Skip to main content

22. Tam Điểm

dathaiPiter

Lý Khuyết Chi rời khỏi quán đồ nướng vỉa hè của Vưu Ngư, lúc này trời đã tờ mờ sáng. +

Người trên phố rất ít, hiện tại Lý Khuyết Chi tạm thời vẫn an toàn. +

Nhưng không bao lâu nữa, người của tổ thanh tra sẽ bắt đầu tuần tra trên phố. +

Đám nhân viên chấp pháp lười biếng, ngu dốt được các sếp lớn khu 1 thuê mướn, chỉ biết dựa vào súng laser và ống tiêm giắt ở thắt lưng để diễu võ dương oai ấy, sau chín giờ sẽ đi lại nghênh ngang trên từng con phố khiến người ta phát ghét. +

Không biết Trần Hoa đã ép cậu ra khỏi vòng Càn Khôn, giờ này hắn đã đi đến đâu rồi. +

Người nhà họ Trần, người của tổ thanh tra cơ động, thợ săn tiền thưởng, thế lực tiếp theo đối đầu với mình sẽ là phe nào đây? +

Lý Khuyết Chi vừa đi vừa suy nghĩ mông lung. +

Tình trạng cơ thể hiện tại của cậu cảm giác khá tốt. Tác dụng của thuốc ức chế đang nhạt dần, cảm giác khó chịu sau khi bị gã mặt cá cắn một phát trước đó cũng tan biến, còn được ăn một bữa no nê trong quán của Vưu Ngư. Nếu bây giờ gặp rắc rối gì, Lý Khuyết Chi rất tự tin có thể đối phó được. +

Rắc rối duy nhất nằm ở chỗ, nơi này không phải Vực Sâu, nếu xảy ra ẩu đả hoặc xung đột giữa chốn đông người, dưới ánh mắt của bao người, thì tất nhiên sẽ có người của tổ thanh tra cơ động chạy đến. +

À, thế nên bây giờ vẫn rất phiền phức. +

Lý Khuyết Chi cảm thấy hơi nhức đầu. +

Thôi thì cứ trốn một thời gian đã. +

Tuy rất khó để tìm được một nơi thoải mái và an toàn như vòng Càn Khôn nữa, nhưng mà nói sao nhỉ, trốn thêm được lúc nào thì hay lúc ấy vậy. +

Lý Khuyết Chi cảm tính chốt lại kế hoạch tiếp theo một cách qua loa, sau đó cậu đi ngang qua một bốt điện thoại công cộng. +

Bước chân cậu khựng lại. +

Bàn tay thọc trong túi áo khoác của cậu khẽ mân mê ba đồng thạch anh. +

Lý Khuyết Chi do dự một chút, lùi lại hai bước, rồi quay người đi vào bốt điện thoại công cộng đó. +

… Không biết bọn Eve bây giờ thế nào rồi. +

Tâm trạng của Lý Khuyết Chi vừa mới trở nên tươi sáng nhờ bữa ăn no nê, giờ lại từng chút một chùng xuống. +

Cậu cảm thấy rất áy náy với Eve. +

Nếu không phải vì cậu, vốn dĩ Eve đã chẳng bị thương. +

Lý Khuyết Chi đứng trước chiếc điện thoại công cộng cũ kỹ, cậu móc một đồng thạch anh từ trong túi ra, thả vào khe đút xu, ngập ngừng một lát rồi quay số gọi đi. +

Tiếng “tút tút” vang lên vài hồi, cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy. +

“Alo? Xưởng sửa chữa Cám Ơn Nghen’, xin hỏi có thể giúp gì cho ngài?” Giọng nói ở đầu dây bên kia hơi khàn, mang theo rõ sự bực dọc vì thiếu ngủ. +

Lý Khuyết Chi nhìn thời gian ở góc trên bên phải màn hình điện thoại công cộng, sáu giờ mười ba phút, quả thật… khá sớm. +

Bình thường cái tên Tạ Triều Ca đó phải đến trưa mới chịu dậy. +

“Eve sao rồi?” Yết hầu Lý Khuyết Chi trượt nhẹ, cậu khẽ giọng hỏi. +

Đầu ngón tay cậu nhẹ nhàng cạy lớp sơn loang lổ trên bệ điện thoại. +

“Là cậu à?” Giọng nói ở đầu dây bên kia lập tức hạ thấp xuống. +

“Là tôi.” +

“Mẹ kiếp cậu…” Đầu dây bên kia nói năng lộn xộn một hồi, đang chuẩn bị buông lời chửi thề nhưng lại cố kìm nén nuốt ngược vào trong. +

“Mẹ nó chứ cậu có biết rốt cuộc mình đã rước phải cái rắc rối lớn cỡ nào không?” Tạ Triều Ca nắm chặt điện thoại phát điên. +

Tôi suýt nữa chết mất hai lần rồi đấy, tất nhiên biết bản thân rước lấy rắc rối gì rồi. Lý Khuyết Chi thầm nghĩ trong lòng. +

“Xin lỗi.” Lý Khuyết Chi mím môi: “Eve sao rồi?” +

“Mẹ nó…” Tạ Triều Ca nhịn không được ngửa mặt lên trời than vãn: “Eve không sao cả, tối qua cậu ấm nhà Francis đã đón cô ấy đi làm liệu pháp tái tạo rồi, giờ cô ấy đã về.” +

“Không phải cậu ấm nhà Francis.” Eve mặc một bộ áo choàng ngủ bằng lụa, xỏ đôi dép lê gót thấp bọc nhung, tao nhã bước từ trên tầng hai xuống: “Là cậu ấm nhà Freud.” +

Eve giơ tay trái của mình lên, nhìn ngắm tỉ mỉ dưới ánh nắng sớm mờ ảo. +

Ngón áp út từng bị chém đứt tận gốc trước đó giờ đã trở lại trên tay Eve, bàn tay trái của cô lại khôi phục vẻ đẹp thon thả nguyên vẹn như trước. +

Chiếc nhẫn thiết kế cao cấp đó tỏa ra ánh sáng rực rỡ dịu nhẹ trên ngón áp út của Eve. +

“… Thì là cậu ấm nhà Freud.” Tạ Triều Ca gãi sau gáy: “Sao cũng được, quan tâm cậu ta là nhà ai làm gì? Dù sao bây giờ Eve cũng không sao là tốt rồi.” +

“Vậy thì tốt.” Lý Khuyết Chi thở phào nhẹ nhõm. +

Nghe Tạ Triều Ca và Eve đấu võ mồm ở đầu dây bên kia, một cảm xúc dịu dàng và ấm áp từng chút một đong đầy trong lồng ngực cậu. +

“Bây giờ người chúng tôi lo lắng là cậu đấy! Lý Khuyết Chi!” Tạ Triều Ca đấm ngực dậm chân, than ngắn thở dài ở đầu dây bên kia. +

“Người gặp nguy hiểm nhất hiện tại là cậu đó!” +

“Tôi không sao.” Lý Khuyết Chi nhạt giọng nói: “Kẻ có thể giết được tôi vẫn chưa sinh ra đâu.” +

“Lúc nào rồi mà cậu còn tâm trí bốc phét…” Tạ Triều Ca nói được một nửa thì đột ngột dừng lại: “Cậu đang dùng điện thoại công cộng sao? Cậu không ở trong vòng Càn Khôn nữa à?” +

“Ừ.” Lý Khuyết Chi cạy ra một hình trái tim trên lớp sơn loang lổ của bệ điện thoại, sau đó cậu hài lòng thu tay về. +

Lý Khuyết Chi nghe thấy tiếng hít sâu một ngụm khí lạnh của Tạ Triều Ca ở đầu dây bên kia. +

“Người anh em, cậu nghĩ gì thế? Bây giờ cậu chạy ra ngoài chẳng phải là đâm đầu vào chỗ chết sao?” +

“Cá một lon mạch nha nguyên chất đi.” Lý Khuyết Chi liếm môi dưới: “Đợi sóng yên biển lặng, tôi có thể lành lặn trở về.” +

“Tốt nhất là cậu nên lành lặn mà trở về đấy!” Tạ Triều Ca xùy một tiếng ở đầu dây bên kia, nhưng cũng không ngăn được Lý Khuyết Chi nghe ra sự lo lắng và quan tâm của cậu ta. +

“Được rồi, biết mọi người không sao là tốt rồi.” Đầu ngón tay Lý Khuyết Chi khẽ vuốt ve hình trái tim nhỏ nhắn mà cậu vừa cạy ra. +

“Tôi cúp máy đây, mọi người nhớ chú ý an toàn.” +

“Được, bản thân cậu cũng phải chú ý an toàn đấy!” Tạ Triều Ca không yên tâm dặn dò. +

“Ừm.” Lý Khuyết Chi gật đầu, sau đó cậu lại nhớ ra chuyện gì đó: “Đúng rồi, Bọ Cạp, biểu tình vào ngày mười một tháng mười một, tuyệt đối đừng đi.” +

Âm thanh ở đầu dây bên kia khựng lại trong giây lát. +

“Đm.” Lý Khuyết Chi nhíu mày, giọng cậu trầm xuống: “Tôi muốn cậu hứa với tôi, cậu sẽ không đi dự biểu tình vào ngày 11 tháng 11!” +

Tạ Triều Ca không thề thốt như lời Lý Khuyết Chi yêu cầu, cậu ta mím môi, đánh trống lảng cho có lệ: “Được rồi, biết rồi mà.” +

Tạ Triều Ca gãi sau gáy: “Eve cũng đã nói với tôi bao nhiêu lần rồi!” +

“Tự biết thân biết phận là tốt.” Eve ngồi xuống trước bàn trang điểm, cô vặn mở lọ sơn móng tay màu đỏ rượu, bắt đầu từ tốn sơn móng: “Nói nhiều lần như vậy rồi, thì nghe lọt tai giùm đi, đừng làm mấy chuyện ngu ngốc nữa!” +

“Người làm chuyện ngu ngốc là Lý Khuyết Chi mới đúng chứ!” Tạ Triều Ca nhỏ giọng lầm bầm. +

“Nhưng mà cậu lấy tin tức từ đâu thế? Dám chắc ăn bảo tôi ‘đừng đi’ như vậy, làm như cậu biết đi rồi thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không hay ấy.” Tạ Triều Ca lại nói thêm một câu rất nhỏ. +

Trong lòng Lý Khuyết Chi khẽ giật thót một cái. +

Đúng vậy, cậu nghe được tin này từ Thẩm Cố. Nhưng cậu mới quen Thẩm Cố bao lâu đâu? +

Tại sao cậu lại tin chắc rằng, lời Thẩm Cố nói nhất định là đúng chứ? +

Có lẽ là vì những phân tích của Thẩm Cố quả thực rất có logic, rất chặt chẽ. +

Hơn nữa, là một người thế hệ hai, chẳng phải càng nên có ý thức tự bảo vệ chính mình mới đúng sao? +

Ừm, những gì mình nói đều đúng cả, người gây sự vô cớ là Tạ Triều Ca. +

Lý Khuyết Chi thầm đưa ra kết luận trong lòng. +

“Được rồi! Cúp đây!” Lý Khuyết Chi cau mày. +

“Tự cậu chú ý…” Tạ Triều Ca còn chưa dứt lời, bên tai đã vang lên một chuỗi âm thanh báo bận “tút tút”. +

– +

Lý Khuyết Chi lại lên một chuyến xe buýt ánh sáng, đi từ chợ đêm Cát Tường đến phía bên kia của khu 13. +

Nơi này là chợ đen khu 13, là một vùng xám khác ngoài “Vực Sâu” đang dung túng cho rất nhiều phần tử coi thường pháp luật. +

Điều đáng tiếc duy nhất là ở đây vẫn sẽ có thợ săn tiền thưởng và tổ thanh tra lui tới, không thể cung cấp sự che chở toàn diện như vòng Càn Khôn. +

Nơi này vẫn còn một điểm khác biệt so với “Vực Sâu”. +

Vực Sâu là một vùng đất vô chủ vàng thau lẫn lộn, chỉ có một quy luật “cá lớn nuốt cá bé” đơn giản; còn nơi này lại có các tổ chức bang phái rắc rối hơn, là một hệ sinh thái khá vô cùng rắc rối hỗn loạn. +

Bẩn thỉu hơn một chút, đen tối hơn một chút. Không giống bọn Lý Khuyết Chi, chỉ làm mấy vụ làm ăn nhỏ nhặt vô hại như buôn lậu linh kiện cao cấp rồi lắp ráp lại. +

Nước ở đây rất sâu, có thể đang lội trên mặt nước, thì liền lún vào vực thẳm muôn đời vạn kiếp chẳng thể siêu sinh. +

Trước đây Lý Khuyết Chi chưa từng qua lại với người ở khu vực này, cậu thích mọi thứ đơn giản trực tiếp. +

Dù là cách kiếm sống hay là quan hệ giữa người với người. +

Hôm nay quả thực đã bị ép đến bước đường cùng rồi. +

Quán bar “Tam Điểm”. +

Đối với quán bar “Tam Điểm”, bảy giờ sáng là khoảng thời gian đóng cửa. +

Lý Khuyết Chi nhân lúc người phục vụ mắt nhắm mắt mở ra ngoài đổ rác, liền chuồn vào từ cửa sau đang khép hờ. +

“Bà chủ, ở đây còn tuyển phục vụ không?” Lý Khuyết Chi đi đến trước quầy pha chế. +

Trong quầy pha chế có một người phụ nữ có mái tóc xoăn tự nhiên màu đỏ rực như lửa đang ngồi, nghe thấy câu hỏi của Lý Khuyết Chi, người phụ nữ ngẩng đầu lên. +

“Kéo cổ áo xuống xem nào?” Làn da người phụ nữ màu đồng thau, đường nét gương mặt và đôi mắt thô kệch mà sắc sảo. +

Lý Khuyết Chi liếm môi dưới, kéo trễ cổ áo xuống. +

Người phụ nữ nhướng mày. +

“Nếu khách giở trò sàm sỡ, cậu có nhịn được không?” Người phụ nữ hỏi cậu. +

Lý Khuyết Chi hơi cau mày. +

“Vậy… sắp xếp cho tôi một công việc dưới nhà bếp, được không?” +

“Thế thì đâu được gọi là ‘phục vụ’ nữa, cậu chàng đẹp trai!” Người phụ nữ đứng dậy từ phía sau quầy pha chế, vỗ một cái lên vai Lý Khuyết Chi. +

Lý Khuyết Chi phát hiện ra cô ta lại còn cao hơn cả mình. +

“Nhưng nếu cậu muốn làm ở nhà bếp thì cũng được.” Người phụ nữ nhún vai. +

“Có điều trong bếp có mấy việc dơ bẩn nặng nhọc, không biết cậu có chịu đựng nổi không.” Người phụ nữ nhấc tấm ván ngăn trên quầy, bước ra từ phía sau, dẫn Lý Khuyết Chi đi về phía nhà bếp. +

Ánh sáng trong quán bar rất mờ ảo, bàn ghế cao thấp chen chúc nhau. +

Lý Khuyết Chi đi theo phía sau người phụ nữ, đi xuyên qua quá nửa quán bar, đến trước một cánh cửa sắt dày cộp. +

Người phụ nữ đẩy cửa bằng một tay. +

Lý Khuyết Chi nhìn cơ bắp trên cánh tay người phụ nữ cuồn cuộn lên, sau đó một tiếng “kẽo kẹt” thô ráp vang lên, cánh cửa sắt đã bị đẩy ra. +

“Theo tôi.” Người phụ nữ nghiêng đầu. +

Lý Khuyết Chi cùng người phụ nữ bước vào nhà bếp. +

Sàn nhà bếp rất bẩn, hoàn toàn khớp với đủ mọi tưởng tượng của người ngoài về khu ổ chuột ở khu 13. +

Người phụ nữ dẫn Lý Khuyết Chi đi ngang qua một loạt các thùng xốp xếp chồng lên nhau, bên trong chứa đầy thịt tổng hợp kém chất lượng. +

Sau đó bọn họ lại đi qua những thùng rượu rỉ sét loang lổ, đế giày của Lý Khuyết Chi dẫm lên nước thải lênh láng khắp mặt sàn, cậu không nhịn được nhíu mày. +

“Này, ở đây.” Người phụ nữ dẫn Lý Khuyết Chi đến tận cùng của nhà bếp, ở đó có một cái bồn rửa lớn, trong bồn chất đống những chiếc đĩa dơ dáy và bóng nhẫy dầu mỡ. Một thanh niên gầy trơ xương đang uể oải gục bên bồn rửa, lờ đờ chà rửa bát đĩa. +

“… Vậy là làm công việc rửa bát sao?” Đôi mày tuyệt đẹp của Lý Khuyết Chi vẫn nhíu lại. +

Người phụ nữ tóc đỏ bật cười ha hả, làm kinh động đến người rửa bát đang ủ rũ kia, tên đó hơi hoảng hốt quay đầu lại nhìn người phụ nữ và Lý Khuyết Chi. +

“Cậu nghĩ đẹp gớm nhỉ!” Người phụ nữ vỗ một cái lên vai Lý Khuyết Chi, cậu cảm nhận được xương bả vai của mình đang rung lên. +

“Này.” Người phụ nữ một tay khoác vai Lý Khuyết Chi, tay kia rảnh rỗi, mò mẫm hai cái trên cửa tủ dưới bồn rửa, sau đó “bịch” một tiếng kéo cửa tủ ra: “Công việc của cậu là cái này.” +

Người phụ nữ chỉ tay vào gầm bồn rửa. +

Ánh mắt Lý Khuyết Chi nương theo ngón tay của người phụ nữ nhìn vào trong, đợi đến khi cậu nhìn rõ thứ trong chiếc tủ tối thui, lông mày liền nhíu chặt hơn. +

“… Chị có lầm không vậy, tàng trữ và buôn bán hàng cấm, bị phát hiện là rớt đầu như chơi đấy.” +

Người phụ nữ cười khẩy một tiếng, cô ta đẩy vai Lý Khuyết Chi, tiến sát khuôn mặt cậu nói: “Cậu có nhầm không đấy, cậu là người nằm trên lệnh truy nã 5A, bây giờ tôi chỉ cần gọi một cú điện thoại cho tổ thanh tra, cậu lập tức rớt đầu ngay!” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.