79

Mộ Dung Thành:? +
Mộ Dung Thành ngẩn người, theo bản năng cho rằng Lãnh Ly đang nói đến Giản Việt, nhưng nghĩ lại thì thấy không khả năng chút nào! +
Lãnh Ly chẳng phải là trai thẳng sao!? +
Vậy chắc chắn là đang nói tới Nam Cung Hi rồi. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa là mình bị dắt mũi rồi! +
Mộ Dung Thành làm sao có thể để bản thân mất mặt được, hắn túm lấy cổ áo Lãnh Ly: “Ngươi có quan hệ với Nam Cung Hi từ khi nào thế?” +
Lãnh Ly nhíu mày. Hắn đang nói về chuyện của quản gia Vương, Mộ Dung Thành lại lôi Nam Cung Hi vào làm gì? NHưng mà nếu đã hỏi thì nói cũng chẳng sao, thế là hắn đáp: “Ta với Nam Cung Hi?” +
Mộ Dung Thành gật đầu cái rụp. Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần, chỉ chờ Lãnh Ly thừa nhận có quan hệ mập mờ gì đó với Nam Cung Hi là sẽ nhảy vào chia rẽ đôi uyên ương này ngay lập tức. +
Nào ngờ… +
Lãnh Ly nhướng mày nói: “Quan hệ nợ nần chứ gì nữa? Không thì còn gì nữa?” +
“…” +
Bốn phía bỗng chốc lặng ngắt như tờ. +
Mộ Dung Thành chuẩn bị sẵn một bụng lời lẽ giờ chẳng thốt ra được câu nào, nghẹn đến đỏ mặt tía tai nửa ngày trời mới rặn ra được một câu: “Ngươi… thiếu tiền đến mức đó từ bao giờ vậy?” +
Lãnh Ly dễ dàng gạt tay Mộ Dung Thành ra, thản nhiên nói: “Bộ quần áo này của ta là mẫu BL35 mới nhất do phòng thí nghiệm nghiên cứu phát triển, giá thị trường là 13,67 triệu. Lát nữa ta sẽ bảo quản gia gửi hóa đơn cho ngươi. Giờ thì ngươi cũng nợ tiền ta đấy.” +
Mộ Dung Thành: “…” +
Nam Cung Hi: “…” +
Khán giả trong phòng livestream cười đến mức muốn nội thương: +
“Hả? Gì cơ?” +
“Ha ha ha ha ha! Đỉnh cao!” +
“Chỉ hai câu nói mà nam phụ số 3 nợ mất mười mấy triệu.” +
“Ủa chứ không phải thiếu gia nuôi ngươi sao?” +
Mộ Dung Thành trợn mắt há hốc mồm: “Cái loại quần áo gì mà đắt dữ vậy?” +
Lãnh Ly đáp: “Nếu ngươi nghi ngờ, có thể về nhà đọc thêm sách để nghiên cứu, thay vì đứng đây gào thét một cách vô tri.” +
Mộ Dung Thành cứng họng. Hắn ghét nhất là đọc sách. Việc hắn trở thành một trong F4 trường học phần lớn là nhờ gia thế, phần còn lại là nhờ thiên phú điều khiển lửa. Nhưng bảo hắn thừa nhận mình vô tri thì nằm mơ đi! +
“Hừ!” Mộ Dung Thành cố đấm ăn xôi: “Ta đương nhiên là biết rồi! Chẳng qua ta không ngờ nhà họ Lãnh mà cũng thiếu chút tiền lẻ đó sao?” +
Lãnh Ly liếc hắn một cái đầy khinh bỉ: “Chút tiền lẻ đó mà ngươi cứ phải lải nhải mãi, xem ra nhà ngươi mới là bên đang thiếu tiền đấy.” +
Mộ Dung Thành bị chạm lòng tự ái, tức tối quát: “Nhà ta không thiếu! Chẳng phải chỉ là mười triệu thôi mà? Bất kể ta hay Nam Cung Hi nợ ngươi bao nhiêu, chúng ta đều có thể trả gấp đôi!” +
Dứt lời. +
Nam Cung Hi: “?” +
Hả? +
Gì cơ? +
Cô đứng bên cạnh, run rẩy chỉ vào chính mình, mặt ngơ ngác: “Tôi… tôi á? Anh đang nói tôi hả?” +
Khán giả livestream cười không nhặt được mồm: +
“Ai hiểu cho tôi không, tôi đang ngồi ở sảnh chờ mà cười run cả người.” +
“Ai đó cứu nữ chính đi, cô ấy sắp tan vỡ rồi.” +
“Gấp đôi của 8 triệu… ha ha ha!” +
“Nữ chính kiểu: Tôi với anh có thù à?” +
Giản Việt nói nhỏ với Lãnh Ly: “Thiếu gia, thực ra tôi thấy khoản nợ của Nam Cung đồng học cứ giữ nguyên đi, gấp đôi là do Mộ Dung đồng học tự nói, không đại diện cho cô ấy được.” +
Quan trọng nhất là, giữ lại mạng cho nữ chính còn có người đi trực nhật chứ! Nữ chính mà tức đến lâm bệnh thì ai lau bảng cho đây!!! +
Nam Cung Hi nghe thấy thế thì suýt chút nữa rơi nước mắt vì cảm động. Quản gia Vương à, mặc kệ anh có chiếm sóng của tôi thế nào, chỉ riêng việc anh giúp tôi giữ lại được 8 triệu tiền nợ, tôi quyết định tha thứ cho anh! Cô lập tức nói với hệ thống rằng mình không phải kẻ hèn nhát! +
“Đúng đúng, không thể đại diện được!” Nam Cung Hi vội vàng tiếp lời: “Lãnh thiếu minh giám, lời đó không phải tôi nói đâu!” +
Vừa nói, cô vừa liếc xéo Mộ Dung Thành: “Mộ Dung đồng học, nước sông không phạm nước giếng, anh không được tự tiện gán nợ của anh lên đầu tôi!” +
Mộ Dung Thành: “?” +
Hóa ra cô ta thực sự nợ tiền Lãnh Ly thật à! +
Nhưng mà cái con bé nghèo kiết xác này thì nợ được bao nhiêu chứ? Đây chính là lúc để mình thể hiện bản lĩnh anh hùng! +
Mộ Dung Thành nở một nụ cười tà mị, lạnh lùng nói: “Ngươi nợ bao nhiêu? Bất kể bao nhiêu, ta trả gấp đôi cho ngươi, được chưa?” +
Nam Cung Hi nhanh nhảu: “8 triệu.” +
Mộ Dung Thành: “…” +
Khán giả: +
“Gia chủ nhà Mộ Dung về thấy hóa đơn 30 triệu chắc xỉu ngang.” +
“Trời sụp rồi ông giáo ạ.” +
“Dàn nhân vật chính này đi tấu hài à?” +
“Có quản gia Vương ở đó thì mong chờ gì cốt truyện nghiêm túc.” +
Giản Việt đứng bên cạnh xem kịch vui vẻ, đang định góp vui thêm vài câu thì Lãnh Ly lên tiếng: “Mặc kệ các ngươi trả bao nhiêu, cứ giao hóa đơn đúng hạn là được. Đi thôi.” +
Hắn xoay người rời đi. +
Giản Việt vẫn còn đang cười ngây ngốc thì nghe Lãnh Ly gọi: “Quản gia Vương! Ngươi còn đứng đó làm gì? Luyến tiếc ai à? Có cần ta đưa người về phong thí nghiệm cho ngươi ngắm dần không?” +
“……Thiếu gia! Tôi tới đây~!” +
Giản Việt vội đuổi theo, vừa đi vừa lải nhải: “Thiếu gia, hóa ra đồ trên người ngài đắt giá thế. Sau này có cái gì ngài không dùng tới, cứ quăng cho tôi nhé, tôi sẽ giúp ngài thu gom hết.” +
Bản năng ham tiền của hắn trỗi dậy. +
Tiền của thiếu gia thà để hắn giữ còn hơn rơi vào tay kẻ khác! +
Lãnh Ly đáp: “Không, mấy thứ đồ này là rẻ nhất trên người ta rồi.” +
Giản Việt sửng sốt: “Hả?” +
“Đắt giá nhất chính là ta này.” Lãnh Ly liếc hắn: “Ngươi có muốn ‘thu’ luôn không?” +
Giản Việt cứng họng, cười gượng: “Thiếu gia cứ đùa.” +
Ánh mắt Lãnh Ly trầm xuống. Quản gia Vương chẳng phải yêu thầm hắn sao? Sao cho cơ hội mà lại nhát thế? Hay là mình ám chỉ chưa đủ rõ? +
Hay là… +
Sự tử tế của quản gia Vương chỉ vì quyền thế của nhà họ Lãnh? +
Lãnh Ly bỗng hỏi: “Gia đình ngươi có định hướng gì cho tương lai của ngươi chưa?” +
Giản Việt thật sự không biết nguyên chủ có kế hoạch gì: “Chắc là chưa đâu ạ, tôi cũng chẳng có thiên phú hay tài cán gì đặc biệt.” +
Lãnh Ly lạnh nhạt nói: “Sau khi rời đảo, ta sẽ sắp xếp cho ngươi. Ngươi là bồi đọc của ta, có công lao. Sản nghiệp Lãnh gia rộng khắp, ngươi muốn làm ở lĩnh vực nào cũng được.” +
Giản Việt cười: “A, tôi không muốn đi đâu cả. Tôi chỉ muốn ở cạnh thiếu gia thôi. Ngoài nơi này ra, tôi chẳng muốn đi đâu hết.” +
Dĩ nhiên là nếu lúc đó mình còn sống sót . +
Giản Việt hỏi: “Sau này thiếu gia còn tuyển bồi đọc không? Nếu không thì tôi làm quản gia cho ngài. Tôi làm quản gia chuyên nghiệp lắm, ngài không tin chứ kiếp trước tôi cũng làm nghề này đấy!” +
Lãnh Ly vốn đang định cảm động, nghe xong thì bật cười: “Kiếp trước đã làm quản gia rồi, kiếp này không thấy chán sao?” +
Giản Việt cười hi hi: “Tùy người chứ ạ, làm quản gia cho thiếu gia thì không bao giờ chán cả.” +
Lãnh Ly nhếch môi, nụ cười hiếm hoi khiến gương mặt băng lãnh như băng tuyết tan chảy: “Khéo mồm.” +
Khán giả trong phòng livestream bắt đầu bình luận rôm rả: +
“Cặp chủ tớ này sao lại có vẻ hợp nhau thế nhỉ?” +
“Chắc là tình huynh đệ đơn thuần thôi?” +
“Ai từng xem phó bản Vạn Phúc Thôn rồi sẽ biết, không phải các bạn nghĩ nhiều đâu.” +
“Chủ kênh này trước đây còn chơi phó bản khác sao?” +
“Tại sao phòng livestream của cạu ấy không có ghi chép lại nhỉ?” +
“Xin hỏi, muốn xem lại thì tìm ở đâu? Có bản phát lại không, tôi muốn ‘chèo thuyền’ cặp này!” +
Chủ đề trong phòng livestream cứ thế bị đẩy đi càng lúc càng xa. +
Giản Việt đưa Lãnh Ly về xong thì quay lại Hội học sinh, báo cáo với Tịch Đại Thành: “Hội trưởng, tôi đã xử lý xong chuyện khu trực nhật rồi. Bạn học Nam Cung hứa là sau này sẽ làm việc chăm chỉ.” +
Tịch Đại Thành không tin: “Ngươi nói xong là xong à?” +
Giản Việt liền mở đoạn video đã quay lại, trong đó là lời cảm ơn từ Nam Cung Hi: “Vương đồng học! Cảm ơn cậu đã giúp tôi tiết kiệm được 8 triệu. Tôi sẽ dùng số tiền đó để mua cây lau nhà thật tốt, sau này tôi nhất định sẽ chăm chỉ trực nhật, tin tôi đi!” +
Tịch Đại Thành: “…” +
Giản Việt mắt sáng lấp lánh, hắn nói: “Hội trưởng, thấy tôi nói đúng không, xử lý tốt rồi. Ngài còn nhiệm vụ nào khác muốn giao cho tôi không?” +
Tịch Đại Thành đã phục Giản Việt, hắn tức giận nói: “Tạm thời không có. Bạn học Vương, ngày thường ngươi nhàn rỗi không có việc gì sao? Không có việc gì thì đi sắp xếp lại tài liệu đi!” +
Giản Việt đáp: “Tài liệu phòng học số 1 tôi đã sắp xếp xong hết rồi ạ.” +
Tịch Đại Thành thuận miệng nói: “Vậy đi sắp xếp phòng số 2 và số 3 luôn đi!” +
Hắn nghĩ, lần này thì tên này sẽ phải ngồi yên mà làm thôi. +
Kết quả Giản Việt vui mừng khôn xiết: “Thật sao hội trưởng? Tôi thật sự có thể đi sao?” +
Tịch Đại Thành hừ nhẹ một tiếng: “Làm sao, ngại mệt à?” +
“Sẽ không, cứ để đó cho tôi!” Giản Việt sợ hắn đổi ý: “Vâỵ hội trưởng, vậy tôi đi đây!” +
Giao diện hệ thống hiển thị: [Nhiệm vụ giới hạn thời gian: Nguyên nhân cái chết của Giám thị] – Đếm ngược còn lại 1 giờ 5 phút. +
Nhiệm vụ giới hạn thời gian này sắp hết rồi. +
Giản Việt sau khi nắm được quyền hạn, gần như không chần chừ liền đi vào kho dữ liệu. Kho dữ liệu số 2 có quy mô cực kỳ lớn, cậu vừa vào đã thấy vô số tài liệu chất đống như núi, muốn tìm được thứ cần thiết chẳng khác nào mò kim đáy bể. +
Nhưng mà Giản Việt đã có kinh nghiệm. +
Cậulấy cuốn sách 《 Phạt 》 mang theo bên mình ra, chờ “đứa nhỏ” từ ngoài cửa sổ tiến vào, liền trực tiếp ôm lấy nó, nói: “Nào, con trai ngoan, giúp ba tìm tài liệu chút đi.” +
Đứa nhỏ theo thói quen đuổi theo cậu một lúc, sau đó dừng lại trước một đống giá sách, Giản Việt lại bắt đầu nghiêm túc sàng lọc số liệu trên giá. +
Giản Việt mở túi ra, lật từng trang một, cuối cùng, khoảng tháng 5, hắn tìm thấy một thông tin về sự biến động chức vụ của Giám thị năm 2. Nội dung trên đó viết, cũng coi như là cực kỳ rõ ràng. +
Khán giả phòng livestream cười không ngớt: +
“Không phải chứ anh em?!” +
“Con quỷ ngây thơ chất phác này thành máy định vị cho ngươi rồi?” +
“Ai còn nhớ con quỷ đồng này ở phó bản cũ được gọi là ‘Quỷ kiến sầu’ không?” +
“Tôi sắp không nhận ra con quỷ này nữa rồi!” +
Giản Việt ánh mắt rà soát từng chút trên giá sách, cuối cùng, quả nhiên ở một cái túi văn kiện rất nhỏ, cậu tìm thấy một cái kẹp phủ đầy bụi, có lẽ là bị người ta tiện tay đặt vào đó. +
Bảng biến động chức vụ giáo viên năm 2. +
Giản Việt mở túi ra, lật từng trang một, cuối cùng, khoảng tháng 5, cậu tìm thấy một thông tin về sự biến động chức vụ của Giám thị năm 2. Nội dung trên đó viết, cũng coi như là rõ ràng. +
Ngày 15/5: Giám thị nhập viện vì bệnh tim, xin nghỉ một ngày. +
Ngày 20/5, 21:17: Sau đại hội thể thao, tử vong tại văn phòng do bệnh tim tái phát. +
Phía dưới còn đính kèm vài tấm ảnh chụp hiện trường đơn giản. +
Đến đây là phần ghi chép kết thúc. +
Hệ thống hiển thị: “Nhiệm vụ giới hạn thời gian [Điều tra cái chết của Giám thị] đã hoàn thành, kỹ năng thẻ bài đã được làm mới. Chủ kênh đạt được phần thưởng ẩn: Gương Truy Hồi. Chiếc gương này có thể tái hiện một phần cảnh tượng đã từng xảy ra trong quá khứ. Số lần sử dụng: 1 lần.” +
“Phần thưởng nhiệm vụ này xa hoa thật!” +
Giản Việt lẩm bẩm: “Thưởng hậu hĩnh thế này, chắc chắn nhiệm vụ này không đơn giản.” +
Khán giả trong phòng livestream nghe được những lời này đều không nhịn được bình luận: +
“Cái kiểu lời nói đó sao có thể thốt ra từ miệng ngươi được chứ. +
“Người chơi bình thường nào có thể tranh cử vào Hội học sinh cơ chứ?” +
“Tranh cử được đã đành, lại còn trong vòng 3 ngày lấy được chìa khóa kho dữ liệu số 2!” +
“Quan trọng là hắn còn tiện tay xử lý luôn cả cốt truyện phụ nữa chứ!” +
“Cuối cùng chính hắn lại không hề biết nhiệm vụ này có độ khó cao đến mức nào!” +
“Ôi trời ơi, đủ rồi, Vương quản gia ngươi đúng là thiên tài!” +
Bên ngoài trời đã bắt đầu chầm chậm tối đi. Giản Việt vẫn đứng yên tại chỗ, cậu đứng đó, chầm chậm đặt hồ sơ số liệu về vị trí cũ. Khi mọi người đều cho rằng Giản Việt sẽ rời đi, cậu lại chỉ đứng im một lát, rồi cười khẽ một tiếng: +
“Hệ thống, ta hỏi ngươi, tại sao tiến độ cốt truyện chính không tăng lên? Có phải bởi vì thông tin số liệu ta vừa tìm được này là giả không?” +
Hệ thống trầm mặc không nói lời nào. +
Khán giả phòng livestream lại một lần nữa chấn kinh: +
“Trời ạ! Cậu ta có thể phát hiện ra luôn! +
“Rốt cuộc là cậu ta dựa vào đâu mà phát hiện nguyên nhân tử vong này không đúng chứ?” +
“Cái hồ sơ này cũng đâu có sơ hở gì lộ liễu đâu.” +
Giản Việt ra khỏi phòng tư liệu, liền nhận được một cuộc gọi. Giọng Điềm Điềm truyền đến, cô hỏi: “Vương quản gia, bên anh ổn không?” +
“Không có việc gì.” Giản Việt đáp: “Tôi đã tìm cách vào phòng tư liệu tra được nguyên nhân chết của Giám thị, hồ sơ nói là do bệnh tim, nhưng chín phần mười số liệu này là giả.” +
Điềm Điềm hiếu kỳ hỏi: “Làm sao anh có thể xác định được?” +
Giản Việt giải thích: “Trạng thái tử vong của người đột tử do bệnh tim rất khác, nhưng bộ dạng của ông ta tuyệt đối không phải.” +
Tim Điềm Điềm cũng đập nhanh hơn, liền nghe Giản Việt hỏi: “Chuyện tôi nhờ cô tra, cô đã có manh mối chưa?” +
Ngay từ khi nhận nhiệm vụ điều tra nguyên nhân cái chết của Giám thị, Giản Việt đã nghĩ đến khả năng này. Nếu cái chết của Quý Thanh Nhã và Lưu Sương Sương có liên quan đến Giám thị, thì rất có thể vào cùng thời điểm đó, cũng có những học sinh khác gặp chuyện. Vì vậy, cậu đã nhờ Điềm Điềm xem có thể hỏi thăm ở ký túc xá hoặc các nơi khác không. +
Quả nhiên. +
Điềm Điềm đáp: “Thấy anh có chí tiến thủ như vậy, em cũng mở mang đầu óc. Em đã tìm cách trà trộn làm trợ lý quản lý ký túc xá, ngày nào không có việc gì em liền ở phòng nước làm quen với học sinh năm 3, thật sự đã hỏi thăm được, lúc ấy năm 2 có vài học sinh đã biến mất.” +
Giản Việt hỏi: “Có thể tra được tên cụ thể không?” +
“Có một người, hình như tên là Vương Nhạn.” Điềm Điềm nói: “Cô ấy hình như đã tự sát ở khu phía Bắc, nhưng tình huống cụ thể thì em không nghe được nhiều.” +
Giản Việt hỏi tiếp: “Cô có biết vị trí chính xác không?” +
Điềm Điềm đáp: “Chắc là một góc khuất nào đó. Chi tiết hơn thì họ không nói với em. Vương quản gia, anh muốn đi tìm sao? Nhưng chuyện xảy ra hơn một năm rồi, đã sớm không còn dấu vết gì đâu, anh sẽ không tìm thấy gì đâu.” +
Giản Việt vốn nghĩ đến chiếc Gương Truy Hồi mình vừa nhận được, định bụng đi ngay. Nhưng cậu chợt nghĩ, cậu không về ký túc xá thì không sao, còn Điềm Điềm mà không quay lại thì sẽ rất nguy hiểm. +
“Ngày mai là đại hội thể thao, sau khi kết thúc chúng ta tìm thời gian gặp nhau.” Giản Việt nói: “Dẫn tôi đi một chuyến khu phía Bắc, tôi muốn đến xem thử.” +
Điềm Điềm gật đầu: “Được. Vương quản gia, anh cũng tham gia đại hội thể thao sao?” +
Giản Việt đáp: “Không, tôi phụ trách quản lý đại hội thể thao. Tôi hiện là thành viên Hội học sinh.” +
Điềm Điềm: “……” +
Quả nhiên, nhân tài thật sự ở đâu cũng có thể làm quan! +
Ngày hôm sau. +
Ánh mặt trời sáng sủa. +
Đại hội thể thao của đảo Hi Vọng bắt đầu. +
Học sinh lần này tham gia rất nhiệt tình, nguyên nhân không gì khác ngoài việc: có thể được cộng thêm điểm học phần! Ai mà chẳng muốn, ai mà chẳng vui mừng! +
Giản Việt vốn không định tham gia, nhưng Vương Văn Văn nói nếu thắng cuộc thi chạy nước rút sẽ được thưởng một tuần ăn miễn phí tại căng tin, không cần dùng tích phân. Cậu lập tức quyết định tham gia không chút do dự. Có tiền hay không không quan trọng, quan trọng nhất là phải phát huy tinh thần thể thao! +
Mọi người cùng nhau đến sân thi đấu. +
Nơi đây, rất nhiều người đã thay trang phục và giày chuyên dụng để chạy bộ, ai nấy đều đang khởi động. +
Vương Văn Văn tò mò hỏi Giản Việt: “Bạn học Vương , cậu không cần khởi động sao? Ở đây có rất nhiều người luyện tập đã lâu, họ có thiên phú chạy bộ đấy!” +
Giản Việt đáp: “Tôi không cần .” +
Vương Văn Văn nhìn Giản Việt tay chân gầy gò, cho rằng cậu đang nói đùa, dù sao hắn chưa từng thấy cậu bạn này luyện tập chạy bộ bao giờ. Làm sao có thể… +
Một tiếng súng báo hiệu vang lên. +
Vương Văn Văn còn chưa kịp phản ứng, thì người vốn đứng trước mặt đã cất bước lao đi như một cơn gió, tốc độ nhanh đến mức dường như để lại cả tàn ảnh!!! +
Hả? +
Vương Văn Văn kinh ngạc đến mức kính suýt rơi. +
Khán giả phòng livestream lập tức vui vẻ: +
“Ha ha ha, Vương quản gia dùng tốc độ linh hồn để xuất phát kìa.” +
“Thiếu niên, cậu xem như đã mở mang tầm mắt rồi đấy.” +
“Hắn ngày nào chẳng bị quỷ quái truy đuổi, kinh nghiệm đầy mình nhé!” +
Giản Việt chạy xong hai vòng, vòng cuối cùng chính là lúc bứt tốc. Dựa theo tốc độ của hắn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn cậu sẽ giành chức vô địch. Nhưng ngay khi Giản Việt sắp lao tới đích ở vòng cuối cùng… +
Ánh mắt cậu chợt lóe lên. +
Cậu nhìn thấy ở phía sau khán đài, trong bóng râm, có một đứa trẻ mặc quần áo màu vàng dính máu đang bám chặt trên lưng một học sinh cao lớn. +
Là Quỷ Đồng! +
Nó không phải đi theo cuốn sách của mình sao? Cuốn sách của Giản Việt đang được đặt trong túi áo khoác cậu đã thay ra (vì các vận động viên đều phải thay quần áo chạy bộ), nhưng hiện tại, cậu lại thấy Quỷ Đồng ở trên người người khác. Chẳng lẽ cuốn sách của mình đã bị trộm? +
Trong lúc suy nghĩ luân chuyển. +
Chỉ vì một phút phân tâm, người chạy phía sau đã đụng phải cậu. Giản Việt mất thăng bằng, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Cơn đau dữ dội lập tức lan tràn đến như thủy triều dâng, cậu khẽ hít một hơi lạnh. +
Cuộc thi đấu vẫn tiếp tục. +
Cả sân đều có người chú ý đến tình huống này. Giản Việt vội vàng kiểm tra cổ chân mình. Cậu bị trẹo chân, và cú trẹo này không hề nhẹ, lưng đau đến mức toát ra một tầng mồ hôi lạnh. +
Những người xung quanh không dám tự tiện lại gần, dù sao lúc này vẫn đang là thời điểm thi đấu. Học sinh ở đảo Hi Vọng vốn luôn bo bo giữ mình, vì vậy càng không có ai đến giúp đỡ. +
Giản Việt định bụng chịu đựng một chút, đợi cổ chân bớt đau rồi lén dùng thuốc giảm đau , đang miên man suy nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng nghị luận rất nhỏ truyền đến từ khu vực khán đài. Giản Việt đang thắc mắc, định ngẩng đầu lên, thì một bóng râm đã che phủ lấy người cậu. +
Giọng Lãnh Ly vang lên trước: “Chạy bộ thôi cũng ngã được, rốt cuộc ta nuôi ngươi thì làm được cái gì thế?” +
Giản Việt ngẩng đầu, còn chưa kịp nói chuyện, cổ chân đã bị người đè lại. +
Lãnh Ly nói: “Đừng nhúc nhích.” +
Toàn bộ sân thi đấu đều nằm trong tầm nhìn của công chúng. +
Và ngay dưới sự chú ý của vạn người, người đàn ông được mệnh danh là F4 trường học, cao quý và lạnh lùng đó, cứ thế quỳ một gối xuống để kiểm tra chân cho Giản Việt. Bàn tay Lãnh Ly trắng nõn mà lạnh lẽo, ấn lên chỗ cổ chân sưng to của Giản Việt. +
Hắn chẩn đoán sơ qua: “Xương có khả năng bị nứt, cần đưa đi phòng y tế. Ta sẽ chườm lạnh cầm đau cho ngươi trước.” +
Giản Việt vừa định nói thiếu gia không có gì cả, làm sao cầm đau được. +
Liền thấy Lãnh Ly không biết ấn nút nào, một quả cầu nhỏ bật ra và phát sáng: “Tái sóng số 6 kích hoạt, hiện tại điều chỉnh sang chế độ trị liệu!” +
Sau đó, chất lỏng lạnh buốt chiếu vào cổ chân Giản Việt, cơn đau liền dịu đi trông thấy. +
Giản Việt thấy Lãnh Ly dùng chính chiếc khăn mặt sạch sẽ của mình để cố định tạm thời cổ chân cho cậu. Cậu vừa định nhắc nhở Lãnh Ly về thói sạch sẽ của hắn, đừng để sau này khỏi bệnh lại bắt cậu bồi thường mấy triệu tiền khăn mặt. +
Nhưng lời nói chợt nghẹn lại ở cửa miệng. +
Lãnh Ly vì cúi người băng bó, cổ áo sơ mi hơi nới lỏng ra một chút. Có lẽ do vội vàng, chiếc cổ áo vốn luôn chỉnh tề của hắn đã lỏng hơn. Giờ phút này, khi hắn khom lưng chữa thương, cổ áo mở ra rộng hơn. Giản Việt nhìn thấy, trên xương quai xanh trắng nõn và xinh đẹp kia, theo chuyển động của hắn, dần dần, cậu liền thấy được nốt ruồi đỏ nhỏ hình hoa mai. +
Rõ ràng, rõ ràng đến kinh ngạc. +
Ký ức bị đè nén lập tức ùa về như thủy triều mãnh liệt. Nơi đó, cậu quen thuộc không gì sánh bằng. Cậu từng hôn, từng chạm qua, thậm chí từng để lại rất nhiều dấu ấn ở đó. Năm ấy, trước cửa rừng núi, Thẩm Ngọc Thù đã nói rằng sẽ để lại một ký hiệu, để kiếp sau, cậu chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra anh. +
Nốt ruồi đỏ nhỏ minh diễm, ngay cả vị trí cũng không sai lệch chút nào. +
Thật sự là anh ấy. +
Mọi thứ xung quanh như mờ đi vào khoảnh khắc này, Giản Việt chỉ cảm thấy đại não trống rỗng. +
Cho đến khi nhân viên y tế xuất hiện, họ nhanh chóng hỏi cậu: “Bạn học, em có khỏe không, em còn ý thức không, em tên gì, năm mấy?” +
Giản Việt theo bản năng trả lời tên, rồi đáp: “Năm nhất.” +
Nhân viên công tác tiếp tục kiểm tra ý thức của hắn, một mặt đưa hắn lên cáng, một mặt đăng ký thông tin: “Ý thức rõ ràng chứ? Em bao nhiêu tuổi, có người nhà không? Trong nhà mấy người?” +
Giản Việt mơ mơ màng màng nói: “Hơn 20 tuổi, có người nhà, đã kết hôn.” +
Nhân viên y tế trầm mặc một lát, nói với đồng nghiệp bên cạnh: “Ý thức không rõ ràng, có lẽ bắt đầu nói mê sảng rồi.” +
Nhưng ngay lúc đó. +
Giọng Lãnh Ly lập tức vang lên bên tai, vừa bực bội vừa nghi hoặc: “Vương quản gia, người ta muốn đưa ngươi lên cáng, ngươi cứ nắm chặt tay ta không buông làm gì? Không muốn trị chân à? Còn nữa, ngươi …. chết tiệt kết hôn từ khi nào, sao ta không biết?!” +


