17. Kẻ si tình

Hạ Phùng Xuân đứng sau quầy, đôi mắt xanh lam nhìn Thẩm Cố và Lý Khuyết Chi, đôi mắt tựa như sông băng Bắc Băng Dương quanh năm không gợn sóng cuối cùng cũng gợn lên xao động. +
Ồ, sếp có vẻ như động lòng rồi nhỉ. Hạ Phùng Xuân khẽ cười thầm trong bụng. +
“Có cần cử người đi theo cậu ấy không?” Hạ Phùng Xuân giống như một quản gia người Anh lão luyện, một tay đặt trước ngực, hơi cúi người về phía Thẩm Cố, vừa lịch sự vừa trêu chọc hỏi. +
“Không cần.” Thẩm Cố đáp rất dứt khoát. +
“Vâng?” Hạ Phùng Xuân hiếm khi ngạc nhiên một lần. +
“Cử vài người đến canh chừng xưởng sửa chữa ở Tân Cảng, đừng để người của tổ thanh tra và nhà họ Trần làm loạn.” Thẩm Cố vừa đi về phía thang máy, vừa nhạt giọng dặn dò mà không thèm quay đầu lại. +
“Vâng.” Hạ Phùng Xuân gật đầu. +
“Xử lý xong chuyện bên này.” Thẩm Cố mím môi, tự cân nhắc trong lòng vài lần, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà mở lời với Hạ Phùng Xuân: “Tôi sẽ đi tìm cậu ấy.” +
Nhìn từ góc độ của Hạ Phùng Xuân, tuy bóng lưng của Thẩm Cố trầm lặng, giọng điệu cũng bình thản, nhưng câu nói anh thốt ra lại chẳng khác nào đang khoe khoang. +
Hóa ra là sếp Thẩm đích thân ra tay, hèn chi không cần cử người bám theo Lý Khuyết Chi. +
Thang máy vang lên một tiếng “đinh” khẽ, Thẩm Cố bước vào trong. +
Hạ Phùng Xuân cũng dẹp bỏ tâm trạng hóng hớt, bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị những việc Thẩm Cố đã giao. +
Với cái nết tồi tệ và tính khí nóng nảy của hai vị đó, chuyện này nhất định phải làm cho thật tốt mới được. +
– +
B01811, Trần Hoa đứng trước bồn rửa mặt trong phòng tắm, soi gương kiểm tra những vết thương còn lại sau khi giao thủ với Lý Khuyết Chi lúc nãy. Gọi là “giao thủ” thì hơi khiên cưỡng, lúc đó cậu ta đâu có phản kháng chút nào, làm cái bao cát bằng thịt để mặc Lý Khuyết Chi trút giận. +
Khóe miệng trái của Trần Hoa bị dập, khiến trên mặt vương vãi vết máu. Một chiếc răng hàm trong bị đánh rụng, bây giờ cả phần hàm dưới bên trái đều sưng tấy. Ngoài ra, trên cổ cậu ta còn hằn lại một dấu năm ngón tay trông rất đáng sợ, đó là do lúc Lý Khuyết Chi bóp cổ cậu ta, ấn cậu ta lên lan can đã siết ra. +
Nhưng nhìn chung, đây cũng chỉ là vết thương ngoài dai. +
Một ngón tay đổi lấy một chiếc răng hàm trong, một trận đòn đổi lấy một cái mạng. +
Dù nhìn thế nào thì cũng là một vụ làm ăn không thể hời hơn được. +
Trần Hoa vặn vòi nước, chuẩn bị rửa mặt. Chỉnh trang lại một chút rồi cậu ta cũng nên rời khỏi đây thôi. +
Cậu ta vốc một vốc nước, sau đó úp mặt vào vũng nước trong lòng bàn tay. +
Đó là một cảm giác thư giãn ngắn ngủi. +
Trần Hoa mặc cho nước trong tay chảy dọc theo kẽ tay xuống. +
Cậu ta ngẩng đầu lên. +
Rồi cậu ta nhìn thấy một người đàn ông đang im lìm đứng phía sau mình. +
Thẩm Cố. +
Thực ra Trần Hoa hơi bị giật mình. +
Cậu ta là một sát thủ được Trần Ngọc Quỳnh nuôi dưỡng như một lưỡi dao từ nhỏ, từng trải qua vô số đợt huấn luyện liên quan, sở hữu trực giác và sức quan sát nhạy bén tựa như loài thú. +
Người đàn ông đó vào đây từ lúc nào? Sao cậu ta lại chẳng nghe thấy chút tiếng động nào vậy? +
Thẩm Cố khoanh hai tay trước ngực, anh nửa tựa vào tường, một chân duỗi thẳng, một chân hơi khuỵu, mũi chân chạm đất với dáng vẻ lười biếng. +
Anh là chủ nhân của hàng vạn căn phòng trong tòa tháp Gemini này. +
Anh vào đây bằng cách quẹt thẻ quyền hạn, tất nhiên sẽ không có tiếng động +
“Trần Hoa phải không?” Thẩm Cố hất cằm về phía Trần Hoa, giọng điệu rất tùy ý. +
“Phải.” Trần Hoa gật đầu, tuy ban nãy giật mình, nhưng tố chất tâm lý vững vàng đã giúp cậu ta nhanh chóng bình tĩnh lại. +
Trần Hoa thản nhiên lấy khăn lau sạch mặt, sau đó quay lại nhìn Thẩm Cố. +
“Sếp Thẩm tìm tôi.” Đồng tử của Trần Hoa có màu rất sậm, bên trong không chứa đựng chút cảm xúc nào, cũng không có lấy chút hơi ấm: “Là muốn phá vỡ quy tắc của chính mình sao?” +
Trần Hoa là cỗ máy tinh vi nhất được đào tạo ra, dù là ăn nói hay hành sự, cậu ta đều chú trọng vào việc một đòn mất mạng. +
Trần Hoa không hề phá vỡ bất kỳ quy định nào của vòng Càn Khôn, vì vậy Thẩm Cố không thể làm gì cậu ta. +
Nếu Thẩm Cố muốn vì Lý Khuyết Chi mà làm gì cậu ta trong vòng Càn Khôn, thì Thẩm Cố đang tự phá vỡ quy tắc của mình, tự tát vào mặt mình. +
Thẩm Cố sau này còn phải lăn lộn ở khu 13, anh sẽ không tự đập vỡ biển hiệu của mình đâu. Cho nên tối nay Trần Hoa bước vào vòng Càn Khôn thế nào, cậu ta vẫn có thể nguyên vẹn bước ra như thế. Trừ việc thiếu mất một chiếc răng hàm trong. +
“Vì cậu mà tôi phải tự phá luật của mình?” Thẩm Cố nhún vai một cái: “Cậu cũng không thèm xem lại mình là ai à?” +
Một sự trào phúng ngoài mềm trong cứng lộ rõ trên nét mặt, nếu như Thẩm Cố chịu vứt bỏ chút lễ phép, nói thẳng toẹt ra thì sẽ là: Cậu xứng sao? Cậu không xứng. +
“Huống chi giữa hai chúng ta chẳng có tư thù gì, tôi sẽ không làm khó cậu.” +
Thẩm Cố nhìn Trần Hoa, anh từ từ tiến lại gần. +
“Thế nhưng tôi có một người bạn, cậu ấy nhờ tôi, tuyệt đối đừng để cậu bước ra khỏi tòa nhà này.” +
Thẩm Cố khẽ vuốt ve chiếc cúc áo kim loại trước ngực, một tia sáng màu vàng nhỏ xíu ánh ra từ chiếc cúc, dừng lại trước mặt Trần Hoa, sau đó chậm rãi trải rộng ra, tạo thành hai dòng chữ ngắn gọn. +
Một bức thư từ cá nhân. +
Chữ ký cuối thư là Shawn. +
Trần Hoa đọc lướt qua rất nhanh, trong đôi đồng tử sẫm màu của cậu ta lần đầu tiên xuất hiện một tia gợn sóng nhỏ. +
“Tôi rất lấy làm tiếc.” Miệng Thẩm Cố thì nói “tôi rất lấy làm tiếc”, nhưng trong đôi mắt ngập tràn ý cười nồng đậm kia lại chan chứa vẻ hả hê khi thấy người khác gặp hoạ. +
Trần Hoa không nói gì, chỉ mím môi. +
“Nhưng tôi cũng sẽ không vì người đó mà phá luật đâu, cậu cứ yên tâm.” Thẩm Cố đứng thẳng người, bước đến trước mặt Trần Hoa, vỗ nhẹ lên vai cậu ta. +
“Cậu đi đi.” Thẩm Cố nhìn Trần Hoa, khẽ cười: “đi hoàn thành nhiệm vụ của cậu đi.” +
“Nhưng làm một lưỡi dao không được gia chủ đời kế tiếp coi trọng, con đường sau này của cậu xem chừng cũng chẳng dễ đi hơn Lý Khuyết Chi là bao đâu nhỉ!” +
Cuối cùng Thẩm Cố làm động tác “cố lên” với Trần Hoa, sau đó sải bước ra khỏi phòng. +
Sau khi Thẩm Cố rời đi, Trần Hoa quay người lại, chống hai tay lên bồn rửa mặt, nhìn chính mình trong gương mà cả người ớn lạnh từng cơn. +
Thư từ cá nhân đương nhiên có thể làm giả được. +
Thế nhưng tam thiếu gia muốn giết cậu ta, tại sao chứ? +
Người đàn ông chưa từng chịu nhìn thẳng vào cậu ta thật sự hận cậu ta đến thế sao? +
Hận đến mức muốn cậu ta phải chết? +
Vậy thì chút gắn kết huyết thống mỏng manh này tính là cái thá gì chứ? +
– +
“Cám Ơn Nghen”. +
Đám người Tạ Triều Ca đã từ khu 13 vội vã trở về. +
Mọi người đều ngồi trong căn phòng nhỏ của Aphrodite. Heracles ngồi xổm một mình ở góc tường, không ngừng đập đầu vào tường, từng tiếng “bịch, bịch, bịch” vang lên đầy nhịp điệu. Tạ Triều Ca rít thuốc đi qua lại trong phòng, cho đến khi cả căn phòng ngập ngụa khói như bị hỏa hoạn. +
Sau đó, hai người có biểu hiện quá khích nhất này đã bị Aphrodite gọi giật lại. +
Aphrodite ngồi trước bàn trang điểm, cô nâng bàn tay trái đang bị thương của mình, sắc mặt vì mất máu mà hơi nhợt nhạt. +
“Hai người có thể ngừng làm ồn một chút được không?” Ánh mắt của Aphrodite lướt qua Heracles và Tạ Triều Ca. +
“Mẹ kiếp, dám ra tay với phụ nữ cơ đấy!” Tạ Triều Ca ném điếu thuốc lá rẻ tiền đang hút dở xuống đất, sau đó dùng mũi giày nghiền nát. +
“Chó thật! Nếu tối nay chúng ta không tới cái quán rượu chết tiệt kia… thì tốt rồi.” Tạ Triều Ca đau khổ vò đầu bứt tóc. +
“Trách tôi không tốt.” Heracles ngồi xổm trên mặt đất, sắc mặt u ám, giọng nói khàn khàn: “Nếu tôi về sớm hơn một chút thì Eve đã không xảy ra chuyện rồi.” +
“Được rồi, không phải lỗi của mọi người.” Vết thương trên trán Aphrodite đã được băng bó sơ qua, vết thương đỏ thẫm cuộn trong lớp gạc trắng, khiến cả người cô toát lên vẻ lộng lẫy đến động lòng người. +
Lời nói của Aphrodite trong nhóm luôn rất có trọng lượng. +
Cộng thêm một khuôn mặt kiều diễm nhường ấy, sức thuyết phục của Aphrodite lại càng lớn hơn. +
Thế là mọi người đều đồng loạt ngậm miệng. +
“Cũng không phải lỗi của Lý Khuyết Chi.” Aphrodite nói. +
Cô là nạn nhân lớn nhất của sự cố bất ngờ lần này, nhưng lại giành lời trước đưa ra quan điểm với vấn đề lần này. +
Tạ Triều Ca im lặng một lát. Tuy rắc rối quả thực là do Lý Khuyết Chi chuốc lấy, nhưng chuyện Eve bị thương đúng là không thể tính lên đầu cậu ấy được. +
“Lát nữa sẽ có người đến đón tôi đi bệnh viện.” Aphrodite liếc nhìn khuôn mặt mình trong gương, tóc mai của cô đã hơi rối bời, lớp son môi màu đỏ sậm càng tôn lên khuôn mặt thêm phần nhợt nhạt. Cô rất hài lòng với bộ dạng hiện tại của mình. +
“Mọi người không cần lo lắng cho tôi, nhưng cũng đừng để tôi phải bận tâm.” Aphrodite hất cằm, ánh mắt ra hiệu về phía chiếc nhẫn đánh rơi trên mặt đất. +
Tạ Triều Ca đi tới, ngồi xổm xuống, nhặt nó lên rồi mang đến trước mặt Aphrodite. +
“Lần gọi trước Lý Khuyết Chi đã dặn dò tôi rất nhiều lần, cậu ấy bảo cậu đừng tham gia biểu tình ngày 11 tháng 11.” Aphrodite tạm thời không nhận lấy chiếc nhẫn trong tay Tạ Triều Ca, mà nghiêm túc nhìn cậu ta. +
Tạ Triều Ca há miệng định phản bác, nhưng khi khóe mắt trông thấy chỗ khiếm khuyết chí mạng trên bàn tay trái vốn hoàn mỹ không tì vết của Aphrodite, cậu lại nuốt những lời định phản bác vào sâu trong cổ họng, cuối cùng chỉ buồn bã thốt ra một chữ “Được”. +
Aphrodite hài lòng gật đầu. +
Mái tóc ngắn của Tạ Triều Ca lỉa chỉa dựng ngược, nhưng bị chính cậu bực dọc vò cho rối thêm một chút. +
“Nhưng tại sao chứ?” Tạ Triều Ca có vẻ không cam tâm bỏ qua như vậy. +
“Tại sao à?” Aphrodite cười lạnh, giơ bàn tay trái đã khuyết một ngón của mình lên: “Bởi vì chúng ta bắt buộc phải cụp đuôi lại mà làm người.” +
“Biết bao nhiêu bài học rồi, cậu vẫn chưa hiểu ra đạo lý này sao?” +
Aphrodite đứng dậy, đầu ngón tay trái hơi dùng sức, chọc vào con ngươi bên phải của Tạ Triều Ca. +
Tạ Triều Ca không hó hé gì, mái tóc ngắn lỉa chỉa dường như đã hơi xẹp xuống. +
Con mắt bên phải của Tạ Triều Ca là mắt giả. +
Khoảng ba năm trước, cậu đến quán bar xem chuyến lưu diễn của một ban nhạc. Sau khi buổi diễn kết thúc, tay bass của ban nhạc rủ cậu đi dự một bữa tiệc kín để cùng uống rượu. +
Lúc đó bầu không khí rất cuồng nhiệt, Tạ Triều Ca và tay bass kia có chút nhìn vừa mắt nhau. Vì vậy cậu rất sảng khoái nhận lời, rời đi cùng tay bass đó và những người khác trong ban nhạc. +
Đêm đó Tạ Triều Ca đã uống rất nhiều rượu, chuyện sau đó cậu không còn nhớ nữa. +
Thế nhưng nhóm Aphrodite lại nhớ rất rõ. +
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy Tạ Triều Ca trong một con hẻm. +
Cậu đã bị người ta đánh gãy hai chân, bảy chiếc xương sườn, chọc nát một con mắt. Khi đám Lý Khuyết Chi chạy tới nơi, Tạ Triều Ca chỉ còn thoi thóp đúng một hơi tàn. Đoạn xương sườn gãy đâm vào phổi cậu, mỗi nhịp hít thở lại có máu rỉ ra không ngừng từ trong miệng. +
Chỉ cần họ đến trễ một bước thôi, thì Tạ Triều Ca đã mất mạng rồi. +
Sau này cũng nhờ mọi người cùng nhau quyên góp, mới thay được bộ phận cơ thể nhân tạo cho Tạ Triều Ca. +
“Sao chị cứ mang chuyện này ra nói hoài vậy.” Tạ Triều Ca khẽ càu nhàu: “Chuyện lần trước với biểu tình lần này là hai chuyện khác nhau mà.” +
“Chị đương nhiên biết là hai chuyện khác nhau.” Aphrodite cười khẩy: “Lần trước cậu chưa làm nên trò trống gì mà đã bị người ta làm ra nông nỗi ấy. Lần này cậu còn dám đi biểu tình hả?” +
Tạ Triều Ca vẫn muốn mở miệng cãi lại vài câu, nhưng chiếc khuyên tai hình bán nguyệt của Aphrodite lại bắt đầu nhấp nháy. +
[Xin chào, phát hiện một tin nhắn liên lạc theo thời gian thực.] +
Aphrodite chạm nhẹ vào chiếc khuyên tai, bắt máy liên lạc. +
“Được, chị ra ngay đây, không có chuyện gì lớn đâu, em đừng lo.” +
Aphrodite ngắt kết nối, giẫm trên đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen, tiếng gót giày vang lên “cộc cộc” bước ra cửa. +
Khi đi đến cửa, cô ngoái đầu lại lần cuối, chỉ thẳng vào mặt Tạ Triều Ca. +
“Nếu cậu muốn mọi người cùng chết theo cậu, vậy thì cậu cứ đi biểu tình đi.” +
Đến cả lời tàn nhẫn như vậy cũng đã thốt ra rồi, xem ra việc đi biểu tình thực sự không còn chút khả năng nào nữa. +
Tạ Triều Ca bực bội tự vò rối mái tóc của mình. +
Tác giả có lời muốn nói: +
Bắc Băng Dương có lẽ sẽ có sóng gió thôi, đây chỉ là vài câu tu từ chém gió do nổi hứng, mọi người đừng so đo nhé +


