77

Cuối cùng, dưới sự chứng kiến của toàn thể thành viên Hội học sinh, tỷ lệ phiếu bầu của Giản Việt tăng vọt một cách chóng mặt. Con số nhanh chóng cán mốc 90%, thậm chí còn nhảy thêm hai điểm nữa ! +
Khoảnh khắc con số ấy hiện ra, cả phòng họp bỗng chìm vào tĩnh lặng . +
Tịch Đại Thành: “……” +
Các thành viên khác : “……” +
Giản Việt quét mắt nhìn một lượt, chớp chớp mắt đầy vẻ vô tội rồi thở dài: “Sao im ắng thế? Tôi cứ tưởng chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau lắm chứ!” +
Mọi người lại lần nữa ăn ý im lặng trong giây lát. +
Khán giả phòng live stream được dịp cười rộ : +
“Đủ rồi, cậu cũng không buông tha bọn họ.” +
“Quản gia Vương đúng là làm thật rồi kìa.” +
Giản Việt quay sang hỏi Tịch Đại Thành: “Hội trưởng, vậy bây giờ tôi được tính là đã qua vòng bỏ phiếu quần chúng rồi nhỉ?” +
Tịch Đại Thành cũng rất muốn nói không, nhưng số liệu cách đó không xa thật sự quá chân thật, hắn không thể nào mở mắt nói dối được! +
Không còn cách nào khác. +
Tịch Đại Thành chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt*, cười gượng nói: “Đúng vậy, đã thông qua.” +
(Ngậm bồ hòn làm ngọt:chịu đựng, nín nhịn, cố gắng tỏ ra vui vẻ để vượt qua hoàn cảnh khó khăn, cay đắng ) +
Đâu chỉ là thông qua, tỷ lệ bỏ phiếu này còn cao hơn lúc hắn tranh cử Hội trưởng Hội học sinh năm đó. Hay là nhường quách cái ghế Hội trưởng này đi, rửa tay gác kiếm làm bạn đồng hành cho bạn học Vương cho xong ?! +
Giản Việt nói: “Vậy bước tiếp theo là gì?” +
Tâm trạng Tịch Đại Thành lúc này có thể nói là phức tạp hơn cả đi tàu lượn siêu tốc, nhưng hắn cũng nhanh chóng điều chỉnh lại: không hoảng hốt, không hoảng hốt, dù sao lát nữa lúc các cán bộ Hội học sinh bỏ phiếu thì loại Giản Việt đi là được! +
Nghĩ đến đây. +
Tịch Đại Thành thong thả ung dung đáp lời: “Tiếp theo ngươi cần phát biểu bài diễn thuyết, ngươi có thể mang lại gì cho Hội học sinh, nếu năng lực của ngươi có thể thuyết phục mọi người, chúng ta thông qua xem xét và chấp nhận .” +
Đây là một mục tiêu rất khó hoàn thành. +
Không, nói nghiêm túc hơn, là hoàn toàn không thể hoàn thành. Dù sao hắn tin chắc, đối với nhóm người ở đây, giá trị gia tộc và thiên phú như Giản Việt hoàn toàn không đủ để mang lại bất kỳ sự giúp đỡ nào cho Hội học sinh, nên mọi người chắc chắn không thể đồng ý! +
Đang nghĩ ngợi. +
Liền thấy Giản Việt hắng giọng, sau đó mở miệng nói: “Chắc chắn bài diễn thuyết tranh cử của tôi mọi người đều đã nghe được, chuyện thêm 2 ngày nghỉ tôi sẽ không nhắc lại, nhưng ở đây, tôi có thể hứa hẹn với mọi người, nếu tôi có thể gia nhập Hội học sinh, tôi……” +
Cậu nói đến nửa chừng. +
Bỗng nhiên máy liên lạc trên cổ tay rung lên. +
Giản Việt nhìn người gọi đến, sau đó mỉm cười với những người khác nói: “Ngại quá, là Giáo vụ trưởng liên lạc, tôi nghe một chút, mọi người không phiền chứ?” +
Các thành viên Hội học sinh vốn đang chờ Giản Việt phát biểu xong bài diễn thuyết để bỏ phiếu không đồng ý, ai ngờ lúc này Giáo vụ trưởng lại gọi điện thoại đến? +
Nhưng đối với cuộc gọi của Giáo vụ trưởng, mọi người chắc chắn không thể không đồng ý, vì thế chỉ có thể gật đầu nói không phiền. +
Giản Việt liền nghe máy. Gần như ngay khi cuộc gọi được kết nối, cậu đã nghe thấy tiếng gầm thét của Giáo vụ trưởng: “Bạn học Vương! Cậu điên rồi sao? Ai bảo cậu đề nghị nghỉ cuối tuần khi tranh cử Hội học sinh? Cậu có biết tinh cầu chúng ta chưa từng có học viện nào có chế độ này không!?” +
Dưới tiếng gầm thét đó. +
Dưới sự chứng kiến của các thành viên Hội học sinh. +
Trên mặt Giản Việt trước sau vẫn mang theo một chút cười nhạt và nghiêm túc, như thể bên kia đang trao đổi chuyện đại sự gì với cậu, thậm chí còn nói: “Vâng vâng, tôi hiểu, ngài không cần lo lắng, tôi hoàn toàn hiểu ý của ngài.” +
Giáo vụ trưởng:? +
Hắn nghĩ thầm: Thằng nhóc này hôm nay uống lộn thuốc à? Sao tự nhiên lại ngoan ngoãn phối hợp thế? +
Những người trong Hội học sinh cũng kinh ngạc. +
Họ nghĩ: Tên Vương này có ô dù to cỡ nào mà dám vừa nói chuyện với Chủ nhiệm vừa cười tươi như hoa thế kia? Đã thế Chủ nhiệm còn đích thân gọi điện ngay lúc hắn đang tranh cử. Đây chẳng phải là gọi điện động viên nói lời cổ vũ gì sao, làm bạn học Vương vui đến mức mặt mày hớn hở thế này? +
Chẳng lẽ…… +
Bạn học Vương có cửa sau!! +
Suy đoán này lập tức nảy ra trong đầu mọi người. +
Bên kia đầu dây, Chủ nhiệm vẫn tiếp tục tuôn ra những lời cay nghiệt: “Cậu biết điều là tốt nhất! Tôi nói cho cậu hay, dù cậu có chui được vào Hội học sinh thì cái đề nghị hoang đường kia cũng đừng hòng thành công! Đừng có mà mơ mộng hão huyền!” +
“Thì ra là thế.” Giản Việt nói: “Không cần lo lắng, tôi bên này đang tranh cử, ngài cứ yên tâm đi, tôi sẽ không nghĩ nhiều đâu.” +
Giáo vụ trưởng: “……” +
Không phải, câu nào lời nói làm ngươi nghe ra là ta lo lắng cho ngươi, đây không phải là uy hiếp sao? +
Hơn nữa mình cố tình chọn thời điểm này gọi điện, chính là để cho đám người Hội học sinh kia biết, mình đối với Giản Việt là mười phần, có đến hai mươi phần không hài lòng, còn không mau loại bỏ cậu ta đi! +
Bây giờ bọn họ đã lĩnh hội được dụng tâm của mình rồi chứ! +
Các thành viên Hội học sinh vừa nghe thấy lời này của Giản Việt: “……” +
Hỏng rồi, thật sự có cửa sau! +
Hơn nữa cái mối quan hệ này trông còn không hề tầm thường, cánh còn cứng đến mức đang tranh cử mà Giáo vụ trưởng còn tự mình gọi điện đến. Đây là có ý gì, đây là cấm bọn họ không được loại tên họ Vương kia ư? +
Toi rồi! Suýt chút nữa đã loại Giản Việt! +
May mà Giáo vụ trưởng gọi điện đến, nếu không suýt chút nữa đã không lĩnh hội được tấm lòng lương khổ(nỗi khổ tâm, sự lo nghĩ sâu xa vì muốn tốt cho người khác) của cậu ta rồi! +
Sau khi nói chuyện điện thoại một lát như vậy. +
Giáo vụ trưởng cảm thấy đã đủ rồi, người Hội học sinh hẳn là đã hiểu ý của mình, lúc này mới thả lời tàn nhẫn với Giản Việt nói: “Cậu tự giải quyết cho tốt!” +
Giản Việt nói: “Vâng vâng, ngài cũng chú ý sức khỏe!” +
Giáo vụ trưởng: “……” +
Chú ý cái đầu ngươi! +
Các thành viên Hội học sinh: “……” +
Giáo vụ trưởng quan tâm bạn học Vương! +
Vì thế, dưới sự đấu tranh tâm lý đa chiều như vậy, cuộc gọi kết thúc. Giản Việt cúp máy xong, lúc này mới cười bất đắc dĩ, lắc đầu, nhìn về phía các bạn học bên bàn, giả vờ không để ý lắc đầu nói: “Ai da, Giáo vụ trưởng cũng thật là.” +
“Không có làm chậm trễ thời gian mọi người chứ?” Giản Việt vẻ mặt lo lắng. +
Các thành viên Hội học sinh hiện tại đâu còn có vẻ kiêu ngạo vừa nãy, vị này đều là người nhà , thì tuyệt đối là thực lực phi thường a! +
Mọi người vội vàng nói: “Không chậm trễ, không chậm trễ, bạn học Vương cứ thong thả phát biểu là được!” +
“Đúng vậy đúng vậy, thời gian chúng ta nhiều lắm.” +
“Cái phương án ngày nghỉ mà cậu vừa đề nghị cũng rất tốt đó.” +
“Nói thật, tôi cảm thấy Hội học sinh chúng ta thật sự thiếu nhân tài như cậu!” +
“Tương lai đáng mong chờ a!” +
Mọi người quả thực thay đổi sắc mặt hoàn toàn so với vừa nãy, nhiệt tình lên hẳn. +
Nhìn thấy sự chuyển biến này của họ, khán giả phòng live stream đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm trong giây lát, sau đó liền cười phá lên: +
“?” +
“Ha ha ha!” +
“Cái sự hiểu lầm đẹp đẽ chết tiệt này.” +
“Không phải Quản gia Vương lừa cả hai đầu a!” +
“Tôi thật sự rất muốn biết biểu cảm của Giáo vụ trưởng sau khi kết quả này ra.” +
“So với cái này, biểu cảm của người Hội học sinh khi biết sự thật không phải càng buồn cười hơn sao !” +
Khán giả phòng live stream đều cười nghiêng ngả. Theo lý mà nói, Đảo Hy Vọng là một phó bản kinh dị, kỳ thật hẳn là vô cùng áp lực, điều kiện tử vong ở đây vô cùng nhiều, hơn nữa quy tắc có thật có giả, số lượng NPC ma quái rất lớn, tinh thần căng thẳng cao độ cả ngày lẫn đêm. Không chỉ người chơi áp lực, ngay cả khán giả xem phát sóng trực tiếp cũng rất căng thẳng . +
Nhưng phòng live stream của Giản Việt thì khác biệt. +
Cơ bản ai vào xem, xem không lâu là có thể cười vui vẻ, cơ bản chỉ cần người đã vào xem phát sóng trực tiếp, đều sẽ thấy màn hình tràn ngập ha ha ha, hoàn toàn không giống như là phòng live stream của phó bản kinh dị. +
Hệ thống thông báo: 【 Số người online phòng live stream hiện tại là 3200 người, nằm ở vị trí thứ 180 trên bảng xếp hạng nhiệt độ khung giờ này, tăng lên so với lần trước, sắp sửa lên trang tiếp tục cố gắng 】 +
Về phía Giản Việt.cậu +
Cậu đang ở đó trình bày bài diễn thuyết , cái này cậu đã rất quen thuộc, chính là kiểu phục vụ quần chúng cũ kỹ kia. Cậu đã thuộc lòng nó trên giao diện mà thiếu gia đưa cho. Sau khi đọc xong, các thành viên Hội học sinh vốn dĩ phải bắt bẻ lại nhiệt liệt vỗ tay. +
Vòng bỏ phiếu cơ bản toàn bộ thông qua. +
Tịch Đại Thành: “……” +
Trong lòng hắn vô cùng không hài lòng, nhưng cũng lo lắng Giản Việt là học sinh có chống lưng gì đó. Dù sao nếu không thì sao giải thích việc Giáo vụ trưởng gọi điện riêng cho cậu ta, huống chi, nghe nói vị này còn là thư đồng của Lãnh Ly. Bây giờ nghĩ lại, người kỹ tính như Lãnh Ly, sao có thể tùy ý để thư đồng ở bên cạnh, nói không chừng thật sự có chống lưng! +
Nghĩ thông suốt. +
Tịch Đại Thành cũng bỏ phiếu đồng ý. +
Các thành viên Hội học sinh khác vừa thấy Hội trưởng đều bỏ phiếu đồng ý, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không hẹn mà cùng nghĩ: Ổn rồi, khẳng định có cửa sau, nếu không Hội trưởng sao lại bỏ phiếu! +
Họ đã biết chân tướng!! +
Tịch Đại Thành đi đến trước mặt Giản Việt nói: “Bạn học Vương, là thành viên mới của Hội học sinh chúng ta, nếu ngươi đã gia nhập, phải chăm chỉ làm việc, tranh thủ cống hiến cho Hội học sinh hiểu chưa?” +
Giản Việt gật đầu nói: “Đương nhiên là được Hội trưởng, con người tôi từ nhỏ đến lớn, hơn hai mươi năm qua ước mơ chính là được tỏa sáng vì Hội học sinh!” +
Tịch Đại Thành: “……” +
Hắn thường bị trạng thái tinh thần tươi đẹp của bạn học Vương thuyết phục. +
Hoãn lại tâm trạng. +
Tịch Đại Thành hắng giọng nói: “Được, chuyện này không quan trọng, nếu ngươi gia nhập Hội học sinh, ta có nghĩa vụ lãnh đạo ngươi thật tốt, nhưng ngươi mới đến không có kinh nghiệm gì, cứ bắt đầu từ việc cơ bản đi.” +
Giản Việt nói: “Tôi có thể làm gì Hội trưởng?” +
Tịch Đại Thành cố ý làm khó cậu, nói: “Ngày thường ngươi cứ phụ trách sắp xếp hồ sơ, đi theo sau lưng những người khác mà học hỏi thêm là được.” +
Loại việc tốn sức không được lòng, lại không thể lộ mặt trước mặt người khác này, thường là việc của người vô danh, không có ai nguyện ý làm. Dù sao người có thể vào được Hội học sinh đều là có thế lực gia tộc rất tốt, muốn tranh quyền đoạt lợi ở đây, ai rảnh rỗi không có việc gì đi làm những việc sắp xếp hồ sơ cơ bản kia chứ? +
Thế nhưng. +
Giản Việt lại lộ ra nụ cười rạng rỡ, kích động nắm lấy tay Tịch Đại Thành, vẻ mặt quả thực nước mắt sắp rơi đến nơi: “Thật vậy sao Hội trưởng, đây là thật sao, tôi nhất định sẽ làm thật tốt!” +
Tịch Đại Thành: “……” +
Hắn có một loại cảm giác bất lực như đấm vào bông. +
Khán giả phòng live stream đều vui vẻ: +
“Ha ha ha ngươi nói ngươi thưởng cho hắn làm gì!” +
“Nếu không phải tôi xem phát sóng trực tiếp, tôi còn nghi ngờ chủ kênh thật sự có chống lưng.” +
“Quản gia Vương: Không biết a, hắn đi lên liền giúp tôi làm nhiệm vụ!” +
Tịch Đại Thành rõ ràng cũng bị Giản Việt làm cho khó chịu, vốn định châm chọc Giản Việt vài câu, nhưng dưới ánh mắt nồng nhiệt của Giản Việt, hắn không muốn nói nữa, vội vàng ném lại hai câu rồi rời đi. +
Các thành viên Hội học sinh khác thấy Hội trưởng đã đi rồi, cũng không có lý do gì để ở lại. Vốn dĩ họ cũng muốn hù dọa người mới, nhưng hiện tại, Hội trưởng còn không làm khó dễ, hơn nữa vị này còn rất có khả năng có chống lưng, họ hoàn toàn không cần làm người xấu a! +
Kết quả là. +
Khi mọi người rời đi, gần như đều thân thiện với Giản Việt. +
Chờ người trong phòng đi hết. +
Vương Văn Văn ở một góc trợn mắt há hốc mồm, hắn ngây ngốc đi tới : “Bạn học Vương, cậu có chống lưng sao không nói sớm cho tôi biết, tôi còn đang lo lắng cậu tranh cử không được.” +
Giản Việt thẳng thắn đáp: “À, tôi không có đâu!” +
Vương Văn Văn ngây người: “Vậy tại sao Giáo vụ trưởng lại gọi điện cho cậu?” +
Giản Việt: “À, hắn gọi đến để mắng tôi.” +
Vương Văn Văn: “……” +
Khán giả phòng live stream nhìn thấy biểu cảm của hắn liền vui vẻ: +
“Người mới vẫn còn quá non.” +
“Quản gia Vương cho người mới một chút chấn động nho nhỏ.” +
“Chắc thế giới quan của người mới đang sụp đổ đấy.” +
Vương Văn Văn quả nhiên hỏi: “Cậu, vậy cậu không sợ sao, đắc tội NPC, họ có thể sẽ trả thù chúng ta.” +
Giản Việt bình thản: “Sợ chứ.” +
Vương Văn Văn khó hiểu nói: “Vậy sao cậu?” +
“Sợ thì có ích gì?” Giản Việt nhìn thẳng vào mắt cậu bạn nhút nhát. “Chẳng lẽ cậu sợ hắn, kính nể hắn thì hắn sẽ tha cho cậu sao? Khi một con mãnh thú đang rình rập muốn nuốt chửng cậu, liệu sự sợ hãi và van xin có khiến nó mủi lòng mà từ bỏ không? +
Vương Văn Văn sững sờ, kỳ thật từ khi vào phó bản đến nay hắn đều rất sợ hãi, không, từ nhỏ đến lớn hắn đều sợ hãi, hắn vẫn luôn không dám đối mặt với nhiều chuyện, nguyện vọng lớn nhất của hắn từ nhỏ là được ẩn mình, không bị bất kỳ ai nhìn thấy, như vậy sẽ không bị tổn thương. +
Nhưng đây là lần đầu tiên có người nói với hắn. +
Sợ hãi cũng vô dụng, người khác sẽ không vì hắn sợ hãi mà buông tha. +
Vương Văn Văn đẩy đẩy kính : “Bạn học Vương, cảm ơn cậu. Nếu sau này cậu còn cần sự giúp đỡ nào, tôi đều nguyện ý giúp đỡ.” +
Kỳ thật hắn đặc biệt nhát gan, ngày thường gặp chuyện có thể trốn liền trốn, có thể nói ra lời này, cũng là do khí huyết xông lên não mà buột miệng thốt ra. +
Triệu triệu lần không ngờ. +
Giản Việt nói thẳng: “Thật vậy sao, tốt quá. Tôi muốn tra cứu về cái chết của Giáo vụ trưởng hai năm trước và kết quả xử lý lúc đó. Tôi nghe nói Hội học sinh sẽ ghi chép chi tiết nguyên nhân thay đổi nhân sự mỗi chức vụ trên đảo. Cậu giúp tôi tra xem phần dữ liệu đó ở đâu, sau đó tìm cách dùng thẻ của cậu mang tôi đi xem.” +
Vương Văn Văn: “……” +
Không phải, ngươi thật sự mở lời a!! +
Giản Việt nghi hoặc nói: “Sao vậy?” +
“Không, không có gì!” Vương Văn Văn vội vàng nói: “Là tra dữ liệu nhân viên Giáo vụ sao, cái đó hẳn là có thể tra. Tôi vừa mới vào Hội học sinh không lâu, cũng được sắp xếp công việc sắp xếp hồ sơ. Tôi đã xem qua trước đây, chẳng qua tôi chỉ có thể vào Phòng dữ liệu số 1, số 2 và số 3 tôi đều không vào được, hình như là chỉ có Hội trưởng và các thành viên cấp cao hơn mới có thể vào.” +
Giản Việt nghĩ nghĩ. +
Vương Văn Văn cho rằng cậu muốn từ bỏ. +
Giản Việt liền nói: “Hay là tôi đi tranh cử chức Hội trưởng luôn nhé?” +
Vương Văn Văn: “……” +
Không phải anh em cậu thật là dám nghĩ dám làm a! +
Đây là đang ở phó bản kinh dị sao, tôi đang chơi là game kinh dị sinh tồn, còn cậu chơi game thâu tóm trường học à?! +
Giản Việt thấy vẻ hoảng sợ của hắn, liền cười cười : “Tôi nói đùa thôi.” +
Vương Văn Văn vừa muốn thở phào nhẹ nhõm. +
Liền nghe Giản Việt nói: “Làm Hội trưởng Hội học sinh chuyện thật sự quá nhiều, làm chậm trễ việc của tôi, tôi còn muốn làm bạn đồng hành cho chủ nhân nhà tôi nữa chứ.” +
Vương Văn Văn: “……” +
Khán giả phòng live stream cũng cười: +
“Vàng thì ở đâu cũng sáng chói lóa.” +
“Hệ thống ngươi cứ để hắn ở đây đi, nửa năm sau nhìn lại, thành đảo chủ.” +
“Đây thật là chủ kênh Nguyệt giới sao, Nguyệt giới khi nào lại có người tài giỏi như thế.” +
“Đúng là ở đâu cũng được việc a!” +
“Tôi xem cấp bậc phòng live stream của hắn, hình như vẫn là người mới.” +
“Nếu hắn sống sót, chắc mấy giới khác tranh nhau chiêu mộ mất.” +
“Hẳn là có thể chiêu mộ đi, Nguyệt giới hiện tại lại không có phát triển gì, ai nguyện ý ở lại đó chứ.” +
Khán giả phòng live stream bàn tán sôi nổi. +
Giản Việt cầm bảng biểu, nói với Vương Văn Văn: “Phòng dữ liệu số 2 và số 3 làm thế nào để vào tôi sẽ nghĩ cách sau, cậu trước tiên dẫn tôi đến Phòng dữ liệu số 1 xem thử đi, nơi đó ngày thường để gì?” +
Vương Văn Văn nói: “Cơ bản để là dữ liệu học sinh ngày thường và một số ghi chép xuất nhập đảo gần đây, còn có một số ghi chép như xin nghỉ hay có bị trừ học phần không, nhưng đa số đều là thường nhật, không có gì hữu dụng.” +
Ánh mắt Giản Việt quét qua từng hàng hồ sơ. +
Cuối cùng, cậu đặt trọng điểm vào ghi chép văn kiện năm 3, tùy tay lấy xuống một cuốn lật xem. Ban đầu cậu muốn xem lớp 12/2 gần đây có gì bất thường không. +
Nhưng sự chú ý của Giản Việt bị cuốn sách trong tay hấp dẫn, cậu chỉ vào cái tên trên đó : “Mộ Dung Thành Công, bên cạnh tên hắn có ngôi sao màu đỏ, hơn nữa ghi chép cho thấy, hắn nửa tháng nay đều không về trường, loại này cũng sẽ không bị trừ học phần sao?” +
Trên văn kiện, chỉ cần có vi phạm quy định đảo nhỏ, đều sẽ bị ghi chép trừ điểm. +
Nhưng vị này thì không. +
Vương Văn Văn nhìn thoáng qua nói: “Hắn à, hắn là một trong F4 của trường đó, con trai gia tộc Mộ Dung. Cậu nhìn ngôi sao màu đỏ này sẽ biết, cấp bậc hắn rất cao.” +
Giản Việt nói: “Cấp bậc cao có thể không cần bị trừ học phần sao?” +
Vương Văn Văn lắc đầu : “Tôi trước kia cũng nghĩ như vậy, nhưng trong khoảng thời gian này tôi mỗi ngày đều ở đây sắp xếp dữ liệu, có một lần tôi vô tình nghe được người khác nói chuyện phiếm, mới biết được hình như không phải. Tôi nghe nói, mặc dù bên ngoài nói ngôi sao màu đỏ đều là năng lực rất mạnh, mỗi lần rời khỏi đảo nhỏ đều nói là giao lưu học tập, nhưng thật ra không phải như thế.” +
Giản Việt tò mò: “Vậy là họ đi làm gì?” +
Vương Văn Văn cho rằng cậu thích nghe chuyện riêng, liền hạ giọng xuống, nói nhỏ: “Ví dụ như tinh cầu này cũng thường xuyên có thể bị kẻ địch gì đó của tinh hệ khác tấn công, có đôi khi sẽ cần một số người có năng lực thiên phú cường đại hỗ trợ. Rất nhiều nhiệm vụ họ không tiện xử lý, liền sẽ để đảo cử học sinh có năng lực mạnh đi.” +
Giản Việt bỗng nhiên nghĩ đến. +
Ngày vào Đảo Hy Vọng, nhân viên tiếp tân nói, Đảo Hy Vọng là cái nôi giáo dục cao nhất của tinh cầu, người có thể vào nơi này, đều là hy vọng tương lai của tinh cầu, là trụ cột tương lai của tinh cầu. +
Không ngờ, lời này không chừng là thật. +
Có giây phút, Giản Việt nghĩ tới rất nhiều, cậu nghĩ đến vết thương trên cổ tay Lãnh Ly ngày đó từ bên ngoài đảo trở về, còn có những người sau khi rời khỏi đảo , đều nói là bị bệnh, cho nên không trở về nữa. +
Mặt thật của Đảo Hy Vọng, càng tiếp xúc, càng làm người ta sợ hãi. +
Giao diện hệ thống nhảy ra: “Tiến độ cốt truyện chính là 30%, xin người chơi không ngừng cố gắng!” +
Giản Việt xoay người lại, nói với Vương Văn Văn: “Chuyện này nhiều người biết không?” +
“Không nhiều đâu.” Vương Văn Văn nói nhỏ: “Cái này hẳn là bí mật, ít nhất năm nhất là không cho biết, hẳn là sợ tân sinh không chịu nổi.” +
Giản Việt cũng không hỏi nhiều, cậu lại xem xét hết dữ liệu của Phòng dữ liệu số 1. Lúc đi ra ngoài, cửa còn có một cuốn sổ tay của Hội học sinh, trên đó viết một số việc phải làm sau khi trở thành thành viên Hội học sinh, cơ bản đều là những việc vặt. +
Điều thứ nhất là hỗ trợ và giám sát để mỗi học sinh trên đảo đều tuân thủ kỷ luật của đảo . +
Điều thứ hai là hỗ trợ nhân viên nhà trường. +
Điều thứ ba là thành viên Hội học sinh có nghĩa vụ cung cấp sự giúp đỡ mà học sinh trên đảo yêu cầu. +
Điều thứ tư là một khi phát hiện có bất kỳ vi phạm quy tắc nào, Hội học sinh nên tích cực tố cáo lên cấp trên. +
Chẳng trách Hội trưởng Hội học sinh lại thích mách lẻo đến vậy. +
Vương Văn Văn ở bên cạnh nói: “Toàn là những việc phải làm, Hội học sinh mặt khác cũng không tốt như vậy, căn bản không có lợi ích gì.” +
Giản Việt quét qua quy tắc một vòng, cười cười nói: “Có lợi ích hay không, chủ yếu xem người tuân thủ quy tắc lý giải thế nào.” +
Vương Văn Văn:? +
Hắn còn đang nghi hoặc. +
Giản Việt nói với hắn: “Tôi đi trước đây, còn phải đi trực nhật nữa.” +
Cậu đi về phía bên ngoài, vừa đến chỗ bồn hoa, liền gặp được Giáo vụ trưởng đang giận tím mặt chờ cậu cách đó không xa. Giáo vụ trưởng đã biết chuyện Giản Việt tranh cử thành công, và cũng đoán được Giản Việt chính là lợi dụng cuộc gọi của hắn mới thành công. +
Bây giờ đến là để tính sổ! +
Giáo vụ trưởng đi đến giận tím mặt nói: “Bạn học Vương, cậu khi tranh cử Hội học sinh, có phải đã dẫn dắt sai người khác, khiến người khác cho rằng cậu có chống lưng mới tranh cử được?” +
Giản Việt đứng yên, vô tội nói: “Giáo vụ trưởng sao ngài lại nghĩ như vậy, tôi chưa từng nói với người khác là tôi có chống lưng a.” +
Giáo vụ trưởng nghẹn cứng, suýt chút nữa nghẹt thở qua đi, hắn chỉ có thể hừ lạnh nói: “Ngươi đừng đắc ý, những đề nghị quá đáng kia của ngươi chúng ta tuyệt đối không thể thông qua, nếu ngươi dám làm bậy, học phần của ngươi…… Hừ!” +
Hắn tràn đầy uy hiếp. +
Vốn tưởng rằng Giản Việt sẽ sợ hãi. +
Nhưng Giản Việt lại chỉ cười cười: “Tôi hẳn là không có vi phạm quy định đi, dù sao khi đến, tôi đã xem qua quy tắc Hội học sinh, Điều thứ ba là thành viên Hội học sinh có nghĩa vụ cung cấp sự giúp đỡ mà học sinh trên đảo yêu cầu. Khi tôi đề nghị cải cách phương án nghỉ ngơi bỏ phiếu, 92% người trên đảo nhỏ bỏ phiếu ủng hộ, đây rõ ràng là chuyện nằm trong quy tắc không phải sao?” +
Giáo vụ trưởng đã quên mất chuyện này, vừa muốn mở miệng. +
“Tôi đưa ra kiến nghị trong phạm vi quy tắc, Giáo vụ trưởng ngài không đồng ý, đây là không hài lòng với quy tắc sao?” Giản Việt kéo dài giọng nói: “Vậy tôi nhớ rõ Điều thứ tư là một khi phát hiện có bất kỳ vi phạm quy tắc nào trở lên, Hội học sinh nên tích cực tố cáo lên cấp trên. Nếu ngài không hài lòng với hành vi của tôi, tôi có nên tuân thủ quy tắc, tố cáo chuyện ngài phớt lờ Điều thứ ba quy tắc, lên cấp cao hơn không, đến lúc đó điểm số của ngài…… À……” +
Cậu cũng cười nhẹ. +
Sau đó. +
Khán giả phòng live stream đều thấy sắc mặt Giáo vụ trưởng thay đổi, đó là sự hoảng sợ thuần túy không có nửa điểm đắc ý, phải biết hắn vừa mới còn đang uy hiếp Giản Việt đó, nhưng lúc này ngược lại bị Giản Việt uy hiếp trừ điểm!! +
Ngay dưới sự chứng kiến của khán giả phòng live stream, liền thấy sắc mặt Giáo vụ trưởng biến sắc, vội vàng nói: “Đừng đừng đừng, bạn học Vương, có chuyện từ từ nói, cậu biết con người tôi ngày thường không có gì chỉ là thẳng tính, lời nói nói lại rồi, kỳ thật tôi sao không thể là chống lưng của cậu được, vừa nãy lời nói của tôi thật sự có chút quá đáng, cậu ngàn vạn lần đừng để bụng nha!!” +
Khán giả phòng live stream: “……” +
“Trời ạ!” +
“Không phải, hóa ra còn có thể trừ điểm NPC sao?” +
“Chủ kênh đi cái đường lối quái quỷ gì mà tìm ra bug này hay thế?” +
“Ha ha ha không phải, bây giờ hắn thật sự có chống lưng, thật sự thành người nhà rồi!” +



Chưa đời nào lại thấy có học sinh đi hù dọa cán bộ nhà trường như này:)))