Skip to main content

148

dathaiPiter

Giản Việt kéo Quý Hoài Ngọc nhanh chân chạy ra ngoài. +

Nhưng vừa bước đến ngưỡng cửa, cơn động đất đã dừng lại. Hai người trước sau chạy ra khoảng sân rộng. +

Giản Việt vẫn còn chưa hoàn hồn, ngơ ngác hỏi: “Hết rồi à?” +

Quý Hoài Ngọc đứng bên cạnh đáp: “Trông có vẻ là vậy.” +

“Sao tự dưng lại động đất thế nhỉ?” Giản Việt vừa nói vừa định ra ngoài ngó nghiêng. Lúc này trời đã bắt đầu sập tối, màn đêm xám xịt như lớp sương bạc nặng nề bao phủ xuống. +

Quý Hoài Ngọc kéo tay cậu lại: “Bên ngoài chưa rõ tình hình thế nào, có thể có dư chấn bất cứ lúc nào, tạm thời cậu đừng đi lung tung.” +

Giản Việt nghĩ thấy cũng đúng, bèn ngoan ngoãn đứng yên. +

Trời đất xung quanh cứ thế tối dần. Giản Việt và Quý Hoài Ngọc đứng lặng giữa sân, cậu vô thức cúi đầu xuống thì mới phát hiện ra tay mình và Quý Hoài Ngọc đã nắm chặt lấy nhau từ nãy đến giờ. +

Tất nhiên, cũng có thể là do lúc nãy cuống quá nên quên buông ra! +

Nhưng giờ biết làm thế nào đây? Dù cứ nắm thế này cũng chẳng sao, nhưng lát nữa nhỡ có ai đột ngột xông vào, với cái tính cổ hủ, nghiêm túc của Tiểu Ngọc, bị người ta nhìn thấy chắc anh ấy thà chết để chứng minh sự trong sạch mất! +

“Ờ… Cái đó…” Giản Việt ngập ngừng, định lựa lời mở miệng. +

Cậu còn đang lưỡng lự không biết có nên nhắc khéo Quý Hoài Ngọc hay không, thì người trước mặt đã rũ mắt nhìn xuống. Quý Hoài Ngọc hỏi: “Tại sao lúc động đất, việc đầu tiên cậu nghĩ đến lại là chạy đi tìm ta?” +

Giản Việt giật bắn người. Câu hỏi đột ngột khiến cậu không kịp chuẩn bị, thực ra làm gì có lý do gì, chẳng qua chỉ là phản xạ tự nhiên mà thôi. +

Quý Hoài Ngọc chậm rãi nói tiếp: +

“Cậu là bạn trai của cháu ta. Người đầu tiên cậu nên nghĩ đến… phải là nó mới đúng.” +

Giản Việt ấp úng: +

“Ơ… Tôi… Chuyện đó là vì…” +

Giữa lúc cậu đang vắt óc nghĩ cách giải thích. +

Vì hai người đang nắm tay nhau nên khoảng cách đứng rất gần. Giản Việt vừa định ngẩng lên giải thích thì một đợt dư chấn ập đến, mặt đất rung nhẹ khiến cậu mất đà, lao thẳng về phía trước. Quý Hoài Ngọc đang cúi đầu nhìn cậu cũng theo bản năng khom người đỡ lấy. +

Một người khom lưng cúi đầu xuống, một người theo bản năng ngẩng lên để giữ thăng bằng. Bốn mắt nhìn nhau, bờ môi mềm mại gần như chạm sát vào nhau trong gang tấc. +

Mắt Giản Việt trợn tròn. +

Trong tầm mắt cận kề, cậu chợt bắt gặp ánh mắt sâu thẳm như đầm nước lạnh của Quý Hoài Ngọc cũng khẽ gợn sóng trong thoáng chốc. +

Hương mai thanh khiết lập tức vây kín lồng ngực. +

Đúng lúc này, từ phía cổng truyền đến giọng của cậu trợ lý: “Sếp ơi! Sếp có sao không ạ!” +

Tiếng gọi lo lắng từ xa vọng lại, nhưng rồi lại đột ngột im bặt khi nhìn thấy cảnh tượng dưới ánh trăng mờ. Trong đêm tối nhập nhoạng, người đàn ông cao lớn, tuấn tú đang ôm trọn vào lòng một cậu thanh niên gầy gò, thanh tú… +

Cậu trợ lý khẽ ho một tiếng đầy ái ngại: “Xin lỗi sếp, em không thấy gì hết!” +

Nói rồi, tiếng bước chân vội vã lùi xa dần khỏi cổng viện. +

Giản Việt hoàn hồn, ngước nhìn Quý Hoài Ngọc trước mặt, dường như trên môi vẫn còn vương chút hương hoa mai nhàn nhạt. Cậu vội vàng giải thích một câu để chữa ngượng: “Vừa khéo có dư chấn nên tôi đứng không vững thôi.” +

Quý Hoài Ngọc nhạt giọng: “Ừ.” +

Giản Việt gượng cười định nói tiếp, nhưng chưa kịp mở miệng thì đằng xa đã có tiếng người hô hoán: “Mất điện rồi! Mất điện rồi!” +

Trận động đất vừa rồi đã làm cắt đứt nguồn điện của cả thị trấn. +

Ở trong nhà lúc này rõ ràng không an toàn. Giản Việt đang định bàn với Quý Hoài Ngọc xem có nên dựng lều ngoài sân để qua đêm hay không, ai ngờ hắn chỉ liếc ra ngoài một cái rồi bình thản sải bước trở vào. +

Giản Việt vội gọi theo: “Thiếu gia, ngài không sợ dư chấn nữa à?” +

Quý Hoài Ngọc gần như không ngoảnh đầu lại, đáp: “Sẽ không có dư chấn nữa đâu.” +

Giản Việt cảm thấy hơi kỳ lạ. Sao Tiểu Ngọc cứ như nhà địa chất học thế nhỉ, đoán cái gì là chuẩn cái đó thế nhỉ? +

Nhưng đến Quý Hoài Ngọc còn chẳng sợ thì cậu việc gì phải nhát chứ. +

Giản Việt nối gót theo hắn vào phòng. Chỉ thấy Quý Hoài Ngọc quen đường quen lối đi tới bên hộc tủ, tìm thấy cây nến rồi thắp lên. Nói cũng lạ, trong phòng tối om như hũ nút, giơ tay không thấy năm ngón, vậy mà Quý Hoài Ngọc cứ như biết làm phép, loáng một cái đã tìm ngay ra chỗ để nến. +

Giản Việt nhìn ngọn lửa ấm áp từ từ thắp sáng căn phòng, cậu bị ánh nến hút hồn, nhìn hắn hỏi: “Thiếu gia, sao ngài biết bên ngoài sẽ không có dư chấn nữa vậy? Lỡ vừa vào nhà lại xảy ra động đất thì chẳng phải rất nguy hiểm sao?” +

Quý Hoài Ngọc vứt que diêm đã cháy hết đi, lúc này mới bình thản trả lời: “Bên ngoài sắp mưa to rồi.” +

Giản Việt ngẩn người. +

Ban ngày trời còn nắng đẹp cơ mà. +

Cậu còn đang bán tín bán nghi thì bên ngoài đột nhiên lóe lên một tia chớp, ngay sau đó là tiếng sấm rền vang khắp bầu trời. +

Trên trời, mây đen đã kéo đến cuồn cuộn. +

Thời tiết thay đổi thật rồi. +

Giản Việt không khỏi ngạc nhiên. Thật sự sắp mưa rồi, đây chẳng lẽ là thần lực dự cảm gì sao? Giản Việt cảm giác như mình vừa ngộ ra điều gì đó vô cùng thần bí, cậu phấn khích quay sang nhìn Quý Hoài Ngọc: “Sắp mưa thật kìa, thần kỳ quá! Thiếu gia, làm sao ngài biết được hay vậy?” +

Quý Hoài Ngọc lặng im nhìn cậu một lúc bằng ánh mắt đầy thâm trầm, sau đó mới chậm rãi nhả ra bốn chữ: “Dự báo thời tiết.” +

Giản Việt: “…” +

Khán giả trong phòng livestream được một phen cười bò: +

“Ha ha ha không ngờ cũng có ngày nhìn thấy Vương quản gia chịu thua thế này.” +

“Cười chết tôi mất thôi.” +

“Phục sát đất luôn ha ha ha!” +

“Thiếu gia ơi, ngài là boss của phó bản kinh dị mà nói chuyện khoa học thế này có ổn không đấy?” +

Giản Việt nghẹn họng, những lời tâng bốc “liệu sự như thần” vừa chực thốt ra đành phải nuốt ngược vào trong. Cậu ngượng ngùng đáp: “Hóa ra là thế ạ…” +

Trận mưa rào đổ xuống rất nhanh, gió lớn gào rít quật liên hồi vào cửa sổ. Để tránh mưa gió tạt vào nhà, Giản Việt vội chạy ra đóng chặt cửa lại. +

Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường. +

Chỉ còn vài ngọn nến le lói ngoan cường cháy, tỏa ra ánh sáng mờ ảo khắp không gian. +

Giản Việt nhìn Quý Hoài Ngọc, khẽ hỏi: “Thế còn chuyện sau đó không có dư chấn nữa thì sao hả thiếu gia? Cái đó… ngài cũng xem trên dự báo thời tiết à?” +

Quý Hoài Ngọc ngồi bên bậu cửa sổ cách đó không xa, lặng lẽ ngắm nhìn màn mưa giăng lối liên miên không dứt bên ngoài. Nghe vậy, hắn hơi ghé mắt liếc nhìn Giản Việt một cái rồi nhàn nhạt nói: “Ta cứ ngỡ ngươi ở trong thư viện thì đã đọc được trên sách rồi chứ.” +

Giản Việt ngẩn ra. +

Hôm nay cậu quả thật có đọc được một vài ghi chép lịch sử, nói rằng thị trấn này từng xảy ra một trận động đất vào một trăm năm trước. +

Giản Việt gãi đầu: “Tôi đúng là có thấy một chút, nhưng mà… đọc cũng không hiểu rõ lắm.” +

Quý Hoài Ngọc hỏi: “Sách đâu?” +

“Lúc đó tôi cuống cuồng chạy đi tìm ngài nên chẳng biết quăng cuốn sách đó ở xó nào rồi.” Giản Việt cười trừ, tự thấy bản thân lúc ấy thật ngốc. Cuốn sách đó rõ ràng có khả năng liên quan đến chân tướng vụ diệt tộc của tộc người rối một trăm năm trước, thế mà khoảnh khắc mặt đất rung chuyển, đầu óc cậu lại trống rỗng, chẳng màng đến thứ gì khác. +

Giản Việt ngẫm nghĩ một lát, ướm hỏi: “Chẳng lẽ lần này chính là trận động đất trăm năm có một đó sao?” +

Quý Hoài Ngọc hỏi ngược lại: “Ngươi thấy thế này mà cũng gọi là động đất à?” +

Giản Việt: “…” +

Nghĩ lại thì đúng là độ rung lắc nhẹ hều thật! +

Quý Hoài Ngọc nhìn cậu bằng ánh mắt trầm ngưng sâu thẳm. Một lúc sau, hắn mới thu hồi tầm mắt, chậm rãi nói: “Trận động đất trăm năm một lần kia là địa chấn ở ngọn núi phía sau thị trấn.” +

Giản Việt như liên tưởng đến điều gì, vội vàng hỏi: “Trận địa chấn đó có phải có liên quan đến việc tộc nhân của các ngài gặp nạn một trăm năm trước không?” +

Quý Hoài Ngọc khẽ nhếch môi: “Xem ra sách ở thư viện ngươi không đọc uổng công.” +

Giản Việt lập tức nịnh nọt cười xòa: “Dù sao tôi cũng đã thật lòng bỏ công bỏ sức mà. Chẳng phải tôi đã nói là mình sẽ nỗ lực để trở thành một phần của Quý gia sao?” +

Giản Việt cứ ngỡ mình đã khéo léo lấp liếm qua được cửa ải này. +

Nào ngờ, Quý Hoài Ngọc lại bồi thêm một câu: “Ngươi vẫn chưa trả lời ta.” +

Giản Việt ngơ ngác: “Trả lời chuyện gì cơ ạ?” +

Quý Hoài Ngọc bèn chỉnh lại câu hỏi: “Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, tại sao lúc nãy lại chạy đi tìm ta trước tiên, chứ không phải đi tìm nó?” +

Nếu ở lần hỏi đầu tiên, Giản Việt còn có thể tự nhủ rằng Quý Hoài Ngọc chỉ thuận miệng hỏi một câu, thì đến khi đối phương nhắc lại lần thứ hai, cậu biết chuyện này tuyệt đối không còn đơn giản như thế nữa. +

Giản Việt nhạy bén đánh hơi được điều gì đó. +

Cậu ngước mắt nhìn thẳng vào Quý Hoài Ngọc, khóe môi khẽ cong lên. +

“Đáp án của câu hỏi này… quan trọng với thiếu gia đến vậy sao?” +

Quý Hoài Ngọc hỏi lại: “Ngươi nghĩ xem?” +

Bốn mắt lặng lẽ nhìn nhau. +

Giản Việt trầm mặc một lát, rồi nghiêm túc đáp: “Bởi vì tôi không mù cũng chẳng điếc. Ai đối tốt với tôi, tôi sẽ đối tốt lại với người đó.” +

Quý Hoài Ngọc nói: “Ta đã bảo rồi, ta sẽ không bị thương.” +

Giản Việt tiếp lời: “Chỉ vì… thiếu gia cũng là một con rối gỗ sao?” +

Không gian xung quanh chợt rơi vào khoảng lặng ngắt. +

Ngoài cửa sổ mưa trút xối xả, tiếng gió gào rít thổi qua khe cửa, mang theo luồng khí lạnh lẽo thấu xương. +

Quý Hoài Ngọc ngước mắt nhìn cậu, bình thản hỏi: “Cậu phát hiện ra từ lúc nào?” +

Thấy hắn không có ý định phủ nhận, Giản Việt cũng thẳng thắn thú nhận: “Ban đầu tôi không hề biết. Là cái đêm tôi tựa vào ngực ngài, nhận ra ngài hoàn toàn không có nhịp tim, nên mới đoán mò thôi.” +

Quý Hoài Ngọc khẽ giật mình, dường như cũng nhớ lại khoảnh khắc ấy. Suốt bao nhiêu năm qua hắn chưa từng để lộ sơ hở, chính là bởi hắn vốn vô tâm vô tình, trước giờ chẳng có ai có thể tiếp cận hay đến gần . +

Đằng đẵng bấy lâu nay… +

Cũng chỉ có duy nhất một mình Giản Việt làm được điều đó. +

Quý Hoài Ngọc thấp giọng hỏi: “Đã biết ta là rối gỗ, sao ngươi còn dám đến gần ta?” +

Giản Việt chớp mắt, vẻ mặt đầy khó hiểu: “Tại sao lại không dám?” +

Gương mặt Quý Hoài Ngọc thoáng hiện lên nét kinh ngạc hiếm thấy. +

Giản Việt chân thành bày tỏ: “Thiếu gia đối xử với tôi rất tốt. Ngài cho tôi công việc, giúp tôi đuổi khéo mấy gã đồng nghiệp hay bắt nạt tôi, mua bánh kem sinh nhật cho tôi ăn, lại còn cho tôi đọc sách để mở mang đầu óc. Ngài tốt với tôi như vậy, tôi việc gì phải sợ ngài? Chẳng lẽ chỉ vì thân phận của ngài mà tất cả những điều tốt đẹp ngài từng làm cho tôi đều đổ sông đổ bể hết sao?” +

Giọng cậu không lớn, nhưng từng câu từng chữ thốt ra lại vô cùng kiên định, nặng tựa ngàn cân. +

Nghe những lời của Giản Việt. +

Trong đầu Quý Hoài Ngọc chậm rãi tái hiện lại những ký ức từ thuở xa xôi nào đó. Xa xăm tới mức hắn cứ ngỡ mình đã lãng quên từ lâu, vậy mà giờ đây lại hiện lên mồn một trước mắt. +

Vương vất bên tai anh là những lời mắng chửi cay nghiệt năm xưa: +

“Đúng là đồ quái vật!” +

“Nó là quái vật đấy!” +

“Rối gỗ thì sao tính là con người được?” +

“Chúng ta đừng chơi với nó!” +

Vô số đất đá, lá rau thối ném rào rào vào người. Hắn không biết đau, bởi rối gỗ vốn dĩ không có trái tim, cũng chẳng thể cảm nhận được hỉ nộ ái ố của con người. Thế nhưng lúc đó, hắn vẫn cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu. +

Đó là lần đầu tiên trong đời. +

Hắn nếm trải thứ cảm xúc mà loài người vẫn hay gọi là “đau lòng”. +

Sư nương từng xoa đầu hắn, dịu dàng bảo: “Tiểu Ngọc, con không giống những con rối gỗ khác. Con có suy nghĩ riêng, có tình cảm riêng, con đã là một con người bình thường rồi. Có điều, con nhất định phải giữ kín bí mật này, đừng để ai khác biết được.” +

Quý Hoài Ngọc thuở nhỏ ngây thơ hỏi: “Nếu bị người ta biết thì sẽ thế nào ạ?” +

Sư nương thở dài đáp: “Nếu bị người ta biết, họ sẽ sợ hãi con, hoặc là sẽ tìm cách lợi dụng giá trị của con rồi đối xử tệ bạc với con. Ngoại trừ những người thân thiết nhất trong nhà, con đừng bao giờ tin tưởng bất kỳ ai khác, nhớ kỹ chưa?” +

Quý Hoài Ngọc ngoan ngoãn gật đầu: “Con nhớ rồi ạ.” +

Lời hứa ấy,hắn đã lặng lẽ giữ vững suốt hơn một ngàn năm qua. +

Quý Hoài Ngọc dứt ra khỏi dòng hồi ức. Trong bóng đêm tĩnh mịch, hai người đứng bên bậu cửa sổ với khoảng cách cực kỳ gần, gần đến mức tưởng như chỉ cần tiến thêm một bước là có thể chạm vào nhau. +

“Ta đối tốt với ngươi là vì ngươi là người do Quý Hòe Sinh mang về.” Quý Hoài Ngọc nói: “Ta có trách nhiệm bảo hộ Quý gia, tự nhiên cũng sẽ chiếu cố ngươi đôi phần.” +

Giản Việt nheo mắt đầy hoài nghi: “Thật thế sao ạ?” +

Quý Hoài Ngọc gật đầu chắc nịch. +

Giản Việt bật cười khúc khích: “Thế thì được rồi, giờ tôi đi tìm Quý Hòe Sinh đây. Dù sao trông thiếu gia cũng chẳng ưa gì tôi cho lắm.” +

Nói đoạn, cậu xoay người định bước đi. +

Thế nhưng mới đi được vài bước, cánh tay cậu đã bị một bàn tay to lớn từ phía sau giữ chặt lấy. +

Rối gỗ vốn vô tri vô giác, không có xương thịt ấm nóng nên vĩnh viễn chẳng thể thấu hiểu hết những hỷ nộ ái ố của nhân gian. Thế nhưng, thứ luôn đi trước lý trí và tình cảm, vĩnh viễn là phản xạ tự nhiên nhất của cơ thể. +

Quý Hoài Ngọc đã giữ cậu lại. +

Giản Việt dừng bước, ngoái đầu nhìn hắn. Dưới khung cửa sổ khách sạn, bóng dáng cao lớn của Quý Hoài Ngọc bao trùm lấy cậu, mang theo một áp lực vô hình. Giây phút bốn mắt nhìn nhau, người đàn ông vốn hô mưa gọi gió trên thương trường, trước nay luôn thong dong tự tại là thế… +

Dưới cái nhìn đăm đăm của Giản Việt, bỗng trở nên ngập ngừng. +

Quý Hoài Ngọc thấp giọng nói: “Bên ngoài mưa to gió lớn, nó vẫn đang bị phạt quỳ ở từ đường, ngươi đi tìm nó lúc này rất nguy hiểm.” +

Giản Việt trêu chọc: “Lạ thật đấy. Theo lý mà nói, Quý Hòe Sinh mới là cháu trai ruột của thiếu gia, ngài đáng lẽ phải lo cho anh ta hơn chứ, sao giờ lại chỉ lo cho tôi thế này?” +

Câu hỏi của Quý Hoài Ngọc lúc nãy giờ bị Giản Việt ném ngược trở lại như một chiếc boomerang*. +

Lực nắm trên tay Quý Hoài Ngọc vô thức siết chặt hơn một chút. Trong đáy mắt Quý Hoài Ngọc, lý trí và cảm xúc như đang âm thầm giằng co. Sau một hồi lặng im, hắn khẽ thở ra, dường như đã quyết định lùi bước, ngón tay cũng từ từ buông lỏng. +

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hắn định rút tay về, Giản Việt lại chủ động nắm lấy tay hắn. +

Cậu ngước mắt nhìn thẳng vào người đối diện, khóe môi khẽ cong lên: “Tôi biết lý do rồi.” +

“Là vì ngài thích tôi.” Cậu dõng dạc nói: “Ngài thích tôi, nên ngài mới không muốn tôi bị thương. Ngài thích tôi, nên mới lo lắng cho sự an nguy của tôi hơn cả Quý Hòe Sinh.” +

Một câu nói ngắn ngủi của cậu lại như một viên đá ném vào mặt hồ yên ả, làm dấy lên những đợt sóng ngầm cuồn cuộn trong lòng Quý Hoài Ngọc. +

Nhưng ngay giây tiếp theo. +

Giản Việt đã khẽ cười, giọng nói dịu dàng đến mức gần như tan vào tiếng mưa ngoài cửa sổ: “Cũng giống như việc tôi thích ngài vậy.” +

Bên ngoài, tiếng sấm rền vang rạch ngang bầu trời đêm. +

Nó dồn dập và dữ dội, hệt như tiếng lòng đang mất đi sự bình tĩnh vốn có của Quý Hoài Ngọc. +

Khoảng cách quá gần khiến hơi thở của hai người như quấn quýt lấy nhau. Ngay khoảnh khắc Quý Hoài Ngọc định dùng chút lý trí cuối cùng để đẩy cậu ra, Giản Việt đã kề sát tai hắn thủ thỉ: “Thật ra lúc nãy xảy ra dư chấn, tôi thừa sức né được.” +

Lồng ngực Quý Hoài Ngọc nghẹn lại, nhịp thở bỗng chốc trở nên hỗn loạn. +

Giản Việt cong mắt cười ranh mãnh: “Tôi cũng biết là ngài né được mà.” +

Quý Hoài Ngọc nhìn cậu đăm đăm. Khi tất cả những lớp ngụy trang bị lột trần, hắn ngược lại không còn vẻ quẫn bách nữa. +

“Thân phận của chúng ta khác biệt.” Quý Hoài Ngọc trầm giọng đầy từ tính. +

Hắn là một con rối gỗ, còn Giản Việt là một con người bằng xương bằng thịt. +

Chẳng có ai muốn ở bên cạnh một kẻ quái dị như hắn.Hắn không có nhịp tim của người sống, cũng chẳng hiểu hết những vui buồn hỉ nộ như người bình thường. Còn Giản Việt thì khác. Cậu vẫn còn cả một tương lai rộng mở ở phía trước.Số phận của hắn từ lâu đã bị đóng đinh trong chiếc lồng mang tên “rối gỗ”. Còn cuộc đời của Giản Việt chỉ vừa mới bắt đầu. +

Quý Hoài Ngọc còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì đã nghe Giản Việt tặc lưỡi một tiếng: +

“Khác biệt cái gì chứ! Quý Hòe Sinh đã lăn lên giường với người khác rồi. Anh ta cắm sừng tôi trước, thì tôi cắm lại anh ta một cái, coi như có qua có lại thôi. Hơn nữa, tôi với ngài có khác biệt vai vế là vì ngài là trưởng bối còn tôi là vãn bối. Nhưng chỉ cần ngài cưới tôi, tôi liền thăng cấp từ vãn bối lên thành vợ ngài, thế chẳng phải là hết khác biệt rồi sao?” +

Quý Hoài Ngọc: “…” +

Khán giả trong phòng livestream cũng được một phen há hốc mồm: +

“Đậu má, thế mà cũng nghĩ ra được á?!” +

“Cái logic này nghe qua thì thấy vô lý nhưng ngẫm lại thì thấy cực kỳ thuyết phục!” +

“Vương quản gia, ngài bái phục chưa?” +

“Ha ha ha ha ngay cả BOSS cũng đứng hình mất 5 giây luôn kìa.” +

Giản Việt nói xong một tràng thì cảm thấy vô cùng sảng khoái, lồng ngực thông thoáng chưa từng có. Cậu thậm chí còn rảnh rỗi tặng cho Quý Hoài Ngọc một ánh mắt đầy vẻ khích lệ. +

Quý Hoài Ngọc im lặng một lúc, cuối cùng mới chậm rãi lên tiếng: “Chuyện này không tính là cắm sừng. Lúc xảy ra dư chấn… chỉ là ngoài ý muốn thôi.” +

Lời còn chưa dứt . +

Giản Việt đã bất ngờ rướn người lên. Mùi hương trúc thanh khiết dịu nhẹ trên người cậu chậm rãi bao phủ lấy Quý Hoài Ngọc, chậm rãi hòa quyện cùng hương mai nhàn nhạt vốn luôn quanh quẩn bên người hắn. +

Đến khi đôi môi hai người tách ra, nhịp thở của Giản Việt đã có chút dồn dập. Cậu đứng thẳng dậy, nhìn Quý Hoài Ngọc rồi nở nụ cười rạng rỡ như một chú cáo nhỏ vừa trộm được gà, đắc ý hỏi: Giờ thì không thể gọi là ngoài ý muốn nữa rồi chứ?” +

Ánh nến trong phòng quả thực quá mờ ảo. +

Nó tối tăm đến mức hai người không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt của đối phương. Giản Việt chỉ có thể cảm nhận được nhịp thở của Quý Hoài Ngọc lúc này đã có chút dồn dập và rối loạn hơn hẳn ngày thường. +

Thấy Quý Hoài Ngọc cứ nhìn mình đăm đăm mà không nói lời nào, Giản Việt chủ động đánh tiếng: “Thiếu gia, ngài định quỵt nợ đấy à? Chẳng lẽ thế này mà vẫn tính là bạn bè bình thường được sao? Ngài không nói gì… không lẽ là đang chê tôi đấy chứ? Không đúng nha, tôi đâu có đến nỗi nào đâu nhỉ. Không được, tôi phải đi soi gương cái đã…” +

Giản Việt cứ lải nhải như vậy, còn chưa kịp nói xong câu kế tiếp. +

Ngay lúc cậu vừa định quay người bỏ đi, cổ tay đã bất ngờ bị một bàn tay giữ chặt. +

Giản Việt khựng lại, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo mạnh vào lòng Quý Hoài Ngọc. Lòng bàn tay có phần thô ráp của đối phương nâng cằm cậu lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Lần này, nhờ ánh nến mập mờ, lần đầu tiên Giản Việt nhìn rõ đôi mắt ấy. +

Đó là một đôi mắt sâu thẳm, cuồn cuộn dục vọng chiếm hữu bị đè nén từ rất lâu, như thể chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. +

Quý Hoài Ngọc trầm giọng, khàn khàn nói: “Không tính.” +

Giản Việt vừa định mở miệng thì đỉnh đầu đã bị bàn tay của đối phương giữ chặt, tiếp theo đó là một nụ hôn mạnh mẽ, không cho phép cự tuyệt, đã bất ngờ áp xuống. Bên ngoài, mưa xối xả phủ kín màn đêm, từng hạt mưa đập lách tách lên ô kính, gió lạnh không ngừng gào rít ngoài sân viện. Thế nhưng trong căn phòng nhỏ, nhiệt độ lại lặng lẽ tăng lên theo từng nhịp thở hòa quyện của hai người. +

Đến khi nụ hôn kết thúc. +

Khóe mắt Giản Việt đã ửng đỏ, cậu hoàn toàn không thở nổi. So với những nụ hôn chỉ để trêu chọc trước đây của cậu, nụ hôn của Quý Hoài Ngọc giống như một cơn cuồng phong bị dồn nén bấy lâu rồi bất chợt bùng nổ, mạnh mẽ đến mức cuốn sạch mọi khoảng cách, cũng không để lại cho cậu chút cơ hội né tránh nào. +

Quý Hoài Ngọc nhìn cậu, khóe môi chậm rãi cong lên: “Như thế này mới tính.” +

Giản Việt hoàn toàn chịu thua. Đôi môi vẫn còn tê tê, như vẫn vương lại hơi thở và nhiệt độ của đối phương. Hai chân cũng có phần mất sức, cậu đành ngồi xuống bệ cửa sổ ngay bên cạnh Quý Hoài Ngọc, khẽ điều hòa lại nhịp thở. +

Quý Hoài Ngọc vóc dáng cao lớn, dù ngồi ngay sát cửa kính cũng che chắn hết cho cậu, không để cậu cảm nhận được chút gió lạnh nào. +

Giản Việt cũng chẳng khách sáo, cứ thế dựa hẳn vào vai hắn, tranh thủ điều hòa lại hơi thở. Ánh mắt cậu xuyên qua màn mưa dày đặc ngoài cửa sổ, khẽ cất tiếng: “Rối gỗ các anh ai cũng giỏi hôn như vậy sao?” +

Quý Hoài Ngọc im lặng một lát rồi đáp: “Ta chưa từng hôn ai khác.” +

Giản Việt có chút nghi ngờ xen lẫn kinh ngạc, chẳng lẽ đây chính là thiên phú dị bẩm trong truyền thuyết?! +

Lúc này Quý Hoài Ngọc mới chậm rãi nói tiếp: “Ta sống trên đời quá lâu, thấy cũng đủ nhiều.” +

Hóa ra là vì năng lực học hỏi quá mạnh mẽ. +

Quả nhiên người tài hoa thì ở đâu cũng có thể tỏa sáng! +

Giản Việt tò mò: “Lâu là bao lâu? Mấy trăm năm, hay là mấy nghìn năm rồi?” +

Quý Hoài Ngọc rũ mắt nhìn người trong lòng, im lặng một lúc lâu mới nói: “Không nhớ rõ.” +

Giản Việt tựa vào người hắn, ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ nói: “Không sao cả, sau này em sẽ nhớ giúp anh.” +

Quý Hoài Ngọc thoáng chút ngạc nhiên. Suốt bao năm qua, hắn đã lặng lẽ bước đi giữa dòng chảy của thời gian, năm tháng đối với hắn dường như chỉ còn là một khái niệm mơ hồ. Hắn đã chứng kiến từng thế hệ, từng thế hệ trẻ của nhà họ Quý sinh ra, rồi lại lụi tàn. +

Thế gian này đối với hắn vốn chẳng có chút ý nghĩa nào. +

Nó chỉ lặng lẽ trôi qua, còn hắn thì đứng yên tại chỗ. +

Cho đến một ngày, có một người bước vào dòng thời gian của hắn và nói với hắn rằng, sau này sẽ nhớ giúp hắn. +

Kể từ khoảnh khắc ấy, dường như như thời gian của hắn mới bắt đầu có ý nghĩa. +

Quý Hoài Ngọc trầm giọng đáp: “Được.” +

Giản Việt mỉm cười, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu hỏi: +

“Đúng rồi. Trận động đất lần này… thật sự có liên quan đến chuyện xảy ra cách đây một trăm năm sao?” +

Quý Hoài Ngọc tựa như suy nghĩ một lát rồi mới đáp: “Có.” +

Tim Giản Việt thắt lại, cậu nhận ra chuyện này quả thực không hề đơn giản. Dưới cuộc sống bình lặng thường nhật này dường như đang ẩn giấu một âm mưu động trời. +

Quý Hoài Ngọc chậm rãi nói: “Đây mới chỉ là điềm báo mà thôi, chấn động thực sự còn ở phía sau.” +

Giản Việt hốt hoảng: “Trận động đất này nguy hiểm đến vậy sao? Thế thì chúng ta không mau chạy đi! Tiện thể sơ tán luôn những người khác nữa!” +

Quý Hoài Ngọc lắc đầu: “Đây không phải là động đất.” +

Giản Việt ngẩn người, không phải động đất? +

“Cũng không chạy thoát được đâu.” Quý Hoài Ngọc xoa xoa đầu cậu, thấp giọng nói: “Những người đã bước chân vào thị trấn này, đều không chạy thoát được.” +

Giản Việt: “……” +

Làm ơn đi, xin anh đừng dùng cái tông giọng dịu dàng như thế để nói ra mấy lời đáng sợ như vậy chứ!!! +

Vốn dĩ Giản Việt còn muốn gặng hỏi thêm cho rõ ràng. +

Nhưng chẳng hiểu sao, đang trò chuyện thì bỗng nhiên có điện trở lại. Điện được sửa xong, trong viện lại bắt đầu náo nhiệt. Người hầu kẻ hạ tấp nập qua lại báo cáo tình hình thiệt hại và thương vong, cuộc trò chuyện của hai người tự nhiên cũng bị gián đoạn. +

Giản Việt đang không biết giờ mình nên đi đâu. +

Quý Hoài Ngọc liền nói với cậu: “Mấy ngày tới bên ngoài sẽ không an toàn đâu, em qua chỗ ta đi, bên đó vẫn còn một phòng dành cho khách.” +

Giản Việt cầu còn không được, cậu lập tức toe toét cười tươi rói: “Vâng ạ!” +

Đúng là yêu đương có khác, sướng thật nha! Chẳng cần phải mặt dày mày dạn kiếm cớ ngủ nhờ nữa, Tiểu Ngọc đã chủ động mời cậu sang ở luôn rồi! +

Giản Việt tâm trạng phơi phới, định quay về phòng mình một chuyến để lấy đồ dùng cá nhân. Kết quả là vừa rẽ vào lối nhỏ đã đụng ngay phải Quý Hòe Sinh đang rảo bước vội vã. +

“Sao lại là cậu?” +

“Sao lại là anh?” +

Cả hai đồng thời thốt lên. +

Không khí chợt rơi vào im lặng. +

Thực ra, Quý Hòe Sinh đang vội đi tìm Tiểu Văn. Ranh giới giữa sự sống và cái chết trong trận động đất vừa rồi đã khiến hắn nhận ra bản thân thực sự yêu ai. Hắn không thể tiếp tục lừa mình dối người nữa, hắn muốn bày tỏ lòng mình với Tiểu Văn. Vừa nhìn thấy Giản Việt, hắn mới sực nhớ ra mình vẫn chưa giải quyết xong chuyện của “kẻ thế thân” này! +

“Cái đó… tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Quý Hòe Sinh thẳng lưng, nghiêm túc nói. +

Giản Việt nghĩ nghĩ rồi bảo: “Thật ra, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh.” +

Quý Hòe Sinh thoáng nghi ngờ, nhưng nghĩ bụng Giản Việt thì có thể có chuyện gì đứng đắn được chứ, hắn liền gạt đi: “Để tôi nói trước, chuyện của tôi quan trọng hơn.” +

Giản Việt: “Thật ra chuyện của tôi cũng quan trọng lắm.” +

Hai người nhìn nhau một cái. Sự ăn ý ngầm kỳ lạ khiến cả hai đồng thời mở miệng nói cùng một lúc: +

“Xin lỗi, thật ra người tôi thích vẫn là Tiểu Văn, chúng ta chia tay đi!” +

“Xin lỗi, thật ra người tôi thích là tiểu thúc của anh, chúng ta chia tay đi!” +

Lời vừa dứt. +

Cả hai đều rơi vào im lặng tịch mịch. +

Quý Hòe Sinh: ? +

Cái gì cơ? Có phải trận động đất vừa rồi làm tai hắn ù luôn rồi không? +

*boomerang +

+

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)