Skip to main content

155

dathaiPiter

Vương Văn Văn do dự một chút. +

Giản Việt lên tiếng: “Sao thế?” +

“Em… em không tra được anh ơi!” Vương Văn Văn thành thật đáp: Những dữ liệu mật về nhân sự của ê-kíp sản xuất này em không có quyền truy cập. Chắc phải tìm đến chỗ đạo diễn mới có?” +

Giản Việt trầm ngâm suy nghĩ rồi cũng hiểu ra. Nếu chỉ điều tra một vài cá nhân thì Vương Văn Văn còn có thể xoay xở được, nhưng muốn lấy toàn bộ danh sách hồ sơ nhân sự của một đoàn phim đông người như vậy quả thực không phải chuyện dễ dàng. +

“Được rồi, để tôi nghĩ cách.” Giản Việt nói: “Mọi người chịu khó để mắt đến vợ của thần y nhé, tôi cảm thấy bà ta chính là một điểm đột phá đấy.” +

Vương Văn Văn đáp ngay: “Rõ,anh!” +

Sau khi cúp máy, Giản Việt nhìn thấy giao diện hệ thống cập nhật tiến độ mới: [Tiến độ nhiệm vụ chính tuyến “Bí mật của thần y” : 85%] +

Tốt lắm, xem ra hướng suy luận của mình hoàn toàn chính xác. Ngày sinh của các nhân viên trong đoàn phim đúng là một điểm đột phá quan trọng. +

Giản Việt thầm trút được gánh nặng trong lòng. Cậu nghĩ một lát, nếu muốn điều tra toàn bộ hồ sơ của đoàn phim, e rằng phải bắt đầu từ phía đạo diễn. Có điều, sau khi đạo diễn trộm mất chiếc nhẫn giả từ chỗ cậu, chắc hẳn lúc này đã hận cậu đến tận xương tủy… +

Đang mải suy nghĩ thì bên ngoài vang lên tiếng đẩy cửa.
Giản Việt nghiêng đầu ngước nhìn ra ngoài, thấy người vừa bước vào cửa là Quý Hoài Ngọc. Hắn khoác trên mình bộ âu phục màu đen, vóc dáng cao lớn anh tuấn. Hắn đứng ngược sáng, đường nét gương mặt càng thêm sâu sắc dưới ánh bình minh, phía sau là cây cổ thụ rợp bóng che ngợp cả sân nhà. Hắn đứng lặng yên ở đó, như thể thời gian cũng lắng đọng nét yên bình. +

Quý Hoài Ngọc cất giọng: “Tỉnh rồi à?” +

Giản Việt gật đầu, định ngồi dậy, nhưng vừa nhổm người lên, eo đã truyền đến một cơn đau nhói khiến cậu lập tức nằm trở lại. +

Quý Hoài Ngọc vội vàng bước lại đỡ lấy cậu. +

Giản Việt suýt chút nữa ngã ngửa ra sau nhưng vẫn kiên cường bám trụ. Cậu thậm chí run rẩy đưa tay vịn lấy đầu ngón tay Quý Hoài Ngọc, dù eo đau đến mức này vẫn gắng gượng cất lời. +

Quý Hoài Ngọc đỡ lấy cậu. Thấy đôi mắt Giản Việt thậm chí còn hơi ngân ngấn nước, hắn khẽ hỏi: +

“Em muốn nói gì với anh à?” +

Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên sau khi hai người chính thức thổ lộ tâm ý. +

Giản Việt có kích động đôi chút cũng là điều dễ hiểu. Quý Hoài Ngọc thầm nghĩ trong lòng, hắn thậm chí còn nhẩm sẵn vài kịch bản, đắn đo xem nên trả lời Giản Việt thế nào, có nên đáp lại bằng vài câu tình tứ hay không. Nhưng trước giờ hắn chưa từng nói lời ngọt ngào, liệu Giản Việt có chê hắn cứng nhắc, cũ kỹ quá không? +

Đang mải băn khoăn suy tính… +

Người trong lòng hắn đột nhiên hít một hơi thật sâu rồi thốt lên: “Em…em đói quá.” +

Quý Hoài Ngọc: “…” +

Hắn im lặng mất vài giây. +

“Cơm làm xong rồi, để anh bảo người mang lên cho em.” Hắn lấy chiếc gối tựa đặt sau lưng cho cậu dựa vào. +

Theo cử động của tay, chiếc áo khoác tây trang co rút lại, để lộ những vết cào hằn rõ trên cánh tay săn chắc, đầy sức mạnh của hắn. +

Giản Việt cúi đầu, trong lòng không khỏi chột dạ, nhỏ giọng hỏi: “Anh có đau không?” +

Bắt gặp ánh mắt tràn đầy lo lắng của cậu, Quý Hoài Ngọc cất giọng trầm thấp khàn khàn: “Thế em hết đói rồi à?” +

Giản Việt ho nhẹ một tiếng, vô thức nhớ lại vài chuyện điên rồ đêm qua, lập tức ngoan ngoãn nhận sai: “Đói chứ, em đói lắm rồi.” +

Lúc này Quý Hoài Ngọc mới thu tay lại, đỡ cậu ngồi cho vững: “Để anh bảo người mang cơm vào, em không dậy nổi thì cứ ăn trên giường đi.” +

Giản Việt vừa mới tỉnh, đói đến mức sắp tụt đường huyết chẳng còn chút sức lực nào. Phải công nhận cơ thể này yếu ớt thật, trước đây thân thể cậu khỏe mạnh tung tăng nhảy nhót, làm gì phải bận lòng vì mấy chuyện vặt vãnh này. +

“Không cần phiền phức thế đâu.” Giản Việt xua tay: “Em… em tự dậy ăn được.” +

Tuy nhiên cái eo đau dữ dội khiến cậu đứng dậy mà chân tay cứ run rẩy. Nhưng may mắn là cậu vừa đổi được ít thuốc trong cửa hàng hệ thống, lúc này cơn đau đang dần dịu bớt. +

Chẳng mấy chốc. +

Đồ ăn thức uống đã được mang tới. Đồ ăn sáng khá đơn giản, gồm cháo trắng, bánh mì tinh tế cùng vài chiếc bánh rán nóng hổi, rất hợp khẩu vị của cậu vào buổi sáng sớm khi chỉ muốn ăn đồ thanh đạm. +

Giản Việt ngồi trên ghế múc từng thìa cháo, vừa ăn vừa nhớ tới chính sự: “Đúng rồi thiếu gia, hồi trước sao anh lại đồng ý cho người trong đoàn phim đến đây quay hình thế?” +

Quý Hoài Ngọc đáp: “Văn hóa và những câu chuyện về tộc rối gỗ đã dần mai một. Có người muốn ghi chép lại, tôi không nhất thiết phải ngăn cản.” +

Giản Việt hỏi tiếp: “Vậy việc đạo diễn chọn diễn viên ra sao có cần thông qua anh duyệt trước không?” +

“Không cần.” Quý Hoài Ngọc ngồi bên cạnh thong thả ăn cháo, thản nhiên nói: “Anh không rảnh rỗi đến mức bận tâm mấy việc đó.” +

Giản Việt thắc mắc: “Lỡ như đám người này mang lòng dạ bất chính thì sao ạ?” +

Quý Hoài Ngọc nghe xong câu này tưởng như vừa nghe một trò đùa, hắn nghiêng đầu nhìn Giản Việt: “Anh còn tưởng chính bọn họ mới là kẻ thân mình lo chưa xong chứ.” +

Giản Việt nghẹn lời. +

Câu này quả thực chẳng sai chút nào. +

Bọn họ đúng là thân mình lo chưa xong thật. +

Số người chết trong đoàn phim ngày một tăng lên. Bắt đầu từ vài ngày trước, liên tục có đủ loại người gặp phải tai nạn bất ngờ. +

Giản Việt dè dặt: “Thiếu gia, anh đều biết cả rồi sao?” +

Quý Hoài Ngọc thản nhiên: “Nếu hắn muốn hồi sinh tất cả mọi người thì bắt buộc phải tìm cho họ những thể xác phù hợp. Dụ dỗ nhiều người đến đây như vậy chẳng phải vừa hay sao.” +

Giản Việt nghe tới đây thì bị sặc cả cháo, nhưng cậu cũng hiểu ra rằng thiếu gia nhà mình thực sự biết rõ mọi chuyện. +

“Thế…” Giản Việt ngập ngừng hỏi: “Thế bọn họ…” +

Quý Hoài Ngọc ngắt lời: “Hắn không dễ dàng thành công thế đâu.” +

Giản Việt tò mò: “Tại sao ạ?” +

Quý Hoài Ngọc ngồi sát lại gần Giản Việt, chậm rãi giải thích: “Đại trận hồi sinh không dễ khởi động đến thế. Chỉ tìm được rối thế thân thôi thì chẳng làm nên trò trống gì, hắn bắt buộc phải có phù lệnh giải phong ấn. Tế đàn đó là do tổ tiên họ Quý lập nên, bên dưới đặt hòn đá trấn sơn nối liền với linh mạch để bảo vệ sự bình yên cho cả thị trấn.” +

Giản Việt gật gù: “Phù lệnh đó chắc là khó lấy lắm đúng không anh?” +

Quý Hoài Ngọc nói: “Phù lệnh giải phong ấn tổng cộng có ba miếng, một miếng ở chỗ anh, một miếng trong tay trấn trưởng, còn một miếng nữa…”

  +

Trái tim Giản Việt vô thức thắt lại đầy căng thẳng.

  +

Quý Hoài Ngọc chậm rãi nói tiếp: “Còn một miếng nằm trong tay sư phụ.”

  +

Sư phụ của Tiểu Ngọc.

  +

Đó chẳng phải chính là vị lão tổ tông của tộc Khống Ngẫu sao! Trong kịch bản có viết, lão tổ tông của tộc Khống Ngẫu tên là Quý Toàn. Năm xưa có một chiếc du thuyền từ phía bên kia đại dương cập bến, trên tàu chở một đoàn rối gỗ. Đám rối đó hễ cứ tắm dưới ánh trăng là sẽ trở thành những con rối tà ác.

  +

Sau khi xâm nhập vào thị trấn nhỏ, đoàn rối ấy đã tàn sát dã man những người dân nơi đây.

  +

Quý Toàn tình cờ tìm được cuốn sổ tay khống ngẫu thuật cổ xưa được lưu truyền từ thời xa xưa. Sau đó, ông học được thuật điều khiển rối, đối đầu với đám rối đó, cuối cùng cứu được toàn bộ cư dân trong trấn, trở thành vị anh hùng chính nghĩa trong mắt mọi người.

  +

Giản Việt ngập ngừng hỏi: “Thiếu gia, sư phụ của anh… ông ấy cũng đã qua đời trên tế đàn sao?”

  +

Quý Hoài Ngọc cầm thìa thong thả húp cháo, giọng điệu bình thản: “Năm đó, sư phụ và sư nương vô cùng ân ái. Sau này, để tìm kiếm thuật điểm nhãn bổ hồn tốt hơn cho rối gỗ, hai người đã bôn ba khắp nơi. Không may, sư nương mắc bệnh rồi qua đời. Sư phụ đau đớn khôn nguôi, tự dựng mộ cho mình rồi đi theo sư nương.”

  +

Lời hắn nói nghe nhẹ nhàng, bình thản như thể đang kể lại một câu chuyện chẳng liên quan đến mình. +

Nhưng Giản Việt vẫn nhận ra Quý Hoài Ngọc dành tình cảm rất sâu nặng cho sư phụ và sư nương. Dù sao, đó cũng là những người đầu tiên hắn gặp sau khi xuống núi, là những người từng dang tay che chở  hắn. +

Giản Việt suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Vậy Quý lão tiên sinh đã mang theo miếng phù lệnh cuối cùng ấy đi cùng sao?” +

Quý Hoài Ngọc gật đầu: “Không một ai biết nơi mai táng của sư phụ và sư nương.” +

Lúc này Giản Việt mới trút được gánh nặng trong lòng, cậu gật gù: “Vậy thì tốt rồi. Xem ra mọi chuyện vẫn tương đối an toàn. Chỉ cần kế hoạch của hắn không thành công, về cơ bản mọi người đều có thể bình an.” +

Quý Hoài Ngọc lại trầm giọng nói: “Thời gian này động đất xảy ra liên miên, chuyện ở đây cũng sắp đi đến hồi kết. Anh sẽ sai người đưa em trở về trước.” +

Giản Việt nghe vậy liền cuống quýt phản đối: “Thế còn anh thì sao?” +

Quý Hoài Ngọc đáp: “Nếu hắn đã cố tình ở lại đây, anh đương nhiên phải ở lại xem rốt cuộc hắn muốn giở trò gì.” +

Giản Việt kiên quyết nói: “Anh không đi, em cũng không đi đâu.” +

Quý Hoài Ngọc liếc nhìn cậu một cái, có lẽ không sao hiểu nổi vì sao Giản Việt đã biết rõ nguy hiểm đang rình rập mà vẫn bướng bỉnh đến vậy. +

Giản Việt vừa múc cháo uống, vừa mỉm cười dịu dàng: “Năm xưa, sư phụ và sư nương của anh đối mặt với bao nguy hiểm, gian nan cũng chưa từng chịu hoạn nạn chia lìa. Giờ sao em có thể bỏ đi một mình được chứ? Dù sức lực của em nhỏ bé, nhưng em nhất định sẽ luôn ở bên cạnh anh.” +

Quý Hoài Ngọc trầm giọng: “Anh sẽ không sao đâu.” +

“Em biết chứ.” Giản Việt nuốt ngụm cháo trong miệng xuống, rồi mỉm cười: “Thế nên em mới đợi anh. Chúng ta cùng nhau trở về.” +

Quý Hoài Ngọc nhìn sâu vào mắt Giản Việt. +

Cậu thong dong ngồi trên ghế, khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng tinh. Ánh nắng sớm dịu dàng xuyên qua khung cửa sổ, rơi xuống một góc bàn ăn, khiến đường nét trên gương mặt cậu càng thêm phần sáng rõ. +

Khung cảnh ấy bỗng chốc trở nên êm đềm đến lạ. +

Đôi vai vốn mỏng manh ấy, vào khoảnh khắc này lại toát lên vẻ kiên cường đến bất ngờ. +

Quý Hoài Ngọc chợt nhớ đến một chuyện xưa. +

Khi ấy, hắn vẫn còn đang luyện khống ngẫu thuật trong sân thì sư phụ nhận được tin trên núi xuất hiện thú dữ, làm hại dân làng , nên muốn ra ngoài trợ giúp. Sư nương nghe vậy liền không chút do dự, nhất quyết đòi đi cùng. +

Sư phụ khi ấy vẫn luôn ôn tồn khuyên nhủ: “Nguy hiểm như thế, nàng đừng đi làm gì.” +

Sư nương lại gạt đi: “Càng nguy hiểm, thiếp càng không thể để phu quân đi một mình. Năm đó phu quân cứu thiếp khỏi tay toán sơn tặc. Từ ngày bén duyên cùng phu quân, thiếp đã thề sẽ cùng người sống chết có nhau.” +

Lúc đó, Quý Hoài Ngọc vẫn chưa thể thấu hiểu được loại cảm xúc ấy. +

Sư nương chỉ thường mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu hắn: “Sau này khi gặp được người mình yêu thương, tự khắc con sẽ hiểu thôi.” +

Người mình yêu thương. +

Quý Hoài Ngọc từng nghĩ rằng bản thân sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được điều đó, bởi hắn chỉ là một con rối gỗ mà thôi. Chẳng ai lại đi yêu một con rối gỗ, cũng chẳng ai muốn cùng một vật vô hồn sống chết có nhau. +

Cho đến rất nhiều năm sau. +

“Được rồi.” Quý Hoài Ngọc khẽ gật đầu: “Chờ xử lý xong mọi chuyện, anh sẽ đưa em đi.” +

Buổi chiều. +

Giản Việt bước ra khỏi viện. +

Cậu đã chắc chắn thần y vẫn chưa chết, nhưng lúc này vẫn cần xác minh một chuyện — ngày tháng năm sinh của phần lớn thành viên trong đoàn phim, rốt cuộc có điểm gì bất thường hay không. +

Từ đây đến phòng đạo diễn không quá xa. +

Giữa cái nóng oi ả của ngày hè, tiếng ve râm ran khắp những tán cây. +

Giản Việt hẹn gặp Vương Văn Văn tại điểm hẹn. Vương Văn Văn hỏi: “Anh, chúng ta đi thẳng tới phòng đạo diễn sao?” +

“Ừ.” Giản Việt gật đầu: “Sổ sách thông tin của nhân viên đoàn phim, đạo diễn chắc chắn không mang theo bên người, nhưng trong điện thoại hoặc máy tính của ông ta nhất định sẽ có lưu lại.” +

Hai người sánh bước bên nhau. +

Băng qua hành lang rợp bóng cây giữa cái nóng oi ả của ngày hè, chẳng mấy chốc, họ đã đến trước cửa phòng đạo diễn. +

Theo lịch trình hôm nay, trong phòng đạo diễn đáng lẽ không có ai mới phải. Dù sao hôm nay cũng là ngày quay hình, toàn bộ thành viên trong đoàn đều phải có mặt tại hiện trường. +

Thế nhưng— +

Khi hai người vừa đến gần, họ lại mơ hồ nghe thấy tiếng động vọng ra từ bên trong. +

Đó là giọng một người phụ nữ, sắc bén đến mức gần như đang gào lên: +

“Ông đừng có mà lừa tôi! Chồng tôi chết rồi! Ngay từ đầu tôi đã biết ông rủ rê anh ấy là chẳng có ý tốt gì rồi. Các người đúng là một lũ ma quỷ! Anh ấy vốn chỉ là một bác sĩ phòng khám tư bình thường, vậy mà các người cứ nhất quyết bắt anh ấy đóng giả làm thần y cái gì chứ…” +

Tiếng chửi bới vừa dứt. +

Giản Việt và Vương Văn Văn tròn mắt nhìn nhau. +

Qua ô cửa kính dưới ánh nắng mùa hè, giọng nói từ bên trong truyền ra càng lúc càng rõ ràng. Dù bóng người bên trong chỉ thấp thoáng, khó có thể nhìn rõ qua lớp kính, nhưng Giản Việt cơ bản có thể khẳng định— +

Chín phần mười, người phụ nữ này chính là vợ của thần y mà họ gặp tối qua. +

“Bà nói cái quái gì thế?” Đạo diễn gạt phắt đi: “Tự ông ta nguyện ý thì liên quan quái gì đến tôi?” +

Vợ thần y nhất quyết không chịu buông tha: “Sao lại không liên quan đến ông chứ? Nếu không phải các người tìm tới tận nơi thì bây giờ anh ấy vẫn đang yên ổn mở một phòng khám nhỏ rồi! Anh ấy tới đây cũng là do các người xúi giục. Giờ anh ấy chết rồi! Ông phải đền mạng cho chồng tôi!” +

Đạo diễn cười khẩy: “Ông ta chết vì bạo bệnh đột ngột, liên quan gì đến chúng tôi? Tôi cảnh cáo bà, đừng có đến đây làm loạn, bằng không tôi báo cảnh sát bắt bà đi bây giờ!” +

Vợ thần y cũng chẳng phải dạng vừa, lập tức đe dọa ngược lại: “Ông đừng hòng dọa được tôi, tôi chẳng sợ các người đâu! Đoàn phim các người đã chết bao nhiêu người rồi, để xem đến lúc đó ông thoát khỏi diện tình nghi bằng cách nào!” +

Câu nói này cuối cùng cũng chọc đúng vào chỗ đau của đạo diễn. +

Sắc mặt ông ta thay đổi liên tục, trừng mắt nhìn vợ thần y: “Rốt cuộc bà muốn gì?” +

Vợ thần y hắng giọng, rồi chậm rãi lên tiếng: “Số bảo bối của chồng tôi đâu? Mấy thứ đắt tiền mà đám nhà giàu tặng cho ông ấy đang ở đâu rồi? Đừng tưởng tôi không biết ông đã lén giấu đi nhé. Đó đều là tài sản của nhà chúng tôi. Mau trả lại cho tôi!” +

Đạo diễn nghe xong liền nhếch môi cười nham hiểm: “Bà đúng là sư tử ngoạm, mở miệng to gớm nhỉ. Thứ này mà bà cũng dám đòi cơ đấy?” +

Giọng điệu của ông ta lạnh lẽo đến đáng sợ. +

Vợ thần y có chút chột dạ: “Tôi… tôi có gì mà không dám đòi? Đó vốn dĩ là đồ của nhà chúng tôi!” +

Đạo diễn gằn giọng: “Tôi khuyên bà một câu. Có những thứ chồng bà không gánh nổi, mà bà lại càng không gánh nổi đâu. Cẩn thận lòng tham không đáy, cuối cùng lại tự rước họa vào thân!” +

Vợ thần y lập tức im bặt, rõ ràng đã bị lời cảnh cáo của ông ta dọa cho sợ hãi. +

Đạo diễn thẳng tay xua đuổi: “Cút mau! Tôi còn có việc phải làm!” +

Vợ thần y bị ông ta thô bạo đẩy ra khỏi cửa. Hai mắt người phụ nữ nhòe lệ, uất hận thốt lên: “Sao ông dám đối xử với tôi như thế? Các người đúng là lũ sát nhân!” +

Đạo diễn chẳng buồn để tâm, trực tiếp “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại. +

Vợ thần y nhìn cánh cửa đóng chặt, ánh mắt tràn đầy oán hận, rồi quay người rời đi. +

Giản Việt ghé sát tai Vương Văn Văn, nhỏ giọng nói: “Bám theo bà ta.” +

Hai người lặng lẽ nối gót phía sau. +

Vợ thần y vừa bước ra khỏi viện liền đi thẳng về phía trước, bước chân nhanh chóng hướng về khách sạn. Có lẽ bà ta đã bị lời đe dọa của đạo diễn làm cho hoảng sợ, định quay về thu dọn hành lý rồi nhanh chóng rời khỏi đây. +

Ngay khi bà ta vừa bước xuống cầu thang, Giản Việt tiến lên phía trước, niềm nở cất tiếng: +

“Chị dâu ạ?” +

Vợ thần y đang xách túi, bất ngờ bị gọi lại liền quay đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc: “Cậu là ai?”

“Tôi… tôi là bạn của thần y ạ.” Giản Việt nhanh trí đáp: “Trước đây thần y từng khám chữa bệnh cho tôi, ông ấy là ân nhân của tôi đấy! Nghe tin ông ấy gặp nạn, lại thấy chị dâu ở đây nên tôi đặc biệt tới xem có thể giúp gì được cho chị không.” +

Vợ thần y nghe nói cậu tới để giúp đỡ, lúc này mới nhẹ chồm người, âm thầm thở phào một hơi. Lại thấy Giản Việt có vẻ ngoài thanh tú, trắng trẻo, quần áo trên người trông cũng thuộc hàng đắt tiền, đoán chừng là một công tử nhà giàu. Trong lòng bà ta lập tức nảy ra ý định, muốn nhân cơ hội này moi được một khoản tiền. +

Bà ta lập tức nhập vai, viền mắt đỏ ửng, sụt sùi lau nước mắt: +

“Chồng tôi chết thảm quá… Một góa phụ như tôi biết phải sống sao đây…” +

Giản Việt giả vờ hỏi thăm: “Chị dâu, tôi muốn hỏi một chút, sao thần y lại đến hòn đảo này vậy ạ?” +

Vợ thần y sụt sùi đáp: “Cũng tại anh ấy tốt bụng quá thôi. Anh ấy nhận lời mời của đoàn phim tới đây để khám chữa bệnh miễn phí cho người dân trong trấn đấy chứ.” +

Giản Việt biết rõ toàn là lời bịa đặt. +

“Thần y quả nhiên là người có tấm lòng từ bi bác ái.” Giản Việt vờ cảm khái, hùa theo vài câu, rồi lại chuyển hướng: “Tôi mơ hồ nghe nói năm xưa thần y chỉ mở một phòng khám nhỏ, nhưng sau này lại có lời đồn rằng ông ấy chữa được bách bệnh. Rốt cuộc chuyện này là thế nào vậy, chị?” +

Nhắc đến đây. +

Vợ thần y cuối cùng cũng nhận ra Giản Việt đến đây không có ý tốt. Ánh mắt bà ta thoáng chốc trở nên sắc lẹm, nhưng rất nhanh đã lại giả bộ khóc lóc, phân trần: +

“Tôi là phận đàn bà, làm sao biết mấy chuyện đó chứ! Cậu hỏi những thứ này làm gì? Chồng tôi xưa nay y thuật cao siêu, vợ chồng chúng tôi vốn là tình yêu chân thành dành cho nhau, vậy mà không hiểu sao các người cứ muốn bôi nhọ anh ấy…” +

Lời còn chưa dứt. +

Giản Việt còn chưa kịp phản bác thì— +

[Kích hoạt kỹ năng hóng hớt] +

[Tin tức nhỏ: Tin mới nhất, sau khi chồng kiếm được tiền, vợ thần y đã lén lút ôm tiền đi bao nuôi tiểu thịt tươi trong giới giải trí. Lần này quay lại là muốn ôm trọn toàn bộ di sản còn lại của thần y rồi bỏ trốn!] +

[Thời gian hồi chiêu : 12 giờ] +

Dòng tin tức hiện ra rõ mồn một. +

Giản Việt: “…” +

Vợ thần y: “…” +

Giản Việt lúc này thực sự không thể nào nhìn thẳng vào bốn chữ “tình yêu chân thành” nữa. +

Gương mặt vợ thần y lúc xanh lúc tím, có thể nói là xấu hổ đến cực điểm. +

Khán giả trong phòng livestream cũng sững sờ: +

“Hả?!” +

“Mấy người chơi hệ gì mà cháy thế?” +

“Chị dâu biết hưởng thụ phết nhỉ!” +

“Ha ha, đối với tiểu thịt tươi mới là tình yêu chân thành đúng không?!” +

Vợ thần y mặt đen như đáy nồi, trừng mắt nhìn Giản Việt. Cô ta vừa định sống chết không chịu thừa nhận thì— +

Giản Việt lại ghé sát hơn một chút, thành thật lên tiếng: “Chị dâu, tôi thực lòng muốn giúp chị đấy. Chính chị cũng cảm thấy cái chết của thần y có điều mờ ám, đúng không? Chỉ cần chị nói thật với tôi, tôi mới có thể giúp chị được.” +

Hai người nhìn nhau chằm chằm. +

Giản Việt lại hạ giọng dụ dỗ: “Huống hồ, chị cứ suy nghĩ kỹ mà xem, đống châu báu đồ cổ của thần y giá trị biết bao nhiêu , nếu đều rơi hết vào tay người khác thì tiếc nuối biết chừng nào.”

  +

Quả nhiên.

  +

Lời vừa thốt ra.

  +

Sắc mặt vợ thần y lập tức biến đổi liên tục. Bà ta do dự một lúc, nghĩ tới cậu tiểu thịt tươi gần đây đang vô cùng bất mãn với mình, rốt cuộc cũng cắn răng hạ quyết tâm. Bà ta hỏi: “Cậu thật sự sẽ giúp tôi chứ?”

  +

“Chuyện này còn phải nghi ngờ sao?” Giản Việt ra vẻ nghiêm túc để cô ta yên tâm: “Tôi đây xưa nay ghét nhất là những chuyện bất bình trên đời!”

  +

Lúc này vợ thần y mới nắm tay Giản Việt kéo vào một phòng bao nhỏ trong tửu lầu, hạ giọng thì thầm: “Chồng tôi là bị bọn họ đe dọa đấy.”

  +

Giản Việt tự rót cho mình ly trà, thong thả hỏi: “Sao chị lại nói như vậy?”

  +

Vợ thần y kể lại: “Trước đây anh ấy chỉ là bác sĩ của một phòng khám nhỏ. Sau đó có một năm, phòng khám sắp phải đóng cửa thì đột nhiên có người tìm đến. Hắn ta bảo có thể đầu tư cho phòng khám, còn hứa sẽ giúp đỡ chồng tôi. Anh ấy về nhà bàn bạc chuyện này, chúng tôi đều nghĩ đây là vận may hiếm có nên liền gật đầu đồng ý.”

  +

Giản Việt hỏi: “Là ai tìm tới?”

  +

Vợ thần y đáp: “Chính là đạo diễn của đoàn phim.”

  +

Quả nhiên là ông ta.

  +

Giản Việt thừa biết tên đạo diễn tám phần cũng cùng một giuộc với thần y.

  +

Vợ thần y tiếp lời: “Ngay từ đầu tôi cũng thấy hơi lạ. Y thuật của chồng tôi vốn dĩ chỉ ở mức trung bình xoàng xĩnh, làm sao bọn họ lại có thể mắt thánh nhìn trúng anh ấy được? Thế nhưng dần dần, tôi phát hiện ra y thuật của chồng mình đột nhiên trở nên giỏi một cách thần kỳ, thậm chí bên ngoài còn vang danh danh hiệu thần y nữa chứ!”

  +

Giản Việt thắc mắc: “Đột nhiên trở nên cực kỳ giỏi sao? Hằng ngày ông ấy có biểu hiện gì bất thường không?”

  +

Vợ thần y ngẫm nghĩ rồi đáp: “Trước đây tính tình anh ấy tuy thật thà nhưng cũng thích trò chuyện. Thế mà về sau lại dần trở nên vô cùng quái gở, lầm lì, chẳng thèm nói năng gì với tôi, thậm chí dần dần còn chẳng mấy khi về nhà. Tôi cứ nghĩ có tiền vào là sinh tật hư hỏng nên cũng chẳng buồn quản nữa.”

  +

Giản Việt đăm chiêu suy nghĩ.

  +

Xem ra thần y cũng bị rối gỗ nhập hồn.

  +

Tuy nhiên, việc ông ta bị nhập hồn lại khác hoàn toàn với những con rối gỗ khác. Thần y là do sư đệ của Tiểu Ngọc nhập hồn vào—mà vị sư đệ này lại đang nuôi dã tâm hồi sinh toàn bộ tông môn. Hắn là Vạn Khôi Chi Vương, thế nên người bên cạnh không nhận ra điểm bất thường cũng là điều dễ hiểu.

  +

Nhưng mà…

  +

Giản Việt luôn có cảm giác hình như vẫn còn chỗ nào đó sai sai, có điều cậu lại không thể gọi tên ra được.

  +

Những điều cần hỏi cơ bản đã rõ ràng.

  +

Giản Việt đứng dậy định rời đi, nhưng chỉ mới bước được vài bước, trước sự chứng kiến của mọi người, cậu đột ngột quay trở lại: “Chị làm sao chắc chắn người tìm đến mình năm đó chính là tên đạo diễn này?”

  +

Vợ thần y đáp: “Chính miệng hắn ta tự giới thiệu mà, bảo mình là đạo diễn đại danh đỉnh đỉnh trong giới.”

  +

Giản Việt vẫn cảm thấy có điểm kỳ lạ: “Vậy hắn ta có diện mạo giống hệt tên đạo diễn hôm nay chị tìm gặp không?”

  +

Vợ thần y vắt óc suy nghĩ kỹ càng rồi chậm rãi nói: “Hình như… có chút không giống.”

  +

Giản Việt lập tức gắt gao hỏi tới: “Chị có nhớ cụ thể diện mạo người đó trông thế nào không, hoặc chị có ảnh chụp không?”

  +

Vợ thần y đáp: “Nhớ thì chắc chắn là nhớ rồi, nhưng ảnh thì tôi không có, dù sao cũng chỉ mới gặp qua một lần thôi.”

  +

Giản Việt không bỏ qua chi tiết này, bởi cậu cảm nhận được manh mối này nhất định cực kỳ, cực kỳ quan trọng.

  +

“Đợi tôi một chút.” Giản Việt dặn dò: “Xong ngay đây.”

  +

Bên ngoài Vương Văn Văn đang đứng chờ, Giản Việt đi mượn ngay một tờ giấy cùng một cây bút rồi quay trở lại trước mặt vợ thần y: “Chị miêu tả cụ thể cho tôi đường nét khuôn mặt người đó, tôi sẽ vẽ lại.”

  +

Vợ thần y ban đầu còn hơi ngơ ngác, nhưng thấy dáng vẻ vô cùng nghiêm túc của Giản Việt nên cuối cùng cũng nhiệt tình phối hợp.

  +

Bà ta tả đến đâu, Giản Việt phác họa đến đó.

  +

Khoảng hơn một giờ đồng hồ trôi qua, một khuôn mặt người dần hiện rõ trên trang giấy. Sau khi chỉnh sửa lại vài nét, Giản Việt mới hỏi: “Giống thế này đúng không?”

  +

Vợ thần y gật đầu chắc nịch: “Chính xác! Chính là hắn ta!”

  +

Giản Việt cầm tờ giấy lên nhìn kỹ khuôn mặt phác họa. Đây là một khuôn mặt hoàn toàn lạ lẫm, nhưng cậu lại luôn có cảm giác mình đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi.

  +

Sau khi bước ra khỏi tửu lầu.

  +

Giản Việt cùng Vương Văn Văn trao đổi về những thông tin thu thập được trong mấy ngày qua.

  +

Vương Văn Văn an ủi: “Thật ra cũng không cần quá lo lắng đâu anh. Nếu miếng phù lệnh còn lại vẫn nằm trên người lão tổ, mà mộ của lão tổ ở đâu thì chẳng ai hay biết, chắc chắn bọn họ sẽ không thể nào tìm ra được!”

  +

Giản Việt gật đầu: “Hy vọng là như vậy. Chỉ cần chúng ta ngăn chặn được kế hoạch hiến tế người sống làm con rối của bọn họ, vạch trần hoàn toàn bí mật của thần y là có thể thông quan màn chơi này rồi.”

  +

Vương Văn Văn lập tức gật đầu hưởng ứng: “Để em đi nghĩ cách xem có tra thêm được danh sách dữ liệu của người trong đoàn phim không!”

  +

Giản Việt mỉm cười: “Được, vất vả cho cậu rồi.”

  +

Bận rộn suốt cả buổi trưa khiến cậu cũng đã thấm mệt.

  +

Cậu thong thả men theo con đường nhỏ quay về nghỉ ngơi. Khi tâm trí đã thả lỏng đôi chút, cậu bước vào hậu viện nhà họ Quý, cất lời chào hỏi vài con rối gỗ gặp trên đường rồi đi về phía phòng sách của Tiểu Ngọc.

  +

Đang đi, bước chân cậu chợt khựng lại.

  +

Ánh mắt cậu vướng vào bức họa treo trong gian phòng sách không xa, lúc này cậu mới bừng tỉnh nhận ra—gương mặt mà mình tự tay vẽ phác họa chiều nay rốt cuộc đã từng nhìn thấy ở đâu!

  +

Người đó chẳng phải chính là Quý Toàn, Quý lão tổ—vị anh hùng của thị trấn , người được thờ phụng qua bức tượng khắc cao sừng sững trong từ đường của tộc Khống Ngẫu đó sao?!
Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.