Skip to main content

16. Đe dọa

dathaiPiter

Heracles dùng sức đạp tung cửa phòng. +

Sau đó lão nhìn thấy Aphrodite mồ hôi lạnh đầm đìa đang gục xuống bàn trang điểm. Máu chảy bê bết khắp mặt cô, cũng nhuốm đỏ toàn bộ mặt bàn. Nhìn kỹ lại một chút, bàn tay trái vốn dĩ hoàn mỹ không tì vết của cô đã mất đi một ngón tay. +

Heracles phát ra một tiếng gầm gừ trầm đục từ sâu trong lồng ngực, lão nhìn chằm chằm thanh niên vốn không nên xuất hiện trong phòng, đôi mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ đáng sợ. +

Heracles lao vào vồ lấy Trần Hoa. +

Trần Hoa bị thanh niên thấp bé trước mặt húc trúng eo. +

Sức lực của thanh niên thấp bé này vô cùng lớn, kéo theo cậu ta lùi về sau liên tiếp mấy bước, đập mạnh vào bức tường đã bong tróc sơn. +

Trần Hoa cảm thấy hơi kinh ngạc. +

Vì sức mạnh hoàn toàn không tương xứng với vóc dáng của thanh niên thấp bé này. +

Nếu nhớ không lầm, lão ta là con người thế hệ hai có biệt danh “Heracles”. +

Dưới tình huống đã bị tiêm thuốc ức chế mà vẫn còn có sức mạnh to lớn đến vậy sao? +

Nhưng cơn giận dữ đã làm mờ hai mắt của Heracles, cùng với sức mạnh man rợ chưa qua rèn dũa của lão, xét cho cùng vẫn không thể nào bì kịp với cỗ máy chiến đấu đã được đào tạo hoàn hảo như Trần Hoa. +

Sau khi bất ngờ hứng trọn đòn đầu tiên, Trần Hoa lập tức lật ngược tình thế. +

Cậu ta liên tục giáng mấy đòn cùi chỏ vào bụng Heracles, đánh cho tên đàn ông lùn tịt phải khom người, đứt quãng nôn mửa ra dịch chua. +

Tên đàn ông lùn đã mất khả năng giằng co với cậu ta. +

Trần Hoa buông Heracles ra, để mặc lão ngồi bệt xuống đất chịu đựng cơn co rút dữ dội nơi dạ dày. +

Cậu ta hơi tiếc nuối nhìn ngón tay áp út trong tay, rồi lại liếc nhìn Heracles một cái: “Quà gặp mặt mang một phần là đủ rồi, lần này tha cho ông trước vậy.” +

Trần Hoa làm một động tác “tạm biệt” đầy lưu loát về phía hai người trong căn phòng bừa bãi vương vãi, rồi quay người bước vào trong màn đêm. +

Có lẽ cậu ta không có cách nào giết chết Lý Khuyết Chi trong vòng Càn Khôn. +

Thế nhưng nếu Lý Khuyết Chi thấy ngón tay bị chặt đứt của bạn mình, liệu cậu có thể tiếp tục trốn trong vòng Càn Khôn không chịu ló mặt ra sao? +

Giao diện não-máy tính của cậu ta sau khi phân tích phương thức hành vi và lối tư duy của Lý Khuyết Chi đã đưa ra kết luận: Sau khi biết tin bạn bè bị đe dọa, Lý Khuyết Chi có 99,99% khả năng sẽ rời khỏi vòng Càn Khôn. +

Trần Hoa nắm nhẹ ngón tay đứt lìa đang dần lạnh ngắt trong tay, ôm theo niềm tin nắm chắc phần thắng, bước vào màn đêm càng lúc càng đặc quánh tĩnh mịch của khu 13. +

– +

Khu 13, Vực Sâu, công trình trên mặt đất của vòng Càn Khôn, tháp Gemini tòa B. +

Hạ Phùng Xuân diện âu phục phẳng phiu tươm tất không một nếp nhăn, gương mặt mang theo nụ cười đúng mực, nhìn một thanh niên có khuôn mặt lạnh nhạt bước vào. +

“Chào anh, tôi muốn đăng ký trở thành tuyển thủ thi đấu.” Trần Hoa thản nhiên nói. +

“Vâng.” Hạ Phùng Xuân lịch sự mỉm cười, đôi mắt xanh lam lướt qua khuôn mặt thanh niên trước mặt, giao diện não-máy tính đang chạy với tốc độ cao tự động tìm kiếm thông tin liên quan đến gương mặt này trong kho dữ liệu khổng lồ. +

Không tìm thấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến gương mặt này. +

Sao có thể như vậy được? +

Trên mặt Hạ Phùng Xuân vẫn bình thản như không, nhưng sau lưng đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh. +

Nếu không tìm thấy thông tin liên quan nào… chắc hẳn là thanh đao được các ông lớn nuôi trong nhà từ nhỏ rồi nhỉ? +

Trần Hoa đứng trước quầy đăng ký, yên lặng chờ đợi chỉ thị tiếp theo của tiếp tân mắt xanh. +

Ngón tay Hạ Phùng Xuân lướt nhanh qua màn hình ánh sáng, gửi một tin nhắn cho Thẩm Cố, sau đó anh ta khẽ mỉm cười nói với Trần Hoa: “Mời ngài lên tầng mười ba tham gia khám sức khỏe trước, sau đó chúng tôi sẽ dựa trên thông tin sức khỏe để sắp xếp lịch thi đấu cho ngài.” +

“Được.” Trần Hoa gật đầu, bước đến bên cạnh thang máy, nhấn nút đi lên. +

– +

Tháp Gemini tòa B, tầng 299. Thẩm Cố nhìn tin nhắn Hạ Phùng Xuân gửi đến, nhướng mày. +

Bữa tiệc chủ khách đều vui vẻ trên bàn vẫn chưa có người dọn, Lý Khuyết Chi đã rời đi, để lại một mình anh vô vị buồn chán trong căn phòng trang hoàng hoa lệ. +

Thế rồi lại có chuyện mới mẻ tìm đến cửa. +

Đôi mắt kết nối với kho dữ liệu mạng ánh sáng của Hạ Phùng Xuân cũng chưa từng nhìn thấy gương mặt này sao? +

Đó là thanh đao được bí mật nuôi dưỡng? +

Đến vòng Càn Khôn là để giết Lý Khuyết Chi? +

Lần này thủ đoạn của Trần Ngọc Quỳnh có cao tay hơn chút xíu nào không? +

Lý Khuyết Chi vừa mới trở thành partner của anh rồi sẽ có phản ứng ra sao đây? +

Đừng có làm tôi thất vọng đấy. Thẩm Cố thầm nghĩ trong lòng, anh khẽ nhếch khóe môi lên đôi chút. +

Màn hình ánh sáng trước mặt lại sáng lên, là tin nhắn thứ hai Hạ Phùng Xuân gửi tới. +

Thẩm Cố nhấn mở, thấy một bản báo cáo rà soát thông tin tuyển thủ. +

Cột đầu tiên, họ tên. +

[Trần Hoa] +

Thẩm Cố lại một lần nữa nhướng mày. +

Đây là lần thứ hai Thẩm Cố nhướng mày. +

Những đứa trẻ thế hệ này của nhà họ Trần đều có chữ Mộc làm tên đệm. +

Hôm nay đến đây là một đứa con trai khác của Trần Ngọc Quỳnh sao? +

– +

Lý Khuyết Chi ngồi trong phòng chuẩn bị dành cho tuyển thủ. +

Tính từ lần cậu tham gia thi đấu trước thì đã sắp đến hạn chót ba ngày. +

Tuy cậu và Thẩm Cố vừa mới trở thành “partner”, nhưng Lý Khuyết Chi không hề cho rằng mình khỏi cần lên sàn, ăn chực ở nhờ trốn tránh trong vòng Càn Khôn. +

Lý Khuyết Chi là một người rất có nguyên tắc, công tư phân minh. Thế nên trước nay nhân duyên của cậu luôn rất tốt, bạn bè cũng rất nhiều. +

Chơi game thì phải tuân theo luật, vì bạn bè thì phải sẵn sàng xả thân. +

Đây là tín điều sống thứ hai trong số ít ỏi những quy tắc mà Lý Khuyết Chi tôn thờ. +

Bình luận viên xướng tên cậu, Lý Khuyết Chi cắn lấy đầu thun của găng tay chiến thuật, cài chặt trên cổ tay mình, rồi bước lên võ đài. +

Phía đối diện bước lên là một thanh niên gầy gò có vóc dáng hao hao cậu, tóc đen mắt đen, gương mặt đậm chất phương Đông, mang vẻ lạnh lùng thờ ơ. +

Nhưng Lý Khuyết Chi theo bản năng cảm nhận được sự nguy hiểm từ đối thủ tối nay. +

Cậu đang siết chặt cơ bắp từng chút, rồi bình luận viên liền đọc vang tên của tuyển thủ đối diện. +

“Mọi người cho một tràng pháo tay chào đón tuyển thủ tân binh tối nay của chúng ta!!! Trần Hoa!!!” +

Trần Hoa. +

Lý Khuyết Chi khẽ ngưng mắt một chốc. Cậu luôn cảm thấy cái tên này có một cảm giác quen thuộc xua mãi không đi. +

Thanh niên gầy gò tên “Trần Hoa” đó bước đến trước mặt Lý Khuyết Chi, đứng rất sát cậu, gần đến mức hơi thở phả cả vào mặt Lý Khuyết Chi. +

Hơi thở của Trần Hoa lạnh lẽo, không mang theo chút sắc thái cảm xúc nào. +

“Cậu tên Lý Khuyết Chi phải không?” Trần Hoa nhẹ giọng mở lời. +

Trong đầu Lý Khuyết Chi lóe lên một tia sáng rồi giật mình đánh thót. +

Cậu nhớ ra rồi! +

Kẻ lần trước cậu đã giết trong quán mực nướng, tên là Trần Phong! +

Vậy bọn họ có quan hệ gì? +

Lý Khuyết Chi nhíu mày, nhưng còn chưa đợi cậu mở miệng, Trần Hoa lại thản nhiên nói tiếp. +

“Mới đến chân ướt chân ráo, tôi có mang cho cậu một món quà gặp mặt.” +

Trần Hoa sờ túi áo, lấy ra một đoạn ngón tay áp út đã cứng đờ nhợt nhạt. +

“Cậu không nhận ra tôi, nhưng hẳn là cậu phải nhận ra chủ nhân của đoạn ngón tay này chứ?” +

Trần Hoa nhìn Lý Khuyết Chi, gương mặt cậu ta mang chút vẻ thương hại. +

“Người phụ nữ tên là… Aphrodite ấy.” +

“Cô ta là bạn cậu đúng không?” +

Lý Khuyết Chi dán mắt vào đoạn ngón tay đứt lìa kia, cậu nghe thấy tiếng từng sợi thần kinh của mình nổ tung. +

“Cậu đã làm gì cô ấy?” Lý Khuyết Chi đột ngột vung tay, bóp cổ Trần Hoa, đè cậu ta lên hàng rào chắn. +

Hàng rào chắn rung lên bần bật, phát ra tiếng động vì không chịu nổi sức ép. +

Trần Hoa bị Lý Khuyết Chi đè sát vào hàng rào chắn, cậu ta nghe thấy xương cuống họng của mình cũng phát ra những tiếng kêu răng rắc không chịu đựng nổi. +

Biểu cảm cậu ta vẫn điềm nhiên, tựa như kẻ đang bị bóp cổ sắp sửa bị bóp chết tới nơi không phải là bản thân mình vậy. +

“Tôi chỉ lấy của cô ta một ngón áp…” Trần Hoa còn chưa nói dứt lời, hàm dưới bên trái đã hứng chịu một đòn dữ dội. +

Đôi mắt Lý Khuyết Chi đỏ ngầu, dồn sức tung một cú đấm móc vào mặt Trần Hoa. +

Trần Hoa ho mấy tiếng, ngoảnh đầu, khạc ra ngụm máu tươi cùng một chiếc răng hàm bị đánh gãy, rồi nói tiếp: “Bây giờ cô ta vẫn chưa xảy ra chuyện gì, nhưng tôi không dám đảm bảo sau này cô ta có bị làm sao hay không đâu.” +

Lý trí của Lý Khuyết Chi dần quay về, cậu buông thõng bàn tay đang siết cổ Trần Hoa ra. +

Bây giờ Trần Hoa đang dùng sự an nguy của Eve để ra điều kiện với cậu, lúc này cậu đánh người thì có thể thỏa mãn cơn giận nhất thời, nhưng đối với việc giải quyết vấn đề từ gốc rễ, thì lại chẳng có chút xíu tác dụng nào. +

Trần Hoa đứng thẳng dậy, cậu ta đưa tay lau vệt máu nơi khóe môi: “Trừ khi cậu rời khỏi vòng Càn Khôn trước mười hai giờ đêm nay.” +

Lồng ngực Lý Khuyết Chi phập phồng kịch liệt, trái tim cậu chậm rãi chìm sâu xuống đáy. +

Cậu biết Trần Hoa đến để giết mình. +

Nhưng bên trong vòng Càn Khôn không cho phép tuyển thủ đánh nhau riêng. +

Mình lại là người Thẩm Cố muốn bảo vệ. +

Cho dù Trần Hoa đánh chết cậu trên võ đài, thì Trần Hoa cũng chưa chắc đã sống sót mà bước ra khỏi vòng Càn Khôn. Huống chi Trần Hoa cũng chưa chắc có thể giết chết cậu trong trận đấu tay đôi trên đài. +

Cho nên Trần Hoa đã dùng Eve làm uy hiếp. +

Ép Lý Khuyết Chi bước khỏi vòng Càn Khôn, đi về phía phạm vi thế lực của tổ thanh tra và nhà họ Trần. +

Hai tuyển thủ đã lên sàn, thế mà lại chỉ bóp cổ như gãi ngứa, khán giả dưới khán đài đã bắt đầu la ó bất mãn. +

Lý Khuyết Chi trừng cặp mắt đỏ ngầu nhìn Trần Hoa, mà người sau giữa những tiếng la ó của khán giả lại chẳng hề biến sắc, ung dung giơ cao hai tay: “Tôi nhận thua.” +

Trọng tài sững sờ mất một lúc, khán giả dưới đài càng ầm ĩ hơn. +

Mà Trần Hoa lại xoay người bước xuống võ đài giữa sự nhốn nháo đó, trước lúc đi không quên ngoái đầu thản nhiên nói một câu với Lý Khuyết Chi: “Mười hai giờ nhé.” +

Bây giờ Lý Khuyết Chi giống như một con sói dữ bị xích tròng vào cổ, có miếng mà không có tiếng, mạng sống đang bị nắm trong lòng bàn tay người khác. +

“Sếp Thẩm, tôi có việc, tôi phải đi đây.” Lý Khuyết Chi thay lại bộ trang phục lúc mới đến vòng Càn Khôn, trong túi quần vẫn là năm đồng thạch anh không hơn không kém, lúc này cậu đang bực dọc lấy ngón tay đảo lộn chúng. +

Cách 12 giờ chỉ còn mười lăm phút nữa. +

Thẩm Cố đứng dưới sảnh tầng một tháp Gemini tòa B, ngay trước cánh cửa kính cảm ứng tự động mở hai cánh. +

Vừa khéo cản lại đường đi của Lý Khuyết Chi. +

“Cậu nghĩ kỹ đi, cậu bước ra khỏi cánh cửa này, thì chẳng ai bảo kê được cậu nữa đâu.” Thẩm Cố nhìn Lý Khuyết Chi, đôi môi mỏng mím chặt. +

“Tôi biết.” Lý Khuyết Chi gật đầu, đôi mắt tối sầm. Nếu như không phải thời gian không cho phép, cậu còn có thể nói thêm vài câu khách sáo với Thẩm Cố kiểu như “cảm ơn sếp Thẩm thời gian qua đã chiếu cố”. +

“Cậu ta đang đe dọa cậu, mục đích của cậu ta là muốn cậu phải bước ra khỏi cánh cửa này.” Thẩm Cố dán mắt vào Lý Khuyết Chi. +

“Đương nhiên tôi biết cậu ta đang đe dọa tôi.” Trước khi ra khỏi cửa Lý Khuyết Chi đã tự tiêm một liều thuốc ức chế, bây giờ đầu cậu đang đau như búa bổ, cơn nóng cũng theo đó mà sục sôi lên. Thế nhưng lời đe dọa của cậu ta quả thực rất hữu dụng. +

Thẩm Cố im lặng một lúc. +

Đây là việc riêng của Lý Khuyết Chi, vốn dĩ anh không nên can thiệp. Hơn nữa công bằng mà nói, thực ra anh rất tán thưởng thái độ này của Lý Khuyết Chi đối với bạn bè. Thử nghĩ xem, nếu một ngày nào đó người bị đe dọa là chính mình, nếu Lý Khuyết Chi cũng sẽ dứt khoát không lùi bước chọn tới cứu anh như thế, thì cảm giác đó tuyệt vời biết bao. +

“Vậy nên sếp Thẩm có thể tránh ra được chưa?” Cơ hàm Lý Khuyết Chi bạnh ra, cậu cau mày nhìn Thẩm Cố. +

Thẩm Cố gật đầu, hơi nghiêng người nhường đường, rồi trong lúc Lý Khuyết Chi sượt qua vai mình, anh lén nhét một thứ gì đó vào tay cậu. +

“Gặp rắc rối thì cứ liên lạc với tôi.” Hơi thở của Thẩm Cố lướt nhẹ qua vành tai Lý Khuyết Chi, giọng anh trầm ấm: “Partner thân mến của tôi.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.