15. Tôi muốn cậu

“Rốt cuộc sếp Thẩm muốn cái gì?” Lý Khuyết Chi khoanh hai tay trước ngực, cậu lười biếng tựa lưng vào ghế, vắt chéo chân. Ánh mắt có vẻ lơ đãng, nhưng giấu dưới vẻ lơ đãng ấy lại là một sự sắc bén nào đó đang bị kìm nén. +
“Nhất thiết phải tính toán chi li như vậy sao?” Thẩm Cố khẽ cười một tiếng: “Nếu tôi thật lòng muốn giúp cậu cũng không được à?” +
“Trên đời này làm gì có chuyện miếng bánh từ trên trời rơi xuống.” Lý Khuyết Chi thản nhiên nói. Cho dù có, thì miếng bánh đó cũng chẳng rơi trúng đầu loại rác rưởi thế hệ hai đâu. +
“Đừng cay nghiệt như vậy chứ.” Thẩm Cố nhìn Lý Khuyết Chi, mãi đến hôm nay Lý Khuyết Chi mới để ý thấy lông mi của người đàn ông ngồi đối diện mình rất dài, khi hơi mỉm cười lại mang đến một ảo giác vô cùng dịu dàng: “Một sự tồn tại tốt đẹp như cậu, nhận được chút ưu ái của tạo hóa, chẳng phải là chuyện rất hợp lý sao?” +
Ưu ái sao? Lý Khuyết Chi lạnh lùng cười khẩy trong lòng. +
Thẩm Cố làm ăn ở khu 13, đáng lẽ vốn dĩ đã bằng mặt không bằng lòng với đám tai to mặt lớn ở khu 1. Lần này tổ thanh tra cơ động đến đòi người, Thẩm Cố không giao, vốn dĩ là chuyện hợp tình hợp lý. Nếu mà giao cậu cho tổ thanh tra, thì Thẩm Cố đang tự vả vào mặt mình rồi. +
Thẩm Cố đang lấy một chuyện vốn dĩ anh cũng sẽ làm, mang đến trước mặt Lý Khuyết Chi để vẫy đuôi tranh công. +
Vừa được lợi lại vừa ra vẻ. +
Sếp Thẩm không hổ danh là dân làm ăn. +
“Rốt cuộc anh muốn gì?” Thẩm Cố là một thợ săn dịu dàng nhưng cũng rất tồi tệ, anh vừa mâm cao cỗ đầy, vừa dùng lời lẽ ngon ngọt, ở nơi không nhìn thấy đã giăng sẵn lưới chờ Lý Khuyết Chi nhảy vào. Giọng điệu của Lý Khuyết Chi trở nên kém khách sáo hơn chút, cậu cảm thấy hơi phiền muộn và bồn chồn bất an trước cái bẫy mà Thẩm Cố đã giăng ra. +
Ừm, có điều Lý Khuyết Chi cũng không quá muốn thừa nhận cảm xúc nóng nảy bất an của mình. +
Cậu vắt chéo chân, lạnh lùng ngoảnh đầu sang một bên, tỏ vẻ vô cùng kênh kiệu. +
“Tôi muốn cậu.” Thẩm Cố nhìn vào mắt Lý Khuyết Chi, ngừng lại một nhịp đầy ác ý: “Hợp tác với tôi.” +
Lý Khuyết Chi khẽ nhíu mày. +
Mình rõ ràng chỉ là một tên tội phạm truy nã cấp 5A bị ép phải rụt cổ trong vòng Càn Khôn. +
Cậu không hiểu rốt cuộc mình có giá trị gì trong mắt Thẩm Cố. +
“Sếp Thẩm có thể nói rõ hơn một chút được không?” Lý Khuyết Chi hơi hất cằm. +
Bụng ngón tay Thẩm Cố khẽ miết lên ly rượu vang, chất lỏng màu hổ phách trong suốt sóng sánh bên trong ly. +
Ánh mắt đầy vẻ hứng thú trước đó của Thẩm Cố dần trở nên nghiêm túc, nhưng lời nói ra lại vẫn chẳng đâu vào đâu. +
“Bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra.” Thẩm Cố nhún vai: “Đợi đến khi tôi nghĩ ra dự án hợp tác cụ thể rồi báo cho cậu biết nhé?” +
Lý Khuyết Chi nhìn Thẩm Cố, có một ngọn lửa vô danh bốc lên trong lòng cậu. +
Thẩm Cố chắc chắn không phải đang trêu đùa cậu đấy chứ? +
Cái gì mà bây giờ anh vẫn chưa nghĩ ra, nghĩ ra rồi mới báo cho mình biết? +
Đây chẳng phải là điều khoản ép buộc bất công rành rành ra sao? +
Nhưng thực ra Thẩm Cố không hề lấy cậu ra làm trò đùa. Thẩm Cố chỉ muốn giữ Lý Khuyết Chi lại. +
Mà rõ ràng “tôi muốn cậu hợp tác với tôi”, trông có vẻ là một cái cớ cao minh hơn “tôi muốn cậu”. +
Thẩm Cố nhìn Lý Khuyết Chi, tràn đầy tự tin. Nói tóm lại thì cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác nữa phải không? +
Lý Khuyết Chi nhìn Thẩm Cố, nội tâm u ám. Nói tóm lại thì mình cũng chẳng còn lựa chọn nào khác nữa phải không? +
“Vậy sau này tôi có thể đổi ý không?” Lý Khuyết Chi cực kỳ không cam lòng, cố cò kè mặc cả thêm cho mình một chút. +
“Tất nhiên rồi.” Thẩm Cố khẽ cười: “Nhưng chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi, có vài đạo lý chắc chúng ta đều hiểu.” +
“Đổi ý thì phải trả giá.” +
Lý Khuyết Chi hơi nheo mắt lại. +
“Đừng nghiêm trọng thế chứ.” Thẩm Cố rót rượu cho Lý Khuyết Chi, đẩy ly rượu đến trước mặt cậu: “Chúc mừng chúng ta trở thành partner, tối nay nên khui champagne ăn mừng chứ nhỉ!” +
– +
Tháng mười, khu 12 không có hệ thống tuần hoàn kiểm soát nhiệt độ đã bắt đầu hơi se lạnh. +
Cơn gió âm thầm cuốn theo mùi rác thải nhựa thoảng ra từ con hẻm nghèo, còn đêm đen ở Tân Cảng chỉ vừa mới bắt đầu. +
Bến tàu Tân Cảng. Heracles tìm một chỗ trong lúc nghỉ giữa giờ bốc dỡ hàng, đang trốn góc để uống vài ngụm rượu. +
Heracles vốn dĩ là tên của vị thần sức mạnh trong thần thoại Hy Lạp, giờ lại biến thành biệt danh của một lão già cao chỉ tầm 1m45, cả người sặc sụa mùi bã rượu, râu tóc bạc phơ lôi thôi lếch thếch. +
Chẳng ai biết tên thật của lão là gì, bởi vì trong số vô vàn công việc vặt vãnh của lão thì có một việc là vác bao tải ở bến tàu Tân Cảng, mà bản thân lão lại có sức khỏe dồi dào, nên lão mới có cái biệt danh này. +
Hồi mới đầu, khi những kẻ đó nở nụ cười ẩn ý, kẻ cả gọi lão là “Heracles”, lão luôn cho rằng người ta đang trêu cợt mình. +
Nhưng sau khi người phụ nữ đẹp nhất Tân Cảng hé đôi môi mềm mại, dùng một giọng điệu bình đẳng gần như là chẳng hề bận tâm gọi lão một tiếng “Heracles”, lão bỗng dưng chấp nhận cái biệt danh này một cách khó hiểu. +
Đó đã là chuyện của một năm trước rồi. +
Một năm trước lão ăn ngủ ngay tại bến tàu Tân Cảng, mỗi ngày cùng lũ công nhân người máy không có não bộ kia, làm công việc bốc dỡ hàng hóa không có điểm dừng, sống lay lắt dựa vào loại cồn kém chất lượng giá năm đồng thạch anh một cân. +
Chính người phụ nữ mang tên nữ thần sắc đẹp trong thần thoại Hy Lạp đó đã tìm thấy lão từ trong đống rác. +
“Heracles?” Aphrodite chậm rãi nhíu nhẹ mày, chăm chú nhìn lão cầm chai rượu, chầm chậm đứng lên từ đống rác nhựa xốp. +
“Một người bạn của tôi ở xưởng sửa chữa Tân Cảng đang tuyển người, ông có muốn qua làm không?” +
“Môi trường làm việc sẽ tốt hơn ở đây, tuy lương không cao, nhưng được bao ăn bao ở.” +
Heracles vừa hoài nghi vừa cảnh giác nhìn người phụ nữ xa lạ và xinh đẹp này. +
Người phụ nữ đó mặc một chiếc váy dài bằng nhung màu đỏ rượu, vóc dáng thướt tha, đường cong rõ rệt. +
Mái tóc xoăn màu vàng óng dài chấm vai lười biếng xõa xuống bờ vai, hai chiếc khuyên tai hình ngôi sao vàng rực đung đưa bên mép tóc. +
Đôi giày cao gót dưới chân và chiếc váy của cô chắc hẳn là một bộ, cũng là chất liệu nhung màu đỏ rượu, mũi giày đính kim cương trắng, sáng rực rỡ trong đêm tối. +
Một người phụ nữ như thế vốn dĩ không nên xuất hiện ở bãi rác như bến tàu Tân Cảng này. +
“Tại sao lại đến tìm tôi?” Heracles nhíu mày, khàn giọng hỏi. +
Aphrodite không hề bận tâm đến mùi rượu tanh tưởi khó ngửi phả ra từ hơi thở của lão, thoải mái nhún vai: “Thế hệ hai giúp đỡ thế hệ hai, khẩu hiệu thịnh hành như vậy mà ông chưa nghe qua sao?” +
“Hơn nữa không dối gạt gì ông, chúng tôi cũng cần ông giúp một việc nhỏ.” Aphrodite ranh mãnh chớp mắt. +
“Lúc nào bến tàu Tân Cảng có hàng ngon cập bến, nhớ báo cho chúng tôi một tiếng.” +
Ờ, hóa ra là chuyện làm ăn vừa mở xưởng sửa chữa, vừa trộm linh kiện cao cấp nhỉ. +
Nhưng mà trộm linh kiện của bọn thế hệ một thì có gì không tốt cơ chứ? +
Vậy nên Heracles chớp mắt cũng không thèm chớp, bèn đồng ý ngay với người phụ nữ xinh đẹp có cùng tên với nữ thần sắc đẹp kia. +
Từ đó về sau, Heracles đã bắt đầu cuộc sống làm việc xoay ca không quá tồi tệ. +
Ban ngày vác bao lớn ở bến tàu Tân Cảng, ban đêm thì ngủ bù trong xưởng sửa chữa của họ, thỉnh thoảng cũng giúp vài việc lặt vặt trong khả năng. +
Hôm nay Heracles dỡ được bảy vòng hàng, uống hết ba cân rượu, sắp sửa trụ đến giờ tan tầm rồi. +
Đợi đến khi lão lấy được hai mươi lăm đồng tinh thể silicon từ tay gã quản sự vừa keo kiệt vừa nham hiểm, rồi đi dọc theo vịnh Tân Cảng khoảng mười phút, là có thể về tới xưởng sửa chữa. +
Xưởng sửa chữa đó đặt một cái tên khá kỳ lạ, gọi là “Cám Ơn Nghen”. +
Nhưng tên xưởng sửa chữa kỳ lạ hay không cũng không quan trọng, quan trọng là ở đó lão có thể tắm nước nóng, sau đó có một chiếc giường trải đệm để đánh một giấc. +
Thế hệ hai giúp đỡ thế hệ hai. Heracles rất biết ơn người phụ nữ xinh đẹp ấy, cùng với người chủ xưởng sửa chữa có biệt danh là “Bọ Cạp”. +
Heracles vừa uống rượu, vừa men theo vịnh Tân Cảng trở về. +
Đến trước cửa xưởng sửa chữa, lão chợt cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. +
Xưởng sửa chữa chỉ bật vài ngọn đèn. +
Có tiếng loảng xoảng vọng ra từ căn nhà bên cạnh xưởng sửa chữa. +
Kế đó vang lên tiếng la hét của phụ nữ. +
Đó là giọng của Eve. +
Heracles giật bắn mình, tỉnh cả rượu. +
Lão vứt chai rượu trên tay, lao thẳng về phía căn nhà họ đang ở. Hai cẳng chân cuồn cuộn cơ bắp dài chín mươi centimet bước nhanh như Phong Hỏa Luân. +
– +
Một giây trước Aphrodite còn đang soi gương trang điểm, một giây sau đã bị một thanh niên không hề quen biết bóp cổ đè xuống bàn trang điểm. +
Thanh niên bóp cổ cô kia có lẽ chẳng có khái niệm gì gọi là thương hoa tiếc ngọc, Aphrodite bị sức lực thô bạo đó đè xuống, trán đập thẳng vào góc bàn, đập đến mức máu tươi chảy đầm đìa. +
“Cô là… Aphrodite?” Thanh niên bóp cổ cô lên tiếng hỏi, giọng điệu rất lạnh nhạt. +
“… Là tôi.” Sau khi bị bóp cổ hơi thở trở nên khó nhọc, vết thương trên trán cũng đau đến mức khiến cô đổ mồ hôi lạnh. Thế nhưng Aphrodite vẫn cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân, ép mình giữ bình tĩnh. +
Tối nay đám Tạ Triều Ca đã đi tham gia buổi tụ tập của thế hệ hai tại một quán rượu ngầm nào đó ở khu 13 rồi, trong xưởng chỉ có một mình cô. Tối nay rốt cuộc cô sống hay chết, chỉ có thể dựa vào biểu hiện của chính bản thân mình. +
Aphrodite gắng gượng ngoảnh mặt đi, cô xuyên qua tấm gương nhìn thấy thanh niên gật đầu. +
“… Có chuyện gì sao?” Aphrodite thở hổn hển hỏi ra câu này. +
“Lý Khuyết Chi là bạn của cô?” Thanh niên đó hỏi. +
Trong cơn hoảng hốt, Aphrodite nhớ tới việc Lý Khuyết Chi từng dặn họ qua điện thoại: “Mọi người tự chú ý an toàn nhé”. +
Aphrodite khó nhọc lắc đầu phủ nhận dưới sự kìm kẹp của thanh niên: “Tôi không quen…” +
Đáng tiếc Trần Hoa chưa bao giờ là một kẻ thích nghe người khác phân bua. +
Cậu ta không để Aphrodite nói hết, liền thô bạo nhấc cánh tay trái của cô đặt lên bàn trang điểm. +
Trần Hoa ấn chặt cổ tay Aphrodite, vuốt phẳng năm ngón tay của cô lên mặt bàn. +
Aphrodite dường như đã lường trước được cậu ta định làm gì, cô bắt đầu vùng vẫy kịch liệt. +
“… Tôi chẳng quen biết Lý Khuyết Chi nào hết! Cậu nhận nhầm người rồi… Á!!!” +
Aphrodite bật ra một tiếng hét thảm thiết. +
Thanh niên đó đã chặt đứt ngón áp út của cô. +
Trên ngón áp út của cô, vốn dĩ đang đeo chiếc nhẫn do người mà tối nay cô định đi gặp tặng cho. +
Chiếc nhẫn lăn xuống đất, xoay hai vòng, dừng lại ngay cạnh chân thanh niên. +
Trần Hoa nới lỏng vòng kìm kẹp Aphrodite, nhặt ngón áp út của cô lên khẽ lắc. +
“Tôi muốn đi giết Lý Khuyết Chi, thì cũng phải mang cho cậu ta chút quà gặp mặt chứ.” +
Năm ngón tay phải của Aphrodite co giật cào cấu xuống bàn trang điểm. +
Cùng lúc đó cánh cửa phòng bị người ta đạp mạnh ra. +


