152

Quý Hòe Sinh có chút kinh ngạc bước vào. Nhìn thấy Giản Việt cùng Quý Hoài Ngọc đứng sát sạt bên nhau, hắn tò mò hỏi: “Hai người đang làm gì thế?” +
Giản Việt còn chưa kịp nhìn kỹ xem chiếc nhẫn có cử động hay không, có chút tiếc nuối đứng dậy. +
Quý Hòe Sinh ghé sát lại nhìn một cái, lên tiếng: “Cái gì đây? Là Thí Mộc à?” +
Giản Việt hỏi: “Cậu cũng biết thứ này?” +
Quý Hòe Sinh đáp: “Từng đọc trong ghi chép của sư môn. Hồi trước lúc rảnh tôi hay lật mấy quyển sách đó xem. Nhưng chẳng phải bảo sau vụ tai nạn năm xưa, mấy thứ này đều bị dân trong trấn cướp sạch rồi sao…” +
Nói được nửa câu, hắn chợt khựng lại. +
Có lẽ nhận ra điều gì đó không nên nói, hắn vội liếc nhìn sắc mặt Quý Hoài Ngọc. +
Quý Hòe Sinh ho nhẹ một tiếng rồi chống chế: “Nhưng mà , rất nhiều thứ của sư môn đã được chú nhỏ đấu giá mua lại rồi, còn một vài thứ rơi vào tay cá nhân không rõ tung tích nên mới lưu lạc bên ngoài thôi.” +
Giản Việt lập tức nhận ra một vấn đề. +
Đống cổ vật này đại bộ phận lưu lạc bên ngoài là do chính dân trong trấn đem bán đi! +
Hơn nữa cậu vừa bắt trọn một câu nói vô cùng quan trọng. Quý Hòe Sinh vừa bảo, những thứ này là do dân địa phương cướp đi sau khi sự việc xảy ra. Giản Việt chợt nhớ tới cuốn bút ký mình từng đọc trong thư phòng, người đệ tử đó đã viết rằng họ lên núi là để cầu phúc cho dân làng. +
Thế nhưng ngay sau ngay sau khi những người ấy gặp nạn, việc đầu tiên dân làng làm không phải thương xót hay chôn cất họ.Mà là xông vào cướp sạch đồ đạc của những người đã khuất, rồi mang đi bán đổi lấy tiền. +
Quý Hoài Ngọc cất lời: “Tìm tôi có chuyện gì?” +
Quý Hòe Sinh lúc này mới sực nhớ ra mục đích mình đến đây, vội đáp: “Người trong trấn nói hai ngày nữa sẽ tổ chức lễ Tế Mộc, chúng ta có tham gia không ạ?” +
Giản Việt lập tức tò mò: “Đó là lễ hội gì thế?” +
Quý Hòe Sinh không ngờ cậu lại tò mò đến vậy. +
Ban đầu hắn vốn chẳng định giải thích. Thế nhưng người bên cạnh — kẻ xưa nay ít lời — lại lên tiếng trước. +
Quý Hoài Ngọc giải thích: “Lễ Tế Mộc hằng năm trong trấn là lễ mừng dành cho các cây linh mộc, nhằm tỏ lòng cảm tạ trời đất đã ban tặng nguồn linh mộc này.” +
Giản Việt gật gù, chợt nghĩ ra điều gì đó: “Đỗ gỗ trong trấn chúng ta linh nghiệm như vậy, liệu có xảy ra tình trạng chặt phá hay khai thác bừa bãi không?” +
Quý Hòe Sinh nghe xong liền như được gãi đúng chỗ ngứa để thể hiện, hừ nhẹ một tiếng: “Linh mộc của chúng tôi có thể bảo hộ cho cả vùng. Chưa bàn đến chuyện kẻ có gan chặt cây liệu có còn mạng để mang đi bán hay không, huống chi toàn bộ ngọn núi này đã sớm được tiểu thúc tôi mua lại rồi, là tài sản tư nhân đấy.” +
Giản Việt đã hiểu. Thảo nào việc ra vào ngọn núi này hay việc quay phim ở đây đều phải được sự đồng ý của Quý gia, hoá ra cả ngọn núi đều thuộc sở hữu tư nhân. +
Quý Hoài Ngọc nói với Quý Hòe Sinh: “Nếu đã về rồi thì tham gia đi. Năm nay người ngoài trong trấn nhiều, cháu phụ trách sắp xếp công việc cho tốt. Ngày đó sắp đến rồi, đừng để xảy ra chuyện.” +
Quý Hòe Sinh nghe nhắc đến chuyện này thì nét mặt cũng nghiêm túc hơn vài phần, hắn gật đầu: “Cháu biết rồi ạ.” +
Sau khi bàn xong chuyện chính. +
Quý Hòe Sinh quay sang nhìn Giản Việt, thắc mắc: “Cậu… Muộn thế này rồi sao cậu vẫn còn ở chỗ chú nhỏ tôi?” +
Giản Việt thản nhiên: “Tôi là quản gia mà, không ở đây thì ở đâu?” +
Quý Hòe Sinh cãi lại: “Cậu thật sự làm quản gia đấy à? Trước đây cậu có kinh nghiệm làm công việc này bao giờ đâu.” +
Giản Việt đáp lại đầy lý lẽ: “Làm nghề nào yêu nghề đó thôi, dù sao dạo này tôi cũng đâu có cảnh quay.” +
Quý Hòe Sinh cứng họng, quay sang hỏi Quý Hoài Ngọc: “Chú nhỏ, cậu ta thật sự chăm sóc tốt cho chú được sao, gây thêm phiền phức gì cho chú đấy chứ?” +
Quý Hoài Ngọc ngước mắt liếc hắn một cái: “Cậu ấy còn làm tôi đỡ đau đầu hơn anh.” +
Quý Hòe Sinh: “……” +
Hắn cũng đâu đến mức vô dụng như thế chứ! +
Nhớ lại trận động đất vừa rồi, Quý Hòe Sinh hỏi thêm một câu: “Hai hôm nay trong núi không được yên ổn, chú nhỏ không bị thương chứ? Cháu ngửi thấy trong phòng có mùi thuốc mỡ, đây là Tuyết Mộc Cao mà bình thường chú vẫn luôn trân quý mà. Là vết thương nặng lắm sao ạ, sao trợ lý không báo với cháu?” +
Quý Hoài Ngọc đáp: “Người bị thương không phải tôi, là cậu ấy.” +
Quý Hòe Sinh kinh ngạc nhìn sang Giản Việt, vẻ mặt hệt như vừa nhìn thấy ma: “Là cậu sao?!” +
Giản Việt vô tội nhìn lại hắn: “Sao lại không thể là tôi?” +
Quý Hòe Sinh nghẹn lời. Người khác thì hắn không biết, nhưng đây là Quý Hoài Ngọc đấy! Món Tuyết Mộc Cao đó cực kỳ trân quý, nó được chiết xuất từ nhựa của cây linh mộc tốt nhất trên núi, do chính tay tiểu thúc bào chế. Đám rối gỗ chỉ cần ngửi thấy mùi thôi cũng đã kinh hãi khiếp sợ, hơn nữa nó lại cực kỳ tốt đối với vết thương của con người. +
Từ trước đến nay, thứ này tuyệt đối không bao giờ được mang cho người ngoài dùng. +
Đó là lý do tại sao hắn lại nghi ngờ Quý Hoài Ngọc bị thương, nhưng kết quả người bị thương lại là Giản Việt! +
Quý Hòe Sinh nuốt nghẹn hỏi tiếp: “Không có gì… Nhưng sao cậu lại bị thương? Hôm xảy ra động đất trông cậu đâu có làm sao.” +
Giản Việt đáp: “Tôi vô tình bị ngã thôi, chú nhỏ liền bôi thuốc giúp tôi. Sao thế, hũ thuốc mỡ này đắt lắm à?” +
Quý Hòe Sinh còn chưa kịp lên tiếng. +
Quý Hoài Ngọc đang ngồi trên ghế đã hạ giọng: “Đồ dùng cho con người chỉ cần có hiệu quả là được, không phân biệt đắt rẻ sang hèn, em không cần bận tâm mấy chuyện đó.” +
Giản Việt lúc này mới thở phào trút được gánh nặng, mỉm cười: “Vâng ạ.” +
Quý Hòe Sinh: “……” +
Không phải chứ! +
Tiểu thúc ơi, đối với người khác thúc đâu có nói như thế bao giờ đâu!! +
Hắn vẫn còn nhớ năm xưa vì nghịch ngợm mà té ngã gãy chân, sợ để lại sẹo nên mới định xin tiểu thúc ít thuốc mỡ bôi. Kết quả tiểu thúc hắn nói sao nhỉ? Người đàn ông đó chỉ từ trên cao liếc nhìn hắn một cái rồi thản nhiên buông một câu: “Tuyết Mộc Cao rất quý giá, vết sẹo cứ để lại đó đi, coi như ghi nhớ một bài học.” +
Đây rõ ràng là phân biệt đối xử! Rốt cuộc ai mới là cháu ruột hả trời!! +
Quý Hòe Sinh còn đang ấm ức suy nghĩ. +
Giản Việt liền cất lời: “Vậy lễ Tế Mộc nghe có vẻ thú vị lắm nhỉ, tôi đi cùng được không?” +
Quý Hoài Ngọc thản nhiên đáp: “Hôm đó người đông, tình hình sẽ khá phức tạp, ở đó e là không an toàn.” +
Giản Việt vội vã tiếp lời: “Vậy em đi theo thiếu gia là được , em hứa sẽ không chạy lung tung đâu!” +
Đôi mắt cậu ngập tràn mong chờ nhìn Quý Hoài Ngọc, đôi mắt tròn xoe sáng ngời. Như sợ người đối diện không đồng ý, cậu còn ghé sát lại gần mép bàn, thiếu điều giơ tay lên thề thốt. +
Quý Hoài Ngọc ngẩng đầu nhìn cậu, nhìn sâu vào mắt cậu. Hắn không gật đầu ngay lập tức, nhưng lại dặn dò: “Đến hôm đó, bất kể gặp chuyện gì cũng phải hỏi ý tôi trước” +
Giản Việt vui mừng gật đầu lia lịa: “Em hứa!” +
Quý Hòe Sinh đứng nhìn toàn bộ cảnh này, mọi thứ diễn ra cực kỳ tự nhiên, hệt như một người nhỏ tuổi đang làm nũng với người lớn mà mình tin tưởng vậy. +
Nhưng mà… +
Hình như lại không chỉ có vậy. +
Cảm giác ấy… +
Rất giống… +
Giống cái gì nhỉ? +
Cho đến khi rời khỏi thư phòng đi được một đoạn xa, gió đêm thổi qua khiến đầu óc tỉnh táo lại vài phần, Quý Hòe Sinh mới hậu tri hậu giác phản ứng ra. +
Giống như đang thả thính nhau vậy!!! +
Nhưng chắc là không thể nào đâu nhỉ? Quý Hòe Sinh bị chính suy đoán này của mình dọa cho nổi hết cả da gà . Mắt nhìn người của chú nhỏ cao đến mức nào chứ, hơn nữa Giản Việt rốt cuộc thì có điểm gì tốt cơ chứ, chẳng phải chỉ có mỗi cái lớp vỏ ngoài đẹp đẽ thôi sao? Loại người hữu danh vô thực chỉ có cái mã như thế làm sao chú nhỏ lại thích cho được? +
Đúng rồi… +
Chắc chắn là hắn suy nghĩ quá nhiều rồi, nhất định là vậy!! +
Sáng hôm sau. +
Giản Việt thức dậy từ phòng dành cho khách. +
Đây đúng là một buổi sáng sảng khoái hiếm có. Ở lại biệt viện của Quý Hoài Ngọc, cả đêm không hề có một con rối gỗ nào bò lổm ngổm ngoài cửa, vô cùng yên tĩnh! +
Lúc Giản Việt bò từ trên giường dậy, thiết bị liên lạc trên điện thoại đã hiển thị hàng loạt cuộc gọi nhỡ. +
Cậu nhấc máy nghe. +
Đầu dây bên kia là giọng nói vội vàng của nhóm Vương Văn Văn: “Vương quản gia, anh không sao đấy chứ?” +
Giản Việt ngơ ngác: “Không sao mà, tôi thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ?” +
“Nam Cung Hi bảo tối qua anh bị đám rối gỗ vây kín cơ mà.” Vương Văn Văn vội nói: “Bọn tôi đều lo cho anh lắm đấy.” +
Giản Việt đáp: “Đó đều là chuyện từ tối qua rồi, sao bây giờ các cậu mới gọi điện tới? Tôi cứ tưởng tối qua các cậu ngủ mất rồi chứ.” +
Vương Văn Văn im lặng một lúc rồi mới ngậm ngùi: “Tại vì tối qua Nam Cung Hi bay vội quá, thành ra bay thấp tẹt, bị người ở tiền viện tưởng là chim nên bắt mất, nhốt mãi đến tận bây giờ mới được thả ra.” +
Giản Việt: “……” +
Đúng là một trò đùa đẳng cấp . +
“Tôi không sao rồi.” Giản Việt nói: “Có điều tốt nhất chúng ta nên gặp nhau một chuyến, tôi vừa nắm được chút tình báo .” +
Vương Văn Văn lập tức gật đầu: “Bọn em cũng vừa nắm được vài thông tin mới, vậy hẹn gặp nhau ở cửa hàng của chị A Nhã nhé!” +
Giản Việt đồng ý. +
Mọi người hẹn gặp nhau vào lúc giữa trưa. +
Bên trong trà lầu, vài người đã có mặt đông đủ. A Nhã vừa thấy Giản Việt bước vào, theo bản năng lên tiếng: “Cậu bị thương à?” +
Giản Việt tò mò: “Sao chị biết hay thế?” +
A Nhã lúc này mới thu lại sắc mặt, khẽ mỉm cười: “Tôi ngửi thấy mùi thuốc trên người cậu.” +
Giản Việt gật đầu giải thích: “Tôi có bị thương chút , tối qua bị rối gỗ cào trúng một cái, nhưng không nghiêm trọng lắm, hôm nay đã đỡ hơn nhiều rồi.” +
Những người khác lúc này mới trút được gánh nặng trong lòng. +
Nam Cung Hi có chút ảo não: “Cũng tại em tối qua bất cẩn quá!” +
Giản Việt an ủi: “Không sao đâu, dù sao trong tình cảnh đó, em có tìm được viện binh thì cũng không kịp.” +
Đến lúc này Nam Cung Hi mới hiểu ra. Tối qua, Giản Việt bảo cô đi tìm người giúp đỡ… thực ra chỉ là cố ý đẩy cô rời khỏi nơi nguy hiểm, không muốn có thêm người phải hy sinh. +
Ở cái phó bản kinh dị này, mạng sống của mọi người đều như ngàn cân treo sợi tóc. Có lẽ hôm nay còn có thể ngồi lại bên nhau nói đùa vui vẻ, nhưng đến ngày mai đã chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa. +
A Nhã cất lời: “Tối qua lúc chúng tôi ở khách sạn thì phát hiện tay chân của Thần y vô cớ bị gãy xương hết cả. Hiện tại hắn đang nằm liệt giường đấy.” +
Giản Việt hơi kinh ngạc: “Sao lại bị thương?” +
Giản Việt khẽ nhíu mày. +
Cậu nhớ lại tối qua lúc Thần y xuất hiện trước mặt mình thì vẫn chưa hề bị thương, sao mới về lại tửu lầu một chút mà đã thành ra nông nỗi này rồi? +
Trong chớp mắt. +
Liệu giữa hai việc này có mối liên hệ nào chăng? +
Đang mải suy nghĩ. +
A Nhã chợt nhận được một cuộc điện thoại. Chị nhấc máy, trao đổi vài câu rồi sắc mặt đột ngột biến đổi lớn, sau đó mới cất tiếng: “Tôi biết rồi, cậu đã xác định kỹ chưa?” +
Người ở đầu dây bên kia nói điều gì đó. +
Sau khi cúp máy, A Nhã ngẩng đầu nhìn nhóm Giản Việt, trầm giọng: “Thần y chết rồi.” +
Cả bàn ăn lập tức biến sắc. +
Vương Văn Văn tái mặt: “Làm sao có thể chứ!” +
A Nhã đặt điện thoại xuống: “Là Lý Nhạc Nhạc báo về. Tôi dặn cậu ấy cùng một người chơi khác trong hiệp hội ở lại tửu lầu theo dõi. Cậu ấy tuyệt đối sẽ không nói dối đâu, đứa trẻ này rất cẩn trọng, chuyện gì chưa chắc chắn một trăm phần trăm thì sẽ không bao giờ mở miệng.” +
Mặt Nam Cung Hi cắt không còn một giọt máu: “Sao Thần y lại đột ngột chết được chứ? Nhiệm vụ chính tuyến của chúng ta là bí mật của Thần y mà, hắn chết rồi thì tra xét kiểu gì đây?” +
Ngay khi nghe thấy tin này, Giản Việt đã lập tức kéo bảng giao diện nhiệm vụ xuống. +
Nhiệm vụ chính tuyến trên màn hình vẫn bình yên vô sự, không hề xuất hiện bất kỳ dòng chữ nào cảnh báo thất bại, tiến độ vẫn đang tĩnh lặng dừng ở mốc 80%. +
Khán giả trong phòng livestream cũng trở nên sôi nổi: +
“Thần y chết rồi ư?” +
“Đù, tôi xem phó bản này lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên Thần y chết khi chưa kết thúc nhiệm vụ chính tuyến đấy!” +
“Hắn chết rồi thì còn chơi bời gì nữa?” +
“Độ khó của phó bản này quả nhiên đã tăng lên một tầm cao mới rồi!” +
Giản Việt bình tĩnh trở lại, ngón tay cậu đặt lên đầu ngón trỏ khẽ xoa xoa vài cái — đây là thói quen mỗi khi cậu tập trung suy nghĩ. +
“Đi xem sao.” Giản Việt đứng dậy: “Tôi muốn đến xem thi thể của hắn.” +
Những người khác đều kinh ngạc. +
Vương Văn Văn và Nam Cung Hi tuổi đời còn quá trẻ, hai người trẻ tuổi dọa cũng không dám nhúc nhích. +
A Nhã đứng lên: “Cùng đi đi.” +
Giản Việt bước thẳng ra ngoài. Vương Văn Văn cắn chặt răng lên tiếng: “Mọi người đi thế này rất dễ bị phát hiện, dùng thẻ bài của em đi.” +
Mọi người gật đầu. +
Nam Cung Hi thấy ai nấy đều rời đi thì cũng vội vã muốn chạy theo. +
Giản Việt quay người dặn dò cô: “Đi đông người quá cũng chẳng giải quyết được gì, có việc này giao cho em đây. Tối qua trên tế đàn ở đỉnh núi có vài chi tiết tôi chưa nhìn kỹ, chờ thẻ bài của em hồi chiêu xong thì bay lên núi dạo một vòng nhé. Dùng máy ảnh chụp lại thật cẩn thận cho tôi, tôi muốn xem.” +
Nam Cung Hi vội vã gật đầu: “Được ạ!” +
Tuy rằng một mình đi đến tế đàn cô cũng sợ hãi lắm, nNhưng đến hiện trường án mạng thì cô cũng sợ chẳng kém.Đằng nào cũng phải sợ, chọn cái nào mà chẳng như nhau! +
Nghĩ vậy, Nam Cung Hi âm thầm tự trấn an bản thân. +
Về phần Giản Việt, cậu trực tiếp đi tới khách sạn. Sau khi Vương Văn Văn kích hoạt thẻ bài, dưới sự hướng dẫn của Lý Nhạc Nhạc, mọi người tiến thẳng lên tầng cao nhất và đi đến căn phòng xảy ra chuyện của Thần y. +
Bên trong phòng, nhân viên phục vụ đang căng thẳng trả lời câu hỏi của trấn trưởng. +
Trấn trưởng hỏi: “Sao tự nhiên lại xảy ra chuyện thế này?” +
Nhân viên phục vụ run rẩy đáp: “Chúng cháu cũng không biết ạ! Buổi sáng ông ấy vẫn hoàn toàn bình thường, còn dùng cả bữa sáng nữa. Chỉ là không hiểu sao đến giữa trưa lúc quay lại đây thì đã thấy ông ấy nằm tắt thở trên giường rồi!” +
Trấn trưởng ảo não: “Thần y là khách quý đấy, sao lại xảy ra chuyện thế này cơ chứ, haizz…” +
Nhân viên phục vụ giải thích thêm: “Thực ra sức khỏe của Thần y vốn dĩ đã không tốt rồi. Chúng cháu thường xuyên thấy những giấy bọc đầy máu trong thùng rác phòng ông ấy. Có lẽ ông ấy mang bệnh trong người từ lâu, lần này chắc là do bùng phát bệnh cấp tính. Ăn sáng xong không bao lâu thì cháu nghe thấy một tiếng động lớn trong phòng, chạy vào thì đã thấy Thần y đang hộc máu, chỉ một lúc sau là ngưng thở rồi.” +
Trấn trưởng đành miễn cưỡng chấp nhận cách giải thích này, ông thở dài tiếc nuối: “Người tốt như thế, sao lại gặp chuyện thế này cơ chứ.” +
Ông vừa đi vừa thở ngắn thở dài. +
Mọi người vừa trò chuyện vừa rời khỏi căn phòng. +
Sau khi thấy họ đi khỏi, Giản Việt mới tiến lại gần mép giường. Người nằm trên giường được che phủ bằng một tấm vải trắng. Cậu không vén phần mặt lên mà chỉ lật phần chân ra xem. Vừa nhìn thấy đôi chân là cậu đã có thể khẳng định đây đúng là Thần y, một bên chân quả thực đã bị gãy. +
Cậu đổi một đôi găng tay từ cửa hàng hệ thống rồi cẩn thận kiểm tra một lượt. +
A Nhã và Vương Văn Văn đứng phía sau đều ăn ý giữ im lặng không cất tiếng. +
Cho đến khi Giản Việt thu tay lại và tháo găng ra, cậu mới quay đầu dặn dò: “Thời gian tử vong của hắn chắc chắn đã quá tám tiếng đồng hồ rồi.” +
A Nhã và Vương Văn Văn đều kinh hãi. Bởi lẽ theo lời nhân viên phục vụ, buổi sáng Thần y vẫn còn ăn sáng, mà tính từ buổi sáng đến hiện tại cũng mới chỉ trải qua chưa đầy bốn tiếng đồng hồ! +
Giản Việt trầm giọng: “Trên cơ thể hắn đã xuất hiện mùi tử thi, loại mùi này chỉ xuất hiện sau khi chết từ tám tiếng trở lên. Hơn nữa tôi đã xác định trạng thái cơ bắp của hắn, hoàn toàn phù hợp với mốc thời gian đó.” +
Điều này đồng nghĩa với việc, kẻ ăn bữa sáng hồi sáng… hoàn toàn là một cái xác biết đi!! +
Dù là người từng trải qua nhiều sóng gió như A Nhã thì sắc mặt lúc này cũng trở nên tệ hại: “Đã chết rồi thì sao buổi sáng vẫn còn ăn cơm được chứ?” +
Giản Việt đáp: “Để tạo hiện trường giả khiến mọi người nghĩ rằng hắn chết vì đột phát bệnh tật.” +
Sắc mặt của A Nhã và Vương Văn Văn đồng loạt biến đổi. +
Gần như cùng lúc đó, giao diện hệ thống của Giản Việt xuất hiện thông báo mới: +
[Nhiệm vụ giới hạn thời gian: 【Nguyên nhân cái chết của Thần y】] +
[Chi tiết nhiệm vụ: Điều tra rõ nguyên nhân cái chết thực sự của Thần y.] +
[Phần thưởng nhiệm vụ: Tích Hỏa Châu] +
Giản Việt biết ngay cái chết của Thần y nhất định có điểm mờ ám. Cậu đi tới bên bàn, nhìn thấy những vết mài trên bệ cửa sổ liền cất tiếng: “Mọi người lại đây xem này.” +
Hai người phía sau tiến lại gần. +
Giản Việt chỉ tay vào bệ cửa sổ. +
A Nhã lập tức phản ứng ra: “Là dấu vết bò trườn của rối gỗ.” +
Ánh mắt Giản Việt hướng về phía cánh cửa sổ đang mở rộng, lên tiếng: “Căn phòng này từng có rối gỗ bò qua, mà lại không chỉ dừng lại ở một con. Tối qua Thần y cũng dẫn theo rối gỗ tới tìm tôi. Hắn có thể điều khiển rối gỗ, cũng có thể tận dụng rối gỗ để chữa bệnh cho người khác, tôi không tin hắn lại có thể bỏ mạng một cách đơn giản như thế này đâu.” +
Vương Văn Văn lập tức tiếp lời: “Hắn chưa chết sao anh?” +
Giản Việt đáp: “Bây giờ vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn, nhưng muốn tìm ra hắn thực ra cũng rất đơn giản. Chỉ cần biết hắn muốn cái gì là được.” +
A Nhã nói: “Chiếc nhẫn đó.” +
Giản Việt gật đầu: “Nhẫn đang ở trên người tôi, hắn nhất định sẽ lại tìm đến tôi thôi. Chỉ cần hắn còn sống thì nhất định sẽ xuất hiện. Hai ngày nữa là đến lễ Tế Mộc rồi, mọi người hãy chú ý quan sát xung quanh, xem ai có biểu hiện kỳ quái nhất là được.” +
Mọi người đồng loạt gật đầu. Dù có phải dùng phương pháp loại trừ thì cũng phải lôi bằng được Thần y ra, bằng không nhiệm vụ của họ sẽ rơi vào ngõ tẻ mất! +
— +
Hai ngày sau. +
Lễ Tế Mộc. +
Đây là sự kiện quy mô khá lớn do trấn trưởng đứng ra tổ chức. +
Ngôi trấn nhỏ này bao đời nay đều sống nhờ vào nghề làm gỗ, thế nên lễ Tế Mộc đương nhiên cũng được tổ chức vô cùng trọng thể. Tối hôm đó, Giản Việt cùng Quý Hoài Ngọc tới hiện trường. +
Lễ Tế Mộc được tổ chức tại quảng trường trung tâm của thị trấn. +
Trên quảng trường ánh lửa rực rỡ, người qua kẻ lại vô cùng đông đúc. +
Vừa bước tới đây, Giản Việt đã ngửi thấy một mùi hôi thối vô cùng. Loại mùi hắc nồng hôi hám này lần gần nhất cậu ngửi thấy là ở hầm đá dưới bếp của con tàu du lịch đó — nơi những con cá tươi trong bụng mang đầy hạt giống Lục Di Thảo tỏa ra từng đợt hôi thối nồng nặc mùi máu mủ. +
Thế nhưng quảng trường lúc này lại chỉ toàn là con người. +
Ánh mắt Giản Việt đảo qua những người xung quanh. Có người mùi trên cơ thể rất nồng, có người lại thoang thoảng. +
Vương Văn Văn trà trộn trong đám đông nói nhỏ với Giản Việt: “Anh Giản Việt, buổi yến hội này có rất nhiều người chỉ ăn bánh kem của đoàn phim đưa cho thôi, ngoài ra chẳng đụng tới bất kỳ thứ gì khác.” +
Giản Việt nhớ lại những lời đạo diễn và bếp trưởng từng nói trong căn bếp dưới lòng đất, liền biết ngay nhóm người này tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. +
“Cậu nhìn động tác của họ xem.” Giản Việt cất lời: “Cậu cảm thấy giống cái gì?” +
Vương Văn Văn nheo mắt nhìn theo hướng ánh mắt của Giản Việt. Rất nhiều người trên quảng trường cử động cực kỳ cứng đờ, đôi mắt đen ngòm không hề có lấy một tia sáng, nhịp tim đập chậm chạp, thậm chí còn có vẻ sợ ánh sáng. +
“Giống rối gỗ.” Vương Văn Văn cảm thấy sởn cả tóc mai: “Giống mấy con rối gỗ điều khiển bằng dây ấy anh.” +
Giản Việt đáp: “Không chỉ có họ đâu, cậu nhìn đám cư dân trong trấn bên kia mà xem?” +
Vương Văn Văn nhìn sang, phát hiện một vài người dân địa phương cũng đang xếp hàng nhận bánh kem để ăn. Cậu nói: “Vì đợt động đất vừa rồi nên đoàn phim đã cho mượn đầu bếp, đem tặng rất nhiều đồ ăn cho dân cư bản địa.” +
Giản Việt đứng từ xa quan sát rồi trầm giọng: “Cậu không cảm thấy những người như thế này đang ngày một đông lên sao?” +
Từ lúc ban đầu chỉ có khoảng vài trăm người, mùi hôi thậm chí còn chưa nồng nặc đến thế, mà giờ đây khi toàn bộ người trong trấn tụ tập lại một chỗ, cả không khí đều nặc mùi hôi thối. +
Lục Di Thảo vốn thích lấy máu thịt làm thức ăn, có thể coi ký chủ của mình như một vật chứa để tái sinh. Sinh vật bị hấp thụ sạch sẽ máu thịt cuối cùng sẽ biến thành một con rối gỗ. +
Vương Văn Văn thực sự có chút sợ hãi, cậu cất tiếng: “Anh ơi, sau này toàn bộ người trong thị trấn đều sẽ biến thành loại quái vật đó sao?” +
Ánh mắt Giản Việt trầm ngưng, giọng nói trầm xuống như băng giá: “E là tất cả những chuyện này đều là kiệt tác của Thần y. Phải bắt bằng được hắn ta lại.” +
Vương Văn Văn gật đầu lia lịa. +
Giản Việt bước đi cách Quý Hoài Ngọc không xa. Quý Hoài Ngọc đang trò chuyện cùng nhóm người trấn trưởng ở phía trước, Giản Việt liền đứng ngay bên cạnh hắn lắng nghe. +
Chẳng mấy chốc. +
Có người tiến lại gần. +
Đạo diễn cùng phó đạo diễn bước tới, trên tay còn bưng chén rượu. Đạo diễn tỏ ra vô cùng nhiệt tình, cất tiếng: “Vương quản gia, mấy ngày rồi không gặp nhỉ!” +
Giản Việt quay người nhìn ông ta, mỉm cười đáp: “Đúng vậy ạ, mấy ngày không gặp rồi đạo diễn. Dạo này việc quay phim của ngài thế nào rồi?” +
Đạo diễn thở dài một tiếng: “Đừng nhắc nữa, thiên tai nhân họa thế này, e là còn phải mất một thời gian nữa mới khởi động lại được. Mà ngược lại là Vương quản gia đấy, sắc mặt cậu trông không được tốt lắm, có phải trong người không khỏe ở đâu không?” +
Giản Việt đáp: “Chỉ là dạo này tôi ngủ không được tốt lắm thôi ạ.” +
Đạo diễn lập tức tiến lên một bước, vỗ vỗ vào vai Giản Việt dặn dò: “Thế sao được, cậu phải chú ý nghỉ ngơi thật tốt đấy nhé!” +
Giản Việt làm ra vẻ mặt vô cùng cảm động: “Cảm ơn đạo diễn đã quan tâm, tôi nhất định sẽ chú ý. Đợi đến khi đoàn phim bấm máy trở lại, tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt!” +
Đạo diễn cười nói: “Cậu có giác ngộ như thế là tốt rồi!” +
Hai người xã giao thêm một lúc rồi đạo diễn mới rời đi. +
Đợi đạo diễn đi xa, Giản Việt nhìn theo bóng lưng ông ta rồi thò tay sờ vào túi áo mình. Quả nhiên, chiếc nhẫn trong túi đã không cánh mà bay. Cậu nhìn theo bóng lưng vị đạo diễn kia, nhếch môi nhướng mày đầy ý vị sâu xa. +
Khán giả trong phòng livestream lập tức trở nên sục sôi: +
“Vừa thế mà đã bị trộm mất rồi!” +
“Thứ này đã trao tay rồi thì không dễ lấy lại đâu đấy!” +
“Chủ phòng ơi chủ phòng, cậu hồ đồ quá rồi!” +
“Dùng thứ này làm mồi câu tuy hiệu quả thật, nhưng làm thế là hại nhiều hơn lợi đấy!!” +
“Chủ phòng này đúng là chẳng lý trí chút nào!” +
“Tôi cá là sau này cậu ta sẽ phải hối hận cho xem!!” +
Một bộ phận người xem tỏ ra rất bất bình và khó hiểu trước hành động này. +
Ở một góc khác. +
Rời khỏi buổi yến hội, vị đạo diễn tìm được cơ hội lẩn ra ngoài. Nhìn thấy người đang đứng chờ mình, gương mặt ông ta rạng rỡ nụ cười, kích động nói: “Lấy được rồi!” +
Người đối diện cũng mừng rỡ: “Thật sao?” +
Đạo diễn lập tức gật đầu khẳng định: “Đương nhiên rồi! Tay chân tôi nhanh lắm, Vương quản gia có nằm mơ cũng chẳng ngờ là do tôi lấy đâu, có hối hận cũng chẳng biết kêu ai!” +
Người nọ gật đầu hài lòng nhận lấy chiếc nhẫn: “Ngươi làm tốt lắm. Chiếc nhẫn này tên là Thí Mộc, là món vô giá đấy. Điểm thần kỳ nhất của nó nằm ở vị trí linh mạch, nơi hội tụ thiên địa linh khí, cực kỳ nhạy cảm với khí tức của rối gỗ, vô cùng thông linh tính…” +
Hai người đang vừa đi vừa nói. +
Khi ánh sáng chiếu rọi vào khối ngọc để người nọ nhìn kỹ chiếc nhẫn, ngón tay ông ta không biết đã vô tình ấn trúng vào chỗ nào. +
Bỗng nhiên. +
Chiếc nhẫn rực sáng lên. +
Ngay sau đó. +
Nội trong gió đêm tĩnh mịch, chiếc nhẫn bỗng tỏa ra ánh sáng bảy màu rực rỡ, thậm chí còn phát ra tiếng hát thu âm bằng máy móc kêu lên thất thanh: +
“Cảm ơn bạn nhé, vì có bạn nên đời ấm áp…” +
Không gian xung quanh rơi vào tĩnh lặng trong chớp mắt. +
Người cầm chiếc nhẫn giận tím cả mặt: “Đây là cái quái gì thế này?! Ta bảo ngươi lấy nhẫn, sao nó lại biết hát hả?!” +
Vị đạo diễn nghẹn ngào nửa ngày, mới ngập ngừng ướm thử một câu: “Có lẽ là vì… nó có linh… linh tính chăng?” +
+
Mọi người qua tik tok gemm.hi ủng hộ mình với nhe! +


