Skip to main content

151

dathaiPiter

Khoảnh khắc bị đám rối gỗ chém cho một đao, Thần y trợn tròn mắt há hốc mồm, thậm chí trong miệng dường như còn đang gầm gừ chửi rủa om sòm. +

Khán giả trong phòng livestream: “…?” +

Nhìn Thần y bị đám rối gỗ ùn ùn kéo đến vây kín, xém chút nữa là bị nuốt chửng, mà ở bên kia Giản Việt đã vắt chân lên cổ chuẩn bị tháo chạy. +

Khán giả: “???” +

“Ủa ?!” +

Dòng bình luận trong phòng livestream gần như tăng vọt chỉ trong chớp mắt: +

“Cái kiểu tư duy quái gở như thế này rốt cuộc cậu ta nghĩ kiểu gì mà ra được vậy?” +

“Ha ha ha ha, biết đám rối gỗ thị lực kém, được cái khứu giác lại cực nhạy.” +

“Tội nghiệp Thần y quá chừng ha ha.” +

“”Máu me be bét luôn kìa! Trước giờ toàn thấy hắn hành người khác, ha ha tự nhiên nhìn cảnh này thấy sướng con mắt làm sao ấy nhỉ?” +

Phòng livestream vẫn náo nhiệt với những lời bàn tán không ngớt. +

Ở phía bên kia, Giản Việt vừa định nhân cơ hội bỏ chạy thì Thần Y, kẻ suýt chút nữa bị đám rối gỗ xé xác, cũng kịp phản ứng. +

Ông ta hùng hùng hổ hổ giật phăng chiếc áo khoác của Giản Việt, rồi chỉ thẳng về phía cậu, lớn tiếng quát:”Bắt lấy hắn cho ta!” +

Đám rối gỗ hậu đậu lúc này mới phản ứng lại, chậm chạp bò về phía Giản Việt. +

Giản Việt vốn định chạy vào con đường nhỏ bên cạnh, nào ngờ lối đó cũng đã bị đám rối gỗ chặn kín. Vô số con rối gỗ không biết từ đâu bò ra. Chúng từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo tới, bao vây kín mít, chặn đứng con đường thoát thân duy nhất của Giản Việt. +

Hoàn toàn không còn đường trốn. +

Một con rối gỗ đã túm chặt lấy cổ chân Giản Việt, những ngón tay gỗ siết chặt không chịu buông. +

Giản Việt rút con dao từ trong túi ra, nhưng ngay khoảnh khắc chuẩn bị chém xuống, cậu lại chạm phải đôi mắt đen kịt của con rối. Chỉ trong một thoáng ngắn ngủi ấy, khán giả đã thấy Giản Việt thu dao lại, rồi sau đó — +

Cậu giơ tay lên, “bẻ” rắc một cái, tháo khớp cánh tay của chúng ra luôn. +

Cánh tay bằng gỗ của nó rủ xuống lủng lẳng, trông chẳng khác nào một cành cây gãy. +

Thần y nhìn thấy cảnh này liền cất tiếng cười khoái trá, hắn hô lớn: “Để xem lần này ngươi còn chạy được đi đâu!” +

Ngay khoảnh khắc Giản Việt định chồm dậy, một bàn tay khác từ phía sau lưng cậu mò tới. Đó là một cánh tay làm bằng gỗ, nhưng sức mạnh truyền đến lại lớn đến kinh người, khiến người ta gần như không thể giãy thoát. +

Khán giả phòng livestream bị cảnh tượng này dọa cho suýt giật mình gào lên: +

“Sắp bị bắt rồi!” +

“Chủ phòng toi đời rồi!” +

“Đông rối gỗ thế này thì giờ thần tiên hạ thế cũng khó mà cứu nổi!” +

Trong lúc mọi người đang vô cùng căng thẳng. +

Đúng lúc ấy. +

Cuối con đường nhỏ cách đó không xa, cánh cổng của một sân viện chậm rãi mở ra. +

Mưa bụi lất phất rơi.Một bóng người cao lớn từ từ bước ra, dần hiện rõ trong tầm mắt. Gần như ngay khoảnh khắc người đó xuất hiện, toàn bộ đám rối gỗ đều cứng đờ tại chỗ, giống hệt lũ chuột chạm mặt mèo, không còn dám nhúc nhích. +

Giản Việt ngẩng đầu nhìn theo. +

Người vừa đến chính là Quý Hoài Ngọc. Trong đêm đen tịch mịch, thân hình cao ráo, sừng sững của người đàn ông trở nên rõ ràng đến lạ kỳ. +

Sự xuất hiện của hắn khiến cả khoảng không gian như lắng đọng. +

Giản Việt ngước mắt nhìn hắn. +

Quý Hoài Ngọc từng bước tiến lại gần. Ánh mắt hắn từ trên cao nhìn xuống cậu, đôi giày da sạch sẽ dừng lại ngay trước mặt Giản Việt. +

Giản Việt nghe thấy giọng nói trầm thấp, bình thản của hắn khẽ vang lên:”Ngồi dưới đất làm gì đấy?” +

“Phía sau có…” Giản Việt vừa định nói phía sau có tên Thần y đang phát điên, kết quả vừa ngoảnh đầu lại, phía sau đã trống hươu trống hoắc, không một bóng người. +

Không chỉ Thần y. +

Ngay cả đám rối gỗ cũng đã biến mất sạch sẽ, như thể chúng chưa từng xuất hiện. Con đường nhỏ yên tĩnh đến lạ, chỉ còn lại một mình Giản Việt ngồi bệt dưới đất, cứ như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. +

Giản Việt: “……” +

Không phải chứ? +

Mấy người chạy nhanh như vậy mà coi được à?! +

Cậu cạn lời đến mức không biết phải nói gì. Đúng lúc ấy, Quý Hoài Ngọc khom người, đưa tay kéo cậu đứng dậy. +

Tay của Giản Việt thực ra hơi bẩn, vết bùn đất bám trên tay cậu đối lập hoàn toàn với bàn tay sạch sẽ của Quý Hoài Ngọc. Giản Việt theo bản năng thốt lên: “Tay em bẩn…” +

Thế nhưng Quý Hoài Ngọc chẳng hề khựng lại chút nào. Hắn nắm lấy tay Giản Việt, thong thả nói: “Không bẩn.” +

Giản Việt cảm nhận được hơi ấm truyền tới từ lòng bàn tay rộng lớn của hắn. +

Sau khi đỡ Giản Việt đứng dậy, Quý Hoài Ngọc nói với cậu: “Đứng đây chờ tôi.” +

Giản Việt gật đầu. +

Quý Hoài Ngọc sải bước tiến về phía trước. Hắn đứng ở một bên đường nhỏ, nơi vốn dĩ trống không, nhưng hắn lại cúi người, vỗ mạnh lòng bàn tay xuống đất, rồi từ trong bụi cỏ kéo xộc ra một con rối gỗ. Thân hình con rối đó khá nhỏ nhắn, lúc bị lôi ra dường như vẫn còn đang vùng vẫy. +

Sức lực của rối gỗ vốn rất lớn. +

Thế nhưng đứng trước mặt Quý Hoài Ngọc, sự giằng co của nó lại yếu ớt chẳng khác nào đứa trẻ con đang đùa giỡn. Bàn tay hắn dễ dàng xách xỉu con rối gỗ lên, và Giản Việt chỉ nghe thấy một tiếng “Rắc!” vang lên giòn giã. +

Trong không khí dường như còn thoảng qua một tiếng thét chói tai nho nhỏ. +

Mặt không cảm xúc, Quý Hoài Ngọc lại tiếp tục di chuyển. +

“Rắc!” +

Lại một tiếng gãy giòn giã nữa vang lên, kéo theo đó là tiếng thét thất thanh nối tiếp. +

Âm thanh đó nghe thôi Giản Việt cũng thấy thấu xương đau đớn. Lúc này Quý Hoài Ngọc mới ném con rối gỗ trở lại đất, hắn đứng dậy quay lại chỗ Giản Việt: “Đi thôi.” +

Giản Việt chỉ chỉ phía sau: “Cái đó…” +

Quý Hoài Ngọc thản nhiên: “Không cần quan tâm, ngày mai tôi bảo lao công mang thùng rác đến dọn.” +

Cái cách này nghe chẳng giống như đang xử lý quái vật trong phó bản kinh dị chút nào, mà giống như đang tiện tay dọn rác thì đúng hơn. +

Giản Việt: “… Cũng được.” +

Cả hai cùng nhau đi về. +

Màn đêm ven đường sâu thẳm. +

Cổ chân Giản Việt lúc nãy bị con rối gỗ kéo mạnh, khi đó vì quá căng thẳng nên cậu không thấy đau, nhưng bây giờ bình tĩnh lại, cơn đau mới chậm rãi kéo đến. Bản thân cơ thể này vốn dĩ đã yếu ớt, mức độ nhạy cảm với cơn đau lại cao, cộng thêm việc ban ngày phải leo núi nên lúc này lòng bàn chân cậu đau như bị lửa đốt. +

“Hít…” +

Giản Việt khẽ hít vào một hơi khí lạnh. +

Quý Hoài Ngọc gần như lập tức dừng bước. Người đàn ông ngoảnh lại nhìn cậu: “Sao thế?” +

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Giản Việt dưới ánh đèn đường trông có phần nhợt nhạt. Quý Hoài Ngọc nhạy bén nhận ra ngay, hắn hỏi: “Chân làm sao vậy?” +

Ánh đèn hơi tối. +

Vậy mà Quý Hoài Ngọc vẫn ngồi xuống kiểm tra. Nhìn hắn ở ngay trước mặt mình, Giản Việt tò mò hỏi: “Không phải anh bảo thị lực mình không tốt sao?” +

…… +

Bốn phía rơi vào im lặng trong chớp mắt. +

Giản Việt lại hít một hơi khí lạnh cất tiếng xin tha: “Thiếu gia nhẹ tay chút, đau…” +

Quý Hoài Ngọc từ từ thu tay lại, hạ giọng: “Tôi nói với em là rối gỗ thị lực không tốt, có bảo thị lực của tôi không tốt bao giờ chưa?” +

Giản Việt nghẹn lời. +

“… Hình như là chưa.” +

Quả không hổ danh là Vương của vạn con rối. +

Giản Việt cảm thấy nếu ngày đó cậu không được Tiểu Ngọc ôm trong lòng, thì chắc chắn cậu cũng chẳng thể nào phát hiện ra thân phận thật sự của anh. +

Quý Hoài Ngọc cũng không để ý đến vẻ ngẩn ngơ của cậu. Hắn khom người xuống, thấp giọng nói: “Lên đi.” +

Giản Việt theo bản năng ôm lấy cổ hắn. Quý Hoài Ngọc dễ dàng cõng cậu lên. Bờ vai rộng rắn chắc, từng bước chân vững vàng của hắn giữa con đường nhỏ tối tăm khiến người ta có cảm giác an tâm khó tả. +

Đi được một đoạn, Quý Hoài Ngọc chợt hỏi: “Hôm nay em lên núi à?” +

Giản Việt không ngờ hắn lại hỏi chuyện này. Nhưng nghĩ kỹ thì trên đời này dường như chẳng có chuyện gì có thể giấu được Quý Hoài Ngọc. Cậu liền gật đầu thành thật thú nhận: “Vâng. Trấn trưởng nói trên núi có tế đàn nơi Khống Ngẫu nhất tộc gặp nạn năm xưa. Hôm nay em đọc được một vài ghi chép trong thư phòng nên muốn lên đó xem thử.” +

Quý Hoài Ngọc đáp: “Gan em cũng lớn thật đấy, thị trưởng không nói với em ở đó có ma à?” +

Giản Việt cười: “Thiếu gia chẳng phải thường xuyên dặn em phải tin vào khoa học sao, trên đời này làm gì có ma đâu ạ.” +

Quý Hoài Ngọc khẽ bật cười, tiếng cười của hắn chậm rãi tan vào trong gió. Hắn hỏi: “Vậy em đã thấy thứ muốn thấy chưa?” +

Giản Việt liền kể: “Vốn dĩ em muốn lên xem tế đàn rốt cuộc có gì, kết quả lại gặp một người quen. Thiếu gia có biết Thần y không, chính là vị Thần y trong truyền thuyết có thể chữa trị bách bệnh ấy?” +

Quý Hoài Ngọc không có phản ứng gì lớn, hắn thản nhiên: “Em tin mấy thứ đó à?” +

Giản Việt lắc đầu: “Em không tin. Nếu trên đời thực sự có Thần y chữa được bách bệnh thì đã chẳng có cái chết.” +

Giọng Quý Hoài Ngọc trầm thấp và uy lực: “Đã là con người thì ai cũng sẽ sinh bệnh, không ai thoát khỏi quy luật đó đâu.” +

Giản Việt nhạy bén đánh hơi được điều gì đó, cậu tiếp lời: “Không phải con người là được đúng không ạ?” +

Quý Hoài Ngọc đáp: “Rối gỗ sống lâu hơn một chút, cũng ít mắc bệnh hơn con người.” +

Giản Việt dứt khoát hỏi thẳng: “Thiếu gia, Thần y hắn cũng là rối gỗ sao? Hắn là người của Quý gia chúng ta à? Hôm nay ở tế đàn em thấy hắn khóc, hắn cứ luôn miệng nói rất nhớ các sư tỷ…” +

Quý Hoài Ngọc im lặng một lúc. +

Đêm đã rất muộn, Giản Việt không nhìn rõ nét mặt hắn, nhưng cậu có thể cảm nhận được không khí quanh người hắn bỗng nhiên trở nên nặng nề. +

Một hồi lâu sau. +

Quý Hoài Ngọc mới cất tiếng: “Hắn không phải.” +

Giản Việt có chút ngơ ngác: “Vậy hắn…” +

“Hắn đã bị trục xuất khỏi tộc rồi.” Quý Hoài Ngọc cõng cậu về tới biệt viện. Hắn đặt Giản Việt ngồi xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách, rồi dặn: “Ngồi yên ở đây.” +

Giản Việt ngồi ngoan ngoãn. Cậu thấy Quý Hoài Ngọc lục tìm trong ngăn kéo, sau đó lấy ra một hộp thuốc từ trong tủ. Hắn đi tới trước mặt Giản Việt, nửa ngồi xuống bôi thuốc cho cậu. +

Vừa rồi ở bên ngoài không nhận ra. +

Giờ nhìn kỹ lại, chính Giản Việt cũng phải hít một hơi khí lạnh. Vết thương ở cổ chân cậu thật sự trông có chút đáng sợ, bầm tím thành một mảng lớn. +

Quý Hoài Ngọc mở hộp thuốc bôi ra, quết một ít mỡ thuốc mát lạnh lên tay, chậm rãi xoa lên phần cổ chân sưng đỏ của Giản Việt. +

Giản Việt khẽ rên một tiếng. Nhìn vết thương của mình, cậu lại nhớ tới Thần y, liền hỏi: “Bị trục xuất khỏi tộc… vậy trước đây hắn từng là đệ tử sao?” +

Quý Hoài Ngọc đáp: “Đã từng.” +

Đầu óc Giản Việt lập tức trống rỗng trong chớp mắt. Nếu cậu nhớ không nhầm thì tộc Khống Ngẫu đã không còn đệ tử từ cả trăm năm nay rồi, nhưng nhìn dáng vẻ Thần y cùng lắm cũng chỉ mới ngoài ba mươi tuổi mà thôi!! +

“Thế…” Lưỡi Giản Việt như muốn xoắn lại: “Hắn… Hắn hắn hắn…” +

Nét mặt Quý Hoài Ngọc ngược lại lại vô cùng bình thản, thản nhiên: “Hắn đã sống mấy trăm tuổi rồi.” +

Suy đoán của Giản Việt cuối cùng cũng được xác nhận. Đầu óc cậu lập tức ù đi như có hàng vạn con ong vo ve bên tai. Nói cũng kỳ lạ, phát hiện Quý Hoài Ngọc có thể là rối gỗ, cậu lại bình tĩnh đến bất ngờ, thậm chí chẳng hề cảm thấy sợ hãi; nhưng khi biết Thần Y thật sự là rối gỗ, cậu chỉ thấy thế giới quan của mình như sắp sụp đổ. +

Nhưng nghĩ lại hình như lại thấy có gì đó sai sai. +

Giản Việt lên tiếng: “Sao hắn lại giống người sống như vậy, còn có máu nữa? Những con rối gỗ khác em thấy đều không có mà.” +

Quý Hoài Ngọc đáp: “Hắn chính là con rối gỗ do Quý lão — lão tổ của tộc Khống Ngẫu năm xưa tạo ra.” +

Giản Việt nhớ lại những chép trong sách có nói, tác phẩm đắc ý nhất của Quý lão tổ tộc Khống Ngẫu năm xưa là một con rối gỗ miêu tả hệt như người sống, được xưng tụng là Vạn Ngẫu Chi Vương . +

Từ từ… +

Mắt Giản Việt lại trợn tròn lên, cuối cùng cậu cũng phản ứng ra điểm mấu chốt: “Vậy anh là ai?!” +

Khán giả trong phòng livestream thấy cảnh này rốt cuộc cũng cười xả láng: +

“Cuối cùng chủ phòng cũng nhận ra trọng điểm rồi!” +

“Lạy trời lạy Phật!” +

“Cảm tạ trời đất, cuối cùng cậu ấy cũng phát hiện ra!” +

“Trời ơi rốt cuộc cũng nhận ra rồi ha ha ha!” +

Tính đến thời điểm này, số lượng người xem tích lũy trực tiếp trong phòng livestream của Giản Việt đã chạm mốc hai vạn người. Không vì lý do gì khác, thứ nhất là bởi đây là phó bản hiếm hoi quy tụ cùng lúc ba thẻ vàng; thứ hai, đây là phó bản tân thủ này, do có quá nhiều người chơi cấp cao tham gia, đã bị nâng độ khó lên một cấp độ hoàn toàn khác. +

Hơn nữa, tiến độ cốt truyện mà Giản Việt khai phá đã gần chạm đến kỷ lục cao nhất của phó bản, vì vậy ngày càng nhiều người chơi nghe danh kéo đến theo dõi. +

Mà ở trong phòng. +

Đối diện ánh mắt chăm chú của Giản Việt, Quý Hoài Ngọc khẽ ngước mắt nhìn cậu. Gương mặt sắc nét như dao khắc của người đàn ông vẫn bình thản, điềm tĩnh cất lời: “Tôi chưa từng nói tôi là con rối đó.” +

Giản Việt: “… Hình như… đúng là chưa thật.” +

Nhưng mà! +

Nếu không phải thân phận đó thì còn có thể là gì nữa chứ?! +

Quý Hoài Ngọc bình thản giải thích: “Tôi đúng là rối gỗ, nhưng không phải do Quý lão tạo ra. Năm xưa, tôi được ông ấy cứu trên núi, sau đó được người trong sư môn nuôi dưỡng khôn lớn. Từ đó đến nay vẫn luôn ở lại Quý gia, thỉnh thoảng giúp xử lý những con rối gỗ xuất hiện dị biến hoặc mất kiểm soát.” +

Giản Việt bừng tỉnh đại ngộ, cậu hỏi: “Đã có anh rồi, vậy vì sao Quý lão còn phải tự tay tạo thêm một con rối sống nữa?” +

Quý Hoài Ngọc ngước mắt nhìn Giản Việt, ánh mắt ấy hàm chứa nhiều ý vị sâu xa, giọng trầm xuống: “Trên đời này, hiếm ai có thể thoát khỏi chấp niệm của chính mình.” +

Chấp niệm. +

Giản Việt không phải lần đầu tiên nghe thấy từ này, nhưng cậu luôn cảm thấy đằng sau hai chữ ấy dường như còn ẩn chứa những tầng ý nghĩa sâu xa hơn. +

Nếu nói một con rối cấp Vương đã đủ sức khống chế những con rối có khả năng gây hại cho con người, thì việc gì phải cố chấp tạo ra thêm một con “rối sống” làm gì? +

Giản Việt hỏi: “Thuật chế tạo rối sống chắc hẳn rất khó đúng không ạ?” +

Quý Hoài Ngọc lúc này đã băng bó xong vết thương cho cậu, vừa dọn dẹp vừa đáp: “Đó là cấm thuật.” +

Đến lúc này, cậu mới thật sự nhận ra, những người chết một cách kỳ lạ kia, những người bị đám rối gỗ gặm nhấm xóa sạch trí khôn kia, tất cả đều là nạn nhân. +

Nếu như thủ thuật kinh hoàng như vậy còn không tính là cấm thuật thì còn thứ gì mới phải nữa chứ? +

“Nên thiếu gia nhận ra hiện giờ vẫn có kẻ lén lút dùng cấm thuật này, mới cố ý quay về đây điều tra sao?” Giản Việt vô thức suy đoán. +

Quý Hoài Ngọc đã đứng dậy. Hắn đứng bên bồn rửa tay cách đó không xa, nghe vậy liền ngoảnh đầu lại nhìn Giản Việt một cái. Người đàn ông cao lớn anh tuấn khẽ nhếch môi, hạ giọng: “Cũng không đến nỗi ngốc.” +

Giản Việt lại hỏi : “Nhưng Thần Y vốn đã nổi danh từ lâu. Thiếu gia chưa từng nghi ngờ ông ta sao?” +

Quý Hoài Ngọc cầm chiếc khăn bên cạnh, chậm rãi lau khô những giọt nước còn đọng trên đầu ngón tay: “Cấm thuật của rối gỗ có rất nhiều đường lui. Thỏ khôn có ba hang. Dù có bắt được người thì hắn vẫn có thể trốn thoát dễ dàng.” +

Giản Việt ngẫm nghĩ, thấy cũng có lý.. +

Quý Hoài Ngọc nói tiếp: “Một tháng sau là ngày tế điển, cũng là ngày tộc nhân trong sư môn gặp nạn năm xưa. Nếu hắn muốn hồi sinh họ thì bắt buộc phải đến tế đàn. Mà tế đàn có trận Khóa Linh Trận, hắn sẽ không thể trốn được.” +

Một tháng nữa. +

Giản Việt lập tức nhận ra ý nghĩa của mốc thời gian này. +

Thường thì một phó bản khi đã đưa ra mốc thời gian cụ thể cùng sự kiện lớn, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ cốt lõi vào đúng ngày đó, thế giới phó bản có thể sẽ sụp đổ. Đây cũng chính là thời hạn nhiệm vụ cuối cùng dành cho tất cả người chơi. +

Quả nhiên. +

Ngay khi câu nói đó vừa dứt. +

Giản Việt nhìn thấy bảng giao diện hệ thống hiện lên thông báo mới: +

[Kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến: 【Kế hoạch hồi sinh bí mật của Thần y】] +

[Chi tiết nhiệm vụ: Thần y luôn bí mật tìm cách hồi sinh các tộc nhân của mình, hãy ngăn chặn hắn vào ngày tế điển một tháng sau.] +

[Phần thưởng nhiệm vụ: 100.000 điểm tích lũy.] +

Phần thưởng hậu hĩnh quá!! +

Hai mắt Giản Việt lập tức sáng rực. Đây là lần đầu tiên cậu thấy hệ thống hào phóng đến vậy. Nếu hoàn thành nhiệm vụ này, giấc mơ nâng cấp thẻ bài của cậu chẳng phải sẽ ở ngay trước mắt sao? +

Thế nhưng… +

Giản Việt chợt nghĩ đến một vấn đề then chốt, cậu ngẩng đầu nhìn Quý Hoài Ngọc cách đó không xa, nhẹ giọng hỏi: “Thiếu gia, hắn muốn hồi sinh tộc nhân của mình, liệu có thật sự hồi sinh được không?” +

Quý Hoài Ngọc đáp: “Cái gọi là thuật hồi sinh, thực chất chỉ là dùng thân xác của người khác làm vật chứa cho linh hồn người đã khuất mà thôi. Dùng mạng đổi mạng.” +

Giản Việt khẽ sững người. +

Thảo nào lại bị gọi là cấm thuật. +

Quý Hoài Ngọc nói tiếp: “Trên đời này, bất kỳ cấm thuật nào cũng phải trả một cái giá rất đắt, thuật Khống Ngẫu cũng không ngoại lệ.” +

Giản Việt ngẫm lại những người cậu từng gặp, đúng là chẳng có ai nhận được kết cục tốt đẹp cả. +

Con người sống trên đời, suy cho cùng cũng chỉ vì một chữ chấp. +

Giản Việt đột nhiên cảm thấy câu nói này thực sự rất đúng. Nếu những người tìm đến Thần y cầu xin không mang chấp niệm sâu sắc trong lòng, e là họ cũng chẳng trở thành đối tượng để Thần y lợi dụng. Chẳng thể nói rõ rốt cuộc ai đúng ai sai, suy cho cùng, mấy ai có thể thật sự chiến thắng được chấp niệm của chính mình? +

Quý Hoài Ngọc cất lời: “Em cứ ở tạm đây đi. Phòng bên đã dọn dẹp gần xong rồi. Tôi đi xử lý chút công việc, một lát nữa sẽ có người mang đồ ăn tới cho em.” +

Giản Việt vẫn còn đang tiêu hóa đống thông tin, theo bản năng ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ.” +

Cậu nghiền ngẫm lại toàn bộ những chuyện xảy ra tối nay. +

Trong lòng tổng cảm thấy dường như mình đã bỏ sót một chi tiết nào đó vô cùng quan trọng. +

Đang mải suy nghĩ. +

Bên ngoài có người bước vào, là hai cô gái mặc áo dài màu đen. Động tác của họ rất tự nhiên, nhưng đôi mắt vẫn đen kịt không chút ánh sáng. Mỗi khi ánh mắt ấy hướng về phía người khác, đều khiến người ta bất giác lạnh sống lưng. +

Hai cô gái nhỏ trên tay đều bưng thức ăn và cháo nóng. +

Giản Việt nói: “Cảm ơn hai cô nhé.” +

Hai cô gái gật đầu, nhưng vẫn chăm chú nhìn chằm chằm Giản Việt như lúc trước, khiến cậu bị nhìn đến mức trong lòng hơi rờn rợn, cậu chợt nhớ ra hình như lúc hỏi đường trước đây cậu đã từng gặp hai cô gái này rồi. +

Giản Việt thử hỏi: “Chúng ta trước đây từng gặp nhau rồi đúng không?” +

Hai cô gái gật đầu. +

Giản Việt thở phào một hơi, đoán chừng đây không phải loại rối gỗ có ý đồ xấu với mình, cậu liền hỏi: “Vậy sao hai cô lại cứ nhìn tôi chằm chằm thế?” +

Trong đó một cô gái rối gỗ thắt bím tóc ngắn cất tiếng: “Chúng em đang ngắm tân nương của sư huynh.” +

Giản Việt bật cười: “Ai cơ?” +

Cô gái thắt bím tóc dài liền chỉ tay về phía Giản Việt. +

Giản Việt ngẩn người ra, khi phản ứng lại được, cậu hỏi: “Sư huynh… là chỉ thiếu gia sao?” +

Hai cô gái gật đầu. Chủ nhân của họ gọi Quý Hoài Ngọc là sư huynh, nên họ là rối của chủ nhân tự nhiên cũng gọi theo như thế. +

Giản Việt nghe thấy xưng hô này thì thấy khá lạ lẫm, cậu tò mò: “Sao các cô lại nghĩ tôi là tân nương của anh ấy?” +

Hai cô gái chớp chớp đôi mắt, chậm rãi lên tiếng: “Bởi vì sư huynh trước giờ chưa từng ngủ chung với bất kỳ con rối gỗ nào khác. Ngày trước sư phụ và sư nương sợ sư huynh cô đơn, còn cưới cho sư huynh một người tân nương nữa cơ, nhưng anh ấy cũng không ngủ chung.” +

Giản Việt bắt được điểm then chốt trong lời nói, cậu liền hỏi: “Tiểu Ngọc… à không, sư huynh của các cô trước đây từng có tân nương sao?” +

Cô gái rối gỗ đáp: “Không có, sư huynh bảo anh ấy không thích. Sư phụ và sư nương còn dùng ‘Thí Mộc’ để thử nữa cơ, nhưng thực sự không có cảm giác gì nên mới bỏ cuộc.” +

Giản Việt tò mò: “’Thí Mộc’ là thứ gì thế?” +

Cô gái rối gỗ trả lời: “Là công cụ dùng để thử gỗ của tộc chúng tôi, do Đại sư tỷ phát minh ra ngày trước. Đặt Thí Mộc lên tay rối gỗ, nếu gặp đúng người mà chúng thích, nó sẽ rung lên.” +

Giản Việt lập tức nảy sinh hứng thú, món đồ tốt như vậy làm sao cậu có thể bỏ qua được chứ! +

“Món đồ đó giờ ở đâu rồi?” Giản Việt vội hỏi: “Tôi có thể dùng thử được không?” +

Hai cô gái rối gỗ nghiêm túc đáp: “Đó là vật yêu thích của sư tỷ, từ khi chị ấy mất thì không biết đã thất lạc đi đâu rồi, chúng tôi cũng không rõ nữa.” +

Giản Việt thoáng tiếc nuối, nhưng vẫn ôm chút hy vọng cuối cùng hỏi: “Thế món đồ đó trông như thế nào?” +

Hai cô gái rối gỗ khua tay miêu tả kiểu dáng, Giản Việt nhận ra đó chính là hình dáng của một chiếc nhẫn. Cậu hỏi: “Sư tỷ của các cô tên là gì?” +

Cô gái rối gỗ trả lời: “Tên là Ngọc sư tỷ.” +

Giản Việt: “……” +

Khán giả trong phòng livestream nhìn thấy phản ứng của cậu thì được một trận cười nổ bụng: +

“Ha ha ha ha trùng hợp dữ chưa!” +

“Chiếc nhẫn đang nằm lù lù trong ngực áo cậu ấy kìa!” +

“Lái lụa thiệt sự!” +

“Món đồ người ta bị mất giờ bị mấy người lừa lấy lại luôn ha ha!” +

Giản Việt đã đoán ra mọi chuyện, lúc này chỉ đành ngậm ngùi lên tiếng: “Các cô yên tâm, nếu đã là đồ của sư tỷ các cô thì sau này tôi nhất định sẽ dốc hết sức giúp các cô tìm lại!” +

Hai cô gái rối gỗ không ngờ Giản Việt lại nói như vậy, liền chậm rãi cúi người hành lễ với cậu. Đây cũng là lần đầu tiên Giản Việt thấy đám rối gỗ trong nhà tỏ ra tôn trọng cậu đến thế, bình thường gặp cậu chúng toàn coi như không khí. +

Có thể thấy đám rối gỗ của tộc Khống Ngẫu thực sự rất tôn trọng và hoài niệm về chủ nhân của mình. +

Giản Việt nhớ ra chuyện chiếc nhẫn này mình vẫn chưa nói cho Tiểu Ngọc biết, cậu liền đứng dậy, đi tới trước cửa phòng đọc sách cách đó không xa gõ cửa: “Thiếu gia, em vào được không?” +

Bên trong truyền ra giọng nói của Quý Hoài Ngọc: “Vào đi.” +

Giản Việt đẩy cửa bước vào, nhìn Quý Hoài Ngọc đang ngồi xử lý công việc bên trong, hắn ngước lên hỏi: “Chẳng phải bảo em đi ăn cơm rồi sao?” +

“Tạm thời em chưa thấy đói, với cả thiếu gia cũng đã ăn đâu, em đợi anh xong việc rồi ăn chung.” Giản Việt tiếp lời: “Hơn nữa em mới nhớ ra có chuyện chưa nói với thiếu gia, thật ra em có thu được một món cổ vật ở bên ngoài, hình như cũng có liên quan đến Quý gia chúng ta.” +

Quý Hoài Ngọc đặt xấp hồ sơ trong tay xuống, cất lời: “Cái gì?” +

Giản Việt lấy chiếc nhẫn ngọc từ trong túi áo ra. Dưới ánh đèn, chiếc nhẫn ánh lên sắc ngọc trong trẻo, vô cùng nổi bật. +

Quả nhiên. +

Gần như ngay lập tức Quý Hoài Ngọc đã nhận ra nó, hắn hỏi: “Thí Mộc?” +

Giản Việt gật đầu, nhưng cậu lại tò mò: “Tại sao mọi người đều gọi nó là Thí Mộc? Chẳng phải đây chỉ là một chiếc nhẫn ngọc thôi sao?” +

Quý Hoài Ngọc giải thích: “Khối ngọc này được tạo từ linh thạch khai thác ở linh mạch trên núi. Nó có sự liên kết với cây cối trong núi, cũng có thể thấu hiểu được tâm ý của rối gỗ, vì vậy mới được đặt tên là Thí Mộc.” +

Giản Việt bừng tỉnh: “Hóa ra là vậy ạ.” +

Quý Hoài Ngọc khẽ ừ một tiếng. +

Giản Việt nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, đến lúc này cậu mới phát hiện ra, khối nhẫn này dù có được giấu kín trong tay cậu thế nào cũng không nóng lên, cũng chẳng hề nhúc nhích. Cậu tiếp lời: “Hai cô gái bên ngoài bảo em, chiếc nhẫn này có thể dò được tâm ý của rối gỗ. Nếu họ gặp người mình thích, Thí Mộc sẽ rung lên.” +

Quý Hoài Ngọc thản nhiên: “Tôi chưa từng thấy nó có phản ứng bao giờ. Đó chỉ là trò sư muội bày ra để lừa người khác thôi….” +

Đang nói dở. +

Giản Việt đã chuyển chiếc nhẫn từ tay mình sang lòng bàn tay Quý Hoài Ngọc. +

Trong khoảnh khắc. +

Ánh mắt cả hai cùng đổ dồn vào lòng bàn tay hắn. Rồi ngay dưới ánh mắt của họ, chiếc nhẫn vốn vẫn luôn bình lặng bỗng ánh lên một tia sáng nhàn nhạt, sắc ngọc cũng theo đó dần thay đổi! +

Đúng lúc này. +

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân. Hai người đang áp sát vào nhau cùng ngắm chiếc nhẫn thì tiếng Quý Hòe Sinh đã vang lên ngoài cửa: “Chú nhỏ! Cháu có chuyện này muốn bàn với chú, chú…” +

Cánh cửa mở ra. +

Bốn mắt chạm nhau, lại thêm một chiếc nhẫn, không gian bỗng chốc rơi vào im lặng. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.