực tiếp kéo ghế ngồi xuống, hỏi: “Tiên sinh ăn chưa anh?” +

Trợ lý đáp: “Ngài ấy ăn rồi ạ. Hai ngày này tàu sắp cập bến, tiên sinh đang phải xử lý một số việc để chuẩn bị quay về thị trấn.” +

Giản Việt gật đầu, cũng không hỏi sâu thêm. Cậu chỉ theo thói quen dặn dò: “Dạ được, có điều mấy món này đúng là hơi thanh đạm thật. Buổi trưa tôi sẽ dặn nhà bếp làm chút điểm tâm khai vị mang lên đây. Tiên sinh cứ làm việc là dễ quên thời gian, ngẫu nhiên ăn chút gì đó cho ấm bụng.” +

Trợ lý vội vàng ghi nhớ lời dặn. +

Để thắt chặt thêm tình đồng nghiệp, Giản Việt tốt bụng mỉm cười nói: “Tôi tự tiện làm thế này liệu có ổn không? Hay lát nữa anh cứ vào xin chỉ thị của tiên sinh trước một tiếng cho chắc?” +

Trợ lý nghe thấy câu này thì cả người rúng động, vội vàng xua tay: “Không cần! Không cần hỏi đâu!” +

Hai người các người là cái quan hệ gì chứ. Đến phòng còn ngủ chung suốt rồi, , tự tiện cái nỗi gì nữa! Trong lòng trợ lý sáng như gương, nếu anh ta mà thật sự đi hỏi thì mới là tự tiện ấy chứ! +

Dù sao thì, cái sừng này của Quý ảnh đế, chắc chắn là phải đội vững rồi!! +

Buổi chiều. +

Toàn bộ du thuyền vô cùng náo nhiệt. +

Bên phía tổ chương trình quay mấy cảnh quay đều tương đối thuận lợi. Tàu sắp cập bờ, lập tức sẽ tới thị trấn nhỏ, cho nên buổi tối đoàn phim có chuẩn bị một bữa tiệc, không khí trên tàu tràn ngập tiếng cười nói rộn ràng. +

Lúc Giản Việt đến trường quay, đạo diễn liền đi tới hỏi han tình hình sức khỏe của cậu, còn nói: “Vương quản gia này, tiệc tối nay cậu nhất định phải tham gia đấy nhé. Tôi sẽ bảo mấy người kia đến xin lỗi cậu một tiếng. Cái bọn này thật là, làm việc kiểu gì mà chân tay vụng về thế không biết! Quý tiên sinh cũng đã có lời rồi, lần này đúng là bên tôi sơ suất. Tôi đã làm theo phó thác của Quý tiên sinh, đuổi tên diễn viên quần chúng kia khỏi đoàn phim rồi!” +

“Đuổi đi rồi ạ?” Giản Việt hiếm khi tỏ ra kinh ngạc: “Thế anh ta đi đâu rồi?” +

Đạo diễn cười tươi hớn hở nói: “Chờ tàu cập bến rồi, gã có thể cút về đất liền, hoặc là tự đi mà tìm việc làm trên thị trấn. Dù sao cái đoàn phim này của chúng ta chắc chắn không thể chứa chấp loại diễn viên thích giở trò tiểu xảo như vậy nữa. Để Quý tiên sinh mà nhìn thấy rồi mất vui thì không ổn chút nào!” +

Giản Việt mỉm cười đáp: “Đa tạ đạo diễn.” +

Đạo diễn xua tay: “Có gì đâu, tối nay nhớ đến dự yến hội là được.” +

Giản Việt thuận miệng khách sáo lấy lệ: “Vết thương trên người tôi vẫn chưa lành hẳn, e là không uống rượu được. Lát nữa nếu có thời gian tôi sẽ ghé qua sau!” +

Đạo diễn lập tức gật đầu lia lịa: “Được, vậy chúng tôi đều ở yến hội đợi cậu đấy nhé!” +

Giản Việt mỉm cười gật đầu tỏ ý đã biết. +

Cậu quay trở lại nhà ăn trên boong tàu, thầm nghĩ về gã diễn viên nước ngoài mà đạo diễn vừa nhắc tới — kẻ đã phối hợp diễn cảnh xô xát với cậu ngày hôm qua. Chính gã ta đã ra tay đẩy cậu, khiến cậu va mạnh vào cạnh bàn. +

Tuy rằng theo đúng kịch bản thì đây là màn kịch do nguyên chủ và gã diễn viên quần chúng đó bàn bạc từ trước. +

Nhưng vấn đề ở chỗ, Giản Việt có thể chắc chắn rằng nguyên chủ tuyệt đối chỉ giao hẹn gã đẩy nhẹ để mượn cớ giả vờ trật chân mà thôi. Thế nhưng gã diễn viên nước ngoài kia vừa ra tay đã cố ý đẩy cậu thẳng về phía góc bàn sắc nhọn nhất. Nếu không nhờ cậu nhạy bén cảm thấy có điều bất thường nên hơi nghiêng người triệt tiêu bớt lực, thì vết thương lúc đó chắc chắn sẽ vô cùng nghiêm trọng, thậm chí là máu chảy đầu rơi chứ chẳng chơi. +

Nếu vậy, nhiệm vụ cốt truyện chủ tuyến của cậu coi như toang hẳn. +

Quý Hòe Sinh khi đó có lẽ cũng không thể thuận lợi đi tiếp tiến độ tình cảm với nam chính thụ. +

Mải suy nghĩ những việc này, Giản Việt đã đến điểm hẹn để hội quân với Vương Văn Văn và Nam Cung Hi. +

Nam Cung Hi lo lắng hỏi: “Vương quản gia, tôi nghe nói hôm qua eo cậu bị thương, là thật hả? Tình hình có nghiêm trọng lắm không?” +

“Không nghiêm trọng.” Giản Việt lắc đầu, “Chỉ có điều gã diễn viên đẩy tôi hôm qua khả năng cao là có vấn đề. Gã cố ý làm vậy để phá hoại mạch truyện cốt tuyến, một khi cốt truyện bị xáo trộn, nhiệm vụ chủ tuyến của chúng ta sẽ cực kỳ khó thúc đẩy.” +

Vương Văn Văn nghe vậy liền nảy số, thốt lên: “Có khi nào phó bản này của chúng ta cũng có mấy tên phá bĩnh chuyên đi triệt đường sống của người chơi không?!” +

Nói xong, gã còn nở một nụ cười ngốc nghếch với Giản Việt, bộ dạng như muốn khoe khoang: Cậu xem tôi thông minh chưa, nhanh như vậy đã nghĩ ra rồi. +

Giản Việt nhìn Vương Văn Văn bằng ánh mắt đầy ẩn ý, rồi lặng lẽ thở dài một tiếng. +

Khán giả trong phòng livestream lại được một trận cười ngất: +

[Ha ha ha, đúng là đứa con trai ngốc của địa chủ mà!] +

[Gánh cái tạ này còng cả lưng Vương quản gia luôn.] +

[Mấy người bị nhốt lâu như vậy rồi mà vẫn chưa ngộ ra được cái gì sao?] +

Giản Việt trầm ngâm một lát rồi bảo: “Hiện tại mới chỉ tóm được một tên lộ mặt ra thôi. Tôi sẽ tìm cách dùng quyền hạn Phó thuyền trưởng của mình để gạch tên gã khỏi danh sách thủy thủ đoàn trước khi xuống tàu. Nếu gã đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Chỉ có điều bọn chúng đã bắt đầu ra tay, chứng tỏ là đã có kẻ đứng ngồi không yên rồi.” +

Nam Cung Hi sốt sắng: “Rốt cuộc bọn chúng muốn làm cái gì cơ chứ?” +

Giản Việt nghiêm giọng: “Mặc kệ chúng muốn làm gì, ít nhất bọn chúng tuyệt đối không phải đồng minh của chúng ta. Đêm nay hành động phải thật nhanh gọn, không được để chúng phá hỏng chuyện. Tôi chịu trách nhiệm đi lấy chìa khóa, Vương Văn Văn cậu phụ trách dắt theo Nam Cung Hi tàng hình để dụ lũ rối gỗ đến nhà bếp. Sau khi xong việc, Nam Cung Hi cô sẽ dùng thẻ bài biến thân để đón cậu ấy rút lui.” +

Nam Cung Hi vội vã gật đầu: “Yên tâm đi, tôi luôn trong tư thế sẵn sàng!” +

Vương Văn Văn ít nhiều vẫn có chút lo lắng: “Vương quản gia, anh định lẻn vào phòng đạo diễn lấy chìa khóa thật à? Không phải nói chỗ đó nguy hiểm lắm sao, anh thực sự ổn chứ?” +

Giản Việt ném cho gã một ánh mắt trấn an, thản nhiên đáp: “Yên tâm, tôi với đạo diễn ‘thân’ nhau lắm, không vấn đề gì đâu.” +

Dù sao thì cũng hóng hớt biết bao nhiêu dưa thối dưa bở của lão rồi! Thế thì sao lại không tính là thân cho được? Nói không chừng hiện tại cậu còn hiểu rõ lão hơn cả mấy gã trợ lý thân cận bên người lão ấy chứ! +

Thấy cậu tự tin như vậy, hai người kia cũng bớt lo phần nào. Sau khi chốt xong địa điểm tập hợp, cả ba giải tán để về chuẩn bị. Trước khi chính thức hành động, Giản Việt còn cẩn thận đi khảo sát địa hình một lượt. +

Màn đêm dần buông xuống. +

Nó mang lại bầu không khí náo nhiệt khuấy động cả con tàu du lịch đang lênh đênh trên biển. Thế nhưng khi bóng tối hoàn toàn bao trùm lên vạn vật, dường như có một thứ gì đó đang âm thầm, lặng lẽ biến đổi trong góc khuất. Trên boong tàu đèn hoa rực rỡ, người qua kẻ lại, chén thù chén tạc, vô số toan tính, mưu mô đều được che đậy một cách khéo léo sau những nụ cười. +

Khu vực phía trên càng náo nhiệt bao nhiêu, thì các tầng dưới lại càng tĩnh mịch bấy nhiêu. +

Giữa đêm đen tịch mịch, một bóng người đang rảo bước trên boong tàu. Tiếng giày giẫm lên ván gỗ vô cùng khẽ khàng, cộng thêm tiếng sóng biển liên tục vỗ vào mạn thuyền ầm ầm đã hoàn toàn nuốt chửng tiếng bước chân ấy. +

Dưới ánh đèn lờ mờ, bóng người đó khéo léo đẩy cửa sổ ra rồi lách mình nhảy vào trong. +

Giản Việt đáp đất một cách vững vàng. Lần trước cậu đường đường chính chính mở cửa bước vào, kết quả là chẳng bao lâu sau lão đạo diễn liền có mặt. Điều này chứng tỏ những cánh cửa ra vào ở đây chắc chắn đã bị cài cắm cơ quan, nếu tùy tiện mở sẽ kích hoạt một hiệu ứng bất lợi nào đó dẫn dụ quái vật tới. +

Trong phòng khá tối tăm, chỉ có vài chiếc đèn ngủ tỏa ra ánh sáng yếu ớt. +

Căn phòng này Giản Việt từng ghé qua một lần nên địa hình không còn quá xa lạ. Cậu vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy những con rối gỗ vẫn được đặt trên giá như cũ, trông sống động đến kỳ lạ. Rõ ràng lần trước khi cậu bước vào từ cửa chính, ánh mắt của lũ rối gỗ đều găm chặt về phía cửa, còn lần này cậu lẻn vào từ cửa sổ, đầu của chúng lại tự động xoay một vòng, tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu không rời. +

“Lại gặp nhau rồi nhé.” Giản Việt khẽ cười, thì thầm: “Tôi chỉ vào tìm chút đồ thôi, xong việc sẽ đi ngay.” +

Bên trong phòng bài trí vô số rương hòm và đồ vật lỉnh kỉnh. Muốn tìm thấy một chiếc chìa khóa nhỏ bé ở đây chẳng khác nào mò kim đáy bể. +

Khán giả trong phòng livestream bắt đầu lo lắng giùm: +

[Sắp đến giờ giới nghiêm của tầng này rồi.] +

[Vương quản gia không có nhiều thời gian để mò mẫm đâu.] +

[Nhiều đồ đạc thế này thì tìm bằng niềm tin à.] +

[Đấy, cái kết của việc cố đấm ăn xôi đóng vai anh hùng là đây!] +

[Cứ lật từng cái hộp thì biết đến mùa quýt nào mới xong, chậc chậc!] +

[Đừng vội, biết đâu Vương quản gia nhà ta lại có bài tẩy gì giấu kín thì sao!] +

Ngay giữa lúc mọi người đang không tiếc lời cảm thán, thì liền thấy Giản Việt thản nhiên — từ tốn móc từ trong túi áo ra một cục nam châm vĩnh cửu có lực hút cực mạnh!!! +

Giản Việt nhìn quanh căn phòng chứa đầy đồ gỗ và rối gỗ, cầm cục nam châm thở dài một tiếng: “Lần trước tôi đã thấy lũ đầu bếp đều xài loại chìa khóa bằng đồng bằng sắt rồi. Đi tìm loại chìa khóa đó mà không dùng nam châm thì đúng là phí của trời.” +

Thế là, trước những cặp mắt chữ O mồm chữ A của khán giả phòng livestream. +

Giản Việt cầm cục nam châm bắt đầu rà quét qua các ngăn tủ. Thời gian từng chút một trôi đi, mắt thấy sắp sửa đến giờ lành. Tiếng chuông điểm giờ vừa vang lên, tầng này sẽ lập tức tắt đèn, mà một khi đèn tắt thì lũ rối gỗ sẽ sống lại ngay lập tức! +

Cạch! +

Cuối cùng, có một ngăn kéo phát ra tiếng động cộng hưởng rất lớn. +

Giản Việt nhanh tay kéo ngăn tủ ra, quả nhiên nhìn thấy một chiếc chìa khóa nằm gọn bên trong. Cậu chộp lấy chiếc chìa khóa, ngay khoảnh khắc đứng thẳng người dậy! +

Từ phía xa, tiếng còi báo hiệu vang lên rành rọt trong gió biển lạnh buốt. Đèn trong phòng phụt tắt, kéo theo một mảnh tối tăm dày đặc. Ngay sau đó, tiếng tủ gỗ phát ra những âm thanh “kẽo kẹt, kẽo kẹt” đầy ghê rợn, có thứ gì đó đang chuyển động. +

Bịch. +

Bịch. +

Bịch. +

Những tiếng động đứt quãng đang không ngừng áp sát về phía Giản Việt, vài con rối gỗ bắt đầu lầm bầm với chất giọng thé thé, nhỏ vụn: “Kẻ xâm nhập… Kẻ xâm nhập…” +

Chúng đều là những vật tế được đạo diễn đặt trong phòng để canh giữ nơi này. Giản Việt với tư cách là kẻ đột nhập dĩ nhiên sẽ trở thành mục tiêu bị vây quét. Đặc biệt là trong tình cảnh phòng tối ôm như hiện tại, nếu cậu chọn cách mở cửa chính để chạy thoát thì chắc chắn sẽ đánh động đến đạo diễn. Một khi lão biết có người lẻn vào phòng, chuyện mất chìa khóa sớm muộn gì cũng bại lộ. +

Như vậy, kế hoạch phá hoại kho cá của họ sẽ hoàn toàn đổ sông đổ biển. +

Cho nên, con đường thoát thân duy nhất chỉ có thể là cửa sổ. Thế nhưng ngay lúc này, khu vực cửa sổ đã bị một bầy rối gỗ dày đặc bu kín mít. +

Trong không gian hẹp hòi và ngột ngạt, Giản Việt nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay, trơ mắt nhìn lũ rối gỗ bắt đầu lao vào mình. Khán giả trong phòng livestream được một phen thót tim hét toán loạn, ai nấy đều điên cuồng hiến kế xem làm cách nào để cậu mang được chiếc chìa khóa này ra ngoài, bởi đây gần như là một nhiệm vụ bất khả thi — +

Thì đột nhiên, họ thấy Giản Việt nở một nụ cười trước con rối gỗ đang lao đến gần mình nhất. +

Cậu khẽ cong môi. +

Ngay khi con rối gỗ còn đang lảm nhảm khẩu hiệu muốn trục xuất kẻ xâm nhập, Giản Việt đã nhanh tay lẹ mắt mỉm cười đem chiếc chìa khóa trên tay… móc thẳng lên người con rối! +

Con rối gỗ đang chuyển động bỗng khựng lại một nhịp một cách cứng đờ. Kẻ xâm nhập đã đem đồ vật đưa cho nó, hiện tại đứa cầm món đồ này trong phòng chính là nó, vậy thì bây giờ nó mới chính là kẻ xâm nhập! +

Đám rối gỗ còn lại trong phòng cũng ngơ ngác bật ngửa. Đầu óc gỗ đá của chúng hoàn toàn không thể xử lý nổi loại tình huống nhảy số bá đạo này, suy cho cùng làm gì có tên trộm nào ăn cắp đồ xong lại tự tay nhét trả lại cho bảo vệ cơ chứ? +

Khán giả trong phòng livestream đồng loạt bùng nổ: +

[Đậu xanh rau muống! Thao tác thần sầu gì thế này!] +

[Nhưng mà đưa cho rối gỗ rồi thì bản thân cậu ấy hiện tại cũng đâu đã thoát ra được!] +

[Đúng vậy, lát nữa muốn lấy lại chìa khóa thì vẫn phải đuổi theo giật lại thôi.] +

[Cái chìa khóa này rốt cuộc phải tuồn ra ngoài kiểu gì đây?] +

Thế nhưng, ngay chính vào giây phút ngặt nghèo ấy. +

Giản Việt khẽ huýt một tiếng sáo dài. +

Ở góc hành lang cách đó không xa, một bóng người liền lù lù xuất hiện, trên tay gã còn cầm theo một giỏ cá tươi sực nức mùi huyết khí tươi sống. Lũ rối gỗ trong phòng vừa ngửi thấy cái mùi hương kích thích ấy liền hoàn toàn mất đi lý trí, chúng tranh nhau chen lấn, xô đẩy bò nhào ra ngoài cửa sổ, và dĩ nhiên, con rối gỗ đang mang chiếc chìa khóa trên người cũng theo bản năng mà bò tót ra ngoài. +

Giản Việt rướn người hét lớn ra ngoài cửa sổ: “Cứ việc một mạch chạy thẳng xuống kho nhà bếp dưới tầng hầm đi! Con rối đã tự mang chìa khóa đến tận nơi cho các cậu rồi đấy!” +

Thế là dưới những cặp mắt ngơ ngác của những người còn lại, con rối gỗ vốn có nhiệm vụ bảo vệ chìa khóa giờ đây lại cam chịu số phận làm một shipper cần mẫn, một mực mang theo chiếc chìa khóa chạy thẳng về phía nhà kho bếp, ship COD tận tay, hộ tống chìa khóa về thẳng đại bản doanh của đối phương! +

Người xem trong phòng livestream đầu tiên là rơi vào một khoảng lặng im phăng phắc vì quá sốc, sau đó liền bùng nổ thành những tràng cười sặc sụa: +

[?] +

[Lão đạo diễn mà quay lại phòng chắc khóc thét vì trời sập quá.] +

[Ha ha ha ha, đến cả rối gỗ của phó bản mà cũng bị Vương quản gia bóc lột sức lao động, bắt đi làm công cho mình luôn à.] +

[Đúng là đào tận gốc trốc tận rễ mà.] +

[Chiêu này tuy có hơi thâm hiểm, nhưng mà nó hiệu quả vãi chưởng.] +

[Cậu ta mới chính là tên tư bản sừng sỏ nhất cái phó bản này đấy ha ha ha!] +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)