Skip to main content

157

dathaiPiter

Thấy nét mặt bàng hoàng của cậu, Quý Hòe Sinh khó hiểu: “Cậu làm cái biểu cảm đó nhìn tôi làm gì? Người nên sốc phải là tôi mới đúng chứ?” +

Giản Việt nuốt nước bọt: “Anh nghĩ có bao nhiêu người biết thông tin này của tôi?” +

Quý Hòe Sinh tưởng cậu lo lắng chuyện thân thế bị công chúng biết được nên bĩu môi: “Cậu tưởng mình giấu kỹ lắm chắc? Chỉ cần có chút năng lực, muốn điều tra một chút là biết ngay.” +

Giản Việt thở dài một tiếng: “Tôi cũng đoán thế.” +

Quý Hòe Sinh cứ thấy thái độ của cậu kỳ kỳ quái quái. +

Giản Việt bước tới vỗ vỗ vai Quý Hòe Sinh: “Cảm ơn nhé, người anh em.” +

Quý Hòe Sinh: ? +

Cái quái gì thế! Hắn đang đe dọa cậu ta cơ mà! Người này bị dở hơi à?! +

Giản Việt hoàn toàn phớt lờ ánh mắt đầy vẻ đe dọa của hắn, thậm chí còn nói thêm: “Dù sao anh cũng điều tra ra rồi, xem ra tháng sau tôi phải đón sinh nhật lại một lần nữa. Anh nhớ chuẩn bị quà trước đấy.” +

Nét mặt Quý Hòe Sinh cứng đờ, câm nín hồi lâu mới nói: “Tôi bận muốn chết đây này! Với lại sinh nhật cậu đúng vào thời gian diễn ra tế lễ trên núi, ngày đó thì có gì hay ho mà ăn mừng.” +

Giản Việt nghe vậy liền biết mình đã không đoán sai. +

Quả nhiên là vào ngày đó. +

Nguyên chủ đúng là số phận thảm thương. Giờ nhìn lại, nếu ban đầu cậu không nhập vào cơ thể này thì không chừng nguyên chủ cũng khó thoát khỏi cái chết ngay từ khi còn ở trên du thuyền, bởi vì ngay từ đầu người này đã bị nhắm tới rồi. +

Giản Việt gật gù: “Không mừng thì thôi vậy. Nhưng mà anh có thể cho tôi biết ngày sinh của chú nhỏ anh được không?” +

Quý Hòe Sinh không ngờ trọng tâm chú ý của Giản Việt lại đột nhiên chuyển sang chuyện này. Hắn vốn định lên tiếng phản bác, nhưng khi bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Giản Việt, những lời định nói lại nghẹn ở cổ họng. +

“Không biết.” Quý Hòe Sinh đáp: “Chẳng ai biết cả, hoặc có lẽ chú ấy vốn dĩ không có ngày sinh.” +

Giản Việt thầm nghĩ, ngày sinh của cây hòe gỗ có lẽ đúng là không ai biết thật, ngay cả chính bản thân chúng cũng không rõ. +

Hai người còn đang đứng ngoài sân nói chuyện thì điện thoại của Giản Việt đột nhiên vang lên. +

Ở đầu dây bên kia, A Nhã khẩn trương nói: “Quản gia Vương, cậu có tiện qua đây một chuyến không? Dưới chân núi lại có người chết rồi.” +

Giản Việt đáp ngay: “Tôi qua ngay đây.” +

Khi cậu chạy tới nơi, xung quanh không có quá nhiều người. Thi thể đã được phủ một chiếc chăn mỏng.Giữa ngày hè oi ả lẽ ra không nên đặt thi thể ngoài trời lâu như vậy, nhưng vì người này là một người đàn ông độc thân nghèo khổ trong làng, không có người thân thích nên chưa ai đứng ra nhận thi thể. +

Giản Việt vừa tiến lại gần đã nghe trấn trưởng thở dài:  “Tối qua mưa lớn như thế mà nó cứ nhất quyết đòi chạy lên núi, các người nói xem rốt cuộc là có chuyện gì chứ.” +

Xung quanh còn có không ít người dân trong thị trấn vây xem. +

Tất nhiên, với đôi mắt tinh tường của Giản Việt, cậu nhanh chóng nhận ra trong đám đông có vài người thuộc đoàn phim. Rất có thể họ cũng là những người chơi khác. +

“Tối qua trời mưa to như vậy, anh ta chạy lên núi làm gì cơ chứ?” Giản Việt nhướng mày hỏi. +

Trấn trưởng nghe vậy bèn thở dài: “Cái gã này ngày thường đầu óc vốn đã không được bình thường, ai mà biết hắn muốn làm gì chứ. Có lẽ tối qua hắn lại uống rượu say, lên cơn rồi trượt chân ngã bên đường cũng nên.” +

Đây hoàn toàn chỉ là lời nói nhảm. +

Giản Việt đảo mắt nhìn quanh một lượt. Tối qua vừa mới mưa xong, toàn bộ những con đường xi măng trong thị trấn vẫn còn bốc lên hơi lạnh của nước mưa. Đôi giày dưới chân người bị phủ bạt dính đầy bùn đất, nhưng con đường từ thị trấn lên núi đều là đường xi măng phẳng lì. Dấu vết này chắc chắn không thể là do uống rượu rồi trượt chân ngã bên đường mà thành. +

Gã này đã lên núi. +

Hơn nữa còn đi một quãng đường rất xa trên đó. +

Cách đó không xa, trấn trưởng lại tiếp tục hò hét: “Mau tới vài người nâng hắn đi! Sao có thể để người chết nằm đây mãi được chứ? Mau đưa về hạ táng đi. Ôi, thật chẳng mấy khi được yên ổn!” +

Khi chiếc cáng khiêng thi thể đi qua người Giản Việt, cậu tranh thủ liếc nhìn bàn tay của người đàn ông kia. +

Đám đông vây xem dần giải tán gần hết. +

Vương Văn Văn tiến lại gần hỏi: “Quản gia Vương, anh đang nhìn gì thế?” +

“Mọi người có chú ý tới bàn tay anh ta không?” Giản Việt cất lời: “Đầu ngón tay và lòng bàn tay của anh ta bị đen lại.” +

A Nhã bước tới quan sát rồi nhận xét: “Vết đó trông giống như bị bỏng vậy.” +

Hai người bọn họ đã trải qua không ít phó bản, từng gặp đủ loại thương tích nên kinh nghiệm rất phong phú. +

Nam Cung Hi ngơ ngác hỏi: “Bỏng sao? Nhưng sao anh ta lại bị bỏng được? Chẳng lẽ là vết thương từ trước?” +

Giản Việt lắc đầu: “Nhìn màu sắc và hình dạng vết bỏng có thể thấy thời gian bị thương không quá tám tiếng.” +

Nói cách khác, rất có thể vết thương này mới xuất hiện vào đêm qua. +

A Nhã lập tức nhướng mày: “Anh ta ở trên núi thì làm sao mà bị bỏng được? Trên núi làm gì có lửa, chẳng lẽ lại bị bỏng ở nhà?” +

Giản Việt phân tích: “Mức độ và hình dạng vết bỏng này chỉ có thể hình thành khi tiếp xúc trực tiếp với một vật có nhiệt độ cực cao. Với nhiệt độ cao đến mức đó, trừ khi anh ta làm nghề như thợ rèn, còn không thì ở nhà rất khó có cơ hội tiếp xúc với thứ như vậy.” +

Những lời này lập tức khiến suy nghĩ của mọi người trở nên rõ ràng hơn. +

“Nói cách khác, đêm qua anh ta đã tìm thấy thứ gì đó ở trên núi.” Nam Cung Hi thử suy luận: “Và thứ đó đã làm anh ta bị bỏng nặng như vậy, sau đó trong lúc hoảng loạn chạy trốn xuống đường núi thì gặp nạn mà chết.” +

Vương Văn Văn thắc mắc: “Nếu trên núi có vật nóng tới mức đó thì ngọn núi đã bị thiêu rụi từ lâu rồi chứ.” +

Mọi người lại rơi vào im lặng trong giây lát. +

Giản Việt điềm tĩnh lên tiếng: “Thần y này chính là Quý Toàn. Mọi người có nhớ câu chuyện hoàn chỉnh trong kịch bản không? Kịch bản nói rằng năm đó khi Quý Toàn thu phục đám rối gỗ tà ác biến dị, ông ta đã tìm được một cuốn bí tịch bị thất truyền.” +

Chi tiết này trước đó do mọi người quá tập trung vào chuyện thần y và rối gỗ nên đã bị bỏ quên. +

“Cho nên, chẳng lẽ thực sự có một cuốn bí tịch như vậy sao?” Nam Cung Hi thốt lên: “Nhưng chúng ta biết đi đâu mà tìm bây giờ?” +

Giản Việt khẽ nhíu mày. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu nhìn thấy phông nền dựng sẵn của nhân viên đoàn phim ở chân núi cách đó không xa. Cảnh quay hôm nay bọn họ chuẩn bị thực hiện chính là phân đoạn thiếu niên Quý Toàn bị rối gỗ ép buộc trốn lên núi, sau đó tìm thấy một sơn động và phát hiện ra cuốn bí tịch. +

“Mọi người thấy bọn họ trông giống như đang làm gì?” Giản Việt hỏi. +

A Nhã như suy tư điều gì: “Giống như đang tái hiện lại sự việc đã từng xảy ra?” +

Giản Việt gật đầu: “Chính là như vậy. Nếu trong kịch bản nói bí tịch ở trong sơn động, thì biết đâu trên ngọn núi này thực sự có một hang động như thế.” +

A Nhã có chút nghi hoặc: “Điều duy nhất tôi không hiểu là mục đích đoàn phim làm vậy để làm gì. Nếu họ biết bí tịch ở trong hang động thì cứ việc trực tiếp đi lấy là xong, cớ sao phải tốn công tốn sức quay phim ở đây làm gì?” +

Giản Việt đoán: “Có lẽ chính bọn họ cũng không rõ vị trí cụ thể của sơn động đó nên cần thời gian và nhân lực để tìm kiếm. Hoặc giả, nếu không có lý do quay phim này, bọn họ căn bản sẽ không thể đặt chân lên ngọn núi.” +

Suy đoán này vô cùng hợp lý. +

Và cuốn bí tịch đó chắc chắn là chìa khóa tháo gỡ mọi bí mật về thần y. +

Cùng lúc đó. +

Giao diện hệ thống của tất cả người chơi đều đồng loạt cập nhật một thông báo mới: +

[Nhiệm vụ giới hạn thời gian: 【Tìm kiếm bí tịch】  +

Chi tiết nhiệm vụ: Một cuốn bí tịch ghi chép lại toàn bộ bí mật của rối gỗ mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Hãy tìm ra nó và ngăn chặn tai họa. Phần thưởng nhiệm vụ: Báu vật của tộc Khống Ngẫu] +

Nhiệm vụ mới vừa xuất hiện. +

A Nhã mỉm cười nói: “Đây có lẽ là nhiệm vụ cuối cùng rồi. Xem ra phó bản này sắp đi đến hồi kết, tiếp theo chỉ cần tìm được cuốn bí tịch này là tất cả chúng ta đều có thể trở về.” +

Tin tức này nghe qua thật khiến người ta phấn khởi. +

Thế nhưng trên thực tế, việc tìm ra bí tịch nói thì dễ hơn làm. Dẫu sao hiện tại đã có một phương hướng rõ ràng nên mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Rốt cuộc từ lúc rời du thuyền đến khi vào thị trấn, đêm nào cũng có người chết, người xung quanh thì dần biến thành người gỗ, bản thân cũng không biết khi nào sẽ tới lượt mình. Trong môi trường áp lực cao như vậy, có một tia hy vọng để thở dốc cũng đã là điều tốt rồi. +

Giản Việt dặn dò: “Hai ngày tới mọi người tranh thủ tìm kiếm vị trí các sơn động trên núi xem sao.” +

Mọi người đều gật đầu đồng ý. +

Bản thân Giản Việt cũng chuẩn bị lên núi, bởi vì cậu đã hứa với Quý Hoài Ngọc sẽ cùng hắn đến tế đàn tham dự lễ tế bái những người đã khuất. +

Hai ngày sau. +

Đó là một ngày thời tiết rất đẹp. +

Quý Hoài Ngọc đưa Giản Việt lên núi. Giản Việt cứ nghĩ với tính cách của Quý Hoài Ngọc thì mọi thứ anh sẽ được đơn giản hóa hết mức, thế nhưng cậu hoàn toàn không ngờ đối phương lại chuẩn bị hẳn một chiếc ba lô lớn chứa đầy thức ăn và nước uống. +

Giản Việt cứ tưởng Quý Hoài Ngọc cuối cùng cũng đã “khai sáng”, không nhịn được trêu chọc: “Thiếu gia, không ngờ bây giờ anh cũng biết tận hưởng cuộc sống rồi đấy!” +

Quý Hoài Ngọc nhàn nhạt liếc cậu một cái: “Tôi không cần mấy thứ này.” +

Lúc này Giản Việt mới bất giác nhận ra tám phần là anh chuẩn bị cho mình. Cậu có chút xúc động, nhưng vẫn theo bản năng than thở: “Thiếu gia ơi, hay là đừng mang theo nữa. Đường lên núi vốn dĩ đã xa rồi, cõng cái balo nặng thế này em đi không nổi đâu.” +

Nhớ lại lần trước lên núi, dù chẳng mang theo thứ gì, cậu đã mệt đến mức thở không ra hơi. +

Lần này còn phải đeo thêm một chiếc ba lô to đùng, chẳng phải muốn lấy mạng cậu sao! +

Thực ra thể chất của Giản Việt vốn rất tốt, chỉ là nguyên chủ trước đây chẳng chịu rèn luyện, đi vài bước đã thở hồng hộc. Cậu biết trách ai bây giờ? +

Quý Hoài Ngọc điềm nhiên: “Anh đâu có định để em đeo .” +

Giản Việt nhìn Quý Hoài Ngọc bước vào phòng trong thay quần áo. Đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy Quý Hoài Ngọc không khoác trên mình bộ vest chỉn chu giày da lịch lãm, mà lại mặc một bộ đồ thể thao màu đen. Kiểu dáng và chất liệu tuy đơn giản, nhưng nhờ vóc dáng cao ráo chuẩn chỉnh nên trông hắn lại thoát khỏi vẻ nghiêm nghị thường ngày, thêm vào đó vài phần anh tuấn cùng khí chất trẻ trung rạng rỡ. +

Đẹp trai lên một tầm cao mới. +

Giản Việt nhìn đến mức không dời mắt nổi, cảm thán: “Thiếu gia, bộ này của anh đẹp trai thật đấy, khác hẳn phong cách thường ngày luôn!” +

Sau khi gài xong cúc áo, Quý Hoài Ngọc khó được vẻ ngập ngừng khác hẳn bình thường, hỏi: “Thật sao?” +

Giản Việt gật đầu lia lịa: “Sao lại không chứ! Trước đây em chưa từng thấy anh mặc kiểu này bao giờ.” +

Quý Hoài Ngọc ngập ngừng: “Giống như phong cách giới trẻ các cậu thích sao?” +

Giản Việt ngẩn ra: “Sao thiếu gia lại nói thế?” +

Gương mặt Quý Hoài Ngọc hiếm khi thoáng chút gượng gạo, hắn khẽ thở dài: “Khoảng cách tuổi tác của chúng ta khá lớn.” +

Giản Việt lập tức nhớ ra, không lâu trước đây, khi Quý Hòe Sinh ghé qua và thấy cậu cùng Quý Hoài Ngọc ngồi ăn cơm chung. Hôm đó trên bàn ăn có món gà rán, Quý Hòe Sinh liền mỉa mai bảo toàn là đồ của giới trẻ thích, trước đây chưa từng thấy mấy món này xuất hiện trên bàn ăn nhà họ Quý bao giờ. +

Ý trong lời nói của hắn chính là… +

Khoảng cách tuổi tác giữa Giản Việt và Quý Hoài Ngọc không hề nhỏ. Thực ra lúc đó Quý Hòe Sinh vốn dĩ muốn công kích Giản Việt, ám chỉ cậu làm hư chú nhỏ của hắn. +

Thế nhưng nằm mơ cũng không ngờ tới. +

Người để tâm và khắc ghi câu nói đó vào lòng lại chính là Quý Hoài Ngọc. +

Quý Hoài Ngọc gặng hỏi: “Kiểu dáng quần áo thế này có hợp với thẩm mỹ của giới trẻ các cậu không?” +

Giản Việt hoàn hồn, ngước mắt nhìn Quý Hoài Ngọc. +

Người đàn ông cao lớn, anh tuấn đứng trước ghế sofa, đôi mắt đen lặng lẽ nhìn cậu, nghiêm túc chờ đợi câu trả lời. Anh vốn luôn trưởng thành, vững vàng, thậm chí còn mang theo vẻ kiêu hãnh và cẩn trọng khó gần. +

Thế nhưng một người như vậy. +

Lại nguyện ý vì cậu, vì muốn trông xứng đôi vừa lứa hơn với cậu mà thực hiện những thay đổi nhỏ bé này. +

Giản Việt mỉm cười, chân thành nói: “Em nghĩ tuổi trẻ không hề có một phong cách cố định nào cả. Với gương mặt này của thiếu gia thì mặc gì cũng đẹp, em đều thích hết!” +

Quý Hoài Ngọc không ngờ cậu lại đáp như vậy, có chút bất lực nhìn Giản Việt một cái: “Lại nói bậy rồi.” +

Thế nhưng vành tai anh lại ửng lên một màu đỏ nhạt khó nhận ra. +

Giản Việt cười tủm tỉm: “Đều là lời từ đáy lòng của em đấy, nếu có nửa lời gian dối thì cứ phạt em không được…” +

Ánh mắt Quý Hoài Ngọc trong phút chốc trở nên sắc lẹm, ngắt lời: “Nói nhảm gì đó.” +

Thấy anh hiếm khi sa sầm mặt với mình, Giản Việt sực nhớ ra từ đó vốn là điều cấm kỵ đối với Quý Hoài Ngọc, mỗi lần nhắc đến Tiểu Ngọc đều sẽ rất không vui. +

“Không nói nữa, không nói nữa.” Giản Việt vội vàng dỗ dành: “Nếu em có nửa lời gian dối, liền phạt em tối nay không được ăn món gì ngon.” +

Lúc này nét mặt Quý Hoài Ngọc mới dịu đi đôi chút, hắn cất lời: “Ở trên núi vốn dĩ cũng chẳng có gì ngon lành, em thà ở lại nhà còn an toàn hơn.” +

Giản Việt thủ thỉ: “Dưới bầu trời này làm gì có nơi nào an toàn hơn ở bên cạnh anh cơ chứ?” +

Quý Hoài Ngọc dường như cũng cảm thấy câu nói này có lý. Hắn nhấc chiếc ba lô dưới đất lên vai rồi dặn: “Lên núi rồi nhớ đi theo anh, đừng có chạy lung tung.” +

Giản Việt cười đáp: “Yên tâm đi, cả đời này em quyết dính lấy anh rồi.” +

Hai người xuất phát vào buổi sáng. Mặt trời mùa hè đã lên cao, phủ cả ngọn núi trong một lớp sương mỏng dịu nhẹ. +

Giản Việt rảo bước cùng Quý Hoài Ngọc trên con đường nhỏ giữa rừng núi. +

Sáng sớm, bốn bề thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chim hót líu lo. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất, tỏa ra hơi ấm dễ chịu làm lòng người cảm thấy thư thái. +

Quý Hoài Ngọc sóng bước bên cạnh cậu. +

Giản Việt cùng hắn rảo bước trên những bậc đá. Thi thoảng gặp những phiến đá lớn ven đường, cả hai lại ngồi xuống nghỉ chân một lúc. Thực ra Quý Hoài Ngọc không cần nghỉ ngơi, chủ yếu là vì Giản Việt đã bắt đầu thở hồng hộc. +

Quý Hoài Ngọc đưa chai nước cho cậu, nhận xét: “Có vẻ em khá có kinh nghiệm đi đường núi nhỉ.” +

Giản Việt đón lấy nước, khẽ đáp: “Trước đây từng có một thời gian em ở trên núi mà.” +

Khoảng thời gian Thẩm Ngọc Thù qua đời, cậu hầu như ngày đêm đều túc trực bên bia đá trên núi. Chính cậu cũng không nhớ rõ mình đã trải qua bao lâu ở đó. Ban đầu khi đói và khát, cậu còn đi tìm vài quả dại trên rừng hay uống nước suối ngầm. +

Từ nhỏ môi trường sống của cậu đã vô cùng khắc nghiệt, nên việc sinh tồn trên núi đối với cậu chẳng có gì khó khăn. +

Về sau sức khỏe cậu yếu dần, cậu dứt khoát không đi tìm đồ ăn nữa, chỉ lặng lẽ ngồi thẫn thờ trước bia mộ của Thẩm Ngọc Thù mỗi ngày, cho đến tận giây phút cuối cùng rời đi. +

Quý Hoài Ngọc hỏi: “Em thích leo núi sao?” +

“Không thích.” Giản Việt quay sang nhìn hắn, thì thầm: “Em chỉ là muốn ở bên cạnh anh mà thôi.” +

Cơn gió núi từ xa thổi tới, mơn trớn qua khuôn mặt thanh tú trắng trẻo của người thanh niên đang ngồi trên đá. Cậu khẽ rủ mi mắt, hàng mi mảnh dài rợp bóng. Trong bộ đồ leo núi, bờ vai gầy mỏng manh mang lại cảm giác dịu dàng đến lạ. +

Giản Việt nghiêng đầu nhìn anh, khẽ cười bảo: “Như vậy có phải rất kỳ quặc không?” +

Ngay giây tiếp theo. +

Một chiếc áo khoác đã êm ái đáp xuống trên vai cậu. +

Quý Hoài Ngọc trầm giọng: “Không đâu.” +

Dừng một chút, anh khẽ vuốt lại nếp áo cho cậu. +

Người đàn ông lại rũ mi mắt nhìn xuống cậu, thấp giọng cất lời: “Tôi cũng thích ở bên cạnh cậu.” +

Giản Việt thoáng kinh ngạc. Bởi vì Quý Hoài Ngọc trước nay chưa từng biết nói lời ngọt ngào, đây dường như là lần đầu tiên hắn bày tỏ tình cảm trực tiếp như vậy với cậu. +

Đoạn đường núi phía trước vẫn còn rất xa. Trước đó Giản Việt từng bị rối gỗ của thần y tóm lấy cổ chân ở trong sân làm lật cổ chân, thời gian qua tuy đã nghỉ ngơi ít nhiều nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình phục. +

Đi chưa được mấy bước. +

Quý Hoài Ngọc đã chủ động đề nghị cõng cậu. Thế là hai người đổi lại, Giản Việt đeo chiếc ba lô còn anh cõng Giản Việt trên lưng. +

Giản Việt ngoan ngoãn gục đầu trên vai hắn. Bờ vai người đàn ông rộng rãi vững chãi, mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối. Đặc biệt là giữa ngày hè oi nóng, thân nhiệt của Quý Hoài Ngọc lại mát lạnh, không hề thấy nóng bức tẹo nào. Thậm chí sâu bọ hay rắn rết trong rừng cũng chủ động tránh xa bọn họ, còn hiệu quả hơn bất kỳ loại thuốc xua đuổi côn trùng nào. +

Thả lỏng trên vai hắn, Giản Việt thiu thiu sắp ngủ mất. +

Mãi tới khi giọng nói trầm thấp vang lên ngay trước mặt: “Đến nơi rồi.” +

Giản Việt mới mơ màng tỉnh giấc, phát hiện cả hai đã lên tới tế đàn trên đỉnh núi. Quang cảnh nơi này quả thực không khác mấy so với lần trước cậu đặt chân đến. +

Quý Hoài Ngọc cất lời: “Chính là chỗ này.” +

Giản Việt chợt nhớ ra: “Trước đây em từng thấy thần y cũng tới đây, lúc đó em còn lén lút bám theo ông ta đấy.” +

Quý Hoài Ngọc liếc nhìn cậu một cái: “Gan em cũng to thật.” +

Giản Việt tự biết khi đó thực sự vô cùng mạo hiểm. Phải biết nếu không nhờ có lá bài trợ lực của Nam Cung Hi, liệu cậu có thể sống sót trở ra hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn. +

“Ai bảo ông ta cứ lén lén lút lút làm chuyện mờ ám chứ.” Giản Việt phân trần: “Chuyện của Quý gia cũng là chuyện của em, em đương nhiên không thể để ông ta gièm pha làm hại thiếu gia và tộc nhân của anh được.” +

Quý Hoài Ngọc rảo bước tới khoảng đất cách đó không xa, đúng là vị trí mà thần y từng ngồi trước đây. Lần trước Giản Việt cũng muốn tới xem thử, nhưng vì bị phát hiện quá nhanh nên chưa kịp thăm dò. +

Ngôi tế đàn này quả thực quá đỗi đồ sộ. +

Bên trên chạm khắc rất nhiều văn tự phức tạp cùng các họa tiết kỳ cổ. Giản Việt tập trung quan sát một hồi rồi nhận ra mình hoàn toàn chẳng hiểu gì. +

Quý Hoài Ngọc nửa ngồi xổm xuống, bàn tay khẽ vuốt ve lên những vết tích trên tấm bia đá — nơi ấy vẫn còn vương lại vệt máu màu đỏ thẫm. +

Giản Việt cũng phát hiện ra điểm bất thường, liền nói: “Vết máu này hình như còn rất mới.” +

Quý Hoài Ngọc khẽ gật đầu: “Ừm.” +

Giản Việt nhìn vệt máu bắn lên tấm bia đá, dựa vào độ khô này thì ước chừng chỉ mới bắn lên trong vòng vài tiếng đồng hồ trở lại. Cậu cẩn thận soi xét, thậm chí dưới mặt đất vẫn còn tàn lưu một ít vết máu, chẳng qua vì trận mưa lớn tối qua nên đã bị rửa trôi phần nhiều, chỉ còn sót lại một chút ở phần chân bia. +

Đã có người từng tới đây. +

Ngay trong đêm qua. +

Giản Việt lập tức liên tưởng đến gã nghèo chết thảm dưới chân núi. Trên tay gã có vết thương, tuy là vết bỏng nhưng không trừ khả năng bàn tay gã đã bị thương từ trước đó. +

“Là ai đã tới đây nhỉ?” Giản Việt lẩm bẩm: “Chẳng lẽ là thần y sao?” +

Quý Hoài Ngọc khẳng định: “Chính là ông ta.” +

Giản Việt không ngờ thiếu gia lại có thể chắc chắn đến vậy: “Rốt cuộc ông ta tới đây để làm gì?” +

Quý Hoài Ngọc thu lại bàn tay vừa vuốt ve tấm bia đá, ánh mắt sâu thẳm nhìn xuống chân bia: “Bên dưới chỗ này có thứ ông ta muốn.” +

Giản Việt tò mò nhìn xoáy vào chân tấm bia đá, cuối cùng cũng vỡ lẽ vết máu kia từ đâu mà có. Phỏng chừng là gã muốn đào lấy thứ bên dưới bia đá nhưng không lấy được, ngược lại còn tự làm mình bị thương. Cậu theo bản năng thốt lên: “Là cuốn bí tịch sao?” +

Quý Hoài Ngọc liếc mắt nhìn cậu một cái. +

Giản Việt cũng ý thức được mình lỡ lời quá nhanh, liền ho nhẹ một tiếng chống chế: “Em đoán thôi mà! Vì kịch bản phim của đạo diễn bọn họ chẳng phải cũng diễn như thế sao, bảo rằng Quý gia có một cuốn bí tịch khống ngẫu.” +

Quý Hoài Ngọc ôn tồn đáp: “Cuốn bí tịch đó không nằm dưới tấm bia đá này.” +

Bên dưới bia đá chứa đựng một thứ khác. +

Giản Việt cẩn thận quan sát lại tấm bia đá, phát hiện bên trên chạm khắc những hoa văn vô cùng tinh xảo. Hình như trên đó còn khắc tên của một người: Thẩm Mạt. +

Trong lòng cậu mơ hồ dấy lên một suy đoán. +

Quý Hoài Ngọc cất lời: “Đây là bia mộ của sư nương tôi.” +

Giản Việt bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra đây là mộ của thê tử Quý Toàn. Cậu từng nghe kể qua, Quý Toàn lão tổ và thê tử tình thâm nghĩa trọng, hai người là vợ chồng từ thuở thiếu thời. Năm xưa Quý phu nhân gặp phải toán đạo tặc trên núi, Quý lão tổ xả thân cứu giúp, từ đó kết nên đoạn lương duyên này. +

Về sau hai người tâm đầu ý hợp, gắn bó khăng khít không rời, có thể nói là một đôi thần tiên quyến lữ khiến bao người ngưỡng mộ. +

Giản Việt quen miệng gọi theo: “Hóa ra đây là mộ của sư nương.” +

Nhận ra điều đó, cậu liền lập tức quỳ xuống. +

“Sư nương tại thượng.” Giản Việt quỳ trên mặt đất, thành kính dập đầu một cái: “Con cùng Tiểu Ngọc tới thăm người ạ.” +

Quý Hoài Ngọc nghiêng đầu nhìn Giản Việt. Động tác của cậu vô cùng nghiêm túc, không hề có nửa điểm gượng gạo hay miễn cưỡng. Hắn trầm mặc một hồi, rồi cũng tiến lại gần quỳ xuống bên cạnh cậu, vô cùng cung kính dập đầu trước mộ bia. +

Coi như là dắt người yêu về ra mắt người thân. +

Giản Việt mỉm cười, ghé sát tai hắn hỏi nhỏ: “Sư nương có thích em không nhỉ?” +

“Có chứ.” Quý Hoài Ngọc đáp: “Bà ấy vẫn luôn lo lắng không có ai đồng hành cùng tôi. Bây giờ nếu nhìn thấy em, bà ấy tất nhiên sẽ rất vui mừng.” +

Giản Việt cảm khái: “Bà ấy thật là một người tốt.” +

Một người như vậy, bảo sao các đệ tử đều hết mực kính trọng và yêu mến. +

Quý Toàn muốn hồi sinh các tộc nhân, chẳng lẽ cũng là vì muốn hồi sinh chính thê tử của mình sao? Rốt cuộc thê tử ông ta qua đời vì bệnh tật, ông ta không thể chấp nhận được sự thật này nên mới muốn dùng đến những phương thuật âm độc kia. +

Giản Việt hỏi: “Dưới tấm bia đá này chính là hài cốt của sư nương sao?” +

Quý Hoài Ngọc gật đầu. +

Giản Việt cuối cùng cũng hiểu vì sao thần y lại luôn thích ngồi thẫn thờ gục khóc ở nơi này. Hóa ra đây chính là bia mộ của thê tử ông ta. Thảo nào dù sau này có thay đổi thân xác, ông ta vẫn muốn quay trở lại nơi này. +

Quý Hoài Ngọc lại bồi thêm một câu: “Thế nhưng thứ được an táng cùng bà ấy không chỉ có hài cốt.” +

Giản Việt tò mò hỏi: “Còn có thứ gì nữa sao?” +

“Còn có Khống Ngẫu Chùy.” Quý Hoài Ngọc giải thích: “Năm đó sau trận động đất lớn, linh mạch trên núi bị chấn động nứt ra và lộ ra một khối linh thạch. Tảng đá này khi làm thành chùy có thể găm chặt rối gỗ và trấn giữ hồn phách.” +

Một bảo vật lợi hại đến nhường ấy! +

Giản Việt lập tức nhận ra một vấn đề: “Thứ lợi hại như vậy, tại sao lại đem chôn cất đi?” +

Quý Hoài Ngọc thở dài: “Sư nương cảm thấy vật này sau này sẽ mang lại tai họa cho Khống Ngẫu tộc. Trước lúc lâm chung, bà ấy đã mang theo Khống Ngẫu Chùy cùng chôn xuống đất, đồng thời hạ một lời nguyền: Kẻ nào tâm tư không thuần lương sẽ vĩnh viễn không thể khai mở tấm bia này.” +

Giản Việt gật gù: “Bà ấy quả thực là người có tầm nhìn xa trông rộng.” +

Loại thần vật này nếu lưu lạc ngoài nhân gian sẽ dấy lên tranh chấp khốc liệt. Không chừng bi kịch năm xưa của Khống Ngẫu nhất tộc trên tế đàn cũng có liên quan ít nhiều đến chuyện này. +

“Thế nếu một người không hề hay biết chuyện này đến đào…” Giản Việt suy luận: “Mà trong lòng người đó lại không chứa ác niệm, chẳng lẽ sẽ mở được sao?” +

Quý Hoài Ngọc đáp: “Phải là tộc nhân Quý gia mới có tư cách khai bia, bằng không dù tâm sạch cũng không thể mở nổi.” +

Hóa ra là như vậy. +

Giản Việt thầm nghĩ đây quả thực là biện pháp bảo hiểm thỏa đáng nhất. +

Thế nhưng rất nhanh sau đó, Giản Việt lại chậm rãi nhận ra một điều vô lý — một sự thật khiến cậu không khỏi sống lưng lạnh ngắt. Ban đầu, cậu luôn ngỡ rằng Quý Toàn sở dĩ làm ra vô số chuyện tàn ác này là vì muốn hồi sinh thê tử và giải cứu tộc nhân của mình. +

Thế nhưng… +

Tại sao chính ông ta lại không thể mở được tấm bia đá? +

Nếu tâm tư ông ta thực sự thuần tịnh và chan chứa tình thương, thì dù là hôm trước ở tế đàn hay đêm qua khi mượn xác nhập hồn vào người khác, tại sao ông ta đều bất lực không thể khai mở được tấm bia đá này? +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.