141

Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn đám rối gỗ lũ lượt kéo nhau hướng về phía sau bếp. Vương Văn Văn lập tức quỳ rạp xuống đất, vừa bò vừa lết đến trước cửa kho để mở khóa. Đám rối gỗ cứ thế chậm rãi, từ tốn bò vào phòng bếp. +
Thời gian hiệu lực của thẻ ẩn thân sắp hết mất rồi. +
Vương Văn Văn khàn giọng gọi: “Nam Cung Hi!” +
Tận dụng khoảng thời gian Vương Văn Văn thu hút sự chú ý của đám rối gỗ, Nam Cung Hi gần như đã vừa lăn vừa bò đến được sát bên cạnh cửa. Cô thở dốc nói: “Cửa mở rồi!” +
Câu nói ấy vang lên, giống hệt như một tín hiệu phát lệnh. +
Vương Văn Văn lập tức ném con cá trong tay vào thẳng kho cấp đông. +
Đám rối gỗ lập tức ùa tới như ong vỡ tổ. Bọn chúng vốn đã bị bỏ đói từ lâu, nhưng trước đây lực bất tòng tâm, chỉ có thể đi loanh quanh trên thuyền tìm đồ ăn thừa. +
Nhưng bây giờ thì khác rồi! +
Nhìn thấy kho hàng đầy ắp cá, dù đôi mắt của đám rối gỗ vôsn lạnh băng, vô hồn đến mấy thì lúc này cũng như muốn rớt nước mắt. Cảnh tượng này có khác gì chuột sa hũ nếp đâu chứ! Cứu tế tới rồi!! +
Thế là, Vương Văn Văn và Nam Cung Hi trơ mắt nhìn đám rối gỗ gần như “vừa lăn vừa bò” lao vào trong, cả hai lúc này mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. +
Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. +
Cách đó không xa, một vài con rối gỗ đang ngấu nghiến ăn cá bỗng đột ngột dừng lại. Cơ thể chúng vặn vẹo một cách đầy dị hợm, máu tươi lẫn thịt vụn nương theo những cánh tay gỗ của chúng chảy ròng ròng xuống đất. Mùi tanh nồng đậm lập tức bao trùm lấy cả gian bếp. +
Chầm chậm… +
Một số con bắt đầu lộ ra vẻ điên cuồng, số khác thì đứng nguyên tại chỗ lắc lư nhảy múa một cách quái dị. +
Đúng lúc này. +
Từ phía cửa bếp vang lên tiếng bước chân. +
Vương Văn Văn và Nam Cung Hi đồng thời quay đầu, vừa hay nhìn thấy Giản Việt bước vào. Tựa như gặp được cứu tinh, hai người lập tức gọi lớn: +
— Vương quản gia! Mau đến xem đi! Chúng nó bị làm sao vậy? Đây là một loại nguyền rủa sao? +
Giản Việt đảo mắt nhìn một vòng, sau đó im lặng rồi chậm rãi thốt ra ba chữ: “Say mồi thôi.” +
Vương Văn Văn / Nam Cung Hi: “…” +
Ba người còn chưa kịp nói thêm gì, Giản Việt bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ phía ngoài mạn thuyền truyền lại. +
Khoảng cách thực ra vẫn còn khá xa, nhưng với thính lực nhạy bén bẩm sinh, cậu đã phát hiện từ sớm. +
Giản Việt khẽ nhíu mày, quay sang Nam Cung Hi: “Dùng thẻ bài của cô đi, có người đang tới.” +
Nam Cung Hi vội vã gật đầu, nhanh tay móc cuốn sổ vẽ tranh từ trong túi ra: “Vương quản gia, anh nói xem tụi mình nên biến thành cái gì bây giờ? Em có sẵn hình đây, có dơi này, hải âu này, còn có…” +
Giản Việt cắt lời: “Cái gì cũng được, nhanh lên!” +
Như được tiếp thêm động lực, Nam Cung Hi lập tức gật đầu lia lịa: “Vâng ạ!” +
Dứt lời. +
Trong lòng Giản Việt đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành. +
Quả nhiên. +
Một luồng sáng tím lướt qua, ba người chỉ kịp cảm thấy đất trời đảo lộn, vạn vật xung quanh bỗng chốc trở nên to lớn một cách bất thường. +
Cùng lúc đó. +
Cánh cửa phòng bếp bị ai đó dùng sức đạp bật ra, phát ra tiếng “rầm” chói tai, kèm theo một tiếng quát đầy giận dữ: “Đi ra đây cho ta!” +
Đó là giọng the thé của gã đầu bếp họ Lý. +
Ngay sau đó, giọng của vị đạo diễn cũng vang lên: +
Mau vào xem số cá của chúng ta thế nào rồi! +
Bước chân hai người có chút hỗn loạn nhưng lại di chuyển rất nhanh. Khi bọn họ tiến vào khu vực bên trong, Giản Việt nghe thấy một tiếng gầm rú chói tai đầy giận dữ. +
“Mẹ kiếp!!” Đạo diễn chửi ầm lên, miệng văng tục không ngừng: “Đứa nào rảnh rỗi thả đám rối gỗ này vào đây hả?! Lý đầu bếp, tao đã bảo mày phải giữ chìa khóa cho kỹ rồi cơ mà! Mày làm ăn cái kiểu gì thế hả?!” +
Lý đầu bếp đứng chết trân tại chỗ. Đời này gã chưa từng phải chịu uất ức lớn đến thế, liền vội vàng thanh minh: “Nhưng đạo diễn ơi, chìa khóa tôi lúc nào cũng đem theo bên người mà!” +
Đạo diễn đang lúc giận dữ, gần như không cần nghĩ ngợi đã mắng tiếp: “Không phải mày làm mất thì chẳng lẽ là tao chắc?!” +
Vừa dứt lời. +
Lý đầu bếp liền móc từ trong túi ra chùm chìa khóa của mình. +
Đạo diễn: “…” +
Khán giả trong phòng livestream chứng kiến biểu cảm của đạo diễn thì được một trận cười vỡ bụng: +
“Ha ha ha ha ha!” +
“Lý đầu bếp: Đây là bằng chứng ngoại phạm.” +
“Cười đau cả bụng.” +
“Ơ kìa, hóa ra người đánh rơi chìa khóa là ngài à?” +
Vốn dĩ, việc phá hủy số cá dưới hầm là một sự kiện vô cùng quan trọng, thậm chí tàn nhẫn và nguy hiểm, khán giả vào xem cũng vì sự kịch tính này. +
Nhưng không hiểu sao, bất cứ chuyện gì cứ hễ dính tới Giản Việt là tiết tấu lại “bẻ lái” một cách khó tin. +
Lượng người xem trong phòng livestream từ 13.000 người, nhờ màn này mà trực tiếp vọt lên tới 17.000 người, và con số vẫn đang tiếp tục tăng. +
Sắc mặt đạo diễn lúc xanh lúc trắng. +
Lão cố kìm nén cơn giận, cuối cùng lườm Lý đầu bếp một cái cháy mắt: “Chuyện đã đến nước này, tranh cãi xem ai làm mất chìa khóa còn ý nghĩa gì nữa! Số rối gỗ này là để gửi lên đảo phục vụ đại kế của Tiên sư! Giờ cá mất sạch rồi, mày nói xem phải làm sao?!” +
Lý đầu bếp dường như cũng bị dọa sợ, gương mặt gầy gò ẩn hiện trong bóng tối, đôi mắt đảo liên tục như đang tính toán vô số mưu kế. +
“Không sao đâu đạo diễn.” Gã bình tĩnh nói: “Cá bị hủy thì cũng chẳng sao. Chỉ cần rừng còn thì lo gì thiếu củi. Năm đó chúng ta đã có thể tạo ra những “hạt giống” ấy, thì bây giờ nhất định cũng có thể tạo ra lần nữa!” +
Đạo diễn nhìn gã với ánh mắt đầy thâm ý: “Ý mày là…” +
Lý đầu bếp gật đầu, quả quyết: “Đây là cơ hội trăm năm có một. Để đạt được mục đích, hy sinh một chút trong giai đoạn đặc biệt này cũng chẳng đáng là bao. Chúng ta là vì hạnh phúc của mọi người, tôi tin là dù Thiên sư có biết chuyện thì cũng sẽ đồng tình thôi.” +
Đạo diễn híp mắt: “Nhưng mày định tìm đâu ra nhiều người như vậy?” +
Lý đầu bếp cất tiếng cười khúc khích. +
Tiếng cười vang vọng trong không gian chật hẹp, trống rỗng đến mức khiến người ta rợn sống lưng. +
Cách đó không xa, đám rối gỗ vẫn bò lổm ngổm trên nền kho lạnh nồng nặc mùi máu tanh, thân thể cứng đờ vặn vẹo theo những tư thế quái dị.Thế nhưng lúc này, tia sáng méo mó trong đôi mắt của gã đầu bếp còn đáng sợ hơn cả đám rối gỗ dưới đất. +
“Trong trấn đâu chỉ có mỗi đám khách mời của chúng ta.” Lý đầu bếp nở nụ cười đầy ẩn ý: “Đến lúc đó, chỉ cần chúng ta làm theo phương pháp Thần y truyền thụ, bồi dưỡng ra ‘Lục Di Thảo’ trước khi Linh Ban của thị trấn diễn ra, thì nhất định sẽ lấy công chuộc tội được!” +
Đạo diễn suy nghĩ một lát rồi nở nụ cười, tán thưởng vỗ vỗ vai Lý đầu bếp: “Tốt, tốt lắm! Tao quả nhiên không uổng công bồi dưỡng mày. Chuyện sơ suất lần này tao không truy cứu nữa. Việc kia phải lập tức triển khai ngay!” +
Lý đầu bếp cười một cách bí hiểm: “Đạo diễn cứ yên tâm!” +
Hai người vẫn đang nói chuyện. +
Đột nhiên, ánh mắt đạo diễn khựng lại, chậm rãi nhìn về góc chiếc bàn phía sau lưng Lý đầu bếp.Ánh nhìn đó vô cùng sắc bén và hiểm độc. Lão híp mắt, hạ thấp giọng: “Lý đầu bếp.” +
Lý đầu bếp hoang mang: “Sao thế ạ?” +
“Phòng bếp của mày…” Đạo diễn chậm rãi hỏi: “Từ bao giờ lại có nhiều gián thế này?” +
Lý đầu bếp theo bản năng phản bác: “Không thể nào đạo diễn ơi! Tôi là người sạch sẽ nhất, chỗ này ngày nào tôi cũng quét dọn, đến một hạt bụi còn không có, sao có thể có…” +
Gã vừa nói vừa quay đầu lại, liền đối diện ngay với ánh mắt của vài “chú gián” phía sau. +
Lý đầu bếp há hốc mồm kinh ngạc. +
Đạo diễn lập tức chỉ tay quát: “Mày còn muốn chối nữa không?” +
Lý đầu bếp cuống cuồng: “Đạo diễn nghe tôi giải thích đã, tôi cũng không biết tụi nó chui vào từ lúc nào nữa. Để tôi bắt chúng lại ngay…” +
Gã vừa nói vừa định bước tới, nhưng rồi lại ngẩn người ra kinh ngạc. +
Trên mặt bàn trơn láng lúc này làm gì còn bóng dáng con gián nào nữa. Không chỉ chỗ đó, Lý đầu bếp có tìm quanh thế nào cũng chẳng thấy đâu. +
“Lạ thật đấy.” Lý đầu bếp lẩm bẩm: “Chẳng lẽ mình bị ảo giác?” +
Đạo diễn trừng mắt mắng: “Ảo giác cái đầu mày ấy! Từ ngày mai bắt đầu tổng vệ sinh toàn bộ phòng bếp cho tao!” +
Lưng Lý đầu bếp cứng đờ, vội vã vâng dạ: “Rõ!” +
Ở phía bên kia, Vương Văn Văn cùng Giản Việt dùng cả tay lẫn chân chật vật bò ra ngoài. Giản Việt leo lên bậu cửa sổ, lần đầu tiên trong đời cậu thấy vài bước chân này lại dài dằng dặc đến thế! +
Trầy trật mãi mới bò ra được bên ngoài cửa sổ, ba người nhìn thấy Lý đầu bếp và đạo diễn hùng hùng hổ hổ bỏ đi mới dám thở phào nhẹ nhõm. +
Vừa thấy bóng hai người khuất hẳn. +
Vương Văn Văn liền tức giận mắng to: “Nam Cung Hi! Tại sao cậu lại biến tụi mình thành gián hả?! Có biết tôi ghét nhất là gián không?!” +
Nam Cung Hi kêu oan: “Oan cho tôi quá! Là Vương quản gia bảo biến thành cái gì cũng được mà!” +
Giản Việt: “…” +
Không hiểu sao, cậu bỗng có cảm giác mình như một góa phụ vô cớ bị người ta gán cho đủ loại tin đồn thất thiệt. +
Ngồi trên bậu cửa sổ, Giản Việt khẽ thở dài. Cậu bò sát vào thanh lan can rồi ngồi xuống. Dưới ánh trăng, bóng hình phản chiếu của cậu là những chiếc chân nhỏ xíu. +
“Được rồi, quay lại chuyện chính đi. Hai người có nhớ lúc nãy đạo diễn và gã đầu bếp nói gì không?” +
Vương Văn Văn và Nam Cung Hi cuối cùng cũng dừng trò đấu khẩu như học sinh tiểu học lại. +
Nam Cung Hi nói: “Sau khi mất số cá, hình như họ đang nhắm vào người dân trong thị trấn.” +
Giản Việt phân tích: “Hãy để ý lời của hắn. Chúng có một kế hoạch liên quan đến Linh Ban của thị trấn, còn nói đây là cơ hội trăm năm có một. Điều đó chứng tỏ việc bồi dưỡng hạt giống hay chế tạo rối gỗ đều không phải mục đích cuối cùng. Tất cả chỉ là bước chuẩn bị cho kế hoạch kia mà thôi.” +
Vương Văn Văn vừa đung đưa mấy cái chân nhỏ của mình vừa phụ họa: “Đúng thế, hơn nữa bọn họ còn nhắc đến, bảo đó là kế hoạch của Thần y!” +
Nam Cung Hi rùng mình: “Rốt cuộc là cái kế hoạch tàn nhẫn gì mà lại nhẫn tâm hại nhiều người đến vậy chứ?” +
Giản Việt cũng không biết. Cậu chỉ biết rằng, nếu con tàu này cập bờ và kế hoạch của bọn chúng thành công, chắc chắn sẽ có thêm rất nhiều sinh mạng vô tội phải bỏ mạng. +
Sau một lúc trầm ngâm, cậu chậm rãi nói: +
— Có lẽ mấu chốt vẫn nằm ở Thần y. Dù thế nào đi nữa, mọi chuyện đều xoay quanh nhân vật này. Tôi nghe loáng thoáng rằng Thần y đã đến thị trấn. Chúng ta phải tìm cách gặp lão một lần, xem rốt cuộc lai lịch của kẻ này là nhưu thế nào. +
Giao diện hệ thống cũng đúng lúc này hiển thị thông báo cập nhật: +
[Nhiệm vụ giới hạn thời gian: Gương mặt thật của Thần y] +
Chi tiết nhiệm vụ: Gương mặt thật của Thần y rốt cuộc là gì? Không ai là không tò mò về sự tồn tại của người ấy. Hãy nỗ lực tìm kiếm Thần y nào! +
Thời hạn nhiệm vụ: 48 giờ. +
Phần thưởng nhiệm vụ: 3000 điểm tích lũy. +
Phần thưởng tích lũy hậu hĩnh nhất từ trước đến nay trong phó bản đã xuất hiện. Nhưng đi đôi với nó chính là thử thách ở mức độ khó cực cao, lại còn giới hạn thời gian, điều này càng thử thách tâm lý người chơi hơn bao giờ hết. +
Vương Văn Văn lo lắng: “Liệu có nguy hiểm lắm không?” +
Dưới ánh trăng thanh mát, ba “chú gián” ngồi xếp hàng trên thanh lan can cửa sổ. Phía sau lưng họ, gian bếp vẫn nồng nặc mùi máu và vị tanh của cá. +
Đón lấy làn gió biển thổi qua. +
Giản Việt quay đầu nhìn hai người bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và chính trực, chậm rãi nói: “Dù có nguy hiểm… thì vẫn an toàn hơn cái bộ dạng hiện tại của chúng ta, cái bộ dạng mà bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta xịt thuốc diệt côn trùng chết ngóm.” +
Vương Văn Văn / Nam Cung Hi: “…” +
Mà khoan, bọn họ vậy mà lại không có cách nào để phản bác cái lý lẽ này luôn!!! +
Ngày hôm sau. +
Giản Việt sau một hồi bò lê lết vất vả cuối cùng cũng mò về được phòng mình. Vừa về tới nơi, cậu liền nhắm nghiền mắt lại ngủ thẳng cẳng. Đêm qua thực sự đã vắt kiệt sức lực của anh, trận ngủ này phải gọi là trời đất tối tăm. +
Cho đến khi, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa rầm rầm vô cùng ồn ào. +
“RầmRầmRầm!” +
“RầmRầmRầm!” +
Giản Việt định trùm chăn kín đầu vờ như không nghe thấy, nhưng chỉ một lát sau cậu nhận ra chiêu này vô dụng, đành phải bật dậy ra mở cửa. +
“Cạch.” +
Cửa vừa mở. +
Bên ngoài là Quý Hòe Sinh với dáng vẻ ăn diện vô cùng chỉn chu. Đại ảnh đế mặc bộ trang phục thời thượng, khoác thêm chiếc áo da ngắn, phong độ đến mức như thể đang chuẩn bị bước lên sàn diễn chứ không phải đi gõ cửa phòng người khác. +
Vừa nhìn thấy Giản Việt, anh ta đã tỏ vẻ ghét bỏ nói: “Sao cậu làm cái gì mà rề rà mãi mới mở cửa thế, không biết còn tưởng cậu ở bên trong bận cắm sừng tôi đấy!” +
Giản Việt lén đảo mắt trắng dã, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Làm gì có chuyện tốt như thế chứ…” +
Quý Hòe Sinh suýt chút nữa hoài nghi tai mình có vấn đề: “Cậu vừa nói cái gì cơ?” +
Giản Việt không thèm chấp, trực tiếp “bịch” một cái nằm bò lại lên giường, uể oải không chút sức lực hỏi: “Anh tìm tôi có việc gì, hôm nay có cảnh diễn của tôi à?” +
Quý Hòe Sinh khoanh tay đứng nhìn xuống từ trên cao, hất cằm bảo: “Dĩ nhiên là không rồi. Tôi tìm cậu là muốn thông báo, thuyền của chúng ta sắp cập bờ. Với danh nghĩa là đối tượng của tôi, cậu cũng phải dọn đến ở chung tại tổ trạch của Quý gia.” +
Giản Việt nhàn nhạt “ừ” một tiếng. +
Quý Hòe Sinh nhướng mày: “Sao cậu chẳng có chút gì gọi là hưng phấn thế, không biết cảm ơn tôi à?” +
Trong lòng Giản Việt thầm nghĩ: Tôi có cái gì mà phải cảm ơn chứ, cho dù không có anh thì Tiểu Ngọc nhất định cũng sẽ mang tôi theo thôi! +
Thế nhưng lời này đương nhiên không thể nói ra. Giờ chưa phải lúc để vị Đại ảnh đế này phát hiện ra chiếc sừng trên đầu mình. +
Giản Việt từ trên giường ngồi dậy, hỏi: “Thế đến lúc đó tôi ở chỗ nào?” +
Quý Hòe Sinh vẻ mặt kinh ngạc, tháo mắt kính xuống nhìn anh chăm chằm: “Cậu dĩ nhiên là ở riêng bên thiên viện rồi! Cậu không nghĩ là sẽ được ở cùng một phòng với tôi đấy chứ? Cậu phải tự nhận thức rõ thân phận của mình đi, cậu chỉ là thế thân của Tiểu Văn thôi! Dù trước đây tôi có cân nhắc đến cậu, nhưng cái trò giả vờ trật chân đầy tâm cơ bỉ ổi lần trước đã khiến tôi mất hết cảm tình rồi, tôi sẽ không thích cậu đâu. Lần sau nhớ mà sửa đổi.” +
Nói xong, anh ta theo bản năng đứng chờ Giản Việt sẽ khóc lóc thảm thiết, van xin nài nỉ nhận sai với mình. +
Ai ngờ, Giản Việt chỉ hỏi một câu dửng dưng: “Thế chỗ đó cách sân của Tiểu thúc anh có gần không?” +
Quý Hòe Sinh: “?” +
Khán giả trong phòng livestream chứng kiến biểu cảm nghẹn họng của nam chính thì cười vô cùng hả hê : +
“Ha ha ha ha! Nam chính ơi, tỉnh táo lại đi!” +
“Đối với thím tương lai của mình thì anh nên giữ thái độ chú ý chút đi nhé!” +
“Vương quản gia đúng là dù ở đâu cũng không quên nhiệm vụ trọng tâm.” +
“Nam chính: Tôi đang diễn ngược luyến. Giản Việt: Cho hỏi Tiểu thúc anh ở đâu?” +
Quý Hòe Sinh gắt lên: “Cậu hỏi cái này để làm gì? Định tìm Tiểu thúc tôi mách lẻo rằng tôi không thèm ở cùng phòng với cậu chắc? Tôi cảnh cáo cậu đừng có nằm mơ, Tiểu thúc tôi là người vô cùng bảo thủ, gia giáo nghiêm ngặt. Khi chưa kết hôn, chú ấy tuyệt đối không cho phép có bất kỳ hành vi đụng chạm thân mật nào đâu!” +
Giản Việt ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ: “Ra là vậy à.” +
Thế nhưng chuyện hôm trước bôi thuốc thì giải thích thế nào nhỉ? +
Lúc đó một mình cậu cởi nửa người áo, quá trình bôi thuốc Tiểu Ngọc cũng tự mình làm lấy chứ chẳng mượn tay ai cả. Đây mà là tác phong của một người bảo thủ cổ hủ sao? +
Tiểu Ngọc… có phải là thích mình rồi không nhỉ? +
Giản Việt còn đang âm thầm cân nhắc trong lòng. +
Quý Hòe Sinh ở bên cạnh vẫn tiếp tục lải nhải: “Hơn nữa Tiểu thúc tôi vừa tới thị trấn là sẽ bận tối mắt tối mũi. Quý gia chúng ta là thế gia danh môn ở đây, các gia tộc múa rối cổ truyền đều sẽ lũ lượt kéo đến bái phỏng. Ngay cả tôi còn không thể thường xuyên làm phiền chú ấy, lúc đó chú ấy rảnh đâu mà tiếp cậu!” +
Giản Việt: “Ồ.” +
Sau khi suy tính kỹ càng, cậu bỗng nhiên nắm bắt được một điểm mấu chốt. +
Giản Việt liền hỏi: “Vậy vị Thần y kia có đến bái kiến Quý tiên sinh không?” +
Quý Hòe Sinh bị câu hỏi này làm cho ngẩn người. Anh ta trừng mắt nhìn Giản Việt một cái rồi bảo: “Sao có thể chứ!” +
Giản Việt lộ vẻ nghi hoặc. +
Quý Hòe Sinh khinh miệt nói: “Cậu tưởng Tiểu thúc tôi là người mà ai muốn gặp cũng được à? Cái gã Thần y kia tuy rằng danh tiếng vang xa, nhưng chung quy cũng chỉ là hạng giang hồ thuật sĩ ba hoa múa rìu qua mắt thợ mà thôi, làm gì có tư cách diện kiến Tiểu thúc tôi. Chỉ có cái tên ngốc nghếch Tiêu Vân kia mới tin sái cổ.” +
Giản Việt lập tức chú ý: “Tiêu Vân?” +
Sao nghe cái tên này quen tai thế nhỉ. +
“Chính là cái kẻ đã mời Thần y đến trấn nhỏ này đấy.” Quý Hòe Sinh bực dọc nói thêm: “Cậu đến Tiêu Vân mà cũng không biết à, đỉnh lưu tiểu sinh đang cực kỳ hot dạo gần đây đó, hát hò cũng khá nổi, nhưng so với độ hot của tôi thì còn kém xa lắm.” +
Nghe đến đây, Giản Việt rốt cuộc đã nhớ ra. +
Tiêu Vân! +
Chính là nam ca sĩ trên con tàu năm 1985 mà Vi Vũ từng nhắc tới, kẻ đã lấy đi trang sách ghi chép cây Lục Di Thảo chân chính! +
Đúng là đi mòn gót giày tìm không thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu! +
Bản thân Giản Việt vẫn đang ôm một nhiệm vụ giới hạn thời gian là phải gặp được Thần y. Nếu tên Tiêu Vân này là người đi cùng Thần y, vậy chỉ cần tìm được Tiêu Vân là cậu có thể tiếp cận được mục tiêu! +
Quý Hòe Sinh thấy Giản Việt trầm ngâm, liền lên tiếng cảnh cáo với vẻ khó chịu: “Tôi nhắc trước cho cậu biết, cái tên Tiêu Vân kia mắt cao hơn đầu đấy. Nếu cậu có ý định muốn bấu víu quan hệ với hắn, e là hắn thèm không liếc nhìn cậu lấy một cái đâu.” +
Giản Việt thản nhiên: “Không sao, tôi không thèm bấu víu quan hệ với hắn.” +
Quý Hòe Sinh nghe vậy thì có chút hài lòng, thầm nghĩ Giản Việt cuối cùng cũng biết tự lượng sức mình. +
Mà Giản Việt lúc này cũng đang rất vui mừng. Cậu thèm kết giao với Tiêu Vân làm gì chứ, mục tiêu của cậu là trực tiếp “bắt sóng” được với Thần y mới là chân ái!! +
Một ngày sau. +
Con tàu du lịch lênh đênh trên biển hơn một tháng trời cuối cùng cũng từ từ neo đậu vào bờ. +
Hành khách trên thuyền lục tục thu dọn hành lý bước xuống. Với tư cách là phó thuyền trưởng, Giản Việt dĩ nhiên là người bận rộn nhất. Cậu phải xử lý và nghiệm thu một số công tác bàn giao cuối cùng. Nhưng điểm tốt là nhờ dịp này, cậu có thể nắm rõ được chính xác trên tàu có bao nhiêu người. +
Không kiểm tra thì không biết. +
Con tàu nhỏ thế này vậy mà chứa tới vài ngàn người! Trong đó, chỉ riêng nhân viên thuộc đoàn phim đã chiếm gần một ngàn, và hầu hết những người này đều đã ăn Lục Di Thảo ở căn tin đoàn phim, đang dần bị biến thành rối gỗ. +
Thuyền cập bến. +
Trên bờ có không ít người đã đứng chờ sẵn để đón họ. +
Giản Việt đi cùng với Vi Vũ, cô nhỏ giọng nói với cậu: “Vương quản gia, hai ngày nay tôi không còn gặp ác mộng nữa, cũng không thấy đói bụng mấy.” +
“Thế thì tốt rồi.” Giản Việt cười đáp: “Chị Vi Vũ, tôi đã bảo là chị làm được mà.” +
Điều này chẳng phải là nói nhảm sao, kho lạnh của nhà bếp đã bị đám rối gỗ ăn sạch sành sanh rồi, lấy đâu ra năng lượng mà đói nữa. +
Vi Vũ lộ vẻ cảm kích: “Sau này cậu có việc gì cần giúp đỡ cứ việc lên tiếng, tôi nhất định sẽ cố hết sức.” +
Giản Việt lập tức nắm bắt cơ hội: “Thực ra đúng là có một việc đấy chị Vi Vũ. Tôi nghe nói trong đoàn phim lần này đạo diễn có mời đỉnh lưu ca sĩ Tiêu Vân tới đúng không? Hắn có nằm trong nhóm người đến đón thuyền hôm nay không?” +
Vi Vũ không ngờ cậu lại hỏi chuyện này, cô hướng mắt nhìn lướt qua đám đông phía dưới rồi gật đầu: “Có đấy, hôm nay đạo diễn xuống thuyền, hắn chắc chắn sẽ tới đón. Nhưng mà Vương quản gia này, cái cậu Tiêu Vân kia từ sau khi nổi tiếng mấy năm trước thì tính khí kiêu ngạo vô cùng. Tôi có thể dẫn cậu qua chào hỏi một câu, nhưng cậu ta có thể sẽ…” +
Giản Việt mỉm cười: “Không sao đâu chị, tôi tự biết chừng mực mà.” +
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bất kể đối phương là hạng người thế nào, cứ gặp mặt một lần trước đã rồi tính, và điều quan trọng nhất là: Nhiệm vụ giới hạn thời gian của cậu chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa là sẽ thất bại! +
Đó là 3000 điểm tích lũy lận đấy!! +
Vi Vũ trực tiếp dẫn Giản Việt xuống thuyền. Ở bến sông cách đó không xa, một nhóm người đang tụ tập trò chuyện vô cùng náo nhiệt. +
So với tiền đồ của mình, ngoại hình của gã quả thực khá bảnh bao. Chỉ tiếc, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ láu cá và gian giảo, khiến người đối diện khó lòng sinh thiện cảm. Lúc này gã đang ôm eo một cậu nam sinh trong lòng. +
Vi Vũ ghé tai Giản Việt nói nhỏ: “Cậu con trai trong lòng hắn là một diễn viên trẻ dạo này đang có chút tiếng tăm tên là Tiểu Đường. Hai người họ ngoài mặt thì tuyên bố là chân ái của nhau, nhưng trong giới ai cũng biết tính cách của cậu ta rất tệ, thường xuyên động tay động chân đánh đập nhân viên cấp dưới.” +
Giản Việt hỏi: “Nhân viên của cậu ta không phản kháng sao?” +
Vi Vũ lắc đầu thở dài: “Mấy chuyện này, khó nói lắm.” +
Giản Việt thầm nghĩ, xem ra hai kẻ này đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chẳng có ai là loại tốt lành gì. +
Khi đến gần. +
Vi Vũ đưa Giản Việt bước qua, mỉm cười chào hỏi: “Tiêu tiên sinh, đã lâu không gặp.” +
Tiêu Vân buông cậu nam sinh ra, quay người lại nhìn thấy Vi Vũ liền cười đáp: “Chị Vũ, lâu rồi không gặp, sắc mặt chị dạo này trông tốt quá nhỉ!” +
Vi Vũ khéo léo đáp lễ: “Cậu trông cũng rất ổn.” +
Tiêu Vân đưa tay chỉ về phía cậu trai bên cạnh: “Giới thiệu với chị, đây là bạn trai mới của tôi, Tiểu Đường!” +
Tiểu Đường là một cậu chàng có nước da trắng trẻo, ngoại hình trông đặc biệt đáng yêu và lanh lợi. Cậu ta nở nụ cười ngọt ngào: “Em chào chị Vũ ạ.” +
Vi Vũ cười nói: “Chào hai cậu, để tôi giới thiệu một chút, đây là bạn của tôi, cũng là diễn viên thủ vai Vương quản gia trong đoàn phim.” +
Cả Tiêu Vân lẫn Tiểu Đường đều đồng loạt quay sang nhìn Giản Việt, trong ánh mắt thoáng hiện lên vẻ khinh miệt rõ ràng. +
Đúng lúc này, đạo diễn ở cách đó không xa gọi giật giọng Vi Vũ hai tiếng. +
Vi Vũ quay sang bảo Giản Việt: “Tôi qua bên kia một lát nhé, mọi người cứ tự nhiên trò chuyện.” +
Giản Việt gật đầu. Vi Vũ vừa đi khỏi, hai kẻ kia lập tức lộ nguyên hình. Tiêu Vân khinh khỉnh nhìn Giản Việt một lượt từ trên xuống dưới: “Trước đây tôi chưa từng nghe danh cậu trong giới bao giờ nhỉ?” +
“Trước đây tôi không nổi tiếng lắm.” Giản Việt nói thật lòng. +
Tiêu Vân quả nhiên bật cười một tiếng đầy chế giễu: “Nghe nói cậu là người tình mới của Quý Hòe Sinh à? Trông cũng ra dáng đấy chứ. Từ nãy đến giờ tôi đã thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào tôi rồi, tìm tôi có việc gì à?” +
Giản Việt cũng không vòng vo, thẳng thắn vào thẳng vấn đề: “Tôi đã ngưỡng mộ đại danh của Thần y từ lâu. Nghe nói anh có quan hệ thân thiết với ngài ấy, nên muốn nhờ anh dẫn kiến để gặp mặt Thần y một lát trong tiệc tẩy trần tối nay.” +
Dứt lời. +
Cả Tiêu Vân lẫn Tiểu Đường đều sững người ra một chốc, ngay sau đó, bọn họ đồng loạt phá lên cười đầy ngạo mạn và khinh bỉ. +
Gương mặt đáng yêu của Tiểu Đường lúc này lộ rõ vẻ ác ý, cậu ta đanh giọng nói: “Thần y Tiên sư của chúng tôi đâu phải là cái loại mèo hoang chó dại nào muốn gặp cũng gặp được.” +
Giản Việt nhướng mày: “Ồ, vậy sao?” +
Tiêu Vân cũng phụ họa theo: “Đừng có nằm mơ. Cho dù có cơ hội tiến cử, tôi cũng chỉ dành suất đó cho Tiểu Dường của tôi thôi. Tôi và Tiểu Đường mới là chân ái, thứ tốt nhất dĩ nhiên phải để lại cho em ấy rồi…” +
Hai người bọn họ đứng đó liếc mắt đưa tình, bày ra bộ dạng tình thâm nghĩa trọng. +
Tiểu Đường cũng cảm động nắm chặt lấy tay gã: “Vân ca, em cũng yêu anh lắm!” +
Thế nhưng, lời của hai kẻ đó vừa dứt, Giản Việt còn chưa kịp mở miệng đáp trả thì đột nhiên, trước mắt cậu bỗng lướt qua một vệt kim quang rực rỡ. +
[Kích hoạt kỹ năng hóng hớt]: +
[Tin tức nhỏ]: Nam ca sĩ đỉnh lưu đang hot Tiêu Vân kể từ sau khi hoán đổi thân xác với rối gỗ thì đã lâm vào cảnh “bất lực”, hoàn toàn phải dựa vào thuốc men để duy trì. Gã ở bên Tiểu Đường chẳng qua là vì chút lòng tự tôn đáng thương của đàn ông, muốn tạo dựng hình tượng muốn xây dựng hình tượng một người đàn ông phong độ, bản lĩnh hơn người với bên ngoài mà thôi! +
Thời gian hồi chiêu của kỹ năng: 12 giờ +
Giản Việt: “?” Không phải chứ? +
Sắc mặt Tiêu Vân lập tức tối sầm lại. +
Gã còn chưa kịp mở miệng phản bác, định mắng một câu “Cậu thối mồm vừa thôi, ông đây vẫn khỏe re, tôi với Tiểu Đường chính là chân ái” thì ngay trước mắt Giản Việt lại có thêm một vệt kim quang nữa lướt qua. +
[Kích hoạt kỹ năng hóng hớt]: +
[Tin tức nhỏ]: Tin sốt dẻo, Tiểu Đường thực ra cũng chỉ vì tài nguyên và quyền thế của Tiêu Vân nên mới ở bên gã. Kỳ thực sau lưng Tiêu Vân, cậu ta thường xuyên đứng ra nói xấu với bạn bè rằng “hàng” của gã vừa nhỏ lại vừa ngắn, chưa đầy 10 giây đã “vỡ trận”! +
Thời gian hồi chiêu của kỹ năng: 12 giờ +
Hệ thống vừa cập nhật xong màn vả mặt liên hoàn này. +
Mặt Tiêu Vân lúc này đã đen như đít nồi, mà sắc mặt của Tiểu Đường cũng lập tức đờ đẫn ra vì sượng sùng. +
Giản Việt: “…” +
Không phải chứ hai vị, chẳng phải vừa rồi hai người mới bảo là chân ái của nhau cơ mà? +



“nhưu” như
“vôsn” vốn