78

Sau khi tách khỏi trưởng phòng giáo vụ, trời đã sắp tối. +
Nhưng cậu vẫn phải đến phòng thí nghiệm của Lãnh Ly một chuyến, dù sao hôm nay có thể tranh cử thành công, nếu không có sự giúp đỡ của Lãnh Ly, cậu cảm thấy phần thắng của mình chắc chẳng được bao nhiêu. +
Khi Giản Việt đến, tòa nhà vẫn sáng đèn. +
Lúc quẹt thẻ lên lầu, cậu nhận thấy an ninh ở đây đã được thắt chặt hơn hẳn, số lượng phòng thí nghiệm yêu cầu quẹt thẻ cấp cao tăng lên đáng kể.Cậu cứ thế quẹt thẻ đi thẳng lên tầng cao nhất. +
Cậu thấy phòng thí nghiệm bên trong, nơi vốn có kính để quan sát bên trong, giờ phút này toàn bộ đều đã được thay thế, hoàn toàn không nhìn thấy bên trong. Giản Việt suy đoán có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó nên không xông vào, chỉ yên tĩnh ngồi trên ghế ngoài hành lang, tự mình lấy sách ra xem. +
Khoảng hơn hai mươi phút sau… +
“Tích.” +
Âm thanh rõ ràng vang lên từ bên trong. +
Giản Việt ngẩng đầu, nhìn thấy có người mặc đồ bảo hộ đi ra. Trợ lý gỡ mặt nạ xuống, trên tay còn dính một chút máu. Hắn thấy Giản Việt cũng có chút kinh ngạc: “Bạn học Vương, sao cậu lại ở đây?” +
“Ừm.” Giản Việt gấp cuốn sách trên tay lại: “Xảy ra chuyện gì vậy?” +
Trợ lý thở dài đáp: “Có một con ma thú dùng làm vật thí nghiệm có phản ứng xấu, chúng tôi muốn cứu nó, nhưng không thành công.” +
“Ma thú dùng làm thí nghiệm?” +
“Ừm, đều là chuột đỏ nhỏ chuyên dùng để thí nghiệm do đảo nuôi dưỡng.” Trợ lý nói tiếp: “Bên trong xong việc rồi, nhưng hơi lộn xộn một chút, cậu có muốn vào không?” +
Giản Việt gật đầu: “Được.” +
Cậu bước qua cánh cửa đi vào, có thể thấy các bàn điều khiển bên trong đã được lau chùi sạch sẽ, có một con chuột đỏ ngã trên bàn thí nghiệm. Lãnh Ly đang rửa tay ở bồn rửa tay bên cạnh. Góc nghiêng của hắn lạnh lùng, ánh đèn trong phòng chiếu lên bờ vai cao lớn của hắn, phủ lên một tầng khí chất cao quý xa cách. +
Giản Việt mặc quần áo bảo hộ vào, đeo dụng cụ bảo hộ rồi đi vào. +
Lãnh Ly biết có người đến, nhưng không quay đầu lại. +
Giản Việt đi đến bên cạnh, cẩn thận đặt con chuột đỏ nhỏ đã không cứu được vào một chiếc hộp sạch sẽ. +
Lãnh Ly nói: “Để ở đó là được, ngày mai sẽ có người đến xử lý.” +
Giản Việt nói: “Tôi nghĩ thiếu gia nhìn thấy nó e rằng tâm trạng sẽ không tốt, cho nên muốn thu dọn một chút.” +
Lãnh Ly rốt cuộc ngước mắt liếc cậu một cái, ngữ khí lạnh lẽo: “Ngươi thấy ta tâm trạng không tốt chỗ nào?” +
Giản Việt hỏi: “Vậy tâm trạng thiếu gia đang tốt sao?” +
Lãnh Ly im lặng, hắn khoanh tay đứng ở bồn rửa tay, cả người tỏa ra hàn khí, không nói một lời, nhưng dáng vẻ rõ ràng đang viết dòng chữ: Ta hiện tại tâm trạng thật sự không tốt, mau đến dỗ ta đi. +
Giản Việt nói: “Tôi đem nó đi được không ạ?” +
Lãnh Ly nhìn chiếc hộp đựng con chuột: “Ngươi muốn mang nó đi đâu?” +
Giản Việt hỏi: “Người xử lý nó thường sẽ đặt nó ở đâu ạ?” +
“Tiêu hủy đi.” Lãnh Ly nói. +
Giản Việt nói: “Vậy tôi có thể tìm một chỗ chôn nó được không? Có ảnh hưởng gì không?” +
“Không có.” Lãnh Ly hỏi: “Tại sao lại là chôn.” +
Giản Việt liền giải thích: “Bởi vì ở quê của tôi có một phong tục, nếu một sinh mệnh rời đi, chúng tôi sẽ cho nó được mồ yên mả đẹp.” +
Lãnh Ly nói: “Đối với động vật cũng như vậy?” +
Giản Việt gật gật đầu: “Đều như vậy, vì mỗi sinh mệnh đều đáng được tôn trọng mà.” +
Lãnh Ly dùng khăn giấy sạch lau tay, những bọt nước lạnh lẽo bị lau đi từng chút một, hắn nói: “Ngươi biết không, con chuột thí nghiệm này nếu không sinh ra trên hòn đảo này, vốn dĩ đã không cần phải chết.” +
Hắn nói nghe thật mơ hồ. +
Dường như chỉ là một câu tổng kết không liên quan đến đau khổ. +
Giản Việt lại ngước mắt nhìn về phía hắn, nghiêm túc nhìn Lãnh Ly, mở miệng nói: “Thiếu gia, đây không phải lỗi của ngài.” +
Động tác của Lãnh Ly liền dừng lại. +
Hắn đứng ở nơi đó, ánh đèn lạnh lẽo trong phòng vốn dĩ dường như cách ly hắn với thế giới này, nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía Giản Việt, trầm mặc nửa ngày sau, hừ nhẹ một tiếng nói: “Đem nó đi đi.” +
Giản Việt liền đậy hộp lại: “Vậy tôi ra ngoài trước.” +
Lãnh Ly nhàn nhạt gật đầu. +
Giản Việt quay người lại, chưa đi được hai bước, liền nghe thấy giao diện hệ thống thông báo: 【 Giá trị an toàn sinh mệnh giảm, giá trị an toàn hiện tại là 31%】 +
Động tác của cậu khựng lại. +
Quay đầu lại nhìn Lãnh Ly, hắn vẫn đứng đó mặt không cảm xúc. +
Giản Việt vừa mới chuẩn bị đi tiếp, giao diện hệ thống lại tiếp tục thông báo: 【 Giá trị an toàn sinh mệnh giảm , giá trị an toàn hiện tại là 30%】 +
“……” +
Giản Việt đành dừng bước, ôm lấy chiếc hộp, cẩn thận nghĩ ngợi rồi thử nói: “Thiếu gia… hay là ngài đi cùng tôi đi? Thật ra buổi tối đi một mình tôi cũng thấy hơi sợ.” +
Lãnh Ly hừ nhẹ một tiếng, bày ra vẻ mặt ta biết ngay ngươi quả nhiên bám người muốn ta đi cùng mà, nhưng miệng lại không chút do dự: “Đi thôi.” +
Giản Việt: “……” +
Khán giả phòng live stream thấy cảnh này liền vui vẻ: +
“Á thiếu gia ngài?” +
“Ha ha ha thật ra ngài rất muốn đi cùng chứ gì?” +
“Tôi không ngờ Lãnh Ly là người như vậy.” +
“Thật ra thiếu gia rất lương thiện ” +
“Cái này chắc chắn là phân biệt đối xử, hắn đối với người khác chưa từng nhân từ nương tay đâu.” +
“Số người chết dưới tay Lãnh Ly đếm không xuể rồi.” +
Phòng live stream bàn tán sôi nổi. +
Bên ngoài, Giản Việt xách hộp, cùng Lãnh Ly tìm một mảnh đất sạch ở dưới lầu gần tòa nhà thí nghiệm để đào đất, sau đó đặt con chuột nhỏ vào. +
Lãnh Ly vẫn luôn đứng bên cạnh Giản Việt yên lặng quan sát. +
Giản Việt nói: “Thiếu gia đang suy nghĩ gì vậy?” +
Lãnh Ly nói: “Mồ yên thật sự sẽ an tâm sao.” +
Giản Việt nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn. Nó hệt như một viên đá quý xinh đẹp ẩn mình trong bóng tối, nhưng lại quá đỗi lạnh lẽo, khiến người ta vô thức cảm thấy bi thương. +
Mơ hồ. +
Cậu cảm giác được, Lãnh Ly không phải đang nói con chuột này, hắn đang nói chính hắn. +
Giản Việt đã từng tự mình chôn cất người mình yêu thương, giờ nghe Lãnh Ly nói như vậy, trái tim cậu vô cớ hẫng đi một nhịp, rõ ràng biết nên bình tĩnh trả lời, nhưng cậu vẫn theo bản năng đứng lên. +
“Tôi không biết.” Giản Việt nói: “Nhưng tôi hy vọng thiếu gia ngài vĩnh viễn bình an.” +
Lãnh Ly giật mình, dưới ánh trăng, đôi mắt của Giản Việt ôn nhu, chứa ý cười. Cậu cứ như vậy nhìn Lãnh Ly, mang theo sự chân thành tha thiết tràn đầy. +
Trước đây, Lãnh Ly chưa từng gặp ánh mắt như vậy. +
Mọi người nhìn hắn, hoặc là kính sợ, hoặc là ôm hận. Kẻ thù của hắn muốn giết hắn, người thân của hắn muốn lợi dụng hắn, nơi hắn sinh sống, sợ hãi hắn. +
Lãnh Ly mở miệng nói: “Ta có bình an hay không, đối với ngươi rất quan trọng sao?” +
Giản Việt không chút do dự đáp: “Quan trọng.” +
Một cảm xúc xa lạ mà ấm áp lan rộng trong lồng ngực Lãnh Ly, hắn cũng không bài xích cảm giác này. +
Liền thấy Giản Việt nắm lấy tay hắn nói: “Thiếu gia, rời xa ngài ai còn xem tôi là người lớn, bài tập sai của tôi trừ ngài ra ai có thể sửa cho tôi chứ, tôi viết không xong bài tập ai còn có thể cho tôi ngủ sofa, đương nhiên, quan trọng nhất là, ai còn có thể nửa đêm dẫn tôi ra ngoài chôn chuột chứ!” +
Lãnh Ly: “……” +
Hắn trầm mặc một lát sau, cúi đầu nói: “Quản gia Vương.” +
“Tay ngươi vừa rồi có phải còn đào đất không?” Lãnh Ly nhìn tay Giản Việt đang nắm tay mình nói: “Ta nhớ không nhầm chứ?” +
Giản Việt: “…… Thiếu gia ngài có thể giả vờ nhớ nhầm không?” +
Lãnh Ly: “Không thể.” +
Giản Việt rụt tay về, cười cười nói: “Bùn đất là quà tặng của thiên nhiên, thiếu gia ngài cũng đừng quá để ý.” +
Lãnh Ly cất bước: “Đi về thôi.” +
Giản Việt dẫm chặt nấm mồ rồi bước theo hắn. Cậu nhanh chóng đi về phía trước, vốn dĩ đang trò chuyện vài câu có không với Lãnh Ly. Bóng đêm của Đảo Hy Vọng kỳ thật vẫn rất mỹ lệ, đầy sao trên trời. Bởi vì đã đến giờ giới nghiêm, cho nên cơ bản toàn bộ lối đi nhỏ trong trường học đều không có người, bất quá Lãnh Ly có tòa nhà thí nghiệm của mình nên không cần chịu loại hạn chế này. +
Nhưng đang trò chuyện. +
Giản Việt bỗng nhiên im lặng, vì ánh mắt cậu dừng lại ở khu dạy học đối diện, và trong tầm mắt cậu, có một phòng học bên trong khu dạy học sáng đèn. +
Phòng học đó Giản Việt vô cùng quen thuộc, bởi vì nhiệm vụ lần này của anh chính là để điều tra lớp này mà đến. +
Lớp 12/2. +
Lớp của Quý Thanh Nhã. +
Trong khi tất cả các lớp học trong khu dạy học đều tắt đèn buổi tối, ánh đèn của lớp 12/2 lại sáng lên, hơn nữa bên trong lờ mờ có thể nhìn thấy bóng người đang đi lại! +
Thấy cảnh này, đôi mắt Giản Việt trợn lớn. Cậu gần như chưa từng ở bên ngoài muộn như vậy, lập tức kéo cánh tay Lãnh Ly nói: “Thiếu gia, cái phòng học kia có phải còn sáng đèn không?” +
Lãnh Ly ngước mắt nhìn qua, nhíu mày nói: “Không sáng.” +
“Sao có thể, ngài xem……” Giản Việt quay đầu lại chỉ, kết quả cả tòa nhà đều đen kịt một mảnh, căn phòng học vừa mới còn sáng đèn đã tắt ngúm từ lúc nào. +
Thật giống như vừa nãy chỉ là ảo giác của anh vậy. +
Cứ như thể đó chỉ là ảo giác của cậu. Giản Việt sững sờ, cơn gió lạnh đêm khuya thổi qua khiến cậu rùng mình ớn lạnh. +
Lãnh Ly nói: “Giờ này là giờ giới nghiêm, không thể nào có phòng học nào còn sáng đèn cả.” +
Sau lưng Giản Việt toát mồ hôi lạnh. Thật sự là cậu nhìn lầm sao, không thể nào, cậu sẽ không nhìn lầm. +
Khán giả phòng live stream cũng kích động : +
“Tôi thấy rồi!” +
“Tôi cũng vậy, thật sự vừa nãy còn sáng mà.” +
“Nhưng chúng ta có thể xem phát lại,nhưng chủ kênh thì không thể.” +
“Hắn hiện tại phỏng chừng đều hoài nghi nhân sinh rồi.” +
Giản Việt do dự trong lòng, cậu muốn đi xem thử một chút, xem rốt cuộc vừa nãy có phải ảo giác không, nhưng lại hơi sợ hãi, liền nói với Lãnh Ly: “Thiếu gia, ngài nói, tôi nói nếu nha, nếu nó vừa nãy thật sự sáng đèn, bên trong còn có người, ngài nghĩ sẽ là nguyên nhân gì?” +
Lãnh Ly nói: “Hoặc là nhân viên phòng giáo vụ đi kiểm tra đồ đạc, nhưng khả năng này rất nhỏ, dù sao giờ này là giới nghiêm, sẽ không có người ra ngoài. Hoặc là không phải người, là quỷ.” +
Giản Việt kinh hãi: “Thật sự có quỷ sao?” +
Lãnh Ly nhàn nhạt liếc anh một cái nói: “Có cái rắm, Quản gia Vương ngươi sao còn có thể trở thành thư đồng của ta, ngươi không tin vào khoa học sao, khoa học kỹ thuật mới là lực lượng sản xuất đứng đầu đấy!” +
Giản Việt: “……” +
Có phải mình lại bị người của phó bản kinh dị giáo dục về chủ nghĩa duy vật rồi phải không? +
Khán giả phòng live stream nhìn thấy biểu cảm này của Giản Việt, cũng cười bò. +
Nhưng bị Lãnh Ly nói như vậy, Giản Việt vô cớ cũng không còn căng thẳng như vậy. Cậu nghĩ, chi bằng lo lắng những chuyện không đâu, không bằng trước tiên xử lý nhiệm vụ có thời hạn hiện tại: điều tra nguyên nhân cái chết của chủ nhiệm giáo dục lần đó của Quý Thanh Nhã sớm một chút. Nhiệm vụ này chỉ còn lại chưa đầy 24 tiếng nữa là hết hạn, phần thưởng vẫn rất phong phú đấy! +
Vì thế ngày hôm sau. +
Vừa đến phiên Giản Việt sắp xếp dữ liệu ở Hội học sinh, cậu liền gọi Vương Văn Văn đến. +
Giản Việt nói: “Tôi muốn vào Phòng dữ liệu số 2, số 3, có cách nào có thể đi vào không?” +
“Chỉ là có quyền hạn cao hơn mới có thể vào.” Vương Văn Văn đáp: “Thăng chức trong Hội học sinh hẳn là cách tốt nhất, nhưng muốn thăng chức cũng không dễ dàng, yêu cầu có thể độc lập xử lý tốt vài việc, tốt nhất là được các học sinh khác viết thư cảm ơn, mới có thể thăng chức.” +
Khán giả phòng live stream liền cảm thán: +
“Thành viên Hội học sinh bình thường muốn thăng chức phải mất một hai năm!” +
“Lâu như vậy, lúc đó cỏ trên mộ chủ kênh chắc là cao lắm rồi.” +
“Xem ra, vào Hội học sinh cũng vô dụng a.” +
“Phòng dữ liệu số 2, số 3 không phải là cạy khóa là có thể vào.” +
“Cấp bậc an toàn của Hội học sinh rất cao.” +
“Xem ra chủ kênh lần này tiêu rồi sao?” +
Khán giả bàn luận. +
Giản Việt trực tiếp hỏi Vương Văn Văn: “Vậy lấy mấy nhiệm vụ thăng chức đó ở đâu?” +
Vương Văn Văn nói: “Chỗ Hội trưởng ấy.” +
Giản Việt xoay người đi ngay: “Tôi đi hỏi một chút.” +
Việc này không nên chậm trễ, đi đến chỗ Tịch Đại Thành xem có thể moi móc được không. +
Lúc Giản Việt qua đó vào buổi chiều, Tịch Đại Thành lại đang ở thư viện. Nhìn thấy Giản Việt hắn liền tối sầm hai mắt: “Bạn học Vương, ngươi có chuyện gì sao?” +
“Hội trưởng, dữ liệu tôi đều sắp xếp gần xong rồi.” Giản Việt nói: “Ngài có nhiệm vụ nào muốn giao cho tôi không?” +
Tịch Đại Thành nói: “Ngươi= có thể làm gì, sắp xếp xong dữ liệu thì mau đi nghỉ ngơi đi.” +
Giản Việt thở dài nói: “Hội trưởng, tôi đây không phải cũng muốn chia sẻ nỗi lo cùng ngài sao, chỉ có tôi giúp ngài xử lý tốt mọi việc, ngài mới có thời gian cùng ban ủy chúng tôi ở thư viện……” +
“Được rồi! Được rồi!” Tịch Đại Thành vội vàng ngắt lời cậu, một mặt kiểu ngươi mau câm miệng đi, hắn nói: “Ngươi thật sự muốn nhận nhiệm vụ?” +
Giản Việt gật đầu. +
Tịch Đại Thành vốn muốn sắp xếp cho Giản Việt một số việc đơn giản làm, nhưng nhìn thấy Giản Việt, thù mới hận cũ thêm vào, khiến hắn nghĩ đến một việc tuyệt vời. Việc này quả thực đã thối rữa trong tay Hội học sinh, vài thành viên Hội học sinh đều đã xử lý qua mà chưa giải quyết được, hắn không bằng nhân cơ hội này quăng cho Giản Việt. +
Như vậy Giản Việt làm không tốt, sau này hắn liền có lý do từ chối Giản Việt. +
Tịch Đại Thành tự tán thưởng cho sự cơ trí của mình, nụ cười trở lại trên mặt hắn, hắn mở miệng nói: “Nếu đã như vậy, ta cũng không thể phụ lòng khổ tâm của ngươi vì Hội học sinh. Vừa lúc, khu trực nhật Tây Nam của lớp 12/5 luôn làm không tốt, ngươi đi xử lý một chút.” +
Giản Việt nói: “Khu trực nhật làm không tốt, khu trực nhật làm không tốt không phải sẽ bị trừ học phần sao?” +
“Không phải ai bị trừ học phần cũng hữu dụng.” Tịch Đại Thành ra vẻ thần bí: “Việc này người bình thường ta đều không giao đâu, nếu không phải ta coi trọng ngươi ta sẽ không giao cho ngươi đâu.” +
Giản Việt: “……” +
Khán giả phòng live stream đều vui vẻ: +
“Chắc vì ghét nhất nên mới giao cho thì có!” +
“Là khu trực nhật mà tôi đang nghĩ đến sao?” +
“Hình như là cốt truyện chính của phó bản này!” +
“Nhớ rồi, có phải là nam chính anh hùng cứu mỹ nhân không?” +
“Đúng đúng đúng chính là cốt truyện đó!!” +
Giản Việt nhận nhiệm vụ này xong, liền dựa theo dữ liệu Hội học sinh cung cấp mà tìm đến. Khu trực nhật F9 Tây Nam, gần khu dạy học năm 3, nơi này cũng là một vườn hoa nhỏ, phong cảnh rất đẹp đẽ. +
Người trực nhật ở đây là ai? +
Tại sao mỗi lần đều không làm tốt trực nhật mà lại không bị trừ học phần? +
Lúc Giản Việt qua đó, vừa vặn là buổi chiều, ánh hoàng hôn rải xuống hòn đảo nhỏ, phủ lên vườn hoa nhỏ một tầng ánh sáng vàng. Không lâu sau, liền có một cô gái với mái tóc bảy màu xuất hiện ở khu trực nhật. +
Nữ chính?!! +
Giản Việt kinh ngạc, khu trực nhật này là của nữ chính? Nữ chính tại sao không chịu làm tốt trực nhật? +
Nam Cung Hi xách theo một thùng nước đến khu trực nhật, sau đó Giản Việt liền thấy nàng đặt thùng nước xuống, lấy giẻ lau ra, bắt đầu lau sàn từng chút một. Xung quanh thỉnh thoảng có bạn học đi qua, lại dẫm bẩn mặt đất, lau thế nào cũng lau không xong. +
Cô gái có chút thất vọng nhìn thùng nước, nhưng không nản lòng, mà là giặt sạch giẻ lau lần nữa, siết chặt tay tự cổ vũ: “Nam Cung Hi, cố lên!” +
Giản Việt: “……” +
Cho nên, tại sao không dùng cây lau nhà? +
Cậu vừa định đi qua. +
Cách đó không xa bỗng nhiên đi tới một người đàn ông có mái tóc màu đỏ, còn nhuộm vài sợi màu trắng, kiểu tóc trông như con sư tử vậy. Hắn đi đến trước mặt nữ chính, ngữ khí mang theo vẻ tà mị: “Ta không phải đã sớm nói cho ngươi, nếu đồng ý làm người của ta, ngươi sẽ không cần làm những thứ này nữa sao. ” +
Nam Cung Hi cả người run lên, khuôn mặt nhỏ tái nhợt lộ ra vài phần yếu ớt. Nàng phẫn nộ đứng dậy nhìn về phía người đàn ông nói: “Ngươi bớt xem thường người khác đi, có quyền có thế thì ghê gớm lắm sao, ta nói cho ngươi biết, ta không thèm!” +
Người đàn ông đầu sư tử tóc đỏ hừ nhẹ: “Ngươi biết ta là ai không, dám nói với ta như vậy, ta chính là một trong F4 của trường học, Mộ Dung Thành, người mà Thành thiếu ta muốn thì không bao giờ hụt, ngay cả ngươi cũng không ngoại lệ!” +
Nam Cung Hi không thể tin lùi về sau một bước. +
Vừa lùi. +
Vừa nghĩ: Trời ạ, nam chính sao còn chưa tới anh hùng cứu mỹ nhân a, nàng mỗi ngày ở đây giả vờ trực nhật không xong bị giáo bá uy hiếp, thật sự rất mệt! +
“Ngươi, ngươi đừng có nằm mơ!” Nam Cung Hi cắn răng, một bộ thà chết không chịu khuất phục: “Ta, ta cho dù chết cũng sẽ không ở bên người ta không thích, chúng ta là không thể nào!” +
Mộ Dung Thành từng bước tới gần: “Ngươi càng cự tuyệt, càng có thể khơi dậy hứng thú của ta, phụ nữ, ngươi đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay ta!” +
Hai người thấy càng ngày càng gần. +
Liền nghe thấy âm thanh từ xa truyền đến: “Ngại quá làm phiền một chút.” +
Nam Cung Hi và Mộ Dung Thành đều sững sờ, hai người cùng nhau quay đầu lại, liền thấy Giản Việt từ xa đẩy đẩy kính đi tới. Nam sinh này trông đặc biệt thanh tú, đi tới xách thùng nước lên: “Ngại quá, tôi muốn nhắc nhở một chút, thời gian trực nhật sắp hết rồi, bạn học Nam Cung, các bạn có thể đợi lát nữa lại trò chuyện không?” +
“……” +
Nam Cung Hi trợn tròn mắt, lắp bắp nói: “Vương, bạn học Vương, sao lại là cậu?” +
Giản Việt gật đầu: “Là tôi.” +
Cậu cho rằng nữ chính ít nhất có thể nhớ ra nàng hiện tại nên trực nhật. +
Nam Cung Hi không ngờ nam phụ thâm tình sao lại tới, đây cũng là một vòng của cốt truyện chính sao, chẳng lẽ Giản Việt là tới anh hùng cứu mỹ nhân sao, không ngờ hắn lại dũng cảm như vậy a! +
“Bạn học Vương ngươi…… Ngươi sao lại ngốc như vậy.” Nam Cung Hi che mặt, hốc mắt đều đỏ lên, xung quanh lại bắt đầu mưa rơi: “Ngươi cần gì phải vì ta mà đắc tội Thành thiếu, ngươi không nên tới!” +
Giản Việt:? +
Mộ Dung Thành dường như phản ứng lại, hắn trực tiếp hung ác trừng Giản Việt một cái nói: “Thằng nhóc, ngươi cũng dám tranh với ta?” +
Hắn cao lớn, âm thanh cũng thô ráp, lại là cái đầu nổ đỏ rực, chợt nhìn qua thật sự vô cùng có khí thế, có thể dọa người sợ đến cứng đờ tại chỗ. +
Giản Việt chỉ là lau một vệt nước miếng bị bắn lên mặt mình, sau đó đầu tiên là nói với Nam Cung Hi: “Bạn học, phiền ngươi kiềm chế một chút, nơi này là khu trực nhật, tạm thời không cho phép trời mưa.” +
Tiếp theo. +
Giản Việt lại nhìn về phía Mộ Dung Thành, lấy ra chứng nhận của mình nói: “Bạn học, tôi là người của Hội học sinh, tôi đang tích cực giúp đỡ bạn học hoàn thành nhiệm vụ, xin đừng gây trở ngại tôi hoàn thành công vụ, bằng không cũng tính là vi phạm quy định, sẽ bị trừ học phần.” +
Mộ Dung Thành cười lạnh một tiếng nói: “Lão tử có nhiều nhất là học phần, trừ thì trừ đi, Nam Cung Hi là người lão tử coi trọng, chỉ bằng ngươi mà cũng dám tranh với ta, ta nói cho ngươi biết, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ta sẽ không buông tay !” +
Giản Việt: “……” +
Cậu vừa định mở lời. +
Một luồng kim quang quen thuộc lướt qua. +
【 Kỹ năng Bát Quái kích hoạt 】: +
【 Tin tức nhỏ: Nam Cung Hi và Mộ Dung Thành thật ra là anh em họ xa, chỉ là vì gia tộc Nam Cung Hi quá sa sút, cho nên gia tộc Mộ Dung không biết mà thôi! 】 +
【 Thời gian hồi chiêu kỹ năng 12 giờ 】 +
Giản Việt câm nín trong tích tắc, không chỉ cậu trầm mặc, ngay cả Mộ Dung Thành bên cạnh cũng sững sờ một chút. +
Khán giả phòng live stream càng thêm sợ ngây người: +
“A ha ha ha?” +
“Nam ba và nữ chính hóa ra còn có quan hệ này sao?” +
“Mặc dù theo nguyên tác hai người này đúng là không ở bên nhau.” +
“Cái dưa này ha ha ha bùng nổ quá!” +
Giản Việt vừa mới tiêu hóa xong cái dưa này, Mộ Dung Thành liền phá vỡ, hắn nói: “Sao có thể! Ta không tin!” +
Nam Cung Hi ở bên cạnh ngây người, nàng không rõ nam ba sao lại bỗng nhiên kích động như vậy. +
Mộ Dung Thành lại đi tới trước mặt Giản Việt tức giận nói: “Này khẳng định là giả, ta mới sẽ không tin đâu, ngươi cố ý như vậy có phải là muốn gây sự chú ý của ta, muốn ta từ bỏ cô ấy có phải không, ta nói cho ngươi biết, đừng có nằm mơ, ta……” +
Đang nói thì. +
Cách đó không xa liền truyền đến một giọng nói thanh lãnh: “Các ngươi đang làm gì?” +
Giọng nói của hắn như dòng suối băng giữa núi rừng, xua tan cái nóng nực của buổi chiều. Nơi này là chỗ tan học của lớp cao cấp, hắn đi ngang qua đây cũng không bất ngờ. +
Mắt Nam Cung Hi sáng lên, vui mừng nam chính rốt cuộc đã tới. Nguyên tác đoạn này nam chính chính là ra tay tương trợ, cảnh cáo Mộ Dung Thành tránh xa mình một chút. Cô đã chờ đợi cốt truyện này lâu lắm rồi!! +
Hôm nay! +
Chính là ngày cô thành công!! +
Khán giả cũng kích động nói: +
“A a a cốt truyện chính tới rồi!” +
“Cốt truyện cuối cùng cũng tiến triển rồi!” +
“Cốt truyện kinh điển a, chẳng lẽ nữ chính rốt cuộc lấy lại vai diễn của mình?” +
“Xem ra tất cả đều vẫn bình thường sao!” +
Hốc mắt Nam Cung Hi đỏ lên, lập tức bước nhanh qua, khóc lóc nói: “Bạn học Lãnh Ly, ngươi không cần xen vào, đây là chuyện của ta, ta không muốn liên lụy ngươi……” +
Cô đang chờ đợi kịch bản kinh điển: Nam chính sẽ kéo cô ra sau lưng và tuyên bố chủ quyền. +
Nhưng trước sự ngỡ ngàng của Nam Cung Hi, Lãnh Ly bước thẳng tới, kéo Giản Việt đang đứng trước mặt Mộ Dung Thành ra phía sau mình. Hắn nhìn thẳng vào mắt Mộ Dung Thành, giọng bình thản nhưng đầy uy lực: +
“Đây là người của ta. Ngươi cách xa hắn ra một chút.” +



Há há chap này cười điên 🤣