75

Giản Việt một lần nữa ngồi xuống bên cạnh hắn. +
Khương Vũ luôn cảm thấy mình có thể đã bị lừa, nhưng lại không có bằng chứng. Điều này cũng không thể trách hắn, chủ yếu là mỗi lần hắn nghi ngờ, Giản Việt lại nói muốn đi đâm đầu vào đâu đó, khiến hắn không dám làm gì! +
“Cậu, cậu muốn hỏi gì về chị họ cậu?” +
Giản Việt thu lại vẻ mặt sầu não, đi thẳng vào vân đề : “Tôi muốn biết chị ấy đang ở đâu.” +
Muốn tìm ra nguyên nhân cái chết của một người, điều đầu tiên phải làm là tìm được cô ấy đang ở đâu. Dù tìm thấy người còn sống hay chỉ còn là một cái xác không hồn, thậm chí là mảnh vụn thi thể, thì đó đều là manh mối mấu chốt để điều tra chân tướng. +
Sắc mặt Khương Vũ thay đổi, có chút bất lực : “Tôi cũng không biết.” +
Giản Việt cũng không vội, chỉ hỏi: “Vậy cậu biết gì?” +
Khương Vũ nói: “Lúc tôi nhập học, Quý Thanh Nhã đã là Lớp trưởng, Lưu Sương Sương cũng là Ủy viên học tập. Cấp bậc huy chương của hai người họ đều cao hơn tôi, hơn nữa còn nằm trong ban cán sự. Thực ra tôi không có giao tiếp gì với họ, nhưng hai người này ngày thường thành tích đều rất xuất sắc, đối với mọi người trong lớp cũng rất tốt.” +
Giản Việt nói: “Hiện tại học đã học lớp 12 rồi, hai người họ còn chưa tốt nghiệp mà, vì sao lại không thấy?” +
Nhắc đến chuyện này, cả người Khương Vũ bỗng run rẩy: “Tôi không biết, lúc đó tôi bị bệnh nặng nên bị chuyển đến phía bên kia của đảo .Sau khi tôi trở về, hai người đó đã không còn thấy đâu nữa rồi, hơn nữa học sinh trong lớp đều xem như họ chưa từng tồn tại!” +
Giản Việt nhíu mày: “Khoảng thời gian đó trên đảo có xảy ra chuyện gì bất thường không?” +
Khương Vũ lắc đầu : “Chuyện trên đảo , đâu phải là việc mà những học sinh bình thường như chúng tôi có thể tìm hiểu?” +
Giản Việt lại bắt đầu diễn bài cũ, đưa tay gạt nước mắt: “Ôi chị họ đáng thương của tôi! Đến cả chị mà em cũng không tìm thấy, em sống còn có ý nghĩa gì nữa đâu, chi bằng em…” +
“Đủ rồi, đủ rồi!” Khương Vũ có chút tuyệt vọng nói: “Tôi, tôi hình như nhớ ra rồi.” +
Giản Việt ngẩng đầu nói: “Cái gì?” +
Khương Vũ do dự một chút nói: “Khoảng thời gian hai người họ biến mất, Giáo vụ trưởng khối 12 cũng đã chết, hình như là chết đột ngột, tự mình chết trong văn phòng, không liên quan đến người khác.” +
Đôi mắt Giản Việt sáng lên, trực giác nhạy bén của một người từng phá nhiều vụ án mách bảo cạu rằng hai sự việc tưởng chừng không liên quan này, rất có thể lại có mối liên hệ mật thiết. +
Hệ thống quả nhiên nhảy ra: “Tiến độ nhiệm vụ Chủ tuyến Đảo Hy Vọng cập nhật: 25%, tuyên bố Nhiệm vụ giới hạn thời gian 【Cái chết của Giáo vụ trưởng】, xin hãy điều tra rõ nguyên nhân cái chết của Giáo vụ trưởng trong vòng ba ngày, phần thưởng là một lần làm mới Thẻ bài .” +
Quả nhiên. +
Cái chết của Giáo vụ trưởng khối 12 có liên quan đến nhiệm vụ chủ tuyến! +
Giản Việt cảm thấy cuối cùng mình cũng nắm được đầu mối quan trọng. Có lẽ giải mã được cái chết của Giáo vụ trưởng khối 12 sẽ dẫn cậu đến gần hơn với cốt lõi của bí ẩn. Nhưng hiện tại có một trở ngại lớn. +
“Tôi không thể ra vào khu vực khối 12.” Giản Việt nói: “Cậu có biện pháp gì không?” +
Khương Vũ can ngăn : “Tôi khuyên cậu bớt lo chuyện bao đồng đi, vũng nước đục ở khối 12 không phải thứ cậu có thể nhúng chân vào đâu, cẩn thận có ngày mất mạng như chơi đấy.” +
Giản Việt nói: “Vì chị họ của tôi, tôi nhất định sẽ quản việc này, hơn nữa nếu tôi bớt lo chuyện người khác, bây giờ cậu cũng không thể nằm trên giường nói chuyện với tôi, hiểu không?” +
Khương Vũ nhỏ giọng nói: “Tôi không có bảo cậu cứu tôi, ở Đảo Hy Vọng, sống hay chết cũng không khác biệt lắm.” +
Giản Việt liền cười cười nói: “Làm sao lại giống nhau chứ, nếu cậu chết, khu trực nhật của tôi ai làm, cậu còn sống, ít nhất còn có người giúp tôi quét dọn khu trực nhật.” +
Khương Vũ: “……” +
Khán giả phòng live stream liền vui vẻ: +
“A ha ha ha Chủ kênh ngươi thật sự rất biết an ủi người.” +
“Tôi phục, vẻ mặt Khương Vũ thật là khó coi .” +
“Để Quản gia Vương đi làm bác sĩ tâm lý đi, trị một người là có một người nhảy lầu.” +
Giản Việt có được câu trả lời mình muốn liền đứng dậy: “Chuyện đã hứa với cậu tôi sẽ làm được. Cậu không hề không đạt tiêu chuẩn, chỉ là người ra đề cố ý làm khó mà thôi. Cậu hợp tác tốt với tôi, tôi có thể phụ đạo giúp cậu,giúp cậu không lưu ban nữa, nhưng đổi lại, cậu phải giúp tôi.” +
Khương Vũ hỏi: “Giúp chuyện gì?” +
“Giúp tôi nghĩ cách để có thể tự do ra vào khu vực khối 3.” Giản Việt nói: “Chỉ cần làm được việc này, tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình.” +
Khương Vũ có lẽ chưa bao giờ được ai “vẽ” cho cái bánh lớn và ngon như thế. Hắn suy ngẫm một lúc, cuối cùng khi Giản Việt sắp bước ra cửa, hắn nói với theo: “Nếu muốn tự do đi lại, cậu có thể gia nhập Hội học sinh.” +
Giản Việt dừng bước, một con đường chưa từng dự tính đã mở ra: “Làm thế nào để gia nhập Hội học sinh?” +
Khương Vũ nói: “”Cần sự đồng ý của Hội trưởng và sự nhất trí thông qua của các thành viên chủ chốt. Nhưng cấp bậc huy hiệu của cậu thấp, gia thế lại không tốt, e là khó mà tranh cử nổi.” +
Giản Việt nói: “Cậu chỉ cần nói cho tôi đường đi đến Hội học sinh là được.” +
Khương Vũ khóe miệng co giật nói: “Tôi không biết.” +
Giản Việt cũng lười hỏi hắn thêm, thấy người này không có việc gì liền ho khan vài cái, ra vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi, cậu cũng thương cảm một chút, cuối cùng đại phát từ bi quyết định buông tha cho Khương Vũ. +
Cậu đi ra khỏi phòng y tế. +
Bên ngoài trời gần như đã tối đen. +
Giản Việt liền trực tiếp trở về ký túc xá một , cậu vừa về đến, liền thấy Lạc Ninh và nhóm người đang đứng ở cầu thang bàn tán gì đó, nhìn thấy Giản Việt, họ đều quay người lại, Lạc Ninh dẫn đầu đi tới nói: “Bạn học Vương, cậu không sao chứ?” +
“Không sao !” Giản Việt vẻ mặt tò mò: “Tôi có thể có chuyện gì chứ?” +
Cao Bằng phía sau Lạc Ninh hỏi: “Khương Vũ thế nào rồi?” +
Giản Việt trả lời: “Tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, cụ thể sự việc tôi cũng không rõ lắm, nếu cậu lo lắng cho cậy ấy thì có thể đi thăm .” +
Cao Bằng như là nghĩ đến chuyện gì đáng sợ, vội vàng lắc đầu nói: “Tôi không đi đâu.” +
Lúc nãy Lạc Ninh vừa nói với hắn, nói Khương Vũ trong thế giới này là một hồn ma oán niệm sâu đậm,tốt nhất là hạn chế tiếp xúc. +
Giản Việt khôn ép nói: “Tùy các cậu, không có chuyện gì thì tôi về ký túc xá đây.” +
Khí chất của cậu thực sự quá mạnh mẽ, khiến mọi người chỉ có thể nhường đường . +
Khi Giản Việt đi ngang qua Lạc Ninh, nghe thấy Lạc Ninh nói: “Bạn học Vương, nếu có bất cứ điều gì cần giúp đỡ, có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào.” +
“Ý tốt này tôi xin ghi nhận.” Giản Việt nói: “Nếu lúc cứu người các cậu cũng trợ giúp dứt khoát nhanh nhẹn như vậy thì tốt rồi.” +
Sắc mặt Lạc Ninhlập tức sa sầm. +
Giản Việt trực tiếp trở về phòng mình, nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, đám người phía sau cũng thủ thỉ trò chuyện: +
“Đồng phục cậu ta đang mặc… không phải của cậu ta đâu nhỉ?” +
“Hình như là của người khác.” +
“Kiểu dáng đó là của khối 12 đấy.” +
“Chẳng lẽ hắn lại có tiến triển mới rồi?” +
Phòng ngủ của cậu hai ngày này vẫn khá yên tĩnh, việc đầu tiên Giản Việt làm sau khi trở về là tắm rửa, mặc dù cậu không có bệnh sạch sẽ, nhưng trên người luôn có một mùi máu tươi nhàn nhạt, e rằng ai cũng không vui vẻ gì. +
Giản Việt rửa mặt xong đi ra, trời đã tối đen. +
Âm thanh máy móc ở hành lang vang lên: “Đã đến giờ tắt đèn, tất cả học sinh không được tự tiện rời khỏi ký túc xá, xin chú ý, tất cả học sinh sau khi tắt đèn không được tự tiện rời khỏi ký túc xá, xin chú ý, tất cả học sinh không được tự tiện rời khỏi ký túc xá.” +
Giản Việt trực tiếp nằm xuống. +
Cậu thầm tính toán những việc phải làm trong hai ngày này, rồi cứ thế cuộn mình lại, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. +
Đến nửa đêm, cậu bất chợt bị đánh thức bởi tiếng động lạ bên ngoài. +
Giản Việt nghe thấy hành lang dường như truyền đến tiếng kêu cứu , âm thanh đó càng ngày càng gần, như có thứ gì đó đang bò trên mặt đất, âm thanh chói tai không ngừng vang vọng trong hành lang, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ của người khác. +
Trằn trọc một hồi, Giản Việt cuối cùng không nhịn được nữa. +
Cậu ngồi dậy, đi đến mắt mèo ở cửa nhìn ra ngoài, không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì phát hiện không biết vì sao, có một học sinh từ trong ký túc xá bước ra, sau đó hẳn là bị Quản lý ký túc xá bắt được, hắn ở ký túc xá cạnh bên của mình, cho nên khoảng cách rất gần. +
Hắn vừa giãy giụa, vừa bị túc quản kéo ra bên ngoài. +
Khi đi ngang qua cửa Giản Việt, hắn dường như đã phát hiện Giản Việt, nhìn thấy Giản Việt đứng ở cửa, hắn lên giọng nói: “Bạn học Vương, cứu tôi!” +
Giản Việt nhíu mày, tự hỏi tên này có đáng để mình mạo hiểm không. +
Nhưng người kia dường như phát hiện sự do dự của Giản Việt, hắn nghiến răng hét lớn: “Cứu tôi! Tôi là ứng cử viên của Hội học sinh! Sau này tôi nhất định sẽ giúp được cậu!” +
Hội học sinh? +
Đúng cái Giản Việt đang cần. Nhưng cậu chần chừ chưa mở cửa ngay. Ra ngoài lúc này đồng nghĩa với việc vi phạm nội quy, quản lý ký túc xá hoàn toàn có quyền xử lý cậu. +
Khán giả phòng live stream cũng lo lắng: +
“Vậy phải làm sao bây giờ?” +
“Tiến thoái lưỡng nan rồi, chết tiệt!” +
“Đi ra ngoài là chết, không ra đi là từ bỏ cơ hội tìm được manh mối quan trọgn!” +
“Chủ kênhkèo này chắc bó tay rồi?” +
Khán giả phân tích một hồi, cảm thấy căn bản không có hy vọng và khả năng, liền thấy Giản Việt đứng ở trong ký túc xá, sau đó anh đi đến bên bàn, lấy cuốn sách 《Phạt》 kia ra. +
Cậu lật sách một cách tùy tiện. +
Khán giả phòng live stream cũng tò mò: +
“Lấy cuốn sách đó làm gì?” +
“Ngoài việc lại dẫn dụ thêm một con quỷ thì còn làm gì được nữa chứ.” +
“Chủ kênh chẳng lẽ có bệnh thì vái tứ phương à?!” +
Mọi người bàn tán sôi nổi, liền thấy theo trang sách được mở ra, bên ngoài dần dần truyền đến tiếng khóc, giọng trẻ con non nớt vang lên từ ngoài cửa sổ: “Ba ba, mẹ mẹ, mọi người đang ở đâu?” +
Nơi đứa trẻ bò qua đều để lại vết máu. +
Toàn thân nó trắng bệch một cách bất thường, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm vào Giản Việt. +
Người bình thường nhìn thấy dáng vẻ này có lẽ sẽ bị dọa, nhưng Giản Việt lại tỉnh bơ, mở toang cửa sổ, một tay vớt lấy đứa bé ôm vào lòng: “Lại đây nào con trai.” +
Đứa bé non nớt bỗng nhiên bị Giản Việt ôm cũng sợ ngây người. +
Khán giả phòng live stream cũng sợ ngây người. +
“Đừng khóc đừng khóc, ba ba không phải ở đây sao?” Giản Việt nói thẳng: “Đi thôi, ba ba dẫn con đi tìm mẹ !” +
Nói rồi, còn chưa đợi đứa bé non nớt kịp phản ứng, cậu trực tiếp mở toang cửa ký túc xá, quản lí ký túc xá bên ngoài đã kéo người đến chỗ cầu thang, thân hình hắn còn cao lớn hơn ban ngày , lưng còng xuống, nhìn thấy Giản Việt đi ra, đôi mắt quản lí ký túc lập tức trở nên sắc lạnh! +
Không chỉ sắc lạnh. +
Thậm chí dường như còn có chút vui mừng. +
Quản lí ký túc chợt buông người trong tay xuống, cơ thể hắn cao lớn mập mạp còn có chút run rẩy vì hưng phấn. Giờ phút này hắn đã không còn giống một người bình thường nữa, toàn bộ tứ chi đều rủ xuống,lảo đảo vươn tay về phía Giản Việt : “Ngươi vi phạm quy định.” +
Giản Việt lại nói: “Tôi không có.” +
Quản lý ký túc híp mắt cười: “Học sinh không thể ra khỏi ký túc xá sau khi tắt đèn, đây là quy tắc.” +
Giản Việt không hề hoảng sợ nhìn hắn nói: “Là đứa nhỏ này muốn tìm ba mẹ, tôi không có cách nào, chỉ có thể tạm thời làm ba của nó, cho nên tôi hiện tại không phải là học sinh, tôi là cha của đứa nhỏ này.” +
Giọng nói vừa dứt, ký túc xá bên trong im lặng trong giây lát. +
Người túc quản cũng có chút tròn mắt, ngốc nghếch đứng ở đó, dường như còn chưa phản ứng kịp Giản Việt đang nói gì. +
Giản Việt liền trực tiếp đặt đứa trẻ đang cào cấu trong lòng mình vào lòng quản lý ký túc nói: “Quản lý đại nhân ngài tốt bụng như vậy, tôi đưa đứa nhỏ này đến chỗ ngài để ngài giúp đỡ nó mà!” +
Đứa trẻ bị đặt vào lòng quản lý ký túc thì vô cùng bất mãn, mở miệng liền cắn quản lý ký túc một miếng. +
Quản lý ký túc: “……” +
Hắn từ trước đến nay ở trong ký túc xá tác oai tác quái, làm gì có chuyện nửa đêm bị cắn như thế này? +
Dưới sự giận dữ. +
Quản lý ký túc giận dữ vung tay định ném đứa bé đi, nhưng nó bám dính như kẹo cao su, bò loăng quăng khắp người hắn mà cắn xé để trút giận, miệng vẫn lảm nhảm: “Ba ba… mẹ…ta muốn tìm ba mẹ …” +
Nó tìm thì tìm đi, muốn tìm còn không quên cắn quản lý ký túc. +
Quản lý ký túc vốn dĩ đã đứng ở cầu thang, bị cắn như vậy, trọng tâm dưới chân không vững, lảo đảo một cái, liền cứ thế lăn xuống cầu thang, tiếng va đập “bịch bịch bịch” trầm đục vang lên như quả bóng nảy trên bậc thang , hơn nữa đứa trẻ này quấy phá, quản lý kí túc không có chút phòng bị nào, trực tiếp lăn một mạch mất hút ! +
Giản Việt lúc này mới cúi đầu nhìn người đang thở dốc dựa vào lan can trên mặt đất: “Cậu học lớp nào?” +
Học sinh kia khóc lóc nói: “Tôi là Vương Văn Văn lớp 3, tôi cũng là Người chơi, tôi vốn định mượn thẻ bài để nhân lúc buổi tối ra ngoài tìm manh mối, năng lực thẻ bài của tôi là ẩn thân, ngày thường tôi đều có thể ẩn thân ra ngoài, nhưng không biết vì sao, lần này thẻ bài của tôi mất đi hiệu lực một cách khó hiểu, quản lý kia xông tới liền muốn bắt tôi, tôi… tôi rất sợ hãi, đây là phó bản đầu tiên của tôi, vì sao lại khó như vậy , tôi thiếu chút nữa đã chết rồi…” +
Giản Việt nhíu mày: “Sao lại bỗng nhiên mất đi hiệu lực, quản lý ký túc miễn nhiễm với kỹ năng thẻ bài?” +
Vương Văn Văn khóc lóc : “Cụ thể thế nào thì tôi cũng không rõ lắm, trước đây tôi đi ra ngoài đều không sao, tôi cũng không biết hôm nay làm sao lại không có tác dụng!” +
Giản Việt nghe được dưới lầu lại truyền đến âm thanh, thính lực của cậu tốt hơn người thường một chút, lập tức nói: “Bây giờ lập tức trở về ký túc xá của cậu đi, đừng đi ra.” +
“Tôi vi phạm quy định.” Vương Văn Văn lắp bắp nói: “Quản lý ký túc sẽ không vào bắt tôi chứ?” +
Giản Việt nói: “Quy tắc là hắn chỉ có thể bắt học sinh rời khỏi ký túc xá sau khi tắt đèn, chỉ cần cậu ở trong phòng, thì hắn tuyệt đối không vào được, đây là quy tắc.” +
Vương Văn Văn dường như cuối cùng đã được cứu , vội vàng muốn đứng dậy, kết quả giãy giụa vài cái liền không đứng lên được, Giản Việt trực tiếp một tay nhấc người lên, lúc này mới phát hiện hắn cư nhiên sợ đến đái ra quần, cũng có thể hiểu được, lần đầu tiên vào phó bản, lại tứ cố vô thân, người bình thường đều sẽ sụp đổ. +
Giản Việt thấy hắn mềm nhũn, trực tiếp ấn vài cái vào huyệt vị của hắn, tốc độ rất nhanh, mở miệng nói: “Nhấc chân lên, đi .” +
Vương Văn Văn phát hiện vốn dĩ chân hắn mềm nhũn, nhưng Giản Việt ấn qua, chân lại từ từ khôi phục cảm giác, hắn vội vàng chạy về ký túc xá của mình. +
Khán giả phòng live stream cũng cảm thán: +
“Tân binh này xui xẻo thật.” +
“Sao phó bản của người mới lại là Đảo Hy Vọng?” +
“Đây là cái loại vận khí nghịch thiên gì vậy.” +
“Tài năng có hạn mà gan thỏ đế.” +
“Nếu không phải gặp được Quản gia Vương thích xen vào việc người khác này, đêm nay liền phải lãnh cơm hộp rồi.” +
“Ôi trời, ẩn thân, thẻ bài này của hắn ngầu đấy.” +
“Lại là một Thẻ phụ trợ, nếu thẻ này có thể ẩn thân cho đồng đội thì tuyệt đối phải lên cấp S+!” +
Mọi người sôi nổi bàn tán. +
Giản Việt đi theo sau Vương Văn Văn. Ánh đèn hành lang lạnh lẽo kéo dài bóng hai người, cửa ký túc xá nhìn một cái không thấy cuối, ký túc xá lớn như vậy, động tĩnh lớn như vậy, trên hành lang lại chỉ có tiếng bước chân thưa thớt của hai người. +
Đi ngang qua một căn ký túc xá. +
Giản Việt cảm thấy có cảm giác bị nhìn trộm, vừa quay đầu lại, người phía sau mắt mèo đã biến mất. Cậu đối với rất nhiều chuyện đều vô cùng nhạy bén, tuyệt đối không thể nhìn lầm, nếu nhớ không lầm, ký túc xá này là của Cao Bằng. +
Nửa đêm không ngủ được, thật đúng là thích rình mò. +
Giản Việt móc từ trong túi ra một tấm ảnh Polaroid dựng hình ngón giữa để che mắt mèo của Cao Bằng lại, thuận tay thôi mà! +
Cao Bằng: “……” +
Khán giả phòng live stream: “……” +
Giản Việt một chút ân hận cũng không có, nhìn thấy Vương Văn Văn trở về ký túc xá xong, âm thanh loảng xoảng loảng xoảng dưới lầu cách đó không xa liền gần hơn một chút, hẳn là quản lý ký túc đang tức giận bò lên rồi. Hắn oán hận nhìn chằm chằm Giản Việt, dường như muốn nuốt sống người ta một nửa, mà Giản Việt hoàn toàn không để ý, trực tiếp đóng cửa lại, để lại túc quản bên ngoài cuồng nộ vô năng. +
Bên ngoài rất nhanh liền vang lên tiếng xột xoạt mò mẫm ổ khóa, sự thành thạo làm người ta đau lòng. +
Nhưng lần này mọi người lại không thấy Giản Việt dán Polaroid nữa, còn tò mò vì sao âm thanh bên ngoài lại ngừng, liền nghe thấy Giản Việt lẩm bẩm nói: “Xem ra cái keo nước này thuận tay lấy từ phòng học về, không chỉ dùng tốt để dán miệng vết thương, mà dán tay người cũng dùng tốt a.” +
Khán giả phòng live stream: “……” +
“Tôi đã bảo hắn vì sao lại muốn mang keo nước theo người!” +
“A ha ha ha tôi phục.” +
“Quản lý ký túc ngươi nói ngươi không có việc gì chọc hắn làm gì!” +
“Ai đó làm ơn bảo bạn học Vương viết cẩm nang công lược Đảo Hy Vọng đi!” +
“Thế quái nào tôi lại học được mấy chiêu này nhỉ?” +
“Chủ yếu là người bình thường ai có thể nghĩ đến việc làm hai con quỷ cắn xé lẫn nhau chứ!!” +
“Nếu hắn có thể thuận lợi thông quan Đảo Hy Vọng, phần công lược này có thể cứu rất nhiều người chơi đấy!” +
Giản Việt ngủ một giấc đến khi chuông reo vang lên. +
Rửa mặt xong ra cửa, liền nghe thấy tiếng động nhỏ bên cạnh truyền đến: “Bạn học Vương…” +
Giản Việt nhìn quanh, Vương Văn Văn nói: “Chỗ này, tôi ở chỗ này.” +
Anh cúi đầu mới nhìn thấy Vương Văn Văn dựa vào cánh cửa. Trước đây cậu đều chỉ có thể nhìn thấy Lạc Ninh, là không nhìn thấy Vương Văn Văn nhút nhát này. Vị này dường như có chút sợ xã hội, ngày thường không có cảm giác tồn tại, cho dù không cần thẻ ẩn thân, hắn dường như cũng có thể ẩn nấp trong đám đông không bị chú ý. Đây sao lại không phải là một loại năng lực, trong phó bản, thường thường người như vậy, chỉ cần có thể trốn kỹ, nói không chừng là có thể sống đến cuối cùng. +
Giản Việt nói: “Không ngủ ngon?” +
“Thiếu chút nữa bị hù chết, làm sao ngủ được.” Vương Văn Văn nhìn về phía Giản Việt, phát hiện Giản Việt tinh thần sáng láng, hắn bội phục nói: “Bạn học Vương lá gan thật lớn a, nhất định là người chơi lâu năm đã trải qua rất nhiều phó bản đi, đối mặt với quỷ quái truy đuổi mà cũng không sợ hãi.” +
Giản Việt sắc mặt bình tĩnh nói: “Quen tay hay việc mà thôi.” +
Vương Văn Văn liền càng bội phục hơn. +
Khán giả phòng live stream, đặc biệt là khán giả Vạn Phúc Thôn liền vui vẻ: +
“Ha ha ha hắn quả thực rất quen thuộc.” +
“Cả ngày bị các loại quỷ quái truy đuổi, có thể không quen thuộc sao?” +
“Quản gia Vương giỏi nhất chính là chạy trốn!” +
Giản Việt tham gia xong nghi thức chào cờ, vừa đi vừa nói với Vương Văn Văn: “Hội học sinh, ngươi là người được đề cử?” +
Vương Văn Văn gật đầu nói: “Thân phận tôi ngẫu nhiên được lần này, gia tộc dường như cũng không tệ, họ đã bỏ ra rất nhiều công sức hy vọng tôi có thể vào Hội học sinh, lấy lòng Hội trưởng Hội học sinh, có thể ôm đùi Thiếu Tịch. Tôi không phải chưa thử qua, nhưng Tịch thiếu hắn hoàn toàn không có hứng thú với tôi, tôi ở Hội học sinh hầu như là một người vô hình.” +
Giản Việt thầm nghĩ, lão đệ à, người ta đang bận thư viện play mà, đâu có thời gian mà hứng thú với ngươi ! +
Cậu có chút thương hại nhìn Vương Văn Văn một cái. +
Vương Văn Văn:? +
Giản Việt đẩy gọng kính nói: “Vậy cậu có thể đề cử nội bộ tôi không, cho tôi vào Hội học sinh?” +
Vương Văn Văn nói: “Có thể, thực ra Hội học sinh hiện tại đã không nhận người mới, chỉ chấp nhận người được đề cử nội bộ. Mặc dù tôi ở Hội học sinh là một người vô hình, nhưng nếu chỉ là tiến cử một người thì chắc là không thành vấn đề, nhưng mà tôi chỉ có thể phụ trách giúp cậu đề cử, cụ thể có được tuyển chọn hay không thì tôi không thể đảm bảo. Tịch thiếy hắn là một người rất kiêu ngạo, hắn đối với học sinh cấp thấp không hề thân thiện…” +
Hai người đang nói chuyện. +
Vừa lúc đi đến cửa Hội học sinh. +
Nói trùng hợp cũng trùng hợp, đối diện liền gặp Hội trưởng Hội học sinh Tịch Đại Thành, Tịch Đại Thành nhìn thấy Giản Việt cũng sững sờ, hắn nói: “Là ngươi?” +
Vương Văn Văn nghi hoặc, hai người này sao lại quen biết. +
Giản Việt mỉm cười nói: “Hội trưởng ngài khỏe chứ, là tôi a, từ biệt ở thư viện, ngài có nhớ tôi không?” +
Tịch Đại Thành suýt nôn. Lần trước hắn tố cáo không thành, ngược lại còn bị Giản Việt chơi khăm một vố đau điếng, cuộc đời hắn chưa bao giờ chịu uất ức như vậy. Tưởng rằng sẽ không bao giờ phải gặp lại loại cấp thấp này, ai ngờ nó dám vác mặt đến đây chứ? +
“Ngươi đến đây làm gì?” Tịch Đại Thành có chút chán ghét nói: “Đây là Hội học sinh, không phải nơi học sinh bình thường nên đến.” +
Giản Việt nói: “Tôi muốn gia nhập Hội học sinh.” +
Tịch Đại Thành gần như không chút do dự cười nhạo nói: ” Cấp bậc của ngươi mà cũng muốn vào Hội học sinh, cũng không soi gương xem lại mình đi. Nếu loại học sinh nào như ngươi vào được, Hội học sinh của ta không phải thành trò cười hay sao, ngươi tưởng ta ngồi được lên cái ghế Hội trưởng này là dễ lắm sao! Năm đó ta ưu tú đến mức, ngay cả Lãnh Ly cũng cạnh tranh không lại ta!” +
Giản Việt thở dài, đang nghĩ xem có nên dùng chiến thuật vòng vo gì không. +
Bỗng… +
【Kỹ năng Hóng Hớt kích hoạt】: +
【Tin tức nhỏ: Vị trí Hội trưởng Hội học sinh của Tịch Đại Thành thực ra là “mèo mù vớ cá rán”, thực ra là do Lãnh thiếu không muốn làm nên ném cho hắn! Nhưng hắn đi đâu cũng rêu rao là do mình tự tay giành được!】 +
【Thời gian hồi chiêu: 12 giờ】 +
Thông báo của thẻ bài vừa dứt. +
Giản Việt: “……” +
Tịch Đại Thành: “……” +



Cái thẻ này lần nào ra tay cũng đúng lúc:)))