73

Giản Việt nhìn Lãnh Ly cười cười. Cậu không cảm thấy Lãnh Ly có gì kỳ lạ, mà là đi đến bên cạnh Lãnh Ly, cũng thu ô lại, đứng kề bên nói: “Vậy lão nô cũng đến cảm thụ một chút chân lý của sự cô đơn đi.” +
Gió lạnh ngoài cầu thang thổi vào, chạm vào bờ vai gầy gò. +
Lãnh Ly ngược lại nhíu mày: “Ngươi cảm thụ cái gì, ngươi là Dương Thể sao mà lại đứng ở đây? Lại muốn bị cảm lạnh rồi vào phòng y tế à?” +
Giản Việt ngẩn người, quay sang hỏi Lãnh Ly: “Dương Thể là gì ạ?” +
Lãnh Ly kéo Giản Việt lùi vào bên trong hành lang, đảm bảo Giản Việt sẽ không bị mưa gió tạt vào nữa, sau đó dứt khoát rời khỏi hành lang vừa đi vừa nói: “Trước khi vào đảo, gia tộc ngươi không nói cho ngươi sao?” +
Giản Việt lắc đầu: “Không ạ.” +
Lãnh Ly nhìn Giản Việt với vẻ mặt “thật là hết cứu”: “Dương Thể là những người có thiên phú năng lực thao túng tự nhiên.” +
Giản Việt không ngờ người ở hành tinh này lại có năng lực như vậy: “Vậy thiên phú của thiếu gia là gì ạ?” +
Lãnh Ly nói: “Ta có song thiên phú. Một trong số đó là Sáng Tạo, ta có thể nghiên cứu ra rất nhiều phát minh khoa học mà ta muốn.” +
Giản Việt dò hỏi: “Còn một cái nữa?” +
Lãnh Ly dừng bước. Hắn đưa tay lên — nước mưa bên ngoài bỗng khựng lại trong lòng bàn tay hắn. Những ngón tay thon dài khẽ cử động, từng giọt nước tụ lại thành một dòng sông nhỏ uốn cong, ngoan ngoãn xoay vòng quanh tay hắn như món đồ chơi sống. Cảnh tượng này khiến Giản Việt thấy vô cùng thần kỳ. +
Sau đó, Giản Việt liền nhìn thấy. +
Giọt nước trong tay Lãnh Ly có thể biến thành nhiều hình dạng khác nhau. Giản Việt vốn chỉ đứng nhìn, cho đến khi giọt nước kia biến thành hình dạng vầng trăng khuyết trong lòng bàn tay Lãnh Ly. +
Giản Việt tò mò hỏi: “Sao thiếu gia lại biến nước thành hình dạng này?” +
Lãnh Ly nói: “Đây là hình dạng đầu tiên ta học được sau khi biết cách kiểm soát năng lực của mình.” +
Trong lòng Giản Việt khẽ động: “Là hình dạng quan trọng với thiếu gia ạ? Ngài rất thích à?” +
“Bởi vì ngày hôm đó là buổi tối.” Lãnh Ly nói: “Trên trời lẽ ra phải có mặt trăng.” +
Giản Việt: “… Thiếu gia thông minh.” +
cậu vừa nói vậy thôi. +
Lãnh Ly liền nói: “Đưa hai tay ra.” +
Giản Việt theo bản năng đưa hai tay ra, rồi nhìn thấy vầng trăng khuyết bằng nước kia được Lãnh Ly chuyển qua tay mình. Qua sự phản chiếu của giọt nước, Giản Việt nhìn thấy khuôn mặt mình. +
“Thần kỳ quá.” Mắt Giản Việt sáng lên, cậu cười nói: “Năng lực của thiếu gia thật lợi hại.” +
Lãnh Ly nói: “Ta không thích nó.” +
Giản Việt nghi hoặc: “Tại sao?” +
Giây tiếp theo. +
Giọt nước vừa chạm vào lòng bàn tay cậu, liền hóa thành một vũng nước. +
Lạnh băng, không có độ ấm. +
Lãnh Ly nói: “Thấy chưa, nó là giả, chốc lát sẽ biến mất.” +
Hắn đứng trên hành lang, nước mưa ngoài cửa sổ tí tách rơi vào, một phần đậu trên vai hắn. Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng trong màn mưa bụi dường như có chút không chân thật, càng giống như muốn hòa mình vào cơn mưa lớn đang trút xuống. Hắn đứng đó, lẻ loi một mình. +
Một cách vô cớ. +
Giản Việt nhớ lại lời Lãnh Ly vừa nói, hắn nói, ngày hôm đó là buổi tối, đáng lẽ trời phải có ánh trăng, nhưng thực tế bầu trời hôm đó lại không có trăng. +
Cậu dường như đột nhiên nhìn thấy, trong một đêm lạnh lẽo, mưa lớn trút xuống, một đứa trẻ đứng trong mưa, dùng nước tự mình ngưng tụ ra một vầng trăng. Và vầng trăng đó cuối cùng lại biến thành một vũng nước, vẫn chỉ còn lại một mình nó. +
Giản Việt kéo tay hắn lại: “Thiếu gia, nó không phải giả.” +
Lãnh Ly nghiêng mắt nhìn cậu: “Tại sao?” +
“Bởi vì nó làm tay tôi lạnh buốt.” Giản Việt nói: “Ngài xem tay tôi bây giờ vẫn còn ướt đây.” +
Lãnh Ly: “…” +
Khán giả phòng live stream: “…” +
Không phải. +
Cái kỹ thuật an ủi người của ông này rốt cuộc tu luyện ở đâu ra vậy? Người thì tốt, nhưng kỹ năng an ủi cũng chỉ đến thế thôi. +
Nhưng Lãnh Ly lại không thể hiểu nổi mà bật cười một tiếng. +
Bởi vì người ta ở trạng thái cực kỳ cạn lời thì thật sự sẽ cười một cái. +
Giản Việt nói: “Thiếu gia, năng lực khống chế nước mưa của ngài thật sự mạnh đến thế sao?” +
Lãnh Ly gật đầu: “Ừm.” +
Đây cũng là lí do vì sao gia tộc hắn lại đưa hắn đến Đảo Hy Vọng từ khi còn nhỏ. Không ai biết năng lực của hắn mà lại không muốn lợi dụng để đạt được lợi ích tối cao. +
“Ngầu quá.” Giản Việt nói: “Vậy ngài có thể giúp chúng ta xuống lầu mà không gặp mưa không?” +
Lãnh Ly: “… Có thể.” +
Giản Việt kích động nói: “Vậy sau này chẳng phải có thể tiết kiệm được tiền mua ô rồi sao.” +
Lãnh Ly nói: “Ngươi chỉ nghĩ đến thế thôi à?” +
Người bình thường không phải đều sẽ nghĩ đến việc làm sao lợi dụng năng lực của hắn để hoàn thành kế hoạch nào đó sao? Đặc biệt là Giản Việt, gia tộc cậu dường như là một gia tộc nhỏ. Cậu làm quản gia cho hắn, lại không nghĩ đến việc làm sao để mưu lợi cho gia tộc mình, không nghĩ đến việc làm sao để lấy lợi ích từ hắn sao, mà lại là… tiết kiệm tiền mua ô? +
Giản Việt nói: “À, còn nữa.” +
Tinh thần Lãnh Ly chợt căng thẳng, bản thân hắn cũng không phân biệt nổi rốt cuộc mình đang vui hay buồn nữa, chỉ giữ vẻ mặt bình thản hỏi: “Còn gì nữa?” +
“Còn có thể tiết kiệm được thật nhiều tiền nước nữa.” Giản Việt nói: “Oa dựa, thật sự không thể tưởng được !” +
Lãnh Ly: “…… Vương quản gia.” +
Giản Việt: “Dạ?” +
“Trở về ăn cơm đi.” Lãnh Ly nói. +
Giản Việt hỏi: “Không tiếp tục cảm nhận cô độc nữa à, thiếu gia?” +
Lãnh Ly: “Nếu còn ồn ào nữa thì tự cậu cầm ô đi.” +
Giản Việt: “…… Vâng ạ!” +
Hai người cùng quay lại phòng thí nghiệm. Trợ lý đã mang cơm về từ trước. Giản Việt từng đi ngang căn tin vào ngày đầu tiên nhập học—giá thì chém đến tận trời xanh, mà đồ ăn thì… tệ khỏi bàn. +
Còn khu vực của Lãnh Ly lại khác hẳn, được cung cấp suất ăn riêng, nhìn thôi đã biết ngon hơn nhiều. +
Giản Việt lập tức “cọ” cơm vô cùng tự nhiên. +
Trợ lý hỏi: “Bạn học Vương , các cạu có phải sắp thi rồi không?” +
Giản Việt gật đầu : “Đúng vậy, bọn tôi sắp thi rồi.” +
“Vậy các cậu phải chuẩn bị thật tốt a.” Trợ lý nhắc nhở cậu: “Nếu thi không đạt tiêu chuẩn , khả năng sẽ bị trừ học phân, trừ học phần không nói, khả năng sẽ ảnh hưởng đến đãi ngộ ở trong trường học của cậu.” +
Giản Việt nhân cơ hội dò hỏi: “Sẽ bị đổi ký túc xá sao?” +
Trợ lý đẩy đẩy mắt kính nói: “Khả năng sẽ đổi thành ký túc xá tập thể, cũng sẽ bị hạn chế ra vào một số khu vực trên đảo Hi Vọng , điểm Hy Vọng mỗi tuần cũng sẽ ít đi, còn kỳ nghỉ đông sẽ bị huỷ, mỗi ngày sẽ phải học thêm giờ.” +
Giản Việt cảm khái nói: “Quy định thật nghiêm ngặt.” +
Bảo sao học sinh trên đảo lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện nhanh chóng rời đi. +
Giản Việt đáp: “Không sao, anh yên tâm đi, tôi sẽ không có vấn đề. gì đâu” +
Trợ lý hiếu kỳ hỏi: “Bạn học Vương cậu đối thực lực của mình rất tự tin à?” +
Giản Việt nở nụ cười thần bí: “Không. Tôi rất tin thiếu gia.” +
Trợ lý: “……” +
Trong phòng livestream khán giả đều vui vẻ: +
“Hahaha, bài khó thế nào thì thiếu gia lo hết.” +
“Đừng quá buồn cười.” +
“Cậu ta tin thiếu gia cực kỳ luôn ấy chứ” +
Nhưng nói gì thì nói, đây là kỳ thi chung đầu tiên trên Đảo Hy Vọng, áp lực ai cũng lớn. Kẻ nào cũng sợ bị phạt, không khí trong phòng thi căng như dây đàn. +
Giám thị phát đề. +
Giản Việt bắt được bài thi sau đại khái đến nhìn lướt qua, liền bắt đầu đáp đề. +
Giản Việt nhận bài, lướt một vòng rồi bắt tay vào làm. Chỉ mới đọc đề, anh đã cảm nhận rõ mức độ “ác liệt”. Dù đi học rất chăm chỉ, tối còn ôn bài, nhưng câu khó vẫn cứ chui ra như nấm sau mưa. Nhìn là biết giáo vụ đã bỏ rất nhiều tâm huyết. +
“Đinh linh linh!” +
Môn thi đầu tiên kết thúc. +
Giáo viên đứng phía trước nói: “Hiện tại bắt đầu thu bài thi, mọi người buông bút, người ngồi ở cuối cùng đưa bài thi lên phía trước.” +
Từng bài thi được truyền dần lên phía trước , khi tới chỗ Giản Việt ,cậu phát hiện, mặt sau bài thi các bạn để rất nhiều chỗ trống. +
Xem ra lần này có người tối nay ngủ không yên rồi. +
Giáo viên thu bài xong, nhắc nhở: “Buổi chiều sẽ thi môn thứ hai, mọi người chuẩn bị sẵn sàng.” +
Nói xong câu đó giáo viên mới rời khỏi phòng học. +
Giản Việt để ý thấy bầu không khí trong lớp lại thay đổi. Đúng lúc này, Lạc Ninh bước đến, mỉm cười hỏi:
“Bạn học Vương , tiết trước tôi thấy cậu làm bài rất nhanh. Thế nào, có gặp khó khăn gì không?” +
“Cũng tạm.” Giản Việt nói: “Các cậu thì sao?” +
Lạc Ninh cũng cười cười nói: “Chúng tôi cũng ổn. Có điều bài kiểm tra tiếp theo sẽ khó hơn đôi chút. Cậu có cần giúp không? Thẻ bài của tôi có chút năng lực ‘tiên tri’, tôi có thể cho cậu xem trước đề.” +
Người bình thường rất khó từ chối loại cám dỗ này—dù sao thi không tốt thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. +
Nhưng Giản Việt chỉ nói: “Không cần đâu, tôi chắc sẽ ổn thôi. Nếu cậu cho tôi xem đề, nhỡ hai đứa làm bài giống nhau quá, thầy chấm rất dễ phán là gian lận.” +
Nhưng khả năng cao là cuối cùng sẽ bị đánh giá là cậu chép bài của Lạc Ninh. +
Bởi vì cậu là bị Lạc Ninh ảnh hưởng mà. +
Quả nhiên, nghe vậy, khóe miệng Lạc Ninh kéo lên một nụ cười lạnh:
“Sao lại thế được?Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Tôi cũng chỉ có lòng tốt thôi mà.” +
Khán giả phòng livestream lập tức bàn tán: +
“Ui cha, Lạc Ninh này thâm quá.” +
“Cái này thật sự sẽ bị phán là gian lận đó.” +
“Hậu quả của gian lận còn thảm hơn thi trượt nữa!” +
“Hắn âm hiểm thấy sợ luôn.” +
“Đảo Hy Vọng đầy quy tắc, chỉ cần không để ý là kích hoạt điều kiện tử vong ngay.” +
“Nếu là tôi, chắc cũng lỡ miệng đồng ý mất…” +
Giữa lúc mọi người đang bàn tán, bài kiểm tra thứ hai bắt đầu. +
Đề lần này khó không hề nhẹ. Giản Việt làm mà mồ hôi cũng muốn túa ra, nhưng cuối cùng vẫn gắng gượng viết xong. Đến câu hỏi lớn cuối cùng, anh chợt nhận ra nội dung rất giống câu Lãnh Ly từng dạy—thậm chí giống đến mức gần như cùng một dạng bài. Nhưng anh nhớ rõ, Lãnh Ly từng nói: đề này nằm ngoài phạm vi, vượt quá kiến thức năm nhất. +
Hơn nữa phần lớn học sinh đều sẽ làm sai. +
Vấn đề duy nhất là luc sắp hoàn thành bài thi ,lúc Giản Việt đang kiểm tra lại bài thì bút lại rơi khỏi bàn. +
Giản Việt khẽ nhíu mày. Theo quy tắc phòng thi nơi này, đang làm bài thì không được rời khỏi chỗ, bây giờ cậu cúi xuống nhặt bút có bị tính là vi phạm không? +
Ngẩng đầu. +
Đối diện cậu chính là ánh mắt của giám thị đứng không xa—ánh mắt như thú săn mồi rình rập, tuyệt đối chẳng mang theo chút thân thiện nào. Trong đôi mắt ấy thậm chí còn có vẻ hớn hở chờ đợi, như thể chỉ mong bắt được một sai sót là lập tức bổ nhào tới ngay. +
Giản Việt chỉ có thể thầm thở dài trong lòng. +
Bỗng nhiên, cậu nghe thấy âm thanh khe khẽ từ cậu nam sinh ngồi chéo phía đối diện: “Chỗ tớ còn thừa một cái bút.” +
Giản Việt nhìn sang—là cậu nam sinh đầu nấm đeo kính, ngày thường ngồi ngay phía trước cậu. Hình như tên là Khương Vũ… nhưng cảm giác tồn tại rất mờ nhạt. +
“Cảm ơn.” Giản Việt nói. +
Cậu nam sinh kia trông có vẻ rất nhát gan,vội vàng thu ánh mắt về. +
Giản Việt cầm bút viết nốt bài, rồi nộp lên. Bài thi ở Đảo Hy Vọng chấm rất nhanh, cơ bản trong ngày là có điểm. +
Đến buổi hoàng hôn. +
Giáo viên bước vào phòng học, tay cầm xấp bài, giọng lạnh như băng:
“Bây giờ tôi công bố điểm.” +
Tay cô cầm bài thi,lần lượt đọc: “Thích Bằng, 75 điểm, không đạt , Cố Niệm, 65 điểm, không đạt , Trương Thiệu, 81 điểm, đạt ……” +
Theo từng tiếng đọc của giáo viên. +
Có người sụp đổ cũng có học sinh càng thêm thấp thỏm lo âu. +
Giọng người đọc bài thi vẫn đều đều, nhưng khi nhìn những gương mặt thấp thỏm, sợ hãi, dưới đáy mắt cô lại lóe lên một tia ánh sáng lạnh đến rợn người—đồng tử thậm chí co lại như loài thú nhìn mồi. Đó là ánh mắt của kẻ dùng nỗi sợ của người khác làm bữa tiệc. +
Cho đến khi cô đọc tới tên Giản Việt: “91 điểm.” +
Phòng học thoáng chốc yên tĩnh. +
Giáo viên nhìn vẻ thản nhiên của Giản Việt, hỏi lạnh:
“Sao? Được điểm cao là đắc ý lắm à?” +
Nào ngờ. +
Giản Việt lại nói: “Không ạ. Chỉ là… em rất tò mò một chuyện.” +
“Chuyện gì?” +
“Có học bổng không ạ? Nếu được điểm tuyệt đối thì học bổng có tăng thêm không?” +
Giáo viên: “……” +
Phòng livestream khán giả đều vui vẻ: +
“Hahaha ha đúng là chỉ thấy tiền thôi.” +
“Cái phogn cách keo kiệt quen thuộc này.” +
“Vương quản gia quả nhiên vẫn giữ nguyên bản tính ban đầu.” +
Ngoại trừ lớp trưởng và một số cán bộ lớp hai sao trở lên đây vẫn là lần đầu tiên có một học sinh đeo huy hiẹu bạc lại thi được trên 90 điểm ,điểm số này thật sự được tính là cao. +
Giản Việt đứng dậy, đi đến bục giảng trước, mỉm cười tiếp nhận bài thi: “Cảm ơn.” +
Sau đó cậu chậm rãi trở về chỗ ngồi. +
Sau khi giáo viên công bố hết điểm thì lại nói: “Được rồi, danh sách học sinh không đạt tiêu chuẩn cần được tổng hợp lại. Tổ trưởng các tổ tiến hành thống kê, ngày mai nộp cho tôi.” +
Cả lớp có năm tổ, mỗi tổ một tổ trưởng. +
Giản Việt không tranh cử vì nhiệm vụ của cậu chẳng hưởng lợi gì từ việc đó. Tổ trưởng tổ cậu chính là Thích Bằng, hắn nhanh chóng ghi điểm từng người. +
Thống kê xong bọn học sinh liền có thể rời đi phòng học. +
Giản Việt cũng đi. Khi bước ra cửa, cậu còn nghe thấp thoáng tiếng cãi vã trong phòng là Khương Vũ,âm thanh hắn mang theo sự kích động nói: ” Điểm của tôi là 79.5, xem như đạt tiêu chuẩn, các cậu không thể vì như vậy mà nói tôi không đạt !” +
Thích Bằng nói: “Đạt tiêu chuẩn là 80 điểm, cậu không đạt chính là không đạt , cậu nói nhiều cũng vô dụng!” +
Khương Vũ gần như không chấp nhận nổi:
“Không! Các cậu không thể làm vậy! Tôi không muốn học bù, không muốn bị trừ điểm! Không được đưa tên tôi vào danh sách!” +
Cuộc tranh cãi vẫn còn kéo dài. +
Nhưng Giản Việt thì bận trực nhật.
Anh phải quét dọn xong trước khi hoàng hôn tắt hẳn—mà cái bồn hoa chết tiệt kia lại đặc biệt khó lau. Nước văng ra đâu cũng để lại vệt, kéo mãi chẳng sạch, nhưng trực nhật… vẫn là việc bắt buộc phải làm. +
Nước trong bồn hoa vẫn không ngừng tràn ra ngoài +
Sự lạnh lẽo ẩm ướt phía sau lưng ngày càng nghiêm trọng, cảm giác bị âm thầm theo dõi cũng mãnh liệt hơn nhiều. Giản Việt bất đắc dĩ thở dài, chống eo nói: “Hôm nay tôi vừa thi xong, mệt lắm rồi, mau để tôi dọn dẹp cho xong đi. Bằng không, ngày mai tôi sẽ nhờ thiếu gia đến rút cạn hết nước ở đây đấy!” +
… +
Giọng nói vừa dứt, toàn bộ thế giới dường như an tĩnh trong tích tắc. +
Khu đất trong tầm tay Giản Việt bỗng chốc trở nên dễ lau chùi hơn nhiều. +
Cậu vất vả lắm mới lau xong mặt đất, vừa thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thấy tiếng học sinh bàn tán nhỏ giọng từ xa: +
“Trời ơi, có người muốn nhảy lầu.” +
“Thật sao!” +
“Cậu ta hình như muốn nhảy lầu!” +
Giản Việt nghiêng mắt nhìn qua. Cùng lúc đó, một bóng người từ trên lầu rơi xuống, không lệch một ly, vừa vặn đáp xuống ngay khu vực trực nhật của cậu. +
“…” +
Khán giả phòng live stream cũng ngũ vị tạp trần: +
“Streemer vừa dọn dẹp xong, ngẩng đầu nhìn lên, trời sập.” +
“Vận may của đứa bé này thật khó nói.” +
“Chắc chắn là học sinh thi không đạt chuẩn kia rồi.” +
“Oán khí của cậu ta rất nặng, về sau ký túc xá nam chết nhiều người lắm, chắ đều do cậu ta giết.” +
Tiếng động lớn này dọa rất nhiều học sinh. +
Thậm chí có cả Thích Bằng và nhóm người từ khu dạy học chạy ra. Giản Việt nhớ rõ, Thích Bằng và đồng bọn hay đi theo Lạc Ninh, hẳn cũng là người chơi. Chỉ là không ngờ, những người chơi này làm việc lại bốc đồng đến mức có thể gây ra xung đột lớn với NPC như vậy. +
Thích Bằng vừa nhìn thấy người nằm dưới đất cách đó không xa, khẽ chửi thề: “Sao lại xui xẻo đúng lúc gặp phải loại người này chứ!” +
Giản Việt đặt dụng cụ lau dọn sang một bên, bước tới. Từ xa, cậu chỉ thấy người đó nằm giữa vũng máu : “Đó là Khương Vũ?” +
Thích Bằng gật đầu: “Đúng vậy, hắn thi không tốt, chúng tôi báo tên hắn lên rồi, hắn ta tự mình nghĩ quẩn.” +
Giản Việt cất bước muốn đi qua xem. +
“Cậu định làm gì?” Thích Bằng nói: “Hắn là tự sát, không liên quan đến chúng ta. Cậu là người chơi, không biết quy tắc phó bản sao? Dính vào máu của NPC, rất có khả năng sẽ trở thành đối tượng thù hận của hắn đấy!” +
Hắn vốn cho rằng Giản Việt sẽ sợ hãi. +
Kết quả, Giản Việt chỉ quay đầu nhìn hắn một cái. Ánh mắt đó rất bình tĩnh, cậu đứng dưới bầu trời bị hoàng hôn nhuộm đỏ, ánh mắt lặng như nước nói: “Cậu nghĩ, trên tay cậu bây giờ không có máu sao?” +
Thích Bằng đứng hình. Tay hắn sạch bong, vậy mà khi nghe xong, một mùi máu tanh đâu đó lảng qua khiến hắn nổi cả da gà. Hắn bật lại:
“Tôi chỉ làm đúng quy tắc! Lạc ca bảo, thống kê sai sẽ bị phạt. Hắn rõ ràng không đạt chuẩn, sao trách tôi được!” +
Giản Việt nói: “Nhưng trước khi làm vậy, giáo viên cũng không nói 79.5 điểm không đạt đúng không?” +
Thích Bằng ngây người. +
Khán giả phòng livestream cũng cảm thán: +
“Streamer thật bá đạo.” +
“Sau này điểm số này quả thực được chứng thực là đạt mà.” +
“Đây cũng là lý do vì sao oán khí của Oán Linh Khương Vũ lớn như vậy.” +
Ánh mắt Giản Việt rõ ràng rất bình tĩnh, nhưng khi dừng lại trên người Thích Bằng lại giống như mũi nhọn đâm sau lưng nói: “Cậu rõ ràng có cơ hội, cũng có nghĩa vụ đi xác minh với giáo viên, nhưng cậu đã không làm. Cậu rõ ràng biết người không đạt chuẩn sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc thế nào, nhưng cậu cũng không quan tâm đến hắn.” +
“Hắn chỉ là một NPC!” Thích Bằng kích động nói: “Hơn nữa tôi là làm theo quy tắc. Hắn ta có hận cũng không thể hận tôi được. Huống hồ, hắn lại không phải người sống thật!” +
Giản Việt không nói gì thêm, cậu bước về phía Khương Vũ cách đó không xa. +
Thích Bằng nhìn bóng lưng cậu cảm thấy hơi hoảng loạn, nhưng nghĩ đến quy định Lạc Ninh đã nói với hắn—chỉ cần không vi phạm quy tắc, NPC sẽ không tìm đến—lòng hắn lại ổn lại. Hắn nhìn bóng lưng Giản Việt lẩm bẩm: “Kẻ điên.” +
Giản Việt đứng trước mặt Khương Vũ. Khương Vũ rơi từ lầu mười xuống, tức là bên ngoài phòng học của họ. +
Cả người Khương Vũ bị ngã rất thảm. Giản Việt là một pháp y, cậu phán đoán vết thương rất nhanh. Chỉ kiểm tra sơ qua, cậu gần như lập tức xác định Khương Vũ bị gãy chân, xuất huyết động mạch nghiêm trọng, tim và hô hấp yếu, sắp ngừng đập. +
Phòng y tế cách đây rất xa, khi y tá đến nơi thì có lẽ chỉ còn việc nhặt xác. +
Giản Việt khẽ thở dài: “”Ân tình cây bút này đúng là nặng thật.” +
Khán giả phòng live stream cũng đang thảo luận: +
“Người này chắc chắn không cứu được.” +
“Streamer cũng ngốc thật , dính vào chuyện này làm gì.” +
“Trong phó bản Đảo Hy Vọng, Khương Vũ vốn dĩ sẽ chết.” +
“Tâm lý cậu ta yếu, oán khí lại nặng.” +
“Cái này hoàn toàn là Oán Linh cấp BOSS.” +
“Thật ra khi phó bản sắp kết thúc, rất nhiều người chơi rõ ràng có thể đi, đều bị cậu ta giết.” +
“Streamer còn đi chạm vào hắn, sợ giá trị thù hận chưa đủ à!” +
Ngã thảm đến mức này, người bình thường vừa thấy liền biết không cứu được. Kể cả có dùng thuốc cầm máu của cửa hàng cũng không kịp, hơn nữa xung quanh học sinh thật sự quá đông. Lúc này nếu dùng đồ vật của cửa hàng, hệ thống sẽ không phản ứng, bởi vì điều này tương đương với việc phá hoại cốt truyện của phó bản, hệ thống sẽ không cho phép những thứ phá hoại cốt truyện xuất hiện. +
Nhưng điều khiến khán giả kinh ngạc là. +
Giản Việt không chọn thuốc cầm máu, cậu chỉ là hành động cực kỳ nhanh nhẹn, kéo tĩnh mạch và động mạch ra thắt nút, thắt bên này rồi thắt bên kia. Thấy tim Khương Vũ đập ngày càng yếu, cậu trực tiếp dùng xương sườn vốn đã bị gãy của Khương Vũ, thọc tay vào thực hiện hồi sức tim phổi. Khi phát hiện những vết thương khác vẫn đang chảy máu và không thể thắt được, cậu không biết móc từ túi nào ra keo nước 520, rồi bôi đầy lên người Khương Vũ. +
Một loạt thao tác diễn ra trôi chảy. +
Vẻ mặt Giản Việt thậm chí còn rất bình tĩnh. Khi Khương Vũ đau đớn tỉnh lại, còn cố gắng giãy giụa nói: “Đừng, đừng động vào tôi…” +
“Xin lỗi, không phải tôi muốn quản cậu.” Giản Việt mặt không biểu cảm nói: “Cậu làm bẩn khu vực trực nhật của tôi, cậu còn muốn chết cho xong chuyện sao? Cậu buộc phải sống sót trở về giúp tôi quét dọn khu trực nhật sạch sẽ. Không đúng, cậu buộc phải giúp tôi làm trực nhật hai tháng không ràng buộc để xin lỗi, vì khu đất này khó lau hơn những chỗ khác một chút. Cậu biết tôi vừa tốn bao lâu mới quét dọn sạch sẽ không?” +
Khương Vũ: “…” +
Phòng live stream khán giả: “…” +
Không phải? +
Người khác cứu người đòi tiền, Vương quản gia, cậu cứu người là để yêu cầu người ta trực nhật hộ à!!! +


