Giản Việt lập tức sa sầm mặt, cậu nói: “500 vạn (~19 tỷ 320 triệu)? Anh coi tôi là hạng người gì thế? Thiếu gia giao việc cho tôi làm, ơn của ngài ấy đối với tôi còn nặng hơn núi!”
Quý Hòe Sinh nghiến răng, cố nhịn cơn tức.
“Được!” Hắn dứt khoát nói. “Tôi tăng giá!”
Giản Việt trừng mắt:“Anh coi tôi là loại người gì vậy hả?!”
Bầu không khí bỗng rơi vào im lặng.
Vài giây sau, Giản Việt mới ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc hỏi:
“… Tăng thêm bao nhiêu?”
Quý Hòe Sinh đập mạnh xuống bàn một cái “rầm”.
“Cậu…!” Hắn tức đến bật cười. “Sao cậu có thể như thế được hả? Vừa nãy còn bảo chú nhỏ của tôi có ơn nặng như núi với cậu cơ mà!”
Giản Việt: “……”
Đúng là đồ thần kinh.Chính anh chủ động nâng giá, giờ lại còn quay sang trách người ta?
Giản Việt bình tĩnh giải thích:
“Chính vì thiếu gia có ơn nặng như núi với tôi nên mới vậy đấy. Bây giờ trong nhà trên dưới chỗ nào cũng phải tiêu tiền. Nếu tôi không tranh thủ kiếm thêm từ chỗ anh một ít, thì biết lấy gì san sẻ gánh nặng cho thiếu gia?”
Lần này, người cảm thấy đối phương bị tâm thần lại biến thành Quý Hòe Sinh.
Hắn trợn tròn mắt:“Cậu có biết chú nhỏ của tôi giàu đến mức nào không? Cậu hoàn toàn không có chút khái niệm gì về tài sản của chú ấy cả! Chỉ có 500 vạn thôi mà cậu tưởng chú ấy sẽ thiếu chắc?”
Giản Việt nhìn hắn bằng ánh mắt như thể đang hỏi “biết thế rồi còn hỏi làm gì?”, rồi thản nhiên đáp:“Nếu thiếu gia đã không thiếu tiền, vậy tôi cần tiền của anh để làm gì?”
Quý Hòe Sinh: “……”
Tức đến mức không thốt nên lời.
Giản Việt cũng thấy hơi mệt mỏi. Nhìn dáng vẻ nhảy nhót lung tung của Quý Hòe Sinh, cậu dứt khoát thành thật luôn: “Anh yên tâm đi, tôi với chú nhỏ của anh đã đâu vào đấy đâu. Cho dù tôi thật sự có ý với anh ấy thì sao? Nếu trong lòng anh ấy không có tôi, chẳng lẽ tôi còn có thể ép buộc được anh ấy chắc?”
Quý Hòe Sinh lo nhất chính là chuyện đó!
Không nhắc thì còn đỡ, vừa nhắc đến là trái tim hắn lại treo lơ lửng!
Nếu là người khác thì thôi đi, chứ chú nhỏ của hắn đã bao giờ biết chăm sóc hay phục vụ ai bao giờ đâu. Thế mà khi ở bên cạnh Giản Việt, hết gọi món lại đến xách áo khoác giúp, không biết còn tưởng chú nhỏ mới là quản gia đấy!
Quý Hòe Sinh phán: “Cậu… Cậu với chú ấy không hợp nhau đâu.”
Giản Việt vặn lại: “Không hợp chỗ nào? Đừng bảo anh định lấy cái lý do rối gỗ với con người vốn khác biệt ra đấy nhé? Làm ơn đi, bây giờ là thế kỷ hai mươi mốt rồi. Anh còn định diễn cái mô-típ người và yêu khác loài không thể đến với nhau nữa à? Cốt truyện ấy lỗi thời lắm rồi, tiểu thuyết bây giờ cũng chẳng còn ai viết thế nữa đâu!”
Quý Hòe Sinh: !
Quá nhiều điểm vô lý cùng xuất hiện một lúc, khiến hắn nhất thời không biết nên phản bác từ đâu.
“Cậu… Sao cậu lại biết…” Quý Hòe Sinh đâm ra lắp bắp.
Giản Việt cắt lời: “Đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là nếu anh lo lắng chuyện này thì giờ có thể kê cao gối mà ngủ rồi. Nhưng mà 500 vạn kia anh vẫn phải đưa cho tôi đấy nhá, đó là tiền tổn thất tinh thần của tôi. Mấy hôm ở trên tàu du lịch tôi suýt thì bị fan cuồng của anh hại chết, giờ lại thêm động đất ở thị trấn nữa, mấy cái này đều tính là tai nạn lao động anh biết không?”
Quý Hòe Sinh cuối cùng cũng tìm lại được chút chỉ số thông minh, hắn vạch trần: “Hiện tại cậu là quản gia của chú nhỏ tôi mà, cậu phải đòi chú ấy phí bồi thường tai nạn lao động mới đúng chứ.”
Giản Việt lắc đầu: “Thế sao mà được! Tiền của anh ấy chính là tiền của tôi, anh ấy đưa cho tôi thì chẳng khác nào tôi tự rút tiền túi của mình ra cả, thế thì làm sao có cảm giác thành tựu được !”
Quý Hòe Sinh: “……”
Là do hắn nhớ nhầm sao, chẳng phải hai người này còn chưa chính thức ở bên nhau cơ mà?!!
Đối với sự tự tin đầy khó hiểu của Giản Việt, hắn thật sự chỉ biết bái phục.
Giản Việt ngồi thêm một lúc thì bắt đầu thấy chán. Cậu thậm chí còn cảm thấy Quý Hòe Sinh đang làm mất thời gian của mình, bèn đứng dậy nói: “Anh không còn việc gì nữa đúng không? Không có thì tôi đi đây.”
Quý Hòe Sinh vội gọi lại: “Từ từ đã.”
Giản Việt ngoảnh lại. Quý Hòe Sinh cuối cùng cũng đứng dậy. Từ trước đến nay, hắn chưa từng quá để tâm đến Giản Việt, nhưng lúc này, ánh mắt nhìn cậu lại nghiêm túc hơn hẳn hắn nhìn Giản Việt rồi trầm giọng: “Những điều cậu nghĩ… đều quá đơn giản rồi. Trên vai chú nhỏ tôi phải gánh vác có quá nhiều thứ. Tôi rất muốn giúp chú ấy, nhưng tôi thực sự bất lực.”
Hắn vừa nói thế, Giản Việt liền nảy sinh hứng thú.
Cậu ngồi xuống lại, chống cằm nhìn hắn.“Vậy thì anh kể cho tôi nghe đi.” Giản Việt bình thản nói. “Anh không nói thì làm sao tôi biết được?”
Quý Hòe Sinh vẫn giữ vẻ mặt kiểu “cậu vốn chẳng hiểu gì cả.”
Giản Việt nói thẳng: “Anh không có cách nào gánh vác giúp anh ấy, nhưng điều đó đâu có nghĩa là người khác cũng không thể. Việc anh đang làm bây giờ chẳng khác nào tự biết mình không giúp được, rồi cũng không cho phép người khác tới giúp cả.”
Quý Hòe Sinh không cần suy nghĩ thốt lên: “Không chỉ có tôi, mà là bất kỳ ai cũng đều không thể!”
……
Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng trong chớp mắt.
Quý Hòe Sinh như bị rút cạn toàn bộ sức lực, rũ rượi ngồi trở lại ghế.
Đêm khuya.
Căn nhà cổ tĩnh mịch vang lên tiếng bước chân khe khẽ.
Phía ngoài kia lễ Tế Mộc vẫn đang diễn ra vô cùng náo nhiệt, nhưng nhà cũ Quý gia lại một khoảng lặng ngắt. Ánh trăng thanh lạnh rọi xuống, phủ một lớp bạc mỏng lên không gian u tối.
Giản Việt không trở về phòng mình.
Trên đường đi thỉnh thoảng vẫn gặp vài người hầu của nhà cổ, họ đều mặc áo dài. Mỗi khi Giản Việt cất tiếng hỏi, họ liền nhiệt tình chỉ đường cho cậu.
“Thiếu gia…” Giản Việt suy nghĩ một chút rồi sửa miệng: “Sư huynh của các người đang ở đâu?”
Mấy con rối gỗ luôn phiên chỉ đường cho cậu.
Giản Việt đi theo con đường nhỏ trong khu nhà cổ Quý gia. Ánh trăng trong trẻo tịch mịch chiếu soi bước chân cậu hướng về phía hậu viện. Nơi này từng là nơi Quý gia dùng để may áo và truyền dạy nghề làm rối gỗ năm xưa.
Khi lại gần.
Giản Việt nghe thấy tiếng động bên trong. Đó là giọng nói có phần cứng đờ của một con rối gỗ nhỏ, nó cất tiếng: “Chủ nhân, bao giờ người mới về vậy ạ? Con đã xếp xong khối gỗ rồi này.”
Quý Hoài Ngọc đáp: “Xếp thêm vài lần nữa đi, chờ khi nào xếp đẹp hơn thì người sẽ về.”
Con rối gỗ nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.
Quý Hoài Ngọc ngồi trên ghế bảo nó lui ra. Khi hắn ngước mắt nhìn về phía cửa phòng, ở đó đã có một bóng người đang đứng, ánh đèn trong nhà kéo dài bóng dáng người ấy ra thật dài.
Giản Việt cất lời: “Vở múa rối em thích xem đã diễn xong rồi, nghĩ bụng thiếu gia nói không chừng sẽ cần dùng đến em nên em quay về trước.”
Quý Hoài Ngọc hỏi: “Xem có hay không?”
Giản Việt mỉm cười: “Em xem không có hết, từ lúc anh đi em cũng chẳng còn tâm trí nào mà xem tiếp nữa.”
Quý Hoài Ngọc trầm mặc một lúc. Dáng người hắn cao lớn, ngồi bên cửa sổ khiến gương mặt tuấn tú một nửa giấu trong khoảng tối mờ. Hắn thong thả cất lời: “Nếu đã không thích xem thì về phòng nghỉ ngơi sớm đi.”
Giản Việt nói: “Vậy còn anh?”
Quý Hoài Ngọc đáp: “Ta còn chút việc phải làm.”
“Làm gì chứ?” Giản Việt lập tức vặn lại. “Đi chữa thương phải không?”
Đây là lần hiếm hoi Quý Hoài Ngọc nhìn cậu với vẻ hơi kinh ngạc. Giản Việt bước thẳng vào phòng, bên trong phảng phất mùi máu tươi nhè nhẹ. Cậu tiến lại gần thì thấy trước mặt Quý Hoài Ngọc có một cây bút lông, trên nghiên mực cách đó không xa là mực tàu, nhưng trong sắc đen ấy lại pha lẫn chút ánh đỏ.
Giản Việt cúi đầu nhìn nghiên mực, giọng trầm xuống: “Quý Hòe Sinh bảo với tôi, rối gỗ không phải cứ điểm nhãn một lần là dùng được mãi mãi. Chúng phải được bổ hồn theo định kỳ, nếu không sẽ từ từ hoại tử rồi tiêu biến.”
Thế nhưng tất cả rối gỗ nhà họ Quý đều vẹn nguyên.
Hàng trăm hàng ngàn năm qua, chúng vẫn ngoan ngoãn ở lại nơi này, biết nói năng, biết hoài niệm về biến cố năm xưa. Dù chủ nhân đã khuất bóng từ lâu, chúng vẫn miệt mài canh giữ trong phủ, như thể chỉ vừa trải qua một giấc ngủ dài để chờ người trở về.
Không một con rối nào bị tàn khuyết, tất cả đều hoàn hảo.
Giản Việt khẽ hỏi: “Thiếu gia, anh vẫn luôn bổ hồn cho chúng nó đúng không?”
Trong phòng rơi vào tĩnh lặng.
Quý Hoài Ngọc giữ vẻ mặt bình thản, ngước mắt nhìn Giản Việt. Đôi mày anh tú mang theo vài phần nghiêm túc, hắn cất lời: “Tôi là sư huynh của chúng.”
Nhận được câu trả lời này, lòng Giản Việt ngổn ngang bao cảm xúc.
Thì ra không hề có sự trùng hợp. Thuyền trưởng từng nói chủ nhân chiếc du thuyền đó chính là Quý Hoài Ngọc, cứ cách vài năm hắn lại về trấn một lần. Quý Hoài Ngọc chính là Vạn Khôi Chi Vương, máu của hắn có thể điểm hồn cho bất kỳ con rối nào.
Giản Việt đưa mắt đối diện với Quý Hoài Ngọc.
Quý Hoài Ngọc cũng thản nhiên nhìn cậu, trầm giọng: “Cậu muốn nói gì cứ việc nói.”
Một người bình thường rơi vào cảnh này có lẽ đã khiếp sợ tột cùng. Mấy ai có thể dễ dàng chấp nhận những chuyện này—rối gỗ, thuật điều khiển, máu me, thuật pháp quỷ dị, và thậm chí người trước mặt mình cũng chẳng phải con người bằng xương bằng thịt.
Nhưng Giản Việt chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Trong mắt cậu đong đầy hình bóng đối phương, khẽ cất giọng nhẹ nhàng: “Anh có đau không?”
Bàn tay Quý Hoài Ngọc đang đặt trên tay vịn ghế khẽ khựng lại, một lúc sau mới chậm rãi đáp: “Không đau, cậu quên rồi sao, rối gỗ làm gì biết đau.”
Giản Việt tiến lại gần, nắm lấy tay Quý Hoài Ngọc. Đó là bàn tay khớp xương rõ ràng, rộng rãi và vững chãi. Lật lòng bàn tay hắn lên, vết thương đã cầm máu hiện ra rõ mùng một. Giản Việt vốn đã quen nhìn các loại vết thương, chỉ liếc qua liền nhận ra tuy nằm ở lòng bàn tay nhưng vết rạch rất sâu.
Cậu nắm tay Quý Hoài Ngọc, ngón tay hơi run rẩy.
Giản Việt xót xa: “Nói dối. Anh bảo bị thương không đau, nhưng Quý Hòe Sinh đã kể cho tôi rồi, dùng máu ở tim để điểm hồn thì dù là rối gỗ cũng sẽ thấy đau.”
Quý Hoài Ngọc hơi nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ cái thằng ranh đó sao cái gì cũng tuôn ra ngoài thế không biết?
Nhưng lần này đúng là oan cho Quý Hòe Sinh. Hắn chẳng hề hé răng nửa lời, tất cả là nhờ Giản Việt nhạy bén tự mình đoán mò mà trúng phóc.
Thấy Giản Việt cau mày nhìn vết thương của mình, Quý Hoài Ngọc mới cất lời: “Mấy cái này chẳng ảnh hưởng gì đến ta đâu. Bản thân ta là linh mộc sinh ra từ linh mạch trên núi, chỉ cần ngọn núi này còn thì hồn lực của tôi sẽ dồi dào không bao giờ cạn. Cho chúng chút linh khí chỉ là tiện tay thôi.”
Giản Việt vẫn cau mày không nguôi.
Quý Hoài Ngọc chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải vắt óc giải thích chỉ vì sợ một người không vui. Trước kia ở trên núi, hắn là sư huynh, đồng môn đều kính sợ hắn, hắn nói một là một hai là hai. Sau này ra ngoài gầy dựng cơ nghiệp, cấp dưới cũng khiếp sợ thủ đoạn của hắn mà không ai dám lỗ mãng.
Đã rất lâu rồi.
Hoặc có lẽ chưa từng có ai làm hắn như vậy.
Cảm nhận được thứ cảm xúc không thể gọi tên cũng chẳng thể giải thích này, Quý Hoài Ngọc thở dài một tiếng thật nhẹ: “Bao nhiêu năm qua rồi, chẳng phải vẫn bình an vô sự sao?”
Người bình thường nghe đến đây chắc đã xuôi lòng chấp nhận.
Giản Việt sở hữu đôi mắt tròn xoe, đeo gọng kính bạc, mỗi khi cười mắt lại cong cong rất sáng. Nhưng lúc này, cậu nhìn hắn với bờ mi hơi ửng đỏ, kiên quyết nói: “Trước giờ luôn như vậy thì có nghĩa là không sao chắc? Em không tin.”
Quý Hoài Ngọc lặng đi trong giây lát.
Trước giờ luôn như vậy, đương nhiên không có nghĩa là không sao. Chỉ là hắn đã quen, những người khác cũng đã quen. Vì quá quen thuộc nên điều đó mặc nhiên được coi như không có vấn đề gì.
Giản Việt nắm tay kéo hắn: “Đi thôi, em bôi thuốc cho anh.”
Quý Hoài Ngọc ngoan ngoãn để cậu nắm tay dẫn ra khỏi phòng. Gió đêm bên ngoài mang theo hơi lạnh mỏng mong lướt qua hai người.
Giản Việt đưa Quý Hoài Ngọc trở về phòng nghỉ của mình. Bên ngoài là phòng làm việc, bên trong là nơi nghỉ ngơi. Lần trước chân bị thương, Quý Hoài Ngọc đã bôi thuốc cho cậu ở đây nên cậu nhớ rõ vị trí hộp y tế. Giản Việt bước tới lấy hộp thuốc rồi đi lại bàn.
Quý Hoài Ngọc ngồi đó, nhìn cậu cẩn thận lấy từng loại thuốc ra ngoài.
Giản Việt hỏi: “Là loại thuốc mỡ này đúng không? Lần trước anh bôi cho em ấy.”
Quý Hoài Ngọc gật đầu: “Ừ.”
Giản Việt đặt bàn tay Quý Hoài Ngọc vào lòng bàn tay mình, miết đều thuốc mỡ rồi nhẹ nhàng thoa lên vết thương của hắn. Dáng vẻ cẩn trọng ấy chẳng khác nào đang nâng niu một bảo vật vô giá.
Quý Hoài Ngọc khẽ nói: “Không cần cẩn thận thế đâu, ta không cảm thấy đau mấy.”
Giản Việt trừng mắt nhìn hắn: “Sao lại không cần chứ, em nhìn thôi cũng thấy đau rồi này!”
Quý Hoài Ngọc lặng nhìn cậu chăm chú bôi thuốc cho mình. Đôi mắt đen thẫm phản chiếu rõ mồn một hình bóng Giản Việt. Hắn thấy cảm giác này thật mới lạ, bởi từ khi có ý thức đến nay, hắn biết mình là gỗ, và người xung quanh hắn cũng biết điều đó.
Chưa từng có ai đối xử với hắn cẩn thận tỉ mỉ đến thế, cũng chưa từng có ai vì hắn bị thương mà như đụng phải đại địch.
Giản Việt hỏi: “Thế này được chưa, đỡ hơn chút nào không?”
Quý Hoài Ngọc đáp: “Tốt rồi.”
Giản Việt mỉm cười: “Tay nghề của em cũng không tệ đúng không? Đúng rồi, em còn có cái này muốn đưa cho anh.”
Quý Hoài Ngọc không biết cậu muốn cho mình xem cái gì, đoán chừng là chút đồ ăn mua từ chợ về, hoặc thứ gì đó thú vị.
Nhưng Giản Việt lại móc từ trong túi ra một thẻ gỗ màu đen. Đó là món đồ cậu đã tốn không ít tiền ở gian hàng rong, là thẻ gỗ cầu phúc cho rối gỗ mà cậu tự tay tích góp từng đồng tiền mồ hôi nước mắt mới mua được.
Giản Việt cầm thẻ gỗ đứng trước mặt Quý Hoài Ngọc, cười hơi e ấp: “Em nghĩ lễ Tế Mộc là ngày hội của rối gỗ, vậy anh cũng nên có quà chứ. Em không biết anh thích gì, nhưng lúc ở gian hàng thấy anh có vẻ khá thích cái thẻ này. Sau khi anh đi, em đã nhờ chủ sạp dạy thêm một lúc cách khắc chữ đấy.”
Quý Hoài Ngọc nhận lấy thẻ gỗ.
Mặt thẻ vốn mộc mạc nay xuất hiện vài nét chữ có phần xiêu vẹo, nhưng có thể thấy rõ người khắc đã dồn hết sự tỉ mỉ vào từng nét.
Trên đó khắc dòng chữ:
Quý Hoài Ngọc, bình an khỏe mạnh.
Hắn nhìn dòng chữ trên thẻ gỗ, từng nét đều do Giản Việt cẩn thận đục đẽo, thậm chí còn vương vệt máu mờ mờ.
Quý Hoài Ngọc hỏi: “Cậu nhỏ máu vào đây à?”
Giản Việt gãi đầu cười ngượng ngùng: “Vì trấn trưởng bảo lời chúc phúc kiểu này phải dùng máu của mình thì mới linh nghiệm .”
Quý Hoài Ngọc nhìn tấm thẻ, thản nhiên dội gáo nước lạnh: “Lão lừa cậu đấy.”
Giản Việt sửng sốt: “Hả?!”
Cậu còn chưa kịp giận dỗi thì Quý Hoài Ngọc đã nói tiếp: “Thẻ gỗ nhỏ máu chỉ có hiệu lực với rối gỗ tâm ý tương thông, còn đối với rối gỗ lạ thì chẳng có tác dụng gì đâu.”
Giản Việt tò mò chớp mắt: “Thế… thế phải làm sao mới tính là tâm ý tương đồng?”
Cậu cúi thấp người, ghé sát lại nhìn hắn. Gương mặt thanh tú trắng nõn ở ngay trong tầm mắt, đôi mắt tràn ngập sự lo lắng và đong đầy hình bóng của riêng hắn.
Khoảng cách giữa hai người đột nhiên trở nên thật gần.
Gần đến mức có thể ngửi rõ hơi thở của đối phương.
Quý Hoài Ngọc đã ngửi thấy hương trúc thanh nhã trên người Giản Việt. Hắn ngước mắt nhìn cậu. Do vừa bôn ba ngoài trời tối nên cổ áo Giản Việt mở vài chiếc cúc, để lộ nốt ruồi son đỏ thắm trên khoảng ngực lấp ló.
Nốt ruồi ấy tựa như cành hồng mai nở rộ trên nền tuyết trắng, rực rỡ và hút mắt đến lạ kỳ.
Như một lời mê hoặc vậy.
Khi Giản Việt ghé lại gần hơn, cậu đột nhiên cảm nhận một lực siết mạnh mẽ kéo ghì lấy tay mình. Ngay sau đó là cảm giác trời đất quay mòng mòng, cậu đổ gục xuống ghế sofa. Một bàn tay to lớn đỡ lấy sau đầu cậu, rồi thân hình cao lớn của người đàn ông đổ ập xuống bao phủ lấy cậu.
Giản Việt hơi hé môi vì ngạc nhiên, giây tiếp theo môi cậu đã bị đối phương lấp kín. Đó là một nụ hôn ấm áp, khoang miệng cậu dần bị hơi thở của Quý Hoài Ngọc xâm chiếm, cả thế giới như thể trong chớp mắt ngập tràn hương hoa mai thanh mát.
Đây là một nụ hôn vừa áp đảo vừa dịu dàng.
Khi nụ hôn kết thúc, do thiếu oxy nên đuôi mắt Giản Việt ửng hồng. Một đầu ngón tay thô ráp khẽ lau đi giọt nước mắt vương nơi khóe mắt cậu.
Quý Hoài Ngọc cất giọng khàn khàn: “Những lời cậu nói trước đây còn tính không?”
Giản Việt thở dốc, nói năng cũng không thành tiếng. Vì thiếu không khí nên đại não cậu hơi ngơ ngác: “Cái gì… nói cái gì cơ?”
Quý Hoài Ngọc đỡ lấy sau đầu cậu, đôi mắt đen thẫm sâu thẳm nhìn xoáy vào Giản Việt: “Cậu nói cậu thích ta, muốn ở bên ta.”
Đầu óc Giản Việt trống rỗng trong giây lát.
Cậu có nói thế sao?
Nói khi nào nhỉ?
Chính sự ngẩn ngơ ấy trong mắt Quý Hoài Ngọc lại biến thành sự từ chối. Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại, lóe lên vài tia nguy hiểm.
Giản Việt cảm thấy sau cổ hơi nhói đau, nhưng khi cậu bừng tỉnh nhìn Quý Hoài Ngọc thì bàn tay đỡ sau cổ cậu đã nới lỏng. Quý Hoài Ngọc chuẩn bị chậm rãi ngồi dậy, nhưng mới nhổm lên một nửa đã bị cản lại.
Giản Việt đã vòng tay ôm lấy cổ hắn.
Giản Việt nhìn hắn, hơi thở dồn dập phả lên mặt Quý Hoài Ngọc. Chiếc kính cận của cậu đã trượt xuống từ lúc nào, đôi mắt đen nhánh phản chiếu trọn vẹn bóng hình đối phương. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngẩng đầu, đặt một nụ hôn lên xương quai xanh của Quý Hoài Ngọc.
Một nụ hôn rất nhẹ.
Nhưng khi chạm vào lại đong đầy sự ám ảnh và dịu dàng.
“Tiểu Ngọc.” Giọng cậu nhẹ hẫng, hơi thở ấm áp vương trên vành tai Quý Hoài Ngọc, ngứa ngáy như gãi đúng vào tim: “Không tiếp tục tâm ý tương thông sao?”
Lời nói ấy tựa như pháo hoa bùng nổ trong khoảnh khắc, đánh rụi toàn bộ lý trí trong đầu hắn.
Giọng Giản Việt vừa dứt, eo cậu đã bị siết chặt. Giây tiếp theo, không gian chao đảo, cậu nghiêng mặt đi và đôi môi lại lần nữa bị lấp kín.
Trong căn phòng tĩnh mịch, nhiệt độ dường như đang từ từ tăng lên.
Không biết đã qua bao lâu.
Những vật dụng vốn ngay ngắn giờ đã xáo trộn lung tung . Giản Việt ôm chặt lấy hắn như thể tìm kiếm một điểm tựa, nhưng sức lực của cậu quá yếu ớt, đến cuối cùng chẳng còn chút sức lực nào. Chiếc đồng hồ trên tường đã trôi qua mấy canh giờ từ lúc nào không hay.
Quý Hoài Ngọc nhận ra cậu đã mệt bế xốc cậu lên.
Cánh cửa phòng mở ra, chiếc đệm giường lún sâu xuống.
Nhờ ánh sáng hắt vào phòng, áo quần của Quý Hoài Ngọc đã bị Giản Việt kéo xộc xệch, lúc này cậu mới nhìn rõ hơn những vết thương trên người hắn.
Rất nhiều.
Đủ loại kiểu dáng vết thương cùng vết sẹo.
Giản Việt ngắm nhìn, chỉ thấy xót xa khôn nguôi. Cậu dường như có thể tưởng tượng ra được lúc những vết thương ấy hằn lên thân thể thì sẽ đớn đau đến nhường nào.
Cậu gác tay lên vai Quý Hoài Ngọc, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng vết sẹo.
Quý Hoài Ngọc cúi đầu, lấy lòng bàn tay khẽ lau đi giọt nước vương trên khóe mắt cậu, trầm giọng: “Đã sớm hết đau rồi. Chẳng phải ta đã từng bảo với cậu rồi sao, rối gỗ làm gì biết đau, ta chưa từng trải qua cảm giác đó bao giờ.”
Giản Việt vặn lại: “Thế sao anh lại cau mày?”
Quý Hoài Ngọc nhìn người dưới thân mình, giọng khàn khàn: “Bởi vì cậu khóc.”
Giản Việt ngấn lệ mỉm cười nhẹ. Cậu ôm chặt lấy Quý Hoài Ngọc, hai người áp sát vào nhau. Cậu khẽ thở dốc, vừa tựa vào lồng ngực hắn vừa thủ thỉ: “Tiểu Ngọc, nếu một con rối gỗ có chủ nhân, có người gắn kết, thì chẳng lẽ nó cũng sẽ cảm nhận được nỗi đau tương tự sao?”
Quý Hoài Ngọc đáp: “Đó chỉ là một chiều thôi. Nếu rối gỗ ăn lục di thảo của chủ nhân, nó có thể gánh gồng và chia sẻ đau đớn thay chủ nhân, nhưng chủ nhân thì sẽ không gặp nguy hiểm gì cả.”
Giản Việt hỏi tiếp: “Vậy chủ nhân sẽ không chịu bất kỳ tổn thương nào ư?”
Quý Hoài Ngọc giải thích: “Trừ trường hợp đặc biệt, khi chủ nhân cũng ăn thảo lục di thì mới có thể cắt đứt sự liên kết với rối gỗ.”
Giản Việt rốt cuộc cũng vỡ lẽ: “Hóa ra là vậy. Cho nên năm đó khi tế đàn xảy ra chuyện, người trong sư môn của anh mới làm như thế sao?”
Quý Hoài Ngọc gật đầu: “Vì họ không muốn liên lụy đến người mình bận lòng.”
Giản Việt hoàn toàn hiểu ra: “Thì ra là thế. Lúc trước anh cũng nhờ vậy mà sống sót sao?”
Quý Hoài Ngọc lại lắc đầu: “Trên người ta không có lục di thảo. Sư nương chăm sóc ta không trồng cho ta loại cây đó. Bà bảo bất kỳ ai cũng không đáng để ta phó thác tính mạng, ta chỉ thuộc về chính bản thân mình.”
Giản Việt nhìn Quý Hoài Ngọc cùng những vết sẹo trên người hắn, trong lòng thầm nghĩ.
Sư nương của Tiểu Ngọc chắc hẳn yêu thương anh ấy nhiều lắm, coi anh ấy như con đẻ mà thương yêu.
Bà muốn Tiểu Ngọc có được cuộc đời và niềm hy vọng của riêng mình.
Chỉ là bà không ngờ rằng, sau khi sư môn sụp đổ, đứa trẻ mà bà muốn bảo vệ ấy lại đứng ra gánh vác cả gia tộc họ Quý, chăm sóc hậu duệ Quý gia chu đáo và bảo vệ những rối gỗ còn sót lại của sư môn.
Giản Việt xót xa nhìn Quý Hoài Ngọc. Cậu rúc vào lồng ngực hắn, thì thầm: “Anh đã làm rất tốt rồi.”
Quý Hoài Ngọc ôm chặt lấy người trong lòng.
Giản Việt thực sự rất nhỏ nhắn, nằm gọn trong vòng tay hắn tưởng chừng như chẳng có chút trọng lượng nào. Nhưng chính vóc dáng nhỏ bé ấy khi nằm trọn trong lồng ngực lại mang đến cảm giác mãn nguyện chưa từng có, một sự yên bình chưa từng xuất hiện, như thể chỉ cần có cậu là hắn đã có cả thế giới.
“Sư nương là muốn bảo vệ anh.” Giản Việt khẽ khàng: “Thế giới này nhiều kẻ xấu lắm, anh phải biết trân trọng tính mạng của mình, đừng dễ dàng tin tưởng người khác, càng không được vì ai mà hi sinh mạng sống. Tất cả chúng ta đều phải sống thật tốt…”
Cậu đã quá mệt mỏi và buồn ngủ.
Lời nói vì thế mà đứt quãng hẳn.
Quý Hoài Ngọc lặng im lắng nghe cho đến khi người trong lòng chìm vào giấc ngủ sâu. Nhìn dáng vẻ rúc sát vào mình dưới ánh đèn mờ mờ, hắn nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên mí mắt Giản Việt.
“Cậu sẽ sống thật tốt.” Bàn tay thô ráp của hắn vuốt ve mi mắt Giản Việt, ánh mắt sâu thẳm, cất lời chậm rãi: “Ta hứa đấy.”
Sáng hôm sau.
Giản Việt tỉnh giấc.
Toàn thân cậu đau nhức—một cảm giác đau nhức quen thuộc. Khi mở mắt ra, ánh nắng chói chang bên ngoài hắt vào khiến mắt cậu hơi nhói.
Giản Việt chậm rãi ngồi dậy. Còn chưa kịp cất lời thì điện thoại đã reo vang.
Đầu dây bên kia là Vương Văn Văn: “Vương quản gia, tin tức về thần y và những nạn nhân thiệt mạng lần trước mà anh nhờ tôi tra thì tôi đã tìm xong hết rồi, tôi vừa gửi qua email cho anh đấy.”
Giản Việt đáp: “Được, để tôi xem.”
Cậu mở ngay email ra kiểm tra. Bên trong là thông tin ngày tháng năm sinh của những người đó.
Quả nhiên.
Đập vào mắt cậu toàn bộ đều là những người sinh vào tháng 9, rơi vào khoảng từ ngày 10 đến ngày 20, hơn nữa tất cả đều là nam giới.
Bất chợt.
Giản Việt nhớ ra cơ thể này của mình, tức nguyên chủ, hình như cũng sinh vào tháng 9.
Cho nên, đối tượng mà thần y lựa chọn đều có điều kiện nhất định.
Ngay lập tức.
Giản Việt gọi ngược lại cho Vương Văn Văn, giọng khẩn trương: “Tra ngay ngày sinh của toàn bộ người trong đoàn phim, tất cả những ai được điều động sang đây đợt này. Nhanh lên nhé!”