76

Giản Việt nhìn Tịch Đại Thành một cái, Tịch Đại Thành cũng liếc Giản Việt một cái, ánh mắt hai người chạm nhau, không hẹn mà cùng rơi vào trầm mặc. +
Vương Văn Văn vẫn còn ở bên cạnh cố gắng nói đỡ cho Giản Việt: “Hội trưởng, tôi cảm thấy bạn học Vương thật sự có tư chất phi thường tốt, ngài cứ cho cậu ấy cơ hội này đi, cậu ấy vừa mới thi được 90 điểm đấy, hơn nữa cậu ấy còn có tinh thần hăng hái làm việc nghĩa, được Giáo vụ trưởng khen ngợi nữa!” +
Tịch Đại Thành thầm nghĩ điều này có liên quan quái gì đến mình! +
Hắn chỉ đơn giản là không muốn một kẻ nắm thóp đời tư của mình ngày ngày lượn lờ trước mặt để hóng hớt, được không hả? +
Giản Việt tỏ vẻ do dự nói: “Hay là thôi đi, tôi thấy vẫn không nên làm khó Hội trưởng.” +
Ánh mắt Tịch Đại Thành sáng lên, thầm nghĩ chưa bao giờ thấy Giản Việt thuận mắt như lúc này, không ngờ bạn học Vương cũng biết điều đấy! Hắn còn chưa kịp khen ngợi Giản Việt. +
Liền nghe Giản Việt bồi thêm: “Tôi vốn dĩ vào Hội học sinh là vì muốn rèn luyện năng lực của mình, nếu không được thì tôi vẫn nên trở về hỏi chủ nhân nhà tôi, xem tôi còn chỗ nào làm chưa tốt đi!” +
Vương Văn Văn nói: “Chủ nhân nhà cậu là ai?” +
Giản Việt trả lời: “Là Lãnh Ly nha.” +
Tịch Đại Thành giật mình, như thể ký ức đã chết bỗng nhiên ùa về, thầm nghĩ nếu lát nữa Giản Việt trở về tìm Lãnh Ly, mà nói ra chuyện này, Lãnh Ly phản ứng lại, thu hồi chức vụ Hội trưởng Hội học sinh của mình thì làm sao bây giờ?! +
Mắt thấy Giản Việt sắp đi. +
Tịch Đại Thành vội vàng ho nhẹ một tiếng giơ tay cản lại: “Khoan đã! Ta đâu có nói không được!” +
Giản Việt quay đầu lại nhìn hắn, vẻ mặt nghi hoặc: “Hội trưởng?” +
“Khụ!” Tịch Đại Thành liếc nhìn xung quanh, đi đến trước mặt Giản Việt nói: “Mặc dù Hội học sinh chúng ta chưa từng có tiền lệ nhận người có huy hiệu cấp thấp, nhưng nói đi cũng phải nói lại, đó có lẽ là do mấy vị Hội trưởng Hội học sinh trước đây tư tưởng chưa đủ rộng rãi! Không đủ dân chủ! Ta thì khác, ta nguyện ý trao cơ hội cho mỗi bạn học!” +
Giản Việt thầm nghĩ, hình như vừa nãy nói người có huy hiệu cấp thấp cũng có thể vào Hội học sinh không phải là ngài nói, nhưng cậu cũng chỉ lẩm bẩm trong lòng, trên mặt vẫn mang theo chút cảm động nói: “Thật vậy sao Hội trưởng?” +
Tịch Đại Thành có chút đắc ý hất cằm: “Đương nhiên, ta khi nào lừa người?” +
Giản Việt nghĩ đến việc hắn rõ ràng là nhặt được chức vụ Hội trưởng nhưng lại rêu rao khắp nơi là mình dựa vào bản lĩnh mà có, liền có chút muốn cười, nhưng thấy Tịch Đại Thành dường như sắp sụp đổ rồi, Giản Việt vẫn cố gắng phối hợp diễn xuất: “Hội trưởng, tôi quả nhiên không nhìn lầm người, tôi biết ngài chính là ánh sáng của học viện! Một Hội trưởng luôn hết lòng với chúng tôi!” +
Tịch Đại Thành đắc ý vô cùng. +
Liền nghe Giản Việt hỏi: “Vậy tôi bây giờ xem như đã gia nhập Hội học sinh rồi chứ?” +
Tịch Đại Thành: “Không tính, ta chỉ đồng ý đơn xin của ngươi mà thôi, muốn trở thành thành viên Hội học sinh ngươi cần chuẩn bị tài liệu chính thức và bài diễn thuyết, ngươi tưởng Hội học sinh là cái chợ vỡ, muốn vào là vào sao?” +
Giản Việt: “……” +
Khán giả phòng live stream đều vui vẻ: +
“A ha ha ha hắn trông có vẻ nghĩ như vậy.” +
“Quản gia Vương: Chẳng lẽ không phải sao?” +
“Hai ông thần này diễn hài làm tôi cười không nhặt được mồm.” +
Giản Việt biết có cửa sau là một chuyện, nhưng muốn dựa vào thực lực của mình mà vào Hội học sinh lại là chuyện khác. Vì vậy cậu cuối cùng tốt bụng buông tha Tịch Đại Thành, quay về phòng học. +
Trong phòng học, thiếu mất vài học sinh. +
Lạc Ninh thấy Giản Việt đã trở lại, mới nói: “Bạn học Vương, sao hôm nay về muộn vậy?” +
“Có chút việc.”Giản Việt không giải thích nhiều, chỉ hỏi ngược lại: “Trong lớp hình như thiếu vài người, hình như đều là những người không đạt tiêu chuẩn?” +
Lạc Ninh đáp ngắn gọn: “Một số là do không đạt tiêu chuẩn nên đi chuẩn bị học bù, còn một số là vì thân thể không khỏe xin nghỉ.” +
Giản Việt thầm nghĩ, lạ thật, trước khi thi không ai xin nghỉ, sau khi thi lại nói thân thể không khỏe xin nghỉ, thật sự xin nghỉ, hay là vì có chuyện gì xảy ra, ai biết được. +
Giống như chuyện xảy ra đêm qua. +
Nếu Vương Văn Văn thực sự bị quản lý ký túc mang đi, thì bên ngoài sẽ nói thế nào, cũng là lý do thân thể không khỏe? +
Giản Việt ngồi xuống ghế, tư duy phân tán một chút, ngón tay cậu nhẹ nhàng gõ mặt bàn, lần thi đầu tiên dường như đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho tất cả mọi người, làm tất cả học sinh, bao gồm chính cậu ý thức được, hành tinh này, hòn đảo này, từ trước đến nay đều không phải là vườn địa đàng an toàn gì, nơi đây nguy cơ tứ phía. +
Lạc Ninh thấy cậu nhíu mày, hỏi: “Bạn học Vương, sao vậy?” +
Thầm nghĩ, tên này không phải là bị dọa rồi chứ. +
Vừa vặn là cơ hội tốt để mình an ủi cậu ta, thể hiện năng lực của mình a! +
Kết quả còn chưa kịp nói ra lời đã chuẩn bị sẵn trong đầu, Giản Việt đã liếc mắt nói: “Tôi đang nghĩ, mấy bạn ốm nằm phòng y tế ấy, liệu nhà trường có thanh toán tiền thuốc men cho họ không nhỉ?” +
Lạc Ninh: “……” +
Đủ rồi, thật là quá đủ rồi. +
Mặt hắn như vừa nuốt phải ruồi. +
Khán giả livestream lại được dịp cười ngất. +
Hai người đang nói, giáo viên cách đó không xa liền đến, giáo viên giảng bài xong, liên thông báo: “Tuần sau sẽ tổ chức Đại hội thể thao thường niên của Đảo Hy Vọng, đạt thứ hạng cao trong các hạng mục, có thể thêm học phần và thăng cấp huy hiệu, ai có hứng thú có thể tìm Lớp trưởng lấy đơn đăng ký.” +
Hoạt động này làm không ít người cảm thấy hứng thú. +
Giản Việt nghe được thêm học phần liền hứng thú, nhưng cậu cũng không vội vàng đăng ký ngay, tan học xong cầm đơn liền rời đi . Cậu dọn khu trực nhật xong, liền đi đến Tòa nghiên cứu của Lãnh Ly. +
Trợ lý nhìn thấy cậu liền chào hỏi: “Bạn học Vương, cậu cuối cùng cũng đến rồi? +
Giản Việt tò mò nói: “Anh rất muốn gặp tôi?” +
Sao trước nay mình không nhận ra là trợ lý đối với mình còn có tình cảm sâu đậm như vậy nhỉ? +
Trợ lý suýt khóc. Ai mà thèm mong gặp cậu chứ! Chẳng qua là hai ngày nay Thiếu gia cứ thẫn thờ như người mất hồn. Đặc biệt là tối qua, Lãnh Ly vốn làm thí nghiệm lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, thế mà hôm qua lại liên tiếp làm hỏng tận hai mẫu vật, rồi vứt toẹt đi luôn. +
Nói như vậy, vốn dĩ cũng khôngkinh khủng đến thế. +
Điều kinh khủng nhất chính là!! +
Lãnh thiếu, cái người đàn ông ngày thường cao quý lạnh lùng đến cực điểm này, lại bất ngờ ngẩng lên hỏi hắn một câu xanh rờn: “Ngươi có thấy một người đàn ông đẹp trai đến mức muốn hôn hắn không?” +
Trợ lý: “……” +
????!!! +
Thiếu gia! Hắn vậy mà lại hỏi loại vấn đề này! +
Lúc đó trợ lý hoảng đến mức nói lắp: “Thiếu… thiếu gia… tôi… tôi là trai thẳng mà!” +
Lãnh Ly vô cảm nói: “Ta không nói ngươi.” +
Trợ lý: “……Thế thì không.” +
Lãnh Ly như đang suy tư. +
Trợ lý thử thăm dò: “Thiếu gia, chẳng lẽ ngài đối với nam sinh khác……” +
“Sao có thể!” Lãnh Ly trừng mắt nhìn hắn một cái, mặt đằng đằng sát khí: “Ta là trai thẳng!” +
Trợ lý lúc đó có chút hoảng hốt, vội vàng nịnh nọt: “Đó là đương nhiên, tôi tin tưởng ánh mắt của ngài, tuyệt đối không thể nào lại để mắt đến đàn ông được!” +
Trời xanh chứng giám! +
Lúc đó hắn thật sự chỉ muốn vuốt mông ngựa thôi a! +
Kết quả sau khi nói lời này xong, Lãnh Ly ngược lại giống như càng tức giận hơn, hơi thở lạnh lẽo toàn thân hắn suýt chút nữa không đóng băng hắn tại chỗ, thế nên trợ lý đã phải sống trong khổ sở suốt từ hôm qua đến giờ. +
Lúc này nhìn thấy Giản Việt đến, quả thực như nhìn thấy vị cứu tinh vậy. +
Trợ lý kích động nói: “Bạn học Vương, cậu đến rồi thì tốt rồi, việc trong tay tôi vừa vặn xử lý xong, vậy tôi đi về trước đây!” +
Giản Việt:? +
Người này bị làm sao thế nhỉ? +
Trợ lý thấy Giản Việt không phản đối, liền ba chân bốn cẳng chạy biến. +
Giản Việt thầm nghĩ người trong trường học này thật là ai cũng dở hơi, không giống mình, trưởng thành lại điềm đạm, vừa nghĩ vừa thở dài, vừa đẩy cửa phòng thí nghiệm ra. +
Lãnh Ly lần này hiếm khi không làm nghiên cứu khoa học, mà là ngồi ở bàn làm việc cách đó không xa xem xét hồ sơ gì đó. +
Giản Việt nói: “Thiếu gia, hôm nay ngài không bận sao?” +
Sự chú ý của Lãnh Ly bị thu hút, hắn đặt hồ sơ trong tay xuống nói: “Cũng tàm tạm, vết thương của ngươi đã ổn chưa?” +
“Tôi khỏi hẳn rồi ạ!” Giản Việt sợ hắn không tin mình, tại chỗ nhảy nhảy, còn cố ý nhảy một đoạn thể dục: “Thiếu gia ngài không tin sao, vậy tôi làm mẫu cho ngài xem một chút, tôi còn có thể nhảy bài thể dục nhịp điệu bộ thứ hai nữa cơ!” +
Lãnh Ly: “…… Đủ rồi, ta tin.” +
Mỗi lần khi hắn muốn nghiêm túc một chút là y như rằng Quản gia Vương lại dùng sự ngốc nghếch này đánh bại hắn. +
Sự thật chứng minh. +
Sự thật chứng minh, muốn làm một người trưởng thành, trầm ổn trước mặt Quản gia Vương thật không dễ dàng . +
Lãnh Ly hỏi: “Ta nghe nói ngươi muốn gia nhập Hội học sinh?” +
Giản Việt tròn mắt,kinh ngạc: “Thiếu gia! Sao ngài biết được?” +
Lãnh Ly liếc cậu một cái : “Ngươi là bạn đồng hành của ta. Mọi hoạt động ngoài giờ của ngươi đều được báo cáo lại cho ta.” +
Giản Việt thầm nghĩ, chết tiệt, cái đảo chết tiệt gì vậy, một chút riêng tư cũng không có. Nhưng thôi,nếu là báo cáo cho thiếu gia thì… thôi cũng không sao! +
“Tôi có tính toán cả rồi.” Giản Việt liền thành thật thừa nhận, nhưng cậu không thể để ông chủ cảm thấy cậu làm việc thất thường, liền nói: “Cũng cần phong phú thêm kinh nghiệm của mình chứ ạ, nếu không, tôi cứ mãi không có tiến bộ gì, cũng sẽ tự ti, cấp bậc của tôi lại thấp, lại không có gia thế gì, làm sao có thể trở thành thư đồng ưu tú của thiếu gia được!” +
Lãnh Ly vạch trần không thương tiếc: “Ta thấy ngày thường làm bài tập xong, ngươi lăn quay ra ngủ trên ghế sofa của ta, có thấy chút tự ti nào đâu?” +
Giản Việt: “……” +
Cuộc đời đã gian nan, xin đừng vạch trần nhau thế chứ Thiếu gia! +
Giản Việt cười hì hì: “Việc nào ra việc đó mà thiếu gia, tôi muốn trở nên xứng đôi hơn để đứng bên cạnh ngài, không hề mâu thuẫn với việc tôi muốn ở bên cạnh ngài a.” +
Làm ơn đừng sa thải tôi nha! Con quỷ nhỏ trong ký túc xá kia chắc đang mài răng chờ tôi về tính sổ vụ ném nó cho quản lý ký túc đấy! +
Giọng nói Giản Việt vừa dứt. +
Tay Lãnh Ly đặt trên bàn khẽ động. +
Đối diện với đôi mắt trong veo chân thành của Giản Việt, làm người ta hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ sự giả tạo nào, nó luôn nồng nhiệt, thuần khiết như vậy. +
Đây xem như là tỏ tình với mình rồi nhỉ? +
Cậu ấy lại thích mình đến vậy sao. +
Lãnh Ly nhìn Giản Việt, giọng dịu đi: “Ngươi bỗng nhiên tích cực như vậy là muốn làm gì? Nhưng xét thấy ngươi có lòng muốn làm ta nở mày nở mặt, ta có thể đáp ứng ngươi một yêu cầu.” +
Cũng không phải là không thể cho Quản gia Vương một cơ hội, hắn nghĩ. +
Giản Việt hớn hở: “Thật vậy sao thiếu gia!” +
Lãnh Ly cao quý lạnh lùng gật đầu: “Ừm.” +
Vốn dĩ đang chờ Giản Việt thổ lộ sâu sắc. +
Liền nghe Giản Việt vui vẻ nói: “Vậy thiếu gia ngài mau chóng giúp tôi xem cái bài diễn thuyết tranh cử Hội học sinh này viết thế nào đi, nói thật tôi không có chút kinh nghiệm nào, tôi nghe nói trước đây ngài còn suýt chút nữa trở thành Hội trưởng Hội học sinh , chắc chắn là rất có năng lực!” +
Lãnh Ly: “……” +
Trong phòng im lặng trong giây lát. +
Giản Việt đang vui vẻ, phát hiện Lãnh Ly bỗng nhiên không nói gì, rụt rè gọi: “Thiếu gia?” +
Lãnh Ly xụ mặt: “Ngươi chỉ có yêu cầu này thôi à?” +
Giản Việt thử nói: “Vậy, vậy thiếu gia ngài giúp tôi viết?” +
Khán giả phòng live stream cười không nhặt được mồm: +
“A ha ha ha dám nghĩ dám nói a Quản gia Vương.” +
“……” +
“Tôi nằm mơ cũng không dám mơ kiểu này.” +
Lãnh Ly trừng mắt: “Ta viết hộ ngươi, thế sao ta không đi tranh cử luôn cho rồi, nhường cho ngươi làm gì?” +
Giản Việt nghĩ nghĩ nói: “Cũng đúng? Thiếu gia ngài làm Hội trưởng, tôi làm tùy tùng của ngài, tính chung lại, thì tôi cũng được coi là đã gia nhập Hội học sinh rồi.” +
Lãnh Ly nói đầy ẩn ý: “Ta không thiếu tùy tùng.” +
Giản Việt gật đầu lia lịa: “Tôi biết.” +
Hy vọng vừa mới nảy sinh trong lòng Lãnh Ly, liền thấy Giản Việt nói: “Bởi vì bên cạnh ngài đã có tôi rồi, quả thực không còn chỗ trống cho tùy tùng khác!” +
“……” +
Lãnh Ly lười nói với cậu nữa, trực tiếp thao tác, điều chỉnh một giao diện ra nói: “Xem những cái này mà viết đi.” +
Giản Việt còn tưởng rằng là gì đó có thể tham khảo số liệu diễn thuyết tranh cử của Hội học sinh, kết quả ghé vào xem, vậy mà lại là hệ thống nội bộ của Hội học sinh, mà nơi này là rất nhiều bản thảo tranh cử của các đời Hội trưởng Hội học sinh! +
Khoan đã…… +
Giản Việt nói: “Thiếu gia, tôi muốn tranh cử thành viên Hội học sinh, không phải Hội trưởng.” +
Lãnh Ly trưng ra vẻ mặt “sao ngươi lắm chuyện thế”: “Cái loại văn mẫu cấp thấp đó hệ thống không lưu, ngươi chịu khó chắp vá mà dùng đi.” +
Giản Việt chỉ có thể thành thật xem các bản thảo diễn thuyết tranh cử Hội trưởng Hội học sinh. +
Khán giả phòng live stream cũng hiếm lạ nói: +
“Ôi trời, một bước lên mây.” +
“Lãnh thiếu quả nhiên là người làm đại sự!” +
“Nhưng người cấp bậc thấp không thể nào làm Hội trưởng, cho nên nhìn cũng vô dụng.” +
Giản Việt ngồi ở đó xem bản thảo diễn thuyết tranh cử Hội trưởng Hội học sinh các đời, ban đầu cậu cũng chỉ là tùy ý xem, nhưng rất nhanh, cậu liền phát hiện vấn đề. +
“Thiếu gia, cái ký hiệu này là gì vậy?” Giản Việt chỉ vào ngôi sao màu đỏ phía sau huy hiệu năng lực của một Hội trưởng Hội học sinh trong đó hỏi. +
Lãnh Ly liền liếc mắt nhìn thoáng qua nói: “Đó là đánh dấu năng lực của hắn.” +
Giản Việt nói: “Loại đánh dấu ngôi sao màu đỏ này, đại biểu người này năng lực rất mạnh sao ạ?” +
Lãnh Ly nhìn thấy ánh mắt Giản Việt ham học hỏi như khát cũng không hề cười nhạo anh, chỉ là ngồi thẳng dậy nói: “Trong trường, học sinh có thiên phú được phân loại bằng màu sắc. Ngôi sao đỏ biểu thị người đó có thiên phú hệ Hỏa, khả năng khống chế lửa tự nhiên.” +
Giản Việt như suy tư: “Nhưng tôi hình như ngày thường rất ít thấy ký hiệu ngôi sao này, học sinh bình thường chúng tôi đều là huy hiệu bình thường, cái này có cấp bậc cao hơn sao?” +
“Ký hiệu ngôi sao biểu thị ‘Cấp độ Nguy hiểm’,” Lãnh Ly nói. “Thiên phú có nhiều loại. Có người thông minh bẩm sinh, có người giỏi nghệ thuật – đó là ‘Nguyên thiên phú’. Còn thiên phú khống chế tự nhiên (như lửa, nước) thường là thức tỉnh về sau, nên được đánh dấu riêng.” +
Nếu chỉ là phân loại khác nhau, vì sao lại gọi là nguy hiểm? +
Giản Việt nói: “Nguy hiểm là vì thiên phú tự nhiên sẽ mất kiểm soát sao?” +
Lãnh Ly nói: “Thông thường là không.” +
Giản Việt nhíu mày. “Thông thường” nghĩa là vẫn có xác suất xảy ra. Vậy còn Lãnh Ly? Hắn có thiên phú điều khiển nước. Liệu năng lực của hắn có nguy hiểm không? Có đe dọa đến tính mạng không? +
Cậu muốn hỏi cho rõ ràng. +
Lãnh Ly lại đứng dậy nói: “Ta có việc cần đi hòn đảo phía sau, đến căn cứ thí nghiệm một chuyến, ngươi có thể đợi ở chỗ này, viết không xong thì ngủ lại ở đây cũng được.” +
Giản Việt liền vui vẻ hơn một chút, cuối cùng không cần về cái ký túc xá đổ nát kia, cậu hớn hở nói: “Được rồi thiếu gia, thiếu gia ngài về sớm nha!” +
Lãnh Ly nhìn vẻ hớn hở của cậu , có thể ở lại địa bàn của mình lại vui vẻ như vậy sao, xem ra Quản gia Vương đối với hắn thật sự rất thích mình, sở dĩ không dám tỏ tình với mình, hẳn là muốn trở nên xứng đôi với mình hơn rồi mới tỏ tình? +
Chẳng trách muốn vào Hội học sinh! +
Lãnh Ly vừa nghĩ đến đây tâm trạng liền tốt hơn không ít, hắn nói: “Biết rồi, không cần chờ ta.” +
Giản Việt vội vàng đáp ứng. +
Đợi Lãnh Ly đi khuất, Giản Việt quay lại với đống tài liệu. Từ những vấn đề vừa phát hiện ra, ý tưởng trong đầu anh tuôn trào như suối. Khán giả livestream thấy Giản Việt như được khai thông huyệt đạo, ngồi bật dậy và múa bút trên giấy nháp điên cuồng. +
Ngày hôm sau. +
Giờ học buổi chiều vừa kết thúc, mọi người liền thấy Giản Việt hứng thú bừng bừng đi tới phía trước khu giảng dạy của Hội học sinh. Trước tòa nhà, Vương Văn Văn đã đứng đợi sẵn , nhìn thấy Giản Việt đến, nhút nhát nói: “Bạn Vương, cậu phải chuẩn bị sẵn tâm lý nha, tôi thấy lần này Hội trưởng xét duyệt rất nghiêm ngặt, hơn nữa cậu biết không, bởi vì đây là Hội học sinh mở rộng, cuộc gặp mặt sẽ phát sóng trực tiếp đến tất cả học sinh, đến lúc đó sẽ mở một vòng bỏ phiếu của học sinh, nếu vượt quá 80% học sinh phản đối, cậu sẽ bị loại bỏ…” +
Giản Việt vỗ vỗ vai hắn : “Không cần lo lắng.” +
Vương Văn Văn nhìn thấy vẻ tự tin của cậu, tò mò hỏi: “Cậu có chiêu bài bí mật gì à?” +
“Tôi có mặt dày.” Giản Việt tỉnh bơ đáp. +
Vương Văn Văn: “……” +
Làm ơn trả lại cho tôi người bạn học Vương chín chắn, ngầu lòi đêm hôm trước đi! +
Giản Việt bước vào phòng họp. Bên trong, các thành viên cốt cán của Hội học sinh ngồi xếp hàng, ai nấy đều toát ra khí chất áp bức, khó gần. Đa số là học sinh năm 3, lác đác vài người năm 1, năm 2. Khi nhìn thấy chiếc huy chương bạc (cấp thấp) trên vai Giản Việt, ánh mắt họ đều chuyển sang soi mói và thiếu thiện cảm. +
Ở Đảo Hy Vọng, cấp bậc như vậy, chắc chắn gia thế không giàu có, cũng không có thiên phú tốt. +
Vương Văn Văn thở dài, đoán lần này e là khó khăn rồi. +
Khán giả phòng live stream cũng nói: +
“Chủ kênh gặp trận này khó rồi.” +
“Cho dù hắn có nhược điểm của Hội trưởng Hội học sinh, Phó Hội trưởng không đồng ý cũng không được.” +
“Hơn nữa việc bỏ phiếu của học sinh là khó nhất.” +
“Đúng, Thẻ bài của cậy ấy cũng không thể nhằm vào từng học sinh được.” +
“Chủ kênh lần này e rằng sẽ lật xe rồi.” +
Giản Việt dường như hoàn toàn không có ý thức phải căng thẳng, cậu đi đến trước bục giảng đứng yên, sau đó liếc nhìn những người bên dưới, mỉm cười trước tiên chào hỏi Hội trưởng: “Chào Hội trưởng ngài khỏe không, hôm nay không đi thư viện à.” +
Tịch Đại Thành: “……” +
Hắn rốt cuộc vì sao phải đến tham gia cái buổi họp này cứ. +
Nhưng trước mặt mọi người, hắn cũng không tiện thể hiện sự bất mãn đối với Giản Việt, huống chi điểm yếu của mình còn đang trong tay Giản Việt, chỉ có thể cười gượng nói: “Có việc quan trọng nên không đi.” +
Hắn vừa làm như vậy, những người khác trong Hội học sinh liền sững sờ. +
Chuyện gì vậy? +
Vị này sao có thể chuyện trò vui vẻ với Hội trưởng Hội học sinh? Hơn nữa nói thật, một người huy chương bạc có thể đến tranh cử Hội học sinh, bản thân đã rất kỳ lạ, phải biết những người có thể ở đây, không ai là không phải là tinh anh thì cũu cấp thấpng là gia tộc giàu có a! +
Hơn nữa mọi người đều biết, Tịch Đại Thành ghét người có huy hiệ đến mức nào, sao lúc này thái độ lại hòa nhã như vậy? +
Chẳng lẽ là ngoài ý muốn? +
Mọi người đang hoang mang. +
Giản Việt lại nhìn về phía Ủy viên học tập vẫn luôn trừng cậu bên cạnh, cũng chính là người tình nhỏ của Hội trưởng, mỉm cười nói: “Ủy viên khỏe không, hôm nay trông trạng thái không tệ nha, nếu muốn cảm ơn tôi đã giúp ngươi thống kê số liệu, thì để lát nữa nói sau, không cần cứ nhiệt tình nhìn tôi mãi như vậy!” +
Ủy viên học tập: “……” +
Không phải, hắn rõ ràng là ánh mắt phẫn hận!! +
Nhưng nghĩ lại, vị này biết chuyện của mình và Tịch Đại Thành, hơn nữa Giản Việt ngày thường lại rất thần kinh, vạn nhất lát nữa bị loại, nổi điên tuôn hết chuyện ra, mọi người đều biết hắn là dựa vào cửa sau vào, thì không tốt. +
Ủy viên học tập cũng chỉ có thể cười gượng nói: “Được, vậy chúng ta lát nữa nói!” +
Lần này, những người khác trong Hội học sinh càng chấn kinh hơn! +
Vị này ngày thường cũng là trừ người giàu có, ai cũng không cho sắc mặt tốt, sao lúc này lại vẻ mặt ôn hòa đối với tên này, chẳng lẽ thật sự có nội tình gì sao? +
Giản Việt trước tiên đi lên chọc tức hai người kia một trận, dường như cuối cùng đã thoải mái hơn nhiều, sau đó cạu đứng thẳng người, ánh mắt quét qua những người khác, mới cuối cùng mới nói: “Chào mọi người, tôi là bạn học mới, mọi người có thể yên tâm, tôi không phải đến để chia rẽ Hội học sinh, tôi là đến để gia nhập ngôi nhà này, có thể gia nhập Hội học sinh luôn là ước mơ của tôi hơn 20 năm qua!” +
Tịch Đại Thành tò mò: “Ngươi bao nhiêu tuổi?” +
Giản Việt buột miệng nói: “20.” +
Tịch Đại Thành: “……” +
Trên màn hình cách đó không xa, đang phát sóng trực tiếp đến tất cả học sinh ở Đảo Hy Vọng. Trên giao diện phát sóng trực tiếp, hiển thị rất nhiều học sinh đang trực tuyến, nhưng đa số học sinh đối với Giản Việt đều thờ ơ, cũng không có ý muốn ủng hộ cậu, mặc dù chỉ là bỏ phiếu ẩn danh, nhưng tỷ lệ ủng hộ cũng chỉ có 1%. +
Tịch Đại Thành vui vẻ trong lòng, thầm nghĩ cái này không cần mình từ chối cậu ta, câu ta hoàn toàn không thể nào tranh cử được, chỉ cần qua vòng bỏ phiếu đại chúng này là đã không qua được. +
Nào ngờ. +
Giản Việt tiếp tục nói: “Cho nên tôi chân thành xin gia nhập Hội học sinh, trước khi đến tôi cũng đã điều tra qua, tôi phát hiện Hội học sinh và cả hòn đảo này đều quanh năm không nghỉ, tuyên ngôn tranh cử của tôi cũng rất đơn giản, nếu tôi có thể gia nhập Hội học sinh, tôi sẽ tranh thủ phản ánh với Phòng Giáo Vụ vì tất cả học sinh, điều chỉnh chế độ nghỉ ngơi của trường học, đẩy ra chế độ nghỉ ngơi, từ quanh năm không nghỉ, sửa thành chế độ cuối tuần, học năm ngày nghỉ hai ngày!” +
Giọng nói vừa dứt. +
Toàn bộ căn phòng đều yên tĩnh. +
Tịch Đại Thành cười lạnh nói: “Bạn học Vương, ngươi quá coi thường các bạn học của chúng ta, họ sao có thể là người rung động vì chút lợi ích này? Có thể vào được hò đảo này, đều là nhân tài ưu tú, căn bản sẽ không thèm loại sửa đổi này…” +
Hắn đang thao thao bất tuyệt thì phát hiện mọi người trong phòng đều đang dán mắt vào màn hình lớn. Hắn quay đầu lại nhìn. +
Mọi người vừa quay đầu lại, liền thấy tỷ lệ bỏ phiếu trên giao diện ở mức 1% đầu tiên là dừng lại một chút, rồi liền thấy tỷ lệ ủng hộ bỗng nhiên tăng vọt như bão, 10%, 20%, 50%, 70%, 80%, 90%…! +
Trong phòng im lặng, tiếng kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. +
Khán giả phòng live stream của Giản Việt đầu tiên cũng sững sờ một chút, sau đó cười phá lên: +
“Ha ha ha ha chết tiệt, tôi đã nói không ai có thể từ chối việc nghỉ ngơi mà!” +
“Làm ơn đó, đây chính là cuối tuần đấy!” +
“Tôi nghi ngờ bây giờ hắn nói hắn muốn làm Hội trưởng Hội học sinh cũng có thể thông qua bỏ phiếu!” +
“Không phải ha ha ha sẽ không thật sự bị hắn tranh cử được đấy chứ.” +
“Ha ha ha, ‘Trọng sinh ta ở phó bản kinh dị tranh cử chức Hội trưởng Hội học sinh’ à?” +


