Skip to main content

150

dathaiPiter

Giản Việt im lặng trong chớp mắt. +

Ánh mắt cạu lặng lẽ dừng trên người “Lưu nữ thần” cách đó không xa. +

Mà lúc này, tâm trạng của Lưu nữ thần cũng gần như sụp đổ. Vẻ mặt vênh váo tự đắc ban nãy của cô ta cứng đờ trong nháy mắt, trợn mắt nhìn Giản Việt ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc lẫn khó tin. +

Đương nhiên, người cảm thấy kỳ quắc nhất lại chính là trấn trưởng. +

Ông không hiểu vì lý do gì mà cả sắc mặt của Lưu nữ thần lẫn Giản Việt đều đột ngột thay đổi, mà lại còn thay đổi một cách kỳ lạ đến vậy. +

Trấn trưởng tò mò hỏi: “Chuyện là sao thế nhỉ?” +

Giản Việt quay sang nhìn trấn trưởng, thong thả hỏi: “Ngài vừa mới bảo cô ấy là ca sĩ nổi tiếng, vừa ra mắt một bài hát là bùng nổ ngay đúng không?” +

Trấn trưởng gật đầu cái rụp: “Đúng vậy, có vấn đề gì sao?” +

“Vấn đề thì cũng chẳng có gì.” Giản Việt thong thả đáp: “Chỉ là… tôi thật sự chưa từng được nghe ca khúc của Lưu nữ thần bao giờ, không biết có may mắn được thưởng thức một chút để mở mang tầm mắt không nhỉ?” +

Lời vừa thốt ra. +

Lời của Giản Việt chẳng khác nào đả thông hai mạch Nhâm Đốc* cho trấn trưởng. Hai mắt ông lập tức sáng rực, vẻ mặt kích động như vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời. +

“Đúng rồi! Ý hay quá!” Ông vỗ đùi cái đét rồi quay sang Lưu nữ thần, giọng đầy mong đợi: “Lưu nữ thần ơi, cô chỉ cần hát một câu thôi cũng được! Tôi thích nhất đoạn mở đầu bài Vướng Ái của cô. Cô có thể chiều lòng người hâm mộ này, hát mộc cho tôi nghe hai câu được không? Chỉ cần được nghe cô hát trực tiếp một lần, đời này tôi cũng chẳng còn gì hối tiếc nữa!” +

Đây vốn dĩ chỉ là một yêu cầu cực kỳ đơn giản. +

Dù sao cũng đâu có bắt hát hết cả bài. Thế nhưng — vấn đề nghiêm trọng nhất ở đây là: Lưu nữ thần làm quái gì biết hát! +

Lần nào biểu diễn ở liveshow hay quay chương trình thực tế, cô ta cũng phải tìm người hát nhép đằng sau cánh gà. Bây giờ làm sao dám thể hiện tài năng trước mặt trấn trưởng cho được? +

Trấn trưởng vẫn đang hớn hở nài nỉ: “Cô chỉ cần hát đúng một câu thôi cũng được rồi, tôi nghe xong là mãn nguyện lắm rồi!” +

Lưu nữ thần: “…” +

Đó là do cô ta không muốn hát đấy chắc?! +

Chẳng qua là vì hát dở như mài dao thôi có được chưa! +

Giản Việt lại còn bồi thêm một mồi lửa ở bên cạnh: “Nếu Lưu nữ thần đây đã lòng mang thiên hạ, thương xót chúng sinh như vậy, thì việc hát tặng người hâm mộ của mình một câu chắc hẳn sẽ không từ chối đâu nhỉ?” +

Lưu nữ thần: “…” +

Đủ rồi đấy! Cô ta nhịn đủ rồi đấy nhé! +

Thấy Giản Việt dường như vẫn chưa có ý định dừng lại, Lưu nữ thần lập tức cướp lời, vội vàng chuyển hướng câu chuyện: “Chẳng phải chúng ta đang thảo luận xem làm thế nào để giúp đỡ thị trấn sao? Nếu quản gia Vương đây cũng tới để góp sức, vậy thì cùng nhau bàn bạc đi. Mau chóng hiện thực hóa mọi công tác cứu hộ mới là việc quan trọng nhất!” +

Lời vừa dứt. +

Những người có mặt đều kinh ngạc ngơ ngác. +

Đặc biệt là Nam Cung Hi và Vương Văn Văn, trong lòng thầm nghĩ: Không phải mới vừa rồi cô còn khinh tụi này ra mặt sao, sao chớp mắt một cái đã hóa thành thánh nữ lòng mang thiên hạ thế này rồi? +

Tuy nhiên, hai người họ cũng không tiện cất tiếng hỏi nhiều. +

Giản Việt mỉm cười gật đầu rồi nói: “Nếu cô Lưu đã nói vậy, thì trước mắt cứ quyết định thế đi!” +

Tiếp đó, trong lúc nữ thần họ Lưu quyên tiền cho ngài trấn trưởng, Giản Việt tranh thủ đi mua sắm một số nhu yếu phẩm và hàng hóa trong trấn. Nhân tiện, cậu cũng hẹn trước vài người thợ để việc sửa chữa tòa nhà sau này được thu xếp thỏa đáng. +

Sau khi xong xuôi mọi việc, lúc này trấn trưởng mới tìm lại cuốn sổ ghi chép của thị trấn. Vừa lật tìm, ông vừa nói: “Thị trấn chúng tôi ấy à, từ xưa đến nay vốn chưa từng yên ổn. Gỗ ở đây toàn là linh mộc bậc nhất thiên hạ, thuộc loài thực vật cần bảo tồn đấy. Cứ cách hàng trăm hàng ngàn năm là thiên tai động đất lại xảy ra liên miên. Truyền thuyết kể rằng dưới lòng đất có một khối linh mạch che chở, thế nên dù động đất có lớn đến đâu thì thị trấn cũng không bị nhấn chìm.” +

Nhóm Giản Việt lập tức tụ lại quanh cuốn sổ. Cậu hỏi: “Thế linh mạch nằm ở đâu vậy ,trấn trưởng?” +

Trấn trưởng vừa lật những trang sách phía trước, vừa đáp lại ánh mắt tò mò của mọi người: +

“Chắc là ở trên núi , thế hệ trước đều nói như vậy. Người ta bảo linh mạch đã phù hộ cho con cháu chúng tôi qua bao đời nay.” +

Trên trang sách ghi chép rõ ràng: suốt hàng trăm hàng ngàn năm qua, vô số tai họa lớn nhỏ đã xảy ra. Thông thường cứ trong khoảng một thế kỷ sẽ xuất hiện một đợt động đất tương tự, nhưng số lượng người thiệt mạng chưa bao giờ quá nghiêm trọng. +

Có điều, đó vẫn chưa phải là sự kiện mà họ đang tìm kiếm. Rõ ràng, mục đích của nữ thần họ Lưu cũng không dừng lại ở những thông tin này. +

Những trang sách cứ lật mở liên tục. Càng về gần cuối, ánh mắt mọi người càng thêm tập trung. Cuối cùng, họ cũng đã tới được nội dung quan trọng nhất. +

Trong sổ ghi chép tỉ mỉ: +

Năm Chấn Nghiêm thứ 30, trên núi xảy ra thiên tai địa chất đặc biệt nghiêm trọng, thương vong vô số. Dân làng trong trấn đều bình an vô sự, riêng người nhà họ Quý tử thương hơn một nửa. +

Giản Việt chỉ vào dòng chữ đó, hỏi trấn trưởng: “Xin hỏi năm đó rốt cuộc đã xảy ra tai họa địa chất gì vậy?” +

Trấn trưởng đáp: “Cái này thì chúng tôi thực sự không rõ, chỉ nghe người già trong trấn kể lại rằng năm ấy các đệ tử tộc họ Quý cùng nhau lên núi khổ tu, không may gặp phải một trận hỏa hoạn lớn nên mới tử nạn toàn bộ.” +

Giản Việt hỏi tiếp: “Họ khổ tu ở đâu thế ông?” +

Trấn trưởng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Trên núi có một từ đường do nhà họ Quý dựng lên bằng linh mộc. Chính là ở đó đấy. Nhưng từ sau biến cố ấy thì không ai dám bén mảng tới nữa, dù sao cũng đã có quá nhiều người chết.” +

Giản Việt và Vương Văn Văn nhìn nhau một lượt. Nếu muốn điều tra rõ ràng sự việc, tốt nhất là phải đến nhà từ đường một chuyến. +

Nữ thần họ Lưu lên tiếng: “Từ đường đó cụ thể nằm ở vị trí nào vậy ạ?” +

Trấn trưởng hơi nghi ngờ hỏi: “Sao các cậu lại quan tâm đến chuyện nhà họ Quý đến vậy?” +

Nữ thần họ Lưu khựng lại nhất thời không đáp được. +

Dù sao Giản Việt vẫn nhanh trí hơn, cậu mỉm cười giải thích: “Vì chúng cháu thuộc đoàn phim ạ. Sắp tới đoàn sẽ quay một bộ phim điện ảnh có liên quan đến tộc Rối Gỗ mấy năm trước, nên muốn tìm hiểu thêm thông tin thôi.” +

Nghe vậy trấn trưởng mới bừng tỉnh đại ngộ, ông gật đầu: “Thì ra là thế. Vậy thì không sao, nhưng tôi thật lòng khuyên các cậu không nên đi. Nơi đó cực kỳ khó tìm, hơn nữa ta còn nghe nói……” +

Ông hạ thấp giọng xuống. Những người khác tò mò ghé sát lại gần. +

Trấn trưởng thì thầm với vẻ thần thần bí bí: “Nơi đó… có ma đấy! Nhiều người bảo buổi đêm vẫn nghe thấy tiếng động và thấy bóng người lảng vảng bên ấy!” +

Lời vừa dứt, sắc mặt mấy người lập tức thay đổi. Bầu không khí xung quanh dường như cũng trở nên u ám và lạnh lẽo hơn vài phần. +

Lúc bước ra khỏi nhà trấn trưởng, sắc mặt mỗi người một khác. Nữ thần họ Lưu vừa nghe đến đó mặt đã cắt không còn một giọt máu, nếu không có trợ lý dìu thì e rằng đã ngất xỉu tại chỗ. Khi rời đi, cô ta cắm đầu chạy thật nhanh không dám ngoảnh lại, có vẻ đã bị kích động không nhỏ. +

Vương Văn Văn cũng run rẩy hỏi: “Trên đời này thật sự có ma sao?” +

Nam Cung Hi lo lắng: “Lời trấn trưởng nói đáng sợ quá, liệu có phải sự thật không?” +

Giản Việt thì sắc mặt vẫn rất bình thản. Ngay khi hai người tưởng cậu cũng đang sợ hãi, Giản Việt liền nói: “Mọi người thấy ma bay lượn trên trời đáng sợ hơn, hay là con rối gỗ có thể cầm đao chém người đáng sợ hơn?” +

Cả hai: “……” +

Chết tiệt! So sánh như thế thì hình như ma cũng chẳng còn đáng sợ đến vậy nữa!! +

Giản Việt thẳng thắn nói tiếp: “Dù sao cũng đều đáng sợ như nhau, không phân biệt lớn nhỏ làm gì. Giờ chúng ta tranh thủ lên núi tìm vị trí đó luôn. Tôi có cảm giác chúng ta sẽ tìm được manh mối.” +

Thấy Giản Việt nói vậy, hai người kia làm sao còn ý kiến gì khác, vội vàng gật đầu đồng ý. +

Mọi người thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị lên núi. Trước khi đi, họ đã hỏi trấn trưởng hướng đi cụ thể, ước tính mất khoảng hơn hai giờ đi bộ. +

Con đường núi gập ghềnh khá khó đi. Đang lúc giữa hè, cây cối trên núi phát triển um tùm, càng lên cao thảm thực vật càng rậm rạp. Thậm chí về sau, cây cối rậm rạp đến mức che khuất cả bầu trời, dù đang giữa ban ngày ban mặt mà tối tăm chẳng khác nào ban đêm. +

Trong bụi cỏ thỉnh thoảng lại phát ra tiếng sột soạt, như thể ẩn chứa những mối nguy hiểm rình rập từ thú dữ. +

Hai hàm răng Vương Văn Văn đánh vào nhau rầm rập, cậu sợ hãi co rút người lại: “Ở đây liệu có rắn không?” +

Giản Việt đáp: “Yên tâm đi, nghĩ thoáng ra chút, ít nhất thì đó không phải là ma.” +

Vương Văn Văn: “……” +

Đúng là toàn nói mấy lời làm người ta cạn lời. +

Giản Việt nhìn bản đồ dẫn đường cho cả nhóm tiếp tục tiến về phía trước. Nam Cung Hi đi ở giữa, còn Vương Văn Văn đi bọc lót phía sau. +

Nam Cung Hi vừa đi vừa trầm trồ: “Cây cối ở đây lớn nhanh thật đấy. Trước đây ở bên ngoài tôi chưa từng thấy cây nào cao lớn và đẹp như thế này, biết đâu nơi đây thực sự có linh mạch.” +

Vương Văn Văn tò mò hỏi: “Cô không sợ à?” +

Nam Cung Hi đáp: “Thế này chẳng phải rất giống adventure của các dũng sĩ sao? Hơn nữa có khi trấn trưởng chỉ dọa chúng ta thôi, chúng ta phải tin vào khoa học, tin vào chủ nghĩa duy vật……” +

Lời còn chưa dứt, từ đằng xa đã vạch qua một tiếng khóc nức nở theo gió thổi tới. Tiếng khóc u uất, oán thán dai dẳng như âm hồn không tan, quấn quýt lấy từng người. +

Mọi người: “……” +

Nam Cung Hi sợ đến mức chực khóc. +

Giản Việt quay đầu lại làm ra thủ thế ra hiệu im lặng với hai người. Cậu không phát ra tiếng mà chỉ ra khẩu hình với Vương Văn Văn: “Dùng thẻ bài.” +

Vương Văn Văn đã sớm nắm chặt thẻ bài trong tay, lập tức kích hoạt sử dụng ngay. Cả ba người liền tiến vào trạng thái tàng hình. +

Tiếng khóc dường như vang vọng khắp nơi không xác định được phương hướng. Tuy nhiên thính lực của Giản Việt vượt trội hơn người thường, cậu đứng yên lắng nghe một lúc rồi dẫn cả nhóm tiến về phía Đông. +

Đi khoảng năm phút, băng qua một khu rừng rậm rạp, một con đường nhỏ uốn lượn hiện ra trước mắt. +

Bước lên những bậc thang bằng đá, cuối cùng họ cũng nhìn thấy một đài tế cao lớn nằm ở mép rừng. Trên đài tế phủ đầy gạch đá đổ nát, trông vô cùng hoang tàn và hỗn loạn. +

Cả nhóm tiếp tục tiến lại gần. Càng đến gần, tiếng khóc càng trở nên rõ ràng. +

Đến khi chỉ còn cách vài bước chân, họ mới nhìn rõ người đang khóc — đó là một người đàn ông trung niên. +

Giản Việt nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào bóng người cách đó không xa rồi chậm rãi lên tiếng: “Là Thần Y.” +

Không ngờ ông ta lại ở đây. +

Thần Y với thân hình mập mạp đang ngồi trên đài tế khóc lóc, bờ vai rung lên từng hồi. Không ai biết ông ta làm cách nào để đi một quãng đường xa như vậy đến đây, càng không ai hiểu vì sao ông ta lại tìm được đài tế từ đường của tộc Khống Ngẫu. +

Thần Y vuốt ve những hoa văn trên đá, khẽ thì thào: “Sư tỷ…… Sư phụ…… Con nhớ mọi người lắm……” +

Lời vừa thốt ra, nhóm Giản Việt không khỏi ngạc nhiên. Ông ta rốt cuộc cũng là đệ tử của nhà họ Quý sao? +

“Từ sau khi mọi người gặp nạn, không ngày nào là con không nhớ đến mọi người.” Bàn tay Thần Y chậm rãi mơn trún qua những đường nét chạm khắc rõ ràng, ông ta nghẹn ngào: “Con nhớ lại khoảng thời gian tất cả chúng ta ở bên nhau biết bao. Khi đó chúng ta vui vẻ và hạnh phúc biết chừng nào……” +

Vừa nói, nước mắt trên mặt Thần Y vừa lăn dài xuống: “Đều tại con, năm đó đều tại con! Là do con vô năng không cứu được mọi người. Nhưng mọi người đừng sợ, ráng chịu đựng một chút, sẽ nhanh thôi, con nhất định sẽ cứu tất cả mọi người!” +

Giản Việt hơi nhíu mày. Nếu cậu nhớ không lầm thì sư phụ cùng các đồng môn của ông ta đều đã chết rồi cơ mà? Sao bây giờ lại còn nói là cứu? +

Thần Y lại bắt đầu lẩm bẩm một mình: “Sư phụ, người đừng trách con. Có trách thì hãy trách những kẻ ngoại tộc tham lam và ích kỷ đó! Chúng vốn dĩ đều đáng chết!” +

Vương Văn Văn ghé sát nói nhỏ: “Quản gia Vương, anh nhìn kìa, ông ta ho ra máu!” +

Giản Việt cũng đã chú ý đến điều đó. +

Khóe môi Thần Y còn vương một vệt máu tươi, sắc mặt tái nhợt, đôi môi không còn chút huyết sắc nào. Người khác có thể không nhận ra, nhưng chỉ cần liếc qua, Giản Việt đã hiểu cơ thể ông e rằng đã suy kiệt vô cùng.Đây là dáng vẻ chỉ xuất hiện ở những người mang bệnh nặng lâu ngày, sinh mệnh đã đi đến hồi kết. +

Người trong giang hồ đều truyền tai nhau rằng Thần Y có khả năng chữa trị bách bệnh, vậy mà cuối cùng ngay cả chính bản thân mình cũng không thể cứu được. +

Đang mải suy nghĩ, trong gió đột nhiên vang lên một tiếng còi sắc lẹm. +

Máu tươi vẫn đọng trên khóe miệng Thần Y. Ngay sau tiếng còi, từ trong bụi cỏ gần đó chậm rãi bò ra một con rối gỗ. +

Trước sự chứng kiến của nhóm Giản Việt, Thần Y vươn tay ra, dùng lực mạnh bạo xé rách tứ chi của con rối gỗ, sau đó thô bạo rút từ bên trong ra một vật rồi cắn nuốt lấy. Cảnh tượng vô cùng dã man và tàn nhẫn. +

Nam Cung Hi không nhịn được hoảng sợ lùi lại một bước. +

Rắc! +

Ngay sau lưng họ, một mảnh gỗ vụn vỡ ra tạo thành tiếng động thanh thoát giữa không gian yên tĩnh. +

Thần Y đang ăn dở đột nhiên ngoảnh đầu nhìn lại! Ánh mắt ông ta sắc lẹm và tràn đầy nguy hiểm, xung quanh khóe miệng vẫn còn dính màu máu đỏ tươi. Dáng vẻ ấy nửa người nửa quỷ, đôi mắt hung tợn trừng trừng nhìn về phía mảnh gỗ vừa phát ra tiếng động. +

Vương Văn Văn thì thào: “Chúng ta đang dùng thẻ tàng hình, chắc ông ta không nhìn thấy đâu nhỉ.” +

Cách đó không xa. +

Trong phòng livestream, khán giả lập tức trở nên kích động: +

“Có thể phát hiện ra rồi!” +

“Đừng do dự nữa!!!” +

“Chắc chắn hắn đã nhận ra điều gì đó rồi!” +

Nhìn qua khoảng không gian trống trải, ánh mắt Giản Việt chạm nhau với Thần Y. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu đột nhiên thu hồi ánh mắt, lập tức quay sang nói với người bên cạnh: “Ông ta phát hiện ra rồi! Nam Cung Hi! Mau lấy thẻ bài của cậu ra! Không kịp nữa rồi, phải nhanh chóng biến thành thứ gì đó có thể bay được!!” +

Nam Cung Hi lập tức rút thẻ bài ra, nhanh tay đổi mới và triệu hồi ra những chú chim nhỏ. +

Thế là dưới góc nhìn của Thần Y, ông ta chỉ thấy mấy chú chim nhỏ từ sau mảnh gỗ nhảy ra, rồi vỗ cánh bay vụt lên không trung. +

Ánh mắt ông ta đăm đăm nhìn theo hướng những chú chim bay đi. Hàm răng dính đầy máu chậm rãi nở một nụ cười quái dị, ông ta thì thào: “Không chạy thoát được đâu, không chạy thoát được đâu……” +

Ở một nơi khác. +

Lần đầu tiên bay trên trời, mấy người họ chưa làm chủ được phương hướng nên phi một hồi rồi ngã nhào xuống. +

Cũng may là rơi trúng cành cây, cộng thêm thân hình chim nhỏ nhẹ nhàng nên lạng lách một hồi rốt cuộc cũng không bị thương, chỉ là lúc ngã cắm đầu vào bụi cỏ trông vô cùng nhếch nhác. +

Chẳng mấy chốc, thẻ bài hết hiệu lực. +

Vương Văn Văn há hốc miệng thở dốc: “Sợ chết mất, sợ chết mất! Ánh mắt hắn ta lúc đó cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta ấy!” +

Nam Cung Hi đỏ bừng vành mắt: “Xin lỗi, xin lỗi mọi người, đều là lỗi của tôi.” +

Giản Việt ngồi dậy nói: “Không phải lỗi của cô đâu. Thật ra chúng ta đã bị phát hiện từ sớm rồi. Thiếu gia từng nói với tôi, khứu giác của rối gỗ rất nhạy bén, thẻ bài ẩn thân chỉ giấu được hình dáng chứ không giấu được mùi cơ thể. Lần này may mà có cô, nếu không chưa chắc chúng ta đã thoát được.” +

Lúc này Nam Cung Hi mới thấy dễ chịu hơn một chút, cô nàng run rẩy: “Lúc ấy nhìn thấy hắn nuốt chửng con rối gỗ, vừa xé vừa nhai… tôi thật sự không chịu nổi…” +

Bởi vì ai cũng hiểu rõ, những con rối gỗ đó vốn là người sống bị biến dị thành. +

Hành vi ăn thịt rối gỗ như vậy, làm sao có thể giương mắt nhìn mà không gợn sóng cho được? +

Vương Văn Văn có chút tiếc nuối: “Tiếc thật, lần này chúng ta mò lên đó mà chẳng tìm được manh mối thực tế nào.” +

Giản Việt đáp: “Ai bảo là không có?” +

Mọi người đều tò mò dồn ánh mắt về phía cậu. +

Giản Việt liền lấy điện thoại ra, thong thả nói: “Trên vách đá ở tế đàn nhà thờ tổ có khắc bản dịch văn tự của tộc Khống Ngẫu. Lúc mọi người đang nói chuyện, tôi đã tranh thủ dùng điện thoại chụp lại một ít, chắc là đủ dùng đấy.” +

Vương Văn Văn và Nam Cung Hi: “……” +

QAQ! +

Không hổ danh là anh! Vương quản gia!!! +

Cùng với sự xuất hiện của bản dịch, trước mặt Giản Việt lập tức hiện lên một giao diện hệ thống. +

[Hệ thống: Tiến độ nhiệm vụ chính tuyến 【Bí mật của Thần y】 hiện tại là 70%, mời các người chơi tiếp tục cố gắng!] +

Giản Việt thu hồi tầm mắt, trầm ngâm: “Tên Thần y này tám phần là đang tính toán làm chuyện mờ ám gì đó. Bây giờ chúng ta hãy quay về phòng sách nhà họ Quý để dịch đống cổ vật này ra. Các cậu thông báo cho chị A Nhã một tiếng, nhờ mọi người để mắt đến tửu lầu nơi Thần y đang ở, e là hắn sắp ra tay với đám khách trọ rồi.” +

Vương Văn Văn lập tức gật đầu: “Được, để tôi đi làm ngay.” +

Nam Cung Hi nói: “Vậy để em đi cùng anh đến phòng lưu trữ tài liệu.” +

Giản Việt gật đầu đồng ý. +

Chạy đi chạy lại một hồi cũng đã gần 4 – 5 giờ chiều. +

Nhưng thời gian lúc này chính là mạng sống, càng kéo dài thì mỗi đêm lại càng có thêm người chết, bọn họ buộc phải tranh thủ từng giây từng phút. +

Lúc Giản Việt trở về, vừa vặn đụng mặt người trợ lý. +

Trợ lý lên tiếng: “Vương quản gia, sao cả ngày hôm nay không thấy cậu đâu thế?” +

“Tôi đi tìm trấn trưởng với mấy người bên chính quyền để sắp xếp vật tư tu sửa lại nhà cửa.” Giản Việt thản nhiên đáp: “Còn tiên sinh đâu?” +

Trợ lý nói: “Tiên sinh đang ở trong phòng đọc sách. Hôm nay ngài ấy khá bận, ngài ấy dặn khi nào cậu xong việc thì cứ nghỉ ngơi một chút rồi hãy sang tìm.” +

Giản Việt liền gật đầu: “Được rồi, tôi mới về người ngợm lem luốc bẩn thỉu quá nên chưa qua ngay đâu. Toi đi tắm rửa thay đồ nghỉ ngơi một chút rồi sang ăn tối cùng tiên sinh.” +

Dáng vẻ tự nhiên chẳng khác nào một cặp vợ chồng già. +

Người trợ lý có vẻ đã quá quen thuộc với cảnh này, gật gù: “Được, vậy để tôi sang báo với tiên sinh một tiếng.” +

“Cảm ơn anh.” +

Sau khi trao đổi xong, Giản Việt quay sang nói với Nam Cung Hi đang đứng phía sau: “Đi thôi.” +

Nam Cung Hi tò mò hỏi: “Vương quản gia, sao anh dẫn em vào mà trợ lý không hề nghi ngờ thân phận tôi thế?” +

Giản Việt thản nhiên: “Hôm nay trong nhà người ra người vào đông đúc, công nhân lại nhiều, dáng vẻ này của cô chẳng có gì kỳ lạ cả.” +

Mấy người họ hết leo núi lại bị ngã lăn lóc trên cây. +

Quần áo không chỉ nhăn nhúm như giẻ lau mà Nam Cung Hi còn lấm lem bùn đất từ đầu đến chân, trông chẳng khác nào vừa bước ra từ công trường, bảo sao không ai nghi ngờ. +

Nam Cung Hi thở dài thườn thượt: “Nhớ năm xưa tôi cũng là một mỹ thiếu nữ người gặp người yêu, từng làm nữ chính truyện Mary Sue đấy nhé…” +

Giản Việt lập tức ngắt lời: “Thế số tiền cô nợ thiếu gia hồi đó đã trả xong chưa?” +

Nét mặt Nam Cung Hi biến sắc ngay tức khắc, vội vàng đổi giọng: “Thôi bỏ đi, tôi chẳng hoài niệm cái thời làm nữ chính chút nào nữa đâu.” +

Giản Việt thoáng tiếc nuối vì không thể đòi được khoản tiền lớn. +

Hai người đi tới phòng lưu trữ. +

Dựa vào ảnh chụp cổ vật trên điện thoại đối chiếu với các bản dịch, dần dần, họ cũng dịch được toàn bộ nội dung ghi trên đó. +

Hàng chữ khắc trên chiếc nhẫn ngọc ghi: Tằng Ngọc Ly. +

Là tên của một người. +

Những chữ khắc trên các món cổ vật khác cũng hầu hết là tên người: Giang Ngôn, Hồ Đào Đào, Nhậm Diệp Hình… +

Sau khi dịch xong, Giản Việt khẳng định: “Mấy món cổ vật này đều là đồ vật cũ của các đệ tử tộc Khống Ngẫu năm xưa.” +

Nam Cung Hi vội hỏi: “Thần y thu thập những thứ này để làm gì?” +

Giản Việt lật tìm trên các kệ sách trong phòng. Nơi này chỉ ghi chép lại sinh hoạt thường ngày của các đệ tử Quý gia trước đây, cùng với sổ sách thu chi mua sắm đồ đạc. +

Chẳng tìm thêm được thứ gì có ích. +

Cho đến khi Nam Cung Hi lên tiếng: “Vương quản gia! Anh nhìn này, tờ trang lót của cuốn sách này hình như có một hàng chữ, nhưng em đọc không hiểu.” +

Giản Việt bước tới nhận lấy cuốn sách. Đây là một sổ sách ghi chép số lượng rối gỗ, nhưng ở trang lót phía sau, có một đệ tử đã viết vài dòng chữ. Giản Việt cầm bản dịch ra đối chiếu, từng chút một giải mã được ý nghĩa của đoạn văn: +

“Sư huynh nói dạo này người dân trong trấn sau trận thiên tai gặp nhiều khổ nạn, chúng ta phải lên tế đàn nhà thờ tổ cầu nguyện với linh mạch, cầu mong năm sau mưa thuận gió hòa, hy vọng mọi người đều được bình an may mắn.” +

Nam Cung Hi suy đoán: “Họ lên tế đàn cầu nguyện, sau đó gặp phải hỏa hoạn sao? Là cháy rừng, hay là lúc đó đã xảy ra tai nạn gì khác?” +

Nhìn dòng chữ này, trong lòng Giản Việt cũng trỗi lên muôn vàn thắc mắc. +

Càng điều tra, câu hỏi trong đầu lại càng nhiều thêm. Rốt cuộc năm đó trên tế đàn đã xảy ra chuyện gì? +

“Bây giờ chỉ có ba khả năng.” Giản Việt phân tích: “Thị trưởng nói dối, Thần y nói dối, hoặc chủ nhân cuốn sách này nói dối.” +

Nam Cung Hi xoa xoa cằm: “Vẫn còn một khả năng nữa, biết đâu tất cả bọn họ đều không nói dối thì sao?” +

Giản Việt gật đầu: “Ừm, vậy thì tức là họ đã gặp phải chuyện gì đó trên núi và đều đã chết. Còn Thần y cũng là một đệ tử năm đó, hắn may mắn sống sót và bây giờ muốn hồi sinh lại toàn bộ tộc nhân của mình.” +

Nam Cung Hi thốt lên: “Hắn muốn dùng những cổ vật này để hồi sinh họ?” +

Giản Việt gật đầu: “Rất có khả năng.” +

“Vậy bây giờ chiếc nhẫn đang nằm trong tay chúng ta.” Nam Cung Hi nói, “Hắn không thể nào hồi sinh đầy đủ mọi người được.” +

Giản Việt đặt quyển sách xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm giọng: “Cho nên, hắn đã tới tìm chúng ta rồi.” +

Bất giác, trời bên ngoài đã hoàn toàn chìm vào bóng tối. Màn đêm đặc quánh như mực nước, bao trùm lấy cả không gian.Mà bên ngoài, những âm thanh sột soạt liên tiếp vang lên không ngừng — tất cả đều là tiếng động phát ra từ những con rối gỗ đang bò trườn.Trên mái hiên, phía sau khung cửa sổ, thậm chí ngay trước cửa ra vào… đâu đâu cũng có bóng dáng của chúng. +

Người đàn ông mập mạp đứng ở chính giữa nhẹ nhàng nở một nụ cười: “Thông minh đấy. Mấy người mau giao chiếc nhẫn ra đây, ta sẽ tha cho một mạng.” +

Thần Y đứng dưới ánh trăng, gương mặt chìm trong bóng tối, không thể nhìn rõ biểu cảm. +

Nam Cung Hi sợ đến mức mặt biến sắc. Cô vội vàng kéo Giản Việt sang một bên, thấp giọng nói: “Vương quản gia, trước đây em làm nhiệm vụ có làm mới lại kỹ năng thẻ bài một lần, nhưng kỹ năng này chỉ có thể giúp một mình em biến hình thôi, mà lại chỉ biến thành động vật nhỏ được thôi. Bây giờ phải làm sao đây…” +

Giản Việt dứt khoát: “Vậy cô chạy trước đi.” +

Nam Cung Hi cuống quýt: “Thế sao được?” +

“Ở lại thêm một người chỉ càng thêm nguy hiểm.” Giản Việt đáp: “Dù cô có ra ngoài báo tin thì vẫn tốt hơn là ở lại đây chờ chết.” +

Nam Cung Hi cắn răng nghiến lợi, nhưng ngoài cách này ra cô cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Cô đành hóa thành một con chim nhỏ vỗ cánh bay đi. +

Thần y nhướng mày: “Ta biết ngay ban ngày là do các ngươi làm mà, mùi hương không lẫn đi đâu được. Mặc kệ các ngươi có tà thuật gì, Vương quản gia, giao chiếc nhẫn ra đây, bằng không hôm nay ngươi đừng mong sống sót rời khỏi đây.” +

Vô số rối gỗ tràn vào như sóng bão dâng trào. +

Chúng chậm rãi bò về phía Giản Việt, những chiếc móng tay sắc nhọn có thể dễ dàng xé nát một con người trong chớp mắt. Những đôi mắt đen ngòm ánh lên tia nhìn lạnh lẽo. Bốn phương tám hướng đều là rối gỗ, không còn đường lui. +

Khán giả trong phòng livestream cũng bị dọa cho khiếp vía: +

“Nhiều quá vậy!” +

“Điên rồi sao!” +

“Chuyện gì thế này!” +

“Thẻ bài của Vương quản gia làm gì có kỹ năng tấn công đâu.” +

“Thế thì lần này xong đời cậu ấy rồi!” +

Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao. +

Giản Việt lại nhếch môi nở một nụ cười. Cậu thong thả cởi áo khoác ngoài ra: “Vậy sao?” +

Thần y khinh khỉnh: “Dùng mỹ nhân kế à? Vô dụng với ta thôi! Tất cả xông lên bắt lấy hắn!” +

Ngay trước mắt bao người. +

Trong lúc Thần y đang nắm chắc phần thắng, giương mắt chờ xem cảnh Giản Việt quỳ xuống xin tha rồi bị đống rối gỗ đè nghiến, thì Giản Việt lại đột ngột sải bước vọt lao ra ngoài! Bằng một tốc độ khiến đám rối gỗ không kịp trở tay, cậu đã áp sát ngay bên cạnh Thần y! +

Và rồi! +

Cậu giật phắt chiếc áo khoác của Thần y mặc lên người mình, đồng thời ném thẳng chiếc áo khoác của chính mình vào người Thần y!! +

Thần y trừng mắt kinh ngạc đến ngơ ngác. +

Và ngay giây tiếp theo, đám rối gỗ đang lao theo Giản Việt, do nhận diện sai mùi hương theo bản năng, đã hăng hái vung móng giận dữ đập thẳng vào đầu Thần y! +

Thần y: ? +

Ủa???… +

*hai mạch Nhâm Đốc +

+

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.