Skip to main content

74

dathaiPiter

Giản Việt giao người cho giáo y vừa chạy tới.
Cậu vốn định quay lưng bỏ đi, nhưng thầy y tế giữ lại, nói:”Em là nhân chứng có mặt tại hiện trường đầu tiên, cần theo tôi đến phòng Giáo vụ để lấy lời khai.” +

Giản Việt: “…”
Cậu còn muốn phản bác. +

Nhưng khi cúi đầu nhìn xuống, cậu thấy mình toàn là máu, cả người nhếch nhác—nhìn chẳng khác gì… nghi phạm hàng đầu của vụ án.
Giản Việt đành nói:”…Được rồi.” +

Từ chỗ xảy ra sự việc đến phòng y tế, học sinh túm tụm không ít. Nhưng từ lúc chuyện xảy ra tới giờ, dù đông đến mấycũng không một ai dám lại gần xem tình trạng của nạn nhân—rõ ràng chẳng ai muốn dây dưa với phòng Giáo vụ cả. +

Giản Việt đến phòng y tế… +

Khương Vũ đã được đưa vào bên trong, sống chết chưa rõ . +

Cậu ngồi ở bên ngoài, hỏi giáo y: “Em có thể rửa mặt một chút không?”
Giáo y lắc đầu: “Không được, cậu phải hoàn thành việc điều tra đã mới rời đi được.” +

Lúc đầu, giáo y tưởng Giản Việt sẽ khó chịu, la hét hay phản đối. +

Bà ta còn tính dùng hình thức trừ điểm học phần để đe doạ cậu im lặng thì Giản Việt bình tĩnh nói: “Vậy em có thể làm bài tập bên kia được không? Bài hôm nay em còn chưa làm xong.” +

“…Được.” +

Giản Việt trực tiếp ngồi xuống bên cạnh, lấy sách vở ra và bắt đầu làm bài.Đang viết thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp, một người mập máp lao vào, người này chính là trưởng Phòng Giáo Vụ. +

Vừa đẩy cửa đã hùng hổ nói: “Tôi nghe nói có học sinh gây chuyện phải không? Với những học sinh khả năng chịu áp lực kém, phạm sai lầm kiểu này, tôi nhất định phải nghiêm trị, xem bọn chúng còn dám tái phạm không, những người như thế…” +

Ông ta chưa dứt lời đã dừng lại, nhìn thấy Giản Việt. +

Giản Việt ngồi trên ghế, mỉm cười vẫy tay: “Chào thầy ạ.” +

Trưởng Phòng Giáo Vụ: “……” +

Dù có quên hết mọi chuyện, ông ta cũng không thể nào quên được tổn thương mà Giản Việt từng gây ra cho hắn hai ngày trước trong phòng y tế. Mọi lời nói đều nghẹn lại ở cổ . +

Giản Việt đặt bút xuống, giả vờ thắc mắc: “Thầy, thầy đến đây có chuyện gì sao?” +

Trưởng Phòng Giáo Vụ liếc sang giáo y, giáo y cũng không hiểu tại sao chồng cứ nhìn mình, nên Giản Việt thay cô giải thích: “Ở đây có học sinh nhảy lầu, một học sinh khác đã sơ cứu cho cậu ấy. Hai đứa trẻ này, một đứa vi phạm quy định không được tự ý hành động quá khích, một đứa đã tự ý xử lý cơ thể bạn học trước khi chúng ta đến, hơn nữa khu trực nhật của cậu ấy còn chưa dọn xong.” +

Giản Việt ngạc nhiên: không nờ người trên hòn đảo này lại máu lạnh như vậy, lúc này họ quan tâm không phải học sinh mà là… vấn đề khu trực nhật? +

Cậu ngẩng đầu, đối diện ánh mắt lạnh lùng của giáo y, con ngươi dựng đứng như loài thú dữ, khiến người khác cảm giác như bị gai nhọn chĩa vào lưng. +

Trưởng Phòng Giáo Vụ nói: “Thật sao, bạn học Giản? Dù cậu cứu bạn học là có công, chúng tôi sẽ khen, nhưng cậu không xử lý khu trực nhật tốt, nên…”
Ông ta nhìn Giản Việt. +

Khán giả phòng livestream bàn tán: +

“Thấy chưa, tôi đã bảo đừng xen vào chuyện người khác rồi mà.” +

“Bị khấu trừ học phần rồi.” +

“Học phần trên đảo này khó tăng quá.” +

“Học phần dưới 50 là phải đổi sang ký túc tập thể rồi!” +

Mọi người căng thẳng. +

Giản Việt lại thong thả: “Giáo vụ trưởng, thực ra em không nghĩ mình nên bị khấu học phần, ngược lại, các vị nên cộng thêm cho tôi chút học phần.” +

Giáo vụ trưởng và giáo y đều sửng sốt. +

“Em không dọn sạch hiện trường, là để cảnh tỉnh các học sinh khác. Việc hủy hoại bản thân là rất nguy hiểm, làm gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ.” Giản Việt nghiêm túc nói: “Điều này hoàn toàn phù hợp với triết lý giáo dục của đảo. Kể từ khi chuyện này xảy ra, sau này mỗi khi có học sinh nhìn thấy vết tích ở đó, mọi người đều sẽ nghĩ đến hậu quả của việc hành động dại dột, đây chẳng phải là một công lao to lớn sao?” +

Giáo vụ trưởng và giáo y nhất thời cứng họng, không tìm được lời nào để phản bác. +

Giản Việt đẩy nhẹ gọng kính, nói thêm: “Đương nhiên, đối với người lập công lớn như em, dù biết nếu không phát chút học bổng thì thật khó coi, nhưng em là người làm việc tốt không cầu báo đáp. Vì vậy, Giáo vụ trưởng ngài chỉ cần cộng cho em chút học phần là được, những thứ khác em xin miễn. Chúng ta mỗi người lùi một bước, thầy thấy thế nào?” +

Giáo vụ trưởng suýt chút nữa đã gật đầu theo bản năng. Nhưng rồi ông ta chợt khựng lại. +

Khoan đã! Ban đầu mình đến đây để làm gì cơ chứ!!? +

Cố gắng tìm lại lập trường, Giáo vụ trưởng nói: “Trò Vương, cậu đây là ngụy biện . Quy tắc là quy tắc, đảo của chúng ta tuân thủ nguyên tắc ‘quy tắc bất khả xâm phạm’, cậu…” +

Giản Việt cắt ngang: “Vậy sao? Được rồi, thực ra em hoàn toàn hiểu cho cái khó của thầy. Vậy thế này đi, cứ trừ điểm của em, rồi đổi em sang ký túc xá khác cũng được. Nhưng mà tiện thể em cũng phải đi hỏi thăm cô quản lý một chút. Trước khi lên đảo cô ấy bảo đây là nơi bồi dưỡng nhân tài cao cấp nhất hành tinh, triết lý của cô ấy chắc hẳn giống ngài chứ nhỉ? Giờ đã thế này thì chi bằng em đi…” +

Giáo y nghi hoặc hỏi: “Giáo vụ trưởng và quản lý thì có quan hệ gì?” +

Hai ngày trước, thẻ bài của Giản Việt đã thu thập được tin tức rằng Giáo vụ trưởng và giáo y là vợ chồng, nhưng lão này lại qua lại với cô quản lý. +

Lúc này, tin đồn đó đã phát huy tác dụng triệt để. +

Giản Việt thầm nghĩ, đằng nào bị trừ điểm cũng gặp nguy hiểm, chi bằng gây khó dễ cho lão già này một chút. Ông ta không cho mình dễ chịu thì mình cũng không để ông ta sống yên ổn! +

Ánh mắt cậu dừng lại trên người Giáo vụ trưởng đầy ẩn ý. +

Ánh mắt nghi hoặc của giáo y cũng xoáy vào chồng mình, đôi mắt bà ta nheo lại nguy hiểm, dường như đang chuẩn bị tính sổ. +

Giáo vụ trưởng lúc này đâu còn dám ho he gì nữa. Năm xưa nếu không nhờ cưới được giáo y và gia thế nhà vợ chống lưng, với cái tư chất này thì ông ta đã đi canh cổng từ lâu rồi, làm gì đến lượt ngồi vào ghế Giáo vụ trưởng? +

Thấy Giản Việt lại định mở miệng “bơm đểu”. +

Lưng Giáo vụ trưởng toát mồ hôi lạnh, ông ta vội vàng hoảng loạn nói: “Ahaha, trò Vương nói rất có lý! Mặc dù quy tắc trên đảo không thể loạn, nhưng nói đi cũng phải nói lại, quy tắc là vật chết, người là sống, tôi thấy chuyện này cứ thế bỏ qua đi!” +

Giáo y: “?” +

Khán giả livestream: “?” +

Đang nói chuyện thì từ bên ngoài, một luồng khí lạnh ùa vào. +

Bóng dáng cao lớn của Lãnh Ly xuất hiện ngay cửa, ánh mắt quét qua hai người trong phòng. Bước chân hắn có phần vội vã, nhưng khi nhìn thấy Giản Việt, hắn sững lại: “Ngươi thực sự nhảy lầu?” +

Giản Việt cũng ngớ người: “Hả?” +

Lãnh Ly bước nhanh đến trước mặt Giản Việt, nhìn bộ dạng dính đầy máu của cậu, gắt lên: “Trợ lý bảo ngươi phải đến phòng y tế, bọn năm 3 đồn ầm lên có học sinh năm nhất vì thi trượt mà nhảy lầu.” +

Giản Việt hoàn toàn không ngờ lại có cái kiểu hiểu lầm tai hại này! +

Lãnh Ly nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Giản Việt, mùi máu tanh trên người cậu còn chưa tan hết, trong lòng hắn dâng lên cảm giác vừa giận vừa thương, hắn quát: “Đáng chết! Chẳng qua chỉ là một kỳ thi thôi mà, bình thường bị ta từ chối cũng chưa thấy ngươi đòi sống đòi chết, chẳng lẽ cái thứ đó còn quan trọng hơn ta sao?” +

Khí thế quanh người hắn áp bức cực mạnh. Khi hắn cất lời, đừng nói Giản Việt, ngay cả Giáo vụ trưởng đứng bên cạnh cũng chết lặng. +

Giáo vụ trưởng yếu ớt lên tiếng: “Cái đó… Lãnh thiếu… người nhảy lầu không phải trò Vương…” +

Lời vừa dứt, không gian chìm vào tĩnh lặng trong vài giây. +

Lãnh Ly nhìn sang Giản Việt. Giản Việt cười gượng, chỉ tay vào phòng trong: “Là người khác, tôi là người đi cùng thôi.” +

“Vậy sao ngươi lại ra nông nỗi này?” Lãnh Ly hỏi. +

Giản Việt vội giải thích: “Tôi là người cứu cậu ta.” +

Lãnh Ly nhíu mày, quay sang trừng mắt nhìn Giáo vụ trưởng: “Giáo vụ trưởng, ông đến đây là để…” +

Ánh mắt hắn sắc lẹm như dao, chứng tỏ tâm trạng vị thiếu gia này đang cực kỳ tồi tệ. Bản năng sinh tồn của Giáo vụ trưởng trỗi dậy mạnh mẽ chưa từng thấy, ông ta vội vã đáp: “Tôi đến để khen thưởng trò Vương! Cậu ấy thấy việc nghĩa hăng hái làm, quả thực là học sinh ưu tú hiếm có của chúng ta!” +

Khán giả livestream cười bò: +

“Ủa alo?” +

“Giáo vụ trưởng, ông làm tôi thấy xa lạ quá đấy.” +

“Không ai nói với tôi lão này còn có bộ mặt lươn lẹo này nha.” +

“Trước giờ ổng đi ngang như cua trên đảo mà.” +

“Biết bao người bị ông ta trừ điểm oan mà không dám hó hé nữa chứ.” +

“Giáo vụ trưởng, ông đừng có tấu hài nữa ha ha ha!” +

Thực ra Lãnh Ly cũng hơi ngạc nhiên. Hắn biết rõ lão Giáo vụ trưởng này xảo quyệt thế nào, không ngờ có ngày lão lại chịu cộng điểm cho học sinh? +

Dưới ánh mắt dò xét của Lãnh Ly, Giáo vụ trưởng cười ngượng nghịu: “Dù sao tôi cũng là một lãnh đạo kính yêu học sinh mà. Lãnh thiếu, ngài nhất định phải nói tốt vài câu cho tôi trước mặt Đảo chủ nhé!” +

Giản Việt đứng bên cạnh âm thầm ghi nhớ manh mối quan trọng này. Địa vị của Thiếu gia dường như rất cao. Cùng là học sinh nhưng bọn họ nói chuyện với giáo viên còn khó khăn, vậy mà Lãnh Ly có thể nói chuyện trực tiếp với Đảo chủ, thậm chí có quyền tự do ra vào. +

Thấy không khí ngột ngạt, Giáo vụ trưởng chịu không nổi áp lực bèn cười xòa: “Vậy nếu không còn việc gì, tôi vào xem tình hình em học sinh kia một chút.” +

Lãnh Ly chẳng thèm nhìn, phẩy tay: “Đi đi.” +

Giáo y cũng lẳng lặng đi theo chồng. Trong phòng giờ chỉ còn lại Giản Việt và Lãnh Ly. +

Giản Việt thu lại ánh nhìn, trong lòng cũng có chút cảm động. Dù vì lý do gì thì Lãnh Ly cũng đã chạy đến tận đây vì cậu. Cậu nói: “Thiếu gia, đừng lo, tôi không sao đâu.” +

Lãnh Ly khôi phục vẻ cao ngạo lạnh lùng, hừ nhẹ: “Ngươi là người của ta, không có sự cho phép của ta, đương nhiên ta không cho phép ngươi chết!” +

Giản Việt ngước lên, thấy trên trán Lãnh Ly lấm tấm mồ hôi, chắc hẳn đã chạy rất vội. Cậu cười vui vẻ: “Có câu này của Thiếu gia là lão nô an tâm rồi. Ngài yên tâm, tôi thật sự chưa muốn chết đâu, chỉ là thấy bạn học kia bị thương nên giúp một tay thôi.” +

Lãnh Ly liếc cậu: “Tốt nhất là như vậy.” +

Nhìn Giản Việt lúc này, hắn thấy bực bội vô cùng. Lúc nghe trợ lý báo tin Giản Việt mãi không về, lại có tin đồn nhảy lầu, hắn suýt phát điên. Đáng chết, nhìn thấy tên này bị thương, lần đầu tiên trong đời hắn biết cảm giác đau lòng vì người khác là thế nào! Tên Quản gia Vương này đúng là tiểu yêu tinh chuyên đi mê hoặc lòng người! +

Giản Việt ngồi xuống cạnh Lãnh Ly, hỏi: “Thiếu gia, ngài không trách tôi sao?” +

Lãnh Ly giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ: “Trách ngươi chuyện gì?” +

“Tôi là bạn đọc của ngài mà. Tôi làm gì chắc cũng ảnh hưởng đến danh dự của ngài. Tôi tự ý hành động như vậy, ngài không giận ư?” +

Ở ngôi trường này, học sinh thờ ơ với mọi thứ. Dưới chế độ tính điểm khắc nghiệt, không ai dám làm sai, càng không dám làm việc theo cảm tính. Hành động vừa rồi của cậu chẳng khác nào lo chuyện bao đồng. +

Lãnh Ly cười lạnh: “Nếu muốn trách ngươi thì có cả rổ chuyện để trách, ngươi tưởng bổn thiếu gia rảnh rỗi thế à? Nhưng mà… ngươi với tên kia quan hệ tốt lắm à?” +

Giản Việt không hiểu sao hắn hỏi vậy, nhưng vẫn thật thà đáp: “Cũng bình thường, trước đây không thân lắm. Tôi chỉ thấy cậu ấy cần giúp đỡ nên mới ra tay. Với lại tôi nghĩ, dù sao cũng là một mạng người. Trước đây ở phòng thí nghiệm của Thiếu gia, thấy ngài làm bao nhiêu nghiên cứu để tạo phúc cho mọi người, cứu người giúp đời, nên tôi nghĩ mình là trợ lý của ngài thì cũng không thể làm ngài mất mặt được, đúng không?” +

Lãnh Ly liếc nhìn Giản Việt. Hắn lớn lên ở Đảo Hy Vọng từ nhỏ, chứng kiến bao kẻ không chịu nổi áp lực mà tìm cách trốn chạy hay tự sát. Sinh ra với thiên phú hơn người, một người vào Đảo Hy Vọng là cả gia tộc vẻ vang. Người ngoài ngưỡng mộ hòn đảo mạ vàng này, ngưỡng mộ siêu năng lực, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu được cái sự lạnh nhạt của tình người nơi đây. Để sinh tồn, ai cũng học cách ích kỷ, lạnh lùng, không từ thủ đoạn để tốt nghiệp. +

Nhưng Giản Việt thì khác. Cậu nhìn thấu suy nghĩ của hắn, và cậu hành động để giữ vững bản tâm. Có lẽ… cậu ấy thực lòng thích mình? +

Lãnh Ly suy nghĩ miên man, nhưng hắn là trai thẳng , chắc chắn không thể đáp lại tình cảm này. Có lẽ sau này hắn sẽ tìm cách đưa Giản Việt rời khỏi đảo an toàn? Coi như bù đắp cho việc không thể ở bên hắn. +

Đang mải nghĩ thì người bên cạnh bỗng nhiên cử động. +

Giản Việt nhắc: “Thiếu gia, ngài ngồi cạnh tôi không thấy khó chịu sao? Máu trên người tôi là của người khác, tôi còn chưa kịp tắm rửa đâu.” +

Câu nhắc nhở này kéo Lãnh Ly về thực tại. Hắn kinh ngạc nhìn sang, thấy Giản Việt đang thản nhiên cởi áo khoác. Đồng phục của Đảo Hy Vọng là áo khoác xanh rộng thùng thình bên ngoài, bên trong là áo sơ mi trắng. Giản Việt cởi áo khoác ra, áo sơ mi bên trong vẫn sạch, nhưng do động tác cởi áo, cổ áo cậu trễ xuống một khoảng lớn. +

Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo của phòng y tế, làn da cậu trắng như tuyết. Có lẽ do lúc nãy mặc đồng phục bị lệch gây cọ xát, vùng xương quai xanh ửng đỏ một mảng. Màu hồng nhạt lan dần theo đường xương quai xanh thanh tú,  ngay dưới cổ áo sơ mi lấp ló một nốt ruồi son nhỏ xíu, hệt như cánh hoa mai rơi xuống điểm xuyết trên nền tuyết trắng. +

Giản Việt vừa nói vừa quan tâm nhìn hắn: “Thiếu gia, thế này ngài thấy đỡ hơn chưa? Bệnh sạch sẽ của ngài chắc không đến mức không chịu nổi chứ?” +

Để nhìn rõ sắc mặt Lãnh Ly, cậu còn cố ý ghé sát lại gần. Theo cử động đó, một mùi hương thanh mát nhàn nhạt từ người Giản Việt toả ra, khiến nốt ruồi son kia càng trở nên mời gọi một cách khó hiểu. +

Dưới cái nhìn chăm chú của Giản Việt, Lãnh Ly như bị điện giật, đột ngột bật dậy. +

Giản Việt ngơ ngác: “Thiếu gia?” Bệnh sạch sẽ lại tái phát à? Vừa nãy chưa sao, mình cởi áo bẩn ra rồi thì hắn lại lên cơn? +

Ngực Lãnh Ly phập phồng, vẻ cao ngạo điềm tĩnh thường ngày bay biến đâu mất. Ánh mắt hắn dao động dữ dội, ấp úng nói: “Ừm… ngươi… ngươi tránh xa ta ra một chút.” +

Giản Việt: “?” +

Thiếu gia lại ghét bỏ mình rồi?! Chẳng qua chỉ dính chút bẩn thôi mà, bệnh sạch sẽ này cũng nghiêm trọng quá thế?! +

Nhưng dù sao hắn chịu đến thăm mình cũng là tốt rồi. Giản Việt cũng không chấp nhặt: “Vậy Thiếu gia về trước đi ạ? Đợi mai tôi tắm rửa sạch sẽ rồi qua tìm ngài.” +

Lãnh Ly gật đầu lia lịa. Hắn quả thực cần tìm chỗ yên tĩnh để bình ổn tâm trạng. +

Tuy nhiên, chân chưa bước ra khỏi cửa, Lãnh Ly bỗng quay đầu hỏi: “Lát nữa tên kia tỉnh lại, ngươi muốn vào thăm hắn không?” +

Giản Việt không hiểu sao hắn hỏi thế, nhưng vẫn đáp: “Có chứ, dù sao cậu ta còn nợ tôi cái khu trực nhật chưa dọn xong, tôi phải vào nói cho ra lẽ.” +

Lãnh Ly: “… Ngươi đi gặp hắn thì nhớ mặc áo khoác vào.” +

Giản Việt: “Hả? Tại sao ạ?” Áo khoác bẩn rồi, mặc làm gì nữa. +

Lãnh Ly trừng mắt, thầm mắng tên Quản gia này đúng là đầu gỗ. Quyến rũ mình thì thôi đi, sao đối với người khác cũng không có chút ranh giới phòng bị nào thế hả? Thật khiến người ta không yên tâm nổi! +

Với IQ cao ngất ngưởng của mình, Lãnh Ly bịa ngay một lý do nghe rất hợp lý: “Ngươi quên nội quy trường học rồi à?” +

Giản Việt sực nhớ ra, trong trường bắt buộc phải mặc đồng phục chỉnh tề! Suýt thì quên mất cái quy tắc chết tiệt này! +

Cậu vội vàng định vớ lấy cái áo bẩn, nhưng nhìn vết máu loang lổ thì lại do dự. Vừa định giũ giũ cho đỡ bẩn thì một chiếc áo khoác khác bất ngờ trùm lên đầu cậu. Đó là áo đồng phục của Lãnh Ly, rộng hơn áo cậu một chút, vương vấn hương tre xanh thanh khiết và hơi ấm từ cơ thể hắn. +

Lãnh Ly nói: “Bẩn thế kia còn mặc làm gì nữa?” +

“Thiếu gia… tôi mặc áo của ngài có sao không?” Giản Việt do dự, sợ vi phạm quy tắc gì đó. +

Lãnh Ly hừ nhẹ: “Đến người ngươi còn là của ta, mặc đồng phục của ta thì có vấn đề gì?” +

Giản Việt: “……” +

 Khốn kiếp, nghe thì vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Thôi kệ, có cái mặc là tốt rồi, còn hơn phải mặc lại cái áo dính máu kia. +

Khán giả livestream trố mắt: +

“Vãi chưởng! Đây có phải là Lãnh thiếu mà tôi biết không thế?” +

“Với cái nết của hắn, bình thường phải phun ra câu: ‘Đồ phế vật cũng xứng làm thư đồng của ta’ chứ?” +

“Á á á, sao hồi tôi đi phó bản này không gặp được Lãnh thiếu phiên bản này vậy?” +

“Phó bản Đảo Hy Vọng mới được update patch mới(Ý nói trò chơi vừa được nhà phát hành cập nhật một phiên bản sửa đổi mới.) à?” +

“Tôi nghĩ chắc không sửa đâu, đừng hỏi tại sao, tôi mới từ phòng livestream của bà nữ chính mắc nợ bên kia về xong.” +

“Ha ha ha, cùng một phó bản mà sao số phận người chơi khác nhau một trời một vực thế này?” +

Mặc kệ khán giả bàn tán, Lãnh Ly dặn dò xong liền bỏ đi. +

Giản Việt mặc áo của hắn vào, tiếp tục ngồi làm bài tập. Đến khi trời sẩm tối, giáo y từ bên trong bước ra, báo: “Người tỉnh rồi.” +

“Vâng, cảm ơn cô.” Giản Việt đứng dậy đi vào trong. +

Khương Vũ nằm trên giường bệnh, người cắm đầy dây nhợ, nhưng mạng thì đã giữ được. Hắn mở mắt nhìn Giản Việt. +

Giản Việt nói: “Nhìn thấy ân nhân cứu mạng mà cậu bày ra cái vẻ mặt đưa đám đó à?” +

Người trên giường đau khổ nhắm mắt lại. Giọng Khương Vũ thều thào nhưng vẫn nghe rõ: “Tại sao lại cứu tôi… tôi khổ sở lắm rồi… rõ ràng sắp được giải thoát… lưu ban lâu như vậy vẫn không đạt chuẩn… rốt cuộc tôi tồn tại còn có ý nghĩa gì…” +

Giản Việt nhạy bén bắt được từ khóa: “Cậu bị lưu ban?” +

Khương Vũ ý thức được mình lỡ lời, co rúm người lại, quay mặt đi giả chết. +

Giản Việt bước tới sát giường: “Cậu lưu ban mấy năm rồi?” +

Khương Vũ sợ hãi lắc đầu: “Đừng hỏi, đừng hỏi nữa, chuyện này vinh quang lắm sao?” +

Giản Việt nhìn kẻ đang phát điên trên giường, điềm tĩnh nói: “Nếu tôi bảo, tôi có cách giúp cậu đạt chuẩn thì sao?” +

Khương Vũ khựng lại, mở mắt nhìn Giản Việt đầy nghi ngờ. +

Giản Việt tiếp tục: “Lần này cậu thi thiếu 0.5 điểm đúng không? Tôi có cách giúp cậu cộng lại số điểm đó, giúp cậu không phải chịu trừng phạt. Nhưng đổi lại, cậu phải trả lời câu hỏi của tôi.” +

Rõ ràng lời dụ dỗ này quá hấp dẫn. Khương Vũ đấu tranh tư tưởng dữ dội, cuối cùng nhắm mắt lại như chấp nhận số phận: “Cậu muốn hỏi gì?” +

Giản Việt: “Cậu lưu ban mấy năm rồi?” +

Khương Vũ: “Hai năm.” +

Giản Việt: “Lớp trước đây của cậu là lớp nào?” +

Khương Vũ: “Lớp 2.” +

Quả nhiên! Hắn là người của Lớp 2! +

Giao diện hệ thống bất ngờ hiện lên: “Tiến độ cốt truyện Chủ tuyến: 20%” +

Khán giả livestream sững sờ: +

“Vãi? Đây là cốt truyện ẩn à?” +

“Trước giờ Khương Vũ chết, không ai cứu nên chẳng ai biết hắn từng học Lớp 2!” +

“Kỷ lục giải mã Đảo Hy Vọng cao nhất hiện tại mới là 87% thôi đấy.” +

“Chủ kênh này được đấy!” +

“Đám đông bắt đầu chú ý rồi.” +

“Lúc nãy ai bảo ‘tạm biệt’ sớm thế, mới 20% thôi mà kịch hay còn dài!” +

Việc phát hiện ra điểm cốt truyện mới khiến phòng livestream bùng nổ. Nhiều người chơi bắt đầu chia sẻ trên diễn đàn, kéo thêm một lượng lớn khán giả tò mò vào xem. +

Hệ thống thông báo: “Số người xem trực tuyến tăng lên 1500. Có 600 khán giả bình chọn đề cử cho ngài. Độ hot hiện tại xếp hạng 230, sắp lọt vào danh sách đề cử trang chủ. Xin hãy tiếp tục cố gắng!” +

Giản Việt vốn đã nghi ngờ từ trước. Lúc Khương Vũ nhảy lầu, đám học sinh năm 3 Lớp 2 đứng xem với thái độ rất lạ, tuyệt đối không đơn thuần là xem náo nhiệt. +

“Tại sao cậu lại lưu ban?” Giản Việt truy vấn. +

Khương Vũ bực dọc: “Thì do thi cử không tốt thôi.” +

Giản Việt đổi hướng: “Vậy cậu có biết Lưu Sương Sương và Quý Thanh Nhã không?” +

Khương Vũ như nghe thấy cái tên cấm kỵ, hoảng hốt: “Không! Tôi không biết, chưa nghe bao giờ, đừng có hỏi tôi!” +

Phản ứng này chứng tỏ hắn có biết, và còn đang rất sợ hãi, nhất quyết không chịu khai. +

Giản Việt suy tính một chút, rồi hỏi lại: “Cậu thực sự không định nói cho tôi biết à?” +

Khương Vũ nằm im giả chết. Hắn thề dù chết cũng không hé răng. Khán giả livestream thấy thái độ “lợn chết không sợ nước sôi” này của hắn cũng lắc đầu ngao ngán, tưởng kèo này bế tắc rồi. +

Đang lúc đó, Giản Việt bỗng thở dài thườn thượt.Cậu đưa tay lau mặt, và ngay khi bàn tay che đi khuôn mặt, “kỹ năng diễn xuất” lập tức được kích hoạt. +

Giọng anh nghẹn ngào: “Cậu thực sự không định nói cho tôi biết chị họ tôi ngã xuống ở đâu sao? Hồi nhỏ tôi và chị ấy thân nhau lắm… Chị ấy còn bế tôi nữa… Vì muốn theo bước chân chị ấy mà tôi mới vào ngôi trường này, chỉ mong được gặp chị một lần, ai ngờ tìm mãi không thấy đâu!” +

Khương Vũ trợn mắt há mồm: “Cậu…” +

“Chị ơi! Là em trai vô dụng!” Giản Việt vừa nói vừa đấm thùm thụp vào chân mình, tay kia rút cuốn sách “Phạt” trong túi ra, gào lên: “Cậu từng bảo làm người phải lương thiện, tôi đã cứu cậu, vậy mà cậu nỡ lòng nào không giúp tôi tìm người thân! Tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa! Chi bằng tôi…” +

Khương Vũ thấy cậu kích động như vậy thì hoảng hồn, vội níu lấy: “Ê ê ê, bạn học Vương, cậu định làm gì đấy?” +

Giản Việt gạt đi: “Khương Vũ, cậu đừng cản tôi! Tôi quá vô dụng, ngoài cứu cậu ra tôi chẳng làm được tích sự gì! Thôi thì tôi kiếm cái bánh mì Pháp đâm đầu vào chết quách cho xong…” +

Khương Vũ hoàn toàn bị choáng váng trước kỹ thuật diễn xuất xuất thần nhập hóa này. Hắn cuống quýt hét lên: “Được rồi! Đừng chết mà! Đủ rồi, tôi nói! Tôi nói là được chứ gì!!” +

Ngay lập tức, Giản Việt thu hồi vẻ mặt đau khổ, bình tĩnh ngồi xuống ghế như chưa từng có chuyện gì xảy ra: +

“Nói đi.” +

Khương Vũ: “……” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)