Skip to main content

149

dathaiPiter

Trong khoảnh khắc ấy. +

Không khí giữa hai người im ắng đến phát sợ. +

Quý Hòe Sinh nghẹn họng nửa ngày mới lắp bắp hỏi lại: “Cậu… cậu vừa nói cái gì?” +

Giản Việt bình thản: “Chính là những gì anh vừa nghe thấy đấy.” +

Quý Hòe Sinh không thể tin nổi vào tai mình: “Cậu có phải bị cái gì rơi trúng đầu đến mức sảng rồi không? Cậu thích tiểu thúc của tôi á? Cậu và chú ấy làm sao có thể chứ!” +

Giản Việt thầm nghĩ trong lòng: Anh mắng ai đấy hả cái đồ cháu trai lớn không hiểu chuyện này! +

Nếu để anh biết tôi vừa mới môi chạm môi với tiểu thúc của anh xong, không biết có dọa anh bay mất hồn vía luôn không đây? +

Nghĩ vậy, cậu cũng lười ném thêm một quả bom khác. +

“Anh hỏi tôi làm gì?” Giản Việt nhún vai. “Có bản lĩnh thì tự đi hỏi tiểu thúc của anh.” +

Quý Hòe Sinh càng kinh hãi, lắp bắp: “Cậu… cậu tưởng tôi không dám chắc?” +

Giản Việt nghiêng người né sang một bên, làm ra tư thế “xin mời”. +

Quý Hòe Sinh hậm hực bước lên trước vài bước, nhưng rồi lại thở dài một tiếng, ảo não quay trở lại. Hắn đúng là không dám thật. Hắn dứt khoát quay sang lườm Giản Việt: “Cậu bớt lòe tôi đi, tôi biết thừa cậu và tiểu thúc tuyệt đối không có khả năng! Bởi vì chú ấy…” +

Nói đến một nửa, dường như sực nhận ra điều gì, hắn lập tức im bặt. +

Giản Việt gạn hỏi: “Bởi vì chú ấy làm sao?” +

Quý Hòe Sinh do dự, ấp úng mãi mà không chịu nói ra. +

Giản Việt trái lại chỉ thở dài một tiếng, thẳng thắn bộc bạch: “Bởi vì anh ấy là rối gỗ?” +

Quý Hòe Sinh trợn tròn mắt kinh ngạc. Nếu là trước đó, hắn còn nghĩ Giản Việt chỉ đang nói hươu nói vượn, nhưng giờ thì tuyệt đối không. Sau cùng thì chuyện cơ mật cỡ này, nếu không phải sự thật thì làm sao một người ngoài có thể nói trúng phóc như vậy được?! +

“Sao cậu lại biết?” Quý Hòe Sinh hỏi dồn: “Cậu nghe ngóng từ đâu ra?” +

Giản Việt đáp: “Anh đừng quan tâm tôi biết bằng cách nào. Anh nói trước đi, tại sao anh ấy là rối gỗ thì tôi và anh ấy lại không thể?” +

Quý Hòe Sinh cứng họng, sau đó lý sự: “Cậu nói cái gì vô lý thế, chú ấy là rối gỗ mà! Tuy rằng chú ấy trông không khác gì người sống, nhưng tiểu thúc từng nói, rối gỗ vốn không có cảm xúc chân thật của con người. Thế nên chú ấy chắc chắn sẽ không thích cậu đâu.” +

Người bình thường nghe đến đây chắc tám phần là không thể phản bác được nữa. +

Nhưng Giản Việt vẫn rất bình tĩnh lắng nghe, sau khi Quý Hòe Sinh dứt lời, cậu mới hỏi ngược lại: “Nhưng ai nói với anh rằng chỉ có con người mới có tình cảm?” +

Quý Hòe Sinh lại nghẹn lời. +

“Chim bay trên trời,” Giản Việt chỉ tay lên trời, rồi lại chỉ xuống đất: “thú chạy dưới đất, vạn vật đều có tình cảm. Ngay cả hoa cỏ trong chậu, cây cổ thụ ngoài sân, hay những khúc gỗ vô tri dưới đất… Chẳng lẽ chỉ vì chúng không biết mở miệng nói chuyện mà anh có thể khẳng định chúng không có tình cảm hay sao?” +

Quý Hòe Sinh lập tức phản bác: “Tôi đương nhiên không có ý nghĩ tiểu thúc là rối gỗ thì không được có tình cảm! Từ nhỏ đến lớn chú ấy đều rất thương tôi, trong mắt tôi chú ấy chính là chú ruột ! Tôi chưa từng xem chú ấy khác biệt với người bình thường.” +

Giản Việt khẽ mỉm cười, thong thả nói: “Nếu anh thực sự nghĩ như vậy, thì anh đã chẳng cần phải luôn tự nhắc nhở bản thân rằng anh ấy không khác người bình thường” +

Quý Hòe Sinh đứng sững lại. Thật ra, thẳm sâu trong lòng hắn vẫn luôn có sự sợ hãi. +

Sự sợ hãi ban đầu ấy… +

Chính là khi hắn phát hiện Quý Hoài Ngọc không hề già đi. Khi hắn còn nhỏ, chú ấy trông như thế nào, khi hắn lớn lên chú ấy vẫn thế không hề thay đổi. +

Hắn từng vô cùng sợ hãi. +

Mãi cho đến năm hắn bị bắt cóc, tiểu thúc đã bất chấp nguy hiểm bước qua đống đổ nát hoang tàn để đến cứu hắn. Khoảnh khắc được ôm lấy người ấy mà bật khóc, hắn mới hiểu… đây chính là người thân yêu nhất của mình. +

“Cậu đừng xen vào chuyện này nữa.”Quý Hòe Sinh trầm giọng:”Cậu căn bản chẳng hiểu gì về gia tộc chúng tôi, cũng chẳng hiểu gì về chuyện của rối gỗ cả. Tôi khuyên cậu một câu, chuyện gì chưa hiểu rõ ràng thì đừng có đâm đầu vào, kẻo có ngày phải hối hận.” +

Nói xong, vì còn có việc gấp nên hắn vội vã rời đi. +

Từ tận đáy lòng, Quý Hòe Sinh vẫn không tin Giản Việt thật sự có thể đến được với tiểu thúc của mình. +

Giản Việt chỉ lặng yên đứng đó. Cậu nhìn về phía chân trời xa xa, mưa đã tạnh, điện đã có, nhưng bầu trời phía ngọn núi đằng xa lại đỏ rực một mảng lớn, mang đến một cảm giác vô cùng nặng nề. +

Cho đến khi sau lưng vang lên tiếng bước chân khe khẽ. +

Giản Việt quay đầu lại, liền nhìn thấy Quý Hoài Ngọc đang chậm rãi đi về phía mình. +

Quý Hoài Ngọc bước tới, đem chiếc áo khoác ngoài choàng lên vai Giản Việt, dịu dàng nói: “Người dưới vừa báo cáo, mấy gian phòng ở hậu viện đều bị hư hại cả rồi, bao gồm cả phòng của em. Đừng quay về đó nữa, qua thiên viện (chính viện) của ta ngủ đi.” +

Giản Việt biết Quý Hoài Ngọc vừa rồi chắc chắn đã nghe thấy tất cả. +

Nhưng cậu không chủ động nhắc lại chuyện đó, chỉ khẽ nói: “Được thôi ạ. Có điều vừa mới động đất xong, em hơi sợ. Tối nay em ngủ chung với ngài được không?” +

Bước chân Quý Hoài Ngọc khựng lại. Người đàn ông hơi nghiêng đầu nhìn anh, bắt gặp sự mong chờ nghiêm túc trong ánh mắt Giản Việt. +

“…” +

Quý Hoài Ngọc im lặng một lúc, cuối cùng khẽ nhướng mày: “Lời nó khuyên em lúc nãy, em không nghe lọt tai chữ nào sao?” +

Giản Việt đáp: “Câu nào cơ ạ? Câu bảo giữa chúng ta tuyệt đối không có kết quả, câu em nhất định sẽ hối hận, hay là câu nó không tin em là thím của nó?” +

Quý Hoài Ngọc nghiêm túc ngẫm lại, vừa rồi thằng bé kia có gào lên mấy câu này à? +

Hai người cùng nhau đi về phía trước. +

Đi chưa được mấy bước, trên bầu trời lại có một tia sét kèm theo tiếng sấm rền vang rạch qua. Ánh đèn trong nhà chập chờn vài cái rồi tắt ngấm. +

Giản Việt tặc lưỡi: “Lại mất điện rồi.” +

Đêm tối luôn là thứ dễ khơi dậy nỗi sợ, nhất là trong một phó bản kinh dị. Vào những đêm mất điện như thế này, dù muốn bật đèn người ta cũng chẳng bật nổi.Giữa màn đêm đặc quánh, người ta luôn có cảm giác như vô số ánh mắt đang âm thầm ẩn nấp trong những góc khuất, lặng lẽ dõi theo từng cử động, khiến sống lưng bất giác lạnh toát. +

Giản Việt than thở: “Đường này khó đi thật đấy…” +

Cậu còn đang thầm nghĩ thì bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp: +

“Tay.” +

Giản Việt khẽ khựng lại. Nhờ thị lực vượt xa người thường, cậu lập tức hiểu ý, đưa tay về phía trước.Giây tiếp theo, bàn tay cậu đã được một bàn tay khác bao bọc lấy. Lòng bàn tay của Quý Hoài Ngọc rộng lớn, khô ráo và ấm áp, truyền đến cảm giác an tâm khó tả. +

Hắn khẽ nói: “Đi theo ta.” +

Đêm tối ở thị trấn này rất khác so với những nơi khác. +

Một khi ánh đèn vụt tắt, cả thị trấn như bị màn đêm nuốt chửng. Bóng tối đặc quánh đến mức đưa tay cũng không nhìn thấy năm ngón, tựa như một vực sâu vô tận có thể cắn nuốt mọi tia sáng. Thế nhưng trong hoàn cảnh như vậy, Quý Hoài Ngọc vẫn bước đi dễ dàng như chốn không người, vững vàng dẫn đường giống như một tấm khiên phá vỡ bóng tối, chắn trước mặt cậu. +

Giản Việt cứ thế bước đi bên cạnh hắn. Cậu khẽ hỏi: “Thị lực của ngài tốt thật đấy, thần kỳ quá. Đây cũng là năng lực của rối gỗ ạ?” +

Quý Hoài Ngọc im lặng một lát, khẽ liếc cậu rồi bình thản đáp: “Là do ta nhớ đường tốt thôi.” +

Giản Việt: “… Vâng ạ.” +

Hai người nắm tay nhau tiến về phía trước. +

Quý Hoài Ngọc vừa dẫn đường vừa giải thích:”Nhưng đúng là phần lớn rối gỗ hoạt động thuận lợi hơn vào ban đêm.Có điều không phải vì thị lực của chúng tốt. Hoàn toàn ngược lại, vì mắt của chúng là do điêu khắc mà thành nên thị lực rất kém, chúng chủ yếu định vị con người bằng hơi thở và âm thanh.” +

Giản Việt tò mò: “Nhưng chẳng phải mũi và tai của chúng cũng là đồ điêu khắc sao?” +

Quý Hoài Ngọc nói: “Là nhờ tác dụng của lục di thảo. Thực vật vốn là sinh linh nhạy cảm nhất với ánh sáng và năng lượng. Muốn sinh trưởng, chúng phải không ngừng cảm nhận những biến đổi của môi trường để hấp thụ dưỡng chất, vì vậy giác quan cũng nhạy bén hơn các loài khác.” +

Giản Việt khẽ gật đầu, lặng lẽ ghi nhớ những lời ấy. +

Quả nhiên không hổ là học bá. +

Chỉ cần giải thích vài câu đã chỉ ra trọng tâm! +

Thế nhưng… +

Giản Việt đi sát bên cạnh Quý Hoài Ngọc. Vì bóng tối che khuất, anh không thể nhìn rõ nét mặt của hắn, nhưng vẫn cất tiếng hỏi: “Thiếu gia, tại sao ngài lại nói cho em biết những điều này?” +

Bước chân của Quý Hoài Ngọc dường như hơi khựng lại một nhịp. Sau đó, hắn mới chậm rãi trả lời: “Chẳng phải em muốn tìm hiểu về rối gỗ sao.” +

Giản Việt cũng ngẩn người ra một lát. +

Nhưng cậu nhanh chóng hiểu ra. Bởi vì vừa rồi Quý Hòe Sinh đã nói với cậu rằng cậu chẳng hiểu gì về rối gỗ, cũng chẳng biết gì về chuyện của Quý gia, nên sau này cậu nhất định sẽ hối hận. +

Mấy lời đó, Tiểu Ngọc chắc chắn đã nghe thấy hết. +

Tính cách của hắn vốn trầm mặc, ít nói. Hắn không biết phải an ủi Giản Việt thế nào, cũng không biết làm sao để cậu yên tâm hơn, nên mới dùng cách này để giúp cậu giải tỏa khúc mắc. +

Giản Việt khẽ mỉm cười, nói: “Em đúng là muốn tìm hiểu, nhưng không phải vì sợ hối hận, mà là vì em muốn hiểu ngài nhiều hơn thôi.” +

Nghe thấy câu ấy, bước chân Quý Hoài Ngọc khẽ khựng lại.. Giữa màn đêm tĩnh mịch, bốn bề không một bóng người. Rõ ràng đây là khoảng khắc đáng lẽ phải khiến người ta bất an, nhưng khi sánh bước bên nhau trong bóng tối ấy, khoảng cách giữa hai trái tim lại như được kéo gần hơn bao giờ hết. +

Giản Việt không nghe thấy Quý Hoài Ngọc lên tiếng, nhưng cậu có thể cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay mình khẽ siết chặt hơn một chút. +

Họ tiếp tục tiến về phía trước. +

Ngay vào lúc Giản Việt nghĩ rằng Quý Hoài Ngọc sẽ không nói gì nữa, giọng nói của đối phương lại vang lên: +

“Điểm yếu của những con rối gỗ khác là thị lực, nhưng ta thì không.” +

Giản Việt đột ngột ngẩng đầu nhìn hắn. +

Quý Hoài Ngọc nói: “Điểm yếu của ta không nằm trên cơ thể.” +

“Hả?” Giản Việt tò mò hỏi: “Vậy thì ở đâu ạ?” +

Quý Hoài Ngọc đáp: “Ở đất đai.” +

Giản Việt ngẩn người. Đất đai sao? +

Đất đai quả thực là cội nguồn để cây cối sinh trưởng, nhưng đất đai lại chứa đựng rất nhiều thứ. +

Liệu có phải là mảnh đất dưới chân họ lúc này không? +

Chợt nghĩ đến điều gì đó, Giản Việt lập tức liên hệ với trận động đất trăm năm mới có một lần được ghi chép trong sách, cậu vội hỏi: “Thứ đó… có liên quan đến trận động đất lần này không?” +

Quý Hoài Ngọc cúi đầu nhìn anh, bình thản đáp: “Có một chút.” +

Người bình thường nghe đến đây hẳn sẽ vô cùng căng thẳng, lo lắng không biết “thứ đó” rốt cuộc là cái gì. +

Nhưng Giản Việt lại theo bản năng hỏi trước: “Vậy hiện tại ngài có gặp nguy hiểm gì không? Ngài có sao không, có thấy chỗ nào không khỏe không?” +

Quý Hoài Ngọc im lặng một lát, rồi khẽ bật cười. Hắn rất hiếm khi cười, và đây cũng là lần đầu tiên Giản Việt nghe thấy tiếng cười của hắn — trầm thấp, ấm áp và vô cùng êm tai. Hắn nói: “Ta không sao.” +

Giản Việt khẽ thở phào, cười nói:”Thế thì tốt rồi. Vậy ngài nhớ trốn cho kỹ nhé. Chỉ cần ngài không để ai tìm thấy, chẳng phải sẽ chẳng có ai làm gì được ngài sao?” +

Quý Hoài Ngọc khẽ lắc đầu. +

“Không.” Hắn dừng bước, quay sang nhìn cậu.Hai người đã gần đến biệt viện. Ánh nến trong sân hắt qua khung cửa, phủ lên màn đêm một tầng sáng mờ nhạt. +

Quý Hoài Ngọc nhìn thẳng vào mắt Giản Việt, chậm rãi nói: +

“Trên đời này không có sinh linh nào là không có điểm yếu.” +

“Ta cũng vậy.” +

Giản Việt nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Nhưng em vẫn hy vọng… ngài sẽ là ngoại lệ.” +

Quý Hoài Ngọc hơi ngẩn ra. +

“Như vậy ngài sẽ không bị thương.” Giản Việt khẽ nói. +

Trái tim Quý Hoài Ngọc khẽ rung động. Hắn vốn đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm. Sống trên đời suốt trăm năm qua, hắn đã sớm quen với việc bị thương, dù sao cũng chẳng biết đau là gì. Bản thân hắn nghĩ vậy, những người khác cũng nghĩ thế, cho nên chưa từng có ai lo lắng hắn sẽ bị tổn thương. +

Đang mải suy nghĩ thì người trước mặt bỗng ghé sát lại. Giản Việt nhón gót, khẽ thì thầm bên tai hắn: “Nhưng em sẽ bảo vệ ngài.” +

Quý Hoài Ngọc cúi đầu nhìn cậu. Người trước mặt dáng vẻ trông gầy gò, mảnh mai là thế, vậy mà lại tựa vào hắn, dịu dàng nói sẽ bảo vệ hắn. +

Giản Việt thậm chí còn huơ tay múa chân để chứng minh: “Thiếu gia, ngài đừng nhìn em nhỏ con thế này mà coi thường nhé, thật ra em lợi hại lắm đấy! Sau này nếu chúng ta gặp nguy hiểm, bất kể ngài có điểm yếu gì, em chắc chắn sẽ bảo vệ tốt cho ngài, quyết không để ngài bị thương!” +

Quý Hoài Ngọc nhìn gương mặt Giản Việt. Dưới ánh nến mờ ảo hắt ra từ trong phòng, gương mặt ấy lúc tỏ lúc mờ, chỉ có đôi mắt kia là vẫn luôn sáng ngời, tựa như tia sáng duy nhất giữa đêm đen, có thể xua tan mọi bóng tối và giá lạnh. +

Thế rồi hắn mỉm cười. +

Trời lác đác đổ vài hạt mưa nhỏ. +

Quý Hoài Ngọc giơ tay khẽ vuốt ve khuôn mặt Giản Việt, giúp cậu gạt đi những giọt nước mưa vương trên má, thấp giọng nói: “Đừng sợ, sẽ không có nguy hiểm gì đâu.” +

Mưa bụi giăng kín bầu trời, lất phất rơi xuống khoảng sân vốn đã trở nên ngổn ngang sau trận động đất. +

“Tất cả chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi.” Hắn nói: “Ta hứa.” +

Ngày hôm sau. +

Khi Giản Việt thức dậy thì mặt trời đã lên cao! +

Tối qua cậu vốn định giả vờ sợ tối, sợ hãi để bám lấy đòi ngủ cùng giường với Tiểu Ngọc. Kết quả là Tiểu Ngọc lấy cớ phải xử lý công việc nên ngồi lì ở chiếc bàn cách đó không xa, còn cậu thì một mình nằm trên giường. +

Lúc đầu Giản Việt còn thầm nghĩ: Để xem ngài trụ được đến bao giờ! Dù sao tôi cũng đang nằm trên giường của ngài! Ngài buồn ngủ thì kiểu gì chẳng phải lên giường đi ngủ! +

Nào ngờ! +

Bản thân cậu còn chưa trụ được bao lâu thì hai mí mắt đã đánh nhau dữ dội, vừa nhắm mắt lại một cái là ngủ tít mít luôn. +

Giản Việt giật mình ngồi bật dậy, nhìn sang bên cạnh. Phía bên kia giường quả thực có dấu vết của người từng nằm, nhưng giờ đã trống không. Đúng là tính sai một nước! +

Bên ngoài có tiếng bước chân, Quý Hoài Ngọc đẩy cửa bước vào: “Tỉnh rồi à?” +

Giản Việt gật đầu hỏi: “Thiếu gia, sao ngài dậy sớm thế?” +

Quý Hoài Ngọc đã ăn mặc chỉnh tề, hắn nói: “Ta có chút việc cần xử lý, nếu em còn mệt thì cứ ngủ thêm lát nữa.” +

Giản Việt vội nói: “Em không buồn ngủ nữa. Hôm qua vừa động đất xong, bên ngoài chắc chắn có rất nhiều việc phải lo. Để em dậy giúp một tay, dù sao hiện tại em vẫn là quản gia của ngài mà. Việc sửa sang dọn dẹp nhà cửa sau thiên tai này em rành lắm, cứ giao cho em.” +

Quý Hoài Ngọc không từ chối nữa, chỉ hỏi: “Sức khỏe của em chịu nổi chứ?” +

Giản Việt vỗ ngực bồm bộp, dõng dạc tuyên bố: “Em khỏe re, không sao hết!” +

Ai ngờ vỗ mạnh quá làm cậu sặc nước bọt, ho sù sụ mất hai tiếng. +

Quý Hoài Ngọc: “…” +

Giản Việt gãi đầu cười trừ: “Khụ… bị sặc thôi ạ, không tính.” +

Quý Hoài Ngọc rốt cuộc không ngăn cản nữa, chỉ dặn dò: “Nếu có khó khăn gì thì cứ bảo ta, ta sẽ giải quyết.” +

Giản Việt vội vàng gật đầu lia lịa. +

Sau khi Quý Hoài Ngọc rời đi, Giản Việt lập tức bật dậy. Cậu tìm gặp vị lão quản gia lớn tuổi trước đây của phủ để lấy toàn bộ sơ đồ kiến trúc của trang viên, sau đó phân công công việc cho đám gia nhân để họ bắt tay vào dọn dẹp, sửa sang lại các sân viện. +

Cuối cùng, dựa theo bản đồ, Giản Việt đã xác định được vị trí của phòng lưu trữ hồ sơ cũ của Quý gia. +

Khác với phòng dữ liệu số, phòng lưu trữ tài liệu giấy này mới là nơi cất giữ thông tin của các thế hệ đệ tử trước đây. Hôm qua ông lão rối gỗ có nói, chiếc nhẫn đó là của một đệ tử, biết đâu ở đây sẽ tìm được manh mối. +

Cậu lập tức gạt bỏ sự mệt mỏi, không chút chần chừ mà chạy thẳng đến đó. +

Tòa nhà lưu trữ hồ sơ trước mắt đã có phần xuống cấp, trên tường còn in dấu vết của thời gian, hiển nhiên đã rất lâu không được tu sửa. +

Khi bước vào trong, Giản Việt cố nhớ lại lời ông lão hôm qua nói rằng người đệ tử này làm nghề may vá, và tên là Minh Châu Nhi. +

Trên các kệ sách, lượng tài liệu thực sự quá đồ sộ. +

Giản Việt còn đang đắn đo chưa biết tìm từ đâu thì bỗng nhiên điện thoại trong túi đổ chuông. Cậu lấy ra, nhấn nút nghe: “Alo?” +

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói có phần phấn khích: “Quản gia Vương! Cuối cùng anh cũng nghe máy rồi, tối qua chỗ anh không sao chứ?” +

Giản Việt đáp: “Không sao cả.” +

Giọng của Nam Cung Hi lại vang lên đầy hào hứng: “Vậy cậu đang ở đâu thế? Chuyện cậu giao cho chúng tôi đã có tiến triển rồi đây!” +

Giản Việt không vòng vo, trực tiếp nói: “Tôi đang ở Quý gia, cũng có chút phát hiện rồi, hai người qua đây tìm tôi đi.” +

Cậu nhanh chóng vạch ra một lộ trình đơn giản. Hiện giờ, khắp hậu viện Quý gia đều có người qua lại, đủ mọi dáng vẻ đang tất bật sửa sang lại nhà cửa sau trận động đất. Nam Cung Hi và Vương Văn Văn mặt mũi nhem nhuốc, trông chẳng khác nào những người thợ làm thuê bình thường, trà trộn vào đám đông mà không hề có chút gượng gạo nào. +

Ba người nhanh chóng tụ lại một chỗ. +

Giản Việt vào thẳng vấn đề: “Phát hiện ra cái gì rồi?” +

Nam Cung Hi hạ giọng: “Lúc xảy ra động đất tối qua, tôi với Văn Văn vừa vặn đang ở trong tửu lầu của đám phú thương kia. Vốn dĩ hai đứa định lẻn vào xem trộm mấy thứ bảo bối bọn họ mang theo xem có manh mối gì không. Ai ngờ đất đá vừa rung chuyển, đám đó sợ mất mật, thi nhau lôi hết đồ đạc ra kiểm tra. Chúng tôi liền nhân cơ hội chụp lại vài bức ảnh.” +

Giản Việt nhận lấy điện thoại, lật xem từng tấm ảnh. Bảo vật bên trong rất nhiều và tạp nham, từ chiếc cúc áo, cuốn sách, cái ly, cho đến tận cả vài đôi giày. +

Điểm chung duy nhất là… +

Trên bề mặt những thứ này đều khắc một loại văn tự rất lạ, là loại ký tự cổ mà cả ba người bọn họ đều nhìn không hiểu. +

Vương Văn Văn gãi đầu: “Mấy cái chữ ngoằn ngoèo này rốt cuộc là viết cái gì thế nhỉ?” +

Giản Việt ra hiệu: “Hai người nhìn lên cái kệ này xem.” +

Cả hai cùng ghé mắt nhìn theo ngón tay cậu. Giản Việt vừa lấy từ trên kệ xuống một cuốn sách cũ, ba cái đầu chụm lại một chỗ, kinh ngạc nhận ra loại chữ viết trên kệ sách này gần như giống hệt với văn tự khắc trên đống bảo vật kia! +

“Đúng là loại chữ này rồi!” Vương Văn Văn thốt lên: “Đây chính là văn tự riêng của Quý gia!” +

Giản Việt phân tích: “Hiện tại chúng ta vẫn chưa có được bản dịch. Nhiệm vụ của tôi là điều tra nguyên nhân khiến tộc người rối gỗ năm đó đột nhiên diệt vong. Tôi đã mơ hồ đoán ra chuyện này có thể liên quan đến trận địa chấn, nhưng chắc chắn nguyên nhân không đơn giản chỉ là do động đất gây ra. Chỉ cần tìm được nguyên nhân cốt lõi, chúng ta sẽ có được bản dịch.” +

Vương Văn Văn thắc mắc: “Loại chuyện này thì có thể được ghi chép ở đâu?” +

Giản Việt ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: “Mọi người thử nghĩ xem, Quý gia có thể không ghi lại, nhưng thị trấn này đã tồn tại hàng trăm hàng nghìn năm rồi. Nếu Khống Ngẫu nhất tộc từng xảy ra biến cố lớn như vậy, trong cuốn biên niên ký của thị trấn chắc chắn sẽ có manh mối.” +

Hai người kia nghe xong, mắt sáng lên! +

Có lý lắm chứ! Ý tưởng này lập tức khiến mọi người được sáng tỏ. +

Giản Việt dứt khoát: “Đến nhà trấn trưởng một chuyến. Vừa vặn tôi cũng đang cần tu sửa phòng ốc ở Quý phủ, muốn qua đó hỏi mượn thêm ít nhân lực, chứ chỉ dựa vào người trong phủ thì không đủ.” +

Vương Văn Văn không khỏi cảm thán: “Quản gia Vương , anh đúng là tận tụy với công việc thật đấy! Xem ra anh thực sự để tâm đến cái phủ này ghê!” +

Nam Cung Hi tặc lưỡi trêu: “Người ta sau này có khi coi đây là nhà mình luôn rồi, bảo sao không để tâm cho được?” +

“Hóa ra là vậy!” Vương Văn Văn bừng tỉnh đại ngộ. +

Nam Cung Hi còn tưởng gã này đã hiểu thấu ẩn ý trêu chọc của mình. +

Nào ngờ—— +

Vương Văn Văn lại kích động nói tiếp: “Quản gia Vương coi công ty như nhà mình! Tinh thần cống hiến này đúng là tấm gương sáng cho chúng ta noi theo!” +

Nam Cung Hi: “…… Thôi bỏ đi, cậu ra chỗ khác chơi giùm cái.” +

Vương Văn Văn: ? +

Cả nhóm thẳng tiến đến nhà trấn trưởng. Nơi đó chắc chắn có cất giữ biên niên ký, những đại sự trăm năm qua của thị trấn tự nhiên sẽ được ghi chép lại đầy đủ. +

Thế nhưng khi họ đến nơi thì đã có người nhanh chân đến trước. +

Giữa sân, trấn trưởng đang ngồi đối diện với một người phụ nữ vô cùng kiều diễm. Cô ta trông rất trẻ trung, xinh đẹp, mỗi cử chỉ động tác đều toát lên vẻ quyến rũ khó che giấu. +

Trấn trưởng lúc này đang kích động ra mặt: “Lưu nữ thần, tôi đã là người hâm mộ cuồng nhiệt của cô từ lâu rồi! Trước đây chỉ được ngắm cô trên tivi thôi! Cô đúng là người tình trong mộng của tôi đấy. Hôm nay được diện kiến dung nhan của cô, tôi thật là có phúc ba đời!” +

Đứng cạnh Lưu nữ thần là cô trợ lý, cô ta lập tức tiếp lời đúng lúc: “Chị nhà chúng tôi vốn đến đây để quay phim, ai dè vừa tới được một ngày đã gặp phải động đất. Trong lòng chị ấy luôn lo lắng cho người dân trong trấn, sáng sớm hôm nay đã thúc giục tôi cùng đến đây thăm hỏi ngài. Đến cả một ngụm nước cũng chưa kịp uống nữa!” +

Trấn trưởng vội vã đẩy cái ly qua: “Mau,cô mau uống nước đi !” +

Cái ly thủy tinh kia trông có phần cũ kỹ, Lưu nữ thần khẽ nhíu mày động tác ấy thoáng qua nhanh đến mức gần như không ai nhận ra. +

Cô trợ lý nhanh nhảu đỡ lời: “Xin lỗi ngài, chị ấy không quen uống đồ bên ngoài đâu ạ.” +

Trấn trưởng lúc này mới hơi lúng túng, vội vàng cười chữa ngượng: +

“À, đúng rồi, đúng rồi… Người nổi tiếng quả nhiên có khác……” +

Còn chưa nói hết câu, Lưu nữ thần đã đưa tay cầm lấy chiếc ly, uống cạn nước bên trong. Sau đó, cô nở một nụ cười dịu dàng, khéo léo nói: “Không sao đâu, mọi người đều là người một nhà cả mà. Lần này tôi đến đây vốn là muốn góp một phần sức lực cho thị trấn. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, tôi nhất định sẽ quyên góp tiền bạc để hỗ trợ cứu trợ, đồng thời kêu gọi thêm nhiều người chung tay giúp đỡ. Có điều, tôi nghe nói trăm năm trước ở đây cũng từng xảy ra một trận động đất lớn phải không ngài?” +

Trấn trưởng gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy.” +

Lưu nữ thần khéo léo dẫn dắt câu chuyện: “Vậy ngài có thể cho tôi mượn cuốn biên niên ký của thị trấn để xem qua một chút được không? Tôi muốn hiểu rõ hơn về lịch sử nơi này, như vậy lúc làm từ thiện mới có thể chu toàn và tỉ mỉ hơn.” +

Mục đích rõ rành rành. Cô ta chính là hướng về phía thứ này mà đến. +

Giản Việt cùng hai người bên cạnh liếc nhau một cái, đều nhạy bén nhận ra vị “nữ thần” trước mắt này tuyệt đối không đơn giản, mười phần thì có đến tám chín phần là người chơi phe khác. +

Trấn trưởng nghe vậy thì cảm động khôn xiết, vội vàng đáp ứng: “Không thành vấn đề, chuyện nhỏ ấy mà!” +

Giản Việt vừa định lên tiếng cắt ngang. +

Ánh mắt Lưu nữ thần đã quét đến chỗ họ. Giản Việt vốn muốn dò xét một chút để xem có thể bắt tay hợp tác, cùng chia sẻ tài nguyên và thông tin hay không. +

Kết quả là… +

Còn chưa kịp mở miệng. +

Lưu nữ thần đã lộ rõ vẻ khinh khỉnh, hất hàm hỏi: “Bọn họ là ai thế?” +

Trấn trưởng ngó nghiêng một hồi rồi lắc đầu: “Không rõ lắm, mặt mũi lạ hoắc, chắc cũng là người từ nơi khác mới đến trấn thời gian gần đây thôi. Các người đến đây có việc gì?” +

Giản Việt đáp: “Chúng tôi cũng muốn đến tìm hiểu tình hình một chút xem có giúp được gì không, thuận tiện cũng muốn mượn cuốn biên niên kia xem qua một chút, để tìm cách trợ giúp thị trấn tốt hơn.” +

Lời vừa dứt. +

Lưu nữ thần liền khinh bỉ bật cười thành tiếng: “Người nơi khác đến? Quay phim à? Mặt mũi lạ lẫm thế này, sao tôi chẳng có chút ấn tượng nào nhỉ. Chắc là đám diễn viên quần chúng của đoàn phim nào đó chứ gì? Đã là diễn viên quần chúng thì đừng có quản chuyện bao đồng. Ba cọc ba đồng tiền lương của các người tốt nhất nên giữ lại mà mua mì gói đi. Ở đây có tôi lo liệu là đủ rồi, tiền bạc hay vật tư tôi đều sẽ chuẩn bị chu tất. Các người đi được rồi đấy.” +

Đây rõ ràng là muốn một mình độc chiếm manh mối. +

Mấy người Giản Việt nhìn nhau, trong lòng ai nấy đều hiểu rõ dã tâm của cô ta. +

Trấn trưởng có chút do dự, quay sang nói với Giản Việt: “Lưu nữ thần nói cũng phải. Hay là các người cứ về trước đi, nữ thần tốt bụng lắm, không cần các người phải nhọc lòng đâu.” +

Giản Việt cười nhạt, đáp trả: “Sức mọn thì cũng là sức, huống chi Lưu nữ thần đây chê vai vế chúng tôi nhỏ, nhưng chẳng phải ai cũng phải đi lên từ những vai nhỏ nhất sao? Lòng nhân ái đâu thể cân đo đong đếm dựa trên địa vị cao thấp được, phải không?” +

Lưu nữ thần hừ lạnh: “Chỉ có những kẻ bất tài vô dụng mới cần phải bò từng bước một. Thực lực của tôi rành rành ra đó, đâu có giống loại người như các người.” +

Trấn trưởng vội vàng hùa theo nịnh bợ: “Đúng thế, đúng thế! Thực lực của nữ thần thì tôi quá rõ rồi, bài hát của cô ấy vừa ra mắt một cái là nổi đình nổi đám khắp cả nước luôn!” +

Lưu nữ thần nghe xong càng thêm vênh váo, đắc ý bảo: “Nghe thấy gì chưa, còn không mau……” +

Lời còn chưa kịp thốt ra hết. +

Trước mắt Giản Việt bỗng nhiên lóe lên một đạo kim quang quen thuộc: +

【 Kích hoạt kỹ năng Hóng hớt  】: +

【 Tin tức nhỏ: Tin tức sốt dẻo đây! Bài hát của Lưu nữ thần thực chất là thuê người viết hộ, buổi biểu diễn ca nhạc cũng là hát nhép, có người đứng sau cánh gà hát thay! Gương mặt kia cũng là đồ giả do phẫu thuật thẩm mỹ, đến cái tên cũng là giả nốt. Ồ, đương nhiên, điều quan trọng nhất chính là: Ngay cả giới tính của cô ta cũng là giả! 】 +

【 Thời gian hồi chiêu của kỹ năng: 12 giờ 】 +

Dòng thông báo vừa dứt. +

Sắc mặt của Lưu nữ thần và trấn trưởng đồng thời biến đổi. +

Giản Việt: “……” +

Quả nhiên không đơn giản! +

Thế thì rốt cuộc cái quái gì trên người cô ta mới là thật đây?! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Phương Kiều: Đã tặng 1 vỏ sò
2 tháng

Comments (1)