Skip to main content

156

dathaiPiter

Giản Việt đứng trước cánh cửa nhìn chằm chằm vào bức tranh, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Trong một khoảnh khắc ấy, cậu thậm chí còn hoài nghi liệu có phải mình đã vẽ sai rồi hay không. +

Hoặc giả vợ thần y là vì muốn lừa dối,hù dọa cậu nên mới cố ý miêu tả theo dáng vẻ của vị lão tổ. +

Thế nhưng… +

Bà ta từng gặp Quý lão tổ bao giờ đâu? +

Trong chốc lát, vô số suy nghĩ lướt qua đầu Giản Việt. Mức độ nghiêm trọng của việc này quả thực nằm ngoài mọi sức tưởng tượng của cậu. Bởi phải biết rằng, nếu thần y thực sự chính là Quý Toàn, toàn bộ cục diện trước mắt sẽ hoàn toàn bị đảo lộn. +

Rốt cuộc… +

Đó là Quý Toàn đấy… +

Là vị lão tổ tông của tộc Khống Ngẫu, người đã khiến đám rối gỗ có thể đi lại, cử động và hồi sinh! Người đã đánh bại đám rối tà ác để bảo vệ thị trấn! Một nhân vật như vậy, nếu trở thành kẻ địch thì đây sẽ là độ khó đến mức nào? +

Khán giả trong phòng livestream nhìn thấy Giản Việt đứng chết trân tại chỗ cũng bắt đầu sôi nổi hẳn lên: +

“Đù!” +

“Cậu ta phát hiện ra một cách ngơ ngác thế luôn kìa!” +

“Đây vốn là chuyện mà hiếm có người chơi nào nhận ra được trước giai đoạn cuối màn chơi đấy!” +

Phải biết rằng trước đây khi phó bản này mới mở, rất nhiều người chơi mới đều kéo dài cho đến tận giai đoạn cuối, khi toàn bộ thị trấn cơ bản đã bị rối gỗ hóa, đại trận tế đàn được kích hoạt, thần y hiện ra chân thân thì mới giật mình nhận ra trùm cuối chính là Quý Toàn! +

Lúc đó thì về cơ bản đã không còn kịp nữa rồi. +

Phần lớn người chơi bị thiệt hại nặng nề. Tất nhiên, do mục tiêu của Quý Toàn vốn không phải là họ, nên nhiều người chơi vẫn có thể tìm đường rút lui để thoát khỏi phó bản. +

Còn ở bên Giản Việt, chỉ nhờ vào việc vẽ tranh mà giờ cậu đã đoán ra được rồi! +

“Tiến độ này đỉnh thực sự.” +

“Chủ phòng cũng có bản lĩnh đấy chứ.” +

“Biết thì đã sao, cũng chẳng còn kịp nữa rồi.” +

Đứng trước từ đường, Giản Việt đăm chiêu nhìn bức tranh treo phía trên hồi lâu. Khi tất cả mọi người đều nghĩ cậu đã bị dọa cho ngốc luôn rồi, cậu mới chậm rãi cất lời: “Thật sự không ngờ đấy, thì ra lão tổ cũng thích chơi cosplay.” +

Khán giả: “…” +

Gì cơ? +

Đây mà là trọng tâm đấy à?! +

Giản Việt còn đang đứng đó suy ngẫm thì từ đằng xa đã truyền đến tiếng của cậu trợ lý. Trợ lý gọi: “Vương quản gia ơi, sao cậu lại đứng ở đây thế? Cơm trưa ở tiền viện đã chuẩn bị xong rồi, mau đi ăn cơm thôi, thiếu gia cũng vừa hay đang nghỉ ngơi đấy.” +

“Được rồi.” Giản Việt xốc lại tinh thần rồi bước qua đó. +

Khi cậu đi tới, Quý Hoài Ngọc cũng vừa vặn bước ra từ trong thư phòng. +

Giản Việt cất lời: “Hôm nay thiếu gia không bận lắm nhỉ.” +

Quý Hoài Ngọc đáp: “Ừm, sáng nay cậu bận lắm sao?” +

Giản Việt sực nhớ ra sáng sớm mình đã vội vã chạy ra ngoài để lén—à không, để điều tra ngày tháng năm sinh của người trong đoàn phim, trông đúng là có vẻ bận rộn thật. +

“Cũng không có gì ạ, chỉ là đoàn phim lại chuẩn bị bấm máy tiếp.” Giản Việt chữa thẹn: “Dù sao em cũng có một vai diễn trong đó, phải qua xem thế nào.” +

Quý Hoài Ngọc nhìn thấy cậu đứng ở ngưỡng cửa liền vẫy tay: “Lại đây.” +

Giản Việt tò mò bước tới. +

Quý Hoài Ngọc đang rửa tay bên chậu nước. Đợi Giản Việt tiến lại gần, hắn ngẩng đầu lên, dùng chiếc khăn lông sạch sẽ trong tay nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi trên đầu cậu. Bởi vì mùa hè thời tiết vô cùng oi bức, đi một quãng đường như vậy quay về, gương mặt Giản Việt đỏ bừng, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. +

Trái lại, thân nhiệt của Quý Hoài Ngọc quanh năm đều rất thấp, hiếm khi cảm thấy nóng hay lạnh. +

Giản Việt nhân cơ hội nán lại áp sát vào tay hắn, cười nói: “Tay thiếu gia lạnh thật đấy, thích quá đi.” +

Quý Hoài Ngọc trầm giọng: “Ngày mai anh sẽ sai người đến lắp một chiếc điều hòa ở đây.” +

Lúc này Giản Việt mới nhận ra khu hậu viện này hoàn toàn không có điều hòa hay thiết bị làm mát nào, nhưng có lẽ là vì đối với người ở đây thì cũng chẳng cần thiết. +

“Không sao đâu ạ.” Giản Việt cười hì hì: “Dù sao buổi tối tôi ôm thiếu gia ngủ cũng chẳng thấy nóng chút nào, thiếu gia dùng thích hơn điều hòa nhiều.” +

Vừa tiết kiệm điện! +

Mà quan trọng nhất là còn có lý do chính đáng để ngủ chung nữa chứ! +

Quý Hoài Ngọc khựng lại một chút. Đây là lần đầu tiên có người tiếp cận hắn vì một lý do như vậy. Hắn khẽ nói: “Mùa đông anh cũng không ấm hơn đâu.” +

Giản Việt tươi cười hớn hở: “Khéo quá, em thì trời sinh người đã nóng rồi, mùa đông cứ để em sưởi ấm cho thiếu gia nhé.” +

Quý Hoài Ngọc định nói thật ra bản thân cũng chẳng cảm nhận được cái nóng cái lạnh rõ rệt, thế nhưng vừa ngẩng đầu đối diện với đôi mắt sáng ngời của Giản Việt, mọi lời định thốt ra đều nghẹn lại. Đôi mắt ấy đong đầy sự ỷ lại dành trọn cho hắn. +

“Ăn cơm thôi.” Quý Hoài Ngọc ngắt lời: “Em không đói sao?” +

Giản Việt vội vàng đáp: “Đói chứ, em đói bụng lắm rồi đây này!” +

Hai người cùng ngồi xuống bàn ăn. Giản Việt ăn uống rất ngon miệng, sau một buổi sáng bôn ba ngược xuôi cậu đã sớm đói cồn cào. Sau khi dùng bữa xong, Quý Hoài Ngọc thong thả pha trà. +

Giản Việt vốn không có thói quen thưởng trà, lúc này cũng ngồi ghé bên cạnh uống ké. +

Quý Hoài Ngọc cất giọng: “Ngày kia anh sẽ không có ở nhà, phải lên núi một chuyến.” +

Giản Việt lập tức hỏi ngay: “Lên núi làm gì thế ạ?” +

Cậu lên tiếng hỏi theo bản năng. +

Thực ra đối với những chuyện cơ mật thế này, cậu cũng không tiện gặng hỏi nhiều. +

Quý Hoài Ngọc nâng mi mắt liếc nhìn cậu một cái. Hắn rót chén trà vừa pha xong vào tách của Giản Việt, lúc này mới thong thả cất lời: “Sắp đến ngày giỗ sư môn, anh muốn lên núi tế bái.” +

Giản Việt hỏi: “Là ngày kia sao ạ?” +

Quý Hoài Ngọc lắc đầu: “Anh thường đi trước vài ngày, cho yên tĩnh, không quá đông đúc.” +

Giản Việt phần nào hiểu được. có lẽ người dân trong thị trấn cùng những người khác đều sẽ lên núi thắp hương, tế lễ. Quý Hoài Ngọc vốn không thích những nơi quá náo nhiệt, nên đi trước vài ngày cũng là điều dễ hiểu. +

“Em đi cùng anh.” Giản Việt lên tiếng. +

Quý Hoài Ngọc nói: “Đường lên núi xa xôi, điều kiện lại gian khổ.” +

Giản Việt quả quyết: “Anh đi một mình, em không yên tâm. Huống hồ bây giờ em đã ở bên anh, cũng coi như là một thành viên của nhà họ Quý rồi. Em nghĩ họ cũng sẽ không để ý đâu.” +

Quý Hoài Ngọc ngẫm nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng không ngăn cản. Hắn bảo: “Nếu em đã muốn đi thì đi vậy. Nửa đường nếu thấy mệt muốn quay về, anh sẽ sai người đưa em xuống núi.” +

Giản Việt lập tức hớn hở: “Được rồi!” +

Đến buổi chiều, vì mấy ngày tới Quý Hoài Ngọc phải lên núi nên vẫn còn không ít công việc cần xử lý. Hắn quay về thư phòng giải quyết công việc, còn Giản Việt thì vội vàng đi tìm nhóm Vương Văn Văn để báo cho họ biết phát hiện của mình. +

Vương Văn Văn thốt lên ngay: “Thật sự là Quý Toàn sao?!” +

Giản Việt gật đầu: “Nếu tôi không vẽ sai.” +

Sắc mặt của mấy người còn lại cũng trở nên vô cùng nặng nề. +

A Nhã ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng: “Xem ra chúng ta phải lập tức tìm danh sách ngày tháng năm sinh của những người trong đoàn phim để đối chiếu mới được.” +

Giản Việt quay sang nhìn Vương Văn Văn: “Vậy bên phía đạo diễn vẫn chưa lấy được dữ liệu sao?” +

Vương Văn Văn mặt mày ủ rũ đáp: “Tôi đã tàng hình lẻn vào phòng ông ta tìm kiếm rồi, nhưng máy tính cài mật khẩu, tôi không mở được!” +

Đây quả thực là một thế bế tắc. +

Bởi vì hiện tại họ bắt buộc phải điều tra ra ngày sinh của nhân viên đoàn phim, chỉ khi tìm được người có ngày sinh trùng khớp với thần y thì mới xác định được Quý Toàn hiện đang nhập hồn vào ai. +

Nam Cung Hi cũng chán nản đề xuất: “Có một cách ngốc hơn là đi hỏi từng người một, nhưng làm thế thì quá tốn thời gian.” +

Tất cả mọi người đều rơi vào thế khó. ngay cả khán giả trong phòng livestream cũng bình luận xôn xao: +

“Đâu ra mà dễ tra như vậy.” +

“Đạo diễn làm sao chịu hợp tác với mấy người chứ.” +

“Biết ngay là đâu có suôn sẻ thế được.” +

“Quản gia Vương biết bẻ khóa, chứ máy tính thì chịu chết rồi!” +

Dù sao trước đây hễ gặp ổ khóa là Giản Việt lại cạy được, lần này gặp phải bài toán khó, không tránh khỏi việc có vài người xem bắt đầu đắc ý xem kịch hay. +

Giữa lúc mọi người bàn tán xôn xao. +

Giản Việt đột nhiên lên tiếng: “Thực ra, không nhất thiết phải lấy từ chỗ đạo diễn. Vẫn còn một nơi chắc chắn có lưu lại.” +

Mọi người đồng loạt ngước nhìn cậu. +

Giản Việt đứng dậy, chậm rãi thốt ra hai từ: “Con tàu.” +

Khi lên tàu, mỗi một người đều phải đăng ký thông tin cá nhân. Thứ này nhất định vẫn còn lưu trong phòng hồ sơ của du thuyền. +

Ánh mắt mọi người lập tức bừng sáng. +

Giản Việt bảo: “Bây giờ tôi qua đó một chuyến.” +

A Nhã đứng dậy: “Du thuyền rất rộng, tình hình lại chưa rõ ràng, tôi đi cùng cậu.” +

Giản Việt gật đầu. Tuy cậu cũng có chút khả năng tự vệ, nhưng nếu lại rơi vào trận bao vây của đám rối gỗ như lần trước trên tàu thì cũng khó mà gánh nổi. +

Mấy người còn lại thấy vậy cũng dứt khoát đi cùng. +

Con tàu du lịch đang neo đậu ở bờ biển phía Tây thị trấn. +

Từ đằng xa đã có thể nhìn thấy con tàu mắc cạn nơi cảng biển. Mấy thuyền viên đang đi lại gần đó, bên cạnh còn có một chú chó đen nhỏ. Thấy có người tiến đến, con chó liên tục sủa vang. +

Khi Giản Việt lại gần, các thuyền viên lục tục chào hỏi: “Phó thuyền trưởng, chào anh!” +

Giản Việt đáp: “Tôi quay lại lấy ít đồ, mọi người cứ làm việc của mình đi.” +

Giản Việt nhìn theo bóng lưng họ, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc. +

Ánh mắt Giản Việt dừng lại trên người họ. Đặc biệt là khi cả nhóm bước vào hành lang, nhìn về phía mấy thuyền viên đang vây quanh phân chia đồ ăn trên boong tàu. Bọn họ ăn uống ngấu nghiến, dường như cảm nhận được ánh nhìn bèn chậm rãi quay mặt lại. +

Đôi mắt đen kịt vô hồn, khóe miệng giật lên tạo thành một nụ cười cứng đờ. Gương mặt ấy lạnh lẽo và quái dị, trông chẳng khác nào một bức tượng được tạc sẵn. +

Giản Việt đi thẳng lên tầng sáu. +

Mấy người phía sau lẳng lặng nối gót. +

Đến trước phòng hồ sơ, Vương Văn Văn mới dám hạ giọng thì thầm: “Mọi… mọi người có cảm thấy mấy người trên tàu…” +

Giản Việt cắt lời: “Đã bị rối gỗ hóa rồi.” +

Vương Văn Văn sợ hãi gật đầu lia lịa. +

Nam Cung Hi cũng xoa xoa hai bên cánh tay:“Tôi cũng nhận ra rồi. Thật sự quá rợn người. Sao lại thành ra thế này chứ? Cảm giác bọn họ hoàn toàn không còn giống con người nữa…” +

Giản Việt giải thích: “Đồ ăn thức uống trên tàu có vấn đề, e rằng hiện tại thức ăn của dân cư trong thị trấn cũng đã bị bỏ thuốc từ lâu. Việc họ bị rối gỗ hóa chỉ là chuyện sớm muộn. Chúng ta phải mau chóng bắt được thần y thật—tức là Quý Toàn—mới được. Chia nhau ra tìm đi.” +

Mấy người tỏa ra tìm kiếm quanh các kệ tài liệu. +

Cuối cùng. +

Giản Việt tìm thấy một tập hồ sơ ở góc kệ. Cậu gọi: “Ở đây này.” +

Mọi người lập tức vây quanh lại. +

Giản Việt lật xem tập hồ sơ. Rất nhanh sau đó cậu đã tìm thấy danh sách hành khách mới nhất trong năm nay. Phía sau mỗi tên người đều có ghi chép thông tin chi tiết. +

“Không giống nhau.” A Nhã nhìn vào ngày tháng năm sinh trên giấy: “Không phải tất cả đều sinh tháng 9.” +

Giản Việt tiếp tục lật từ trang đầu tiên sang trang thứ hai. Những người thiệt mạng trong thời gian qua đều sinh vào khoảng từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 9. Những người này đa phần đều là thế thân được thần y chọn lựa để thực hiện thuật chuyển dời sự sống cho rối gỗ. +

Nhưng hiện tại. +

Danh sách trên tàu lại cho thấy ngày sinh của những người này hoàn toàn không có quy luật nào cả. +

Điều này đồng nghĩa với việc những người này có lẽ không phải thế thân do thần y cố tình tìm kiếm, họ chỉ là các diễn viên do đạo diễn tuyển chọn đến mà thôi. +

Vương Văn Văn ngập ngừng: “Có khi nào chúng ta đã nghi ngờ sai rồi không?” +

Giản Việt nhìn danh sách rồi chìm vào im lặng. Đúng lúc những người khác cho rằng manh mối này đến đây là đã đi vào ngõ cụt, cậu lại cất lời: “Không phải thế thân của ông ta, thì liệu có khả năng là thế thân cho người khác không?” +

Một câu nói lập tức khiến mọi người bừng tỉnh. +

A Nhã là người phản ứng nhanh nhất. Dù sao cô cũng là cao thủ từng trải qua không ít phó bản, liền lập tức nói: “Ông ta muốn hồi sinh toàn bộ tộc nhân Quý gia, vậy ngày sinh của những người này có khi nào lại trùng khớp với các tộc nhân Quý gia không?!” +

Giản Việt gật đầu. +

Vốn dĩ cậu cũng khó mà nghĩ tới điểm này, nhưng đột nhiên cậu nhớ lại trò chuyện với Tiểu Ngọc đêm qua. +

Quý Hoài Ngọc từng nói mục đích của thần y là để hồi sinh tất cả mọi người. +

Nếu những kẻ thiệt mạng trước đó là thế thân mà thần y tìm cho chính mình, vậy thì những người còn lại trong đoàn phim, bao gồm cả những dân trấn đã ăn bánh kem chứa thảo lục di, rất có thể chính là vật thế thân cho các tộc nhân khác! +

Ngay khi suy nghĩ này vừa lóe lên. +

Giao diện hệ thống lập tức hiện ra thông báo: +

[Nhiệm vụ giới hạn thời gian “Chân tướng cái chết của thần y” đã hoàn thành. Phần thưởng nhiệm vụ: Tích Hỏa Châu sắp được phát] +

Giản Việt không rõ hạt châu này có công dụng gì, nhưng đã là phần thưởng thì hẳn là đồ tốt. +

“Suy đoán của chúng ta là đúng rồi.” Giản Việt lên tiếng: “Nhiệm vụ giới hạn thời gian của tôi đã hoàn thành.” +

Nhóm của A Nhã vừa trút được gánh nặng thì lại thở dài thắt lòng. Cô hỏi: “Ở đây không có ai sinh từ ngày 10 đến 20 tháng 9 sao? Vậy làm thế nào để tìm được kẻ chết thay mà thần y đã chọn?” +

Giản Việt vừa lật lại toàn bộ cuốn sổ một lần nữa nhưng không tìm thấy ngày sinh tháng 9 nào khác. Điều này khiến những người còn lại có chút nản lòng. +

Giữa lúc mọi người cảm thấy bế tắc, Giản Việt lại bình tĩnh nói: “Cũng không hẳn là không có cách. Trong thị trấn còn rất nhiều người, bao gồm cả đám nhà giàu mới đến gần đây. Tuy nhiên số lượng quá đông, nếu muốn tra từng người một thì sẽ tốn rất nhiều công sức.” +

A Nhã liền đề xuất: “Nhưng tình thế này cũng chẳng còn cách nào khác. Chúng ta bắt buộc phải tóm được ông ta. Như thế này đi, việc điều tra dân trấn cứ giao cho tôi và người của công hội, dù sao chỉ cần đến chỗ trấn trưởng nghĩ cách là được.” +

Vương Văn Văn cùng Nam Cung Hi cũng nhanh chóng nhận việc: “Thế để chúng tôi nghĩ cách điều tra nhóm nhà giàu kia.” +

Phân công nhau hành động sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. +

Giản Việt gật đầu: “Cũng tốt, chỉ cần bắt được ông ta hoặc biết được ông ta sắp sửa ra tay với ai là chúng ta có thể chủ động phòng bị rồi.” +

Mọi người đều đồng ý. +

Sau khi xử lý xong việc vào buổi chiều, Giản Việt quay trở về phủ đệ. +

Trời về chiều mùa hè vẫn oi nồng. Bước đi trên con đường nhỏ, tiếng ve kêu râm rỉ vang vọng khắp rừng cây. +

Vừa bước vào thư phòng, một mùi thơm hoa quả dịu mát đã xộc vào mũi. +

Mũi Giản Việt vốn rất thính, cậu tò mò hỏi: “Mùi gì mà thơm thế này ạ?” +

Quý Hoài Ngọc đáp: “Ở trên bàn đấy.” +

Giản Việt bước lại gần, thấy một bát đá bào dưa hấu đỏ rực mắt. Đôi mắt cậu sáng lên: “Thiếu gia, đây là đá bào sao?” +

Quý Hoài Ngọc gật đầu: “Ừm, dạo này thời tiết oi bức, gia nhân có làm một ít. Mấy đứa trẻ trong nhà thích ăn nên tôi bảo bếp mang qua đây một bát cho cậu.” +

Dù hắn nói vậy nhưng Giản Việt thừa biết Quý Hoài Ngọc bình thường chẳng bao giờ chạm vào mấy món đá bào này. Hắn bảo người ta để lại ở đây hoàn toàn là vì biết buổi trưa cậu đi nắng về nóng, nên mới đặc biệt chuẩn bị cho cậu. +

Tất cả là vì cậu. +

Chỉ một chút chuyện nhỏ của bản thân cũng được người khác ghi nhớ trong lòng. +

Giản Việt cảm thấy vô cùng ấm áp. Cậu nhớ lại hồi nhỏ gia cảnh không mấy khá giả, cậu phải cùng ông bà nội đi nhặt phế liệu ở bãi rác. Những ngày hè oi ả, những đứa trẻ khác thường cầm tiền đút túi đi mua kem ăn, cậu cũng từng thèm thuồng ngưỡng mộ biết bao. +

Rồi một ngày nọ. +

Ông nội phát hiện ra. Ông móc từ trong túi ra một tờ tiền nhăn nhúm đưa cho cậu: “Tiểu Việt à, cầm lấy mà mua món gì ngon ngon mà ăn.” +

Giản Việt không nỡ tiêu, vì bình thường ông bà đi chợ mua miếng thịt cũng phải tằn tiện từng đồng. Cậu muốn tích góp số tiền đó để mua thịt cho cả nhà. +

Ông nội biết ý cháu. +

Ông dắt cậu đến tiệm tạp hóa, nhất quyết mua cho cậu một cây kem que truyền thống. Cây kem ngọt thanh, cắn một miếng mát rượi tận cổ họng—đó cũng là cây kem đầu tiên trong đời mà Giản Việt được ăn. +

Ông nội đứng bên cạnh cậu, hiền hậu cười: “Món này ngon không cháu? Ăn từ từ thôi nhé, kẻo lại lạnh bụng.” +

“Ngon lắm ông ơi! Ông cũng ăn một miếng đi.” +

“Lạnh lắm, răng ông yếu rồi làm sao cắn nổi, cháu ăn đi.” +

“Sau này cháu lớn lên…” Cậu quyết tâm nói: “Cháu sẽ kiếm thật nhiều tiền, mua thật nhiều món ngon cho ông.” +

Ông nội nghe vậy chỉ cười xoa đầu cậu: “Đứa trẻ ngốc này, ông đâu cần cháu phải đáp ơn đáp nghĩa gì. Cây kem thôi có là bao, sau này cháu khôn lớn, lập gia đình rồi có người yêu thương cháu, họ cũng sẽ thương cháu như vậy thôi.” +

Câu nói ấy dường như đã từ rất lâu, rất lâu về trước. +

Lâu đến mức chính ký ức của Giản Việt cũng đã dần phai mờ. +

Thế nhưng trải qua biết bao mùa hè oi ả, giờ đây giữa lúc người khác chịu nóng, cậu lại có bát đá bào của riêng mình. +

Giản Việt ôm lấy bát nhỏ trên bàn, dùng thìa xúc một muỗnh. Cảm giác mát lạnh tan chảy nơi đầu lưỡi, vấn vương chút vị ngọt thanh dịu nhẹ: “Ngon quá.” +

Ăn được vài miếng, cậu liền cảm thấy cái nóng nực của buổi chiều dường như đã vơi đi bớt phần nào. +

Giản Việt đứng dậy, bưng bát bước lại gần: “Thiếu gia, anh cũng ăn một miếng đi.” +

Quý Hoài Ngọc vốn đang tập trung xem xấp hồ sơ trong tay, thấy cậu tiến lại gần liền cất lời: “Anh không cảm nhận được mấy món ngọt này đâu, em tự ăn đi.” +

Lúc này Giản Việt mới sực nhớ ra. +

Bởi vì là rối gỗ, nên đối với cảm giác thưởng thức món ăn có lẽ hắn không thể trải nghiệm trọn vẹn. +

Cậu ngẫm nghĩ một chút rồi nở nụ cười nhìn Quý Hoài Ngọc. +

Quý Hoài Ngọc đang đọc hồ sơ, chợt thấy bên cạnh bỗng nhiên yên tĩnh liền tò mò ngẩng đầu lên nhìn cậu: “Còn có chuyện gì sao?” +

Lời vừa dứt. +

Giản Việt đã cúi người ghé sát tới, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi Quý Hoài Ngọc. +

Thân hình Quý Hoài Ngọc thoáng khựng lại. +

Đôi mắt Giản Việt lấp lánh rạng rỡ nhìn hắn, cậu mỉm cười hỏi: “Bây giờ thì sao?” +

Yết hầu Quý Hoài Ngọc lăn nhẹ một nhịp, giọng nói cũng trở nên trầm khàn hơn đôi chút: “Bây giờ cái gì?” +

“Có hương vị gì không?” Ánh mắt Giản Việt sáng rực, phản chiếu trọn vẹn bóng hình của hắn: “Ngụm vừa rồi là ngụm ngọt nhất đấy, anh có nếm ra được chút nào không?” +

Từ khi có ý thức đến nay, Quý Hoài Ngọc vốn không hề nhạy cảm với hương vị thức ăn, càng chẳng thể phân biệt được độ ngọt nhạt khác nhau. +

Thế nhưng khi nghe Giản Việt nói vậy… +

Ánh mắt hắn dần sẫm lại, nhìn vào bờ môi đỏ thắm mấp máy trước mặt mình, cuối cùng vẫn ma xui quỷ khiến mà chậm rãi cất lời: “Đúng là không tệ.” +

Giản Việt tỏ ra vô cùng phấn khởi: “Thật sao! Thế là em đoán đúng rồi nhé. Chẳng phải trước đó anh từng nói thẻ bài rối gỗ phải tâm ý tương thông mới có hiệu lực sao? Nếu chúng ta đã tâm ý tương thông thì vị ngọt em cảm nhận được, chắc chắn anh cũng sẽ nếm được chút ít chứ!” +

Quý Hoài Ngọc khẽ nhếch môi: “Thế cơ à?” +

Giản Việt gật đầu cái rụp, tủm tỉm khen mình: “Thiếu gia thấy em có thông minh không?” +

Quý Hoài Ngọc hiếm khi không phản bác lại, chỉ khẽ gật đầu: “Cũng khá đấy.” +

Giản Việt khoái chí hỏi tiếp: “Thế thiếu gia có muốn ăn nữa không?” +

Quý Hoài Ngọc hỏi ngược lại: “Nếm nước ngọt sao?” +

Giản Việt ngẫm nghĩ rồi thật thà đáp: “Ăn đá bào tiếp cũng được, chỉ có điều đá ngậm trong miệng em là tan ngay rồi, chẳng thể nào cho anh nếm thử được nữa, cái này thì chịu thôi.” +

Nghe vậy, ánh mắt đen kịt của Quý Hoài Ngọc dừng lại trên người Giản Việt.Hắn vốn luôn giữ vẻ nghiêm túc, điềm đạm. Người đàn ông cao lớn uy nghiêm ấy chỉ cần ngồi yên cũng đủ khiến người khác cảm thấy áp lực, không giận mà vẫn có uy. Thế nhưng lúc này, hắn lại ngước mắt nhìn cậu: “Em thật sự muốn cho anh nếm thử sao?” +

Giản Việt theo bản năng gật đầu: “Thật mà.” +

Quý Hoài Ngọc đặt xấp hồ sơ xuống bàn, ấn nút đài đàm đối thoại rồi dặn dò người bên kia: “Mang thêm một bát đá bào nữa lên đây.” +

Giản Việt cảm thấy có gì đó sai sai: “Sao lại phải mang thêm bát mới làm gì ạ?” +

Quý Hoài Ngọc nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý: “Em ăn bát đó trước đi, ăn xong thì đi rửa mặt đánh răng. Đợi anh xử lý xong công việc rồi sẽ nếm thử sau.” +

Giản Việt: “…” +

Là ảo giác sao? Sao cậu lại có linh cảm chẳng lành thế này!? +

Khán giả trong phòng livestream lúc này đã cười nghiêng ngả: +

“Xem cái phó bản kinh dị này cuốn thật sự, không chỉ được xem rối gỗ chém giết mà còn được xem BOSS trêu chọc người chơi nữa!” +

Màn đêm mùa hè thường hay kèm theo sấm chớp mưa giăng. +

Đêm đến. +

Giản Việt đang ngủ say trên giường thì bị tiếng mưa bão gầm rú bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Trận mưa lớn đến mức cảm giác như mặt đất đang rung chuyển nhè nhẹ. Cậu đột ngột giật mình giật thót: “Lại động đất nữa sao?” +

Quý Hoài Ngọc nằm bên cạnh ôm trọn cậu vào lòng, hạ giọng trấn an: “Chấn động nhẹ thôi, sẽ qua nhanh thôi, ngủ đi.” +

Lúc này Giản Việt mới mơ hồ gật đầu. +

Lại là động đất. Cậu bắt đầu có dự cảm chẳng lành, dạo gần đây các trận chấn động nhỏ diễn ra ngày càng thường xuyên hơn, không biết liệu có liên quan gì đến thần y hay không. +

Sáng hôm sau. +

Giản Việt thức dậy từ sớm. +

Điện thoại cậu liên tục rung lên. Bật màn hình, cậu thấy tin nhắn mới nhất vừa được gửi đến từ A Nhã: “Trong thị trấn lại có người chết rồi, là một người dân địa phương. Tôi đã tra qua, ngày sinh của anh ta là 12 tháng 9, cũng là một thanh niên trẻ tuổi. Thi thể được phát hiện ở chân núi, nghe đâu tối qua do trượt chân ngã từ trên đường núi xuống.” +

Giản Việt cảm thấy sự việc chắc chắn không hề đơn giản như vậy. +

Làm sao lại có chuyện trùng hợp trượt chân ngã chết đúng lúc thế được? Hay đây cũng là một kẻ thế thân của thần y, nhưng vì gặp phải sự cố nào đó nên ông ta đã bỏ rơi con rối này? +

Rốt cuộc ông ta muốn làm gì? Tại sao lại liên tục có người chết như vậy? +

Giản Việt vừa xem tin nhắn vừa bước ra ngoài. Ngay khúc rẽ, cậu đụng mặt Quý Hòe Sinh. +

Quý Hòe Sinh nhướng mày: “Cậu thật sự chuyển vào ở cùng chú nhỏ của tôi đấy à?” +

“Đúng vậy.” Giản Việt đáp: “Chẳng phải anh cũng đang ở chung với Tiểu Văn đó sao?” +

Quý Hòe Sinh nghẹn lời, cãi lý: “Tôi với Tiểu Văn là tình yêu chân thành!” +

Giản Việt thản nhiên: “Ai mà chẳng thế!” +

“Cậu mà cũng giống được sao?” Quý Hòe Sinh tức hộc máu: “Đừng tưởng tôi không biết, toàn bộ thông tin cá nhân của cậu đều là giả! Mấy cái ngày tháng năm sinh trước khi vào nghề của cậu đều là dối trá do người đại diện dựng lên để tạo hình tượng thôi. Phỏng chừng đến cái tên của cậu cũng chẳng phải thật, cậu thì có chân tình gì với chú nhỏ của tôi cơ chứ!” +

Vốn dĩ chỉ là vài câu khẩu chiến qua lại. +

Thế nhưng Giản Việt đang bước đi bỗng dưng khựng lại. Cậu ngoảnh đầu nhìn chằm chằm Quý Hòe Sinh: “Sao anh lại biết?” +

Quý Hòe Sinh tưởng cậu sợ hãi việc bị vạch trần nên đắc ý: “Mấy ngày nay tôi sai người đi điều tra cậu đấy, cậu nói xem làm sao tôi biết được?” +

Giản Việt lập tức hỏi gắt: “Vậy ngày sinh thật sự của tôi là ngày mấy?” +

Quý Hòe Sinh nghĩ cậu đang cố tình thử thách mình liền vênh váo đáp: “Tôi tra ra ngày sinh thật của thân phận này rồi, là ngày 15 tháng 9 đúng không?” +

Giản Việt: “…” +

Bộ não cậu trong một khoảnh khắc hoàn toàn trống rỗng. +

Thảo nào lật tung toàn bộ hồ sơ đoàn phim lại không tìm thấy ngày sinh tháng 9 thứ hai. Hóa ra, mục tiêu tiếp theo của thần y chẳng ở đâu xa xôi, mà lại ở ngay chính bản thân cậu!!! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.