80

Giản Việt: “……” +
Nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng gì đã bị bác sĩ tiêm cho một loại thuốc lạ nào đó rồi lịm đi. +
Giấc ngủ này sâu và nặng nề. +
Khi tỉnh lại lần nữa, mùi nước sát trùng đặc trưng của phòng y tế xộc vào mũi. Ánh nắng buổi chiều tựa như những mảnh mạng nhện len lỏi khắp căn phòng. Giản Việt chậm rãi mở mắt, thấy cách đó không xa, Lãnh Ly đang ngồi quay lưng về phía mình. +
Lãnh Ly đang đọc sách. +
Cuốn sách mượn từ phòng y tế được hắn lật xem một cách tùy ý , ánh nắng bao phủ lên người hắn một tầng hào quang ấm áp. +
Giản Việt khẽ gọi: “Thiếu gia?” +
Lãnh Ly nghiêng đầu nhìn hắn, đặt cuốn sách xuống: “Tỉnh rồi à?” +
Giản Việt khẽ gật đầu, cậu định ngồi dậy nhưng phát hiện mình không thể dùng sức được, cơn đau ập đến khiến cậu chỉ kịp kêu hai tiếng “ái da”. Lãnh Ly lườm cậu một cái, mắng: “Cựa quậy cái gì, xương chân của ngươi bị gãy rồi, phải ở lại đây tĩnh dưỡng hai ngày.” +
Ưu điểm duy nhất của Đảo Hy Vọng là khoa học kỹ thuật cực kỳ phát triển. Nếu ở thực tế, loại chấn thương nghiêm trọng này kiểu gì cũng phải nằm giường một hai tháng, còn ở đây chỉ cần một hai ngày là ổn. Tuy rằng gãy chân nhưng hiện tại cảm giác đau đớn đã vơi đi nhiều, ước chừng là nhờ loại “công nghệ đen” nào đó của hòn đảo này. +
Giản Việt thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt quá. Đúng rồi thiếu gia, quần áo của tôi đâu, ngài có thấy không?” +
Lãnh Ly trả lời ngắn gọn: “Đồng nghiệp ở Hội học sinh của ngươi – Vương Văn Văn mang tới rồi.” +
Giản Việt liếc nhìn bộ đồ đặt cách đó không xa, phát hiện cuốn sách kỳ quái kia đã biến mất. Không biết ai đã lấy nó đi, nhưng kẻ đó chắc chắn sẽ gặp họa lớn. Thằng nhóc kia đâu có dễ chọc. Không biết người lấy là học sinh bình thường hay người chơi; nếu là học sinh thì coi như xui xẻo, còn nếu là người chơi thì phải xem mạng có lớn hay không rồi. +
Mà thôi, tùy đi. +
Giản Việt hiện tại đã tra được những gì cần thiết nên cũng không quá bận tâm. +
Giọng nói của Lãnh Ly từ bên cạnh truyền đến, đầy vẻ mỉa mai: “Ta không biết hóa ra tình cảm giữa các ngươi trong Hội học sinh lại tốt đến thế, bỏ quên quần áo mà cũng có người vội vã mang tới tận nơi cho ngươi cơ đấy!” +
Lời nói nồng nặc mùi “giấm “. +
Giản Việt hoàn hồn, mỉm cười nịnh nọt: “Vẫn là không tốt bằng quan hệ giữa tôi và thiếu gia. Thiếu gia vừa đẹp trai vừa thiện lương, thấy tôi bị thương là người đầu tiên chạy đến cứu mà!” +
Lãnh Ly hừ nhẹ một tiếng: “Biết thế là tốt.” +
Giản Việt nhận thấy góc áo của Lãnh Ly vẫn còn dính chút bụi bẩn. Đối với một kẻ mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng như hắn, đây vốn là chuyện không thể nhẫn nhịn được, vậy mà Lãnh Ly lại có thể ngồi bên cạnh cậu lâu như vậy. +
“Thiếu gia, tôi không sao rồi.” Giản Việt nói: “Ngài có muốn về thay quần áo không?” +
Nhờ Giản Việt nhắc nhở, Lãnh Ly mới nhận ra quần áo mình quả thực đã lấm lem. Hắn nhíu mày, ngay khi Giản Việt tưởng hắn sẽ về thay đồ thì hắn lại hỏi: “Ta đi rồi, ngươi ở đây một mình có ổn không?” +
Giản Việt tò mò: “Tại sao lại không ổn ạ?” +
Lãnh Ly lạnh lùng cười một tiếng: “Tay ngươi nãy giờ có buông áo ta ra đâu.” +
Giản Việt lúc này mới sực nhận ra tay mình vẫn luôn túm chặt ống tay áo của Lãnh Ly. Khi buông tay, chỗ bị túm đã nhăn nhúm thành những vết hằn rõ rệt, không biết cậu đã nắm chặt bao lâu rồi. +
Lãnh Ly bổ sung: “Từ lúc ngươi lên cáng cứu thương đã nắm chặt lấy áo ta không buông, ai cũng không gỡ ra được.” +
Giản Việt ngẩn người. Trong cơn mê vừa rồi, cậu đã thấy rất nhiều chuyện. +
Những năm tháng cuối cùng sau khi Thẩm Ngọc Thù rời đi, lẽ ra cậu nên rời khỏi thế giới đó từ sớm, nhưng cậu lại bướng bỉnh không chịu đi. Cậu cứ ngồi trên ngọn núi ở thôn Vạn Phúc hết ngày này qua ngày khác, chẳng biết đang nghĩ gì. +
Cho đến khi cơ thể bị tàn phá kiệt quệ. Đến hơi thở cuối cùng, cậu chỉ biết tựa vào bia mộ của Thẩm Ngọc Thù mà thì thầm: “Anh đừng lừa em nhé… Nếu thực sự có kiếp sau, anh nhất định phải đến tìm em, không được lừa em đâu.” +
Đúng rồi. Cậu đã nhớ ra mình đang nghĩ gì. +
Cậu nghĩ, Thẩm Ngọc Thù, anh không được lừa em. Anh đã dùng mạng sống để lừa em tiếp tục tồn tại; nếu anh thất hứa, em thực sự sẽ chết mất. +
Giản Việt cười gượng gạo buông tay ra, nhìn Lãnh Ly: “Thấy thiếu gia ở bên cạnh là tôi không muốn buông tay. Thiếu gia, áo sơ mi của ngài bị tôi làm hỏng thế này, hay là để tôi đền cho ngài nhé?” +
Lãnh Ly nhướng mày. Thật hiếm khi nghe thấy “Vương quản gia keo kiệt” lại chủ động đề nghị chuyện này. Hắn nói: “Ngươi chắc chắn muốn đền chiếc áo này chứ? Hẳn là ngươi đã thấy hóa đơn của Mộ Dung Thành rồi.” +
Giản Việt đáp: “Vậy tôi chắc chắn đền không nổi rồi. Nhưng tôi có thể dùng cả phần đời còn lại để thế nợ cho thiếu gia mà. Tôi sẽ làm công cho ngài cả đời. Thiếu gia, hôm qua ngài chẳng phải đã hỏi tôi có muốn bám lấy ngài cả đời không sao, giờ tôi nguyện ý bám lấy ngài đây!” +
Lãnh Ly nghẹn lời. Lúc đó rõ ràng Quản gia Vương đã từ chối hắn cơ mà. Sao hôm nay lại đổi ý nhanh thế. +
Trong lòng Lãnh Ly sướng rơn, nhưng gương mặt thanh tú lạnh lùng vẫn không biểu lộ cảm xúc. Anh liếc Giản Việt một cái:”Hừ, nằm mơ à? Bên cạnh bổn thiếu gia không phải ai muốn ở lại cũng được đâu!” +
Giản Việt cười tủm tỉm xích lại gần. Cậu có thể ngửi thấy mùi hương sơn trúc thanh nhã tươi mát trên người Lãnh Ly, khẽ cười: “Vậy tôi có được không? Tôi ưu tú thế này mà thiếu gia, giờ tôi còn là thành viên Hội học sinh nữa đấy!” +
Tai của Lãnh Ly đỏ bừng lên, giọng nói hơi run : “Ngươi… ngươi làm cái gì thế! Mau ngồi ngay ngắn lại, không muốn giữ cái chân nữa hả?” +
Giản Việt liền kêu “ái da ái da” rồi ôm lấy eo. +
Sắc mặt Lãnh Ly khựng lại, lo lắng hỏi: “Đau thật à?” +
Giản Việt cười hì hì: “Không có, tôi sợ thiếu gia mắng nên giả vờ thôi.” +
Lãnh Ly quay người định đi, Giản Việt ở phía sau gọi với theo: “Ơ, thiếu gia, tôi sai rồi không được sao? Thiếu gia đừng đi mà, tôi sắp phải thay thuốc rồi!” +
Cánh cửa phòng y tế mở ra rồi đóng lại. Một lát sau, y tá đi vào: “Đến giờ thay thuốc rồi phải không? Lãnh thiếu đã dặn tôi rồi.” +
Giản Việt ngoan ngoãn: “Vâng, đúng là đến lúc rồi.” +
Y tá vừa thay thuốc vừa lẩm bẩm: “Hai ngày này không được vận động mạnh, phải tịnh dưỡng thật tốt. Thật là, thanh niên bây giờ năng lực không đủ mà cứ thích tham gia đại hội thể thao, chỗ này sắp chật kín rồi. Các ngươi vì mấy cái tích phân mà thật sự không coi mạng sống ra gì!” +
Giản Việt kinh ngạc: “Đông người vậy sao?” +
“Một lát nữa còn tới nữa đấy.” Y tá nói: “Chẳng qua phòng bệnh này Lãnh thiếu dặn muốn để ngươi tĩnh dưỡng riêng thôi.” +
Giản Việt vội vàng nói: “Tôi không sao, chỉ gãy chân thôi mà. Nếu có bạn học khác thì cứ sắp xếp vào đi, người bệnh là trên hết.” +
Y tá gật đầu: “Đây là cậu nói đấy nhé.” +
Giản Việt khẳng định: “Vâng, lát nữa tôi sẽ giải thích với thiếu gia.” +
Y tá dường như thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh rời đi. Giản Việt nhận ra địa vị và tiếng nói của Lãnh Ly còn cao hơn mình tưởng. Anh ta sở hữu quyền thống trị tuyệt đối trên hòn đảo này, bất kể là NPC nào cũng phải kiêng dè. +
Cậu nằm trên giường bệnh một lúc, thấy buồn chán nên lấy bài tập ra làm. Lúc này thiết bị liên lạc vang lên, là tin nhắn từ Vương Văn Văn: “Bạn học Vương, cậu không sao chứ?” +
“Vấn đề không lớn.” Giản Việt hồi đáp, rồi hỏi thêm: “Lúc cậu lấy quần áo cho tôi, có thấy cuốn sách nào ở bên trong không?” +
Vương Văn Văn lập tức trả lời: “Không có, lúc tôi lấy chỉ có hai bộ quần áo thôi. Cậu mất sách à? Tôi ở Hội học sinh, có thể bí mật kiểm tra camera giúp cậu.” +
Giản Việt đồng ý: “Được, vậy phiền cậu tra giúp tôi. Nhưng nhớ đừng làm kinh động đến người khác nhé, rõ chưa?” +
Vương Văn Văn đáp: “Không vấn đề gì, tôi sẽ cố gắng hết sức. Có cần tôi qua đó chăm sóc cậu không?” +
Giản Việt thầm nghĩ trong lòng: “Đừng có đến đây!”, nếu để thiếu gia biết được thì tôi càng giải thích không xong. Thế là cậu vội vàng từ chối đề nghị của Vương Văn Văn, ngắt liên lạc rồi tiếp tục làm bài tập. Chẳng bao lâu sau, có thêm vài học sinh mới được đưa vào phòng. +
Đám học sinh mới vào đa số đều rên rỉ không thôi, không gãy tay thì cũng trẹo chân. Đặc biệt là người nằm giường bên cạnh Giản Việt, vừa vào đã gào thét kêu đau. Mãi đến khi y tá tiêm cho một mũi mới chịu im lặng. +
Giản Việt tò mò hỏi: “Này người anh em, cậu bị làm sao mà vào đây?” +
Nam sinh kia trả lời: “Tôi tham gia nhảy xa, giành được quán quân đấy.” +
Giản Việt: “Thế là chuyện tốt mà.” +
“Đó là vì thằng cha đứng sau lấy lửa đốt mông tôi, tôi hoảng quá nên mới nhảy xa được thế đấy.” Cậu ta mếu máo. +
Giản Việt: “…” +
Quý trường quả nhiên là nơi hội tụ của các bậc kỳ tài. +
Nam sinh kia cũng tò mò hỏi lại: “Còn cậu? Sao cậu lại chạy đến mức gãy chân thế?” +
Giản Việt đáp: “Lúc đang chạy tôi thấy dưới khán đài có người đánh nhau nên bị phân tâm, thế là ngã.” +
Chuyện mất mặt thế này vốn dĩ sẽ bị cười nhạo, nhưng nam sinh kia nghe xong lại ôm bụng cười sằng sặc: “Ha ha ha, người anh em, chúng ta đúng là ‘ngưu tầm ngưu, mã tầm mã’ rồi! Kết bạn đi, tôi là Lưu Tiêu, năm hai!” +
Giản Việt tự giới thiệu mình, Lưu Tiêu liền kích động: “Tôi biết cậu! Cậu là người tranh cử Hội học sinh rồi hứa xin nghỉ bù cho toàn trường đúng không? Lúc đó tôi cũng bỏ phiếu cho cậu đấy!” +
Giản Việt hớn hở: “Đúng rồi, chính là tôi.” +
Lưu Tiêu vì quá khích lại kêu “oái oái” rồi ôm mông than đau. +
Giản Việt nhìn cậu ta, lại thấy các học sinh khác nhìn hai người bằng ánh mắt kỳ lạ, cảm thấy mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch hàm oan. +
Khán giả livestream cười ngất: +
“Ha ha ha, danh tiếng của chủ kênh bị hủy hoại hoàn toàn rồi.” +
“Ánh mắt hóng hớt của mấy đứa học sinh khác như muốn đâm thủng người ta luôn kìa.” +
Lưu Tiêu đúng là một kẻ lắm lời, chẳng mấy chốc đã bắt chuyện làm quen hết cả phòng bệnh. +
Lúc này đã là buổi tối, toàn bộ phòng y tế đều chìm vào yên lặng. +
Giản Việt đang nằm đọc sách, có lẽ vì trong phòng hơi buồn chán nên cậu chợt nghe thấy Lưu Tiêu đang nói chuyện với các học sinh khác: “Thật ra vào phòng y tế nằm thế này cũng tốt, các cậu nghe nói về lời đồn ở phòng y tế chưa?” +
Các học sinh khác đều lắc đầu. +
Lưu Tiêu thở dài: “Truyền thuyết kể rằng, nếu chơi gọi hồn ở đây vào ban đêm, có thể triệu hồi được ‘tiên nhân’ thần kỳ, họ có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào đấy!” +
Đám học sinh vốn tin vào khoa học liền phản bác: +
“Làm gì có chuyện đó!”, +
“Đừng có mê tín!”. +
Giản Việt không ngờ đám NPC trong phó bản kinh dị này lại có niềm tin khoa học kiên định đến thế. Cậu vốn chẳng mấy hứng thú với mấy trò kiểu này nên cũng góp lời: “Thời gian không còn sớm nữa, hay là đi ngủ sớm chút đi?” +
Lưu Tiêu thấy không ai tin mình, cái máu nổi loạn trong người bốc lên, cậu ta quả quyết: “Thật mà! Tôi nghe bạn tôi kể, dạo trước cậu ấy chơi trò đó ngay tại phòng y tế này, kết quả là triệu hồi được một vị tiên nhân thật. Vị tiên nhân đó còn nói mình là người của trường này, tên là gì mà… Thanh Nhã, ngày trước còn làm lớp trưởng nữa kìa!” +
Động tác của Giản Việt khựng lại lập tức gấp sách bài tập, ngồi bật dậy nói: “Trò này chơi thế nào? Cho tôi tham gia với.” +
Học sinh khác: “…” +
Bạn học Vương, chẳng phải cậu vừa bảo đi ngủ sớm sao?! +
Tuy nhiên, những chuyện thế này chỉ cần có người hưởng ứng là những người khác cũng sẽ tự nhiên đồng ý theo. Chủ yếu là vì ai cũng có lòng hiếu kỳ; nếu một mình thì có lẽ sẽ rất sợ hãi, nhưng khi cả nhóm cùng làm thì dũng khí lại tăng lên đáng kể. +
Giao diện hệ thống của Giản Việt lập tức cập nhật một nhiệm vụ mới: +
[Nhiệm vụ giới hạn thời gian: Gọi Hồn] +
Mô tả: Hãy triệu hoán linh hồn và đối thoại với nó trong đêm nay. +
Phần thưởng: 500 tích phân. +
Giản Việt nhận nhiệm vụ ngay lập tức. Lưu Tiêu hào hứng bò dậy: “Phải chuẩn bị bút và giấy thì tiên nhân mới tới được.” +
Để thêm phần rùng rợn, Lưu Tiêu tắt luôn đèn. Ban đêm phòng y tế vốn đã âm u, giờ càng thêm lạnh lẽo. Ngoại trừ Giản Việt gãy chân phải nằm giường, những người khác đều ngồi quanh chiếc bàn nhỏ giữa phòng. +
“Ngồi sát vào nhau chút nào.” Lưu Tiêu nói: “Để tôi làm trước!” +
Lưu Tiêu thắp lên một ngọn đèn nhỏ giữa phòng, ánh sáng yếu ớt tỏa ra sắc xanh sâu thẳm, hắt lên mặt mỗi người khiến ai nấy trông đều trắng bệch, u ám. Cậu ta dựng đứng cây bút ở chính giữa tờ giấy. Có lẽ là lần đầu làm chuyện này nên đôi bàn tay cậu ta run rẩy thấy rõ. Tiếp đó, cậu ta chắp hai tay trước ngực, bắt đầu lầm rầm khấn vái điều gì đó. +
Cứ lẩm bẩm mãi… +
Những người khác nhìn chằm chằm vào tờ giấy và cây bút trên bàn, tâm trạng không hiểu sao cũng trở nên căng thẳng theo. Những luồng khí lạnh vô hình dường như có sinh mệnh, không ngừng len lỏi thấm vào da thịt mọi người xung quanh. +
Mọi người vô thức nín thở. Cuối cùng, có người không chịu nổi bầu không khí này, liền lên tiếng phá tan sự im lặng: “Chắc là không được đâu, đã bảo là lời đồn thôi mà…” +
Lời vừa dứt. +
Cây bút dựng ở giữa bỗng nhẹ nhàng nhúc nhích, ngay cả tờ giấy cũng tự động lật mở dù không có gió. +
Lưu Tiêu phấn khích reo lên: “Động rồi! Thật sự có thần tiên hiện linh rồi!” +
Những người khác cũng trợn mắt há hốc mồm, họ không ngờ chuyện này lại có thể là thật. +
Lưu Tiêu rõ ràng đang rất kích động, cả người cậu ta toát ra vẻ hưng phấn tột độ. Cậu ta ngồi thẳng lưng, hỏi dồn: “Thần tiên ơi, ngài có thể cho con biết, khoảng bao lâu nữa thì con mới có thể rời khỏi ngôi trường này không?” +
Cây bút im lìm một lát, sau đó hơi rung lên rồi viết xuống mặt giấy một con số. +
Nhìn rõ con số đó, Lưu Tiêu mừng rỡ vỗ tay: “Bảy tháng! Bảy tháng nữa là mình có thể rời trường về nhà rồi!” +
Các học sinh khác thấy vậy thì vô cùng tâm đắc, tranh nhau nói: “Đến lượt tôi, đến lượt tôi, để tôi thử xem sao!” +
Một cậu chàng hơi mũm mĩm, trên áo đeo huy chương vàng chen vào hỏi: “Còn con thì sao? Khi nào con mới được rời trường?” +
Cây bút khựng lại một chút, rồi cũng “xoạt xoạt” viết xuống một con số. +
Cậu chàng mũm mĩm than thở: “Tận một năm nữa cơ à.” +
Căn phòng trở nên náo nhiệt hẳn lên, mắt ai nấy đều sáng rực. Đa số ở đây là học sinh năm nhất, năm hai, nên đối với việc được ra khỏi trường vẫn còn mang nhiều ảo tưởng. +
Mãi đến khi trong góc phòng, không biết ai đã thốt lên một câu: “Ai cũng hỏi chuyện rời trường, nhưng nghỉ hè cũng tính là rời trường mà. Hay là hỏi thử xem khi nào mới có thể rời khỏi đảo Hi Vọng đi.” +
Lưu Tiêu bừng tỉnh, gật đầu: “Có lý!” +
Thế là, có người đã đặt ra câu hỏi đó. +
Cây bút đứng khựng lại tại chỗ, xoay tròn vài vòng, rồi dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, ngòi bút bắt đầu đưa nét. Chậm rãi, mực bút bỗng hóa thành một màu đỏ tươi rợn người, nét chữ vặn vẹo như mang theo oán khí ngút trời. Sau đó, một dấu vết rõ mồn một in hằn lên mặt giấy — đó là một dấu X cực lớn. +
Không có mốc thời gian nào cả. +
Hoặc là… vĩnh viễn không thể rời khỏi đây. +
Cả phòng y tế dường như rơi vào tĩnh lặng trong nháy mắt. +
Lưu Tiêu mặt cắt không còn giọt máu, tuyệt vọng lẩm bẩm: “Không thể nào…”. +
Cậu chàng mũm mĩm càng kích động hơn, hét lên: “Chắc chắn là không linh rồi, nó lừa chúng ta!” +
Vừa dứt lời, mực trên cây bút thấm ra loang lổ, biến thành một màu đỏ như máu. Từng chút một, nó nhuộm dấu X kia trở nên đỏ thẫm rợn người, tựa hồ như màu máu ấy sắp vấy lên người tất cả bọn họ! +
Một nam sinh gầy gò run rẩy hỏi: “Cây bút này… có mực đỏ sao?” +
Lưu Tiêu mặt cắt không còn giọt máu, giọng nói run bần bật: “Không có… không thể nào, đây là bút mực đen mà.” +
Cậu chàng mũm mĩm sợ đến mức phát run: “Rốt cuộc là ai… ai đã hỏi vấn đề khi nào rời đảo?” +
“Không phải tôi.” +
“Cũng không phải tôi.” +
Cậu chàng mũm mĩm là người bị dọa sợ đầu tiên. Dù tay còn đang băng bó, cậu ta vẫn vắt chân lên cổ mà chạy ra ngoài: “Mẹ ơi! Tôi muốn tìm mẹ!” +
Sự hoảng loạn của cậu ta đã khiến các học sinh khác sợ mất mật. Những người khác vốn đã kinh hãi từ trước, giờ đây đồng loạt ùa ra ngoài như ong vỡ tổ. Cả phòng y tế lập tức trở nên vắng lặng như tờ. +
Giản Việt: “Ơ, các cậu… không phải chứ…” +
Định bắt nạt tôi vì chân gãy không chạy được đúng không?! +
Khán giả livestream cười khoái chí trước cảnh tượng “dở khóc dở cười” này: +
“Vương quản gia thảm quá đi mất.” +
“Ha ha ha, để mặc hắn một mình ở lại đây luôn.” +
“Cảnh này dọa người thật sự đấy!!” +
Trong khi khán giả đang náo nhiệt, Giản Việt lại có chút gian nan chống một chân xuống giường, tập tễnh tiến về phía bàn. Cậu ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào cây bút đang rỉ mực hỏi: “Ngươi là Quý Thanh Nhã phải không?” Cây bút không phản ứng. +
“Lưu Sương Sương?” Vẫn im lìm. +
Giản Việt suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi lên tiếng: “Cựu trưởng phòng giáo vụ năm hai – Quý Hòe?” +
Giọng nói vừa dứt, cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng trong tích tắc. +
Giản Việt nhớ trong hồ sơ có ghi, Quý Hòe chết vì bạo bệnh vào đúng dịp đại hội thể thao năm ngoái. Rất có khả năng vì không cam lòng mà linh hồn ông ta quay trở lại, nên Giản Việt mới quyết định đánh cược một lần. +
Cây bút bắt đầu run rẩy kịch liệt. Giản Việt biết mình đã đoán đúng, cậu hỏi thẳng: “Ngươi bị người ta hại chết đúng không?” +
Nghe thấy câu này, cây bút run rẩy còn kinh khủng hơn, cứ như có một loại oán khí vô hình cực kỳ lớn muốn phát tiết ra ngoài, thậm chí ngòi bút còn đâm thủng cả tờ giấy! +
Xem ra đúng là vậy rồi. +
Vị Giám thị năm đó căn bản không phải chết vì căn bệnh đột phát nào cả. +
“Ai hại ngươi? Cấp trên?” Cây bút không phản ứng. +
“Người thân cận bên cạnh?” +
Câu này vừa thốt ra, cây bút điên cuồng run rẩy, thậm chí không đợi Giản Việt nói tiếp, nó đã tự động gạch những dấu X lên mặt giấy. Những vệt đỏ chồng chéo lên nhau, trông vô cùng kinh hãi. +
Giản Việt còn định nói thêm gì đó, nhưng đối phương dường như đã hoàn toàn mất đi lý trí, không còn nghe lọt tai lời người nữa, cũng chẳng đưa ra thêm được phản ứng nào. +
Thậm chí, vì oán khí của nó quá nặng, hệ thống đèn trong phòng y tế bắt đầu tự động bật mở rồi lại tắt ngấm. Cái loại ánh sáng lúc sáng lúc tối lập lòe này là thứ dễ khiến người ta kinh hãi nhất. Ly nước trên chiếc bàn cách đó không xa cũng bắt đầu rung lắc nhẹ, nhiệt độ cả căn phòng giảm xuống lạnh thấu xương, một cảm giác âm u, nhớp nháp bắt đầu bủa vây từ tứ phía. +
Khán giả livestream lo lắng: +
“Đây là hắc hóa (biến chất) rồi sao?” +
“Oán khí không khống chế nổi nữa rồi!” +
“Có lẽ câu hỏi của chủ kênh đã kích hoạt điều kiện tử vong rồi.” +
“Tôi nghe nói loại linh hồn này mời đến thì dễ, tiễn đi mới khó!” +
“Tình hình này chắc chắn là không tiễn đi nổi rồi.” +
Thế thì chủ kênh chẳng phải là ‘xong đời’ rồi sao?” +
Thấy tình hình sắp mất kiểm soát, Giản Việt vẫn thong thả: “Ngươi là Bút Tiên đúng không? Vậy hỏi gì cũng trả lời được hả?” +
Bút Tiên vẫn đang xoay tít ở đó. +
Giản Việt thản nhiên nói tiếp: “Thế ngươi làm hộ ta bài tập về nhà được không? Nói thật là có mấy câu trắc nghiệm ta chọn mãi không xong. À đúng rồi, ngươi có thể bói giúp ta xem thiếu gia rốt cuộc có yêu ta không? Trong lòng ta bây giờ đang hoang mang lắm. Ờ mà còn nữa, cái đèn này ngươi tốt nhất đừng có làm nó nhấp nháy mãi thế, ta quên chưa nói với ngươi, ta là người của Hội học sinh đấy, ngươi phá hoại của công thế này, ta có thể trừ điểm học phần của ngươi…” +
Lời vừa dứt. +
Cây bút lập tức dừng lại. +
Giản Việt vẫn lải nhải: “Sao không nháy nữa? Trả lời đi chứ, thiếu gia có yêu ta không? Thật ra bình thường ngài ấy tốt với ta lắm, nhưng có một lần…” +
Cây bút bỗng đổ rầm xuống bàn, im lìm như phế phẩm. +
Giản Việt: “?” +
Khán giả livestream cười vỡ bụng: +
“Lần đầu thấy có người bắt Bút Tiên làm bài tập hộ!” +
“Đến chết rồi mà cũng không thoát được cái sự ám ảnh bị trừ điểm học phần của ngươi nữa!!” +
“A ha ha ha ha, đúng là kẻ lụy tình thì ai cũng phải sợ hết mà!!” +


