Skip to main content

142

dathaiPiter

Liên tiếp ăn hai quả “dưa” siêu to khổng lồ, Giản Việt thực sự bị sốc nặng. +

Hai cái người này… Tình yêu của bọn họ chẳng phải thuần túy là màn so kè kỹ năng diễn xuất đỉnh cao giữa “anh trai uống thuốc” và “anh trai chân ái” hay sao? +

Caaju âm thầm cà khịa trong lòng, hoàn toàn không chú ý tới mặt mũi Tiêu Vân và Tiểu Đường đã xanh mét như tàu lá chuối. +

Khán giả trong phòng livestream thì lại được một phen cười muốn nội thương: +

“Fan của đỉnh lưu chắc đang nhặt liêm sỉ rớt đầy đất kìa.” +

“Ha ha ha ha Vương quản gia, anh đúng là bậc thầy tóm tắt.” +

“Tóm tắt một câu làm hai đứa đối diện tăng xông phát điên luôn!” +

Giản Việt chỉ dám mỉa mai trong lòng. Vừa ngẩng đầu lên, thấy Tiêu Vân đang nhìn mình với gương mặt vặn vẹo khó coi, caaju liền hỏi: “Vân ca, vừa rồi anh nói gì ấy nhỉ?Ý anh là… không tiện dẫn tôi đi gặp Thần y sao?” +

Tiêu Vân lúc này nghẹn đến mức muốn hộc máu. +

Điều gã căm ghét nhất trên đời này chính là căn bệnh “bất lực” của mình! Mà điều khiến gã tức điên hơn nữa là bí mật này lại bị người khác biết được! +

Chưa kể! +

Tiêu Vân hung hăng liếc Tiểu Đường một cái. Cái thứ tiện nhân này, với thân phận địa vị của gã mà để mắt đến cậu ta đã là ban ơn lắm rồi, vậy mà cậu ta còn dám ra ngoài chê bai gã “nhỏ”? +

Tức giận thì tức giận, nhưng Tiêu Vân không dám bộc phát ngay tại chỗ. Nếu gã mà làm ầm lên ở bến tàu này, Tiểu Đường điên lên lua loa ra cho thiên hạ biết thì chẳng phải chứng bất lực của gã sẽ chễm chệ trên trang nhất các báo ngày mai sao? +

Sắc mặt Tiêu Vân thay đổi xoạch xoạch như tắc kè hoa, cuối cùng vẫn phải rặn ra một nụ cười gượng gạo, nói với Giản Việt: “À… đúng là có chút không thuận tiện lắm.” +

Giản Việt nghe vậy liền thở dài một tiếng đầy tiếc nuối: “Thế thì đáng tiếc quá. Nhưng mà thôi, không gặp cũng tốt. Tôi thấy vị Thần y kia cũng chẳng phải trị được bách bệnh đâu, ví dụ như chứng ‘bất’ của Vân ca…” +

Từ “lực” còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng. +

Da đầu Tiêu Vân đã tê rần, gã lập tức hét lên cắt ngang lời Giản Việt: “Vương quản gia!!” +

Tiếng hét thất thanh này làm Giản Việt giật cả mình, ngay cả những người khác quanh bến tàu cũng tò mò ngoảnh lại nhìn. Thấy mọi người chú ý, Tiêu Vân – kẻ vốn dĩ luôn ngạo mạn, coi trời bằng vung – bỗng cứng đờ người, sau đó ho nhẹ một tiếng để chữa ngượng: “Khụ… Tuy rằng có chút không tiện, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Vương quản gia đã thành tâm thành ý muốn gặp như vậy, tôi cũng không phải là không thể giúp đỡ một chút.” +

Giản Việt nhướng mày, ra vẻ chần chừ: “Thật thế sao? Nhưng không phải Vân ca muốn nhường cơ hội ngàn năm có một này cho Tiểu Đường à?” +

Câu nói này làm Tiểu Đường đứng bên cạnh suýt chút nữa thì văng tục. +

Tiểu Đường có đánh chết cũng không ngờ tới, chuyện mình thường xuyên lén lút dèm pha sau lưng Tiêu Vân về cái sự “sấm chớp đùng đùng mà mưa chẳng được bao nhiêu” của gã, vậy mà lại lọt vào tai Vương quản gia! +

Phải biết rằng Tiêu Vân chính là kim chủ lớn nhất của cậu ta. Hai năm nay, cậu ta đắc tội không ít người trong giới giải trí. Nếu Tiêu Vân thật sự đá cậu ta, thì sau này cậu ta biết sống sao đây? +

Nghĩ đến đó. +

Tiểu Đường sợ Giản Việt hứng lên mà huých tẹt chuyện này ra, liền hoảng loạn nói đỡ: “Tôi… tôi không sao hết! Dù sao tôi cũng chẳng có bệnh tật gì, có gặp Thần y hay không cũng thế thôi.” +

Sắc mặt Tiêu Vân lập tức đen sì. +

Có ý gì đây? +

Cậu ta đang ám chỉ gã có bệnh đấy à?! +

Vốn dĩ Tiêu Vân còn bán tín bán nghi về cái “tin vỉa hè” của Giản Việt, nhưng thái độ chột dạ này của Tiểu Đường vừa bày ra, gã lập tức tin sái cổ! +

Tiểu Đường cũng ý thức được mình vừa lỡ lời, sợ hãi bịt chặt miệng lại, ngượng ngùng cười trừ: “Em… em không có ý nói anh đâu, anh yêu.” +

Tiêu Vân: “…” +

Mặt lại càng đen hơn. +

Khán giả trong phòng livestream chứng kiến màn này thì cười rách cả miệng: +

“Á ha ha ha tôi quỳ!” +

“Càng tô càng đen, càng giải thích càng hỏng.” +

“Nói thế khác nào thông báo cho bàn dân thiên hạ là Tiêu Vân có bệnh đâu?” +

“Anh trai bất lực và anh trai chân ái đúng là cặp đôi tấu hài của năm.” +

Ai tinh ý cũng có thể nhận ra Tiêu Vân lúc này sắp suy sụp đến nơi rồi, cơ mà trời có sập thì cái miệng gã vẫn phải cứng. +

Nhìn thấy mấy người đang đi tới hóng hớt, Tiêu Vân cố đấm ăn xôi để vớt vát chút thể diện: “Yên tâm đi em yêu, anh dĩ nhiên tin tưởng tình cảm em dành cho anh rồi. Dù sao hai chúng ta cũng giống như đạo diễn và Kim tỷ vậy, đều là cặp đôi thần tiên quyến lữ khiến người khác ngưỡng mộ cả.” +

Đạo diễn và Kim tỷ vừa mới bước tới: “…” +

Biểu cảm của hai người họ lập tức trở nên vô cùng kỳ quái, mỗi người một tâm tư, đặc sắc khôn lường. +

Khán giả xem đài chứng kiến chuỗi drama liên hoàn này thì không tài nào nhịn nổi cười: +

“Ha ha ha ha bốn cây hài hội tụ tại một chỗ rồi!.” +

“Đạo diễn kiểu: Mày khen hay là mày đang chửi xéo tao đấy?” +

“Cái giới giải trí của các người loạn cào cào vậy sao?” +

“Đây thực sự là phó bản kinh dị à? Sao tôi vào phòng live này ngày nào cũng như đang xem diễn hài kịch thế.” +

Phải biết rằng trong thế giới ác mộng, hầu hết các phó bản đều cực kỳ áp lực và ngạt thở. Ngay cả những streamer sừng sỏ nhất cũng không dám vỗ ngực bảo đảm mình có thể lành lặn rút lui, thế nên ai nấy đều vô cùng nghiêm túc, cẩn trọng. +

Ngoại trừ cái phòng livestream của Giản Việt. +

Nơi đây quả thực có thể dùng bốn chữ “kỳ ba đầy đất” (những việc hài hước không bình thường khắp nơi) để hình dung. Cho dù là chuyện nghiêm trọng đến mấy, vào tay Giản Việt cũng có thể biến thành một màn tấu hài khiến người xem cười nghiêng ngả. +

Giao diện hệ thống đột ngột nhảy ra thông báo: +

[Nhiệm vụ giới hạn thời gian: Gương mặt thật của Thần y] +

Trạng thái: Đã nhận được thư mời. Streamer hoàn thành nhiệm vụ! +

Phần thưởng: 3000 điểm tích lũy đã được chuyển vào tài khoản. +

Thống kê: Hiện tại, số điểm trong tài khoản của streamer cộng với tiền donate của phòng livestream tổng cộng là 203.000 điểm. +

Giản Việt nhẩm tính một lát, thẻ bài muốn nâng cấp cần tới 500.000 điểm. Nếu cậu muốn thăng cấp cho nó thì xem ra còn phải nỗ lực cày cuốc thêm nhiều nữa. +

Sau màn chạm trán ở bến tàu, mọi người đường ai nấy đi, trở về nơi ở của mình trên trấn. +

Đạo diễn lên tiếng: “Bộ phim lần này của chúng ta chủ yếu là quay phim tài liệu về nghệ thuật múa rối. Nhờ có sự đồng ý của Quý tiên sinh, chúng ta có thể tiến hành ghi hình ở nửa phần trước của tổ trạch Quý gia. Nơi ăn chốn ở của mọi người cũng đã được sắp xếp xong xuôi ở đó, chúng ta cùng qua đó thôi.” +

Mọi người đồng loạt gật đầu phụ họa. +

Trước đó Giản Việt còn thầm nghĩ, cái tổ trạch Quý gia này rốt cuộc có thể to đến mức nào mà chứa nổi ngần ấy diễn viên và nhân viên cơ chứ. +

Cho đến khi lên tới ngọn núi phía sau thị trấn, từ trên con đường mòn nhìn xuống dưới, cậu mới sững sờ. Dưới chân núi là một quần thể kiến trúc cổ kính liên miên san sát nhau, quy mô hoành tráng đến mức nhìn không thấy điểm dừng, bên trong người hầu hạ, ra vào tấp nập. +

Cậu đi theo đám đông lên núi. +

Phòng ở mà ban tổ chức sắp xếp cho cậu không nằm ở khu phía trước. Bởi vì dù sao đi nữa, trên danh nghĩa Giản Việt vẫn là bạn trai của Quý Hòe Sinh, hiển nhiên cậu phải dọn vào sống cùng gã ở khu chính viện phía sau. +

Vừa mới đặt chân vào hậu viện không bao lâu, Giản Việt đã chạm mặt cậu trợ lý. +

Cậu trợ lý nhìn thấy Giản Việt thì mừng ra mặt, vội vã chạy tới: “Vương quản gia, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi! Nhà chính của Tiên sinh ở ngay phía trước kìa, cậu cứ đi thẳng là tới. Buổi trưa Tiên sinh sẽ dùng bữa ngay tại chính viện đấy.” +

Giản Việt còn chưa kịp mở miệng hỏi: “…” +

Không phải chứ. Mặc dù đây đúng là điều cậu đang muốn hỏi, nhưng mà anh trợ lý này có phải là có năng lực tiên tri quá rồi không? Sao có thể nói trúng phóc nhanh đến vậy được? +

Nhưng bất luận thế nào, mục đích đã đạt được nên Giản Việt thấy rất vui vẻ. Cậu gật đầu: “Được, tôi về phòng thay bộ quần áo sạch sẽ rồi qua ngay.” +

Cậu trở về phòng, đổi một bộ đồ tươm tất rồi mới đi sang. +

Hôm nay là ngày tàu cập bến nên có rất nhiều việc phải lo liệu. Khi cậu bước vào chính viện, Quý Hoài Ngọc và Quý Hòe Sinh vừa vặn đều đang ở đó. Hai người họ hiếm khi mặc trang phục khác với ngày thường, họ đã đổi sang kiểu trường bào cổ xưa, trước ngực thêu những hoa văn vô cùng tinh xảo và phức tạp. +

Đặc biệt là Quý Hoài Ngọc. +

Vốn dĩ khí chất của hắn đã trầm ổn và chững chạc hơn người thường. Nay khoác lên mình bộ trường bào cổ kính, đứng bên cạnh gian nhà nhỏ rêu phong, gạch đỏ ngói xanh, trông hắn càng thêm phần thoát tục. Trong sân có một cây ngô đồng sum suê tươi tốt, những tán lá loang lổ tạt bóng râm xuống vai hắn, vô tình tô điểm thêm vài phần tiên phong đạo cốt. +

Trong một khoảnh khắc. +

Giản Việt nhìn đến mức ngẩn cả người. +

Quý Hòe Sinh vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Giản Việt, gã liền hạ thấp giọng gắt gỏng: “Cậu dẫn xác tới đây làm gì? Đây là tổ trạch Quý gia của chúng tôi, cậu lén lén lút lút mò tới làm chi, nơi này là chỗ cậu có tư cách bước vào chắc?” +

Giản Việt còn chưa kịp phản ứng gì. +

Quý Hoài Ngọc nghe thấy tiếng động liền xoay người nhìn về phía cậu. Gương mặt góc cạnh, nghiêm nghị của hắn toát ra khí thế áp bức vô cùng. Hắn chậm rãi cất lời: “Lại đây.” +

Quý Hòe Sinh vừa nghe thấy Tiểu thúc lên tiếng, tưởng gọi mình liền vội vàng định sấn tới. +

Ai mà ngờ. +

Quý Hoài Ngọc nhìn đứa cháu trai khờ khạo của mình, im lặng một chốc rồi lạnh lùng bổ sung: “Không gọi cháu.” +

Quý Hòe Sinh: “?” +

Gã ngơ ngác quay đầu lại. +

Liền nhìn thấy Giản Việt đang đứng dưới bóng cây từ từ bước tới. Hôm nay Giản Việt diện một bộ đồ rất giản dị, chỉ có áo sơ mi trắng phối với quần jean. Quý Hòe Sinh nhớ trước đây cậu này ở trong giới ăn mặc rất hoa hòe hoa sói, cực kỳ chuộng những bộ cánh khoa trương lòe loẹt. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, phong cách của cậu lại càng ngày càng trở nên tối giản. +

Lúc này, khi bước đến trước mặt Quý Hoài Ngọc, gương mặt mộc sáng sủa, trắng trẻo của cậu kết hợp với cặp kính gọng bạc khiến cậu trông chẳng khác nào một cậu sinh viên thanh thuần. +

Cậu rảo bước tới sát bên Quý Hoài Ngọc, hai người họ đứng kề vai, cúi đầu khẽ trò chuyện gì đó mà người ngoài không thể nghe thấy. +

Gã nhìn thấy Tiểu thúc của mình khẽ mỉm cười. +

Đúng là chuyện lạ hiếm có. +

Từ trước đến nay, gã rất hiếm khi thấy Quý Hoài Ngọc cười. Vị Tiểu thúc này là trưởng bối của gã, ngày thường khí trường uy nghiêm mạnh mẽ, nghiêm nghị ít nói. Bất kể là đối với đối thủ trên thương trường hay với cấp dưới, thậm chí là với người thân như gã, chú ấy cũng rất ít khi lộ ra nụ cười. +

Đến gần hơn một chút. +

Quý Hòe Sinh liền nghe thấy Giản Việt lên tiếng: “Vậy bây giờ chúng ta đi luôn sao ạ?” +

Quý Hoài Ngọc gật đầu: “Ừ.” +

Quý Hòe Sinh sải bước đi tới, xen vào: “Tiểu thúc, chúng ta là đi bái kiến bài vị của Tổ sư gia cùng sư nương, sư phụ. Cậu ta còn chưa gả vào nhà chúng ta, cũng có thể đi cùng sao?” +

Ánh mắt Quý Hoài Ngọc thản nhiên quét qua người gã: “Ta nhớ trước khi đi, mẫu thân cháu có dặn dò cháu phải cố gắng kế thừa gia nghiệp, sớm ngày thành gia lập thất. Nếu làm không được thì đừng đến gặp bà ấy nữa. Ở đây, người đáng để cân nhắc xem có nên đi bái kiến hay không chính là cháu mới đúng.” +

Quý Hòe Sinh: “……” +

Mẫu thân bảo gã kế thừa khống ngẫu thuật (thuật điều khiển rối), kết quả gã lại chạy vào giới giải trí lăn lộn. +

Mẫu thân bảo gã sớm ngày thành gia, gã lại đi chơi trò “thế thân tình yêu”, ngày ngày tương ái tương sát, ngược luyến tình thâm. +

Nghĩ kỹ lại thì, đúng là gã có chút chột dạ không dám đi thật! +

Lúc này, một ông lão bước vào trong viện. Ông cũng mặc một bộ trường bào, trông vô cùng nhã nhặn, nho nhã. Ông mở lời: “Hai vị thiếu gia, mọi thứ đã chuẩn bị hòm hòm rồi.” +

Quý Hoài Ngọc gật đầu, sải bước đi phía trước. +

Giản Việt liền ngoan ngoãn nối gót theo sau. +

Đúng là thế gia múa rối có khác. Cậu đi sau lưng hai người, đưa mắt quan sát các căn phòng xung quanh. Đa số các phòng đều đóng cửa cài then, trông như thể đã lâu lắm rồi không có người ở. Thế nhưng khi ánh mặt trời hắt xuống, cậu lại mơ hồ như nhìn thấy những bóng người lướt qua sau những ô cửa sổ kia. +

Đến khi nhìn kỹ lại, thì chẳng thấy gì nữa. +

Giản Việt sợ tới mức tim nhảy thót lên tận cổ, hãi hùng khiếp vía, vội vàng rảo bước nhỏ đuổi kịp Quý Hoài Ngọc ở phía trước. +

Cuối cùng. +

Sau khi đi qua một lối đi nhỏ dài dằng dặc, một tòa từ đường cao lớn, bề thế đập vào mắt bọn họ. Mọi người chậm rãi tiến vào bên trong, liền nhìn thấy trên vị trí cao nhất đặt vô số bài vị. +

Trong từ đường đèn đuốc sáng trưng, nhìn một cái là biết thường xuyên có người quét dọn và hương khói tế bái. +

Quý Hoài Ngọc nhận lấy nén nhang từ tay người hầu, sau đó chậm rãi cúi người, động tác vô cùng chuẩn mực và trang nghiêm. +

Giản Việt cùng Quý Hòe Sinh ở phía sau cũng rập khuôn làm theo, thành tâm bái lạy. +

Không gian trong từ đường chìm vào sự im lặng tịch mịch. +

Đột nhiên, Giản Việt nghe thấy ông lão kia lên tiếng: “Thiếu gia, bao nhiêu năm qua, hôn sự của tiểu thiếu gia không phải là chuyện đáng lo nhất. Sao ngài cứ mãi lẻ bóng một mình như vậy chứ?” +

Quý Hoài Ngọc thản nhiên đáp: “Sư phụ và sư nương đều hiểu rõ bản tính của ta, sẽ không trách tội đâu. Một khi ta đã lập lời thề, tuyệt đối sẽ không nuốt lời.” +

Ông lão khẽ thở dài một tiếng. +

Giản Việt ở phía sau chớp chớp mắt, trong lòng dâng lên niềm nghi hoặc, liền liếc nhìn Quý Hòe Sinh một cái. +

Chẳng biết Quý Hòe Sinh nghĩ gì, vừa chạm phải ánh mắt của Giản Việt liền đoán được cậu đang tò mò chuyện gì. +

Gã ghé tai Giản Việt nhỏ giọng giải thích: “Tiểu thúc của tôi được sư phụ và sư nương nhận nuôi. Chuyện cụ thể tôi cũng không rõ lắm, vì khống ngẫu thuật đến thế hệ của tôi đã bị đứt đoạn rồi. Nhưng tôi có nghe loáng thoáng là năm đó khi sư nương qua đời, bà đã giao bí pháp điều khiển rối của gia tộc chúng tôi cho Tiểu thúc.” +

Giản Việt hỏi: “Chuyện này thì có liên quan gì đến việc Tiểu thúc cô đơn một mình chứ?” +

Quý Hòe Sinh bày ra vẻ mặt “sao cậu ngốc thế”, gắt nhỏ: “Bởi vì Tiểu thúc nắm giữ bí pháp này, mà nó lại liên quan đến sinh tử của cả tộc múa rối qua nhiều thế hệ. Chú ấy muốn bảo vệ thứ này thì dĩ nhiên không thể tùy tiện thành gia lập thất được. Vả lại hình như từ rất lâu trước đây, chú ấy đã nói là mình sẽ không kết hôn rồi.” +

Giản Việt trầm ngâm: “Ra là vậy à.” +

Toi cơm rồi! +

Thế thì mình phải làm sao bây giờ?! +

Chẳng lẽ cậu phải làm “người tình bí mật” bên ngoài của Tiểu Ngọc, cái kiểu danh bất chính ngôn bất thuận không có danh phận gì sao?! +

Nghĩ đến đây, đại não Giản Việt lập tức vận hành hết công suất. +

Đúng lúc này, giọng nói của Quý Hoài Ngọc từ cách đó không xa truyền đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu: “Đứng ngây ra đó làm gì, lại đây dâng hương.” +

Giản Việt và Quý Hòe Sinh vội vàng bước tới. Khi đến gần, Giản Việt nhìn rõ các bài vị, hai bài vị ở vị trí gần nhất khắc tên Quý Viễn và Giang Ngưng. +

Hai người này chắc hẳn chính là sư phụ và sư nương rồi. +

Sinh thời chắc chắn cũng là những bậc kỳ tài xuất chúng. +

Cậu thầm nghĩ trong lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn thu hồi ánh mắt, trịnh trọng dâng hương, hoàn thành toàn bộ quy trình lễ nghi. +

Quý Hoài Ngọc liền bảo: “Bữa trưa sau giờ ngọ sẽ được dọn ở chính sảnh.” +

“Ồ, Tiểu thúc, trưa nay cháu có chút việc nên không qua ăn cơm cùng mọi người được rồi.” Quý Hòe Sinh mở miệng, giọng điệu có chút chột dạ: “Bên đoàn phim của cháu có việc đột xuất, có công việc cần xử lý.” +

Thực chất gã làm gì có công việc nào. +

Chỉ là gã nghe nói sức khỏe của Tiểu Văn không được tốt, lo lắng cậu ta không thích nghi được với môi trường ăn ở tại đây nên muốn tranh thủ qua thăm một chút. +

Ánh mắt Quý Hoài Ngọc quét qua, lạnh băng và trầm nghị, giống như mọi lời nói dối trước mặt hăn đều bị lột trần không một vết xước. Trong lòng Quý Hòe Sinh run lên bần bật, thậm chí còn sợ hãi chuẩn bị tinh thần hứng chịu một trận lôi đình mắng mỏ. +

Nhưng ngay khi gã đang lo sốt vó. +

Quý Hoài Ngọc lại thu hồi ánh mắt, ngữ khí bình đạm thốt ra hai chữ: “Đi đi.” +

Quý Hòe Sinh thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, vội vàng gật đầu, rồi quay sang nói nhỏ với Giản Việt: “Cậu liệu mà biết điều một chút, trước mặt Tiểu thúc tôi thì phải an phận thủ thường. Nếu đắc tội với chú ấy thì tôi cũng không cứu nổi cậu đâu, biết chưa?” +

Giản Việt: “……” +

Anh nên tự lo cho cái thân mình trước đi thì có! +

Quý Hòe Sinh tự cho là mình che giấu rất tốt, nhanh chóng rảo bước rời đi. +

Giản Việt đi theo Quý Hoài Ngọc quay trở về. Dọc đường đi, thỉnh thoảng lại có người qua đường đi ngang qua, những người đó khi nhìn thấy Quý Hoài Ngọc đều cúi đầu chào hỏi, thái độ vô cùng nhiệt tình và kính trọng. +

Khi đi đến chính sảnh, người hầu đã bắt đầu lục tục dâng thức ăn lên bàn. +

Quý Hoài Ngọc nói với Giản Việt: “Ngồi xuống ăn cùng đi.” +

Giản Việt cũng không khách sáo, trực tiếp kéo ghế ngồi xuống. Ông lão lớn tuổi lúc nãy dẫn theo vài người hầu hạ đem thức ăn lên, toàn là những món cơm nhà thanh đạm thường ngày, nhưng mùi hương tỏa ra lại vô cùng ngào ngạt, hấp dẫn. +

“Lưu thúc.” Quý Hoài Ngọc gọi một tiếng: “Ở lại dùng cơm chung luôn đi ạ.” +

Ông lão được gọi là Lưu thúc mỉm cười xua tay: “Thiếu gia, lão ăn rồi. Hơn nữa hôm nay người dọn vào tổ trạch đông đúc quá, mấy đứa nhỏ có chút sợ sệt, lão phải qua bên đó trông nom và sắp xếp một chút.” +

Quý Hoài Ngọc gật đầu: “Vâng, vậy thúc đi đi.” +

Giản Việt ngồi một bên nghe thấy vậy, lòng hiếu kỳ lại trỗi dậy, liền lên tiếng: “Tiên sinh, hôm nay lúc tôi từ bến tàu đi qua đây, thấy tổ trạch Quý gia rộng lớn vô cùng, phòng ốc cũng nhiều vô kể. Bên này có nhiều người sinh sống đến vậy sao?” +

Quý Hoài Ngọc đáp: “Thời trẻ các sư huynh đệ đồng môn rất đông đúc, lại còn có không ít môn khách tá túc, cho nên phòng ốc mới nhiều như vậy. Nhưng sau này thì đều bỏ trống cả rồi, đừng để tâm nhiều.” +

Giản Việt nghe xong liền nghẹn họng. +

Mẹ kiếp!! +

Bỏ trống!!! +

Thế thì những cái bóng người lấp ló sau cửa sổ mà mình nhìn thấy lúc nãy là ai hả trời!! Tiểu Ngọc à, anh quả là biết cách an ủi người khác đấy, cái trái tim vừa mới đặt xuống của em giờ lại treo ngược lên tận mây xanh rồi đây này!! +

Giản Việt vốn dĩ đang múc canh, càng nghĩ tay càng run bần bật, chiếc thìa cứ va chạm vào thành bát kêu lách cách. +

Cứ tưởng lên bờ là an toàn hơn một chút, ai mà ngờ được, cái trấn nhỏ này mới thực sự là phó bản cấp độ ác mộng, độ khó cực cao! +

Quý Hoài Ngọc chú ý tới biểu hiện của cậu, liền đưa mắt nhìn sang: “Làm sao vậy?” +

Giản Việt nuốt ực ngụm canh trong miệng xuống, do dự một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đánh bạo hỏi: “Cái đó… Tiên sinh, những căn phòng bỏ trống kia, thực sự là không có người ở sao?” +

Quý Hoài Ngọc im lặng một chốc, rồi chậm rãi đáp: “Người thì đúng là không có.” +

Giản Việt vừa định thở phào nhẹ nhõm một hơi. +

Quý Hoài Ngọc đã bồi thêm một câu: “Nhưng rối gỗ thì có. Đại bộ phận đều là đồ vật do các đệ tử trước đây để lại. Năm đó xảy ra chuyện, tuy rằng rất nhiều đệ tử đã bỏ mạng trong trận đại hỏa hoạn ấy, nhưng rất nhiều rối gỗ của họ vẫn được giữ gìn nguyên vẹn.” +

Rối gỗ! +

Giản Việt kinh ngạc thốt lên: “Lửa lớn thiêu chết người, nhưng lại không thiêu rụi được rối gỗ sao?” +

Theo lý mà nói, gỗ chẳng phải là vật liệu dễ bắt lửa và dễ cháy nhất hay sao? +

Quý Hoài Ngọc giải thích: “Linh mộc trên trấn này không giống với gỗ ở những nơi khác. Huống hồ, trong thảm án năm đó, rất nhiều đệ tử thà hy sinh tính mạng cũng phải bảo vệ bằng được con rối của chính mình.” +

Đáy lòng Giản Việt khẽ chấn động. +

Cậu bỗng nhiên cảm thấy tò mò, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện kinh hoàng gì. Tổ trạch to lớn bề thế như vậy, chứng tỏ năm xưa Khống Ngẫu nhất tộc đã từng huy hoàng và hiển hách đến nhường nào! +

Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà lại lụi bại thành bộ dạng như ngày hôm nay? +

Cậu còn đang đăm chiêu suy nghĩ. +

Giao diện hệ thống đúng lúc này lại nhảy ra thông báo cập nhật: +

Nhiệm vụ chủ tuyến: Chân tướng năm xưa của phái Múa Rối] +

Chi tiết nhiệm vụ: Hãy điều tra rõ ràng chân tướng thảm án năm xưa của Khống Ngẫu nhất tộc. +

Thời hạn nhiệm vụ: Không giới hạn thời gian. +

Phần thưởng nhiệm vụ: Vật phẩm thần bí không rõ danh tính. +

Vật phẩm không rõ danh tính! +

Trong phó bản, một khi phần thưởng được xếp vào hàng “vật phẩm”, thì mười mươi đều là những thần khí hiếm có khó tìm. Những đạo cụ thần bí này chưa bao giờ xuất hiện ở những trận đấu cấp thấp cả. +

Giản Việt thầm cân nhắc trong lòng, cậu biết đi đâu để tra cứu cái chân tướng này đây? Cậu ngước mắt nhìn Quý Hoài Ngọc đang ngồi cách đó không xa, bụng bảo dạ: Chuyện này chắc chắn Tiểu Ngọc phải biết rõ nhất chứ còn ai nữa! +

Thế thì việc gì cậu phải bỏ gần tìm xa làm gì cho mệt xác! +

Phải dũng cảm lên một lần! +

Giản Việt cứ liên tục lén lút liếc nhìn Quý Hoài Ngọc. Đến khi cậu lại nhìn qua, thì vừa vặn đối diện thẳng với đôi mắt đen nhâm trầm sâu thẳm của đối phương. +

Bị bắt quả tang rồi! +

Giản Việt giật thót tim, vừa định mở miệng giải thích thì Quý Hoài Ngọc đã đặt đũa xuống, khẽ thở dài một tiếng đầy bất đắc dĩ: “Nóng lòng đến vậy sao?” +

“Dạ?” Giản Việt ngơ ngác chớp chớp mắt, không hiểu anh đang nói gì. +

Quý Hoài Ngọc nhìn anh, chậm rãi nói: “Hôm nay là sinh nhật của cậu. Vốn dĩ ta tính chờ đến buổi tối mới chúc mừng, chỉ là trên trấn không có cửa hàng bánh kem cao cấp nào cả. Ta đã bảo nhà bếp thử tự làm một cái, giờ này chắc cũng sắp xong rồi.” +

Giản Việt thẫn thờ người ra. +

Chính cậu cũng đã sớm quên bẵng đi cái gọi là ngày sinh nhật của mình từ lâu rồi. +

Từ nhỏ cậu đã là trẻ mồ côi, làm gì có ai nhớ ngày sinh của cậu. Sau này về sống với ông bà nội, hai cụ cũng chẳng rõ cậu sinh ngày tháng nào, bản thân cậu cũng không mấy bận tâm. +

Đến khi ông bà qua đời, thế gian này lại càng chẳng còn ai để ý đến ngày cậu sinh ra nữa. +

Bước chân vào phó bản này, mỗi một bước đi của cậu chẳng khác nào giẫm trên băng mỏng. Lũ quái vật dị hợm xuất hiện tầng tầng lớp lớp, những hiểm nguy rình rập đếm không xuể. Cậu phải cược cả mạng sống của mình vào trò chơi sinh tử này, trong khi những người xung quanh ai nấy đều bận rộn với lợi ích của riêng mình, hỏi có ai thèm đoái hoài đến cậu? +

Thế nhưng, Tiểu Ngọc lại để ý. +

Một người hầu trong phủ bước vào, trên tay bưng một chiếc bánh kem nhỏ màu vàng nhạt. +

Khi được đặt lên bàn, chiếc bánh kem nhỏ thực sự trông chẳng mấy tinh xảo, bên trên chỉ bày biện vài loại hoa quả cùng một tấm thiệp nhỏ. +

Tuy nhiên, tấm thiệp lại được làm vô cùng đẹp đẽ. +

Trên nền thiệp trắng tinh là những nét chữ rồng bay phượng múa, vừa khí thế vừa phóng khoáng: “Sinh nhật vui vẻ.” +

Chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay đây chính là nét chữ của Quý Hoài Ngọc. +

Quý Hoài Ngọc lên tiếng phá vỡ bầu không khí: “Hiện tại điều kiện ở trấn nhỏ không cho phép, cậu ăn tạm trước vậy.” +

Giản Việt khẽ mỉm cười, đôi mắt thanh tú cong cong như vầng trăng khuyết dưới ánh nắng chính ngọ rực rỡ rọi qua khung cửa. Cậu nói: “Không sao đâu ạ, thế này đã là tốt lắm rồi, tôi thích lắm!” +

Chứng kiến nụ cười rạng rỡ, không chút tạp niệm ấy của cậu, Quý Hoài Ngọc thoáng hiện lên nét kinh ngạc. +

Trong hồ sơ tư liệu luôn nói rằng Giản Việt có tính tình kiêu căng, ngang ngược, khiến rất nhiều người trong giới bài xích, coi thường. Thế nhưng người thiếu niên trước mặt hắn rõ ràng không phải như vậy. Cậu ấy thật dễ thỏa mãn, lại còn đáng yêu vô cùng. +

Ánh mắt Quý Hoài Ngọc cũng tựa như tan chảy, trở nên dịu dàng từ lúc nào không hay. Hắn hạ thấp giọng bảo: “Thắp nến rồi ước một điều đi.” +

Tâm trạng Giản Việt lúc này như mở cờ trong bụng, vui sướng nhảy nhót, gật đầu lia lịa: “Vâng ạ!” +

Ngọn nến được thắp lên, ánh lửa lung linh bập bùng trước mắt. Cậu đan hai tay vào nhau, nhắm nghiền mắt và thành tâm gửi gắm một nguyện ước từ tận đáy lòng: +

Hy vọng mình và Tiểu Ngọc đời này kiếp này đều được bình an. +

Đối với nhiều người, đây có lẽ chẳng phải là điều gì quá xa xỉ. Nhưng đối với một người đang phải sinh tồn trong phó bản như Giản Việt, đó lại là tâm nguyện xa hoa nhất. +

Sau khi ước xong, cậu nhoài người thổi tắt nến. +

Cậu đứng dậy cắt bánh, đặt miếng đầu tiên vào đĩa của Quý Hoài Ngọc, cười tít mắt: “Tiên sinh cùng ăn với tôi cho vui nhé.” +

Quý Hoài Ngọc ngày thường vốn là người không thích đồ ngọt, vậy mà lúc này lại đưa tay đón lấy, ngoan ngoãn xúc một miếng nếm thử. +

Giản Việt cũng cắn một miếng lớn: “Ngon tuyệt cú mèo luôn!” +

Cốt bánh mềm xốp, tuy bề ngoài không được bắt mắt nhưng nguyên liệu bên trong đều thuộc hàng thượng hạng. Chiếc bánh này cũng giống như con người của Quý Hoài Ngọc vậy, nhìn qua thì có vẻ băng lãnh, khó gần, nhưng sâu bên trong lại là một sự dịu dàng, ấm áp khôn tả. Bản tính tốt đẹp của Tiểu Ngọc, chỉ có một mình cậu thấu rõ. +

Nhìn dáng vẻ ăn đến thỏa mãn của Giản Việt, Quý Hoài Ngọc mở lời: “Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu có muốn nhận quà gì không?” +

Động tác của Giản Việt bỗng khựng lại. +

Thú thật, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này. +

Món quà này đối với cậu ở thời điểm hiện tại mà nói vô cùng quan trọng. Nếu là Giản Việt của ngày xưa, có lẽ cậu sẽ không ngần ngại mà đòi một số tiền lớn để phát tài đổi đời. Nhưng bây giờ, cậu phải cân nhắc nhiều hơn thế. +

Có lẽ, cậu có thể mượn cơ hội này để dò hỏi về nguyên nhân sâu xa dẫn đến thảm án năm xưa của Khống Ngẫu nhất tộc. +

Hoặc giả, cậu có thể dùng nó để đổi lấy một đặc quyền thuận tiện nào đó trong phủ, giúp ích cho những bước đi tiếp theo của mình. +

Hay là… +

Có quá nhiều lựa chọn béo bở hiện ra trong đầu cậu. +

Thế nhưng, khi cậu ngước lên và chạm phải ánh mắt bình lặng của Quý Hoài Ngọc, nơi đang phản chiếu hình bóng nhỏ bé của cậu cùng một chút nhu tình giấu kín, cậu nhận ra lúc này mình đang thực sự hạnh phúc. +

Giản Việt nghĩ, đã lâu lắm rồi mình không được vui vẻ như thế này. Có lẽ vì Quý Hoài Ngọc đang phải gánh vác quá nhiều thứ trên vai, thảm án của tộc múa rối năm xưa chắc chắn là nỗi đau âm ỉ không nguôi trong lòng anh ấy. +

Lúc này, khán giả trong phòng livestream cũng nín thở theo dõi, hồi hộp thay cho cậu +

“Định đổi lấy cái gì đây?” +

“Có phải là muốn đòi bí bảo gì không!” +

“Thứ tốt ở Quý gia nhiều không đếm xuể luôn ấy!” +

“Đây chính là đại Boss của phó bản mà! Khẳng định tùy tiện ban cho cái gì cũng đều là thần khí cả.” +

Giản Việt ngẫm nghĩ một hồi lâu, cuối cùng ánh mắt cậu long lanh như đã hạ quyết tâm. +

Tim của đám khán giả cũng treo ngược lên tận cổ, nơm nớp chờ đợi Giản Việt vạch trần một bí mật đỉnh cấp nào đó của phó bản! +

Ngay sau đó. +

Họ liền thấy Giản Việt hít một hơi thật sâu, dõng dạc hỏi: “Món quà tôi muốn chính là… Tôi muốn biết tại sao bấy lâu nay Tiểu thúc lại không chịu thành gia lập thất? Lý do anh cứ mãi độc thân một mình là gì, và mẫu người anh thích rốt cuộc là như thế nào ạ?!” +

Quý Hoài Ngọc: “……” +

Khán giả trong phòng livestream: “……” +

Mẹ nó chứ! +

Bọn họ đã bảo rồi mà, cái loại “lụy tình” ăn sâu vào máu như thế này thì nên cấm tham gia phó bản kinh dị đi cho đỡ tức!!! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)