Skip to main content

153

dathaiPiter

Giản Việt vẫn đang ở trong khu vực tổ chức lễ hội. Sau khi chiếc nhẫn bị lấy mất, cậu gần như đã xác định được kẻ âm thầm báo tin cho Thần y là ai, đồng thời cũng có thể khẳng định Thần y chắc chắn chưa chết. +

Vương Văn Văn ghé sát lại nhỏ giọng nói với Giản Việt: “Đúng là đạo diễn lấy thật anh ạ.” +

Giản Việt thực ra đã đoán trước được, nhưng không ngờ kẻ đó lại đúng là vị đạo diễn kia, cậu hỏi: “Cậu có đi theo ông ta không, đạo diễn đi gặp ai thế?” +

Vương Văn Văn đáp: “Người kia ăn mặc kín cổng cao tường, che chắn kỹ quá nên em không nhìn rõ mặt, nhưng em cảm thấy giọng nói rất quen. Nếu sau này chúng ta gặp lại người này, chỉ cần nghe giọng là em sẽ nhận ra ngay.” +

Giản Việt khẽ nhíu mày. Thực ra ngay từ đầu khi lập kế hoạch này cậu đã biết là có chút mạo hiểm, nhưng nếu muốn trong thời gian ngắn tìm ra Thần y thì họ bắt buộc phải làm như vậy. Tạo ra một chiếc nhẫn giả thực ra chẳng khó khăn gì. Cửa hàng của A Nhã vốn kinh doanh đá quý trong trấn, chỉ cần chọn ở cửa hàng chị ấy một chiếc nhẫn có màu sắc và chất liệu tương tự, rồi Giản Việt tự mang theo bên người là được. Đối phương vốn dĩ chỉ muốn trộm nhẫn, lại thêm trời tối nhập nhạng, tự nhiên sẽ dễ nhìn nhầm. +

Giản Việt nói: “Không cần lo lắng, nếu hắn và đạo diễn quen biết nhau thì thế nào cũng sẽ gặp lại thôi. Hơn nữa chiếc nhẫn thật vẫn ở chỗ tôi, không sợ bọn họ không tự tìm tới.” +

Vương Văn Văn cũng gật đầu, nhưng có chút e ngại: “Em chỉ sợ bọn chúng ẩn mình quá kỹ, cố tình kéo dài thời gian đến mức mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát.” +

Giản Việt cũng nghĩ tới khả năng này, cậu dặn dò: “Trước mắt cứ theo dõi sát sao một chút. Mọi người hãy tra xem những bảo bối mà Thần y thu thập được đang đặt ở đâu, ai lấy chúng đi thì kẻ đó có hiềm nghi lớn nhất.” +

Vương Văn Văn thực sự có phần bội phục Giản Việt. Vương quản gia bình thường trông có vẻ không đáng tin, nhưng vào thời điểm mấu chốt lại cực kỳ lý trí, đầu óc nảy số nhanh như gió. Cậu lập tức kích động đáp: “Em biết rồi anh!” +

Bên này xử lý đã tương đối ổn thỏa, Giản Việt liền quay đầu nhìn ra phía ngoài, cất lời: “Được rồi, chia nhau ra hành động đi, tôi muốn quan sát thêm một chút.” +

Vương Văn Văn gật đầu rồi mới rời đi. +

Lúc này, nghi thức lễ Tế Mộc cũng đang diễn ra vô cùng náo nhiệt. Giản Việt nhìn thấy đài cao cách đó không xa đã dựng xong, dân làng sẽ biểu diễn múa rối vào hôm nay, dùng hình thức này để chúc mừng ngày hội đến. Có không ít con rối gỗ đã được mang tới, đặt ở khu vực phía sau khán đài. Còn trên các quầy hàng xung quanh có rất nhiều rối gỗ nhỏ. Mấy con rối gỗ tí hon đó con nào con nấy đều sống động như thật, trông vô cùng đáng yêu. +

Quý Hoài Ngọc sau khi bàn chuyện với trấn trưởng xong đi lại gần thì thấy Giản Việt đang đứng trước một quầy hàng ngắm nghía mấy đồ chạm khắc bằng gỗ. +

“Thiếu gia anh xem này, con rối gỗ này đáng yêu quá!” Giản Việt chỉ vào một con trong số đó nói. +

Quý Hoài Ngọc bước tới. Đó là một con rối gỗ nhỏ trông có vẻ ngô nghê chất phác. Hắn nhìn một lúc rồi thản nhiên hỏi: “Thế sao?” +

Giản Việt gật đầu: “Đúng vậy ạ, anh xem cái đầu tròn xoe này, rồi cả tư thế này nữa, sao mà dễ thương thế không biết! Đúng là làm tôi mở mang tầm mắt, hóa ra còn có rối gỗ nhỏ xinh đẹp thế này.” +

Quý Hoài Ngọc liếc nhìn Giản Việt một cái, mím môi hỏi: “Nó đẹp đến thế sao?” +

Đối diện với ánh mắt của người đàn ông, Giản Việt muộn màng nhận ra điều gì đó. +

Chủ quầy là người trong trấn nên hoàn toàn không nhận ra bầu không khí vi diệu giữa hai người. Thấy cả hai ăn mặc sang trọng, khí chất bất phàm, ông liền niềm nở chào mời: “Hai vị có muốn xem rối gỗ không ạ? Rối gỗ nhà chúng tôi đều được điêu khắc từ linh mộc trên núi, đẹp lắm đấy. Ngài mua về nhà, chỉ cần điểm sa là hoàn toàn có thể nuôi như thú cưng trong nhà.” +

Giản Việt thực ra không định mua, chỉ đứng xem cho vui thôi. Nhưng vừa nghe chủ sạp nói vậy liền tò mò: “Điểm sa là thế nào ạ?” +

Chủ sạp liền giải thích: “Đây là một loại chúc phúc dành cho rối gỗ. Người mua rối gỗ sẽ dùng máu của mình điểm sa lên thẻ bài, có thể phù hộ cho nó gặp nguy hóa an. Mỗi con rối gỗ đều sẽ có một cái.” +

Giản Việt đăm chiêu: “Hóa ra là vậy.” +

Trên sạp treo khá nhiều chiếc thẻ bài nhỏ xinh xắn, giống như bùa hộ mệnh riêng của đám rối gỗ. Giản Việt nghiêm túc lựa chọn rồi hỏi: “Thiếu gia, anh xem cái nào đẹp hơn?” +

Quý Hoài Ngọc lên tiếng: “Cậu muốn nuôi con rối gỗ này sao?” Giọng nói của hắn nghe không ra vui hay giận. +

Giản Việt đáp: “Đương nhiên là không rồi, chỉ là mấy cái thẻ bài này khá đẹp. Dù không nuôi con rối gỗ nhỏ này thì mua một chiếc về ngắm cũng đẹp mà.” +

Quý Hoài Ngọc nghe vào tai thì lại thành ra đối phương không muốn nuôi con rối này nhưng vẫn muốn mua đồ tặng nó. Nhưng trên mặt hắn lại chẳng hề lộ ra cảm xúc gì bất thường, dù sao làm Vương của vạn con rối mà lại đi chấp nhặt với một con rối gỗ nhỏ ngay cả khả năng di chuyển cũng không có thì chẳng phải quá mất giá sao! Hắn bận tâm làm gì chứ! +

Quý Hoài Ngọc tùy tiện chỉ vào một chiếc thẻ bài: “Cái này đi.” +

Giản Việt cũng nhìn qua chiếc thẻ bài đó. Chất liệu chiếc thẻ bài này khá dày dặn, màu đen, xung quanh được vẽ họa tiết mây may mắn màu vàng kim, nhưng so với những chiếc thẻ bài trang trí hoa mỹ rực rỡ khác thì nó lại quá đỗi đơn giản. +

“Có phải hơi đơn điệu quá không anh?” Giản Việt suy nghĩ một chút rồi nói. +

Quý Hoài Ngọc hỏi: “Thế sao?” +

Giản Việt gật đầu: “Hình như là hơi mộc mạc thật ạ.” +

Quý Hoài Ngọc mặt không cảm xúc liếc nhìn con rối gỗ trên quầy hàng một cái, cất lời: “Có gì không tốt sao?” Đến hắn còn chưa có, lẽ nào lại phải đi chọn cái hợp sở thích cho con rối khác?! +

Giản Việt: “…… Cũng đúng ạ.” Xem ra Tiểu Ngọc thích phong cách này!! +

Chủ sạp thì mừng rỡ vô cùng, dù sao chiếc thẻ bài này ông ta cứ tưởng không bán nổi. Thế là ông ta vội vã đon đả: “Ngài cứ đưa 900 là được rồi ạ.” +

Giản Việt ngẩn người: “Đắt thế cơ ạ?” +

Chủ sạp bắt đầu khen nức nở miếng gỗ này được làm từ loại gỗ tốt thế nào, hội tụ linh khí đất trời ra sao. Giản Việt cứ cảm thấy lời lẽ này hệt như tuyệt chiêu bốc phét lừa khách lúc cậu còn đi bày bán hàng rong trước đây. +

Quý Hoài Ngọc ném tới một ánh mắt có phần thả lỏng hơn, người đàn ông thong thả cất lời: “Nếu cảm thấy giá cả không hợp lý thì đừng mua nữa.” +

Giản Việt lại cắn răng quyết định: “Mua chứ!” +

Quý Hoài Ngọc: “……” +

Giản Việt rút tiền từ trong ví ra. Tiền trong thẻ cậu không dùng được, mấy trăm còn lại này là tiền cậu tự làm diễn viên quần chúng và đi làm thêm kiếm được, vừa vặn hơn 900 một chút, đều là tiền mồ hôi nước mắt của cậu. +

Chủ sạp rạng rỡ mặt mày: “Khách nhân thật sự quá tinh mắt! Vậy để tôi gói lại cho ngài nhé, con rối gỗ này coi như tặng ngài luôn, tuy nhỏ nhưng tinh xảo lắm đấy!” +

Giản Việt mỉm cười đáp: “Khỏi cần đâu ạ, tôi chỉ lấy chiếc thẻ bài này thôi.” Trong nhà đã có một nhân vật lợi hại rồi, cậu đâu dám tùy tiện rước thêm con nào về nữa? +

Cuối cùng khi cầm được chiếc thẻ bài, Giản Việt cảm nhận được ánh mắt của Quý Hoài Ngọc bên cạnh sắp thiêu cháy lưng mình đến nơi. Cậu ho nhẹ một tiếng rồi vội nói: “Được rồi, chúng ta đi chỗ khác xem tiếp đi ạ!” +

Trò múa rối cách đó không xa vẫn chưa mở màn, bọn họ vẫn có thể tiếp tục dạo quanh các quầy hàng thêm một lúc. +

Bỏ qua những âm mưu quỷ kế đó, kỳ thực Giản Việt vẫn khá tò mò về thị trấn này. Công nghệ chạm khắc rối gỗ ở đây quả thực vô cùng tinh xảo, đủ loại màu sắc hình dáng, vô cùng đa dạng. +

Giản Việt nhìn đến hoa cả mắt giữa vô số món đồ bày trên quầy. +

Đúng lúc Giản Việt bị một con chó con bằng gỗ thu hút, Quý Hoài Ngọc lên tiếng: “Nếu cậu thích, về nhà tôi có thể làm cho cậu một con.”

  +

Giản Việt lập tức hứng thú, cậu hỏi: “Thiếu gia cũng biết làm món này sao?”

  +

Quý Hoài Ngọc đáp: “Tộc Khống Ngẫu không có ai là không biết làm rối gỗ. Ta cũng có tìm hiểu qua một chút.”

  +

Giản Việt chợt nghĩ đến điều gì, tò mò hỏi:“Vậy thiếu gia có rối gỗ của riêng mình không?” +

Thường thì các đệ tử chẳng phải ai cũng sẽ có một con rối gỗ đòng hành sao!

  +

Quý Hoài Ngọc lắc đầu: “Không có.”

  +

Giản Việt thắc mắc: “Tại sao vậy, anh không cần dùng đến sao?”

  +

Dù sao Quý Hoài Ngọc cũng là một nhân vật đứng đầu giới kinh doanh, muốn dùng người thế nào cũng có. Có lẽ vì vậy nên không cần rối gỗ hỗ trợ nữa?
Quý Hoài Ngọc nói: “Giữa rối gỗ và chủ nhân cần có thời gian vun đắp tình cảm. Chủ nhân phải biết tin tưởng, biết gửi gắm tình cảm của mình cho rối gỗ. Những điều đó ta đều không làm được.”

  +

Giản Việt không ngờ lại còn có chuyện như vậy. Hai người sóng đôi bước đi giữa dòng người, Giản Việt hỏi: “Năm đó thiếu gia bước chân vào Quý gia với thân phận gì vậy?”

  +

Quý Hoài Ngọc nhìn về phía dãy nhà cách đó không xa, ánh mắt dường như chìm vào hồi ức: “Khi đó ta vào Quý gia là với thân phận đệ tử, do sư nương nhận nuôi.”

  +

“Sư nương ạ?” Giản Việt tò mò hỏi: “Sư phụ của thiếu gia là ai vậy, có phải Quý lão tổ không, tức là lão tổ tông của tộc Khống Ngẫu?”

  +

Quý Hoài Ngọc gật đầu: “Có thể nói là vậy.”

  +

Giản Việt nói: “Tôi thấy kịch bản của đoàn phim có viết, năm đó có một đàn rối gỗ mất khống chế tấn công con người, chính Quý lão tổ đã tìm ra bí pháp rồi khống chế được chúng, trở thành đại anh hùng. Truyền thuyết này là thật sao?”

  +

Dòng người qua lại nườm nượp.

  +

Quý Hoài Ngọc ngoảnh lại nhìn Giản Việt. Đôi mắt hắn thâm trầm ngưng trọng, ẩn chứa rất nhiều điều mà Giản Việt không thể nhìn thấu. Hắn chậm rãi đáp: “Là thật.”

  +

Giản Việt cũng không rõ cảm giác bất an trong lòng mình là gì. Khoảnh khắc Quý Hoài Ngọc gật đầu, dường như mọi chuyện đã được ấn định, nhưng cậu lại cứ thấy có gì đó sai sai.

  +

Quý Hoài Ngọc nói tiếp: “Kỹ thuật điểm nhãn cho rối gỗ ban đầu không dùng lục di thảo, mà dùng linh mộc bình thường và máu người. Mới đầu có một số con rối xuất hiện tình trạng mất khống chế, sư phụ và sư nương đã tra cứu khắp các sách cổ, sau này mới tìm ra cách cứu chữa để giải quyết nguy cơ đó.”

  +

Giản Việt gật gù: “Hóa ra là vậy, họ thật sự rất giỏi.”

  +

“Dược tính của lục di thảo rất mạnh, nó sẽ khiến con rối gỗ sử dụng loại thảo dược này một lòng một dạ trung thành với chủ nhân.” Quý Hoài Ngọc nói.

  +

Giản Việt lần đầu tiên nghe đến chuyện này, cậu theo bản năng nhìn về phía Quý Hoài Ngọc.

  +

Quý Hoài Ngọc dường như đoán được cậu đang nghĩ gì, liền mở lời: “Tôi chưa từng dùng lục di thảo. Sư nương trước lúc lâm chung từng dặn tôi, không được tin tưởng bất kỳ ai, cũng không được giao phó tính mạng của mình cho bất kỳ kẻ nào.”

  +

Giản Việt vô cùng tán thành, cậu giơ ngón tay cái lên khen ngợi: “Sư nương nói quá đúng! May mà anh không dùng!”

  +

Bằng không làm sao Tiểu Ngọc có thể sống sót tới tận bây giờ để gặp cậu cơ chứ!
Sư nương! Thật là vĩ đại!

  +

Giản Việt trong lòng kích động tới mức chỉ muốn quay về thắp ngay cho bài vị của sư nương hai nén hương.

  +

“Nhưng thiếu gia mạnh như vậy, liệu có kẻ xấu nào bụng dạ hẹp hòi…” Giản Việt suy nghĩ một chút rồi nói: “… dùng lục di thảo để hại anh không?”

  +

Quý Hoài Ngọc đáp: “Không đơn giản như vậy đâu. Nghi thức điểm nhãn và giao kết hợp đồng với rối gỗ không phải muốn làm là làm, thời gian, địa điểm, thậm chí cả thân phận đều phải được lựa chọn vô cùng kỹ lưỡng.”

  +

Giản Việt đã hiểu!!

  +

Thảo nào những con rối gỗ ở đại trạch Quý gia, như ông lão hay mấy cô gái kia, tuy cũng là rối gỗ nhưng họ lại biết nói chuyện và vẫn giữ được ký ức.
Trong khi đám rối gỗ của đạo diễn thì mỗi ngày ngoài việc cầm dao chém người làm trò chơi ra thì chỉ biết ăn thịt, chẳng có tí trí khôn nào! Có thể thấy không phải do rối gỗ không cố gắng, mà là do vạch xuất phát đã sai ngay từ đầu!

  +

Vậy thì chẳng phải…

  +

Từ từ đã…

  +

Giản Việt chợt nhận ra một vấn đề, một chi tiết dường như từ trước đến nay cậu luôn vô tình bỏ qua.

  +

Đột nhiên ——

  +

Cách đó không xa vang lên một tiếng thất thanh hét lớn.

  +

Sự chú ý của mọi người lập tức bị kéo dồn về phía đó.

  +

Giản Việt cùng Quý Hoài Ngọc đều ngước mắt nhìn sang, chỉ thấy cách đó không xa đang xảy ra náo loạn. Hai người nhìn nhau một cái rồi sải bước tiến lại gần.

  +

Buổi múa rối sắp sửa bắt đầu.

  +

Tới trước mặt trấn trưởng là một người phụ nữ đang khóc lóc thảm thiết, bà ta vừa gào lên vừa nấc nở: “Chồng tôi sao tự dưng lại chết được cơ chứ? Trước khi tới đây ông ấy vẫn khỏe mạnh bình thường, sao đùng một cái lại chết được? Tôi không tin, chắc chắn là có kẻ đã hại chết ông ấy!”

  +

Trấn trưởng có chút bất lực nói: “Phu nhân, tôi rất hiểu cảm xúc của bà lúc này, nhưng Thần y thực sự là do bạo bệnh đột ngột mà qua đời. Hồi sáng ông ấy bị phát hiện đã gãy cả chân tay, đến trưa thì hộc máu, mấy cậuphục vụ ở khách sạn đều có thể làm chứng mà!”

  +

Người phụ nữ vẫn nhất quyết không tin: “Không thể nào! Ông ấy lúc nào cũng khỏe mạnh, dù có ngã gãy chân cũng không thể tự dưng hộc máu được, ở đây chắc chắn có ẩn khuất!”

  +

Là vợ của Thần y.
Hóa ra Thần y có vợ.

  +

Chắc là nhận được tin tức nên mới vội vàng chạy tới. Bà ta cũng rất khôn khéo, hôm nay yến hội đông người, nếu làm ầm ĩ lên thì nhóm người trấn trưởng chắc chắn khó mà phủi sạch trách nhiệm.

  +

Trấn trưởng đành thở dài đắn đo: “Phu nhân nói vậy tôi cũng chẳng biết phải giải thích sao cho phải. Thi thể của Thần y chúng tôi vẫn đang đặt trong kho lạnh, nếu bà vẫn nghi ngờ thì cứ việc liên hệ cảnh sát tới khám nghiệm tử thi đi.”

  +

Nghe thấy câu này, sắc mặt người phụ nữ khẽ biến đổi. Bà ta rũ mắt xuống, nước mắt lại lã chã rơi:“Đừng hòng đánh trống lảng!” Bà nghẹn ngào nức nở. “Ông ơi… ông chết thảm quá! Trước đây tôi đã khuyên rồi, chỉ cần sống bình yên là được, cần gì cứ nhất quyết làm thầy thuốc cứu người. Bây giờ thì hay rồi… lại rơi vào kết cục thế này…”

  +

Hiện trường hỗn loạn thành một đám.

  +

Không ít người dân không rõ đầu đuôi sự việc cũng đồng loạt lên tiếng:

  +

“Thần y là người tốt mà!”

  +

“Sao lại đột ngột chết như thế được chứ!”

  +

“Các người cũng phải chịu trách nhiệm đấy!”

  +

Trấn trưởng đau cả đầu, ông ta phân trần: “Xảy ra chuyện thế này chúng tôi cũng đâu có muốn, nhưng biết làm sao được, chuyện đã rồi chẳng thể cứu vãn. Nhưng mọi người yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ nguyên nhân cái chết của Thần y, để ông ấy được an nghỉ!”

  +

Vợ của Thần y vội nói: “Mau đưa tôi đi gặp chồng tôi, tôi muốn gặp ông ấy ngay bây giờ!”

  +

Trấn trưởng đáp: “Hiện tại ông ấy đang ở trong kho lạnh, tôi sẽ cho người dẫn bà đi.”

  +

Người vợ nóng lòng vội vã đuổi theo ngay.

  +

Giản Việt đứng từ xa quan sát toàn bộ sự việc.

  +

Cậu nhạy bén bắt được một thông tin quan trọng: Thần y trước đây không phải làm nghề bác sĩ. Nói cách khác, rất có thể trước kia ông ta từng có một công việc chính thức khác, sau đó mới đột ngột chuyển sang khám chữa bệnh.

  +

Đây là một manh mối cực kỳ quan trọng.

  +

Bản thân Giản Việt vẫn đang có một nhiệm vụ giới hạn thời gian, đó là điều tra nguyên nhân cái chết thực sự của Thần y. Có lẽ bắt đầu manh mối từ người vợ của ông ta sẽ là lựa chọn tốt nhất.

  +

Hơn nữa tại sao bà ta lại gấp gáp đến vậy, đêm hôm khuya khoắt nhất định phải vào kho lạnh bằng được, biết đâu chừng ở đây thực sự có ẩn khuất gì đó.

  +

Chỉ là đêm nay cậu không tiện đi theo, dù sao xung quanh vẫn còn vô số đôi mắt đang chực chờ rình mò, hoàn toàn không phải thời cơ thích hợp.

  +

Giản Việt liếc mắt trao đổi ánh nhìn với Vương Văn Văn đứng cách đó không xa. Vương Văn Văn lập tức hiểu ý, nhân lúc trấn trưởng dẫn vợ Thần y đi sắp xếp chỗ nghỉ liền âm thầm bám theo.

  +

Màn kịch hài này cuối cùng cũng hạ màn.

  +

Giản Việt thở phào một hơi, cậu nhìn sang Quý Hoài Ngọc bên cạnh, cất lời: “Thiếu gia, Thần y kia chết rồi, anh biết chưa?”

  +

Quý Hoài Ngọc thản nhiên: “Vừa rồi bà ta chẳng phải đã nói rồi sao.”

  +

Giản Việt khựng lại: “… Ý tôi là ông ta đã chết từ mấy ngày trước rồi cơ.”

  +

Quý Hoài Ngọc hỏi lại: “Cậu muốn đi phúng viếng ông ta sao?”

  +

Giản Việt nghẹn lời, cậu giải thích: “Tôi chỉ cảm thấy chuyện này có vài điểm kỳ lạ.”

  +

Quý Hoài Ngọc lại chẳng chút bất ngờ, hoặc có thể nói hắn đã sớm biết từ lâu. Người đàn ông rũ mắt nhìn Giản Việt, thong thả nói: “Kẻ có tâm hại người thì bị phản phệ cũng là lẽ thường tình.”

  +

Giản Việt ngộ ra, hóa ra Quý Hoài Ngọc cái gì cũng biết. Cậu vẫn hỏi tiếp: “Thiếu gia đã sớm biết ông ta sẽ chết sao?”

  +

Cách đó không xa, màn múa rối đã chính thức bắt đầu, tiếng trống tiếng chiêng gõ nhịp rộn rã vô cùng náo nhiệt.

  +

Cả hai cùng nghiêng mình quay sang nhìn.

  +

Dòng người chen chúc kéo đến xem biểu diễn, lũ trẻ trong trấn càng háo hức chạy tới tụ tập. Trên sân khấu, những con rối gỗ linh hoạt chuyển động dưới bàn tay người điều khiển, lần lượt diễn nên từng vở kịch đặc sắc.

  +

Quý Hoài Ngọc khẽ liếc mắt nhìn sang, chậm rãi cất lời: “Cậu có thấy những người điều khiển rối trên đài kia không? Một người nhiều nhất cũng chỉ điều khiển được hai con rối. Nếu tham nhiều quá thì tinh thần lực sẽ không chịu nổi.”

  +

Giản Việt nhìn theo hướng tay hắn chỉ, phát hiện đúng là như vậy.

  +

Dần dần, cậu đã ngộ ra vấn đề.

  +

Một người nhiều nhất chỉ khống chế được hai con rối, điều khiển quá nhiều tinh thần lực sẽ cạn kiệt. Nhưng Thần y cùng một lúc lại khống chế nhiều rối gỗ đến thế, ông ta lấy đâu ra lắm tinh thần lực như vậy? Cho nên ông ta bắt buộc phải liên tục thay đổi cơ thể, đổi vật chứa.

  +

Việc ông ta chết… là do ông ta cố tình!

  +

Giao diện hệ thống lập tức nảy ra thông báo: 【Tiến độ nhiệm vụ chính “Bí mật của Thần y” đạt 81%, xin ký chủ tiếp tục cố gắng.】

  +

Đoán đúng rồi!

  +

Giản Việt biết hướng tư duy của mình tám chín phần là chính xác.

  +

Nhưng một câu hỏi còn quan trọng hơn lại nổi lên trong đầu cậu: Tại sao đã đoán tới mức này rồi mà đây vẫn chưa phải nguyên nhân cái chết thực sự của Thần y?

  +

Chết tiệt!
Cái nhiệm vụ giới hạn thời gian này rốt cuộc khó tới mức nào vậy?

  +

Trong lòng Giản Việt bỗng chốc cảm thấy muốn sụp đổ, nhưng cậu cũng nhận ra rằng, việc giải mã được nguyên nhân cái chết thực sự của Thần y e là chìa khóa then chốt để hoàn thành nhiệm vụ chính. Cậu bắt buộc phải hoàn thành nó.

  +

Trên sân khấu vẫn đang biểu diễn nhiệt tình.

  +

Lễ Tế Mộc vô cùng náo nhiệt, trời càng lúc càng về khuya, người dân xung quanh ai nấy đều chăm chú theo dõi từng tiết mục.

  +

Giản Việt nhìn thấy Quý Hoài Sinh ở cách đó không xa, bên cạnh hắn là Tiểu Văn. Có lẽ hắn đưa Tiểu Văn cùng tới đây chơi. Quý Hoài Sinh vừa nhìn thấy Giản Việt thì đầu tiên là theo bản năng cảm thấy tật giật mình, sau đó lại giật thót khi thấy Giản Việt đang ngồi cạnh Quý Hoài Ngọc.

  +

Bởi vì Giản Việt thấy hơi nóng nên Quý Hoài Ngọc thậm chí còn đang cầm chiếc áo khoác của Giản Việt trên tay. Không chỉ có thế, Giản Việt ngồi trên ghế uống nước, còn chú nhỏ của hắn thì đứng ngay bên cạnh mở nắp chai giúp cậu!

  +

Đệt!
Ai mới là quản gia của ai đây hả?!!

  +

Quý Hoài Sinh bắt đầu hoài nghi nhân sinh sâu sắc.

  +

Khán giả trong phòng livestream nhìn thấy vẻ mặt của Quý Hoài Sinh thì đều vô cùng hả hê:

  +

“Nam chính bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi kìa.”

  +

“Thật ra tôi cũng đang hoài nghi nhân sinh đây này!”

“Đây thật sự là Trùm cuối sao?!!” +

“Vương quản gia, cái cậu này sao thao tác mượt tay thế không biết!” +

Giản Việt và Quý Hoài Ngọc ngồi cạnh nhau. Quý Hoài Ngọc vừa nghe một cuộc điện thoại, hắn quay sang bảo: “Bên công ty có việc gấp cần tôi về xử lý.” +

Giản Việt đang ngồi trên ghế liền vội nói: “Để em về cùng anh.” +

Quý Hoài Ngọc đáp: “Không phải cậu thích xem vở diễn này sao? Ở lại đây xem xong đi, một lúc nữa về cũng chưa muộn, tôi để trợ lý ở lại đây với cậu.” +

Giản Việt lắc đầu: “Không cần đâu, anh để anh trợ lý về giúp việc cho anh đi. Dù sao Quý Hòe Sinh cũng đang ở đây mà, em an toàn lắm.” +

Quý Hoài Ngọc liếc nhìn Quý Hòe Sinh đang liên tục ngó chừng về phía này ở cách đó không xa. Tuy rằng đứa cháu trai này của hắn tính tình có chút không đáng tin, nhưng xét về khoản an toàn thì vẫn yên tâm được, liền gật đầu: “Được rồi, xem xong thì về phòng nghỉ ngơi sớm một chút.” +

Giản Việt ngoan ngoãn gật đầu: “Em biết rồi, anh cũng đừng làm việc muộn quá nhé.” +

Quý Hoài Ngọc khẽ gật đầu rồi rời đi. +

Hắn vừa bước đi, Quý Hòe Sinh đứng cách đó không xa đã sớm nhịn không nổi nữa. Hắn xăm xăm bước tới, chỉ tay vào Giản Việt: “Cậu… Cậu… Cậu cậu cậu…” +

Giản Việt thản nhiên: “Cắn vào lưỡi rồi à?” +

Quý Hòe Sinh thật sự hận không thể mình cắn vào lưỡi thật cho xong. Hắn thốt lên: “Sao cậu có thể để chú nhỏ của tôi chăm sóc cậu như thế chứ? Cậu không phải là quản gia của chú ấy sao?” +

Giản Việt đáp lại đầy lý lẽ: “Tại sao lại không thể? Tôi cũng có chăm sóc thiếu gia mà.” +

Quý Hòe Sinh hít một hơi thật sâu. Nếu như trước đây hắn còn tưởng Giản Việt đang nói nhảm, nghĩ rằng chú nhỏ tuyệt đối không đời nào để mắt tới Giản Việt, thì giờ đây tận mắt chứng kiến cảnh này, hắn không muốn tin cũng không được! +

“Cậu…” Quý Hòe Sinh cố nhẫn nại, cuối cùng vẫn không kìm được: “Cậu đi theo tôi ra đây một chút.” +

Giản Việt bị hắn kéo đi. +

Quý Hòe Sinh kéo Giản Việt ra một chỗ xa hơn. Khu vực này chỉ có hai người bọn họ, ngồi trên ghế bên cạnh một chiếc bàn nhỏ, vị trí khá hẻo lánh. +

“Rốt cuộc là anh muốn làm gì?” Giản Việt lên tiếng: “Chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân thắp đèn chắc?” +

Quý Hòe Sinh quả thực bốc hỏa đến nơi. Đại ảnh đế hiện tại có cảm giác bất lực vô cùng, hệt như cải thảo nhà mình trồng bị heo ủi, mà con heo đó lại do chính tay mình dẫn tới tận cửa vậy!! +

“Cậu… Cậu thật sự ở bên chú nhỏ rồi à?” Quý Hòe Sinh hạ thấp giọng, trong lòng vẫn nuôi một tia may mắn cuối cùng. +

Giản Việt đáp: “Chưa.” +

Quý Hòe Sinh thở phào một hơi. +

Hắn đã bảo mà! +

Nhưng Giản Việt lại bồi thêm một câu: “Nhưng cũng sắp rồi, anh không cần phải gấp.” +

“……” +

Hắn không có gấp!! +

Quý Hòe Sinh muốn trở mặt ngay lập tức, nhưng đối diện với gương mặt vô tội mà đầy lý lẽ của Giản Việt, lại nhớ đến việc từ lúc lên du thuyền gặp lại Tiểu Văn đến nay bản thân cũng có phần ngó lơ Giản Việt. +

Hắn đành cắn răng chịu đựng. +

Quý Hòe Sinh nghẹn ngào nửa ngày, cuối cùng mới mở lời: “Cậu biết cái gì mà dám quyến rũ chú ấy? Tôi nói cho cậu biết, chú nhỏ của tôi và gia đình chúng tôi không đơn giản như những gì cậu nhìn thấy đâu.” +

Giản Việt biết ngay hắn lại giở mấy cái văn mẫu cũ rích này ra, cậu liền bẻ lại: “Nếu nhà các người đã không đơn giản như thế, vậy sao anh còn đòi yêu đương? Anh chia tay với Tiểu Văn luôn đi!” +

Quý Hòe Sinh nghẹn lời, không ngờ Giản Việt dạo này lại dẻo miệng đến thế. Hắn chống chế: “Tôi với chú nhỏ không giống nhau, cậu đừng có áp dụng công thức lung tung!” +

Giản Việt vặn lại: “Sao lại không giống chứ? Ai mà chẳng có quyền tự do mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình?” +

Quý Hòe Sinh… Quý Hòe Sinh phát hiện ra mình hoàn toàn không cãi lại nổi Giản Việt! Hắn thậm chí trước đây chưa từng nhận ra kẻ thế thân mà mình tìm về lại có cái mồm sắc bén đến mức này. Trong thoáng chốc, hắn cũng chẳng biết là mình đang lo cho chú nhỏ nhiều hơn, hay lo việc mình bị “cắm sừng” mà để thiên hạ biết được thì sẽ bị cười chê nghiêm trọng hơn nữa! +

Suy nghĩ một hồi. +

Quý Hòe Sinh ngẩng đầu, hít sâu một hơi rồi phán: “Cho cậu 500 vạn, rời xa chú nhỏ của tôi!” +

Giản Việt: ? +

Mấy phó bản trước nghe thấy cái câu thoại này thì thôi đi. +

Sao sang đến cái phó bản này rồi mà vẫn phải nghe lại vậy trời!! +


Mọi người qua tiktok ủng hộ tui vs nha id:gemm.hi
+

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.